Theo như nữ nhân vật chính là Kurata Ritsuko 64 tuổi kết hôn với trai trẻ 32 tuổi đãđược cư dân mạng ưu ái gọi là “người đẹp không tuổi” nhờ vẻ ngoài trẻ trung, phong thái rạng rỡ ở tuổi ngoài 60 đang trở thành hiện tượng mạng xã hội sau khi công khai chuyện tình “chị em” với người chồng kém mình 32 tuổi lại có nhan sắc khiến dân mạng chấn động.
Trên trang Instagram cá nhân, bà Kurata Ritsuko thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên người chồng 32 tuổi: cùng nhau đi du lịch, thưởng thức ẩm thực, chụp ảnh tình tứ ở nhiều địa điểm nổi tiếng. Không chỉ vậy, bà còn thoải mái đăng tải hình ảnh đi chơi cùng con trai 39 tuổi và gia đình con, tạo nên khung cảnh đại gia đình ấm áp, hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Chia sẻ về cơ duyên quen biết, bà cho biết sau khi ly hôn chồng cũ, vào mùa hè năm 2020, bà tình cờ gặp người chồng hiện tại tại một quán cà phê ở Shinjuku. Khi đó, anh vô tình để quên điện thoại trên ghế ngồi rồi vội quay lại tìm. Chi tiết nhỏ ấy khiến bà ấn tượng.
Không ngờ chỉ một thời gian ngắn sau, hai người lại chạm mặt lần nữa trên chuyến tàu điện ở Ikebukuro. Cả hai đều cảm thấy gương mặt đối phương quen thuộc, trò chuyện một lúc mới nhận ra từng gặp nhau ở quán cà phê trước đó. Từ cuộc hội ngộ “định mệnh” này, họ trao đổi LINE và bắt đầu giữ liên lạc.
Bà mô tả đây là “cuộc gặp gỡ lãng mạn như trong phim thần tượng”. Tình cảm nhanh chóng nảy nở, và sau 2 năm 3 tháng hẹn hò, cặp đôi quyết định đăng ký kết hôn vào đêm Giáng sinh năm 2022.
Dù chênh lệch tới 32 tuổi, bà cho biết gia đình chồng không phản đối mối quan hệ này. Sự ủng hộ từ phía nhà trai giúp cả hai thêm vững tin để tiến tới hôn nhân.
Tuy nhiên, bản thân bà từng nhiều lần rơi vào trạng thái tự ti. Bà thừa nhận từng lo lắng về sự khác biệt tuổi tác, sợ rằng khi mình ngày càng già đi, đối phương sẽ thất vọng. Không ít lần bà nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng sự kiên định và tình cảm chân thành của người chồng trẻ đã khiến bà thay đổi suy nghĩ. Theo thời gian, bà dần học cách chấp nhận và trân trọng hạnh phúc hiện tại.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng loạt bình luận. Nhiều người trầm trồ trước ngoại hình trẻ trung của người phụ nữ 64 tuổi, để lại những lời khen như: “Chăm sóc bản thân quá tốt”, “64 tuổi mà thế này thì đúng là khó tin”, hay “Chỉ cần hai người hạnh phúc là được, còn ngọt ngào hơn nhiều cặp vợ chồng cùng tuổi”.
Hiện tại, ngoài việc duy trì hoạt động trên mạng xã hội, bà còn thành lập một công ty môi giới hôn nhân và quảng bá dịch vụ trực tuyến.
Đêm giao thừa trên sóng truyền hình quốc gia Trung Quốc, giữa tiếng trống hội và ánh đèn sân khấu rực rỡ, người xem bỗng thấy những cú lộn ngược trên không, những động tác vung côn nhị khúc, những pha ra đòn – né đòn mượt đến lạnh gáy. Nhưng điều khiến khán giả “há hốc” kẻ biểu diễn… không hẳn là người.
Những robot hình người của Unitree Robotics đã bước ra, đá, xoay, bật nhảy, “đấu” cùng các võ sinh nhí, tạo nên một thứ vũ đạo kung-fu vừa vui vừa rợn: vui vì quá lạ, rợn vì quá thật. Người ta nhìn mà ngỡ như đang xem một cảnh phim tương lai—chỉ khác là tương lai ấy vừa ghé qua ngay trong đêm Tết.
Nếu năm ngoái, robot của Unitree từng gây xôn xao với những động tác còn hơi “đều đều”, bước chân còn có phần lúng túng, thì năm nay, màn trình diễn được mô tả như một cú nhảy vọt. Độ linh hoạt, sự uyển chuyển, khả năng giữ thăng bằng và đặc biệt là khả năng tự xử lý khi gặp lỗi (fault recovery) cho thấy thứ đang tiến hóa là cả một hệ sinh thái thuật toán – cảm biến – điều khiển.
Trên sân khấu, chúng đá và lộn như thể có gân cốt; chúng xoay người như thể có nhịp thở. Cái “thần” của chuyển động khiến người xem hiểu rằng: robot không còn là tượng máy biết đi. Nó đang học cách thích nghi.
Không chỉ Unitree: Cả gala là một cuộc “diễu binh” công nghệ
Gala Mùa Xuân của CCTV – chương trình truyền hình được ví như “Super Bowl” của Trung Quốc – vốn là sân khấu nơi người ta phô diễn bản sắc, niềm tin, và cả tham vọng. Năm nay, tham vọng ấy mang hình dáng kim loại.
Nhiều công ty robot lớn giành được “khung giờ vàng”:
MagicLab đưa robot hình người lên nhảy múa trong tiết mục ca nhạc với thông điệp “We are made in China”, đặt tên đầy dụng ý: “Intelligent Manufacturing Future” – Tương lai sản xuất thông minh. Robot chó của họ còn mặc… đồ gấu trúc, vừa dễ thương vừa như một cú nháy mắt tuyên truyền: công nghệ cũng có thể “quốc dân”, cũng có thể đại chúng.
Noetix Robotics thì khoe thế mạnh theo hướng khác: robot được làm giống người thật đến mức một nữ diễn viên “mang” lên sân khấu… phiên bản android của chính mình trong một tiểu phẩm hài. Còn Galbot trình diễn kiểu “đời thường hóa” robot: bẻ óc chó, xiên xúc xích, gấp quần áo—những việc nhỏ nhưng là giấc mơ lớn của tự động hóa.
Không chỉ robot cơ khí, trí tuệ nhân tạo cũng có “đất diễn”. Nền tảng Doubao của ByteDance – một nhà tài trợ chương trình – phát lì xì (hongbao) dạng tiền ảo cho người dùng ứng dụng chatbot trong suốt buổi phát sóng. Trên sân khấu, có lúc nghệ sĩ hài còn hỏi ý kiến AI, biến chatbot thành một “nhân vật” tương tác.
ByteDance cũng cho biết mô hình tạo video Seedance 2.0 đã tham gia vào phần hình ảnh của nhiều tiết mục. Nghĩa là, không chỉ robot đang nhảy; AI cũng đang đứng sau ánh đèn, góp tay vào cách người ta “tạo ra thế giới” để trình diễn.
Trên mạng xã hội Trung Quốc, các chủ đề về robot leo lên hàng triệu lượt xem. Nhiều người ca ngợi đây là tiết mục “đã mắt nhất”, thậm chí có bình luận nói nó có thể “gây chấn động bên kia Thái Bình Dương” – một câu không giấu sự liên tưởng tới cạnh tranh Mỹ–Trung.
Nhưng cũng có phản ứng ngược: “Chúng tôi đang tìm con người giữa tất cả robot,” một người viết, và câu ấy được hưởng ứng mạnh. Bởi khi sân khấu tràn ngập android, khán giả bỗng thấy lo: liệu niềm vui có bị thay thế bằng sự lạnh lẽo? Liệu nghệ thuật có bị máy móc “đè sóng”?
Truyền thông nhà nước cũng nhấn mạnh khía cạnh kích cầu: robot của các hãng như MagicLab, Unitree, Noetix được rao bán trên nền tảng thương mại điện tử JD.com trong lúc phát sóng và cháy hàng sau chương trình.
Những màn biểu diễn gây ồn ào, nhưng phía sau là một chiến lược dài hơi: Bắc Kinh đang thúc đẩy nâng cấp sản xuất, tự động hóa, giữ vị thế “công xưởng thế giới” trong bối cảnh chi phí lao động tăng và dân số lao động thu hẹp.
Trung Quốc đã là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới, và theo Liên đoàn Robot Quốc tế (IFR), nước này chiếm hơn một nửa số robot được lắp đặt toàn cầu trong năm 2024. Robot hình người hiện vẫn hay xuất hiện ở những nơi “để cho vui, cho lạ”, nhưng chúng cũng đang được thử nghiệm tại nhà máy, trung tâm logistics, phòng thí nghiệm.
Nhiều người nhìn 2026 như cột mốc: năm mà robot không chỉ làm “ngôi sao sân khấu”, mà sẽ được đẩy mạnh ứng dụng thực chiến trong công nghiệp.
CEO Unitree, Wang Xingxing, thừa nhận sau gala rằng trong một, hai tháng gần đây ông chịu áp lực rất lớn: phải giao một màn trình diễn tốt hơn đáng kể so với năm trước. Không phải áp lực vì khán giả khó tính, mà vì cuộc đua robot ở Trung Quốc đang nóng như lửa.
Trung Quốc muốn được nhìn như một cường quốc công nghệ, muốn chứng minh tốc độ tiến hóa của mình, và muốn biến tương lai thành thứ có thể… phát sóng giờ vàng. Khán giả cười, rồi chợt im. Bởi phía sau những cú lộn đẹp là câu hỏi lơ lửng: khi robot ngày càng giống người, thì con người sẽ giữ phần nào cho riêng mình? “Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.” Cuộc đua công nghệ có thể rực rỡ như pháo hoa, nhưng cũng có thể là tiếng gà đá trong một sân chơi không còn chỗ cho kẻ chậm chân. Và đêm giao thừa ấy, trên sân khấu CCTV, tương lai đã cúi chào khán giả—bằng một cú backflip.
Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), năm 2025, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam ghi nhận tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, t ổng kim ngạch xuất khẩu loài cá này đạt hơn 99 triệu USD, tăng mạnh so với năm 2024 (khoảng 40 triệu USD). Điều này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của mặt hàng này trong cơ cấu xuất khẩu thủy sản.
Trong số đó, xuất khẩu phi lê cá rô phi và các loại thịt cá đạt 61 triệu USD, chiếm 61% tổng kim ngạch, đồng thời khẳng định vị thế là nhóm sản phẩm chủ lực.
Theo Vasep, trong năm 2025, Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu phi lê cá rô phi lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu đạt 40 triệu USD, tăng 499% so với năm 2024. Con số này cho thấy nhu cầu lớn từ thị trường Mỹ trong bối cảnh nguồn cung cá rô phi từ một số quốc gia cạnh tranh như Mỹ và Trung Quốc gặp khó khăn, vì thuế quan và chi phí sản xuất tăng cao.
Ngoài ra, Brazil vươn lên trở thành thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong top các thị trường nhập khẩu phi lê cá rô phi Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu đạt 11 triệu USD, tăng tới 7.552% so với năm trước. Kết quả này cho thấy tiềm năng lớn của thị trường này đối với sản phẩm cá rô phi phi lê đông lạnh của Việt Nam, nhất là trong phân khúc phục vụ tiêu dùng nội địa và chế biến thực phẩm.
Tương tự, tại khu vực châu Á, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản vẫn duy trì nhập khẩu ổn định, với kim ngạch xuất khẩu lần lượt đạt 1,5 triệu USD (tăng 123%) và 312.000 USD (tăng 2% so với năm 2024).
Ngoài ra, tại châu Âu, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang Italy ghi nhận mức tăng trưởng 54%, với kim ngạch đạt hơn 601.000 USD, cho thấy nhu cầu ổn định đối với sản phẩm cá rô phi phi lê tại thị trường này.
Cùng chiều tăng trưởng, kim ngạch xuất khẩu sang Ả Rập Xê Út và Puerto Rico trong năm 2025 cũng đều ghi nhận giá trị mới hoặc tăng mạnh so với năm trước. Thực tế này phản ánh xu hướng mở rộng thị trường của phi lê cá rô phi Việt Nam tại khu vực Trung Đông và các thị trường ngách. Qatar dù giảm nhẹ 11% về kim ngạch xuất khẩu, nhưng vẫn nằm trong nhóm 10 thị trường nhập khẩu lớn nhất của cá rô phi Việt Nam.
Ngược với xu hướng tăng tại Mỹ, Brazil và nhiều quốc gia khác, kim ngạch xuất khẩu phi lê cá rô phi Việt Nam sang Nga và Mexico trong năm qua ghi nhận mức giảm lần lượt là 29% và 38%. Kết quả này phản ánh sự thận trọng của các nhà nhập khẩu tại những thị trường này trước biến động kinh tế và chi phí logistics, sự cạnh tranh từ các nguồn cung nội địa và khu vực.
Tiềm năng xuất khẩu cá rô phi Việt Nam trong năm 2026
Vasep nhận định, với đá tăng trưởng mạnh trong năm 2025, cá rô phi Việt Nam có nhiều tiềm năng xuất khẩu tới nhiều quốc gia. Do đó, trong năm 2026, việc đa dạng hóa thị trường, đồng thời nâng cao chất lượng chế biến, đáp ứng những tiêu chuẩn về an toàn và bền vững sẽ được coi là những yếu tố then chốt giúp xuất khẩu loài cá này của nước ta duy trì được sự tăng trưởng và mở rộng thị phần trên thị trường quốc tế.
Ngoài ra, bước sang năm 2026, Vasep dự báo đây là năm sẽ có sự cạnh tranh gay gắt hơn về thị phần quốc tế, nhất là khi cá rô phi Brazil (đối thủ cạnh tranh với cá rô phi Việt Nam) sở hữu nhiều lợi thế về chất lượng sản phẩm ổn định, quy mô nuôi lớn, khả năng đáp ứng được những tiêu chuẩn về kỹ thuật, an toàn thực phẩm cũng như vấn đề truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe của EU.
Vì vậy, yêu cầu đặt ra với các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cá rô phi là cần tiếp tục nâng cao về chất lượng chế biến, kiểm soát chuỗi cung ứng, tuân thủ tiêu chuẩn bền vững, để có thể duy trì và mở rộng thị phần tại EU và những thị trường khắt khe khác trong năm nay.
Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Việt Nam hiện có hơn 40.000 ha nuôi cá rô phi chuyên canh, 300.000 ha nuôi ghép, với tổng sản lượng đạt khoảng 316.000 tấn/năm. Hơn nữa, nước ta có hơn 300 cơ sở sản xuất giống, gần 80 nhà máy thức ăn và 510 cơ sở chế biển đủ điều kiện xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp lớn cũng đã và đang đầu tư mạnh vào chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ, từ đó giúp mở rộng đáng kể thị phần cá rô phi của Việt Nam trên bản đồ thủy sản thế giới.
Theo như sau khi có làn sóng chỉ trích, làm dấy lên tranh cãi về ranh giới giữa tiện ích số và giá trị truyền thống về ứng dụng việc vặt tại Trung Quốc gỡ dịch vụ “lạy thay” dịp Tết Nguyên đán tại nước này. Gói dịch vụ này có giá 999 nhân dân tệ (khoảng 3,8 triệu đồng) cho 2 giờ, bao gồm mua quà, trao quà, thực hiện nghi thức truyền thống và gửi lời chúc may mắn tới người thân. Công ty cũng cam kết hoàn tiền và bồi thường cho khách đã đặt trước.
Một ứng dụng việc vặt tại Trung Quốc đã gỡ bỏ dịch vụ cho phép người dùng thuê người lạ đến lạy chúc Tết thay mình trước người thân, sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích trên mạng, đồng thời làm dấy lên tranh luận về ngành “thuê gì cũng có”.
Theo quảng cáo ban đầu, người dùng có thể thuê lao động thời vụ đến nhà người thân lớn tuổi để thay mình quỳ lạy, chúc Tết và tặng quà. Hình ảnh minh họa cho thấy nhân viên mặc đồng phục giao việc quỳ gối, cúi lạy gần chạm trán xuống sàn trước một cặp vợ chồng cao tuổi. Phản ứng trên mạng nhanh chóng chuyển từ ngạc nhiên sang chỉ trích, chế giễu.
“Đạo hiếu không thể đem ra mua bán”, một người dùng Weibo bình luận.
Quảng cáo của công ty UU Paotui về các gói dịch vụ cung cấp cho dịp Tết, trong đó có gói dịch vụ thay khách hàng cúi lạy người thân. (Ảnh: QQ.COM)
Thăm hỏi, chúc Tết người thân là truyền thống quan trọng của dịp Tết Nguyên đán, dù nghi thức lạy hiện nay không còn phổ biến rộng rãi.
Ứng dụng UU Paotui, có trụ sở tại tỉnh Hà Nam, cho biết đã “tự nguyện gỡ bỏ dịch vụ gây tranh cãi sau khi cân nhắc kỹ lưỡng”. Gói dịch vụ này có giá 999 nhân dân tệ (khoảng 3,8 triệu đồng) cho 2 giờ, bao gồm mua quà, trao quà, thực hiện nghi thức truyền thống và gửi lời chúc may mắn tới người thân. Công ty cũng cam kết hoàn tiền và bồi thường cho khách đã đặt trước.
Doanh nghiệp giải thích dịch vụ nhằm hỗ trợ những người sống xa gia đình hoặc gặp khó khăn di chuyển duy trì phong tục. Trong một bài quảng bá, nền tảng thậm chí gợi ý thay việc gặp mặt trực tiếp bằng ứng dụng để tránh “áp lực giao tiếp” dịp Tết.
Các dịch vụ làm thay tại Trung Quốc khá phổ biến nhờ chi phí lao động tương đối thấp và nhu cầu tiện lợi cao ở đô thị. Ngoài dịp Tết, người dùng có thể thuê người đi cùng vào bệnh viện, cho thú cưng ăn hoặc xếp hàng tại nhà hàng.
Tuy nhiên, một bài bình luận trên Nhân Dân nhật báo nhận định dịch vụ lạy thay là “khó chấp nhận” và kêu gọi tăng cường giám sát lĩnh vực này. Bài viết nhấn mạnh đổi mới cần đáp ứng nhu cầu xã hội nhưng không được làm xói mòn các chuẩn mực văn hóa, đồng thời cảnh báo một số hình thức thuê người làm thay, như đi làm hộ, có thể phát sinh rủi ro pháp lý.
Làm việc cho Ferrari vốn đã nhận được nhiều đãi ngộ, nhưng nhà sản xuất xe hơi nước Ý vừa mới công bố một thông tin còn tuyệt vời hơn khi mỗi nhân viên sẽ nhận được khoản tiền thưởng lên tới 14.900 Euro, tương đương hơn 450 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại, cho những nỗ lực của họ trong năm qua. Đây là kết quả của một năm kinh doanh đại thành công đối với thương hiệu này, ngay cả khi họ bằng cách nào đó đã bán được ít xe hơn trong quá trình vận hành.
Cụ thể, trong năm vừa qua, Ferrari đã thành công trong việc tăng doanh thu thuần thêm 7% lên mức 7,1 tỷ Euro và báo cáo lợi nhuận ròng tăng từ 1,52 tỷ Euro lên 1,6 tỷ Euro. Những mức tăng trưởng này đạt được bất chấp tổng doanh số bán hàng giảm 112 chiếc xuống còn 13.640 chiếc, và Ferrari đang thưởng cho công nhân của mình một khoản chi trả hậu hĩnh đáng kể. Nếu như vào năm 2024, mức thưởng là 14.400 Euro thì năm nay con số đó đã tăng lên 14.900 Euro.
Theo truyền thông địa phương, số tiền này không phải là con số ngẫu nhiên mà được tính toán dựa trên tổng lượng xe xuất xưởng, chỉ số EBITA điều chỉnh, chất lượng sản phẩm và tỷ lệ chuyên cần. Khi lợi nhuận công ty tăng lên thì tiền thưởng của nhân viên cũng tăng theo.
Để có cái nhìn rõ nét hơn, vào năm 2020, Ferrari đã công bố lợi nhuận ròng là 609 triệu Euro và trao cho nhân viên mức thưởng 7.500 Euro. Đến năm tiếp theo, lợi nhuận tăng lên 833 triệu Euro và tiền thưởng cũng tăng lên 12.000 Euro. Vào năm 2022, Ferrari kiếm được 939 triệu Euro và tiếp tục nâng mức thưởng lên 13.500 Euro. Trong năm nay, công ty đang đặt mục tiêu tăng 5% doanh số bán hàng và cải thiện 7% biên lợi nhuận.
Nếu các mục tiêu đó đạt được, mức thưởng có khả năng sẽ lại tăng thêm một lần nữa. Tuy nhiên, có một điểm hạn chế là khoản thưởng này chỉ áp dụng cho khoảng 5.000 công nhân của Ferrari tại Ý chứ không áp dụng cho nhân viên ở các thị trường khác.
Về những dự định sắp tới, mẫu xe mới quan trọng nhất mà Ferrari ra mắt trong năm nay chắc chắn là chiếc xe thuần điện Luce. Dự kiến ra mắt vào ngày 25/5, đây sẽ là mẫu xe điện đầu tiên của công ty và sẽ xuất hiện với không gian nội thất không giống với bất kỳ chiếc Ferrari hiện đại nào khác. Nội thất này được thiết kế bởi Jony Ive, nhà thiết kế đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra chiếc iPhone nguyên bản. Nếu khách hàng phản hồi tích cực với mẫu Luce và khoang cabin đặc biệt của nó, việc kỳ vọng các mẫu xe có ý tưởng tương tự sẽ tiếp nối trong tương lai là hoàn toàn hợp lý.
Người ta ưu ái bảo rằng nốt ruồi này mang lộc ăn uống, tài vận hanh thông, đi đến đâu cũng được người thương kẻ mến. Nhưng cũng có người chép miệng chê bai rằng "cái miệng làm hại cái thân", họa từ miệng mà ra cũng bởi cái tính nói trước khi nghĩ. Vậy rốt cuộc, chấm nhỏ xinh xắn trên môi ấy là phúc hay là họa?
Đặc biệt trong năm 2026 đầy biến động và năng lượng mạnh mẽ này, chị em sở hữu nốt ruồi môi trên cần khắc cốt ghi tâm điều gì để giữ được lộc, tránh được tai ương? Cùng bóc tách tận cùng ý nghĩa của nốt ruồi đặc biệt này để có một hành trang vững vàng nhất nhé.
"Ăn lộc thiên hạ": Phúc phần trời ban cho người sành sỏi
Nếu bạn đang sở hữu một nốt ruồi ở môi trên, trước tiên phải chúc mừng bạn vì theo nhân tướng học, đây là nét tướng "tụ lộc" điển hình. Người có nốt ruồi này thường được ví như những người có "thực lộc", tức là lộc ăn uống dồi dào. Họ đi đến đâu cũng được người ta mời mọc, khoản đãi, hiếm khi phải lo nghĩ chuyện đói no hay thiếu thốn. Không chỉ thế, họ đa phần là những người có "gu" ẩm thực rất tinh tế, biết thưởng thức cái ngon, cái đẹp của cõi đời, nên cuộc sống lúc nào cũng tràn ngập màu sắc tận hưởng.
Về mặt giao tiếp, đàn bà có nốt ruồi môi trên thường khéo ăn khéo nói, miệng lưỡi ngọt ngào lọt tai người nghe. Họ biết cách lấy lòng người khác bằng những lời lẽ duyên dáng, dễ dàng tháo gỡ những tình huống căng thẳng chỉ bằng một nụ cười và vài câu nói đùa. Nhờ cái tài ăn nói duyên dáng này mà công việc của họ thường rất hanh thông, đường tình duyên cũng rực rỡ sắc màu, về nhà chồng thì dễ được lòng mẹ chồng, ra ngoài xã hội thì sếp tin đồng nghiệp mến. Họ nhạy bén với thời cuộc, rành rọt cách kiếm tiền và cũng rất biết cách xài tiền để chăm chút cho bản thân. Trong mắt bạn bè, họ luôn là người mang lại năng lượng vui vẻ, tích cực, là trung tâm của những cuộc hội hè miên man không dứt.
"Cái miệng làm hại cái thân": Ranh giới mỏng manh giữa khéo léo và thị phi
Tuy nhiên, ông bà ta dạy cấm có sai, "chữ tài liền với chữ tai một vần". Cái sự hay ăn hay nói ấy nếu không được kiểm soát tốt rất dễ biến thành họa "vạ miệng" lúc nào không hay. Người có nốt ruồi môi trên đôi khi vì quá nhanh nhảu, bộc trực mà nói ra những lời thiếu suy nghĩ. Cái tính "ruột để ngoài da", chưa uốn lưỡi bảy lần trước khi nói rất dễ khiến người nghe phật ý, làm mất lòng những mối quan hệ vốn dĩ đang rất tốt đẹp.
Thêm vào đó, tính tình phóng khoáng, thích tụ tập bạn bè buôn chuyện nơi công sở đôi lúc đẩy họ vào những vòng xoáy thị phi, những tin đồn thất thiệt không đáng có. Cái ranh giới giữa một người hoạt ngôn, vui tính với một người "ngồi lê đôi mách" thực sự rất mỏng manh.
Chỉ cần một phút bốc đồng hùa theo câu chuyện nói xấu người khác, họ có thể rước họa vào thân. Ngoài ra, vì mang lộc ăn uống quá nhiều, nếu không biết tiết chế, họ rất dễ sa đà vào việc nuông chiều bản thân thái quá, ăn uống vô tội vạ dẫn đến những hệ lụy về sức khỏe hay không kiểm soát được túi tiền, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu vào những thú vui mua sắm tức thời. Thế mới nói, lộc thì có lộc thật, nhưng giữ được lộc hay không lại do sự tu dưỡng của mỗi người.
Lưu ý đặc biệt năm 2026: Giữ mồm giữ miệng, chậm lại một nhịp để bình an
Bước sang năm 2026 (năm Bính Ngọ), vận khí mang đậm tính Hỏa, năng lượng đất trời có sự chuyển động vô cùng mạnh mẽ, rực rỡ nhưng cũng rất dễ bùng nổ. Nguồn năng lượng này khiến tâm tính con người ta nhìn chung dễ trở nên bốc đồng, nóng nảy và vội vàng hơn thường lệ. Đối với những chị em sở hữu nốt ruồi ở môi trên, 2026 là một năm tuyệt đối phải cẩn trọng với lời ăn tiếng nói. Năng lượng hừng hực của năm Hỏa rất dễ kích thích cái "miệng" hoạt động nhanh hơn cái "não", khiến bạn buông ra những lời lẽ sắc mỏng trong lúc nóng giận, gây tổn thương cho người đầu ấp tay gối hoặc làm hỏng bét những hợp đồng, những mối quan hệ làm ăn quan trọng.
Lời khuyên chân thành cho bạn trong năm nay là "chậm lại một nhịp". Trước khi bình phẩm về ai, hay quyết định lên tiếng trong một cuộc tranh luận nảy lửa, hãy hít một hơi thật sâu, nhẩm đếm từ một đến ba rồi hẵng nói. Về mặt tài chính, lộc ăn chơi năm nay có thể vẫn tìm đến bạn, nhưng hãy tỉnh táo để không vung tay quá trán kẻo đến cuối năm nhìn lại chẳng tích lũy được đồng nào. Thay vì tốn thời gian vào những group chat thị phi chốn công sở, hãy biến cái duyên ăn nói của mình thành vũ khí sắc bén để đàm phán, chốt sale, kết nối những cơ hội thăng tiến.
Nhân tướng học suy cho cùng cũng chỉ là một hệ quy chiếu để chúng ta soi rọi lại bản thân, phát huy điểm mạnh và tự giác sửa chữa điểm yếu. Nốt ruồi ở môi trên là một nét duyên trời ban, mang theo lộc lá và cả những lời nhắc nhở sâu sắc về cách đối nhân xử thế. Đừng quá lo lắng nếu bạn từng lỡ lời, cũng đừng chủ quan ỷ lại vào chút lộc bề nổi. Hãy cứ sống chân thành, quản trị thật tốt cảm xúc và lời nói của mình, thì dù năm 2026 có biến động ra sao, bạn cũng sẽ tự tay vẽ nên một cuộc đời bình an, viên mãn và ngập tràn hạnh phúc.
Chuyên gia dinh dưỡng cao cấp Vivian từ Nutrition Point (Đài Loan, Trung Quốc) đã chia sẻ những nguyên tắc giúp giảm đầy trướng, hạn chế tích mỡ và hướng dẫn một thực đơn đơn giản trong ngày để “cấp cứu” đường ruột sau chuỗi ngày ăn uống thả ga.
Ăn nhiều dầu, muối, đường: Cơ thể phản ứng ra sao?
Theo chuyên gia, sau một bữa ăn giàu dầu mỡ, muối và đường, cơ thể sẽ xuất hiện hàng loạt phản ứng dây chuyền.
Thứ nhất là biến động đường huyết và insulin. Khi tiêu thụ nhiều đường và tinh bột tinh chế, đường huyết tăng nhanh khiến cơ thể phải tiết nhiều insulin để hạ xuống. Sự dao động này dễ gây cảm giác mệt mỏi sau ăn, buồn ngủ, rồi lại nhanh đói và thèm ăn trở lại, tạo thành vòng xoáy ăn quá mức. Nồng độ insulin cao kéo dài còn thúc đẩy phản ứng viêm và tăng khả năng chuyển năng lượng dư thừa thành mỡ dự trữ.
Thứ hai là giữ nước do ăn mặn. Các món tiệc tùng thường chứa nhiều natri, khiến cơ thể tạm thời giữ nước nhiều hơn. Đây là lý do cân nặng sau Tết thường tăng nhanh. Tuy nhiên, phần lớn là tăng do nước chứ không hoàn toàn do mỡ, vì vậy không cần quá hoảng loạn. Điều chỉnh chế độ ăn vài ngày có thể giúp cải thiện.
Thứ ba là hệ tiêu hóa quá tải. Thực phẩm chiên rán, nhiều chất béo khó tiêu hóa, khiến thức ăn lưu lại lâu trong dạ dày và ruột, gây cảm giác đầy tức, ợ hơi, khó chịu.
Đặc biệt, người mắc “ba cao” gồm tăng đường huyết, tăng huyết áp và tăng cholesterol cần thận trọng hơn trong dịp lễ. Ăn nhiều đường có thể làm đường huyết tăng vọt, trong khi ăn mặn và nhiều chất béo không tốt cho kiểm soát huyết áp và mỡ máu.
Hai loại trà giúp “giải ngấy” nhanh
Nếu đã cảm thấy đầy bụng, chuyên gia gợi ý hai loại trà dễ thực hiện tại nhà.
- Trà gừng giúp kích thích tiêu hóa, làm ấm bụng và hỗ trợ giảm cảm giác trướng khí.
- Trà bạc hà có tác dụng làm dịu hệ tiêu hóa, giúp đẩy hơi ra ngoài, giảm cảm giác nặng bụng.
Ngoài ra, có thể cân nhắc bổ sung enzyme tiêu hóa trong thời gian ngắn để hỗ trợ phân giải thức ăn, giảm gánh nặng cho dạ dày và ruột.
Thực đơn “cấp cứu nhẹ bụng” trong 1 ngày
Trong một đến hai ngày sau bữa tiệc lớn, nên ưu tiên thực phẩm nguyên bản, ít chế biến, giàu chất xơ và protein chất lượng cao để giúp cơ thể đào thải nước dư thừa và chất cặn bã.
- Bữa sáng nên kết hợp protein và tinh bột phức hợp để tạo cảm giác no lâu và giữ đường huyết ổn định. Ví dụ hai quả trứng luộc, một củ khoai lang cỡ vừa và một ly sữa đậu nành không đường.
- Bữa trưa có thể thử phiên bản “all day breakfast” thuần thực vật, loại bỏ thịt chế biến sẵn nhiều chất béo. Gợi ý gồm nửa quả bơ cung cấp chất béo tốt, một quả trứng luộc hoặc trứng xào để bổ sung protein, nấm xào giàu chất xơ, bí đỏ hấp và một lượng nhỏ đậu sốt cà chua không thêm đường.
- Bữa tối nên nhẹ nhàng với món giàu đạm thực vật và chất xơ, chẳng hạn đậu phụ nấu cùng các loại nấm, cà chua và rau lá xanh trong nước dùng thanh nhẹ.
Vì sao thực đơn này hiệu quả?
Nấm và rau xanh giàu chất xơ giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột. Chất béo tốt từ bơ và protein từ trứng giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế việc ăn bù sau đó. Đây là cách để cơ thể “nghỉ ngơi” sau chuỗi ngày nạp quá nhiều năng lượng.
Giải ngấy sau Tết không có nghĩa là nhịn ăn hay detox cực đoan. Điều quan trọng là quay lại nhịp ăn uống cân bằng, giảm muối, giảm đường, tăng rau xanh và uống đủ nước. Chỉ vài điều chỉnh nhỏ nhưng đúng hướng cũng đủ giúp cơ thể lấy lại cảm giác nhẹ nhõm, sẵn sàng cho năm mới năng động hơn.
Trên hành trình theo đuổi vẻ đẹp và sức khỏe, phụ nữ luôn không ngừng tìm kiếm nhiều phương pháp giúp nâng cao ngoại hình và thần thái. Trong đó, chế độ ăn uống - một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày - đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng làn da.
Hôm nay, hãy cùng khám phá những thực phẩm giúp bổ khí, dưỡng nhan, mang lại vẻ rạng rỡ từ bên trong, thậm chí có thể hiệu quả hơn nhiều loại mặt nạ dưỡng da phổ biến trên thị trường.
Đầu tiên phải kể đến táo đỏ
Táo đỏ từ lâu được xem là thực phẩm có tác dụng bổ huyết. Không chỉ vậy, loại quả này còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất như sắt, kali… Những dưỡng chất này giúp cải thiện sắc da, hỗ trợ làm giảm nếp nhăn.
Ngoài ra, lượng đường tự nhiên trong táo đỏ còn cung cấp năng lượng cần thiết cho làn da, giúp da trông tươi tắn và rạng rỡ hơn.
Lưu ý khi sử dụng táo đỏ:
Táo đỏ chứa lượng đường tự nhiên khá cao, người đang kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết nên ăn với lượng vừa phải.
Người dễ bị nóng trong, nổi mụn hoặc đầy bụng nên hạn chế ăn quá nhiều.
Táo đỏ khô thường được sấy hoặc tẩm đường, nên chọn loại ít phụ gia, nguồn gốc rõ ràng.
Nên rửa sạch hoặc ngâm nước trước khi chế biến để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất.
Gà hầm táo đỏ thuốc bắc giúp tăng cường sức khỏe, thích hợp khi cơ thể mệt mỏi hoặc sau ốm.
Tiếp theo là nấm tuyết (ngân nhĩ)
Nấm tuyết có kết cấu mềm mịn, đồng thời chứa lượng lớn chất keo thực vật giúp giữ ẩm cho da, từ đó khiến làn da trở nên mềm mại, mịn màng hơn. Không chỉ vậy, nấm tuyết còn giàu axit amin và các nguyên tố vi lượng, giúp nuôi dưỡng da hiệu quả, hạn chế tình trạng khô da và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn nhỏ.
Lưu ý khi sử dụng nấm tuyết
Nấm tuyết khô cần ngâm nước cho nở mềm rồi rửa sạch trước khi nấu.
Không nên ngâm nấm quá lâu qua đêm vì dễ bị nhiễm khuẩn, giảm chất lượng.
Người có hệ tiêu hóa yếu nên ăn lượng vừa phải vì nấm tuyết giàu chất xơ.
Phụ nữ đang bị cảm lạnh hoặc tiêu chảy nên hạn chế dùng.
Gợi ý món ăn từ nấm tuyết
Chè nấm tuyết táo đỏ, long nhãn - món tráng miệng giúp dưỡng ẩm da.
Nước chưng nấm tuyết - món giải nhiệt, hỗ trợ làm đẹp da từ bên trong.
Cuối cùng là mè đen
Mè đen là thực phẩm bồi bổ đã được sử dụng từ rất lâu đời. Loại hạt này chứa nhiều axit béo không bão hòa, vitamin E cùng các khoáng chất như canxi, sắt, kẽm… Đây đều là những dưỡng chất quan trọng giúp duy trì làn da khỏe mạnh. Bên cạnh đó, chất chống oxy hóa trong mè đen còn giúp chống lại tác hại của gốc tự do, từ đó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa.
Lưu ý khi sử dụng
Mè đen chứa nhiều chất béo tốt nhưng cũng giàu năng lượng, nên dùng vừa phải để tránh tăng cân.
Người tiêu hóa kém hoặc đang bị tiêu chảy không nên ăn quá nhiều.
Nên rang chín mè trước khi dùng để cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.
Người dị ứng với các loại hạt cần thử với lượng nhỏ trước.
Gợi ý món ăn từ mè đen
Chè mè đen - món ăn nổi tiếng giúp bổ dưỡng, tốt cho tóc và da.
Sữa mè đen - dễ uống, thích hợp dùng buổi sáng hoặc buổi tối.
Xôi mè đen - cung cấp năng lượng, phù hợp bữa sáng.
Lưu ý chung để đạt hiệu quả dưỡng nhan tốt hơn
Thông qua việc bổ sung những thực phẩm trên vào chế độ ăn uống, phụ nữ không chỉ giúp bổ khí, dưỡng nhan mà còn cải thiện thần thái và sự tự tin từ bên trong. Tất nhiên, bên cạnh dinh dưỡng, duy trì lối sống lành mạnh và vận động hợp lý cũng là yếu tố quan trọng giúp giữ gìn vẻ đẹp lâu dài. Hy vọng mỗi phụ nữ đều có thể tìm thấy sự ung dung và thanh lịch của riêng mình trên hành trình chăm sóc nhan sắc.
Bước sang năm 2026, ai cũng mong một năm hanh thông, buôn may bán đắt, tiền bạc rủng rỉnh. Tuy nhiên, người khôn ngoan hiểu rằng tài lộc không chỉ đến từ may mắn đầu năm, mà còn đến từ cách họ “kích hoạt” vận trình của chính mình. Thay vì làm mọi thứ theo cảm tính, họ thường bắt đầu năm mới bằng ba việc thực tế và có tính nền tảng dưới đây.
Giữ tâm thế tích cực trong những ngày đầu năm
Đầu năm không phải lúc để thay đổi lớn hay tất bật sắp xếp lại mọi thứ. Quan trọng hơn, đó là thời điểm giữ cho tinh thần ổn định và tích cực. Người khôn ngoan hiểu rằng những ngày đầu năm có thể ảnh hưởng lớn đến tâm trạng và nhịp làm việc của cả tháng, thậm chí cả năm.
Họ tránh tranh cãi, hạn chế nóng nảy, không đưa ra quyết định quan trọng khi cảm xúc chưa ổn định. Thay vào đó, họ dành thời gian gặp gỡ người thân, trò chuyện với bạn bè, giữ lời nói hòa nhã và thái độ vui vẻ. Trong kinh doanh, họ ưu tiên sự niềm nở, cởi mở với khách hàng thay vì đặt nặng lợi nhuận tức thì.
Tâm thế tích cực giúp con người nhìn thấy cơ hội thay vì rủi ro, giữ được sự bình tĩnh khi gặp khó khăn.
Đặt mục tiêu rõ ràng
Nhiều người thường dành thời gian ngay trong tháng Giêng để xác định mục tiêu cụ thể.
Họ tính toán doanh thu mong muốn, dự kiến chi phí, lên kế hoạch tiết kiệm hoặc đầu tư. Với người kinh doanh, đây là lúc rà soát thị trường, đánh giá lại sản phẩm, cân nhắc chiến lược giá và kênh bán hàng. Với người làm công ăn lương, đó có thể là mục tiêu thăng tiến, nâng cao kỹ năng hoặc tìm kiếm cơ hội mới.
Việc đặt mục tiêu rõ ràng giúp tránh chi tiêu tùy hứng và ra quyết định thiếu cân nhắc. Khi có định hướng cụ thể, mỗi bước đi trong năm đều có cơ sở và mục tiêu để hướng tới.
Giữ chữ tín và vun đắp quan hệ
Trong kinh doanh, tài lộc không chỉ đến từ sản phẩm tốt mà còn từ uy tín. Đầu năm là dịp thích hợp để gửi lời chúc tới khách hàng, đối tác, duy trì sự kết nối và thể hiện thiện chí hợp tác lâu dài.
Người khôn ngoan không vì lợi ích ngắn hạn mà đánh đổi niềm tin. Họ hiểu rằng một lần thất tín có thể làm mất đi nhiều cơ hội phía sau. Ngược lại, khi giữ được chữ tín, khách hàng sẽ quay lại, đối tác sẽ tin tưởng và cơ hội mới sẽ tự nhiên xuất hiện.
Bên cạnh đó, việc mở rộng mối quan hệ cũng là cách gia tăng “vận may” cho chính mình. Càng có nhiều kết nối chất lượng, cơ hội hợp tác và làm ăn càng rộng mở.
Đầu năm 2026 là thời điểm khởi động một hành trình mới. Giữ tâm thế tích cực, xác định mục tiêu rõ ràng và coi trọng chữ tín chính là ba việc nền tảng giúp tài lộc đến bền vững.
May mắn có thể là yếu tố khởi đầu. Song sự tỉnh táo và chủ động mới là điều quyết định một năm buôn may bán đắt.
Bước vào năm 2026, nhiều gia đình kỳ vọng một năm làm ăn thuận lợi, tiền bạc ổn định và cuộc sống bớt áp lực hơn. Thực tế, dấu hiệu “nhà có lộc” không nằm ở điều gì xa vời, mà thể hiện qua những thay đổi rõ ràng trong sinh hoạt, công việc và tài chính ngay từ những tháng đầu năm. Nếu xuất hiện đủ những tín hiệu dưới đây, khả năng cao gia đình đó sẽ gặp nhiều may mắn và có nguồn thu rủng rỉnh hơn trong năm mới.
Nhà cửa sáng sủa, gọn gàng ngay từ đầu năm
Không gian sống phản ánh phần nào vận khí của gia chủ. Một ngôi nhà thoáng đãng, sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp cho thấy gia đình có sự chuẩn bị, chủ động và chăm chút cho đời sống thường nhật.
Thực tế, khi môi trường sống được duy trì gọn gàng, tinh thần các thành viên cũng trở nên nhẹ nhõm, tập trung hơn trong công việc. Sự ngăn nắp giúp giảm căng thẳng, tăng hiệu suất lao động. Đây yếu tố quan trọng tạo nên thu nhập bền vững.
Gia đình hòa thuận, ít mâu thuẫn kéo dài
Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của “nhà có lộc” là không khí ấm êm. Khi các thành viên biết lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng nhau, năng lượng tích cực được duy trì đều đặn trong tổ ấm.
Nhiều gia đình cho rằng, năm nào trong nhà ít xung đột lớn, mọi việc được bàn bạc thấu đáo thì năm đó làm ăn cũng thuận lợi hơn. Sự đồng lòng giúp các quyết định tài chính trở nên sáng suốt, hạn chế rủi ro. Ngược lại, bất hòa kéo dài thường khiến tinh thần sa sút, ảnh hưởng đến công việc và cơ hội kiếm tiền.
Công việc có tín hiệu khởi sắc ngay từ quý I
Theo kinh nghiệm của nhiều người kinh doanh, nếu ngay từ những tháng đầu năm đã có đơn hàng, hợp đồng mới hoặc cơ hội thăng tiến, đó là dấu hiệu “lộc” đang gõ cửa.
Dù quy mô lớn hay nhỏ, sự khởi động suôn sẻ tạo tâm thế tự tin cho cả năm. Một nhân viên nhận được lời khen thưởng sớm, một hộ kinh doanh có khách quen quay lại đông hơn thường xem đó là điềm lành. Đà tăng trưởng đầu năm giống như bước chạy đà, giúp gia đình duy trì dòng tiền ổn định trong những tháng tiếp theo.
Sức khỏe các thành viên ổn định
Tiền bạc quan trọng, nhưng sức khỏe mới là nền tảng của mọi sự tích lũy. Gia đình ít người đau ốm, không phát sinh chi phí y tế đột xuất thường có điều kiện tập trung cho công việc và kế hoạch tài chính dài hạn.
Năm nào cả nhà duy trì được thói quen sinh hoạt điều độ, ăn uống lành mạnh, tinh thần lạc quan thì năm đó cũng được xem là “có lộc”. Bởi khi không phải lo lắng về bệnh tật, nguồn lực tài chính được bảo toàn, thậm chí gia tăng nhờ năng suất lao động tốt hơn.
Biết chi tiêu hợp lý, có khoản dự phòng rõ ràng
Một dấu hiệu thực tế nhưng ít được chú ý. Đó là gia đình có kế hoạch tài chính ngay từ đầu năm. Việc lập ngân sách, chia rõ các khoản chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư giúp tiền bạc được kiểm soát thay vì thất thoát vô hình.
Những gia đình duy trì quỹ dự phòng tương đương vài tháng chi phí sinh hoạt thường ít rơi vào tình trạng bị động khi biến cố xảy ra. Cảm giác an tâm về tài chính cũng tạo động lực để tìm kiếm cơ hội mới, thay vì chỉ lo đối phó với khó khăn trước mắt.
Nếu không có cái loa phường thì vợ chồng tôi chắc chẳng có được thằng nhóc dễ thương như bây giờ. Vì nhà tôi khá chật, không có phòng riêng, nên cả bố mẹ, vợ chồng anh trai, và vợ chồng tôi đều phải trải đệm nằm dưới đất, mỗi cặp quây một tấm rèm mỏng để ngăn cách. Nằm sát nách như vậy thì đánh rắm còn nghe thấy, huống hồ là làm "chuyện ấy", đã thế vợ tôi có bị cái tật đã làm là phải kêu gào thảm thiết như kiểu đang gặp cướp, còn mẹ tôi thì lại cực kỳ thính ngủ: Một chiếc lá rơi cũng đủ làm bà thức giấc! May quá, có cái loa phường, nên vợ chồng tôi cứ nhằm lúc cái loa phường kêu là đè nhau ra nện, tha hồ la với rên, chả sợ ai nghe ai biết...
Nếu không có cái loa phường, thì thằng nhóc nhà tôi chắc đã chết vì bệnh táo bón rồi, vì nó bị táo bón kinh niên, uống đủ loại thuốc trên trời dưới biển mà tình hình vẫn không tiến triển. Hôm ấy, thằng nhóc nhà tôi đang ngồi ị bô dưới gốc cột điện, mặt nó nhăn nhó vì có mỗi cái cục lấp ló mà rặn mãi không chịu ra cho. Bỗng cái loa phường trên ngọn cột điện rú lên một phát, bắt đầu chương trình phát thanh, lập tức thằng nhóc nhà tôi cũng thất thanh reo lên: "Bố ơi! Con ị được rồi!". Hóa ra, nó nghe cái loa phường rú lên thì nó giật mình, vãi phân ra luôn! Từ đó, mỗi lần nó táo bón, tôi cứ canh thời gian khoảng vài phút trước giờ phát thanh của loa phường là mang con với bô ra đặt dưới cột điện. Khi cái loa rú lên xong là tôi lại ra mang con với phân vào: Thật nhẹ nhàng và dễ dàng làm sao!
Nếu không có cái loa phường, thì vợ chồng tôi cũng đã mất con trai từ lâu rồi ! Bởi lần ấy, nó theo cái thằng cu hàng xóm đi chơi rồi bị lạc cách nhà cả chục cây số, lang thang cả buổi không biết đường về. May quá, nó nghe văng vẳng trong gió cái giọng đọc thân thương của phát thanh viên loa phường, vậy là nó cứ theo hướng âm thanh đó mà lần về được tới nhà. Vợ tôi thấy con về thì lao ra ôm lấy con khóc nức nở cảm ơn trời phật, còn tôi thì leo tót lên cột điện ôm cái loa khóc nức nở cảm ơn cái loa!
Nếu không có cái loa phường, chắc giờ anh trai tôi vẫn đang nằm liệt giường. Bởi lần ấy, anh tôi đi hát karaoke, tôi không chứng kiến nhưng nghe mấy người đi cùng bảo là hát đến đoạn cao trào mất sức quá nên anh tôi bị thượng mã phong, bất tỉnh, gục luôn trên ghế. Đưa vào viện điều trị cả tháng trời nhưng anh tôi vẫn không tỉnh lại được, bác sĩ bảo anh tôi phải sống thực vật cả đời. Nghe thế, mọi người đành đưa anh về nhà. Ấy vậy mà đưa anh về tối hôm trước, đến sáng hôm sau, lúc 6 giờ sáng - tức là giờ phát thanh của loa phường, tôi uể oải tỉnh dậy, đã thấy anh tôi đang ngồi trầm ngâm hút thuốc ngoài bậc thềm. Tôi thấy vậy mừng quá, liền chửi tay bác sĩ khốn nạn, dám phán là anh tôi sẽ bất tỉnh suốt đời. Anh tôi lập tức đỡ lời: "Đừng chửi tay bác sĩ! Vì nó không biết là nhà ta ở ngay cạnh cái loa phường!".
Rõ ràng, nếu không có cái loa phường, thì giờ vợ chồng tôi vẫn chưa có con, mà giả sử có con chắc cũng bị lạc trôi mất con, và giả sử không bị lạc trôi thì con cũng bị táo bón đến héo hon gầy mòn, và hẳn là anh trai tôi vẫn nằm im lìm bất động trên giường! Tóm lại, gia đình tôi được như bây giờ là nhờ cái loa phường! Thế mà tôi nghe đâu có đứa nào nó đề xuất là bỏ cái loa phường! Đúng là đồ dở hơi! Bố cái tiên sư nhà chúng nó nhé!
Ca sĩ Hà Phương chia sẻ về chồng tỷ phú luôn ủng hộ, nỗi nhớ nghề sau nhiều năm và ước mơ phát triển ca nhạc kịch Việt Nam sau mini concert đêm Giao thừa tại TPHCM.
Hai tháng chuẩn bị cho ước mơ nhạc kịch Việt
Tối 16/2 tại TPHCM, Hà Phương - người được mệnh danh là 'ca sĩ tỷ phú' tổ chức mini concert đặc biệt và cùng ngắm pháo hoa đón năm mới với người thân, bạn bè. Trò chuyện với VietNamNet, nữ ca sĩ cho biết dành 2 tháng chuẩn bị cho chương trình, trong đó phần khó khăn nhất không phải là ca nhạc mà là việc xây dựng kịch bản ca nhạc kịch.
Hà Phương trong vở nhạc kịch chuẩn bị trong mini concert.
Hà Phương bày tỏ mong ước Việt Nam có những vở nhạc kịch để khán giả quốc tế thưởng thức vì đây là loại hình phổ biến ở nước ngoài.
Quá trình chuẩn bị gặp không ít khó khăn khi phải lựa chọn những bài hát vừa có giai điệu hay vừa phải khớp với tình huống trong kịch bản. Hà Phương tự nghĩ ra câu chuyện, sau đó bàn bạc với nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc để cùng phát triển thành tác phẩm hoàn chỉnh. Việc kết hợp giữa diễn xuất và ca hát đòi hỏi cô phải tập đi tập lại nhiều lần cùng các nghệ sĩ tham gia để đảm bảo sự chuyển tiếp mượt mà, tự nhiên giữa các phân đoạn nói và hát.
Hà Phương tiết lộ cô về Việt Nam gấp rút. Trước đó, cô từng được mời làm giám khảo một chương trình ca hát dành cho các em nhỏ nhưng phải xin hẹn sang mùa hè vì sợ đi xa nhà quá nhiều. Tuy nhiên, khi nhận lời tham gia một gala Tết của VTV vào phút chót, cô phải bay về Việt Nam ngay lập tức để kịp chuẩn bị cả 2 chương trình.
Vừa về, cô đã phải lao vào công việc dồn dập. Cô lo trang phục, quần áo, thu âm, tập nhảy, tập múa và hàng loạt công việc khác trong thời gian ngắn. Sau khi hoàn thành gala Tết, cô tiếp tục tập trung cho mini concert. Hà Phương cho biết phần ca nhạc dễ hơn nhưng phần kịch bản ca nhạc kịch mới thực sự tốn công vì phải tập luyện do vừa nói vừa hát vừa phải chuyển tiếp giữa các đoạn nên khó mượt mà.
Tổ chức vào đêm Giao thừa, Hà Phương muốn trình diễn nhiều bài hát nhưng phải cắt bớt nhiều tiết mục để khán giả có thể về nhà kịp đón giây phút bước sang năm mới cùng gia đình. Ngay cả bố mẹ cô xem xong rồi vội vã chạy về nhà để đón khoảnh khắc giao thừa. Chị gái Cẩm Ly, em gái Minh Tuyết cũng đi diễn ở nơi khác trong cùng thời điểm nên không bay về kịp để tham dự chung.
Ca sĩ Trần Sang và Hà Phương hát "Hoa cau vườn trầu":
Chia sẻ về cảm xúc được gặp lại đồng nghiệp sau nhiều năm, Hà Phương hạnh phúc được gặp những người anh em nghệ sĩ thập niên 90 - những người rất quý cô và sẵn sàng tham gia chương trình. Cô cũng hợp tác với các diễn viên điện ảnh trẻ, tạo nên sự kết hợp đa thế hệ đặc biệt cho phần nhạc kịch.
Nỗi nhớ nghề và quyết định trở lại sau nhiều năm
Nói về cảm xúc được trở lại với âm nhạc, Hà Phương không giấu được niềm vui vì bao nhiêu năm rồi mới được thỏa mong ước được ca hát trở lại. Cô kiên nhẫn chờ đợi con gái vào đại học mới dám trở lại với nghề. Có nhiều lúc cô muốn bỏ cuộc và hát luôn nhưng rồi lại tự nhủ phải cố gắng đợi.
Khi nhận được tin con gái được tuyển thẳng vào đại học, Hà Phương vui mừng khi có thể trở lại đi hát. Nữ ca sĩ khẳng định chồng chưa bao giờ cấm đi hát nhưng cô chủ động dành thời gian cho gia đình vì hiểu rằng ông xã đã đi làm nhiều, còn việc hát ở Mỹ thường diễn ra vào thứ Bảy, Chủ nhật.
Hà Phương tiết lộ ban đầu dự định tổ chức live show lớn nhưng phải có nhiều bài hát mới để khán giả trẻ biết đến. Họ chỉ biết cô là chị của Minh Tuyết và em của Cẩm Ly, không biết Hà Phương từng là ca sĩ. Vì vậy, khi được bạn bè và nhạc sĩ Hoài An khuyên nên làm mini concert, cô thấy có lý xem phản ứng của khán giả vì đây là lần trở lại sau thời gian dài vắng bóng.
Năm ngoái, cô đến phố Nguyễn Huệ xem bắn pháo hoa đêm giao thừa và yêu thích không gian nơi đây nên nảy ý làm mini live show. Sau chương trình, Hà Phương hài lòng: "Chắc có lẽ là đam mê quá! Hát thích ghê luôn!" sau hàng chục năm không xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc lớn trong nước.
Nữ diễn viên trở thành tâm điểm bàn luận khi xuất hiện trong Gala Tết Nguyên đán 2026. Layout trang điểm của Địch Lệ Nhiệt Ba vấp ý kiến trái chiều.
Theo Sina, Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi góp mặt trong Gala Tết Nguyên đán 2026 của đài CCTV ở Nghi Tân, Tứ Xuyên.. Cô hóa thân thành nàng tiên cá, nổi bật trong trang phục lộng lẫy cùng layout makeup cầu kỳ.
Thiết kế đính sequin giúp nữ diễn viên tôn hình thể cân đối, gợi cảm. Những hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba tại chương trình sau đó thu hút sự quan tâm từ công chúng. Không ít khán giả dành lời khen cho vẻ ngoài, sắc vóc của cô.
Địch Lệ Nhiệt Ba biểu diễn trong Gala Tết Nguyên đán 2026 của đài CCTV. Ảnh: Weibo.
Song bên cạnh đó, cũng không ít dân mạng nhận xét layout trang điểm của Địch Lệ Nhiệt Ba kém ấn tượng, không phù hợp với tổng thể outfit. Ở một số góc quay, khuôn mặt của nữ diễn viên có phần nhợt nhạt.
Chuyên gia trang điểm Vương Á Phi là người thực hiện makeup cho nữ diễn viên. Trên trang cá nhân, anh cũng chia sẻ hậu trường ghi lại quá trình hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba trong sự kiện quan trọng. Chuyên gia tiết lộ nguồn cảm hứng chính của layout này đến từ nhân vật Tinh linh cá heo trong tiết mục múa dưới nước mang tên Lập Thượng Du. Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, phong cách trang điểm này còn truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường.
Chuyên gia sử dụng phấn mắt tông xanh ngọc trai để mô phỏng hiệu ứng mặt nước lấp lánh. Bên cạnh đó, Vương Á Phi đã dùng các chất liệu bắt sáng cao để tăng cường khả năng nổi bật trước ống kính khi chương trình ghi hình vào ban đêm.
Trước đó, Vương Á Phi và Địch Lệ Nhiệt Ba từng hợp tác nhiều lần.
Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, được mệnh danh là "mỹ nhân Tân Cương" với sắc vóc nổi bật. Cô tham gia các tác phẩm nổi tiếng như Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Người tình kim cương, Liệt hỏa như ca, Nghìn lẻ một đêm...
Nữ diễn có gương mặt sắc sảo với đôi mắt to tròn cùng sống mũi cao. Cộng thêm lợi thế vóc dáng đẹp, Địch Lệ Nhiệt Ba dễ dàng "cân" nhiều kiểu trang phục khác nhau. Cô được mệnh danh "nữ hoàng thảm đỏ" nhờ có nhiều khoảnh khắc ấn tượng trong các sự kiện thời trang, giải trí.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.