HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
CHÍNH QUYỀN TỔNG THỐNG TRUMP NỘP ĐƠN KHẨN CẤP KHÔI PHỤC DỰ ÁN ĐẠI SẢNH TÒA BẠCH ỐC, CẢNH BÁO NGUY CƠ AN NINH NGHIÊM TRỌNG New Tab ↗
Chính quyền Trump đã đệ trình một kiến nghị khẩn cấp nhằm khôi phục việc xây dựng đại sảnh tại Tòa Bạch Ốc, nhấn mạnh rằng “thời gian là yếu tố quyết định” và cảnh báo rằng phán quyết của tòa án liên bang đang đặt an ninh và an toàn của Tổng thống cùng toàn bộ nhân sự vào tình trạng nguy hiểm.

Trong hồ sơ pháp lý, Bộ Tư Pháp lập luận rằng công trình đang trong giai đoạn thi công với các hạng mục mật tối cao đã được triển khai, bao gồm hệ thống đào sâu, nền móng và cấu trúc kiên cố. Các phần này cần được hoàn tất khẩn cấp để bảo vệ những yếu tố an ninh nhạy cảm, tránh việc bị lộ ra ngoài trong điều kiện công trường mở.

Đơn kiến nghị nhấn mạnh rằng công trình đã sẵn sàng để tiếp nhận các vật liệu gia cố cao cấp, bao gồm thép cường lực, kính chống đạn, chống nổ và hệ thống mái chống phi cơ không người lái. Việc đình chỉ thi công sẽ khiến toàn bộ khu vực này bị phơi bày trước các yếu tố môi trường và rủi ro an ninh nghiêm trọng.

Chính quyền đã yêu cầu Tòa Phúc Thẩm Hoa Kỳ khu vực D.C. tạm đình chỉ lệnh của Thẩm phán liên bang Richard Leon, người đã ra phán quyết ngăn chặn dự án với lý do chưa có sự chuẩn thuận của Quốc hội. Tuy nhiên, phía hành chánh lập luận rằng chính thẩm phán này cũng thừa nhận các công việc cần thiết nhằm bảo vệ an ninh Tòa Bạch Ốc vẫn phải được tiếp tục.

Bộ Tư Pháp cho rằng phán quyết này là chưa từng có tiền lệ và không thích đáng, đặc biệt khi dự án đã được công bố rộng rãi từ trước, cho phép các bên phản đối có đầy đủ thời gian để nêu ý kiến trước khi thi công bắt đầu. Việc can thiệp vào giai đoạn hiện tại bị xem là thiếu cơ sở pháp lý và mang tính cản trở.

Một điểm quan trọng được nhấn mạnh là dự án trị giá gần $400 triệu Mỹ kim này hoàn toàn do nguồn tài trợ tư nhân, không sử dụng ngân sách công. Các vật liệu xây dựng quy mô lớn đã được mua sắm và triển khai, khiến việc đình chỉ giữa chừng không chỉ gây lãng phí mà còn tạo ra nguy cơ đối với cấu trúc và an ninh khu vực Tòa Bạch Ốc.



Ngoài ra, phía chính quyền cũng cho biết thẩm phán đã được mời trực tiếp đến thị sát công trình nhưng không phản hồi. Điều này được xem là thiếu thiện chí trong việc đánh giá thực tế mức độ quan trọng của dự án.

Các tổ chức bảo tồn lịch sử đã khởi kiện, cho rằng chính quyền đã vượt quá thẩm quyền khi tiến hành phá dỡ một phần khu East Wing và xây dựng công trình mới mà không qua thủ tục xét duyệt liên bang. Tuy nhiên, Bộ Tư Pháp bác bỏ lập luận này, khẳng định Tổng thống có đầy đủ thẩm quyền pháp lý để cải tạo và nâng cấp khuôn viên Tòa Bạch Ốc theo nhu cầu cần thiết.

Phía chính quyền cũng nhấn mạnh rằng việc để công trường đang thi công bị bỏ dở, với các phần đào sâu và cấu trúc mở, ngay sát khu vực làm việc và sinh hoạt của Tổng thống, sẽ tạo ra nguy cơ an ninh nghiêm trọng ở cấp quốc gia.

Dự án đại sảnh này là một phần trong tầm nhìn rộng hơn của Tổng thống Trump nhằm tái định hình khu trung tâm biểu tượng tại Washington, bao gồm cả các công trình kiến trúc quy mô lớn nhân dịp kỷ niệm 250 năm Hoa Kỳ.

Tổng thống Trump khẳng định rằng đây là dự án cần thiết, đã được mong đợi trong hơn 150 năm qua, nhằm phục vụ các sự kiện trọng đại như quốc yến, tiếp đón nguyên thủ và các buổi lễ tuyên thệ trong thời đại hiện đại.
0 Replies | 1 Views | Apr 07, 2026 - 2:17 AM - by nguoiduatinabc
CƠ QUAN TÌNH BÁO IRAN BỊ ĐÁNH TRÚNG LIÊN TIẾP, BỘ MÁY AN NINH NỘI ĐỊA ĐỐI DIỆN NGUY CƠ TAN RÃ New Tab ↗
Một loạt các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các nhân vật cao cấp trong hệ thống tình báo và an ninh của Iran đang làm rung chuyển cấu trúc quyền lực nội bộ, khi nhiều viên chức chủ chốt bị loại khỏi hệ thống chỉ trong vòng vài tuần lễ.

Các nguồn tin cho biết những mục tiêu bị triệt hạ thuộc nhiều cơ quan then chốt, bao gồm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Bộ Tình báo, lực lượng bán quân sự Basij và hệ thống tình báo cảnh sát. Đây là những bộ phận giữ vai trò trung tâm trong việc duy trì kiểm soát xã hội và trấn áp bất đồng chính kiến tại Iran.

Trong diễn biến mới nhất, ông Majid Khademi, người đứng đầu tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng, đã bị tiêu diệt tại Tehran. Ông được xem là nhân vật điều phối các hoạt động giám sát nội địa, phản gián và phối hợp với các lực lượng vũ trang thân chính quyền.

Trước đó, ông Esmail Khatib, Bộ trưởng Tình báo Iran, đã bị loại bỏ vào giữa tháng 3. Ông là kiến trúc sư lâu năm của các chiến dịch bắt giữ, thẩm vấn và kiểm soát xã hội, đóng vai trò trọng yếu trong việc duy trì quyền lực của chế độ.



Cũng trong đầu tháng 3, ông Gholamreza Rezaian, người đứng đầu tình báo cảnh sát khu vực Đại Tehran, đã bị tiêu diệt. Ông này được cho là nhân vật chủ chốt trong việc vận hành mạng lưới giám sát và đàn áp các cuộc biểu tình tại thủ đô.

Ngoài ra, ông Esmail Ahmadi, phụ trách tình báo của lực lượng Basij, đã bị loại bỏ vào khoảng Ngày 20 tháng 3. Lực lượng Basij là công cụ bán quân sự được sử dụng để kiểm soát dân chúng và dập tắt các phong trào phản kháng.

Cùng thời điểm đó, ông Mehdi Rostami Shomastan, một chỉ huy cao cấp của Bộ Tình báo, cũng đã bị tiêu diệt. Ông có liên hệ trực tiếp đến các hoạt động giám sát nội bộ và chiến dịch bắt giữ quy mô lớn.

Giới quan sát nhận định rằng Tổ chức Tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng giữ vai trò trung tâm trong toàn bộ hệ thống kiểm soát nội địa của Iran, từ việc theo dõi các đối tượng bị xem là đối lập, đến việc điều phối các chiến dịch bắt giữ và thẩm vấn. Ngay cả các hành động trấn áp ở cấp đường phố cũng phụ thuộc vào mạng lưới chỉ huy và thông tin từ hệ thống này.

Các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào tầng lớp lãnh đạo tình báo đang làm suy yếu nghiêm trọng khả năng vận hành của bộ máy an ninh, vốn được xem là trụ cột duy trì quyền lực của chế độ tại Tehran.

Những cơ quan này cũng bị cáo buộc đóng vai trò chính trong các cuộc trấn áp quy mô lớn vào đầu năm 2026, khi hàng chục ngàn người thiệt mạng chỉ trong thời gian ngắn, theo các nguồn tin đối lập.

Diễn biến hiện nay cho thấy một nỗ lực có hệ thống nhằm làm tê liệt bộ máy kiểm soát nội địa của Iran, qua đó tạo áp lực trực tiếp lên cấu trúc quyền lực trung tâm trong bối cảnh xung đột khu vực đang leo thang.
0 Replies | 7 Views | Apr 07, 2026 - 2:15 AM - by nguoiduatinabc
TỐI HẬU THƯ 30 GIỜ: CHIẾN SỰ LEO THANG, NGOẠI GIAO BẾ TẮC, TRUNG ĐÔNG TIẾN GẦN NGƯỠNG QUYẾT ĐỊNH New Tab ↗
Trong vòng 24 giờ vừa qua. Chiến sự giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang mạnh mẽ, trong khi các nỗ lực ngoại giao chưa đạt được bất kỳ kết quả cụ thể nào. Thời hạn do Tổng thống Trump đặt ra hiện chỉ còn khoảng 30 giờ, đưa tình hình tiến sát một điểm quyết định có thể định hình giai đoạn kế tiếp của cuộc xung đột.

Không quân Israel đã đánh trúng tổ hợp hóa dầu lớn nhất của Iran tại Asaluyeh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho năng lực sản xuất năng lượng của nước này. Cùng thời điểm, một cuộc tấn công khác tại Tehran đã loại bỏ người đứng đầu tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng. Trong khi đó, các hỏa tiễn từ phía Iran đã bắn vào một khu dân cư tại Haifa, khiến 2 người thiệt mạng.

Song song với các diễn biến quân sự, Pakistan đã đề nghị một khuôn khổ ngừng bắn, nhưng Tòa Bạch Ốc chỉ xem đây là một trong nhiều ý tưởng chưa được Tổng thống Trump chuẩn thuận, trong khi phía Iran bác bỏ và gọi đề nghị này là phi lý. Tất cả các diễn biến trên xảy ra trong cùng một ngày, nhưng không tạo ra bất kỳ thỏa thuận nào.

Diễn tiến thời gian cho thấy sự pha trộn giữa áp lực quân sự và tín hiệu ngoại giao. Vào lúc 8:03 sáng Chủ Nhật, Tổng thống Trump tuyên bố rằng nếu Iran không mở lại eo biển Hormuz, Hoa Kỳ sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống điện và cầu đường. Chỉ 90 phút sau, ông lại cho biết có khả năng cao đạt được thỏa thuận trước ngày Thứ Hai.

Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc xác nhận rằng đề nghị ngừng bắn 45 ngày chỉ là một phương án đang được thảo luận và chưa được Tổng thống chuẩn thuận. Phía Iran tuyên bố đã hoàn tất phản ứng đối với các đề nghị, nhưng sẽ công bố vào thời điểm thích hợp, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc thương nghị không thể diễn ra dưới áp lực tối hậu thư hoặc đe dọa.

Lực lượng Hải quân của Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại trạng thái trước đây, đồng thời cho biết họ đang hoàn tất các chuẩn bị cho một trật tự mới tại Vịnh Ba Tư.

Giới quan sát nhận định rằng hiện có 3 lập trường rõ rệt. Hoa Kỳ kết hợp giữa đe dọa quân sự, đề nghị ngoại giao và chưa cam kết. Iran giữ lập trường bác bỏ, đồng thời chuẩn bị phản ứng nhưng chưa công bố. Các bên trung gian đánh giá khả năng đạt được thỏa thuận, dù chỉ một phần, trong vòng 48 giờ tới là rất thấp.

Trong khi các cuộc thương nghị còn bế tắc, chiến sự không hề giảm cường độ. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết cuộc tấn công tại Asaluyeh đã khiến 85% năng lực hóa dầu của Iran bị tê liệt. Thủ tướng Israel xác nhận việc loại bỏ các nhân vật cao cấp trong hệ thống tình báo và lực lượng Quds. Truyền thông Iran đưa tin có ít nhất 25 người thiệt mạng trong các cuộc không kích quanh Tehran.



Thị trường năng lượng toàn cầu phản ứng mạnh mẽ. Saudi Aramco đã công bố giá bán chính thức dầu Arab Light cho thị trường Á Châu ở mức phụ trội $19.50, mức cao nhất trong lịch sử công ty. Giá dầu thực tế tại Dubai đạt $157 mỗi thùng, trong khi giá Brent trên thị trường tài chánh chỉ ghi nhận khoảng $109, tạo ra khoảng cách lớn giữa giá giao dịch thực và giá niêm yết.

Các thị trường Âu Châu dự kiến mở cửa vào sáng Thứ Ba trong bối cảnh chưa rõ kết quả của tối hậu thư. Các quốc gia NATO, những nước đã từ chối cho đặt căn cứ và chỉ trích các cuộc không kích, đang phải đối diện với thực tế thị trường năng lượng biến động mạnh, trong khi các ngân hàng trung ương vẫn phải điều hành chính sách dựa trên các chỉ số giá chưa phản ánh đầy đủ chi phí thực tế.

Hiện tại, Iran đã chuẩn bị phản ứng nhưng chưa công bố, Tòa Bạch Ốc chưa chuẩn thuận bất kỳ khuôn khổ nào, và các bên trung gian đều đánh giá triển vọng đạt thỏa thuận là rất thấp. Trong khi đó, Tổng thống Trump đã tuyên bố rõ ràng rằng nếu không có thỏa thuận trước tối Thứ Ba, Hoa Kỳ sẽ tiến hành chiến dịch phá hủy toàn diện hệ thống điện và cầu đường của Iran.

Giữa áp lực quân sự và cơ hội ngoại giao, giữa các cuộc tấn công và những đề nghị ngừng bắn, cuộc chiến đang bước vào những giờ phút quyết định trước khi hoặc chuyển sang một giai đoạn leo thang mới, hoặc chấm dứt bằng một thỏa thuận chưa định hình.
0 Replies | 9 Views | Apr 07, 2026 - 2:14 AM - by nguoiduatinabc
IRAN ĐƯA RA 10 ĐIỀU KIỆN “TỐI ĐA”, BỎ QUA NGỪNG BẮN 45 NGÀY, ĐỐI ĐẦU TỐI HẬU THƯ CỦA TỔNG THỐNG TRUMP New Tab ↗
Iran đã chính thức đệ trình phản hồi gồm 10 điểm thông qua các kênh trung gian, đúng vào thời điểm chiến sự leo thang mạnh mẽ với các cuộc không kích của Israel vào hạ tầng năng lượng và việc loại bỏ các nhân vật tình báo cao cấp tại Tehran. Đáp lại đề nghị ngừng bắn 45 ngày từ phía Hoa Kỳ, Tehran đã đưa ra một văn kiện mà một viên chức cao cấp Hoa Kỳ mô tả là “tối đa”, đặt ra những điều kiện vượt xa khuôn khổ của một thỏa thuận tạm thời.

Theo các nguồn tin từ IRNA, các phát biểu của Bộ Ngoại giao Iran, cùng với các tiết lộ từ phía Hoa Kỳ qua Axios và CBS, nội dung phản hồi của Iran không mang tính chấp thuận ngừng bắn mà thể hiện như một danh sách mục tiêu chiến lược trong chiến tranh.

Iran yêu cầu chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn, không chấp nhận bất kỳ giải pháp tạm thời nào. Đồng thời, Tehran đòi hỏi thiết lập một cơ chế lưu thông qua eo biển Hormuz theo điều kiện do chính họ soạn thảo, yêu cầu tái thiết toàn bộ hạ tầng bị phá hủy, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, và chấm dứt các xung đột liên quan trong khu vực.

Cấu trúc phản hồi của Iran cho thấy một lập trường chiến lược rõ ràng. Trong khi Hoa Kỳ đề nghị một giai đoạn ngừng bắn tạm thời để tiến tới thương nghị sâu hơn, Iran đã bỏ qua hoàn toàn giai đoạn này và đi thẳng đến các điều kiện cho một thỏa thuận chung cuộc. Không có đề cập đến ngừng bắn 45 ngày, không có giai đoạn chuyển tiếp, và cũng không có cam kết tái mở eo biển Hormuz trong thời gian trước mắt.



Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, xác nhận rằng các yêu cầu được xây dựng dựa trên lợi ích quốc gia của Iran và sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp. Ông nhấn mạnh rằng các cuộc thương nghị không thể tiến hành trong bối cảnh tối hậu thư hoặc đe dọa, đồng thời sử dụng thuật ngữ “tội phạm” để mô tả các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel, qua đó định hình lại bản chất của cuộc đối thoại từ một vấn đề an ninh sang yêu cầu bồi thường.

Giới phân tích nhận định rằng cách tiếp cận này phản ánh nỗ lực của Iran nhằm chuyển đổi vị thế thương lượng, từ bị áp lực quân sự sang vai trò yêu cầu điều kiện chính trị và kinh tế. Tuy nhiên, điều này cũng làm gia tăng khoảng cách với lập trường của Hoa Kỳ, vốn vẫn duy trì thời hạn tối hậu thư vào ngày Thứ Ba.

Tòa Bạch Ốc xác nhận rằng đề nghị ngừng bắn 45 ngày chỉ là một trong nhiều phương án và chưa được Tổng thống Trump chuẩn thuận. Các bên trung gian đánh giá khả năng đạt được thỏa thuận, dù chỉ một phần, trong vòng 48 giờ tới là rất thấp.

Trong khi đó, tình hình thực địa tiếp tục bất lợi cho Iran, với thiệt hại nặng nề đối với ngành hóa dầu và hệ thống chỉ huy tình báo. Tuy nhiên, phản hồi của Tehran cho thấy họ không lựa chọn nhượng bộ, mà theo đuổi một lập trường cứng rắn, dựa trên nhận định rằng bất kỳ sự lùi bước nào cũng có thể đe dọa đến sự tồn tại của hệ thống hiện tại.

Khoảng cách giữa các yêu cầu của Iran và tối hậu thư của Hoa Kỳ hiện được đánh giá là rất lớn, khó có thể thu hẹp trong thời gian ngắn. Diễn biến trong những giờ tới sẽ mang tính quyết định đối với việc cuộc chiến bước vào giai đoạn leo thang mới hay chuyển sang một tiến trình thương nghị chưa rõ hình thái.
0 Replies | 6 Views | Apr 07, 2026 - 2:12 AM - by nguoiduatinabc
ISRAEL KHÔNG KÍCH TỔ HỢP HÓA DẦU LỚN NHẤT IRAN, 85% XUẤT CẢNG HÓA CHẤT BỊ TÊ LIỆT New Tab ↗
Không quân Israel, với sự hướng dẫn của cơ quan tình báo quân sự Aman, đã tiến hành một cuộc không kích chính xác nhằm vào hạ tầng trọng yếu tại tổ hợp hóa dầu lớn nhất của Iran ở khu vực Assaluyeh, chỉ vài giờ sau khi các cuộc tấn công trước đó nhắm vào các nhân vật cao cấp và cơ sở chiến lược khác.

Theo thông tin từ phía Israel, mục tiêu bị đánh trúng là một cơ sở trung tâm trong hệ thống sản xuất và xuất cảng hóa chất phục vụ cho các lực lượng vũ trang liên hệ với chế độ, bao gồm tổ chức nguyên tử và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Cuộc tấn công này đánh dấu việc Israel đã nhắm trúng cả hai tổ hợp hóa dầu lớn nhất của Iran, qua đó loại bỏ hơn 85% năng lực xuất cảng hóa chất của quốc gia này khỏi thị trường.



Tại Assaluyeh, cơ sở bị tấn công được xác định là trung tâm sản xuất các vật liệu then chốt phục vụ chế tạo chất nổ và nhiên liệu đẩy cho hỏa tiễn đạn đạo cùng nhiều loại vũ khí khác. Đây được xem là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp hỏa tiễn Iran.

Việc phá hủy các hạ tầng này được nhận định sẽ làm gián đoạn nghiêm trọng khả năng sản xuất vũ khí của Iran, đặc biệt là các loại hỏa tiễn và thiết bị quân sự được sử dụng trong khu vực Trung Đông.

Giới chức Israel cho biết chiến dịch không kích sẽ tiếp tục được mở rộng nhằm vào các cơ sở sản xuất vũ khí trọng yếu, với mục tiêu gây thiệt hại sâu rộng và lâu dài đối với năng lực quân sự của Iran, đồng thời tạo áp lực kinh tế đáng kể lên hệ thống của nước này.

Diễn biến này phản ánh chiến lược gia tăng cường độ tấn công có hệ thống, tập trung vào các trung tâm sản xuất và hậu cần quân sự, nhằm làm suy yếu khả năng duy trì chiến tranh của Iran trong giai đoạn hiện nay.
0 Replies | 5 Views | Apr 07, 2026 - 2:10 AM - by nguoiduatinabc
TỔNG THỐNG TRUMP TRUY TÌM “NGUỒN TIN RÒ RỈ” TRONG VỤ PHI CÔNG MẤT TÍCH, CẢNH BÁO NGUY CƠ AN NINH NGHIÊM TRỌNG New Tab ↗
Tổng thống Trump tuyên bố sẽ truy tìm bằng được cá nhân đã làm rò rỉ thông tin về việc một phi công Hoa Kỳ bị mất tích sau khi chiến đấu cơ F-15 bị bắn hạ trên lãnh thổ Iran, nhấn mạnh rằng hành động này có thể đã đặt sinh mạng quân nhân vào tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng.

Trong buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump cho biết thông tin bị tiết lộ đã khiến phía Iran nhận thức được việc vẫn còn một quân nhân chưa được giải cứu. Theo ông, trước khi thông tin này bị rò rỉ, đối phương không hề biết có thêm một phi công mất tích.

Tổng thống Trump khẳng định chính quyền đang tiến hành điều tra tích cực để xác định nguồn rò rỉ, đồng thời cho biết có thể sẽ yêu cầu các cơ quan truyền thông liên quan hợp tác trong khuôn khổ an ninh quốc gia. Ông nhấn mạnh rằng việc tiết lộ thông tin mật trong thời điểm nhạy cảm như vậy là không thể chấp nhận được và có thể bị xử lý nghiêm khắc.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Hoa Kỳ vừa thực hiện một chiến dịch giải cứu thành công một thành viên phi hành đoàn bị thương nặng, sau nhiều giờ ẩn náu trong khu vực hiểm trở và nguy hiểm. Tuy nhiên, thông tin về việc vẫn còn một phi công khác chưa được tìm thấy đã nhanh chóng lan rộng trên truyền thông.



Một đài truyền hình tại Israel được cho là đã phát đi thông tin đầu tiên về việc có thêm một phi công Hoa Kỳ mất tích, sau đó được nhiều cơ quan báo chí quốc tế đăng tải lại, bao gồm các nguồn tin từ Hoa Kỳ và Israel.

Phóng viên đã đưa tin ban đầu khẳng định sẽ bảo vệ nguồn tin của mình và không tiết lộ danh tính người cung cấp thông tin. Trong khi đó, phía chính quyền Hoa Kỳ chưa công bố cụ thể cá nhân hay tổ chức bị nghi ngờ liên quan đến vụ rò rỉ.

Giới phân tích nhận định rằng sự việc này phản ánh mức độ nhạy cảm cao của thông tin quân sự trong thời chiến, đồng thời cho thấy những rủi ro nghiêm trọng khi thông tin chưa được kiểm chứng hoặc chưa được phép công bố bị lan truyền ra ngoài.

Tổng thống Trump tái khẳng định rằng việc bảo vệ an ninh thông tin là yếu tố then chốt trong các chiến dịch quân sự, đặc biệt khi sinh mạng của quân nhân phụ thuộc trực tiếp vào tính bảo mật và kiểm soát thông tin.
0 Replies | 6 Views | Apr 07, 2026 - 2:08 AM - by nguoiduatinabc
CỰU VIÊN CHỨC CHỐNG KHỦNG BỐ BỊ CHỈ TRÍCH LAN TRUYỀN TUYÊN TRUYỀN IRAN GIỮA LÚC GIẢI CỨU PHI CÔNG HOA KỲ New Tab ↗
Một tranh cãi chính trị và truyền thông đã bùng phát khi ông Joe Kent, cựu giám đốc Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia và từng phục vụ trong chính quyền Tổng thống Trump, bị chỉ trích vì lan truyền thông tin từ truyền thông nhà nước Iran, cho rằng Hoa Kỳ đang tìm cách tiêu diệt chính một phi công Mỹ bị mất tích trên lãnh thổ Iran.

Ông Kent đã chia sẻ một bài viết từ một cơ quan truyền thông liên hệ với chính quyền Iran, trong đó cáo buộc rằng Hoa Kỳ đang oanh kích khu vực nơi viên phi công được cho là đang ẩn náu, với mục đích ngăn chặn việc bị bắt sống. Bài viết này còn cho rằng chính quyền Tổng thống Trump đã “mất hy vọng” trong việc giải cứu và chuyển sang phương án cực đoan.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi thông tin này được lan truyền, Tổng thống Trump đã xác nhận rằng viên phi công đã được giải cứu thành công trong một chiến dịch táo bạo phía sau phòng tuyến đối phương. Diễn biến này làm dấy lên chỉ trích mạnh mẽ đối với ông Kent về việc phổ biến thông tin chưa được kiểm chứng trong bối cảnh nhạy cảm.

Nhà báo Jake Tapper đã công khai bác bỏ các tuyên bố này, cho rằng đó là thông tin sai lệch và không phù hợp với thực tế vừa diễn ra. Ông nhận định rằng lập luận của ông Kent đã nhanh chóng bị thực tế bác bỏ sau khi chiến dịch giải cứu thành công được xác nhận.



Đáp lại, ông Kent lên tiếng bảo vệ quan điểm của mình, cáo buộc các cơ quan truyền thông chính thống đang cổ vũ cho chiến tranh và tấn công những tiếng nói phản biện. Ông kêu gọi công chúng tham khảo nhiều nguồn tin khác nhau, bao gồm cả truyền thông quốc tế và Iran, đồng thời nhấn mạnh việc cần thận trọng trước các thông tin ủng hộ chiến tranh.

Ông Kent, một cựu quân nhân từng tham gia 11 nhiệm vụ chiến đấu, đã gây chú ý vào tháng trước khi từ chức khỏi vị trí trong chính quyền Tổng thống Trump để phản đối chiến dịch quân sự tại Iran. Ông cho rằng Iran không phải là mối đe dọa trực tiếp đối với Hoa Kỳ và cáo buộc rằng cuộc chiến bị thúc đẩy bởi áp lực từ các yếu tố bên ngoài.

Tổng thống Trump sau đó đã phản hồi rằng ông luôn đánh giá ông Kent là yếu kém về quan điểm an ninh, qua đó thể hiện sự khác biệt rõ rệt trong cách nhìn nhận về chiến lược đối với Iran.

Sự việc này phản ánh một cuộc đối đầu sâu sắc giữa các quan điểm về chiến tranh, vai trò của truyền thông, và trách nhiệm trong việc phổ biến thông tin trong thời điểm xung đột đang diễn biến phức tạp.
0 Replies | 5 Views | Apr 07, 2026 - 2:07 AM - by nguoiduatinabc
CON TRAI NHÂN VẬT CHỦ CHỐT IRAN SỐNG XA HOA TẠI LOS ANGELES, DẤY LÊN LỜI KÊU GỌI TRỤC XUẤT New Tab ↗
Một nhân vật có liên hệ trực tiếp đến giới lãnh đạo Iran đang sinh sống tại Nam California đã trở thành tâm điểm tranh cãi, khi các tổ chức vận động kêu gọi điều tra và trục xuất vì mối liên hệ gia đình với một trong những gương mặt nổi bật trong biến cố chiếm giữ Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Tehran năm 1979.

Ông Eissa Hashemi, 43 tuổi, hiện là giảng viên tâm lý học tại một cơ sở giáo dục tại khu vực Claremont, bị chỉ trích vì chưa từng công khai lên án vai trò của mẹ ông trong cuộc khủng hoảng con tin kéo dài 444 ngày, khi 52 nhà ngoại giao Hoa Kỳ bị giam giữ.

Mẹ của ông, bà Masoumeh Ebtekar, được biết đến với biệt danh “Screaming Mary”, từng là phát ngôn viên cho nhóm vũ trang đã chiếm giữ Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Tehran. Trong giai đoạn đó, bà bị cáo buộc đã phổ biến các thông điệp tuyên truyền nhằm biện minh cho hành động bắt giữ con tin, gây chấn động dư luận quốc tế.

Sau biến cố, bà Ebtekar tiếp tục thăng tiến trong hệ thống chính trị Iran, trở thành Phó Tổng thống phụ trách Phụ nữ và Gia đình, một trong những vị trí cao cấp nhất dành cho phụ nữ trong chính quyền nước này.



Trong thời gian gần đây, các cuộc biểu tình đã diễn ra tại các cơ sở giáo dục có liên hệ với ông Hashemi, bao gồm các cuộc tập hợp tại Claremont, yêu cầu trục xuất ông khỏi Hoa Kỳ. Nhiều đơn kiến nghị trên mạng đã được lập ra, kêu gọi các cơ quan chức năng xem xét lại tình trạng cư trú của ông.

Những người tổ chức các chiến dịch này cho rằng việc ông Hashemi sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ, trong khi không có bất kỳ tuyên bố nào tách biệt khỏi quá khứ của gia đình, là điều không thể chấp nhận, đặc biệt đối với những người từng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc khủng hoảng con tin.

Một số ý kiến còn nêu quan ngại rằng mối liên hệ này có thể ảnh hưởng đến môi trường học thuật, đặt ra câu hỏi về các giá trị và tiêu chuẩn tại các cơ sở giáo dục Hoa Kỳ.

Theo hồ sơ, ông Hashemi tốt nghiệp Đại học Tehran năm 2006, sau đó sang Hoa Kỳ vào năm 2010 để tiếp tục học tập và lấy bằng tiến sĩ về lãnh đạo tổ chức. Hiện ông sinh sống tại Agoura Hills, Quận Los Angeles, cùng vợ là bà Maryam Tahmasebi, cũng là một giảng viên.
Tranh cãi này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Hoa Kỳ và Iran đang ở mức căng thẳng cao, khiến các vấn đề liên quan đến an ninh, chính trị và lịch sử tiếp tục được chú ý và tranh luận rộng rãi trong dư luận Hoa Kỳ.
0 Replies | 12 Views | Apr 07, 2026 - 2:06 AM - by nguoiduatinabc
TRUMP BÁC BỎ CHỈ TRÍCH “TỘI ÁC CHIẾN TRANH”, NHẤN MẠNH TỘI ÁC CỦA CHẾ ĐỘ IRAN TRONG ĐÀN ÁP DÂN CHÚNG New Tab ↗
Tổng thống Trump tuyên bố không quan ngại trước các cáo buộc cho rằng việc tấn công vào hạ tầng của Iran có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Ông cũng nhấn mạnh rằng bản thân chế độ Tehran đã gây ra những hành động tàn bạo đối với chính người dân của mình trong thời gian qua.

Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump khẳng định rằng Hoa Kỳ đang đối diện với một chế độ mà theo nhiều báo cáo quốc tế và tổ chức nhân quyền, đã đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình nội địa. Nhiều nguồn tin cho thấy con số người thiệt mạng trong các cuộc trấn áp có thể lên đến hàng chục ngàn, với một số ước tính vượt quá 30,000 người, trong khi các báo cáo khác ghi nhận hàng ngàn đến hàng chục ngàn nạn nhân tùy theo nguồn kiểm chứng.

Bên cạnh đó, các vụ hành quyết công khai tiếp tục gây chấn động dư luận quốc tế. Gần đây, một vận động viên đấu vật trẻ tuổi từng thi đấu cấp quốc tế đã bị xử tử bằng hình thức treo cổ, cùng với nhiều người khác bị cáo buộc liên quan đến các cuộc biểu tình chống chính quyền. Các tổ chức nhân quyền cho rằng những vụ hành quyết này nhằm mục đích răn đe và dập tắt mọi tiếng nói phản kháng trong xã hội.



Tổng thống Trump lập luận rằng trong bối cảnh đó, việc ngăn chặn Iran phát triển năng lực quân sự nguy hiểm, đặc biệt là chương trình nguyên tử, là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc tế. Ông cho rằng việc cho phép một chế độ có lịch sử đàn áp như vậy sở hữu vũ khí nguyên tử mới là mối đe dọa nghiêm trọng nhất.

Tổng thống Trump tái khẳng định thời hạn tối hậu thư đến 8 giờ tối ngày Thứ Ba, yêu cầu Iran phải đạt thỏa thuận. Nếu không, Hoa Kỳ có thể tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hệ thống điện lực và cầu đường, với khả năng làm tê liệt toàn bộ hạ tầng thiết yếu của quốc gia này trong thời gian ngắn.

Ông cũng cho rằng người dân Iran mong muốn thay đổi và không ủng hộ chính quyền hiện tại, dù họ không thể công khai bày tỏ do nguy cơ bị đàn áp. Theo ông, áp lực quân sự có thể góp phần thúc đẩy một chuyển biến lớn hơn trong nội bộ quốc gia này.

Tuy nhiên, các phát biểu của Tổng thống Trump tiếp tục gây tranh luận trong giới pháp lý quốc tế. Một số học giả nhấn mạnh rằng mọi hành động quân sự phải tuân thủ nguyên tắc cân xứng và hạn chế tối đa thiệt hại đối với dân thường. Ngược lại, một số quan điểm cho rằng các mục tiêu hạ tầng có thể trở thành mục tiêu hợp pháp nếu phục vụ trực tiếp cho hoạt động quân sự.

Trong bối cảnh thời hạn đang đến gần, cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Iran không chỉ là vấn đề quân sự mà còn là cuộc tranh luận sâu sắc về đạo lý, pháp lý và bản chất của quyền lực trong thời chiến.
0 Replies | 12 Views | Apr 07, 2026 - 2:05 AM - by nguoiduatinabc
MÁY BAY “NGÀY TẬN THẾ” HOA KỲ XUẤT HIỆN TRÊN NEBRASKA GIỮA LÚC TỐI HẬU THƯ CỦA TỔNG THỐNG TRUMP SẮP HẾT HẠN New Tab ↗
Một trong những phi cơ chiến lược tối mật của Hoa Kỳ, được mệnh danh là “máy bay ngày tận thế”, đã được phát hiện bay vòng trên căn cứ không quân Offutt, chỉ vài giờ trước khi tối hậu thư của Tổng thống Trump đối với Iran bước vào giai đoạn quyết định.

Chiếc Boeing E-4B Nightwatch, được thiết kế như một trung tâm chỉ huy trên không trong trường hợp chiến tranh nguyên tử, đã cất cánh từ căn cứ Offutt lúc 10:17 sáng giờ miền Đông và bay vòng quanh khu vực ít nhất 6 lần trước khi hạ cánh trở lại. Căn cứ Offutt là nơi đặt Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ, cơ quan chịu trách nhiệm về lực lượng răn đe nguyên tử của quốc gia.

Sự xuất hiện của E-4B trong thời điểm căng thẳng cao độ đã thu hút sự chú ý của giới quan sát, bởi các chuyến bay của loại phi cơ này thường gia tăng trong những thời điểm có nguy cơ xung đột lớn. Trước đây, một chuyến bay tương tự cũng từng được ghi nhận ngay trước khi Hoa Kỳ tham gia chiến dịch không kích các cơ sở nguyên tử của Iran.

Diễn biến này xảy ra khi Tổng thống Trump đã đặt thời hạn đến ngày Thứ Ba, yêu cầu Iran phải chấp nhận kế hoạch hòa bình và tái khai thông eo biển Hormuz. Ông cảnh báo rằng nếu không có thỏa thuận, Hoa Kỳ có thể phá hủy toàn bộ hạ tầng chiến lược của Iran trong thời gian rất ngắn.



Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng với năng lực quân sự hiện tại, Hoa Kỳ có thể làm tê liệt toàn bộ quốc gia Iran chỉ trong một đêm, nếu tình hình buộc phải đi đến bước đó.
Phi cơ E-4B Nightwatch đóng vai trò là trung tâm chỉ huy di động cho Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và các lãnh đạo quân sự cao cấp, bảo đảm khả năng điều hành liên tục trong mọi tình huống khẩn cấp, kể cả khi hệ thống chỉ huy trên mặt đất bị phá hủy.

Được trang bị 3 tầng với khu nghỉ ngơi, phòng họp, trung tâm chỉ huy và khu làm việc, phi cơ này có thể mang theo đến 112 người và hoạt động với tầm bay hơn 7,000 dặm. Hệ thống liên lạc tiên tiến với hàng chục ăng-ten và vệ tinh cho phép duy trì kết nối toàn cầu trong mọi điều kiện.

Đặc biệt, E-4B được gia cố để chống chịu các tác động của vụ nổ nguyên tử, xung điện từ và tấn công mạng, bảo đảm duy trì khả năng chỉ huy trong những kịch bản nghiêm trọng nhất.

Việc phi cơ này được triển khai trong thời điểm hiện tại được xem là dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ đang nâng mức sẵn sàng chiến lược, trong bối cảnh thời hạn tối hậu thư đối với Iran đang đến gần và nguy cơ leo thang xung đột ngày càng rõ rệt.
0 Replies | 11 Views | Apr 07, 2026 - 2:04 AM - by nguoiduatinabc
Sứ mệnh Artemis 2 phá kỷ lục về khoảng cách với trái đất New Tab ↗
Sáng nay (7.4, giờ Việt Nam), sứ mệnh Artemis 2 đã bay đến điểm xa nhất trong không gian so với trái đất, di chuyển trên quỹ đạo chịu lực hút của mặt trăng và đi qua vùng tối của thiên thể này.


Hình ảnh truyền về từ tàu vũ trụ Orion vào rạng sáng nay (7.4) giờ Việt Nam

ảnh: nasa

Đội ngũ Artemis 2 của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phá kỷ lục về khoảng cách với trái đất được sứ mệnh Apollo 13 năm 1970 nắm giữ suốt 56 năm qua.

Cụ thể, tàu vũ trụ Orion đã đưa các phi hành gia Mỹ Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và phi hành gia Canada Jeremy Hansen đến điểm xa nhất trong hành trình lần này là 406.771 km cách trái đất, xa hơn khoảng 6.626 km so với kỷ lục của sứ mệnh Apollo 13.

"Vì tất cả nhân loại, các bạn đã vượt qua ranh giới đó", AFP dẫn lời phi hành gia Canada Jenni Gibbons phát biểu từ trung tâm điều khiển sứ mệnh ở thành phố Houston (bang Texas, Mỹ). Bà Gibbons là phi hành gia dự bị, sẽ thay thế đồng nghiệp Hansen trong trường hợp ông không thể tham gia.

Phi hành gia Hansen nói thời khắc kỷ lục trên là nhằm "thách thức thế hệ hiện tại và kế tiếp, đảm bảo rằng kỷ lục này sẽ không kéo dài".

Hiện phi hành đoàn đã bước vào nhiệm vụ kéo dài hơn 6 giờ nhằm quan sát và ghi chép bề mặt mặt trăng, mang đến góc nhìn trực tiếp của con người đối với những đặc điểm vốn chủ yếu được biết đến qua hình ảnh do robot chụp.

Tàu vũ trụ tạm thời mất liên lạc với trái đất
Giai đoạn quan sát trong chuyến bay lượn quanh mặt trăng sẽ kéo dài đến khoảng 8 giờ 20 sáng 7.4 (giờ Việt Nam). Trong thời gian này, có khoảng 40 phút phi hành đoàn mất liên lạc với trung tâm điều khiển tại Houston.

"Đó sẽ là khoảnh khắc phấn khích theo kiểu hơi có chút rùng rợn, khi họ di chuyển ra phía sau mặt trăng", AFP dẫn lời giáo sư Derek Buzasi chuyên về thiên văn học và vật lý thiên văn của trường Đại học Chicago (Mỹ).

Ngay sau khi phá kỷ lục về khoảng cách, các phi hành gia trên tàu cũng tiến hành việc đặt tên cho 2 hố va chạm ở phần khuất của mặt trăng.

Tên đầu tiên là Integrity, biệt danh của tàu vũ trụ lần này. Tên thứ hai là Carroll, nhằm tưởng nhớ người vợ quá cố của phi hành gia đảm nhiệm vai trò chỉ huy Reid Wiseman.

Gần đến cuối chuyến bay quanh, các phi hành gia chứng kiến kiến hiện tượng nhật thực, khi mặt trời bị mặt trăng che khuất.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 5 Views | Apr 07, 2026 - 2:03 AM - by goodidea
CUỘC GỌI 911 HOẢNG LOẠN KHI ICE ẬP ĐẾN BẮT GIA ĐÌNH LIÊN HỆ TƯỚNG SOLEIMANI: “HỌ ĐÃ BẮT BẠN GÁI TÔI!” New Tab ↗
Những chi tiết mới được công bố từ hồ sơ Sở Cảnh sát Los Angeles cho thấy khoảnh khắc căng thẳng khi lực lượng ICE tiến hành bắt giữ bà Sarinasadat Hosseiny, cháu cố của tướng Iran Qasem Soleimani, đã khiến một cuộc gọi 911 hoảng loạn được ghi nhận tại hiện trường.

Theo hồ sơ, vào khoảng 5:30 chiều tại khu vực Tujunga, bạn trai của Hosseiny đã gọi điện khẩn cấp, báo cáo một “vụ bắt cóc có thể xảy ra” khi chứng kiến nhiều xe màu đen cùng 5 đến 6 người có vũ trang xuất hiện và đưa bạn gái ông đi.

Người gọi trong tình trạng hoảng loạn nói rằng các cá nhân này đã “lấy đi bạn gái tôi”, không rõ danh tính, khiến ông tin rằng đây là một hành động cưỡng chế ngoài pháp luật. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến nơi, các viên chức ICE đã xác nhận đây là một chiến dịch thực thi di trú hợp pháp.

Theo Bộ Nội An Hoa Kỳ, bà Hosseiny, 25 tuổi, cùng mẹ là bà Hamideh Soleimani Afshar, đã bị thu hồi thẻ xanh vì các mối liên hệ với chế độ Iran và nguy cơ đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ.

Các tài liệu chính thức cho biết bà Afshar bị cáo buộc đã cổ vũ các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Hoa Kỳ, ca ngợi chế độ Iran, và sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền chống Hoa Kỳ. Bà cũng đã nhiều lần trở về Iran sau khi được cấp quy chế cư trú hợp pháp.

Hai mẹ con nhập cảnh Hoa Kỳ vào năm 2015 với thị thực du lịch và du học, sau đó lần lượt nhận thẻ xanh vào các năm 2021 và 2023.



Vụ việc càng thu hút sự chú ý khi cả hai có quan hệ trực tiếp với tướng Qasem Soleimani, cựu chỉ huy lực lượng Quds Force, người đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích do Tổng thống Trump ra lệnh vào năm 2020.

Lực lượng cảnh sát Los Angeles được thông báo trước về khả năng có hành động thực thi của ICE, và đã có mặt để giám sát từ xa nhằm bảo đảm trật tự tại khu dân cư.
Ngoài các cáo buộc an ninh, hồ sơ tòa án cũng cho thấy bà Afshar từng bị áp dụng lệnh hạn chế tiếp xúc 5 năm sau khi bị tố cáo quấy rối và đe dọa một cá nhân tại Los Angeles trong năm 2024.

Trong khi đó, hình ảnh trên mạng xã hội của bà Hosseiny cho thấy một lối sống xa hoa với du lịch, tiệc tùng và sinh hoạt giải trí, tạo nên sự tương phản với các cáo buộc liên quan đến lập trường chính trị và hoạt động tuyên truyền.

Hiện tại, giới chức Hoa Kỳ chưa công bố nơi giam giữ hai người, viện dẫn các yếu tố nhạy cảm liên quan đến an ninh và điều tra đang tiếp diễn.

Diễn biến này phản ánh lập trường cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump trong việc xử lý các cá nhân bị nghi có liên hệ với các lực lượng bị xem là đe dọa đối với Hoa Kỳ, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng quốc tế đang gia tăng.
0 Replies | 6 Views | Apr 07, 2026 - 2:03 AM - by nguoiduatinabc
TRUYỀN THÔNG “PHI CHÍNH THỐNG” BỊ CHỈ TRÍCH LAN TRUYỀN TUYÊN TRUYỀN IRAN TRONG VỤ PHI CÔNG HOA KỲ BỊ BẮN RƠI New Tab ↗
Một cơ quan truyền thông phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington đang đối diện làn sóng chỉ trích sau khi đăng tải các thông tin chưa được kiểm chứng từ nguồn liên hệ với truyền thông nhà nước Iran, liên quan đến vụ phi công Hoa Kỳ bị bắn rơi tại Iran.

Trang tin này, do bà Nika Soon-Shiong điều hành, con gái của chủ sở hữu Los Angeles Times, đã đăng tải một thông điệp trích dẫn nguồn từ hãng Tasnim của Iran, cho rằng lực lượng Hoa Kỳ đang oanh kích khu vực nơi một phi công Mỹ bị mất tích, với cáo buộc rằng Washington đã “mất hy vọng” và đang tìm cách tiêu diệt chính quân nhân của mình.

Tuy nhiên, không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào cho thấy Hoa Kỳ có hành động như vậy. Các báo cáo từ nhiều nguồn cho thấy các cuộc không kích của Hoa Kỳ trong khu vực nhằm phá hủy trang bị bị bỏ lại và yểm trợ lực lượng giải cứu trong một chiến dịch phức tạp và nguy hiểm.

Trên thực tế, viên sĩ quan bị mất tích đã sống sót trong địa hình núi non hiểm trở suốt 2 ngày trước khi được lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ giải cứu thành công vào Ngày 5 tháng 4, trong một chiến dịch được đánh giá là có độ rủi ro cao.



Phía đại diện của cơ quan truyền thông này cho biết họ thường xuyên đăng tải các phát biểu từ nhiều chính phủ khác nhau, bao gồm cả các nguồn đối nghịch với Hoa Kỳ, và đã ghi rõ nguồn gốc thông tin là từ truyền thông liên hệ với Iran. Họ lập luận rằng độc giả có khả năng tự đánh giá mức độ tin cậy của các tuyên bố này.

Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng việc lan truyền các tuyên bố chưa được kiểm chứng, đặc biệt trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra và sinh mạng quân nhân bị đe dọa, có thể vô tình tiếp tay cho chiến tranh thông tin và gây hiểu lầm nghiêm trọng.

Vụ việc càng thu hút chú ý khi bà Nika Soon-Shiong từng gây tranh cãi trước đây liên quan đến các quyết định biên tập tại Los Angeles Times, dù không giữ vai trò chính thức trong cơ cấu điều hành của tờ báo.

Giới quan sát nhận định rằng sự việc này phản ánh một vấn đề lớn hơn trong môi trường truyền thông hiện đại, khi ranh giới giữa đưa tin, dẫn nguồn và khuếch đại thông tin chưa kiểm chứng trở nên ngày càng mong manh, đặc biệt trong thời điểm xung đột quốc tế leo thang.
0 Replies | 9 Views | Apr 07, 2026 - 2:02 AM - by nguoiduatinabc
UAV Mỹ 'sao chép từ Iran' tạo dấu ấn trong xung đột Trung Đông New Tab ↗
UAV Lucas, được Mỹ sao chép từ dòng Shahed-136 Iran, đang tham chiến tại Trung Đông với tần suất vượt xa các sản phẩm nội địa.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, hôm 28/2 tuyên bố máy bay không người lái (UAV) giá rẻ "được thiết kế dựa trên dòng Shahed" đã thực chiến lần đầu trong chiến dịch tấn công Iran.

Cơ quan này không nêu tên cụ thể, song ảnh đăng kèm cho thấy đó là dòng Lucas, có giá ước tính 35.000 USD mỗi chiếc. Đây cũng là mẫu UAV tự sát đầu tiên mà Mỹ triển khai trong xung đột với Iran.

Thông tin về hiệu quả thực chiến của nó vẫn còn hạn chế. Dù vậy, Wall Street Journal dẫn lời các quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ giấu tên cho biết UAV Lucas đã được sử dụng trong những cuộc tập kích thành công nhằm vào hàng loạt địa điểm của quân đội Iran và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Những cuộc tấn công của Lucas đã góp phần khiến số đòn đánh bằng UAV của Iran giảm tới 83% trong những ngày đầu xung đột, theo nhóm quan chức.

"Từ giai đoạn đầu chiến sự, UAV FLM 136, còn gọi là Lucas, đã xóa sổ nhiều mục tiêu quân sự của Iran, trong khi những hệ thống UAV được đầu tư nhiều tiền của từ các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng lại tham gia rất ít", báo Mỹ cho hay.

Lucas không đến từ doanh nghiệp nào trong hơn 400 công ty khởi nghiệp về UAV được rót vốn đầu tư mạo hiểm tại Mỹ, cũng không phải sản phẩm của Thung lũng Silicon nổi tiếng. Thay vào đó, mẫu phi cơ này được chính quân đội Mỹ phát triển bằng cách sao chép công nghệ và thiết kế UAV tự sát Shahed-136 của Iran.

Dù lần đầu thực chiến trong xung đột Trung Đông, UAV Lucas thực chất được Mỹ chế tạo nhằm chuẩn bị cho xung đột với các đối thủ ngang hàng.

Trong những cuộc diễn tập mô phỏng kịch bản chiến tranh quy mô lớn, giới chuyên gia phát hiện rằng quân đội Mỹ sẽ cạn kiệt đạn dược thiết yếu chỉ trong vòng 2-3 tuần. Do đó, Lầu Năm Góc muốn sở hữu mẫu UAV có thể sản xuất nhanh chóng với số lượng lớn, đạt tầm bay xa và có giá thành đủ rẻ để không gây áp lực lớn lên ngân sách.

Dưới thời chính quyền cựu tổng thống Joe Biden, một nhóm nhỏ quan chức Lầu Năm Góc đã theo đuổi ý tưởng chế tạo một phiên bản UAV Shahed dành cho quân đội Mỹ, tương tự nhiều quốc gia và nhóm vũ trang phi nhà nước trên thế giới.


Thông số kỹ thuật của UAV Lucas. Đồ họa: Wall Street Journal

Năng lực của UAV dạng Shahed đã được chứng minh trong xung đột Ukraine. Nga được cho là sử dụng hàng nghìn UAV Geran-2, phiên bản tự sản xuất dựa trên dòng Shahed-136, để tập kích Ukraine mỗi tháng, trong đó có những trận đánh cao điểm huy động hơn 1.000 phi cơ chỉ trong một đêm.

Một đội ngũ nhỏ thuộc văn phòng kỹ thuật và nghiên cứu của quân đội Mỹ sau đó xây dựng kế hoạch tháo rời, phân tích UAV Geran-2 thu được từ Ukraine. Đây là lần đầu Mỹ áp dụng kỹ thuật đảo ngược để sao chép công nghệ quân sự của nước khác để phát triển sản phẩm nội địa trong vòng 50 năm.

Một cựu quan chức quốc phòng mô tả Lucas, viết tắt của cụm từ "hệ thống chiến đấu không người lái giá rẻ", không có đầy đủ tính năng như nhiều mẫu UAV đắt tiền và cũng không sử dụng linh kiện cao cấp nhất, song có chi phí chế tạo thấp và có thể sản xuất với số lượng lớn.

Michael Horowitz, cựu quan chức cấp cao Lầu Năm Góc và là một trong những lãnh đạo của đội ngũ phát triển Lucas, cho biết quân đội các nước có khả năng tự phát triển vũ khí tầm xa chính xác cao với giá rẻ. "Vấn đề là Mỹ không chi một đồng nào cho loại khí tài này", ông nói.

UAV Lucas hồi năm 2024 được lựa chọn để tham gia sáng kiến giúp triển khai hàng nghìn vũ khí tự hành trước tháng 8/2025. Động thái này đã gây ra nhiều tranh cãi, do mẫu UAV này khi đó mới chỉ tồn tại dưới dạng mô hình, song lại đánh bại nhiều hệ thống đã hoàn thiện.

Do Lucas là tài sản thuộc sở hữu trí tuệ của chính phủ, Mỹ đang dùng phương pháp từng áp dụng để chế tạo tàu chiến trong thời kỳ Thế chiến II, đó là huy động các nhà thầu thứ cấp để sản xuất hàng loạt UAV theo nhu cầu thời chiến.

Các công ty ít tên tuổi là SpektreWorks và Integration Innovation được giao nhiệm vụ chế tạo UAV Lucas. Tổng cộng 5 nhà sản xuất sẽ được chọn, trong đó mỗi hãng sẽ xuất xưởng khoảng 300 chiếc mỗi tháng, theo một cựu quan chức quốc phòng Mỹ am hiểu kế hoạch.

Thủy quân lục chiến Mỹ là lực lượng đầu tiên sử dụng UAV Lucas và đã đặt mua khoảng 6.000 chiếc để triển khai ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Số UAV trên đã được chuyển cho CENTCOM trước khi xung đột Trung Đông bùng phát.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tiến hành các cải cách sâu rộng trong lĩnh vực mua sắm quốc phòng, giúp quân đội mua vũ khí nhanh chóng và dễ dàng hơn, cũng như tăng cường sử dụng công nghệ dân sự để hiện đại hóa khí tài.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hồi tháng 8/2025 ra quyết định hủy bỏ các quy trình và rào cản tồn tại từ lâu, giúp quân đội Mỹ nhanh chóng triển khai UAV Lucas.

Dù vậy, một số chuyên gia vẫn cảnh báo rằng thành công của Lucas trong xung đột Trung Đông, khi đối đầu với lưới phòng không đã suy yếu của Iran, không đồng nghĩa là nó sẽ đạt hiệu quả trong những cuộc chiến với các cường quốc quân sự ngang hàng với Mỹ.

"UAV Mỹ không phải đối mặt với biện pháp gây nhiễu đáng kể nào ở Trung Đông. Tình hình sẽ khác trong kịch bản xảy ra xung đột giữa Mỹ với Nga hoặc Trung Quốc. Mọi công nghệ đều sẽ bị đánh bại vào thời điểm nào đó", Jack De Santis, chuyên gia về tác chiến điện tử, nói với Wall Street Journal.

Một lo ngại khác với quân đội Mỹ là thiếu hụt công nghệ chống thiết bị bay không người lái (drone) giá rẻ. Thực trạng này đang giúp các nhóm dân quân thân Iran tiếp tục sử dụng drone cỡ nhỏ để tấn công những căn cứ đồn trú của Mỹ ở Trung Đông.

Sự thiếu hụt về vũ khí hiện đại giá rẻ trong xung đột với Iran được cho là lời cảnh tỉnh với quân đội Mỹ. "Chúng ta chưa sẵn sàng. Chính phủ không có thứ mình cần ở quy mô như nhu cầu", Julie Bush, đồng sáng lập công ty công nghệ quốc phòng Valinor Enterprises, nhận định.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 4 Views | Apr 07, 2026 - 2:02 AM - by goodidea
YOUTUBER MỸ PHẢI THUÊ BẢO VỆ SAU KHI PHƠI BÀY NGHI VẤN GIAN LẬN CHÍNH PHỦ, CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG NGÀY CÀNG NGUY HIỂM New Tab ↗
Một YouTuber và ký giả độc lập tại Hoa Kỳ cho biết ông buộc phải di chuyển cùng lực lượng bảo vệ sau khi nhận nhiều lời đe dọa liên quan đến các phúc trình của mình về những nghi vấn gian lận trong các chương trình của chính phủ.

Ông Nick Shirley chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng môi trường hiện tại đã trở nên nguy hiểm hơn đáng kể, buộc ông phải thay đổi hoàn toàn cách sinh hoạt hằng ngày. Theo lời ông, nhiều người đã công khai tuyên bố muốn gây hại đến tính mạng của ông, khiến việc di chuyển và xuất hiện nơi công cộng trở nên rủi ro.

Ông cho biết việc phải luôn có bảo vệ đi kèm không chỉ gây áp lực tâm lý mà còn làm gián đoạn đời sống cá nhân, khi mọi hoạt động đều phải được lên kế hoạch cẩn thận. Những sinh hoạt bình thường như ra ngoài hay gặp gỡ người khác giờ đây đều phải cân nhắc về an ninh.

Trong cuộc đối thoại, ông Shirley nhấn mạnh rằng công việc của mình được thúc đẩy bởi niềm tin tôn giáo và mong muốn tìm kiếm sự thật. Ông cho rằng việc theo đuổi sự thật không nên bị cản trở bởi nỗi sợ hãi, dù phải đối diện với những rủi ro cá nhân.



Chương trình cũng đề cập đến bối cảnh xã hội rộng hơn, nơi các tranh luận về văn hóa, chính trị và di trú đang trở nên ngày càng gay gắt. Ông Shirley nhận định rằng nhiều người thiếu tư duy căn bản khi tiếp cận các vấn đề này, và kêu gọi giới trẻ cần suy nghĩ độc lập và sử dụng lý trí.

Ông cũng cho rằng mỗi cá nhân có trách nhiệm lên tiếng khi tin rằng mình đang theo đuổi sự thật, thay vì chờ đợi người khác hành động. Theo ông, nếu không có người dám nói, những vấn đề quan trọng có thể sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng.

Diễn biến này phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn trong xã hội Hoa Kỳ, nơi các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực truyền thông độc lập ngày càng đối diện với áp lực và nguy cơ an ninh khi đề cập đến các vấn đề nhạy cảm.
0 Replies | 5 Views | Apr 07, 2026 - 2:01 AM - by nguoiduatinabc
Ông Trump: Mỹ có thể phá hủy toàn bộ cầu, nhà máy điện Iran trong 4 giờ New Tab ↗
Ông Trump tuyên bố Mỹ có kế hoạch phá hủy toàn bộ cầu và nhà máy điện Iran trong 4 giờ, nếu Tehran không tuân thủ hạn chót đề ra.

"Chúng tôi có một kế hoạch, dựa vào sức mạnh quân sự Mỹ, trong đó toàn bộ cầu tại Iran sẽ bị phá hủy trước 0h đêm mai. Tất cả nhà máy điện ở Iran sẽ ngừng hoạt động, bốc cháy, phát nổ và không bao giờ có thể hoạt động trở lại. Ý tôi là phá hủy hoàn toàn trước nửa đêm, chúng tôi có thể thực hiện điều đó chỉ trong 4 giờ nếu muốn", Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ngày 6/4.

Lãnh đạo Mỹ còn cảnh báo "loại bỏ hoàn toàn" Iran nếu nước này không đáp ứng hạn chót do ông đặt ra để mở eo biển Hormuz. "Toàn bộ đất nước đó có thể bị xóa sổ chỉ trong một đêm. Đêm đó có thể là đêm mai", ông tuyên bố.


Tổng thống Donald Trump họp báo về chiến sự Iran tại Nhà Trắng ngày 6/4. Ảnh: AP

Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, "đầu não tối cao" của các lực lượng vũ trang Iran, cùng ngày tuyên bố những "lời đe dọa vô căn cứ" của ông Trump sẽ không làm ảnh hưởng tới tinh thần và hoạt động của binh sĩ nước này. "Iran vẫn tiếp tục các chiến dịch tấn công mang tính áp đảo nhằm vào kẻ thù Mỹ và Israel", người phát ngôn của cơ quan này cho biết.

Iran đã gần như phong tỏa eo biển Hormuz, huyết mạch hàng hải vận chuyển 20% nguồn cung dầu toàn cầu, kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tiến hành chiến dịch tấn công hiệp đồng ngày 28/2.

Tổng thống Trump ngày 4/4 cho Iran 48 giờ để đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz nếu không muốn bị tàn phá cơ sở hạ tầng. Ông sau đó lùi hạn chót đến trước 20h ngày 7/4 (7h ngày 8/4 giờ Hà Nội). Giới chức Iran bác bỏ tối hậu thư, cảnh báo "mọi hành động liều lĩnh" của Mỹ sẽ khiến toàn khu vực "chìm trong biển lửa".

Truyền thông quốc gia Iran ngày 6/4 cho biết nước này đã chuyển phản hồi đối với đề xuất của Mỹ về chấm dứt chiến sự thông qua bên trung gian là Pakistan. Đề xuất ngừng bắn mà Iran đưa ra gồm 10 điều khoản, trong đó Tehran bác bỏ phương án ngừng bắn tạm thời, nhấn mạnh phải chấm dứt chiến tranh về lâu dài và tôn trọng các lợi ích của Iran.

Tehran cũng đưa ra thêm loạt yêu cầu như chấm dứt xung đột trong khu vực, thiết lập cơ chế bảo đảm lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz, tái thiết và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran.

Tổng thống Trump cho hay đề xuất ngừng bắn mà Iran đưa ra là đáng chú ý, nhưng "chưa đủ tốt" và chưa đáp ứng các yêu cầu của ông, nhưng không nêu cụ thể.

VietBF@sưu tập
1 Reply | 10 Views | Apr 07, 2026 - 2:00 AM - by goodidea
Chiến thuật nghi binh quy mô lớn giải cứu phi công Mỹ rơi tại Iran New Tab ↗
Tổng thống Trump ngày thứ Hai cho biết chiến dịch giải cứu phi công bị bắn rơi trong lãnh thổ Iran là một trong những nhiệm vụ phức tạp và rủi ro nhất, với yếu tố then chốt là chiến thuật “nghi binh” nhằm đánh lạc hướng lực lượng Iran, trong khi viên phi công phải tự xoay xở sinh tồn giữa địa hình hiểm trở.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump nói Mỹ đã dựng lên nhiều kịch bản giả, tạo ra ít nhất bảy địa điểm khác nhau để khiến đối phương nhầm lẫn về vị trí thực của phi công, buộc phía Iran phải phân tán nguồn lực.

“Chúng tôi muốn họ tin rằng anh ấy ở một nơi khác. Có hàng nghìn người đang truy lùng, nên chúng tôi phải khiến họ tìm sai hướng”, ông nói, nhấn mạnh yếu tố nghi binh là chìa khóa thành công của chiến dịch.

“Có nhiều khu vực mà ai cũng nghĩ phi công đang ở đó. Họ cho rằng ‘chúng tôi đã tìm thấy anh ta ở khu vực kia’, bởi có tới chín máy bay bay vòng trên một vùng nhỏ cách bờ biển khoảng 25 dặm", ông Trump mô tả.

Song song, Tổng thống Trump cho biết chiến dịch giải cứu huy động lực lượng lớn với tổng cộng 155 máy bay, gồm máy bay ném bom, tiêm kích, máy bay tiếp nhiên liệu và các phương tiện chuyên trách cứu hộ.



Giám đốc CIA John Ratcliffe mô tả nhiệm vụ tìm kiếm phi công “giống như tìm một hạt cát giữa sa mạc”, đồng thời nhấn mạnh đây là cuộc chạy đua với thời gian, vừa phải xác định vị trí mục tiêu, vừa phải duy trì trạng thái đánh lạc hướng đối phương.

“Bởi vì truyền thống đặc biệt của Lực lượng Vũ trang Mỹ là không bao giờ bỏ lại bất kỳ ai phía sau, nên đây là một nhiệm vụ không được phép thất bại”, ông khẳng định.

Theo ông Ratcliffe, cơ quan này đã sử dụng kết hợp nguồn tin con người và phương tiện kỹ thuật để xác nhận phi công còn sống vào sáng thứ Bảy, khi người này đã “ẩn mình trong một khe núi, vẫn vô hình trước đối phương nhưng không thể qua mắt được CIA".

Trước đó, sau khi chiếc F-15E bị bắn hạ, sĩ quan hệ thống vũ khí đã nhảy dù xuống khu vực núi non hiểm trở, với "khuôn mặt bị chảy máu khá nhiều", theo ông Trump.

"Anh ấy leo lên địa hình dốc đứng, tìm cách lên cao hơn, đúng như những gì được huấn luyện để tránh bị bắt”, Tổng thống Trump cho biết. Viên sĩ quan sau đó tự sơ cứu vết thương và liên lạc với lực lượng Mỹ để truyền vị trí.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cho rằng yếu tố quyết định thành công của chiến dịch chính là “ý chí sinh tồn tuyệt đối” của phi công. “Ý chí sống sót, chờ giải cứu của người lính là tất cả”, ông nói.

Chiến dịch cũng đối mặt với rủi ro lớn. Ông Trump thừa nhận không phải tất cả cố vấn quân sự đều ủng hộ kế hoạch, do lo ngại thương vong có thể lên tới hàng trăm người. “Có những người trong quân đội cho rằng đây là quyết định không khôn ngoan”, ông nói, song khẳng định cuối cùng vẫn quyết định triển khai.

Trong quá trình giải cứu, một máy bay A-10 của Mỹ đã bị trúng hỏa lực Iran khi đang làm nhiệm vụ yểm trợ, song phi công đã kịp điều khiển máy bay rời khỏi khu vực nguy hiểm và nhảy dù an toàn.

Chiếc A-10 là một trong những máy bay giữ vai trò chủ chốt trong việc duy trì liên lạc với phi công F-15 bị bắn rơi - người đã được giải cứu đầu tiên vào ngày thứ Sáu. Thành viên tổ lái thứ hai, sĩ quan hệ thống vũ khí, được giải cứu trong một chiến dịch riêng biệt vào Chủ nhật.

Số lượng binh sĩ tham gia chiến dịch không được công bố, song ông Trump tiết lộ “có hàng trăm người” tham gia, đồng thời nhấn mạnh quy mô và mức độ rủi ro của nhiệm vụ.

Cuối cùng, quân đội Mỹ đã giải cứu thành công cả hai thành viên tổ lái và rút khỏi lãnh thổ Iran mà không ghi nhận thương vong, khép lại một chiến dịch được mô tả là “không được phép thất bại” của quân đội Mỹ.
0 Replies | 5 Views | Apr 07, 2026 - 2:00 AM - by nguoiduatinabc
Tướng Iran cùng 3 sĩ quan thiệt mạng trong cuộc truy tìm phi công Mỹ New Tab ↗
4 sĩ quan Iran, trong đó có một chuẩn tướng, đã thiệt mạng khi giao tranh với lực lượng Mỹ tham gia chiến dịch giải cứu phi công F-15E.

Quân đội Iran hôm 6/4 cho biết sự việc xảy ra trước đó một ngày tại khu vực Mahyar thuộc tỉnh Isfahan, miền trung đất nước, khi các đơn vị nước này truy tìm phi công F-15E Mỹ bị bắn rơi và giao tranh trực tiếp với tiêm kích, trực thăng, máy bay không người lái vũ trang đối phương.

Lực lượng Iran đã khai hỏa về phía các máy bay Mỹ, trong đó một tên lửa vác vai đã bắn trúng mục tiêu. Phi cơ Mỹ sau đó bắn trả khiến 4 sĩ quan Iran thiệt mạng, gồm chuẩn tướng Masoud Zare, đại tá Moein Heidari, đại tá Seyyed Saeid Mousavi và trung úy Milad Salarvand.


4 sĩ quan Iran thiệt mạng trong cuộc giao tranh với lực lượng Mỹ ở tỉnh Isfahan hôm 5/4. Ảnh: Tasnim

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng cùng ngày, Tổng thống Donald Trump nói rằng nỗ lực giải cứu hai phi công tiêm kích F-15E bị bắn rơi là "một trong những cuộc tìm kiếm cứu nạn chiến đấu lớn nhất, phức tạp nhất, gian khổ nhất từng được quân đội Mỹ thực hiện".

Theo ông, phi công thứ hai "đã trốn tránh sự truy bắt trên mặt đất ở Iran trong gần 48 giờ" trước khi được cứu. Các trực thăng tham gia chiến dịch cũng phải đối mặt với hỏa lực ở cự ly rất gần.

"Quân đội Mỹ đã đổ bộ vào khu vực, giao chiến với đối phương, giải cứu sĩ quan bị mắc kẹt, hạ mọi mối đe dọa và rút khỏi lãnh thổ Iran mà không chịu thương vong nào", Tổng thống Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ khẳng định nước này huy động lực lượng đông đảo tham gia chiến dịch giải cứu một phần nhằm đánh lạc hướng đối phương. "Chúng tôi muốn họ nghĩ rằng phi công đang ở địa điểm khác, bởi Iran triển khai lực lượng quân sự rất lớn ở đó. Hàng nghìn người đang tìm kiếm khi đó", ông nêu thêm.

Tiêm kích đa năng F-15E Mỹ bị bắn rơi trong lúc làm nhiệm vụ chiến đấu ở Iran hôm 3/4, tổ lái hai người nhảy dù xuống khu vực miền nam Iran.

Phi công buồng trước được sơ tán ngay sau đó. Sĩ quan điều khiển vũ khí ở buồng sau, được ông Trump mô tả là "một đại tá rất được kính trọng", phải leo lên sườn núi ở độ cao khoảng 2.100 m để tránh sự truy đuổi của dân quân Iran. Người này ẩn nấp ở một khe núi và được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) xác định vị trí.

Mỹ huy động hàng trăm binh sĩ và lính đặc nhiệm tinh nhuệ, cùng hàng chục máy bay để giải cứu quân nhân bị mắc kẹt tại Iran. Sau khi tiếp cận được mục tiêu, họ rút về sân bay dã chiến để lên máy bay rời khỏi Iran. Tuy nhiên, hai vận tải cơ đặc nhiệm MC-130J gặp sự cố không thể cất cánh, khiến giới chỉ huy Mỹ phải điều máy bay dự bị tới sơ tán quân nhân theo từng đợt.

Reuters dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết các đơn vị đặc nhiệm đã phá hủy 6 máy bay, gồm hai vận tải cơ MC-130J và 4 trực thăng, trước khi rời đi để ngăn chúng rơi vào tay Iran. Trong khi đó, quân đội Iran tuyên bố lực lượng nước này đã bắn hạ hai trực thăng và một máy bay vận tải C-130 tham gia chiến dịch tìm kiếm phi công Mỹ.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 7 Views | Apr 07, 2026 - 1:58 AM - by goodidea
Tàu Orion của sứ mệnh Artemis II tạm thời mất kết nối với Trái đất New Tab ↗
Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), từ 18h44 ngày 6/4 (tức 5h44 ngày 7/4 theo giờ Việt Nam), trong lúc bay vòng qua phía xa của Mặt trăng, phi hành đoàn Artemis II hoàn toàn mất liên lạc với Trái đất.

Phi hành đoàn Artemis II sẽ xác lập nhiều cột mốc quan trọng như tới gần Mặt trăng nhất trong lịch sử (6.550km) và cách xa Trái đất nhất (406.773km). Trong quá trình này, phi hành đoàn hoàn toàn mất liên lạc với Trái đất.

Sự gián đoạn xảy ra do tín hiệu vô tuyến và laser - vốn cho phép trao đổi thông tin hai chiều giữa tàu Orion của nhiệm vụ Artemis II và Trái đất, bị Mặt Trăng chặn lại. Điều này cũng đi kèm với hiện tượng Trái đất lặn, tức Trái đất khuất sau Mặt trăng theo tầm nhìn từ con tàu.

Giới chuyên gia hy vọng sự gián đoạn liên lạc này sẽ sớm được khắc phục thời gian tới, khi NASA cũng như các cơ quan vũ trụ khác bắt đầu xây dựng căn cứ trên Mặt trăng, đẩy mạnh công cuộc khám phá thiên thể.

Trước đó, NASA cho biết có 10 mục tiêu khoa học và 35 mục tiêu khác mà phi hành đoàn cần hướng tới. Phi hành đoàn sẽ làm việc theo ca hai người trong giai đoạn chính kéo dài năm tiếng của chuyến bay vòng qua Mặt trăng.



Cụ thể, họ sử dụng ứng dụng Lập kế hoạch Mục tiêu Mặt Trăng trên máy tính bảng để ghi lại các quan sát bằng âm thanh, đồng thời chụp hàng nghìn bức ảnh về hố trũng, đồng bằng và núi trên thiên thể này.

Dự kiến, các phi hành gia của Artemis II sẽ kết thúc quan sát Mặt trăng vào lúc 8h20 cùng ngày và rời vùng không gian Mặt trăng để trở về Trái đất vào khoảng 0h25 ngày 8/4.

Được biết, năm 1969, trong khuôn khổ sứ mệnh Apollo 11, phi hành gia NASA Michael Collins từng rơi vào trạng thái gần như hoàn toàn cô lập khi tàu bay sang phía khuất của Mặt trăng và mất liên lạc với Trái đất. Thậm chí, ông còn đơn độc hơn khi hai đồng đội Neil Armstrong và Buzz Aldrin đang thực hiện những bước chân lịch sử trên bề mặt Mặt trăng.

Dù vậy, phi hành gia Michael Collins chia sẻ không hề cảm thấy sợ hãi và ngạc nhiên khi truyền thông gọi ông là “người đàn ông cô đơn nhất lịch sử”.
0 Replies | 5 Views | Apr 07, 2026 - 1:58 AM - by nguoiduatinabc
Ông Trump nói lý do Mỹ muốn rời NATO New Tab ↗
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ muốn có Greenland nhưng NATO không chịu giao hòn đảo, coi đó là lý do hàng đầu khiến ông muốn rút khỏi liên minh.

"Nếu mọi người muốn biết sự thật, toàn bộ mọi thứ bắt đầu từ Greenland. Chúng tôi muốn có Greenland, nhưng họ không muốn giao hòn đảo đó cho chúng tôi. Thế là tôi nói 'tạm biệt'", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 6/4.

Đảo Greenland là lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, quốc gia thành viên NATO. Ông Trump từ lâu đã bày tỏ tham vọng sáp nhập Greenland vào lãnh thổ Mỹ, động thái vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ liên minh.

Lãnh đạo Mỹ tiếp tục công kích NATO "chỉ là con hổ giấy", nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin "không e ngại" liên minh này. Ông cũng lặp lại chỉ trích các đồng minh NATO vì không hỗ trợ Mỹ trong xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.

"Chúng tôi đã tìm đến NATO. Tôi không yêu cầu quá quyết liệt, chỉ nói rằng 'nếu các ngài muốn giúp thì thật tốt', nhưng họ nói 'không, không, chúng tôi sẽ không hỗ trợ'", Tổng thống Trump nói, song không nêu rõ đó là câu trả lời từ ai.


Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí tại Nhà Trắng ngày 6/4. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích các đối tác truyền thống ngoài NATO như Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia vì không giúp Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Ông ca ngợi những quốc gia vùng Vịnh như Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất vì đã ủng hộ Mỹ.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte dự kiến tới Washington trong tuần này và sẽ hội đàm với Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Chuyến thăm diễn ra giữa thời điểm căng thẳng giữa Mỹ và NATO liên tục gia tăng trong thời gian qua, khi Tổng thống Mỹ liên tục chỉ trích bằng những lời lẽ nặng nề và dọa rút Mỹ khỏi liên minh.

Hôm 20/3, ông Trump cho rằng NATO "hèn nhát" khi không muốn giúp Mỹ mở lại eo biển Hormuz và tuyên bố Washington "sẽ ghi nhớ" việc này. Các đồng minh của Mỹ trong NATO trước đó tỏ ra miễn cưỡng trong việc hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch mà Iran đã gần như đã phong tỏa kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28/2.

Đến ngày 1/4, lãnh đạo Mỹ nói NATO "chỉ là hổ giấy". Ngoài không tham gia hỗ trợ Washington để mở lại eo biển Hormuz, một số quốc gia thành viên NATO như Pháp, Italy và Tây Ban Nha còn cấm máy bay quân sự Mỹ sử dụng không phận và căn cứ của họ để tấn công Iran.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 6 Views | Apr 07, 2026 - 1:57 AM - by goodidea
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 02:31.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.16609 seconds with 14 queries