» Breaking News | Tin Mới |
CHINA
Ba mặt trận ngoại giao cùng lúc: Greenland, xe điện và cái bắt tay Nhật–Hàn dưới bóng Trung Quốc
New Tab ↗
|
Trung Quốc lên tiếng thẳng thừng: Mỹ không nên dùng “các nước khác làm cái cớ” để theo đuổi lợi ích của mình tại Greenland, đồng thời khẳng định mọi hoạt động của Bắc Kinh ở Bắc Cực “phù hợp luật pháp quốc tế”. Phát biểu được đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, như một đáp trả trực diện trước lập luận mà Tổng thống Donald Trump liên tục nhắc: Mỹ phải “lấy Greenland”, nếu không Nga hoặc Trung Quốc sẽ chiếm.
Thực tế, căng thẳng đã leo thang trong tháng này giữa Washington, Đan Mạch và chính Greenland. Nhà Trắng được nói là đang cân nhắc nhiều phương án, kể cả khả năng dùng sức mạnh, để đạt mục tiêu với hòn đảo Bắc Cực rộng lớn này. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo một cuộc “tiếp quản” của Mỹ sẽ là dấu chấm hết cho NATO. Phía Greenland cũng phản ứng gay gắt: Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen và lãnh đạo bốn đảng còn lại trong nghị viện ra tuyên bố chung, nhấn mạnh tương lai Greenland phải do người Greenland quyết định và bày tỏ mong muốn “sự khinh miệt của Mỹ dành cho đất nước chúng tôi chấm dứt”.

Trên chuyên cơ Air Force One, Trump vẫn không hạ giọng: ông nói muốn “làm một thỏa thuận”, nhưng “đằng nào thì cũng sẽ có Greenland”.
Trong bối cảnh đó, phát ngôn của bà Mao Ning càng mang tính “đóng khung câu chuyện”: Bắc Cực là vấn đề liên quan lợi ích chung của cộng đồng quốc tế; quyền tự do hoạt động của các nước ở Bắc Cực theo luật cần được tôn trọng; và Mỹ không nên biến “nỗi sợ Trung Quốc” thành chiếc chìa khóa mở cửa cho tham vọng của mình.
Bắc Cực: Trung Quốc tự nhận “cận Bắc Cực”, Mỹ coi Greenland là tấm khiên chiến lược
Trung Quốc từng tuyên bố mình là “quốc gia cận Bắc Cực” từ năm 2018, đồng thời nói về kế hoạch “Con đường tơ lụa vùng cực” như một nhánh trong sáng kiến Vành đai – Con đường. Từ góc nhìn Bắc Kinh, đó là ảnh hưởng kinh tế – hạ tầng – nghiên cứu. Từ góc nhìn Washington, đó là dấu hiệu của một đối thủ đang nới biên độ hiện diện đến tận vùng băng giá.

Vì thế, Greenland trở thành biểu tượng: một điểm đặt chân giữa tuyến hàng hải mới, tài nguyên, và bàn cờ an ninh. Trớ trêu ở chỗ, chính Greenland và Đan Mạch lại phải đứng giữa hai luồng kéo: một bên là đồng minh NATO, một bên là cơn sóng địa chiến lược ngày càng dữ.
Tuần này, các đặc phái viên Đan Mạch và Greenland dự kiến tới Washington đàm phán, đồng thời cũng có kế hoạch để một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ thăm Đan Mạch. Một cuộc tranh chấp về “lãnh thổ” đang dần biến thành cuộc thử sức về “trật tự”.
Châu Âu và Trung Quốc “hạ nhiệt” xe điện: chuyển từ áp thuế sang đàm phán giá sàn
Cũng trong ngày thứ Hai, Trung Quốc và Liên minh châu Âu phát tín hiệu tháo ngòi căng thẳng quanh xe điện Trung Quốc. EU công bố một “tài liệu hướng dẫn” cho các hãng xe điện Trung Quốc về việc đưa ra đề xuất giá xuất khẩu, bao gồm mức giá nhập khẩu tối thiểu và các chi tiết liên quan. Đây là bước đi sau khi EU từng áp thuế lên tới 35,3% đối với xe điện Trung Quốc vào năm 2024, sau điều tra chống trợ cấp.
EU lập luận do các dòng xe đa dạng, cần đặt mức giá tối thiểu “phù hợp” để loại bỏ tác động gây hại của trợ cấp. Ủy ban châu Âu nói sẽ đánh giá từng đề xuất “khách quan, công bằng”, theo nguyên tắc không phân biệt đối xử và phù hợp quy định WTO. Phía Bộ Thương mại Trung Quốc đáp lại rằng hướng đi này có lợi cho quan hệ thương mại Trung–EU và giúp bảo vệ trật tự thương mại dựa trên luật lệ.
Đằng sau ngôn ngữ ngoại giao là một thực tế khó né: châu Âu vẫn phụ thuộc mạnh vào pin, đất hiếm và chip do Trung Quốc sản xuất. Vừa muốn bảo vệ ngành xe trong nước, vừa cần xe điện giá dễ chịu để đạt mục tiêu cắt phát thải 55% vào năm 2030, EU buộc phải đi dây giữa “phòng thủ” và “không làm đứt chuỗi cung ứng”.
Ở phía bên kia, Trung Quốc cũng không muốn cánh cửa châu Âu khép lại. Xe sản xuất tại Trung Quốc đã tăng lên khoảng 6% doanh số tại EU trong nửa đầu 2025 (so với 5% cùng kỳ 2024), và có dự báo thị phần có thể lên khoảng 10% vào năm 2030. Câu chuyện xe điện vì vậy không chỉ là chuyện xe; nó là cuộc kéo co quyền lực sản xuất, tiêu chuẩn, và chuỗi cung ứng của tương lai.
Nhật–Hàn gặp nhau ở Nara: “ổn định quan hệ” khi nỗi lo Trung Quốc và Triều Tiên lớn dần
Trong lúc Bắc Cực nóng lên và châu Âu thương lượng giá sàn xe điện, Đông Bắc Á cũng bận rộn với ngoại giao dồn dập. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi sẽ đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nara – quê hương bà, cố đô cổ kính hơn 1.300 năm tuổi – trong một hội nghị thượng đỉnh nhằm “ổn định quan hệ” giữa hai nước từng nhiều lần va đập.

Đây là cuộc gặp đầy đủ đầu tiên và cũng là lần gặp thứ ba trong chưa đầy ba tháng kể từ khi Takaichi nhậm chức. Trọng tâm dự kiến xoay quanh thương mại, các thách thức từ Trung Quốc và Triều Tiên, và cách Tokyo – Seoul xử lý “ngoại giao khó đoán” từ Washington, trong bối cảnh Mỹ gây sức ép để đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng.
Chuyến thăm diễn ra sau khi ông Lee vừa đi Trung Quốc; ở đó, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Seoul “nắm tay” trong bối cảnh Bắc Kinh muốn kéo Hàn Quốc gần hơn. Ông Lee thì nói thẳng: quan hệ với Nhật cũng quan trọng như với Trung Quốc. Lời nói ấy nghe đơn giản, nhưng trong khu vực nơi mỗi câu chữ đều có trọng lượng, nó giống một lời trấn an rằng Seoul không muốn bị hút vào một cực duy nhất.
Hai lãnh đạo dự kiến thăm chùa Horyu – quần thể kiến trúc gỗ cổ bậc nhất thế giới, biểu tượng cho dòng chảy văn hóa Phật giáo từ bán đảo Triều Tiên sang Nhật. Trên nền biểu tượng ấy, họ sẽ cố bước qua những bóng ma lịch sử: thời thuộc địa 1910–1945, tranh cãi lao động cưỡng bức, “phụ nữ mua vui”, và những va chạm quanh đền Yasukuni. Có thông tin cho rằng họ có thể bàn về hợp tác nhân đạo trong việc tìm hài cốt tại một mỏ dưới biển ở miền tây Nhật, nơi tai nạn năm 1942 làm 180 người thiệt mạng, trong đó có 136 lao động cưỡng bức người Hàn; phía Nhật cũng đang xem xét phân tích DNA một số hài cốt.
Một sợi chỉ đỏ: Trump là biến số, Trung Quốc là trục, còn thương mại là chiến trường “im tiếng súng”
Nhìn ba câu chuyện tưởng rời rạc – Greenland, xe điện, và Nhật–Hàn – lại thấy chung một sợi chỉ đỏ. Trump đưa ra những mục tiêu lớn với phong cách “một là được, hai là cũng được”. Trung Quốc phản ứng bằng ngôn ngữ luật lệ và khung “lợi ích chung”. Châu Âu thì phải cân bằng giữa phòng vệ và phụ thuộc. Nhật–Hàn thì cố vá đường nứt để đứng vững giữa cạnh tranh Mỹ–Trung và mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.
Thế giới đang bước vào giai đoạn mà tin tức nghe như bão: đảo Bắc Cực, thuế xe điện, hội nghị ở cố đô. Nhưng phía sau bão, mọi bên đều đang làm một việc giống nhau: đo xem ai có thể giữ nhịp, giữ lợi ích, và giữ liên minh — trong một thời đại mà “sự chắc chắn” trở thành thứ xa xỉ.
|
|
0 Replies | 1 Views |
Jan 12, 2026 - 1:52 PM - by Gibbs
|
VN
Paté chết chóc của xứ thiên đường : 130 tấn thịt lợn bệnh và 4 tháng “mù thông tin”
New Tab ↗
|
TP.HCM vừa thừa nhận một thực tế đáng ngại: suốt 4 tháng, nhiều cơ quan quản lý và cả hệ thống bán lẻ rơi vào tình trạng bị động thông tin liên quan vụ 130 tấn thịt lợn ôi thiu, dương tính dịch tả lợn châu Phi tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco). Vụ án đã được Công an Hải Phòng bắt giữ lô hàng và khởi tố từ tháng 9/2025, nhưng phải tới tuần đầu tháng 1/2026, TP.HCM mới chính thức “nhận ra” để rà soát, dừng lưu thông và tính chuyện thu hồi.
Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương TP.HCM) xác nhận đơn vị chỉ biết sự việc gần đây qua những kênh không chính thức. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận ở cơ quan an toàn thực phẩm và một số chuỗi siêu thị lớn — trong khi hàng hóa mang thương hiệu Halong Canfoco vẫn lưu thông bình thường trong giai đoạn điều tra.
Mốc thời gian “điện giật”: phát hiện từ 8/9, khởi tố 12/9, đến tháng 1 mới thu hồi
Hồ sơ vụ việc được nêu cho thấy một đường thẳng lạnh lùng của thủ tục — và một khoảng trễ nóng rực của trách nhiệm:
Ngày 8/9/2025: phát hiện 130 tấn thịt lợn ôi thiu, dương tính dịch tả lợn châu Phi tại kho Halong Canfoco.
Ngày 12/9/2025: khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.
Tháng 1/2026: TP.HCM mới bắt đầu các bước dừng lưu thông/thu hồi.
Trong quản lý rủi ro thực phẩm, “chậm” không chỉ là chậm. “Chậm” là kéo dài vùng mù, để người tiêu dùng tự bơi bằng tin đồn, và để doanh nghiệp tử tế cũng bị cuốn vào một làn sóng ngờ vực không kiểm soát.
Doanh nghiệp nói đã tiêu hủy từ tháng 9, nhưng vì sao không cảnh báo sớm?
Trong bản giải trình, Halong Canfoco khẳng định đã phối hợp và tiêu hủy lô nguyên liệu vi phạm từ tháng 9/2025. Tuy nhiên, điều khiến dư luận khó nuốt là câu hỏi giản dị mà nhức nhối: vì sao không có thông báo sớm cho đối tác phân phối và người tiêu dùng, nhất là khi tâm lý xã hội đối với thực phẩm luôn nhạy như lưỡi dao?
Khoảng trống ở đây không chỉ là thủ tục. Nó là khoảng trống của “minh bạch chủ động” — thứ lẽ ra phải xuất hiện trước khi cơ quan quản lý bị hỏi, trước khi mạng xã hội dựng nên tòa án của riêng mình.
Cận Tết: chỉ một vệt nghi vấn cũng đủ làm thị trường chao đảo
Sự việc nổ ra đúng giai đoạn cận Tết Nguyên đán — mùa mà thực phẩm chế biến, đồ hộp, hàng đóng gói tăng mạnh. Người tiêu dùng lúc ấy không chỉ mua đồ ăn; họ mua sự an tâm để mang về nhà. Khi niềm tin bị xước, dù chỉ một đường nhỏ, nó vẫn lan như vết dầu trên mặt nước.
Và đây cũng là lúc vụ việc phơi ra điểm nghẽn lớn: cơ chế phối hợp liên vùng, cảnh báo sớm, và trách nhiệm truyền thông rủi ro dường như còn nhiều lỗ hổng. Quyết định pháp lý có thể nằm trong hồ sơ, nhưng nếu thông tin không đến được nơi hàng hóa đang bán, thì “bảo vệ người tiêu dùng” chỉ còn là câu khẩu hiệu treo tường.
“Hiệu ứng domino” lan sang ngành khác: Highlands Coffee tạm ngưng Trà Sen Vàng
Điều đáng chú ý là làn sóng nghi ngại không dừng ở quầy thịt hay kệ đồ hộp. Ngày 09/01/2026, Highlands Coffee gây bất ngờ khi thông báo tạm ngưng Trà Sen Vàng và Trà Vải trên toàn hệ thống. Sau đó, The Coffee House cũng có động thái tương tự với Trà Phúc Kiến Sen Vải.
Về kỹ thuật, “thịt heo” và “hạt sen” nghe chẳng liên quan. Nhưng về tâm lý, chúng gặp nhau ở một điểm: niềm tin vào chuỗi cung ứng. Khách hàng không nhất thiết sợ “hạt sen nhiễm từ thịt heo”; họ sợ một tư duy quản lý lỏng lẻo ở gốc rễ của đối tác cung ứng. Một vết nứt ở một mảng có thể kéo cả thương hiệu đối tác khác rơi vào “vòng nghi vấn”.
Với Highlands, Trà Sen Vàng được xem là sản phẩm “đinh”. Dừng bán đồng nghĩa chấp nhận tổn thất doanh thu trước mắt để đổi lấy điều khó mua hơn: sự an tâm của khách hàng. Đó là một lựa chọn truyền thông dứt khoát — và cũng là lời nhắc rằng trong thời đại tin đồn chạy nhanh hơn xe cứu thương, phản ứng chậm đôi khi phải trả giá bằng cả danh tiếng.
Thông điệp xin lỗi… rồi biến mất sau 15 phút: một cú “tắt mic” khó hiểu
Sáng 12/1, fanpage chính thức của Halong Canfoco đăng thông báo liên quan vụ dịch tả lợn châu Phi, cảm ơn cộng đồng đã đặt câu hỏi, khẳng định coi trọng quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm và cho biết sẽ phối hợp chờ kết luận chính thức để minh bạch thông tin. Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh theo cơ sở khoa học/kỹ thuật, các tác nhân như virus dịch tả lợn châu Phi hay vi khuẩn Salmonella bị tiêu diệt trong quá trình xử lý nhiệt theo đúng quy chuẩn; sản phẩm sau chế biến đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, không ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Cuối cùng, doanh nghiệp gửi lời xin lỗi và thừa nhận sự tổn thương niềm tin.
Nhưng chỉ khoảng 15 phút sau, thông báo này không còn xuất hiện trên tài khoản chính thức. Và đến lúc đó, điều nguy hiểm nhất đã xảy ra: thay vì dập tắt đám cháy tin đồn, sự biến mất ấy lại như… đổ thêm xăng.
Khi “con dấu” không cứu được niềm tin: bài học về cảnh báo sớm và trách nhiệm liên đới
Vụ việc còn kéo theo những chi tiết về nội bộ doanh nghiệp: từ khi ông Trương Sỹ Toàn giữ vị trí Tổng giám đốc (năm 2021), công ty trải qua biến động doanh thu/lợi nhuận; và gần đây ông được nêu là đã bị cơ quan điều tra bắt giam liên quan vụ thu gom thịt lợn nhiễm bệnh. Lô nguyên liệu 130 tấn đã bị tiêu hủy theo quy định, còn điều tra vẫn tiếp diễn.
Nhưng dù kết luận cuối cùng ra sao, câu chuyện đã kịp để lại một vết hằn: khi cơ chế cảnh báo sớm trễ nhịp, khi thông tin liên vùng không chạy, khi doanh nghiệp thiếu minh bạch chủ động, thì xã hội sẽ tự tạo “hệ thống cảnh báo” bằng mạng xã hội — và cái giá của hệ thống đó thường là hoảng loạn, chụp mũ, và thiệt hại lan sang cả những bên không trực tiếp gây ra lỗi.
Cận Tết, người dân không cần những lời hứa chung chung. Họ cần một quy trình rõ ràng: phát hiện ở đâu, khoanh vùng thế nào, lô nào liên quan, thu hồi ra sao, ai chịu trách nhiệm, và bao giờ công bố đầy đủ. Bởi trong chuyện ăn uống, niềm tin không phải thứ để “đợi kết luận rồi tính”. Niềm tin phải được giữ từ phút đầu tiên.
|
|
0 Replies | 31 Views |
Jan 12, 2026 - 1:32 PM - by Gibbs
|
USA
Rùng rợn: Hai cái chết mang tên Việt trong trại giam ICE năm 2025 đều 55 tuổi cùng 1 tiểu bang
New Tab ↗
|
Một bảng thống kê lan truyền trên mạng xã hội về các ca tử vong trong hệ thống tạm giam của ICE năm 2025 đã khiến cộng đồng xôn xao. Không chỉ vì con số được nhắc tới là 32 người chết trong một năm, mà còn vì trong danh sách ấy có hai cái tên mang họ Việt Nam — và trùng hợp rợn người: cả hai đều 55 tuổi, đều mất ở Texas.
Tên ghi theo hồ sơ: Nhon Ngoc Nguyen và Tien Xuan Phan. Nếu Việt hóa theo cách gọi thường gặp, có thể là Nguyễn Ngọc Nhơn và Phan Xuân Tiến (hoặc Tiên/Tiền) — nhưng đây chỉ là suy đoán dựa trên cách phiên âm.
Trường hợp 1: Nhon Ngoc Nguyen – người tị nạn Việt, thường trú nhân từ 1983, qua đời ngày 16/4 ở El Paso
Theo thông cáo của ICE, Nhon Ngoc Nguyen (55 tuổi) – một người tị nạn Việt Nam từng ở tù tại California và thời gian gần đây sống tại Albuquerque (New Mexico) – đã tử vong ngày 16/4 tại Long Term Acute Care Hospital ở El Paso (Texas). ICE mô tả đây là trường hợp “natural causes” (nguyên nhân tự nhiên).
Thông cáo cho biết từ 26/2 đến khi qua đời, ông Nguyen liên tục được chuyển qua lại giữa El Paso Processing Center và bệnh viện để điều trị vì tình trạng rối loạn/biến đổi tri giác (altered mental status), cần hỗ trợ đi lại và cần hỗ trợ trong các sinh hoạt hằng ngày. ICE nói họ đã cố liên hệ gia đình để tiếp nhận chăm sóc “nhưng không thành”.
Tuy nhiên, phía gia đình và luật sư đại diện lại đưa ra chi tiết khác khiến dư luận càng đặt câu hỏi. Luật sư Tin Nguyen cho biết gia đình ở Dallas đã có giai đoạn không biết ông đang ở đâu từ giữa tháng 2 đến cuối tháng 3. Đến khi ICE liên lạc, thông tin gia đình nhận được là ông “có thể được thả” nhưng cần chăm sóc y tế 24/7. Luật sư cho biết kết quả khám nghiệm tử thi nêu nguyên nhân trực tiếp là viêm phổi cấp, và dementia là nguyên nhân thứ phát; gia đình nghi ngờ có “một số sơ suất” và cho rằng còn “rất nhiều câu hỏi” cần được trả lời về cách ICE xử lý người bệnh nặng.
Trong khi đó, ICE khẳng định họ “cam kết môi trường an toàn, an ninh, nhân đạo”, cung cấp chăm sóc y tế toàn diện ngay từ khi người bị giam tới cơ sở, có sàng lọc y tế–nha khoa–tâm thần trong 12 giờ, đánh giá sức khỏe đầy đủ trong 14 ngày, và “không bao giờ từ chối chăm sóc cấp cứu”.
Một quá khứ phức tạp, một kết thúc gây tranh cãi
Hồ sơ của ông Nguyen cũng được ICE nêu khá chi tiết: ông tới Mỹ và được cấp quy chế hợp pháp năm 1983 theo khuôn khổ Refugee Act of 1980. Năm 1991, ông bị kết án murder ở California và nhận mức án 15 năm, được mô tả là vi phạm điều kiện cư trú. ICE cho biết họ tiếp nhận ông năm 2013 sau khi ông được ân xá/tha có điều kiện, giữ ông cho đến khi tòa di trú ra lệnh trục xuất. Nhưng việc trục xuất không thực hiện được vì Việt Nam từ chối cấp giấy thông hành, nên ICE ban hành Order of Supervision và thả ông.
Theo thông cáo, ông được chấp thuận chuyển về Dallas nơi gia đình sống, rồi chuyển tới Albuquerque năm 2018. Đến 24/2/2025, ICE bắt lại ông, với lập luận có “khả năng đáng kể” việc trục xuất sẽ thực hiện được trong tương lai gần. Hai ngày sau khi vào El Paso Processing Center, ông được đưa vào bệnh viện, rồi tiếp tục vòng chuyển qua lại cho đến lần nhập viện cuối 7/4 và tử vong 16/4.
Đáng chú ý, tại một cuộc mít-tinh Ngày Quốc tế Lao động (May Day) ở Tiguex Park (Old Town), một số người tham dự đã mang ảnh ông Nguyen để nhắc tới cái chết này như một điểm nóng trong tranh luận về quyền lợi người di dân.
Trường hợp 2: Tien Xuan Phan – co giật, nôn mửa, rồi tử vong ngày 19/7; nguyên nhân “đang điều tra”
Trường hợp thứ hai là Tien Xuan Phan (55 tuổi). Theo thông tin từ ICE và các tường thuật báo chí, ông Phan bị giam tại Karnes County Immigration Processing Center (Karnes City, Texas). Ông được đưa đi khám ngày 18/7 vì co giật, nôn mửa, không đáp ứng, được chuyển tới Otto Kaiser Memorial Hospital, sau đó airlift tới Methodist Hospital Northeast (khu Live Oak/San Antonio). Ông được bệnh viện tuyên bố tử vong lúc 5:48 chiều ngày 19/7, và nguyên nhân tử vong vẫn đang được điều tra.
ICE cho biết lực lượng ERO bắt ông Phan ngày 2/6. Ông từng bị tòa di trú ra lệnh trục xuất từ 2/4/2012 nhưng “không rời Mỹ theo lệnh”. ICE nói họ đã thông báo các cơ quan giám sát nội bộ (DHS OIG, ICE Office of Professional Responsibility…) và có thông báo cho phía tòa đại sứ Việt Nam theo thủ tục.
Một chi tiết khiến công chúng lo ngại là tình trạng quá tải tại cơ sở Karnes trong một số thời điểm: có dữ liệu cho thấy nơi này từng vượt quá mức sức chứa theo hợp đồng. Bối cảnh đó khiến câu hỏi “phản ứng cấp cứu có kịp thời và đủ nguồn lực hay không” càng được nhắc tới nhiều hơn.
|
|
0 Replies | 137 Views |
Jan 12, 2026 - 1:03 PM - by Gibbs
|
Trang chủ VietBF bản Desktop và iPad đã chính thức áp dụng kỹ thuật Autoscroll (tự động tải thêm nội dung khi cuộn trang)
New Tab ↗
|
Ban Điều Hành VietBF xin trân trọng kính chúc Quý Độc Giả, Quý Thành Viên và gia đình một mùa Lễ Tết Nguyên Đán an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, tài lộc hanh thông và gặp thật nhiều may mắn.

Nhằm nâng cao trải nghiệm đọc tin, trang chủ VietBF bản Desktop và iPad đã chính thức áp dụng kỹ thuật Autoscroll (tự động tải thêm nội dung khi cuộn trang). Sau thời gian test thực tế, tốc độ tải và cảm giác lướt tin nhanh hơn gần gấp đôi (xấp xỉ 100%) so với trang chủ cũ, đặc biệt khi xem nhiều nội dung liên tiếp.
Nếu Quý vị vẫn muốn dùng giao diện cũ, trang chủ cũ vẫn luôn sẵn sàng:
Vào Menu VietBF và chọn Old Home / Trang chủ cũ
Hoặc truy cập trực tiếp: https://vietbf.com/index.php?page=oldhomepage
Một lần nữa, VietBF chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Độc Giả và Quý Thành Viên. Kính chúc mọi người một mùa Tết thật ấm áp, bình an và trọn vẹn.
|
|
0 Replies | 44 Views |
Jan 12, 2026 - 12:34 PM - by QSold
|
Mỹ muốn các nước giảm phụ thuộc vào khoáng sản Trung Quốc
New Tab ↗
|
Giới chức Mỹ tỏ ra lo ngại khi nhiều nền kinh tế lớn vẫn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng đồng, lithium, đất hiếm của Trung Quốc.
Ngày 11/1 (giờ Mỹ), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến có cuộc họp với quan chức tài chính các nước G7, Liên minh châu Âu (EU), Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc và Mexico.
Reuters trích nguồn tin từ một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết ông Bessent sẽ thúc giục các nước này đẩy nhanh nỗ lực giảm phụ thuộc vào khoáng sản Trung Quốc. Nhóm này hiện chiếm 60% nhu cầu khoáng sản thiết yếu toàn cầu.
"Chủ đề của cuộc gặp là tính cấp bách. Đây là một nhiệm vụ rất lớn, có nhiều khía cạnh và quốc gia liên quan. Chúng ta thực sự phải hành động nhanh hơn", quan chức trên cho biết.

Máy móc hoạt động tại mỏ khai thác đất hiếm ở Mountain Pass, Mỹ tháng 1/2020. Ảnh: Reuters
Ông Bessent từng yêu cầu họp riêng về vấn đề này, sau Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Canada hồi tháng 6 năm ngoái. Tại sự kiện đó, ông có bài phát biểu về đất hiếm trước nguyên thủ các nước Mỹ, Anh, Nhật Bản, Canada, Đức, Pháp, Italy và Liên minh châu Âu (EU).
Lãnh đạo các nước khi đó đã thống nhất kế hoạch hành động để đảm bảo chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, ông Bessent chưa hài lòng vì cho rằng các bên thiếu sự khẩn trương. Ngoại trừ Nhật Bản đã có hành động sau khi Trung Quốc đột ngột cắt nguồn cung khoáng sản thiết yếu năm 2010, các nước khác trong G7 vẫn phụ thuộc lớn vào quốc gia này.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Trung Quốc đang thống trị nguồn cung khi kiểm soát 47-87% hoạt động tinh luyện đồng, lithium, cobalt, graphite và đất hiếm. Các khoáng sản này được sử dụng trong quốc phòng, sản phẩm bán dẫn, linh kiện năng lượng tái tạo, pin và quá trình tinh luyện.
Mỹ dự kiến ra thông cáo sau cuộc họp, nhưng các nước khó có khả năng đạt được một hành động chung cụ thể, quan chức trên cho biết. "Mỹ đang kêu gọi sự đoàn kết, thể hiện vai trò lãnh đạo và chia sẻ định hướng. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với những người cũng cảm thấy cấp bách, còn số khác có thể gia nhập sau khi nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề", người này nói.
Washington gần đây đẩy mạnh khai thác khoáng sản trong nước, đồng thời giảm phụ thuộc vào Trung Quốc thông qua các thỏa thuận với Australia, Ukraine và các nhà cung cấp khác. Cuộc gặp ngày 11/1 được tổ chức vài ngày sau thông tin Bắc Kinh bắt đầu siết xuất khẩu đất hiếm và nam châm đất hiếm sang Nhật Bản.
Dù vậy, các quan chức Mỹ khẳng định cuộc họp đã được lên kế hoạch từ lâu. Trung Quốc hiện vẫn thực hiện cam kết mua đậu nành Mỹ, đồng thời bán khoáng sản thiết yếu sang Washington.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 112 Views |
Jan 12, 2026 - 10:49 AM - by goodidea
|
|
» Cover Story |
Con trai ông Maduro hé lộ về tình trạng của vợ chồng Tổng thống Venezuela
New Tab ↗
|
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ là bà Cilia Flores hiện ở trong tình trạng sức khỏe ổn định khi bị giam tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn.
Tờ Global Times ngày 11/1 đưa tin, nghị sĩ Nicolas Maduro Guerra, con trai ông Nicolas Maduro, mới đây đã tiết lộ về tình trạng của vợ chồng Tổng thống Venezuela tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Mỹ.
"Các luật sư đã nói với tôi rằng ông ấy rất kiên cường. Ông ấy nói mọi người không nên buồn bã và họ vẫn ổn, họ là những chiến binh. Cha tôi là người mà đối phương không thể đánh bại bằng bất kỳ cách nào", ông Guerra cho biết.
Theo truyền thông địa phương, thông tin về tình trạng hiện tại của vợ chồng ông Maduro được đưa ra trong một đoạn video do lãnh đạo đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) công bố vào ngày 10/1. Đây được coi là thông điệp đầu tiên của nhà lãnh đạo Venezuela kể từ khi bị giam tại New York.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị áp giải đến tòa án ở Mỹ. Ảnh: NYT
Ngoài cập nhật tình hình của vợ chồng ông Maduro, ông Guerra cũng kêu gọi người dân đặt niềm tin vào Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez và Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello.
Trong phiên tòa đầu tiên tại Mỹ, ông Maduro và bà Flores đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến ma túy. Phiên tòa tiếp theo xét xử nhà lãnh đạo Venezuela dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 17/3.
Theo truyền thông Mỹ, Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC) ở Brooklyn bị đánh giá là có "điều kiện kinh khủng”. Đây là cơ sở xây từ thập niên 1990 với mục đích giải quyết tình trạng quá tải của nhà tù ở New York, MDC từng là nơi giam giữ nhiều người nổi tiếng và tội phạm. Tiêu biểu trong số đó có Ismael Zambada García, trùm ma túy một thời ở Mexico.
"Hệ thống điều hòa không khí rất kém, hệ thống sưởi cũng rất yếu. Mỗi tù nhân chỉ được một chiếc chăn len. Họ nằm trên một tấm đệm mỏng đặt trên một tấm kim loại", chuyên gia tư vấn Sam Mangel mô tả về MDC với CNN.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 130 Views |
Jan 12, 2026 - 10:56 AM - by goodidea
|
Chủ tiệm 21 tuổi phát vàng, thưởng cả tỷ đồng tiền mặt cho nhân viên
New Tab ↗
|
Một chủ tiệm vàng 21 tuổi tại thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội xứ tỷ dân sau khi mạnh tay chi thưởng trong buổi tiệc tất niên.
Theo HK01, tại buổi tiệc tất niên, chủ một tiệm vàng ở thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã trực tiếp trao tận tay mỗi nhân viên một thẻ vàng nặng 1 gram. Với giá thị trường khoảng 500 nhân dân tệ/gram, món quà này tương đương gần 1,9 triệu đồng/người.
Chưa dừng lại ở đó, anh còn công bố thưởng thêm hàng trăm nghìn nhân dân tệ tiền mặt, đồng thời tổ chức trò chơi "bốc tiền mặt" ngay tại sự kiện, khiến không khí bùng nổ, nhân viên không giấu nổi sự phấn khích.

Chủ tiệm 21 tuổi hào phóng tặng vàng và tiền mặt cho nhân viên trong tiệc tất niên. Ảnh: ETtoday
Chia sẻ về lý do chi mạnh tay, anh chủ cho biết, phần lớn nhân viên trong tiệm là các bà mẹ trẻ.
"Các chị em rất vất vả, dành nhiều thời gian và công sức cho cửa hàng. Năm 2025 lại là một năm không dễ dàng, tôi chỉ mong mọi người vui hơn, yên tâm hơn", anh nói.
Đáng chú ý, trong buổi tiệc tất niên, chủ tiệm 21 tuổi cũng công khai chính sách bảo đảm quyền lợi cho lao động nữ mang thai và sinh con. Khi biết có 2 nữ nhân viên đang mang thai, anh cam kết ngay tại chỗ: Thưởng 10.000 nhân dân tệ khi sinh con đầu lòng (khoảng 37,6 triệu đồng); thưởng 20.000 nhân dân tệ khi sinh con thứ hai (khoảng 75,2 triệu đồng); trả lương đầy đủ trong thời gian mang thai; giữ vĩnh viễn vị trí công việc, không bị ảnh hưởng bởi việc sinh nở.
Anh nhấn mạnh, doanh nghiệp không để chuyện mang thai hay sinh con của nhân viên trở thành lý do khiến họ mất việc.
Trả lời truyền thông, người chủ trẻ nói mình chỉ muốn giảm bớt nỗi lo của nhân viên về nguy cơ bị sa thải khi mang thai.
"Khi nhân viên yên tâm, cửa hàng mới có thể tồn tại và phát triển lâu dài", anh chia sẻ.
Theo anh, triết lý kinh doanh này xuất phát từ lời dạy của cha mình: "Đối xử tốt với người khác, người khác sẽ đối xử tốt với mình".
Sau khi câu chuyện được lan truyền, hàng loạt bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Đây mới là ông chủ nhà người ta"; "Tuổi còn trẻ nhưng suy nghĩ rất chín chắn, có tâm"....
Nhiều ý kiến cho rằng, giữa bối cảnh thị trường lao động còn nhiều áp lực, cách làm của người chủ không chỉ là đãi ngộ, mà còn tạo niềm tin và sự gắn bó lâu dài cho người lao động.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 106 Views |
Jan 12, 2026 - 10:54 AM - by goodidea
|
Hai người phụ nữ lao vào đánh nhau dữ dội ngay trên phố
New Tab ↗
|
Hai người phụ nữ được phát hiện đang đánh nhau rất dữ dội, một người đuổi theo và đâm người kia vào tay và đầu.
Một vụ ẩu đả dữ dội giữa 2 người phụ nữ đã xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 9/1, dọc theo bãi biển Pattaya thuộc quận Bang Lamung, tỉnh Chon Buri, Thái Lan, khiến một trong hai người bị thương sau khi bị đâm bằng vật sắc nhọn.
Cảnh sát thành phố Pattaya đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo về một vụ ẩu đả trên đường phố gần bãi biển, nơi đám đông người dân địa phương và khách du lịch đang tụ tập trong sự bàng hoàng. Hai người phụ nữ được phát hiện đang đánh nhau dữ dội, một người đuổi theo và đâm vào tay và đầu người kia.
Theo Amarin TV đưa tin, một người đàn ông cởi trần đứng gần đó đã la hét, đe dọa để ngăn cản những người xung quanh can thiệp.

Hai người phụ nữ đánh nhau trên phố.
Các nhân viên cứu hộ từ Tổ chức Sawang Boriboon Thammasathan đã sơ cứu cho người phụ nữ tại hiện trường trước khi đưa cô đến bệnh viện gần đó để điều trị vết thương.
Cảnh sát nhanh chóng kiểm soát tình hình và bắt giữ người phụ nữ bị cáo buộc là người khởi xướng vụ hành hung, cùng với người đàn ông cởi trần, chỉ được xác định danh tính là Bang. Cả hai được đưa đến đồn cảnh sát Pattaya để thẩm vấn sau khi cố gắng bỏ trốn bằng ô tô.
Theo lời các nhân chứng, hai người phụ nữ đã cãi nhau 2 ngày trước đó tại cùng một bãi biển. Họ cũng cho biết người đàn ông tên Bang trước đây đã quấy rối người dân địa phương và gây gổ trong khu vực.
Người phụ nữ bị thương, được xác định là Tanyong, kể với cảnh sát rằng vào đêm xảy ra vụ việc, Bang đã đậu xe gần bãi biển, lớn tiếng đe dọa những người xung quanh và đứng canh chừng trong khi Mind, người mà cô đã cãi nhau trước đó, chạy tới và đâm cô bằng một vật kim loại nhọn.
Một người qua đường đã dùng điện thoại quay lại vụ tấn công và gọi cảnh sát, những người đã đến kịp thời để can thiệp.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 139 Views |
Jan 12, 2026 - 10:52 AM - by goodidea
|
Bị ép làm 'nô lệ tình dục' với cả trăm người trong 30 năm
New Tab ↗
|
Nạn nhân nữ gọi Rodney Johnston, 67 tuổi, là 'quái vật' vì đã đe dọa, buộc cô quan hệ tình dục với hàng loạt người lạ để hắn quay phim, chụp ảnh.
Ngày 9/1, Tòa Đại hình thành phố Norwich, hạt Norfolk, tuyên phạt Rodney Johnston án tù chung thân với thời hạn tối thiểu là 16 năm.
Rodney bị kết tội sau phiên tòa hồi tháng 9 về nhiều tội danh trong khoảng thời gian từ năm 1994 đến 2024, bao gồm tội ép buộc một phụ nữ tham gia hoạt động tình dục bằng cách đe dọa.
Theo hồ sơ tòa án, Rodney đã có hành vi đe dọa nạn nhân bằng thể chất và lời nói, ép tuân theo yêu cầu quan hệ tình dục với đàn ông tại những địa điểm hẻo lánh ở vùng nông thôn, cũng như trong ôtô và khách sạn. Cảnh sát đã tìm thấy khoảng 30.000 hình ảnh và video do chính Rodney ghi lại hành vi lạm dụng.
Nạn nhân cho biết Rodney đưa cô ra ngoài tới 5 đêm một tuần, đến các khách sạn hoặc địa điểm ngoài trời, dù cô không muốn. Nạn nhân bị đe dọa hoặc trừng phạt nếu Rodney cảm thấy cô không hợp tác.
Hành vi lạm dụng kéo dài suốt 30 năm, cô bị ép quan hệ tình dục với ít nhất 100 đàn ông lạ. Các công tố viên tin rằng con số thực tế có thể lên tới 1.000.

Rodney Johnston. Ảnh: Norfolk Police
Rodney bị bắt vào tháng 7/2024 sau khi con của nạn nhân tìm thấy những hình ảnh khiêu dâm và báo cảnh sát.
Trong suốt phiên tòa kéo dài bảy tuần, Rodney phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định các hành vi đó có sự đồng thuận. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết các bằng chứng chứng minh lời khai của người phụ nữ rằng cô không tự nguyện.
Cảnh sát Norfolk cho biết Rodney thiết lập các mối quan hệ thông qua mạng xã hội, gửi tin nhắn hàng loạt để quảng cáo thời gian và địa điểm. Trước tòa, Rodney khẳng định những tin nhắn đó chỉ là "trò đùa" trong "thế giới tưởng tượng" của hắn.
Tuy nhiên cảnh sát cho biết, hàng nghìn tin nhắn và hình ảnh khác, bao gồm những tin nhắn nạn nhân gửi cho một người bạn kể chi tiết về vụ lạm dụng, đã củng cố lời khai của cô.
Nạn nhân cho biết cảm thấy bị "lợi dụng, sỉ nhục" và khiếp sợ hành vi ngược đãi. "Tôi không có tiếng nói, không có sự lựa chọn", người phụ nữ nói và gọi Rodney là gã quái vật đã lợi dụng điểm yếu và sự dễ tổn thương của cô.
"Tôi cảm thấy bất an về tương lai, nhưng lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, tôi được tự do", nạn nhân bày tỏ sau phiên tuyên án.
Sĩ quan Duncan Woodhams cho biết bản án là "kết quả của quá trình điều tra tỉ mỉ do khối lượng bằng chứng khổng lồ, và nhờ lòng dũng cảm của nạn nhân khi kể lại những gì đã phải chịu đựng".
Cảnh sát đang điều tra để truy tìm những người đàn ông khác có liên quan đến hành vi lạm dụng.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 118 Views |
Jan 12, 2026 - 10:44 AM - by troopy
|
Chủ quán bar ở Nhật giấu thi thể cô gái trong khe tường
New Tab ↗
|
Toshihiko Matsukura, 49 tuổi, bị bắt vì giấu xác một phụ nữ khoảng 20 tuổi phía sau bức tường tại quán bar từ ngày 31/12/2025.
Cảnh sát cho biết Toshihiko Matsukura bị bắt ngày 10/1 với cáo buộc giấu thi thể một phụ nữ phía sau bức tường tại quán bar do anh ta điều hành. Quán nằm trên tầng hai của một tòa nhà ở Hidaka, tỉnh Hokkaido.

Quán bar nằm trên tầng hai của tòa nhà ở Hidaka, Hokkaido. Ảnh: Japan News
Nạn nhân được bà trình báo mất tích vào ngày 1/1, sau khi cô không trở về nhà vào đêm giao thừa 31/12/2025.
Cơ quan chức năng mở cuộc điều tra và xác định Matsukura là nghi phạm. Quán bar của anh ta đóng cửa vào ngày 31/12 và mở cửa trở lại vào 2/1.
Matsukura bị thẩm vấn vào 3/1 và tiết lộ địa điểm giấu xác vào 10/1.
Theo cảnh sát, thi thể mặc nguyên quần áo được tìm thấy vào sáng 10/1 trong khe hở phía sau bức tường có kích thước bằng một tấm chiếu tatami của kho chứa đồ, bị bịt lại bằng ván gỗ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người phụ nữ khoảng 20 tuổi bị siết cổ đến chết khoảng 10 ngày trước đó.
Cảnh sát cho biết Matsukura đã thừa nhận cáo buộc. Theo cảnh sát, anh ta và nạn nhân quen biết nhau.
Sau khi bị bắt, Matsukura được chuyển giao cho viện kiểm sát vào sáng 11/1 với cáo buộc phi tang xác. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra về khả năng buộc tội giết người.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 92 Views |
Jan 12, 2026 - 10:40 AM - by troopy
|
|
» Enter News |
Cây cầu ở Philippines rất giống Cầu Vàng Đà Nẵng khiến nhiều người tranh luận
New Tab ↗
|
Một cây cầu đang được xây dựng tại Philippines gây tranh luận trên mạng xã hội vì có thiết kế “hao hao” Cầu Vàng ở Đà Nẵng. Công trình này đã làm dấy lên nhiều ý kiến về sự sáng tạo và “lấy ý tưởng” trong các công trình lớn.
Trên mạng xã hội ở Philippines đang xôn xao về một cây cầu dù nó còn đang được xây dựng chứ chưa mở cửa đón khách. Lý do là vì trông nó rất giống Cầu Vàng ở Bà Nà Hills (Đà Nẵng, Việt Nam).
Theo trang TripZilla của Philippines, cây cầu “trùng ý tưởng” đang được xây dựng ở tỉnh Benguet, với thiết kế là có đôi bàn tay khổng lồ nâng đỡ cầu. Những hình ảnh do một người Philippines đăng trên mạng xã hội khiến nhiều cư dân mạng nước này bàn tán liệu cây cầu này có “lấy cảm hứng” hay “bắt chước” biểu tượng du lịch nổi tiếng của Việt Nam hay không.

Hình ảnh 2 cây cầu được đăng trên trang tin du lịch của Philippines. Ảnh: TripZilla.
Cầu Vàng ở Đà Nẵng dài gần 150 mét, từng được trang The Guardian khen ngợi là “một trong những cây cầu đi bộ ngoạn mục nhất thế giới” và cũng thường được gọi là biểu tượng du lịch của Đà Nẵng.
[ TRUVID ] VIETNAM- BEACHES
Sau khi những hình ảnh cây cầu ở Benguet được đăng lên mạng, nhiều netizen ở Philippines đã có những ý kiến rất khác nhau. Một số người thích thú với thiết kế của cầu, nói rằng cầu cứ được xây dựng tốt, an toàn là được, lấy cảm hứng từ đâu không quan trọng; nhưng cũng không ít người cho rằng công trình ở Philippines là “thiếu sáng tạo”, chỉ làm nên một bản sao chứ không thể hiện được bản sắc địa phương.
Thực tế, nhiều du khách coi những công trình kiến trúc độc đáo là một phần quan trọng khi họ lựa chọn nơi du lịch. Vì vậy, việc xây dựng một công trình đẹp, ấn tượng ở bất kỳ đâu cũng không chỉ cần đảm bảo an toàn mà còn cần có sự độc đáo, phản ánh được văn hóa địa phương là tốt nhất. Do đó, cuộc tranh luận trên mạng xã hội ở Philippines về “cây cầu bàn tay” vẫn chưa có hồi kết.
Hiện tại, điểm du lịch có cây cầu nói trên ở Philippines vẫn chưa mở cửa đón khách, cũng chưa có thông tin về thời điểm mở cửa, tên chính thức hay phí vào tham quan.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 121 Views |
Jan 12, 2026 - 10:47 AM - by troopy
|
Thanh Sơn vất vả giao hàng, nhọc nhằn mưu sinh
New Tab ↗
|
Trong phim Đồng hồ đếm ngược, Thanh Sơn là chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố mưu sinh, làm công việc shipper với cuộc sống nhiều áp lực và bấp bênh.
Phim Đồng hồ đếm ngược gây chú ý khi lựa chọn cách kể pha trộn giữa đời sống đô thị đương đại và yếu tố siêu thực - giả tưởng, hướng tiếp cận còn khá hiếm trong dòng phim truyền hình giờ vàng. Nhân vật trung tâm của phim là Thành (do Thanh Sơn thủ vai), một chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố mưu sinh, làm công việc shipper với cuộc sống nhiều áp lực và bấp bênh. Một biến cố bất ngờ đã đẩy Thành vào chuỗi sự kiện kỳ lạ liên quan đến chiếc đồng hồ bí ẩn - nơi thời gian không còn vận hành theo quy luật thông thường, buộc anh phải đối diện với những lựa chọn mang tính quyết định số phận.Dù mang màu sắc siêu thực, bộ phim vẫn đặt trọng tâm vào những vấn đề rất "đời": Giá trị của thời gian, sự đánh đổi trong cuộc sống hiện đại, tình thân - tình người khi con người bị cuốn vào vòng xoáy của những biến cố không thể kiểm soát. Theo đạo diễn Bùi Tiến Huy, thách thức lớn nhất của Đồng hồ đếm ngược nằm ở việc xây dựng nhịp kể chặt chẽ, giữ logic cho câu chuyện trong khi vẫn tạo được kịch tính và cảm xúc cho khán giả đại chúng.
Phim quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ: Thanh Sơn đảm nhận vai nam chính, đóng cặp cùng anh là Hoàng Hà, bên cạnh sự góp mặt của NSƯT Quách Thu Phương, NSƯT Linh Huệ, Bình An, Yến My… Các diễn viên cho biết, họ hào hứng với dự án nhờ tiết tấu phim nhanh, đan xen giữa yếu tố hành động, kịch tính và các thông điệp về tình mẫu tử, cách đối diện với mất mát.
Đáng chú ý, phim còn có sự xuất hiện của một "diễn viên" đặc biệt là chú chó Kodhi. Để tạo nên sự gắn kết tự nhiên trên màn ảnh, Thanh Sơn đã phải trực tiếp chăm sóc và làm quen với Kodhi trong suốt quá trình quay phim. Sự tương tác giữa nhân vật chính và người bạn bốn chân hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem.Đạo diễn Bùi Tiến Huy chia sẻ, Đồng hồ đếm ngược là một thử thách về cấu trúc kịch bản và cách dẫn dắt cảm xúc. Dưới lớp vỏ bọc siêu thực, bộ phim vẫn tập trung khai thác những giá trị bền vững như tình thân và sự trân trọng thời gian. Đây là nỗ lực của ê-kíp trong việc mang đến một làn gió mới cho khung giờ phim truyện tối thứ Năm, thứ Sáu trên sóng VTV3.
|
|
0 Replies | 180 Views |
Jan 12, 2026 - 8:45 AM - by Romano
|
Phim có Leonardo DiCaprio ẵm 4 giải Quả cầu vàng, nam tài tử bị đàn em vượt mặt
New Tab ↗
|
Lễ trao giải Quả cầu vàng 2026 diễn ra sáng 12/1 (giờ Việt Nam) với nhiều kết quả đáng chú ý. Trong đó giải thưởng quan trọng nhất là Phim hay nhất thể loại chính kịch – thuộc về Hamnet của đạo diễn Chloe Zhao. Tác phẩm này vượt qua các đối thủ nặng ký như Frankenstein, The Secret Agent hay Sinners.
Hamnet được chuyển thể từ tiểu thuyết của Maggie O’Farrell, với sự tham gia sản xuất của Steven Spielberg. Trên sân khấu, Spielberg dành nhiều lời ngợi khen cho Chloe Zhao, khẳng định bà là “nhà làm phim duy nhất có thể tạo nên bộ phim này”.Ở mảng phim hài – nhạc kịch, không ngoài dự đoán One Battle After Another của Paul Anderson thắng bốn giải Quả Cầu Vàng, trong đó có Phim hay nhất. Tác phẩm dẫn đầu với 9 đề cử, có sự góp mặt của Leonardo DiCaprio, Sean Penn và Benicio Del Toro, khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu trong cuộc đua giải thưởng.
Trên sân khấu, Anderson cho biết niềm đam mê điện ảnh khiến ông xem mọi thành tựu đạt được là niềm vui. Ông còn dành lời tưởng nhớ tới Adam Somner, trợ lý đạo diễn của bộ phim, qua đời tháng 11/2024.
Hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc – phim chính kịch gọi tên Wagner Moura với vai diễn trong The Secret Agent, vượt qua nhiều ứng viên được đánh giá cao như Michael B. Jordan hay Oscar Isaac. Nam diễn viên người Brazil cho biết bộ phim đề cập đến chấn thương tâm lý liên thế hệ và những giá trị có thể được truyền lại theo thời gian.Trong khi đó, Timothée Chalamet tiếp tục khẳng định sức hút khi giành Quả cầu vàng với vai diễn đột phá trong Marty Supreme. Chiến thắng này đến sau giải Critics Choice Awards, giúp nam diễn viên trẻ vượt qua loạt tên tuổi lớn và nổi lên như ứng viên sáng giá cho Oscar sắp tới.
Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc – phim nhạc kịch/hài kịch chứng kiến chiến thắng của Rose Byrne với vai người mẹ đầy kịch tính trong If I Had Legs I’d Kick You. Cô vượt qua loạt đối thủ mạnh gồm Cynthia Erivo (Wicked: For Good), Kate Hudson (Song Sung Blue), Chase Infiniti (One Battle After Another), Emma Stone (Bugonia) và Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee).
Ở mảng truyền hình, bộ phim xuất sắc năm nay là The Pitt, theo chân đội ngũ bác sĩ tại khoa cấp cứu bệnh viện Pittsburgh, mô tả áp lực nghề nghiệp, những khủng hoảng cá nhân và tình trạng thiếu hụt nhân lực. Tác phẩm còn mang về cho Noah Wyle giải Nam chính xuất sắc.Stephen Graham được vinh danh Nam diễn viên xuất sắc trong series truyền hình giới hạn với Adolescence, dự án mà anh đồng thời đảm nhận vai trò biên kịch và nhà sản xuất. Bộ phim tiếp tục ghi dấu ấn khi Owen Cooper (sinh năm 2009) giành giải Nam phụ xuất sắc, trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ màn hóa thân đầy ám ảnh của một thiếu niên bị tình nghi sát hại bạn học.
Trước thềm lễ trao giải, ban tổ chức cũng trao các giải thành tựu trọn đời. Minh tinh gạo cội Helen Mirren nhận giải Cecil B. DeMille, ghi nhận hơn 60 năm cống hiến cho điện ảnh và sân khấu. Trong khi đó, Sarah Jessica Parker được trao giải Carol Burnett vì những đóng góp nổi bật cho truyền hình, đặc biệt với Sex and the City – series từng mang về cho bà 6 Quả cầu vàng.
Quả cầu vàng 2026 khép lại với bức tranh đa sắc: sự lên ngôi của những tác phẩm giàu chiều sâu nghệ thuật, sự bứt phá của thế hệ diễn viên trẻ và dấu ấn bền bỉ của các tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp giải trí.
|
|
0 Replies | 95 Views |
Jan 12, 2026 - 8:44 AM - by Romano
|
'Nữ hoàng Kpop' BoA rời SM sau 25 năm gắn bó
New Tab ↗
|
SM Entertainment mới đây đã chính thức phát đi thông báo xác nhận việc khép lại mối quan hệ hợp tác kéo dài suốt 25 năm với "nữ hoàng Kpop" BoA, đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử K-pop. Theo đó, sau nhiều cuộc trao đổi và thảo luận sâu rộng giữa hai bên, SM và BoA đã đi đến thống nhất chấm dứt hợp đồng độc quyền vào ngày 31/12, khép lại một hành trình gắn bó hiếm có trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.BoA ra mắt vào năm 2000 khi mới 13 tuổi và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn châu Á. Không chỉ được công chúng yêu mến, cô còn được giới chuyên môn đánh giá là “biểu tượng của sự vươn ra toàn cầu” và “ngôi sao châu Á”, người đặt những viên gạch đầu tiên cho làn sóng Hallyu lan tỏa mạnh mẽ khắp khu vực. Trong suốt 25 năm hoạt động, BoA không chỉ góp phần mở rộng biên giới của K-pop mà còn trở thành hình mẫu cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ sau này.
Hành trình của BoA gắn liền với hàng loạt dấu ấn mang tính tiên phong và những kỷ lục chưa từng có tiền lệ. Từ những bước đi táo bạo tại thị trường Nhật Bản, Mỹ cho đến việc khẳng định vị thế vững chắc tại châu Á, BoA luôn được nhắc đến như một nghệ sĩ dẫn đầu, không ngừng đổi mới và thử thách giới hạn bản thân. SM Entertainment khẳng định, những thành tựu đó là kết quả của nỗ lực bền bỉ, niềm đam mê cháy bỏng và tinh thần làm nghề nghiêm túc của nữ ca sĩ trong suốt nhiều thập kỷ.
Từ màn ra mắt được xem là “phi thường”, mở ra chương mới cho nhạc pop Hàn Quốc, đến quá trình trưởng thành và chuyển mình trở thành nghệ sĩ toàn diện, thậm chí tham gia vào vai trò nhà sản xuất, từng khoảnh khắc trong sự nghiệp của BoA đều được SM ghi nhớ. Công ty bày tỏ sự tự hào khi được đồng hành cùng BoA trong hành trình rực rỡ ấy, đồng thời khẳng định cô chính là một trong những biểu tượng lớn nhất của SM Entertainment trong suốt 1/4 thế kỷ qua.
Dù mối quan hệ hợp tác chính thức đã khép lại, SM cho biết vẫn kỳ vọng BoA sẽ tiếp tục tỏa sáng, phát huy trọn vẹn năng lực của mình với tư cách “Ngôi sao châu Á” trong những hoạt động và thử thách mới phía trước. Phía công ty cũng gửi lời chúc tốt đẹp, mong BoA không chỉ thành công trên con đường nghệ thuật mà còn tìm thấy hạnh phúc và tương lai viên mãn cho riêng mình. SM đồng thời kêu gọi người hâm mộ tiếp tục dành tình yêu và sự ủng hộ cho chặng đường mới của nữ nghệ sĩ huyền thoại này.
|
|
0 Replies | 75 Views |
Jan 12, 2026 - 8:43 AM - by Romano
|
Chọc giận hà mã, sư tử cái nhận kết cục bi thảm
New Tab ↗
|
Chỉ vì tò mò tiếp cận con hà mã đang ngủ, sư tử cái dính vào cuộc đối đầu sinh tử. Cú phản công dữ dội của loài động vật có vú nguy hiểm nhất trên đất liền khiến kẻ săn mồi phải nhận kết cục bi thảm.

Ảnh cắt từ clip.
Vụ việc xảy ra tại khu bảo tồn động vật hoang dã Maasai Mara, Kenya. Khi đang thong thả băng qua thảo nguyên, một con sư tử cái bất ngờ phát hiện một con hà mã nằm bất động và ngủ say giữa đồng cỏ.
Theo hình ảnh ghi lại, do tò mò trước thân hình đồ sộ của đối phương, sư tử cái đã tiến sát, ghé mũi vào phần mông hà mã để đánh hơi. Hành động này vô tình trở thành sự khiêu khích nguy hiểm.
Bị quấy rầy, con hà mã lập tức bật dậy, lao về phía sư tử với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ trong tích tắc, nó ngoạm chặt đầu đối thủ và quật mạnh xuống đất, thể hiện sức mạnh vượt trội của loài được mệnh danh là động vật có vú nguy hiểm nhất trên đất liền.
Theo thông tin sau đó, sư tử cái đã kịp thời trốn thoát khỏi cú tấn công trực diện. Tuy nhiên, con vật không thể sống sót, được phát hiện tử vong trong tình trạng máu trào ra từ miệng và bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng.
VietBF@ sưu tập
|
|
1 Reply | 241 Views |
Jan 12, 2026 - 3:23 AM - by pizza
|
|