Theo một số nguồn tin từ Việt Nam cho biết, cựu tổng bí thư Nông Đức Mạnh sinh năm 1940 đã bị đột quỵ vào sáng ngày 12-9-2019 và có thể sẽ qua đời. Được biết ông Nông Đức Mạnh tổ chức sinh nhật 79 vào tối 11-9-2019. Sáng hôm sau tức ngày 12-9-2019 thì ông bất ngờ trúng gió và lên cơn đau tim. Vào ngày 13-9-2019 rất nhiều dân cư mạng loan tin tức về ông Nông Đức Mạnh, có người cho biết ông bị bệnh thượng mã phong, một loại đột quỵ khi đang "tình cảm" với phụ nữ. Cho tới này các báo chí của nhà cầm quyền Hà Nội vẫn chưa thông báo về vụ việc này.

Ông NÔNG ĐỨC MẠNH, Sinh ngày 11/9/1940, dân tộc Tày, tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.
Trình độ trung cấp Nông Lâm
Nghề nghiệp: Gánh củi
Chức vụ: Chủ tịch Quốc Hội; Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam.
Để có được cuộc sống xa hoa như ngày hôm nay, thái tử đảng Nông Đức Mạnh người con không chính thức của Hồ Chí Minh đã phải phấn từ một thằng gánh củi để lên làm Tổng bí thư.

Cũng muốn nối dõi tam tòng mà không được, hồi còn mồ ma Hồ Đức Việt - cố Trưởng ban tổ chức trung ương đã được Mạnh mượt nhắm vào vị trí kế cận của mình. Tuy nhiên Việt đã tự ý loại danh sách Nông Quốc Tuấn vào UVTW, chính điều đó đã làm cho sự phẫn nộ của BCT đặc biệt là Mạnh lúc bấy giờ.

Quay ngoắt 180 độ, Mạnh quyết định nhắm Nguyễn Phú Trọng để ngồi vào cái ngai vàng. Để đội ơn Mạnh vì cơ may tới mình và thay vào đó lại là thái tử đảng, cho nên tất cả các sai phạm của Nông Đức Mạnh hầu như đều bị ẻm nhẹm không hề khui ra xét xử.

Năm bắt điểm yếu, Huyền Tâm tìm mọi cách tiếp cận, từng là người yêu của Tuấn, rồi nhận Mạnh làm bố nuôi và cuối cùng thì lên xe hoa cùng với Nông Đức Mạnh. Kể từ đó đến nay, các phi vụ làm ăn khó thoát khỏi cặp mắt của Huyền Tâm, món nợ bên bờ vực phá sản hàng nghìn tỷ không có cơ hội trả nổi cho Agribank thì nay cũng đã nhạt nhòa.

Mới đây nhất, Nông Đức Mạnh lại cho ra mắt tuyển tập 4 cuốn sách gây sự chú ý chửi rủa của dân chúng trong cuối đời sự nghiệp chính trị của Mạnh.
Thái Văn Đường
13-9-2019