Nhân dịp khép lại năm đầu tiên đảm nhiệm vai trò Đệ nhất Phu nhân Mỹ lần thứ hai, bà Melania Trump đã công bố bản tổng kết toàn diện các thành tựu nổi bật trong năm 2025, trải rộng từ lập pháp, giáo dục, kỹ thuật cao, phúc lợi trẻ em, ngoại giao nhân đạo đến truyền thông và phục vụ công chúng. Bản tổng kết cho thấy vai trò ngày càng mở rộng của Đệ nhất Phu nhân trên cả bình diện quốc gia lẫn quốc tế dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Cụ thể, trong lĩnh vực lập pháp, dấu ấn nổi bật nhất của Đệ nhất Phu nhân Melania Trump là việc thúc đẩy và thông qua Đạo luật Take It Down, quy định hình sự đối với hành vi phát tán hình ảnh khiêu dâm dù là ảnh thật hay do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra khi chưa có sự đồng thuận. Đạo luật này, gắn liền với sáng kiến Be Best của bà Melania Trump, đã được Quốc hội Mỹ thông qua với sự ủng hộ áp đảo của cả hai đảng. Khi ký ban hành, Tổng thống Trump đã mời Đệ nhất Phu nhân cùng ký tên, thể hiện vai trò trung tâm của bà trong việc hình thành chính sách.
Về cải tổ hệ thống nuôi dưỡng trẻ em, bà Melania Trump giữ vai trò then chốt trong việc khởi xướng Sắc lệnh hành pháp "Nuôi dưỡng tương lai cho trẻ em và gia đình Mỹ" (Fostering the Future for American Children and Families). Sắc lệnh này thiết lập một trung tâm tài nguyên trực tuyến giúp thanh thiếu niên trong hệ thống nuôi dưỡng xây dựng lộ trình học vấn và nghề nghiệp, mở rộng khả năng tiếp cận các khoản trợ cấp và học bổng liên bang, đồng thời tăng cường hợp tác công tư. Song song với đó, bà cũng đã vận động thành công khoản chi 25 triệu USD từ ngân sách tài khóa 2026 để hỗ trợ nhà ở chuyển tiếp cho thanh niên rời khỏi hệ thống nuôi dưỡng, do Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị điều hành.
Trong lĩnh vực giáo dục công nghệ, Đệ nhất Phu nhân đi đầu trong việc triển khai chương trình "Thách thức Trí tuệ nhân tạo (AI) cấp Tổng thống", một sáng kiến toàn quốc khuyến khích học sinh từ bậc mầm non đến lớp 12 áp dụng AI vào việc giải quyết các vấn đề cộng đồng. Bà cũng chủ trì Lực lượng Đặc nhiệm Giáo dục AI tại Nhà Trắng, quy tụ các lãnh đạo công nghệ và nội các để thảo luận về tương lai AI trong học đường, nhấn mạnh trách nhiệm và chuẩn mực đạo đức trong việc tiếp cận công nghệ mới.
Trên bình diện quốc tế, nỗ lực nhân đạo nổi bật nhất của bà Melania Trump là quá trình nhiều tháng tham gia trực tiếp vào việc đoàn tụ các trẻ em Ukraine bị ly tán vì xung đột. Tính đến tháng 12/2025 đã có 15 trẻ em được đoàn tụ với gia đình, với sự tham gia thiện chí của cả hai chính phủ.
Cũng trong năm qua, bà Melania Trump phát động liên minh toàn cầu mang tên "Cùng nhau xây dựng tương lai tươi sáng" (Fostering the Future Together) tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) nhằm kết nối các phu nhân nguyên thủ và đối tác quốc tế trong việc thúc đẩy tiếp cận công nghệ an toàn và giáo dục cho trẻ em. Hàn Quốc sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên tham gia vào hội nghị thượng đỉnh đầu tiên do Nhà Trắng tổ chức, dự kiến diễn ra trong năm 2026.
Ngoài các sáng kiến chính sách, Đệ nhất Phu nhân Melania Trump còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực truyền thông và văn hóa, với việc hoàn tất thỏa thuận trị giá 40 triệu USD với Amazon cho bộ phim tài liệu Melania, dự kiến ra mắt đầu năm nay. Bà cũng thành lập công ty sản xuất Muse Films, mở rộng vai trò của mình trong việc kể lại câu chuyện hậu trường của Nhà Trắng. Bên cạnh đó là các hoạt động nhân đạo truyền thống như thăm viếng bệnh viện nhi, hỗ trợ gia đình quân nhân, tham gia cứu trợ thiên tai tại bang Texas và bảo vệ danh dự cá nhân trước các cáo buộc sai sự thật bằng biện pháp pháp lý.
Bản tổng kết năm đầu nhiệm kỳ thứ hai của bà Melania Trump cho thấy hình ảnh một Đệ nhất Phu nhân không chỉ mang tính biểu tượng mà còn trực tiếp can dự vào lập pháp, giáo dục, nhân đạo và văn hóa, góp phần định hình vai trò mới của Đệ nhất Phu nhân Mỹ trong bối cảnh chính trị và xã hội hiện đại.
Chiến tranh và bất ổn chính trị đẩy làn sóng người Israel ra nước ngoài. Báo cáo tổng kết năm 2025 do Cục Thống kê Trung ương Israel (CBS) công bố ngày 31/12 cho biết hơn 69.000 công dân Israel đã rời khỏi đất nước trong năm qua, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza, khiến Israel ghi nhận năm thứ hai liên tiếp có cán cân di cư âm.
Dòng người đứng xếp hàng để làm thủ tục kiểm soát hộ chiếu tại Sân bay Quốc tế Ben Gurion ở Israel. Ảnh: Times of Israel
Theo CBS, dân số Israel trong năm 2025 chỉ tăng 1,1%, đạt mức kỷ lục 10,178 triệu người. Đây là một trong những mức tăng thấp nhất trong lịch sử Israel hiện đại và tương đương với tốc độ tăng của năm 2024. Một nghiên cứu của Trung tâm Taub về Chính sách xã hội công bố cùng ngày thậm chí ước tính tỷ lệ tăng dân số chỉ ở mức 0,9%, lần đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng 1%.
Báo cáo cho biết khoảng 24.600 người nhập cư mới đến Israel trong năm 2025, giảm 8.000 người so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là sự sụt giảm mạnh số người nhập cư từ Nga, sau khi làn sóng nhập cư từ quốc gia này tăng đột biến kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát năm 2022.
Trong khi đó, khoảng 19.000 công dân Israel quay trở lại nước này sau thời gian dài sinh sống ở nước ngoài, cùng với 5.500 trường hợp đoàn tụ gia đình. Tuy nhiên, tổng thể, Israel vẫn ghi nhận mức di cư ròng âm khoảng 20.000 người trong năm 2025. Đây là năm thứ hai liên tiếp số người rời Israel vượt quá số người đến. Năm 2024, có tới 82.700 người Israel rời đi, nhiều hơn khoảng 50.000 người so với số người nhập cư.
Các nhà nhân khẩu học cho rằng xu hướng đảo chiều này phản ánh tình hình chính trị - an ninh căng thẳng trong những năm gần đây, đặc biệt là cuộc chiến tại Gaza sau vụ tấn công do Hamas tiến hành ngày 7/10/2023, cũng như sự bất mãn của một bộ phận dân chúng trước kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ.
CBS lưu ý rằng một người chỉ được tính là di cư sau khi đã ở nước ngoài phần lớn thời gian trong một năm, do đó nhiều trường hợp trong thống kê năm 2025 thực tế đã rời Israel từ năm 2024.
Về cơ cấu dân số, trong tổng số 10,178 triệu người, Israel hiện có khoảng 7,771 triệu người Do Thái và các nhóm khác (chiếm 76,3%), 2,147 triệu người Arập (21,1%) và khoảng 260.000 người nước ngoài (2,6%).
Trong năm 2025, Israel ghi nhận khoảng 182.000 ca sinh, trong đó 76% là con của các bà mẹ Do Thái và 24% là con của các bà mẹ Arập. Số ca tử vong trong năm là khoảng 50.000 người, giảm nhẹ so với năm 2024. Tổng thể, dân số Israel tăng ròng khoảng 112.000 người trong năm qua.
Ngay sau thời khắc chuyển giao sang năm mới 2026, ông Zohran Mamdani chính thức tuyên thệ nhậm chức Thị trưởng New York tại ga tàu điện ngầm City Hall lịch sử. Vì sao tân lãnh đạo thành phố quan trọng của Mỹ lại chọn địa điểm này làm nơi tuyên thệ?
Lễ tuyên thệ Thị trưởng của ông Zohran Mamdani được thực hiện dưới sự chủ trì của Tổng chưởng lý bang New York Letitia James.
Zohran Mamdani tuyên thệ nhậm chức Thị trưởng Thành phố New York tại Ga Old City Hall, New York, Hoa Kỳ, thứ Năm, ngày 1/1/2026. Ảnh: Amir Hamja/ REUTERS.
Phát biểu tuyên thệ dưới vòm của nhà ga tàu điện ngầm với dòng chữ City Hall, ông Zohran Mamdani gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể người dân New York, cam kết ủng hộ Hiến pháp Mỹ và luật pháp bang New York. Ông nhấn mạnh đây thực sự là vinh dự, đặc ân của cả một đời người.
Luật pháp New York quy định nhiệm kỳ thị trưởng kéo dài 4 năm sẽ bắt đầu vào ngày 1/1 sau cuộc bầu cử. Việc tổ chức một lễ tuyên thệ nhỏ ngay sau thời khắc giao thừa đã trở thành thông lệ để tránh mơ hồ về việc ai là người nắm quyền điều hành thành phố đông dân nhất nước Mỹ.
Ông Mamdani đã chọn ga tàu điện ngầm Old City Hall, nơi ngưng hoạt động từ giữa thế kỷ trước và chỉ mở cửa vài lần trong năm cho các tour tham quan, làm địa điểm tuyên thệ. Theo đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Mamdani, việc lựa chọn địa điểm này phản ánh cam kết của ông đối với tầng lớp lao động, những người giúp cho thành phố vận hành mỗi ngày.
Kế hoạch cho ngày làm việc đầu tiên của vị chính trị gia theo đường lối xã hội dân chủ này phản ánh rõ quan điểm chính trị và các ưu tiên của ông.
Trong chiến dịch tranh cử, ông Mamdani đã xoay quanh các vấn đề về khả năng chi trả của người dân, một hướng đi mà một số người xem là lộ trình cho Đảng Dân chủ trên toàn quốc trước thềm bầu cử giữa kỳ đồng thời cam kết trong nhiệm kỳ sẽ "hãm phanh" giá thuê nhà, miễn phí xe buýt và dịch vụ trông trẻ.
Theo kế hoạch lễ nhậm chức của ông Mamdani, sẽ có một buổi lễ trên bậc thềm Tòa thị chính cùng chương trình âm nhạc và diễn văn trước 4.000 khách mời tại Quảng trường Tòa thị chính. Ngoài ra, hàng chục nghìn người sẽ có thể theo dõi buổi livestream sự kiện được gọi là "Lễ nhậm chức của một Kỷ nguyên Mới" tại các khu vực xem miễn phí dọc theo đường Broadway.
Ông Mamdani đã kêu gọi được 2,6 triệu USD cho quá trình chuyển giao và các hoạt động mừng nhậm chức từ gần 30.000 người đóng góp. Con số này cao hơn bất kỳ thị trưởng nào được ghi nhận trong thế kỷ này, xét cả về tổng số tiền lẫn số lượng các khoản đóng góp nhỏ lẻ, theo dữ liệu chiến dịch chính thức (bắt đầu công bố chi phí nhậm chức từ nhiệm kỳ đầu của Michael Bloomberg năm 2001).
Sau khi trở thành thị trưởng, ông Mamdani sẽ chuyển từ căn hộ một phòng ngủ ở Astoria tới Gracie Mansion, dinh thự chính thức của các thị trưởng New York nằm tại khu Upper East Side thượng lưu của Manhattan.
Mỹ kết luận Ukraine không nhắm mục tiêu vào ông Putin trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái.
Các quan chức an ninh quốc gia Mỹ hôm thứ Tư cho biết Ukraine không nhắm mục tiêu vào Tổng thống Nga Putin hoặc một trong những dinh thự của ông, bác bỏ tuyên bố của Moscow rằng Kiev tìm cách ám sát nhà lãnh đạo Nga.
Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) cũng đưa ra kết luận tương tự, cho thấy không có vụ tấn công nào nhằm vào ông Putin xảy ra, theo một quan chức Mỹ.
Mỹ phát hiện ra rằng Ukraine đang tìm cách tấn công một mục tiêu quân sự nằm trong cùng khu vực với dinh thự của ông Putin nhưng không ở gần đó, quan chức này cho hay.
Ukraine đã thừa nhận vai trò của mình trong một số vụ ám sát và tấn công phá hoại sâu bên trong lãnh thổ Nga nhưng khẳng định không đứng sau bất kỳ cuộc tấn công nào vào dinh thự của ông Putin. Các quan chức Ukraine cho rằng Mosow đang tìm cớ để làm xấu đi quan hệ giữa Washington và Kiev, đồng thời làm suy yếu vị thế đàm phán của đối phương.
Để củng cố cáo buộc của Điện Kremlin, Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư cho biết họ đã chặn được 91 máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào dinh thự của ông Putin ở Novgorod. Một video do các quan chức quốc phòng Nga công bố cho thấy một chiếc máy bay không người lái của Ukraine bị bắn hạ, được trang bị chất nổ, nằm trên tuyết.
Cáo buộc của Nga được đưa ra sau cuộc gặp kéo dài gần ba giờ giữa Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky hôm Chủ nhật, một cuộc thảo luận mà tổng thống Mỹ ca ngợi là "xuất sắc" và thậm chí còn nêu lên khả năng ông có thể đến Kiev để thúc đẩy lập trường hòa bình của mình.
Dựa trên cáo buộc về vụ tấn công, Moscow đã đe dọa sẽ điều chỉnh lại lập trường đàm phán cứng rắn của mình trong các cuộc đàm phán hòa bình và đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở khu vực cảng Odessa.
Phản ứng của ông Trump
Ông Trump nói với các phóng viên rằng ông "rất tức giận" sau khi Tổng thống Nga nói với ông trong một cuộc điện thoại rằng máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào dinh thự của ông Putin, được gọi là Dolgiye Borody, dọc theo bờ hồ ở phía tây bắc nước Nga.
Hôm thứ Tư, Tổng thống Trump hôm đăng lại bài viết của tờ New York Post khẳng định rằng vụ tấn công Ukraine có thể không xảy ra và chia sẻ tiêu đề: Lời đe dọa 'tấn công' cho thấy Nga mới là bên cản trở hòa bình.
Bài đăng trên mạng xã hội của Trump hôm thứ Tư là một trong những lời chỉ trích gay gắt nhất gần đây của ông đối với Điện Kremlin.
Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm thứ Ba cho biết ông "vô cùng lo ngại" về chiến dịch này, trong khi Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif gọi đó là "một hành động tàn bạo". Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng bày tỏ lo ngại về cáo buộc này.
Steve Witkoff, đặc phái viên của Trump, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng ông đã nói chuyện với các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp và Đức hôm thứ Tư để thảo luận về các bước tiếp theo trong nỗ lực đảm bảo hòa bình. Rustem Umerov, một quan chức an ninh quốc gia cấp cao và nhà đàm phán của Ukraine, đã tham gia cuộc gọi.
Theo đó, các cuộc thảo luận đã tập trung vào các đảm bảo an ninh khả thi và "các cơ chế giảm xung đột" để "giúp chấm dứt chiến tranh và đảm bảo nó không tái diễn".
Euromaidan Press đưa tin, tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine tại thị trấn Huliaipole (tỉnh Zaporizhzhia) đã bị bỏ ngỏ, dẫn tới một cuộc rút lui trong tình trạng hỗn loạn. Chỉ trong thời gian ngắn, cứ điểm này hoàn toàn rơi vào tay Nga, mở ra hành lang tiến công trực diện về thành phố Zaporizhzhia.
Theo phân tích của nhà báo quân sự David Axe, trong nhiều tháng qua, quân đội Ukraine đã dồn phần lớn lực lượng cho các mặt trận Donetsk và Kharkov. Việc tập trung binh lực không đồng đều này khiến Zaporizhzhia rơi vào tình trạng thiếu quân nghiêm trọng, biến Huliaipole – một chốt chặn then chốt ở phía đông tỉnh – thành điểm yếu dễ bị xuyên thủng.
Diễn biến mang tính bước ngoặt xảy ra ngay trước lễ Giáng sinh. Một lữ đoàn Nga bất ngờ đánh chiếm Huliaipole, cứ điểm giữ vai trò bảo vệ tuyến đường chiến lược dẫn về thành phố Zaporizhzhia, cách đó khoảng 80 km.
Kể từ thời điểm này, hệ thống phòng thủ của Ukraine tại khu vực Zaporizhzhia bắt đầu rạn vỡ nhanh chóng, rơi vào trạng thái rối loạn và mất khả năng kiểm soát đồng bộ.
Sự sụp đổ của Huliaipole không chỉ là một thất bại mang tính cục bộ, mà còn tạo ra thay đổi rõ rệt về cục diện chiến trường, khi tuyến phòng thủ phía đông Zaporizhzhia bị khoét thủng, còn áp lực tấn công của Nga thì gia tăng dọc theo trục tiến quân mới.
Chỉ huy mắc sai lầm chết người, binh lính rút lui hỗn loạn
Trong bối cảnh lực lượng dự bị ngày càng cạn kiệt, Bộ chỉ huy Ukraine buộc phải đưa ra những lựa chọn đầy rủi ro: nơi nào ưu tiên phản công, nơi nào cố thủ, và nơi nào chấp nhận mạo hiểm với hy vọng Nga không thể tận dụng điểm yếu.
Thực tế cho thấy, Ukraine đã lựa chọn phản công tại Kupiansk (tỉnh Kharkov), tập trung phòng thủ ở Pokrovsk và Myrnohrad (tỉnh Donetsk), đồng thời chấp nhận rủi ro cao tại Huliaipole thuộc Zaporizhzhia. Tuy nhiên, hy vọng đã không thể thay thế cho một chiến lược phòng thủ vững chắc.
Nhận thấy sự suy yếu rõ rệt của Ukraine tại Huliaipole, Cụm quân Dnipro của Nga nhanh chóng mở một đợt tấn công mạnh nhằm vào thị trấn vốn được coi là pháo đài lớn nhất của Ukraine ở phía đông Zaporizhzhia. Sau các đợt giao tranh ác liệt, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 của Nga đã kiểm soát hoàn toàn khu vực này.
Sự thất thủ của Huliaipole không diễn ra trong chớp nhoáng, mà là kết quả tất yếu của cách bố trí phòng thủ thiếu chiều sâu. Các chỉ huy Ukraine chỉ để lại vài tiểu đoàn phòng thủ lãnh thổ giữ một vị trí lẽ ra cần tới ít nhất một lữ đoàn chính quy. Khi phòng tuyến bị xuyên thủng, quá trình rút lui nhanh chóng biến thành hỗn loạn.
Trong lúc tháo chạy, ít nhất 2 sĩ quan cấp cao Ukraine đã thiệt mạng hoặc rơi vào tay quân đội Nga. Sở chỉ huy bị bỏ lại, cùng toàn bộ trang thiết bị và các tài liệu được xem là nhạy cảm. Ngày 17/12, lực lượng Nga thọc sâu vào trung tâm thị trấn, đẩy các đơn vị phòng thủ còn lại vào thế tan rã.
Phần còn lại của các Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 102 và 106 buộc phải rút chạy trong điều kiện rời rạc. Đến ngày 20/12, tàn quân của Tiểu đoàn 1 thuộc Lữ đoàn 106 mới phá vây thoát ra ngoài, trong khi một số binh sĩ khác được cho là vẫn mắc kẹt trong nội đô, số phận chưa được xác định.
Hiện tại, Huliaipole đã hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của Nga. Tuyến đường quân sự dài khoảng 80 km dẫn tới thành phố Zaporizhzhia – nơi có khoảng 700.000 dân – về mặt chiến thuật đã bị mở toang. Dù việc tiến sâu có thể khiến Nga phải trả giá, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Moscow có ý định dừng lại.
Trong khi quân đội Ukraine tiếp tục chật vật vì thiếu nhân lực, Nga vẫn duy trì khả năng tuyển mộ hơn 30.000 binh sĩ mỗi tháng, đủ để bù đắp tổn thất và duy trì nhịp độ các chiến dịch tấn công mới.
Theo đánh giá của các nhà quan sát quân sự, cách Ukraine bố trí phòng thủ tại Huliaipole là điều khó lý giải. Các tiểu đoàn phòng thủ lãnh thổ, thiếu yểm trợ pháo binh và UAV đầy đủ, gần như không có khả năng cầm chân một lữ đoàn cơ giới Nga.
Đáng chú ý hơn, trong thời điểm cần củng cố tuyến phòng ngự phía tây Huliaipole, Ukraine lại mở một đợt phản công cục bộ theo hướng Rivnopillia – động thái bị đánh giá là tốn kém và khó hiểu, khi UAV Nga nhanh chóng phá hủy xe tăng và xe bọc thép của lực lượng tấn công.
Ông Putin phát mệnh lệnh nóng
Trong bối cảnh đà tiến công của Nga được mô tả là đang tăng tốc mạnh chưa từng có, những chỉ thị mới từ Điện Kremlin nhanh chóng được đưa ra. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga - Đại tướng Valery Gerasimov, cho biết quân đội Nga trong tháng 12/2025 đã đạt được "tốc độ tiến công kỷ lục" trên toàn khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.
Theo ông Gerasimov, các lực lượng thuộc cụm quân hợp nhất của Nga đang tiến sâu một cách vững chắc vào tuyến phòng thủ của Ukraine. Phát biểu này được đưa ra trong chuyến thị sát cụm tác chiến mang tên "Phương Bắc", nơi Tổng tham mưu trưởng Nga trực tiếp kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu của từng đơn vị.
Trong chuyến làm việc, ông Gerasimov đánh giá cao kết quả tác chiến của binh sĩ Nga, đặc biệt là những bước tiến trong việc thiết lập "dải an ninh" tại các tỉnh Kharkov và Sumy của Ukraine – những khu vực giáp biên giới Nga.
Trên nền tảng những báo cáo này, Điện Kremlin đã chuyển từ đánh giá chiến trường sang quyết định chiến lược.
Theo các hãng thông tấn Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã ra chỉ thị nóng nhằm mở rộng vùng lãnh thổ mà Moscow gọi là "vùng đệm" dọc biên giới Nga–Ukraine trong năm 2026, đồng thời yêu cầu tiếp tục duy trì sức ép quân sự tại khu vực đông bắc Ukraine.
Phát biểu với truyền thông, ông Gerasimov xác nhận chỉ thị của Tổng thống Putin tập trung vào hai tỉnh Sumy và Kharkov – những địa bàn then chốt sát biên giới Nga.
Theo RIA Novosti, Tổng tham mưu trưởng Nga đã trực tiếp thị sát cụm tác chiến "Phương Bắc", lực lượng được thành lập từ đầu năm 2024 và hiện giữ vai trò nòng cốt tại hướng đông bắc.
Cụm quân này được giao nhiệm vụ xây dựng một vành đai an ninh liên tục dọc biên giới, nhằm đẩy lực lượng Ukraine ra xa lãnh thổ Nga và tạo điều kiện cho những bước tiến sâu hơn nếu chiến dịch tiếp tục mở rộng.
Hãng RIA dẫn lời chuyên gia Mỹ: "Chính phủ các nước châu Âu thật tệ hại. Họ không nắm bắt thực tế và nghĩ rằng mình có sức mạnh quân sự. Họ không có. Họ chỉ là những quốc gia yếu đuối.
Nếu họ nghĩ rằng họ có thể đảm bảo an ninh cho Ukraine, thì toàn bộ khái niệm về đảm bảo an ninh có nghĩa là nếu Nga tấn công, họ sẽ đáp trả - họ sẽ đến và chiến đấu về phía Ukraine. Điều đó sẽ không xảy ra".
Theo ông Johnson, các chính trị gia châu Âu đang tự lừa dối mình khi dựa vào sức mạnh quân sự và công nghiệp của đất nước họ.
"Châu Âu sẵn sàng tiến xa đến mức nào trong việc tự sản xuất vũ khí trên lãnh thổ của mình, độc lập với Mỹ? Bạn nghĩ điều đó có khả thi không? Mọi người đều hy vọng Đức sẽ cứu vãn tình hình.
Hãy yêu cầu Đức bắt đầu sản xuất những vũ khí này. Vấn đề là Đức đang trong quá trình phi công nghiệp hóa, và các nhà máy đang đóng cửa", nhà phân tích nhấn mạnh.
Nhận định của chuyên gia Johnson được đưa ra đúng lúc các nước châu Âu đã xây dựng kế hoạch gửi quân đến Ukraine như một phần của cái gọi là "liên minh các nước sẵn sàng". Hiện các kế hoạch về hình thức đảm bảo an ninh cho Ukraine đã được hoàn tất.
Theo nguồn tin, những vũ khí này được các chuyên gia quân sự từ Anh và Pháp phát triển với sự hợp tác của Brussels. Các quốc gia châu Âu được cho là có thể gửi từ 10.000 đến 15.000 binh sĩ đến Ukraine trong vòng sáu tháng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.
Bài báo cũng nêu rõ rằng Paris và London sẵn sàng tham gia vào sứ mệnh như vậy ngay cả khi không có sự ủy quyền của Liên Hợp Quốc hay Liên minh châu Âu, chỉ cần nhận được lời mời chính thức từ Kiev.
Hơn nữa, các quốc gia giáp biên giới với Ukraine cũng sẽ có thể giám sát lệnh ngừng bắn từ trên không và trên biển. Và Thổ Nhĩ Kỳ được giao vai trò chủ chốt trong khía cạnh này của kế hoạch.
Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không bao giờ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chấp thuận việc triển khai quân đội NATO tại Ukraine, kể cả khi đó là binh lính từ cái gọi là "liên minh tự nguyện".
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng bất kỳ kịch bản nào liên quan đến việc triển khai quân đội các nước thành viên NATO tại Ukraine đều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Moscow và có nguy cơ dẫn đến leo thang căng thẳng nghiêm trọng.
Trong những năm gần đây, Nga đã ghi nhận hoạt động chưa từng có tiền lệ của NATO dọc theo biên giới phía tây của mình. Liên minh này đang mở rộng các sáng kiến và gọi đây là hành động răn đe sự xâm lược.
Moscow đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc khối này tăng cường lực lượng ở châu Âu. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẵn sàng đối thoại với NATO, nhưng trên cơ sở bình đẳng, và cho rằng phương Tây phải từ bỏ chính sách quân sự hóa lục địa.
Theo Báo Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh, ngày 11/12, máy bay không người lái đa năng Cửu Thiên đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên thành công tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.
Là một nền tảng UAV đa năng cỡ lớn do Trung Quốc tự phát triển, Cửu Thiên có thể đóng vai trò như một “tàu sân bay trên không”, chỉ huy các đàn UAV, đồng thời mang theo vũ khí hạng nặng để thực hiện các đòn tấn công chính xác, qua đó sở hữu sức mạnh răn đe mang tính “từ trên trời giáng xuống”.
Ý nghĩa sâu xa của tên gọi Cửu Thiên
Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, Cửu Thiên tượng trưng cho tầng trời cao nhất. Khái niệm này bắt nguồn từ Binh pháp Tôn Tử với câu “kẻ giỏi tấn công sẽ vượt lên trên chín tầng trời”, đồng thời phản ánh quan niệm cổ xưa về việc bầu trời được chia thành chín tầng.
Tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc lần thứ 15 năm 2024, Cửu Thiên đã thu hút sự chú ý lớn. Theo các đơn vị triển lãm, số “chín” là chữ số lớn nhất trong hệ một chữ số và trong thời cổ đại thường mang ý nghĩa tượng trưng, biểu thị mức độ tối đa hoặc giới hạn cao nhất.
Cửu Thiên được thiết kế với cấu hình linh hoạt, các khoang nhiệm vụ có thể thay thế. Thông qua việc thay đổi các khoang nhiệm vụ khác nhau, máy bay có thể thực hiện nhiều loại nhiệm vụ, từ đó mở ra vô số khả năng ứng dụng. Theo cách này, ý nghĩa của con số “chín” cũng tượng trưng cho tính vô hạn của nền tảng UAV này.
Máy bay của Trung Quốc có sức mạnh gì?
Máy bay đa năng Cửu Thiên dài 16,35 mét, sải cánh 25 mét, trọng lượng cất cánh tối đa 16 tấn và tải trọng lên tới 6 tấn. Các ưu điểm cốt lõi như tải trọng lớn, trần bay cao, dải tốc độ rộng và khả năng cất cánh – hạ cánh trên đường băng ngắn cho phép nó hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Chuyên gia quân sự Fu Qianshao nhận định rằng Cửu Thiên là một “gã khổng lồ” trong thế giới UAV. Ông cho biết rất hiếm khi thấy một máy bay không người lái có kích thước, trọng lượng cất cánh và khả năng mang tải lớn như vậy trên phạm vi toàn cầu. Là thế hệ UAV đa năng cỡ lớn mới, khả năng bay xa và bay cao là những năng lực cơ bản của Cửu Thiên. Với thời gian bay liên tục 12 giờ, tầm hoạt động lên tới 7.000 km cùng khả năng bay ở độ cao lớn, mẫu UAV này đã nâng giới hạn tối đa của việc thực hiện nhiệm vụ bằng máy bay không người lái.
Cửu Thiên được trang bị 8 giá treo vũ khí, mỗi cánh mang 4 giá, cho phép mang bom dẫn đường 1 tấn, tên lửa không đối không, tên lửa không đối đất, tên lửa chống hạm và các loại đạn dược lượn vòng.
Quan trọng nhất, mô-đun nhiệm vụ dạng tổ ong không đồng nhất được tích hợp bên trong thân máy bay chính là “át chủ bài” của Cửu Thiên.
Một trong những điểm nổi bật của Cửu Thiên là khoang chứa nhiệm vụ dạng tổ ong dị cấu trúc nằm trong thân máy bay. Khoang này có thể chứa hàng trăm loại đạn dược bay lượn hoặc UAV cỡ nhỏ, vì vậy Cửu Thiên còn được ví như một “phương tiện vận chuyển UAV trên không”.
Khoang nhiệm vụ di động đa năng cho phép mang theo hàng trăm loại đạn dược hoặc UAV nhỏ, sau khi phóng ra có thể hình thành các đòn tấn công theo “chiến thuật bầy đàn”, thực hiện các cuộc tấn công ồ ạt vào mục tiêu. Ngoài ra, Cửu Thiên có khả năng chuyển đổi nhiệm vụ rất linh hoạt trong vòng khoảng 2 giờ. Khi lắp đặt khoang tác chiến điện tử, máy bay có thể gây nhiễu radar đối phương; khi chuyển sang khoang hậu cần, nó có thể vận chuyển vật tư nặng; còn với khoang khảo sát, Cửu Thiên có thể thực hiện lập bản đồ có độ chính xác cao, qua đó thực sự đạt được mục tiêu “một nền tảng, nhiều công dụng”.
Chuyên gia Fu Qianshao cho rằng Cửu Thiên sở hữu thời gian bay dài và bán kính hoạt động rất lớn, lên tới vài nghìn km, thể hiện rõ khả năng thực hiện các nhiệm vụ quân sự tầm xa. Khả năng bay xa, kết hợp với việc mang theo nhiều loại tải trọng quân sự và dân sự khác nhau, là điều mà các UAV trinh sát – tấn công thông thường khó đạt được. Máy bay sử dụng động cơ phản lực cánh quạt, cho phép bay ở độ cao lớn hơn so với động cơ piston, đồng thời tỷ lệ sải cánh lớn hoàn toàn đáp ứng yêu cầu bay cao và bay lâu dài.
Một lực lượng đa năng, từ quân sự đến dân sự
Cửu Thiên là nền tảng UAV đa năng cỡ lớn được Trung Quốc phát triển độc lập, áp dụng khái niệm thiết kế “nền tảng đa năng kết hợp tải trọng nhiệm vụ mô-đun”. Dựa trên đổi mới công nghệ tích hợp độc lập, mẫu UAV này sở hữu các ưu điểm cốt lõi như tải trọng lớn, trần bay cao, dải tốc độ rộng và quãng đường cất cánh – hạ cánh ngắn.
Bình luận viên quân sự Song Zhongping giải thích rằng “nền tảng đa năng” đồng nghĩa với việc Cửu Thiên có thể phục vụ cả mục đích quân sự lẫn dân sự, và hoàn thành nhiều loại nhiệm vụ khác nhau thông qua việc mang theo các mô-đun chuyên biệt.
Về ứng dụng dân sự, Li Ming, nhà thiết kế chính của dự án, cho biết bằng cách thay đổi tải trọng nhiệm vụ dạng mô-đun, Cửu Thiên có thể được sử dụng rộng rãi trong vận chuyển hậu cần, tuần tra bờ biển và giám sát hàng hải, an ninh công cộng và phòng thủ biên giới, cứu hộ khẩn cấp, bảo vệ tài nguyên – môi trường, cũng như thông tin liên lạc và dẫn đường trên không trong các môi trường phức tạp, đòi hỏi mức độ an toàn cao.
Tại Triển lãm Hàng không Trung Quốc năm 2024, hai mô-đun “Khảo sát Di sản Văn hóa” và “Vận chuyển Hậu cần” đã được giới thiệu. Mô-đun khảo sát cho phép thực hiện các nhiệm vụ như thăm dò địa chất và tìm kiếm di tích văn hóa, trong khi mô-đun vận chuyển có thể biến Cửu Thiên thành máy bay vận tải để đảm nhiệm các nhiệm vụ vận chuyển khẩn cấp hoặc hậu cần dân sự, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vật tư dân sinh, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp như cứu trợ thiên tai.
Điều này được nêu trong tài liệu phân tích của cộng đồng đường sắt Belarus cho quý II - III năm 2025. Theo nghiên cứu, các cuộc di dời thiết bị diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 và mang tính hệ thống.
Điều này liên quan đến cả việc chuyển giao thiết bị được lưu trữ tại các căn cứ của Belarus và gửi các loại vũ khí riêng lẻ đi sửa chữa. Một trong những đoạn ghi hình là cảnh một chuyến tàu rời ga Borisov thuộc Cơ quan Đường sắt Belarus.
Được biết đơn vị gửi hàng là Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật số 814 thuộc Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus.
Đoàn tàu gồm 32 toa, trong đó 31 toa chở đầy thiết bị quân sự. Hàng hóa đang trên đường đến Căn cứ Dự bị Xe tăng Trung ương số 1311 của Lực lượng Vũ trang Nga.
Các nhà phân tích lưu ý rằng lộ trình và điểm đến cuối cùng cho thấy việc vận chuyển thiết bị từ các kho chứa ở Belarus trực tiếp phục vụ lợi ích của Quân đội Nga.
Ngoài ra, một lô hàng quân sự lớn khác cũng được ghi nhận trong kỳ báo cáo, liên quan đến các đơn vị phòng không của Belarus.
Theo ghi nhận, một đoàn tàu thuộc Trung đoàn Tên lửa Phòng không số 377 của Lực lượng Không quân và Phòng không Cộng hòa Belarus đã khởi hành từ ga Polotsk. Đoàn tàu hướng đến ga Onokhoi của tuyến đường sắt Đông Siberia ở Nga.
Dữ liệu cho thấy đoàn tàu gồm 31 toa chở thiết bị quân sự và 1 toa chở các bộ phận đảm bảo. Đây có thể là các thành phần của hệ thống tên lửa phòng không.
Mục đích của lô hàng, như đã nêu trong phân tích, là để đại tu và bảo dưỡng tại các cơ sở sửa chữa của Nga.
Ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là của Ukraine, nhằm vào một quán cà phê và khách sạn trong đêm giao thừa tại làng ven biển Khorly, thuộc khu vực Kherson.
Theo thông tin từ Thống đốc khu vực này là ông Vladimir Saldo, vụ tấn công xảy ra ngay trước thời khắc chuyển giao năm mới, sau khi một máy bay không người lái trinh sát bay qua khu vực. Sau đó, ba thiết bị bay không người lái tấn công địa điểm đang đông người, gây ra hỏa hoạn lớn làm thiêu rụi cơ sở này. Theo ông, một trong các máy bay không người lái được cho là mang theo chất gây cháy.
Thống đốc Kherson nói trong số các nạn nhân có cả trẻ em và cho biết lực lượng y tế hiện đang nỗ lực cứu chữa cho những người bị thương nặng.
Ông Saldo so sánh vụ việc với thảm kịch xảy ra tại Odessa vào tháng 5/2014, khi bạo lực khiến hàng chục người thiệt mạng trong bối cảnh bất ổn chính trị tại Ukraine. Ông cho rằng vụ tấn công mới nhất cho thấy sự đối lập với những tuyên bố về hòa bình từ phía lãnh đạo Ukraine.
Khu vực Kherson, cùng với Zaporizhzhia và hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk, được Nga tuyên bố sáp nhập vào mùa thu năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý tại địa phương.
Trong một diễn biến liên quan, Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết ít nhất chín máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào thủ đô Nga nhưng bị bắn hạ trong đêm, với vụ đánh chặn đầu tiên diễn ra vào lúc 23 giờ 55 phút, đúng thời điểm Tổng thống Vladimir Putin bắt đầu bài phát biểu mừng năm mới theo thông lệ.
Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây diễn ra sau một vụ được gọi là tấn công bất thành nhằm vào nơi ở của Tổng thống Putin tại khu vực Novgorod trong các ngày 28–29/12. Kiev phủ nhận có liên quan.
Trong khi đó, truyền thông Ukraine đưa tin Nga mở các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên khắp Ukraine trong ngày đầu năm mới, trong đó có các mục tiêu hạ tầng năng lượng tại tỉnh Odessa và thành phố Lutsk ở miền tây.
Thống đốc tỉnh Odessa, ông Oleh Kiper, cho biết các lực lượng Nga đã nhắm vào những cơ sở hạ tầng năng lượng chỉ vài phút trước thời khắc bước sang năm mới. Đám cháy bùng phát tại một trong các cơ sở bị tấn công.
Trong một diễn biến riêng rẽ, thành phố Lutsk trở thành mục tiêu của một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái trong đêm 1/1, gây ra hỏa hoạn lớn. Thị trưởng Lutsk, ông Ihor Polishchuk, cho biết nhiều tiếng nổ vang lên trong thành phố, nằm cách thủ đô Kiev khoảng 420 km về phía tây.
Cho đến nay, giới chức Ukraine chưa cung cấp thông tin về thương vong cũng như mức độ thiệt hại cụ thể do các cuộc tấn công gây ra. Các cơ quan chức năng cho biết công tác đánh giá hiện trường và khắc phục hậu quả vẫn đang được thực hiện.
Cái tên Baba Vanga thường được nhắc lại mỗi khi một năm mới bắt đầu. Trong dự báo năm 2026, thời điểm hội tụ không ít “điểm nóng”, những lời được cho là tiên tri của bà cũng được lan truyền rộng rãi.
Dù vậy, tất cả vẫn chỉ là giả thuyết, giống như những câu chuyện hấp dẫn khác từ Nostradamus, Ingersoll Lockwood, hay các thầy phù thủy.
Thiên tai, người ngoài hành tinh
Dự đoán gây chú ý nhất cho năm 2026 cho rằng nhân loại có thể chạm trán sự sống ngoài hành tinh, đôi khi được mô tả là một con tàu khổng lồ tiếp cận Trái Đất vào tháng 11/2026. Nhiều bản tổng hợp nhắc đến viễn cảnh một phi thuyền lớn hạ xuống hành tinh của chúng ta, đồng thời liên hệ với những cuộc bàn luận xoay quanh vật thể liên sao 3I/ATLAS để cho rằng bầu trời đang trở nên “nhộn nhịp” bất thường.
Một dự đoán khác được lặp lại nhiều lần cho rằng các trận động đất lớn, phun trào núi lửa dữ dội và thời tiết cực đoan sẽ ảnh hưởng đến khoảng 7- 8% diện tích đất liền của Trái Đất trong năm 2026. Các tiên tri của Baba Vanga hiếm khi nêu rõ địa điểm hay thời điểm cụ thể, nhưng trong bối cảnh châu Âu liên tiếp hứng chịu các đợt nắng nóng kỷ lục, cháy rừng nghiêm trọng ở Australia và Canada, cùng những trận động đất gây thương vong lớn tại Myanmar, dự báo này ngày càng thu hút sự chú ý.
Xung đột toàn cầu
Tên tuổi Baba Vanga cũng thường được gắn với các dự đoán về sự gia tăng xung đột toàn cầu, thậm chí đôi lúc mang màu sắc Thế chiến III hoặc cho rằng năm 2026 sẽ là một “bước ngoặt nguy hiểm”. Trong năm 2025, cách diễn giải này tập trung vào đối đầu Đông - Tây và khởi đầu cho “sự suy tàn của nhân loại”. Sang năm 2026, những người tin vào Baba Vanga cho rằng xu hướng này sẽ tiếp tục, với xung đột lan rộng trên phạm vi toàn cầu.
Về hồi kết cuối cùng, Baba Vanga được cho là đã dự đoán thế giới sẽ chấm dứt vào năm 5079.
Bước ngoặt của trí tuệ nhân tạo
Nhiều người tin rằng Baba Vanga từng cảnh báo AI sẽ bắt đầu thống trị các lĩnh vực then chốt vào khoảng năm 2026, kéo theo không chỉ sự xáo trộn việc làm mà còn những vấn đề đạo đức nghiêm trọng. Dự đoán này, xét theo thực tế hiện nay, có vẻ không hoàn toàn viển vông.
Về kinh tế: Dù phần lớn các dự đoán kinh tế của Baba Vanga thường gắn với năm 2025, một số nguồn tổng hợp tiếp tục kéo dài kịch bản bất ổn sang năm 2026. Nguyên nhân được cho là sự cộng hưởng của các yếu tố khác như xung đột chính trị, thảm họa thiên nhiên và thậm chí cả khả năng tiếp xúc với người ngoài hành tinh, từ đó gây tác động dây chuyền lên chuỗi cung ứng và thị trường toàn cầu.
Khai thác năng lượng từ sao Kim
Dự đoán này về mặt kỹ thuật được đặt mốc vào năm 2028. Tuy nhiên, như các nhà khoa học NASA đều hiểu rõ, thám hiểm không gian là một quá trình dài. Nếu lời tiên tri rằng nhân loại sẽ bắt đầu khai thác năng lượng từ sao Kim vào năm 2028 là đúng, thì các bước chuẩn bị hẳn phải được triển khai sớm, và năm 2026 có thể là giai đoạn khởi động quan trọng.
Nội tạng nhân tạo - giai đoạn xây nền cho cột mốc 2046
Theo các dự đoán trước đây của Baba Vanga, đến năm 2046, nội tạng nhân tạo sản xuất hàng loạt sẽ trở thành hiện thực. Những bước tiến y học như vậy không thể xảy ra trong một sớm một chiều và năm 2026 có thể là thời điểm các nền tảng quan trọng được củng cố.
Điều này có thể bao gồm các ca ghép thận từ lợn chỉnh sửa gen, các thử nghiệm lâm sàng ban đầu cho gan sinh học nhân tạo, hay các mô sống được in sinh học 3D như tai nhân tạo. Những tiến bộ này được xem là bước đệm hướng tới cột mốc năm 2046.
Xét nghiệm máu phát hiện đa ung thư
Không phải tất cả các dự đoán đều u ám. Những người hâm mộ Baba Vanga cho rằng bà từng dự đoán một bước tiến lớn trong chẩn đoán và điều trị ung thư. Năm 2026 có thể là thời điểm các xét nghiệm máu phát hiện sớm nhiều loại ung thư cùng lúc bắt đầu được triển khai rộng rãi, ít nhất tại một quốc gia lớn. Điều này hứa hẹn giúp phát hiện sớm các loại ung thư khó chẩn đoán như ung thư tụy hay buồng trứng, đồng thời mở ra các cuộc tranh luận về chi phí, độ chính xác và đối tượng được ưu tiên sàng lọc.
Trong nhiều năm qua, tên tuổi Baba Vanga được gắn với hàng loạt sự kiện lớn như thảm họa Chernobyl, cái chết của Công nương Diana, vụ khủng bố 11/9 và việc ông Barack Obama đắc cử Tổng thống Mỹ. Một số người cho rằng các bằng chứng cho những lời tiên tri này khá mỏng và chủ yếu mang tính truyền miệng. Số khác lại hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tiên đoán của bà.
Dù theo cách nhìn nào, những câu chuyện này đã trở thành một phần không thể tách rời trong huyền thoại xoay quanh cái tên Baba Vanga.
Theo tờ này, việc đóng băng viện trợ quân sự cho Kiev hồi tháng 3 năm nay đã lần đầu tiên giúp nhóm của ông Trump nhận được sự thỏa hiệp của Ukraine về việc nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Nga.
Tờ báo này cũng lưu ý rằng, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và cố vấn của ông Trump lúc bấy giờ là David Waltz đã đóng vai trò quyết định trong việc này và cung cấp thông tin chi tiết về sự việc này.
Vào ngày 11 tháng 3, tại Saudi Arabia, Ngoại trưởng Rubio trải một tấm bản đồ lớn của Ukraine với các đường chiến tuyến được đánh dấu trên bàn trước mặt phái đoàn Kiev và tuyên bố: “Tôi muốn hiểu những lằn ranh đỏ tuyệt đối không thể vượt qua của các ông là gì - chính xác thì các ông cần có gì để tồn tại với tư cách là một quốc gia”.
Còn cố vấn của Tổng thống Trump lúc đó là David Waltz đưa cho Rustem Umerov một cây bút dạ màu xanh đậm và nói: “Ông hãy bắt đầu vẽ đi”.
Tác giả bài báo lưu ý rằng, đại diện Kiev là ông Umerov đã vạch ra đường biên giới phía bắc của Ukraine với Nga và Belarus, dọc theo đường tiếp xúc qua các vùng Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson.
Ngoài ra, ông cũng nêu rõ vị trí của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (Zaporizhzhya NPP) ở thành phố Enerhodar, trên bờ phía nam của hồ chứa Kakhovka trên sông Dniepr (hiện do Nga kiểm soát).
Đại diện chính quyền Kiev cho rằng, người Nga không thể đảm bảo hoạt động bình thường của Zaporizhzhya NPP, tạo ra nguy cơ “thảm họa hạt nhân”, nên Ukraine muốn giành lại quyền kiểm soát nhà máy này.
Ông Umerov cũng chỉ thêm bán đảo Kinburn Spit (hiện do Nga kiểm soát) và nói rằng, việc giành lại quyền kiểm soát nơi này sẽ cho phép tàu thuyền cập bến tại các xưởng đóng tàu ở Mykolaiv.
Theo tờ báo Mỹ, trong ba năm chiến tranh trước đó, Tổng thống Ukraine đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky đã nhiều lần tuyên bố rằng Kiev sẽ chiến đấu cho đến khi giành lại được toàn bộ lãnh thổ của mình.
Do đó, một một quan chức Mỹ đã nhận định về nhượng bộ lần này của Kiev là một bước ngoặt: “Lần đầu tiên, Zelensky tuyên bố rằng ông sẵn sàng từ bỏ 20% lãnh thổ đất nước để đạt được hòa bình”, còn các cố vấn của Trump nói với nhau rằng người dân Ukraine giờ đây đã “bị mắc kẹt”.
Như bài báo nhấn mạnh, cùng ngày hôm đó, ông Trump đã ra lệnh nối lại viện trợ và các cố vấn của ông đã xây dựng các thông số của thỏa thuận.
Còn Ngoại trưởng Rubio cũng nói với người Ukraine vào thời điểm đó rằng, Mỹ dự định công nhận quyền tài phán của Moscow đối với các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát, nhưng nói thêm rằng, Washington sẽ không yêu cầu điều tương tự từ Kiev và các nước châu Âu.
Cũng cần phải nói thêm rằng, hiện giới chức lãnh đạo Kiev đang kiên quyết yêu cầu đóng băng các hành động quân sự dọc theo đường ranh giới tiếp xúc hiện tại nhưng Moscow không có ý định đồng ý với những điều kiện như vậy, bởi mục đích tối thiểu của Điện Kremlin là giành quyền kiểm soát toàn bộ 4 vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9/2022 là: Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson.
Tháng 11 âm lịch năm Ất Tỵ (kéo dài từ 20/12/2025 đến 18/01/2026) đang tiến dần về những ngày cuối cùng. Đây là thời điểm "vàng" để các con giáp tăng tốc về đích. Dưới đây là 4 con giáp càng về cuối tháng vận trình càng rực rỡ và cách tối ưu tài lộc để gặt hái nhiều thành công nhất nhé.
1. Con giáp tuổi Thìn: "Cá Chép Hóa Rồng", Tài Lộc Đạt Đỉnh
Tuổi Thìn là con giáp có vận trình mạnh mẽ nhất trong giai đoạn nước rút này. Càng gần ngày kết thúc tháng 11 âm (tức giữa tháng 1/2026), cát khí của con giáp này càng vượng. Nếu biết nắm bắt đúng thời điểm, tận dụng được nguồn năng lượng tích cực của các yếu tố thiên thời - địa lợi thì tuổi Thìn sẽ ngày càng giàu có, khấm khá.
- Vận may: Các khoản đầu tư dài hạn, đặc biệt là bất động sản, có dấu hiệu sinh lời lớn. Quý nhân xuất hiện giúp con giáp này tháo gỡ những vướng mắc pháp lý cuối cùng.
- Cách tối ưu tài lộc: Dựa trên việc nghiên cứu kỹ càng, tuổi Thìn hãy xem xét để quyết đoán chốt các giao dịch lớn vào tuần cuối cùng của tháng 11 âm. Đặt một chậu cây thiết mộc lan ở phòng khách để tăng cường sinh khí và giữ chân tài lộc trong nhà.
2. Con giáp tuổi Dậu: Tam Hợp Nâng Đỡ, Tiền Bạc Rủng Rỉnh
Với sự hỗ trợ của cục diện Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu), tuổi Dậu cũng sẽ là con giáp nhận thấy mọi việc trở nên hanh thông lạ thường khi tháng 11 âm dần trôi qua và tiến đến tháng 12 âm. Hãy sử dụng trí thông minh, sự quyết đoán, sắc sảo và bản lĩnh của người tuổi Dậu để tận dụng các cơ hội tốt, thu về những thành quả xuất sắc trong thời điểm cuối năm này.
- Vận may: Thu nhập từ công việc chính ổn định, cộng thêm các khoản thưởng Tết Dương lịch 2026 và hoa hồng kinh doanh đổ về liên tục. Tuổi Dậu rất có duyên với các nguồn thu phụ, dễ nhận được quà biếu có giá trị.
- Cách tối ưu tài lộc: Sử dụng tinh dầu sả để xông phòng làm việc mỗi sáng giúp tinh thần minh mẫn, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn. Ngoài ra, tuổi Dậu cũng nên tránh để các loại cây khô héo trước cửa để không ngăn cản tài khí vào nhà.
3. Con giáp tuổi Sửu: Quý Nhân Phù Trợ, Công Danh Rạng Rỡ
Càng về cuối tháng, tuổi Sửu cũng sẽ là con giáp càng nhận được nhiều sự tin tưởng từ cấp trên và đối tác, nâng cao uy tín và gặt hái được những thành công nổi trội trong công việc. Nếu biết tận dụng cơ hội này, họ sẽ tích cóp được một khoản đáng kể hoặc mua sắm được những tài sản có giá trị.
- Vận may: Sự kiên trì của tuổi Sửu được đền đáp bằng những hợp đồng mới hoặc đề xuất thăng chức. Tài vận đi lên theo hướng bền vững, giúp họ có nguồn tài chính dư dả để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán sắp tới.
- Cách tối ưu tài lộc: Hãy mở rộng mạng lưới giao thiệp, đặc biệt là các buổi gặp mặt tất niên. Đặt một chậu cây hương thảo trên bàn làm việc để xua tan áp lực và thu hút năng lượng tích cực từ quý nhân.
4. Con giáp tuổi Tỵ: Trực Giác Nhạy Bén, Thu Hoạch Bất Ngờ
Là năm tuổi, nhưng những ngày cuối tháng 11 âm lại mang đến cho con giáp tuổi Tỵ những cơ hội lội ngược dòng ngoạn mục. Với sự tài hoa cùng năng lượng vui vẻ, tích cực, tuổi Tỵ sẽ thu hút vận may về phía mình.
- Vận may: Trực giác nhạy bén giúp con giáp tuổi Tỵ nhận ra những lỗ hổng trong kinh doanh để kịp thời sửa chữa hoặc tìm thấy những mảnh đất đầu tư tiềm năng mà người khác bỏ qua. Tài lộc bất ngờ (Thiên Tài) có thể đến từ việc trúng thưởng hoặc đòi được nợ cũ.
- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Tỵ hãy tin vào cảm quan của mình nhưng vẫn cần kiểm tra kỹ các con số. Để gia tăng vận may, họ nên mặc trang phục màu vàng hoặc cam và giữ cho khu vực cửa chính luôn sạch sẽ, thoáng đãng để đón Thần Tài.
* Lời khuyên chung: Giai đoạn này là lúc giao thời giữa năm 2025 và 2026, các con giáp nói trên nên dành thời gian tổng kết sổ sách, giải quyết dứt điểm nợ nần và giữ tâm thế lạc quan để đón nhận vận may lớn nhất. Và dù bạn là con giáp nào đi chăng nữa thì cũng xin chúc bạn một năm mới an khang, thịnh vượng!
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.
Trong đời sống hằng ngày, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen tắt công tắc rồi rời nhà, cho rằng như vậy đã đủ an toàn. Tuy nhiên, theo các cơ quan phòng cháy và năng lượng, “tắt” không đồng nghĩa với “ngắt hoàn toàn”, và khi thời gian vắng nhà kéo dài, những rủi ro tiềm ẩn từ thiết bị điện cắm sẵn sẽ tăng lên rõ rệt.
Vì sao cần rút phích cắm, nhất là khi đi vắng nhiều ngày?
Theo U.S. Fire Administration, nhiều vụ cháy nhà dân tại Mỹ bắt nguồn từ thiết bị điện không được ngắt khỏi nguồn điện hoàn toàn, phổ biến là bộ sạc và các thiết bị sinh nhiệt. Cơ quan này cảnh báo rằng ngay cả khi đã tắt, linh kiện bên trong vẫn có thể quá nhiệt hoặc chập mạch nếu tiếp tục cắm điện trong thời gian dài, đặc biệt khi không có người giám sát.
Rủi ro này càng lớn khi gia đình đi du lịch, về quê hoặc vắng nhà nhiều ngày. Khi sự cố xảy ra, những dấu hiệu ban đầu như mùi khét, tia lửa điện hay tiếng nổ nhỏ rất dễ bị bỏ qua, khiến đám cháy bùng phát nhanh hơn và gây thiệt hại nghiêm trọng.
Không chỉ vậy, U.S. Department of Energy cho biết hiện tượng standby power – điện năng tiêu thụ ở chế độ chờ – có thể chiếm 5–10% tổng hóa đơn điện của một hộ gia đình mỗi năm. Khi đi vắng dài ngày, lượng điện “ma” này vẫn tiếp tục tiêu thụ, đồng thời khiến thiết bị tích tụ nhiệt âm thầm, làm tăng nguy cơ hỏng hóc và sự cố điện.
Những thiết bị được khuyến cáo nên rút phích cắm trước khi ra khỏi nhà
Các cơ quan an toàn điện quốc tế thống nhất rằng một số nhóm thiết bị cần được ưu tiên rút phích cắm, đặc biệt khi gia đình đi xa. Trong đó, bộ sạc điện thoại, laptop và các thiết bị điện tử cá nhân thường bị đánh giá thấp về mức độ nguy hiểm, nhưng theo U.S. Fire Administration, củ sạc cắm liên tục vẫn có thể sinh nhiệt và phát sinh sự cố điện.
Bên cạnh đó là các thiết bị sinh nhiệt như ấm siêu tốc, nồi cơm điện, bàn là, máy sưởi. National Fire Protection Association xếp nhóm thiết bị này vào những nguyên nhân hàng đầu gây cháy nhà liên quan đến điện dân dụng, đặc biệt khi bị quên rút phích cắm trong lúc không có người ở nhà.
Ngoài ra, TV, máy tính, loa, modem Wi-Fi và ổ cắm kéo dài cũng được khuyến cáo nên ngắt điện khi vắng nhà lâu. Consumer Reports cảnh báo các thiết bị này dễ bị hư hỏng do tăng áp hoặc sét lan truyền, trong khi ổ cắm kéo dài là “điểm yếu” phổ biến, dễ quá tải và chập cháy nếu để hoạt động liên tục.
Lời khuyên của chuyên gia và khuyến cáo tại Việt Nam
Theo Electrical Safety Foundation International, việc rút phích cắm trước khi ra khỏi nhà, đặc biệt khi đi vắng trong thời gian dài, là một trong những biện pháp phòng cháy đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Tổ chức này khuyến nghị người dân ưu tiên rút các thiết bị sinh nhiệt, bộ sạc và ổ cắm kéo dài; trong trường hợp không tiện, có thể sử dụng ổ cắm có công tắc ngắt nguồn để tăng mức độ an toàn.
Tại Việt Nam, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH và Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng nhiều lần cảnh báo về các vụ cháy nhà dân xảy ra khi gia đình đi vắng, nguyên nhân xuất phát từ thiết bị điện cắm liên tục, không có người trông coi.
VietBF xin gửi tới toàn thể quý thành viên và quý độc giả gần xa lời chúc An Khang – Thịnh Vượng – Sức Khỏe dồi dào – Vạn sự như ý.
Một năm mới lại mở ra, mong rằng mỗi ngày ghé VietBF sẽ là một lần quý vị bắt gặp thêm tin hay, câu chuyện thú vị, và những chia sẻ ấm áp từ cộng đồng.
Tri ân quý độc giả – Càng đông càng vui
Năm qua, nhờ sự ủng hộ và đồng hành của quý vị, VietBF vẫn giữ được tinh thần “diễn đàn mở” – nơi người Việt khắp nơi có thể cập nhật tin tức, trao đổi quan điểm, giải trí và kết nối.
Ban Quản Trị xin chân thành cảm ơn từng lượt xem, từng bình luận, từng bài chia sẻ… vì chính những điều đó làm nên sức sống của VietBF.
Cập nhật mới: Mobile VietBF đã có Autoscroll
Bước sang 2026, VietBF tiếp tục nâng cấp trải nghiệm đọc tin cho tiện và “mượt” hơn.
Trang chủ VietBF (phiên bản Mobile) nay đã áp dụng công nghệ tự động cuộn sang trang mới (autoscroll): cuộn tới cuối trang là nội dung tự tải tiếp, không cần bấm qua trang.
Các trang Classicmaster và Superwidescreen cũng đã triển khai autoscroll tương tự, giúp đọc tin liền mạch, đặc biệt thuận tiện khi xem trên điện thoại.
Desktop & iPad vẫn giữ Masterpager như cũ
Để đảm bảo sự ổn định, tốc độ tải, và thói quen sử dụng của nhiều quý độc giả lâu năm:
Phiên bản Desktop và iPad hiện vẫn dùng công nghệ Masterpager như trước (bấm phân trang), quen thuộc và dễ kiểm soát số trang/tốc độ tải theo ý thích.
Chúc năm mới nhiều niềm vui – Hẹn gặp trên VietBF
Một lần nữa, VietBF kính chúc quý vị và gia đình năm 2026 bình an, phát tài, hạnh phúc, đi đâu cũng gặp may, làm gì cũng hanh thông.
Khi Maria Branyas qua đời vào năm 2024, bà đã 117 tuổi. Tin tức chỉ xuất hiện ngắn gọn trên các trang quốc tế: “Người sống lâu nhất thế giới qua đời”. Không ồn ào, không kịch tính. Giống như cách bà đã sống suốt hơn một thế kỷ: lặng lẽ, bền bỉ, và bền sức.
Nhưng sau khi bà mất, các nhà khoa học mới bắt đầu kể một câu chuyện khác - câu chuyện nằm sâu trong từng tế bào của người phụ nữ đã đi qua gần trọn vẹn lịch sử hiện đại của loài người.
Một cơ thể rất già, nhưng không “già yếu”
Những người từng tiếp xúc với Maria Branyas đều chung một nhận xét: ở tuổi rất cao, bà vẫn minh mẫn, giao tiếp tốt và ít bệnh tật nghiêm trọng. Không phải kiểu “sống thoi thóp”, mà là sống có chất lượng.
Khi các nhà khoa học Tây Ban Nha phân tích máu, nước bọt, nước tiểu và cả hệ vi sinh đường ruột của bà, họ phát hiện một điều đáng suy nghĩ: tế bào trong cơ thể Maria không hành xử như tế bào của một người 117 tuổi. Chúng “trẻ” hơn. Ít viêm hơn. Ổn định hơn.
Và thế là câu hỏi quen thuộc của tuổi trung niên lại vang lên, lần này bằng ngôn ngữ khoa học: Vì sao có người già đi mà không suy sụp?
Không phải bà không già mà là bà già rất chậm
Maria Branyas không tránh được lão hóa. Telomere trong tế bào của bà - phần thường được xem là “đồng hồ sinh học” đã rút ngắn rất nhiều. Nhưng điều lạ là: sự rút ngắn ấy không kéo theo bệnh tật như người ta vẫn nghĩ.
Ngược lại, các nhà khoa học cho rằng chính vòng đời tế bào ngắn có thể đã giúp bà tránh được ung thư. Những tế bào “đến hạn” sẽ dừng lại, thay vì kéo dài và biến đổi bất thường.
Già đi, nhưng có kiểm soát. Suy giảm, nhưng không sụp đổ.
Đó là kiểu lão hóa mà nhiều người trung niên ao ước, dù chưa gọi được thành tên.
Một đời sống không ồn ào, nhưng đều đặn
Maria Branyas không nổi tiếng vì bí quyết sống thọ. Không sách vở, không diễn thuyết. Chỉ là một người phụ nữ sống với nhịp sinh hoạt ổn định, ăn uống giản dị theo kiểu Địa Trung Hải, gắn bó với gia đình, duy trì các mối quan hệ xã hội và giữ tinh thần bình thản.
Bà ăn sữa chua đều đặn. Không vì “tốt cho sức khỏe”, mà vì đó là thói quen. Bà vận động vừa đủ. Không tập luyện để trẻ lại, mà để cơ thể không bị bỏ quên.
Nhìn từ tuổi trung niên, đó là những điều rất quen, nhưng cũng là những điều dễ bị xem nhẹ nhất.
Khi khoa học nói điều người lớn tuổi vẫn cảm nhận
Kết quả nghiên cứu cho thấy:
- Mức độ viêm trong cơ thể bà rất thấp
- Tim mạch khỏe mạnh
- Cholesterol “xấu” thấp, cholesterol “tốt” cao
- Hệ miễn dịch và hệ vi sinh giống người trẻ hơn nhiều
Những con số ấy, với người trung niên, nghe như lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: 👉 Sức khỏe tuổi già được xây từ rất sớm.
Không phải khi về hưu. Không phải khi có bệnh. Mà là từ những năm 40, 50 - khi cơ thể bắt đầu “lên tiếng” nhưng con người thường chọn cách lờ đi.
Maria Branyas không để lại bí quyết, chỉ để lại một hình dung
Bà không để lại công thức sống lâu. Chỉ để lại một hình dung khác về tuổi già: không phải là giai đoạn chờ đợi suy yếu, mà là quãng thời gian có thể vẫn bình thản, tự chủ, ít bệnh tật - nếu cơ thể được chăm sóc đúng cách và đúng lúc.
Không ai biết mình sẽ sống đến bao nhiêu tuổi. Nhưng câu chuyện của Maria Branyas cho thấy một điều có thật: Tuổi cao không nhất thiết phải đi cùng đau yếu.
Và có lẽ, đó chính là điều quan trọng nhất mà những người đang bước vào tuổi trung niên cần nghe, không phải để sống lâu hơn, mà để sống khỏe hơn trong những năm còn lại.
Crans-Montana – khu nghỉ dưỡng trượt tuyết sang trọng trên cao nguyên nắng của vùng Valais – bước vào năm mới bằng một tin dữ khiến cả Thụy Sĩ rúng động. Rạng sáng ngày 1/1, một vụ cháy dữ dội bùng phát tại Le Constellation, lounge bar nằm ngay trung tâm khu resort, chỉ cách trạm cáp treo vài phút đi bộ. Nơi vốn là điểm hẹn “après-ski” của du khách quốc tế bỗng biến thành một chiếc bẫy lửa giữa đêm đông.
Nhà chức trách nói “vài chục người” được cho là đã thiệt mạng, và khoảng 100 người bị thương, nhiều nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. Con số chính xác vẫn chưa được công bố vì hiện trường quá phức tạp và việc nhận dạng gặp khó khăn do bỏng nặng. Một số thông tin từ phía ngoại giao Ý dẫn lời cảnh sát Thụy Sĩ cho biết số người tử vong có thể vào khoảng 40 – nhưng phía Thụy Sĩ nhấn mạnh còn quá sớm để chốt số liệu cuối cùng. Ngọn lửa bắt đầu lúc 1:30 sáng và lan như “nuốt trọn” không khí
Theo cảnh sát Valais, đám cháy bùng lên vào khoảng 1:30 a.m. trong lúc bên trong vẫn còn đông người dự tiệc năm mới. Có nguồn nói khoảng 100 người ở trong quán vào thời điểm xảy ra cháy; trong khi một số nhân chứng lại kể rằng có thể lên tới 200 người. Sự chênh lệch này cũng là một trong những điểm mà điều tra sẽ làm rõ: thực tế bên trong có bao nhiêu người, bố trí lối thoát hiểm ra sao, và vì sao chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn mà thương vong lại lớn đến vậy.
Một thành viên chính quyền bang (canton) cho biết nhiều người lúc đầu tưởng đó là “một vụ nổ”, nhưng giải thích sau đó nghiêng về khả năng khi lửa phát triển mạnh, nhiệt và khí nóng trong không gian kín khiến ngọn lửa bùng lên kiểu “bùng cháy toàn phần”, tạo cảm giác như nổ. Những “vụ nổ” mà người ta nghe thấy có thể là hệ quả của chính đám cháy: không khí trong phòng như bị “đốt” cùng một lúc, khiến mọi thứ chuyển từ hoảng loạn sang địa ngục chỉ trong vài giây.
“Tia lửa trong chai champagne” – lời kể gây ám ảnh từ nhân chứng
Nguyên nhân chính thức vẫn đang điều tra và công tố viên nói thẳng: quá sớm để kết luận, và tiến trình sẽ tốn thời gian vì chỉ khi hiện trường an toàn thì chuyên gia mới có thể vào làm việc đầy đủ.
Tuy vậy, lời kể từ các nhân chứng đã khiến nhiều người lạnh sống lưng: họ nói nhìn thấy cảnh phục vụ mang chai champagne có gắn pháo sáng/đuốc sáng (sparklers) đi qua khu vực trần thấp; có nhân chứng còn kể một nữ phục vụ được nâng lên vai để “trình diễn”, và ngọn lửa chỉ cách trần vài centimet. Khi trần bén lửa, đám cháy lan với tốc độ không tưởng – có người mô tả chỉ khoảng 10 giây là khu vực câu lạc bộ/bên trong đã thành biển lửa.
Dù chi tiết “sparklers” chưa được giới chức xác nhận, câu chuyện ấy vẫn đặt ra một câu hỏi nhức nhối: trong những không gian kín, đông người, trần gỗ hoặc vật liệu dễ cháy, chỉ một hiệu ứng “cho vui” cũng đủ biến đêm tiệc thành thảm họa.
Cấm pháo hoa ngoài trời vì sợ cháy… nhưng lửa lại đến từ bên trong
Trớ trêu thay, Crans-Montana đã cấm pháo hoa trước đêm giao thừa do thời tiết khô hạn kéo dài và nguy cơ cháy được đánh giá “cực cao”. Đáng lẽ đó là lớp phòng vệ cần thiết cho mùa lễ hội, nhưng thảm kịch lại xảy ra trong một nơi tưởng như “kiểm soát được”: một quán bar trong nhà, giữa trung tâm resort.
Chi tiết này khiến dư luận càng xót xa: đôi khi rủi ro không đến từ bầu trời pháo hoa, mà đến từ những thứ ngay trên đầu mình—một trần gỗ, một tia lửa trang trí, một không gian kín và một đám đông đang vui.
Cuộc giải cứu quy mô lớn: 10 trực thăng, 40 xe cứu thương, vùng cấm bay
Ngay sau khi xảy ra cháy, lực lượng cứu hộ được huy động ở mức lớn hiếm thấy: 10 trực thăng, 40 xe cứu thương, cùng khoảng 150 nhân viên y tế tham gia ứng cứu và chuyển nạn nhân. Khu vực hiện trường bị phong tỏa hoàn toàn, thiết lập vùng cấm bay để ưu tiên cho trực thăng cứu nạn và đảm bảo an toàn cho hoạt động cứu hộ.
Bên ngoài, người ta nhìn thấy rào chắn cảnh sát, dây phong tỏa, lều pháp y… Một thị trấn vốn quen với nhịp nghỉ dưỡng bỗng biến thành trung tâm khẩn cấp, nơi tiếng còi cứu thương át cả tiếng nhạc còn vương lại sau giao thừa.
Cảnh sát cũng mở đường dây hỗ trợ cho gia đình, người thân lo lắng về người mất liên lạc (một số báo địa phương nêu số hotline: 084 811 21 17).
Không phải khủng bố: nhưng nỗi đau vượt biên giới
Công tố viên khẳng định hiện tại không coi đây là tấn công khủng bố; vụ việc được xử lý như một thảm họa hỏa hoạn. Tuy vậy, sự kiện này không chỉ là nỗi đau của riêng Valais. Cảnh sát cho biết nạn nhân có thể thuộc nhiều quốc tịch, bởi Crans-Montana là điểm đến quốc tế. Phía Anh cảnh báo công dân nhiều nước có thể bị ảnh hưởng; Pháp thông báo có hai công dân Pháp trong số người bị thương; các cơ quan ngoại giao liên tục liên lạc với phía Thụy Sĩ để rà soát danh sách.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gửi lời chia buồn và nói Pháp dành cho Thụy Sĩ “tình đoàn kết trọn vẹn và sự ủng hộ anh em”. Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin gọi đây là “một mất mát bi thảm chạm tới cả đất nước và vượt xa biên giới”, đồng thời hoãn bài phát biểu truyền thống đầu năm để bày tỏ sự tôn trọng với các nạn nhân.
Phía Hoa Kỳ, Đại sứ quán Mỹ tại Bern ra thông cáo bày tỏ “vô cùng đau buồn”, gửi lời cầu nguyện đến nạn nhân, cảm ơn lực lượng cứu hộ địa phương và cho biết viên chức lãnh sự sẵn sàng hỗ trợ công dân Mỹ bị ảnh hưởng; đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ tại Thụy Sĩ chủ động liên lạc người thân để xác nhận an toàn. Vì sao thương vong có thể lớn: “một không gian kín + tốc độ lan lửa”
Những thảm kịch kiểu này thường không chỉ do “một ngọn lửa”, mà do cả chuỗi yếu tố cộng hưởng: không gian tối, kín; trần và nội thất dễ bắt lửa; đám đông tập trung; lối thoát hẹp; khói nóng lan nhanh khiến người ta mất phương hướng. Khi lửa bùng kiểu “đốt cả căn phòng” trong tích tắc, người ở gần nguồn cháy không còn thời gian phản ứng, còn người ở xa cũng có thể bị khói và nhiệt chặn đường thoát.
Trong lúc điều tra tiếp tục, một câu hỏi vẫn ám ảnh: nếu đúng là tia lửa trang trí đã chạm trần, thì đó là một cái giá quá đắt cho vài giây “lung linh” trong đêm tiệc—một cái giá bằng sinh mạng.
Thứ Ba tuần trước, đúng 19h, tôi đã quyết định từ bỏ cuộc sống này. Căn hộ của tôi đã sạch tinh tươm, các khoản nợ được tính toán kỹ lưỡng. Chỉ còn một vấn đề chưa giải quyết: Barnaby, chú chó Golden 12 tuổi của tôi, và ông lão hàng xóm gắt gỏng – người chưa từng nói với tôi một câu nào suốt ba năm qua.
Nếu nhìn vào mạng xã hội, không ai biết tôi đang chết đuối. 29 tuổi, "du mục kỹ thuật số", làm ba công việc tự do chỉ để trả tiền cho một căn hộ nhỏ ẩm thấp. Trên màn hình, tôi sống trong mơ. Thực tế, tôi kiệt quệ. Không phải cái mệt của một đêm mất ngủ, mà là sự mệt mỏi ăn sâu vào tận xương tủy khi cứ phải chạy một cuộc đua mà vạch đích cứ lùi xa mãi.
Thế giới bây giờ ồn ào quá, phải không? Tin tức chỉ toàn thảm họa, lạm phát và phẫn nộ. Tôi cảm thấy mình như một bóng ma trong chính đời mình, ngồi lướt ảnh bạn bè cưới hỏi, mua nhà, trong khi bản thân phải chọn xem nên bỏ bữa nào để có tiền đổ xăng.
Đêm đó, tôi chuẩn bị một chiếc túi. Không phải cho tôi, mà cho Barnaby. Tôi sang gõ cửa căn hộ 1B của ông Miller.
Ông Miller là một "di tích". Ngoài 60 tuổi, người như một bức tường gạch đang sụp đổ. Đêm đêm ông ngồi trên ghế xếp trước hiên, tay cầm lon bia, nhìn đường phố trôi qua. Ông không nhìn điện thoại. Ông nhìn thế giới vận hành.
— "Chào ông Miller, tôi phải đi công tác gấp ở California. Họ không cho mang chó theo. Ông có thể giữ Barnaby giúp tôi đêm nay không? Sáng mai trạm cứu hộ sẽ đến đón nó."
Tôi đưa dây xích, tay run rẩy. Nhưng ông Miller không cầm lấy. Ông nhìn sâu vào mắt tôi bằng đôi mắt xám thép, sắc sảo đến đáng sợ.
— "California à?" – Ông nói. "Tào lao. Cậu đã mặc chiếc quần nỉ đó ba ngày rồi. Mắt cậu đỏ hoe. Vợ tôi... bà ấy từng có ánh mắt đó. Ánh mắt của một người đã thôi không còn muốn chiến đấu nữa."
Tôi chết lặng. Ông ép tôi ngồi xuống. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, có người thực sự nhìn tôi. Không phải nhìn hồ sơ, không phải nhìn năng suất lao động. Mà nhìn chính TÔI.
— "Vấn đề của giới trẻ các cậu là gì biết không?" – Miller nói. "Không phải là bánh mì bơ đâu. Mà là các cậu nghĩ mình cô độc. Cậu có cả thế giới trong túi áo," – ông chỉ vào điện thoại tôi – "nhưng cậu lại không biết tên của người sống cách mình chỉ 3 mét."
Ông kể về ngày xưa, khi hàng xóm luôn có mặt trước khi động cơ xe kịp nguội để giúp nhau sửa chữa. Chúng ta đã đổi "cộng đồng" lấy sự "tiện lợi", và đó là một giao dịch tồi tệ.
— "Nếu cậu đi đêm nay, chú chó này sẽ đợi bên cửa suốt một tuần. Nó không hiểu 'California' là gì. Nó chỉ biết là chủ nó đã bỏ rơi nó. Còn tôi? Tôi phải gọi trạm cứu hộ à? Cậu định bắt tôi phải chứng kiến cảnh họ đưa nó đi sao? Thật là một điều ác độc đối với một người hàng xóm."
Tội lỗi đánh gục tôi mạnh hơn cả nỗi đau. "Tôi mệt quá, ông Miller. Tôi không còn sức để theo kịp nữa."
— "Cậu không cần làm tất cả mọi thứ cùng lúc," – Miller đáp. "Cậu chỉ cần sống nốt ngày mai thôi. Đây là kế hoạch: Tôi già rồi, chân đau không đi dạo được. Cậu giữ chó, nhưng mỗi sáng đúng 7 giờ, cậu mang nó sang đây. Chúng ta uống cà phê ở hiên nhà. Rồi tối cậu quay lại, chúng ta uống bia, và cậu kể cho tôi nghe MỘT ĐIỀU tốt đẹp trên thế giới này mà không phải là tin buồn."
Đó không phải là cách giải quyết nợ nần, nhưng đó là một sợi dây thừng chắc chắn quăng ra giữa vực thẳm.
— "7 giờ đúng chứ?" – Tôi hỏi. — "Đúng 7 giờ. Nếu cậu muộn, tôi sẽ đập cửa. Tôi già rồi, hay thức sớm và rất hay gắt gỏng."
Tôi trở về phòng, cất túi thức ăn của Barnaby lại chỗ cũ. Tôi đặt báo thức lúc 6h45. Sáng hôm sau, tôi đã ở đó. Lần đầu tiên sau nhiều năm, buổi sáng không còn là một lời đe dọa. Nó là một sự khởi đầu.
Gửi những ai đang đọc những dòng này và cảm thấy mình đang hét vào khoảng không: Bạn không phải là gánh nặng. Sự cô lập mà bạn cảm thấy là một lời nói dối. Chúng ta không được sinh ra để sống một mình.
Hãy ngước mắt khỏi màn hình. Hãy gõ cửa nhà ai đó. Sự dũng cảm không phải là chiến đấu đơn độc, mà là quay sang người bên cạnh và nói: "Tôi không ổn, mình có thể ngồi lại một chút không?"
Hãy kiên trì nhé. Thế giới này có thể lộn xộn, nhưng nó luôn tốt đẹp hơn khi có bạn ở trong đó.
Hẹn gặp bạn, 7 giờ sáng mai.
Những ngày đầu năm, sức ép trên chiến tuyến miền nam Ukraine tăng rõ rệt. Ở Zaporizhzhia – vùng đồng bằng mở, ít chỗ che chắn – các đơn vị Ukraine được mô tả là kém trang bị hơn đang phải đối đầu những lữ đoàn Nga đông quân, áp đảo về nhân lực và nhịp độ tấn công.
Một sĩ quan thuộc cơ quan an ninh Ukraine (SBU), dùng danh xưng “Bankir”, nói tình hình ở khu vực này là “căng” và “khốc liệt”. Theo mô tả của ông, phía Nga dùng các nhóm bộ binh nhỏ, len theo mọi lối có thể, tìm đúng những điểm mỏng nhất của tuyến phòng thủ để chọc thủng. Không phải lúc nào cũng là những mũi đột kích rầm rộ; nhiều khi chỉ là những bước chân rải rác trong màn sương, nhưng đủ để khiến một phòng tuyến mệt mỏi rạn nứt.
Huliaipole: thị trấn tuyến đầu và cái giá của “địa hình thấp”
Tâm điểm giao tranh những ngày qua xoay quanh Huliaipole – thị trấn nằm cách thủ phủ Zaporizhzhia khoảng 80 km về phía đông. Trước chiến tranh, Zaporizhzhia từng là một đô thị lớn với dân số hơn 700.000 người; còn Huliaipole giờ đây mang dáng dấp một cửa ngõ bị bào mòn từng ngày: dân sơ tán, nhà cửa tan hoang, phố xá hoá thành mê cung của tường đổ và hầm trú.
Tình thế Huliaipole được một nhóm theo dõi chiến sự độc lập mô tả đã chuyển sang “vùng xám” – nghĩa là không còn ranh giới mặt trận rạch ròi. Cùng một dãy phố, có thể bên này là quân Ukraine, bên kia là quân Nga; cùng một tầng hầm, hôm nay thuộc về một bên, ngày mai đã đổi chủ. Điều đáng sợ là, trong “vùng xám” ấy, phía Nga được cho có quân số nhiều hơn hẳn, khiến việc giữ chốt trở thành cuộc gồng mình liên tục.
Việc tăng viện cũng bị mô tả là rất khó khăn. Địa hình thấp khiến Huliaipole dễ bị quan sát và khống chế hoả lực; đường tiếp tế mong manh, và mỗi chuyến di chuyển đều có thể trở thành canh bạc.
Nga nói “đã chiếm”, Ukraine nói “còn giữ”: cuộc chiến của tuyên bố và thực địa
Ở phía Nga, trong một cuộc họp có Tổng thống Vladimir Putin tham dự, chỉ huy Nga tại khu vực tuyên bố Huliaipole đã bị họ kiểm soát, đồng thời nêu con số hàng trăm km² lãnh thổ mà Nga nói đã chiếm được tại Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk từ đầu tháng 12. Thông điệp đi kèm rất rõ: mở rộng đất kiểm soát để nâng “vị thế” trước bàn đàm phán, và nuôi câu chuyện quen thuộc rằng mục tiêu cuối cùng vẫn là kiểm soát trọn các vùng mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập.
Nhưng phía Ukraine bác bỏ việc “đã mất hẳn”. Trên thực địa, nhiều đánh giá trung gian cũng nghiêng về kịch bản phức tạp hơn: Huliaipole bị giằng co, mất–còn đan xen, và “chiếm được” đôi khi chỉ có nghĩa là có thể vào được trung tâm để quay một đoạn video, chứ chưa chắc giữ được lâu.
Drones cứu tuyến đồng trống, nhưng bất lực trước hầm ngầm và đống đổ nát
Trong bối cảnh thiếu bộ binh, Ukraine dựa mạnh vào drone để “bù người”. Trên đồng trống, drone có thể săn các nhóm tiến quân, đánh trúng đội hình nhỏ trước khi họ áp sát. Nhưng khi cuộc chiến tràn vào khu vực xây dựng – những toà nhà bỏ hoang, tầng hầm, ngõ cụt, bức tường đổ – ưu thế của drone giảm đi thấy rõ. Những căn hầm và nền móng sập trở thành áo giáp tự nhiên cho lực lượng xung kích: họ lẩn đi, chui xuống, áp sát, rồi bất ngờ trồi lên ở một góc không ai ngờ.
Chính kiểu chiến tranh “đi trong lòng đất” ấy khiến một thị trấn như Huliaipole dễ trượt khỏi tay không phải vì một cú đấm duy nhất, mà vì hàng nghìn vết cắt nhỏ.
Đòn đánh vào sở chỉ huy: “phòng thủ yếu” và cái giá của một lần bỏ quên
Một đoạn video lan truyền cho thấy binh sĩ Nga đã xâm nhập một sở chỉ huy của Ukraine tại Huliaipole, lục xem laptop và tài liệu bị bỏ lại. Tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi, thừa nhận việc để đối phương vào được vị trí này xuất phát từ “phòng thủ yếu”. Ông nói một lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ đã không chịu nổi áp lực, phải lùi dần, và phê bình việc đơn vị rời vị trí nhưng để lại thông tin nhạy cảm.
Một nhóm theo dõi độc lập khác nhận định lực lượng Ukraine có thể chỉ còn bám được phần phía tây Huliaipole; trong điều kiện như vậy, thị trấn “có thể đã bị coi như rơi vào tay đối phương” – giống cách nhiều nơi khác trên mặt trận, dù trên bản đồ vẫn còn nét đan xen, nhưng quyền chủ động đã đổi màu. Nhóm này cũng nhấn mạnh một chi tiết đau: có đơn vị giữ chốt rất lâu, chịu tổn thất cực nặng trong nhiều tháng, nhưng không được luân phiên về sau để nghỉ và bổ sung quân số; đến lúc đối phương tăng nhịp tấn công thì sức người cũng cạn.
Bài toán không chỉ ở một thị trấn: 1.000 km chiến tuyến và những lựa chọn tàn nhẫn
Huliaipole không phải câu chuyện riêng của một điểm nóng. Nó phơi ra thế khó của quân đội Ukraine trên toàn tuyến dài khoảng 1.000 km: ở nhiều đoạn, quân số bị áp đảo; huy động bổ sung không kịp bù tổn thất; chỉ huy buộc phải chọn nơi nào giữ bằng mọi giá, nơi nào cầm cự, và nơi nào… cầu mong đối phương không khoét đúng vào lỗ hổng.
Một số phân tích cho rằng các tiểu đoàn phòng vệ lãnh thổ, nếu thiếu yểm trợ pháo binh và drone đồng bộ từ các đơn vị lân cận, rất khó đứng vững trước một lữ đoàn cơ giới hoả lực mạnh. Việc ưu tiên giữ những điểm nóng khác như Pokrovsk hay Kupiansk cũng khiến miền nam đôi khi rơi vào cảm giác “thiếu một bàn tay thống nhất”, khi mỗi mũi phòng thủ lo phần mình, nhưng tổng thể lại không đủ lực để vá các khoảng trống.
Có thông tin cho rằng giữa tháng 12, Ukraine đã điều một số đơn vị tinh nhuệ về hỗ trợ Huliaipole, nhưng “quá ít, quá muộn” để đảo chiều tình hình. Và trong chiến tranh, đôi khi chỉ chậm một nhịp thôi, một thị trấn đã kịp chuyển từ “đang giữ” thành “vùng xám”, rồi từ “vùng xám” thành một cái tên được nhắc tới bằng giọng nặng hơn.
Người bị nghi là trùm băng đảng Sinaloa khét tiếng dường như đã bị bắt tại Mexico với cáo buộc buôn bán ma túy và khủng bố.
Các nguồn tin chính phủ Mexico ngày 31/12/2025 cho biết Pedro Inzunza Noriega, người bị nghi là một trong các ông trùm của băng đảng Sinaloa, đã bị bắt tại khu vực tây bắc đất nước.
Giới chức Mexico và Mỹ chưa bình luận về thông tin.
Mỹ hồi tháng 5/2025 cáo buộc Noriega tội buôn lậu lượng lớn fentanyl, cocaine và heroin vào nước này. Theo giới chức Mỹ, Noriega khi đó là phó thủ lĩnh Tổ chức Beltran Leyva, một nhánh của băng đảng ma túy khét tiếng Sinaloa nhưng được cho là đã tan rã.
Pedro Inzunza Noriega. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, cáo trạng của nước này đánh dấu lần đầu một thủ lĩnh của băng đảng Sinaloa bị buộc tội "khủng bố ma túy và hỗ trợ vật chất cho khủng bố".
"Băng đảng Sinaloa là tổ chức khủng bố phức tạp và nguy hiểm. Triệt phá băng đảng này đòi hỏi phải có phản ứng pháp lý mới mẻ, mạnh mẽ. Những ngày tháng chúng uy hiếp người dân Mỹ mà không phải trả giá đã kết thúc. Chúng tôi sẽ tìm cách kết án tù chung thân những tên khủng bố này", Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố.
Pedro Inzunza Coronel, con trai của Noriega và là người bị buộc tội cùng với cha, đã bị quân đội Mexico hạ sát trong chiến dịch chống ma túy hồi tháng 11/2025.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng tháng 1/2025, Tổng thống Donald Trump đã cam kết sẽ mạnh tay trấn áp nạn buôn bán ma túy. Ông Trump yêu cầu Mexico tăng cường nỗ lực chống buôn bán ma túy, đe dọa áp thuế đối với hàng xuất khẩu của Mexico nếu nước này không tăng cường biện pháp trấn áp.
Quân đội Mỹ những tháng gần đây cũng tiến hành nhiều cuộc tập kích xuồng nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương và vùng biển Caribe, khiến hơn 100 người thiệt mạng.
Các nhà khoa học, kỹ sư từ năm 1926 đã dự báo nhân loại có thể xem tivi trên tàu điện ngầm hay vừa gọi điện vừa nhìn mặt nhau.
Trong cuốn "Tương lai" xuất bản vào tháng 3/1926, kỹ sư người Anh Archibald Montgomery Low đã dự đoán hành khách đi tàu điện ngầm trong tương lai sẽ được ngồi trên những chiếc ghế bành êm ái, cầm sách trên tay, đồ ăn nhẹ được phục vụ tận nơi.
"Tin tức và hình ảnh thời sự khắp thế giới được truyền bằng sóng không dây và hiển thị trên màn hình trong toa tàu", Low, người được gọi là "cha đẻ của hệ thống dẫn đường bằng sóng vô tuyến", viết.
Kỹ sư người Anh Archibald Montgomery Low tại London năm 1928. Ảnh: CBC
Vào tháng 12/1926, tiến sĩ Ernest Alexanderson, kỹ sư của tập đoàn General Electric, tuyên bố rằng truyền hình, những hình ảnh động được tạo ra bằng chùm sáng, không còn là giấc mơ xa vời. Các nhà nghiên cứu thời điểm đó tuyên bố đã đủ điều kiện để tạo ra công nghệ chuyển động hình ảnh trên màn hình cùng âm thanh.
Nikola Tesla, nhà khoa học nổi tiếng người Mỹ gốc Serbia trong thế kỷ 20, năm 1926 cũng dự đoán về sự ra đời của điện thoại thông minh.
"Khi công nghệ không dây được ứng dụng hoàn hảo, toàn bộ Trái Đất sẽ biến thành một bộ não khổng lồ, mà thực tế đúng là vậy, khi mọi vật chất đều là các hạt cấu thành một tổng thể có nhịp điệu. Chúng ta có thể giao tiếp với nhau trong chớp mắt bất kể khoảng cách", ông nói.
"Không chỉ vậy, thông qua truyền hình và điện thoại, chúng ta sẽ nhìn thấy, nghe thấy nhau như thể đang gặp mặt trực tiếp. Thiết bị giúp chúng ta làm việc này đơn giản tới mức đáng kinh ngạc so với điện thoại hiện nay. Một người có thể mang gọn thiết bị này trong túi áo vest", Tesla dự đoán.
Vào tháng 8/1926, các nhà khoa học tập trung tại Viện Chính trị Mỹ thuộc Đại học Harvard, dự đoán đồng, chì và thiếc sẽ cạn kiệt sau vài thập kỷ. Nhưng "thời đại vật liệu tổng hợp đã đến, ngày thế giới thoát khỏi phụ thuộc vào nguyên liệu thô không còn xa nữa". Các nhà khoa học cho rằng có thể tạo ra vật liệu tổng hợp thay thế mọi thứ, từ gỗ trong xây dựng tới cao su.
Một nhà khoa học công tác tại Viện Công nghệ Massachusetts năm 1926 từng dự báo về nạn đói toàn cầu thảm khốc trong thế kỷ tới. Ông cho rằng tuần lộc có thể trở thành nguồn lương thực quan trọng nếu con người không tìm được phương pháp sản xuất và bảo quản thực phẩm hiệu quả hơn.
Tháng 9/1926, một bài báo trên NYTimes dẫn lời một nhà sản xuất máy bay dự báo về những tiến bộ mới trong ngành hàng không sẽ khiến "máy bay an toàn hơn, chi phí hợp lý tới mức một người bình thường có ôtô cũng mua được máy bay".
Các nhà khoa học, xã hội học năm 1926 cũng dự đoán tuổi thọ con người sau 100 năm sẽ cao hơn nhờ tiến bộ y học. 4 năm sau khi liệu pháp insulin được đưa vào điều trị bệnh tiểu đường tại Mỹ, bất chấp tin đồn rằng biện pháp này gây nguy hiểm, giới y bác sĩ năm 1926 tuyên bố số ca tử vong vì bệnh tiểu đường sẽ trở nên hiếm hoi nếu điều trị đúng cách. Một thế kỷ sau, hơn 8 triệu người Mỹ mắc bệnh tiểu đường vẫn sống nhờ liệu pháp insulin hàng ngày.
Hornell Hart, giáo sư xã hội học người Mỹ, trong bài báo hồi tháng 2/1926 dự đoán tuổi thọ trung bình của những người sinh sau năm 2000 sẽ trên 100 tuổi, gần gấp đôi so với tuổi thọ trung bình năm 1926.
"Trừ phi chúng ta phá hủy nền văn minh trong 75 năm tới, điều rất khó xảy ra, nhiều trẻ em sẽ có tuổi thọ lên tới 200 năm và đàn ông, phụ nữ sống trên 100 tuổi là chuyện bình thường nhưng thay vì nhăn nheo ốm yếu, họ vẫn tràn đầy sức sống", Hart nhận định.
Đồng USD ghi nhận mức sụt giảm hằng năm mạnh nhất trong 8 năm và các nhà đầu tư cho rằng xu hướng giảm còn tiếp diễn nếu người kế nhiệm Chủ tịch Fed lựa chọn cắt giảm lãi suất sâu hơn dự kiến.
Đồng USD. Ảnh: AFP/TTXVN
Tạp chí The Australian Financial Review ngày 1/1 cho biết Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index đã giảm khoảng 8% trong năm 2025.
Sau khi lao dốc mạnh sau các mức thuế đối ứng “Ngày Giải phóng” của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 4/2025, đồng bạc xanh tiếp tục chịu áp lực kéo dài khi chủ nhân Nhà Trắng khởi động chiến dịch quyết liệt nhằm đưa một nhân sự có quan điểm ôn hòa vào vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào năm 2026.
Ông Yusuke Miyairi, chiến lược gia ngoại hối tại tập đoàn tài chính Nomura, cho rằng “yếu tố lớn nhất đối với đồng USD trong quý I/2026 sẽ là Fed. Không chỉ là các cuộc họp vào tháng 1 và tháng 3, mà còn là việc ai sẽ trở thành Chủ tịch Fed sau khi ông Jerome Powell kết thúc nhiệm kỳ”.
Với việc thị trường dự đoán ít nhất Fed cắt giảm hai lần lãi suất trong năm 2026, lộ trình chính sách của Mỹ đang tách biệt khỏi một số nền kinh tế phát triển khác, càng làm suy giảm sức hấp dẫn của đồng USD.
Đồng euro đã tăng mạnh so với đồng bạc xanh, trong bối cảnh lạm phát ôn hòa và làn sóng chi tiêu quốc phòng sắp tới của châu Âu khiến khả năng cắt giảm lãi suất gần như bằng không. Trong khi đó, tại Canada, Thụy Điển và Australia, giới giao dịch ngoại hối lại đang đặt cược vào khả năng tăng lãi suất.
Chỉ số đo sức mạnh của đồng USD đã tăng cao nhất tới 0,2% trong phiên 31/12 sau khi số liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại nước này trong tuần trước giảm xuống một trong những mức thấp nhất của năm 2025. Tuy vậy, chỉ số đồng bạc xanh vẫn được dự báo sẽ kết thúc tháng 12 với mức giảm khoảng 1%.
Theo dữ liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cho tuần kết thúc ngày 16/12, sự lạc quan đối với đồng USD diễn ra trong một giai đoạn ngắn ngủi, giờ đã nhanh chóng quay trở lại lập trường bi quan vốn chiếm ưu thế kể từ khi các mức thuế “Ngày Giải phóng” vào tháng 4 làm dấy lên lo ngại về kinh tế Mỹ.
Hiện tại, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Fed và người sẽ thay thế Jerome Powell, khi nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell dự kiến kết thúc vào tháng 5.
Gần đây, Tổng thống Trump úp mở rằng ông đã có ứng viên ưa thích, nhưng chưa vội công bố, đồng thời cũng bóng gió khả năng sa thải người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ hiện tại.
Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett từ lâu được xem là ứng viên hàng đầu, trong khi ông Trump cũng bày tỏ sự quan tâm tới cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh.
Các Thống đốc Fed Christopher Waller và Michelle Bowman, cùng với ông Rick Rieder của BlackRock, cũng được cho là đang nằm trong danh sách cân nhắc.
“Hassett về cơ bản đã được thị trường đặt cược vì ông ấy là ứng viên dẫn đầu trong một thời gian dài. Nhưng Warsh hoặc Waller có thể sẽ không cắt giảm lãi suất nhanh như vậy, điều này sẽ có lợi hơn cho đồng USD”, ông Andrew Hazlett, nhà giao dịch ngoại hối tại Monex Inc., nhận định.
Bà Skylar Montgomery Koning, chiến lược gia vĩ mô tại Bloomberg, cho biết: “Một xu hướng tăng dài hạn, kết hợp với việc đồng USD được cho là bị định giá cao trong những năm gần đây, đã khiến giới chuyên gia đồng thuận, liên tục dự báo đồng USD suy yếu so với đồng euro trong suốt chín năm qua, và kỳ vọng tương tự cũng được đặt ra cho năm 2026”.
Tuy nhiên, bà Koning nhận định việc “đồng euro lại giảm giá so với đồng USD trong sáu trong số những năm đó, cho thấy hai vấn đề cốt lõi của cách nhìn này. Thứ nhất, định giá là một chỉ báo kém cho diễn biến giá. Thứ hai, các dự báo theo đồng thuận thường chạy theo giá giao ngay, vì vậy sẽ có độ trễ”.
Mấy ngày cuối năm, người ta thường nói về pháo hoa, về lời hứa “năm mới sẽ tốt hơn”. Nhưng ở Minnesota, ngay trước thềm bước sang 2026, có những gia đình lại nghe một tin khiến tim rơi xuống: tiền hỗ trợ giữ trẻ—thứ giúp họ đi làm mỗi sáng—có thể bị chặn lại vì một cuộc điều tra liên bang.
Không phải vì họ làm gì sai. Không phải vì con họ bỗng dưng không còn cần lớp học, bữa ăn, người trông. Chỉ vì một cơn bão chính trị–truyền thông–điều tra đang ào tới, kéo theo những con số khổng lồ, những cáo buộc chưa ngã ngũ, và một nỗi lo rất “đời”: nếu tiền không về kịp, cửa nhà trẻ đóng lại… thì ai đi làm, ai trả tiền thuê nhà?
Từ một video YouTube đến cú “phanh gấp” tiền giữ trẻ
Theo các nhà cung cấp dịch vụ và giới chức, làn sóng bắt đầu nóng lên sau khi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) công bố biện pháp siết/đóng băng (tùy cách diễn giải của từng thông báo) dòng chi trả hỗ trợ giữ trẻ liên bang liên quan Minnesota, trong bối cảnh điều tra gian lận. Trên mạng xã hội, Phó Bộ trưởng HHS Jim O’Neill nói thẳng: tiền sẽ chỉ được giải ngân khi các tiểu bang chứng minh được chúng đang được sử dụng “hợp lệ”.
Minnesota mỗi năm nhận khoảng 185 triệu USD tiền liên bang cho chương trình giữ trẻ, ảnh hưởng trực tiếp tới hàng chục nghìn trẻ em và gia đình thu nhập thấp. Điều đáng sợ là thông báo ban đầu không nêu một “kế hoạch thay thế” nào để gia đình xoay xở nếu dòng tiền bị ngưng—một khoảng trống khiến cả hệ thống rung lên như bị rút chốt an toàn.
HHS sau đó giải thích cơ chế “xác minh bổ sung”: những cơ sở bị nghi có gian lận sẽ phải qua một tầng kiểm tra dày hơn (hồ sơ khiếu nại, sai lệch dữ liệu nội bộ của tiểu bang, bảng điểm danh, biên bản thanh tra…), còn các cơ sở khác sẽ phải nộp dữ liệu hành chính để bị rà soát. Nghe thì giống “thủ tục”, nhưng với nhà trẻ và gia đình lao động, thủ tục chậm một tuần cũng đủ thành… thảm họa.
Vì sao Minnesota bị đặt vào “tầm ngắm” liên bang?
Minnesota không phải tiểu bang duy nhất có gian lận phúc lợi. Nhưng đây lại là nơi thời gian qua liên tục nổ ra các vụ án lớn, đặc biệt các hồ sơ liên quan chương trình xã hội thời Covid-19 và các dịch vụ Medicaid. Trong bối cảnh đó, một video lan truyền của YouTuber Nick Shirley—người tự nhận là “nhà báo độc lập”, từng làm nội dung chống di dân và chống Hồi giáo—bỗng trở thành mồi lửa.
Trong video, Shirley đi tới nhiều cơ sở giữ trẻ, quay cảnh cửa đóng, thử vào nhưng không được, rồi đặt nghi vấn: có nơi “không hoạt động” mà vẫn nhận tiền hỗ trợ. Video thu hàng triệu lượt xem, được lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thậm chí được chia sẻ lại bởi những nhân vật chính trị hàng đầu như Phó Tổng thống JD Vance, Giám đốc FBI Kash Patel và cả Elon Musk. Vấn đề là: bằng chứng trong video bị đánh giá là hạn chế, vì nhà trẻ có thể khóa cửa vì lý do an ninh, có giờ hoạt động khác nhau, hoặc quy định không cho người lạ tự tiện vào khu vực trẻ em.
Một số cơ sở được nêu tên phản bác: có nơi cho biết Shirley tới lúc họ chưa mở cửa; có nơi CNN và báo địa phương ghi nhận vẫn thấy phụ huynh đưa trẻ tới bình thường. Cơ quan quản lý tiểu bang cũng thừa nhận “có câu hỏi về phương pháp” của video, nhưng nói họ vẫn xem nghi vấn gian lận là nghiêm trọng và sẽ rà soát.
Điều đáng nói: Minnesota là nơi có cộng đồng Somali lớn nhất nước Mỹ. Và vì thế, khi các nghi vấn gian lận “đi kèm” cụm chữ “Somali-run daycare”, câu chuyện không còn là chuyện sổ sách. Nó chạm vào nỗi lo bị quy chụp, bị trừng phạt tập thể.
Gia đình lao động mắc kẹt ở giữa: đóng cửa trong một tháng?
Tại một cuộc họp báo ở Minnesota, các chủ cơ sở giữ trẻ cảnh báo tác động có thể đến rất nhanh. Có giám đốc nói khoảng 75% trẻ tại cơ sở của bà đủ điều kiện nhận hỗ trợ, và nếu tiền không về, họ có thể phải đóng cửa chỉ trong vòng một tháng. Một chủ cơ sở khác ở St. Paul kể nhiều gia đình của họ “chỉ cách vô gia cư một kỳ lương”—nghĩa là chỉ cần một đứt gãy nhỏ trong đời sống, là domino đổ.
Dân biểu tiểu bang Carlie Kotyza-Witthuhn gọi việc “đóng băng” (hay siết chi trả) theo kiểu quét rộng như vậy là điều khiến mọi người Minnesota cùng chịu thiệt. Bà nhấn mạnh Minnesota là một trong những nơi chi phí giữ trẻ đắt đỏ; tiền hỗ trợ không phải “xa xỉ”, mà là con số thật, vì nuôi một hệ thống chăm sóc trẻ an toàn và đạt chuẩn vốn đã tốn kém.
Trong khi đó, phía Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Minnesota (Attorney General) thông qua cố vấn cấp cao Carin Mrotz phản ứng gay gắt: chống gian lận là cần, nhưng “tấn công kiểu đốt sạch” vừa sai, vừa có thể… trái luật. Khi một chương trình xã hội bị siết đột ngột, người bị đẩy ra rìa đầu tiên thường không phải kẻ gian, mà là phụ huynh nghèo—những người không có quỹ dự phòng để “đợi chính phủ rà soát xong”.
Nỗi lo còn lan sang an ninh. Có cơ sở giữ trẻ nói họ nhận những cuộc gọi đe dọa sau khi video lan truyền, thậm chí bị đột nhập phá hoại, lấy cắp hồ sơ liên quan tuyển dụng nhân sự và ghi danh trẻ. Một cộng đồng vốn đã căng thẳng lại càng rít chặt dây đàn.
“Bão liên bang” đồng loạt kéo tới: HHS, DHS, FBI, SBA và cả Quốc hội
Không chỉ HHS. Bộ An ninh Nội địa (DHS) cũng đẩy mạnh hoạt động, với các video cho thấy lực lượng điều tra vào những địa điểm bị xem là “nghi vấn gian lận”, cùng thông tin về việc kiểm tra hàng chục điểm. Các phát biểu của quan chức liên bang khiến dư luận hiểu rằng đây là chiến dịch “tổng lực”: vừa điều tra gian lận, vừa có yếu tố thực thi di trú.
Giám đốc FBI cũng lên tiếng rằng chống gian lận “cướp tiền thuế và làm hại trẻ em” là ưu tiên lớn, và cho biết đã tăng nguồn lực điều tra. Song song, lãnh đạo Cơ quan Quản trị Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) Kelly Loeffler tuyên bố tạm dừng một số khoản tài trợ thường niên cho Minnesota để điều tra nghi vấn gian lận PPP lên tới 430 triệu USD.
Đỉnh điểm là Quốc hội. Ủy ban Giám sát Hạ viện (House Oversight) do Dân biểu James Comer dẫn đầu thông báo mở điều trần về “gian lận và lạm dụng ngân sách liên bang” tại Minnesota, với phiên đầu ngày 7/1/2026 và một phiên khác dự kiến mời Thống đốc Tim Walz cùng Tổng chưởng lý Keith Ellison vào ngày 10/2/2026.
Thống đốc Walz đáp trả: tiểu bang đã mất nhiều năm siết chống gian lận, chuyển hồ sơ sang cơ quan thực thi pháp luật, đóng chương trình rủi ro cao, tăng kiểm toán; ông còn đề nghị cơ quan lập pháp tiểu bang trao thêm thẩm quyền để hành động mạnh hơn. Walz cũng phản bác một số con số bị cho là “phóng đại để giật tít”, cho rằng cần chứng cứ trước khi ném ra những ước lượng gây sốc.
Khi “chống gian lận” trượt sang “trừng phạt tập thể”
Một phần khiến câu chuyện trở nên độc hại là cách nó bị chính trị hóa. Tổng thống Donald Trump thời gian qua có nhiều phát ngôn gay gắt nhắm vào cộng đồng Somali ở Minnesota và Dân biểu Ilhan Omar—người Mỹ gốc Somali. Những lời lẽ miệt thị, quy kết cả cộng đồng “không đóng góp” khiến không khí vốn căng nay càng ngột ngạt.
Cộng đồng Somali và các tổ chức dân sự phản bác: sai phạm (nếu có) là của “một nhóm người”, không thể biến thành bản án đạo đức cho hàng chục nghìn gia đình đang sống, làm việc, nộp thuế. Lãnh đạo một tổ chức dân quyền Hồi giáo ở Minnesota nhấn mạnh phần đông cộng đồng Somali tại Twin Cities là những gia đình chăm chỉ: chủ tiệm nhỏ, nhân viên y tế, sinh viên, người đi làm… họ không thể bị kéo vào một cuộc “đánh phủ đầu” chỉ vì gốc gác.
Ở cấp độ kỹ thuật, câu chuyện cũng phức tạp hơn một đoạn video “cửa đóng then cài”. Nhiều cơ sở giữ trẻ khóa cửa và dùng thẻ ra vào vì an ninh là chuyện bình thường. Quy định của Minnesota vốn rất chặt: cơ sở được cấp phép phải chịu kiểm tra đột xuất định kỳ; hồ sơ điểm danh, quy trình thuốc men, đào tạo nhân sự… đều có checklist dày đặc. Chưa kể, tiền hỗ trợ (như CCAP) thường dựa trên số trẻ đủ điều kiện thực sự ghi danh, chứ không dựa trên “công suất” mà người ngoài nhìn thấy.
Trong một cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal công bố hôm thứ Năm, Tổng thống Donald Trump (79 tuổi) lần đầu nói khá dài về chuyện sức khỏe cá nhân giữa lúc dư luận soi kỹ từng dấu hiệu lạ trên cơ thể ông. Ông thừa nhận mình đang dùng aspirin với liều cao hơn mức bác sĩ khuyến nghị, và cho rằng đây là nguyên nhân khiến các vết bầm tím trên tay xuất hiện rõ rệt, thậm chí có lúc phải che bằng lớp trang điểm dày hoặc băng dán.
Ông Trump giải thích theo kiểu rất “Trump”: aspirin giúp làm “loãng máu”, ông không muốn “máu đặc” chảy qua tim. Ông còn hỏi ngược người đối thoại: “Có hợp lý không?” rồi nói mình hơi mê tín, đã uống aspirin như vậy suốt 25 năm. Câu nói nghe như bông đùa, nhưng nó chạm đúng điểm nhạy cảm: tuổi tác, tính minh bạch y tế của lãnh đạo, và ranh giới giữa “thói quen cá nhân” với “nguy cơ sức khỏe công cộng” khi người đó là tổng thống.
325mg mỗi ngày: liều “đủ mạnh” để gây bầm – nhưng vẫn nằm trong khung điều trị
Theo bác sĩ của Tổng thống, Dr. Sean Barbabella, ông Trump dùng 325mg aspirin mỗi ngày. Đây là viên “regular-strength” quen thuộc, lớn hơn liều “low-dose/baby aspirin” mà nhiều người thường nghe nhắc đến (thường quanh mức 81mg). Các tài liệu y khoa phổ biến cho biết liều thấp hay được nhắc cho mục tiêu phòng ngừa tim mạch thường nằm khoảng 75–100mg, trong khi điều trị aspirin hằng ngày có thể dao động rộng, tùy mục đích và hồ sơ nguy cơ của từng bệnh nhân.
Nhưng điểm quan trọng không nằm ở con số “có hợp lệ hay không” trên giấy. Vấn đề là aspirin làm giảm khả năng đông máu, nên dễ gây bầm tím và tăng nguy cơ chảy máu—từ những vết bầm tưởng như vô hại, đến chảy máu tiêu hóa hoặc biến chứng nặng hơn nếu có yếu tố nguy cơ kèm theo. Những năm gần đây, nhiều hướng dẫn y khoa đã thận trọng hơn với chuyện dùng aspirin hằng ngày cho người lớn tuổi, vì lợi ích phòng ngừa có thể không “lời” bằng rủi ro chảy máu ở một số nhóm.
Vì vậy, khi Tổng thống nói “tôi uống nhiều hơn lời bác sĩ”, câu chuyện lập tức chuyển tông: từ một dấu bầm ở mu bàn tay thành một câu hỏi lớn về việc ông có đang “tự chỉnh” phác đồ của mình hay không, và Nhà Trắng sẽ minh bạch tới đâu.
Vết bầm, lớp trang điểm và nỗ lực né ống kính
Thực tế, chuyện bầm tay của ông Trump không phải mới xuất hiện trong vài ngày. Nhiều bản tin trước đó nói vết bầm ở tay phải đã thấy từ trước khi ông trở lại Nhà Trắng, nhưng nó gây chú ý mạnh hơn khi người ta nhận ra ông thường cố che: lúc thì dùng lớp makeup đậm, lúc thì băng dán, lúc lại đưa tay kia che khuất trước ống kính. Tuần trước, các sự kiện công khai tiếp tục ghi nhận hiện tượng đổi màu/bầm nhẹ ở cả tay trái, khiến câu chuyện “chỉ do bắt tay nhiều” càng bị đem ra mổ xẻ.
Nhà Trắng từng giải thích rằng việc bắt tay liên tục cộng với chế độ dùng aspirin đều đặn có thể khiến bầm tím dễ xảy ra hơn. Một số chuyên gia y tế khi được hỏi thì không vội kết luận điều gì nghiêm trọng chỉ từ vết bầm. Nhưng chính cách che đậy—che hơi kỹ, che hơi nhiều—lại làm dư luận chú ý gấp đôi, vì người ta thường nghi ngờ điều bị giấu hơn điều được nói thẳng.
Chuyện “MRI” hóa ra là “CT scan”: và lời trấn an về tim mạch
Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng nói về một lần chụp chiếu hồi tháng 10 mà trước đó ông từng gọi là “MRI”. Lần này ông đổi cách diễn đạt: không phải MRI, mà là CT scan—ông gọi nôm na là “một cuộc scan, nhẹ hơn MRI”. Bác sĩ Barbabella nói mục đích là loại trừ dứt điểm các vấn đề tim mạch, và kết quả không cho thấy bất thường.
Trước đó, đầu tháng này, bác sĩ của ông cũng đã ra một bản ghi nhớ nói hình ảnh chẩn đoán liên quan hệ tim mạch và vùng bụng cho kết quả “hoàn toàn bình thường”. Những câu chữ ấy nhằm chốt lại thông điệp: Nhà Trắng muốn khẳng định tổng thống ổn, ít nhất trên những chỉ số quan trọng.
Nhưng nghịch lý là: càng trấn an bằng những chữ “hoàn hảo”, “bình thường”, dư luận càng đòi thêm chi tiết—vì công chúng đã quá quen với kiểu “không nói đủ” rồi mới nói.
Sưng chân, tất ép và câu nói “tôi không thích tập”
Ngoài đôi bàn tay, dư luận còn để ý chuyện sưng ở chân và dáng vẻ mệt mỏi trong một số sự kiện. Nhà Trắng từng thông báo hồi tháng 7 rằng ông Trump bị suy tĩnh mạch mạn tính (chronic venous insufficiency)—một tình trạng khá thường gặp ở người lớn tuổi, liên quan việc máu hồi lưu kém khiến chân dễ sưng.
Ông Trump nói mình đã thử tất ép (compression socks) nhưng “không thích”. Và khi được hỏi về tập thể dục đều đặn, ông nói thẳng: ông không hứng thú—đi bộ hoặc chạy máy “chán”, không phải kiểu của ông. Đây là một kiểu thành thật hiếm thấy: không tô vẽ “tôi chăm chỉ luyện tập”, không diễn giải dài dòng, chỉ là một câu rất đời—nhưng lại khiến người nghe càng lo: tuổi 79, ít thích vận động, lại dùng aspirin liều cao… thì các dấu hiệu lặt vặt có thể sẽ còn gây tranh luận dài.
Sức khỏe tổng thống: đôi khi vấn đề không nằm ở bệnh, mà ở niềm tin
Công bằng mà nói, một vết bầm tay không đủ để kết luận điều gì nghiêm trọng. Nhưng với vị trí tổng thống, câu chuyện chưa bao giờ chỉ là y khoa. Nó là niềm tin: công chúng muốn biết điều gì đang xảy ra, muốn nghe rõ ràng, muốn thấy minh bạch. Và khi chính nhân vật trung tâm nói “tôi uống nhiều hơn bác sĩ khuyên” với một nụ cười nửa bông đùa, nửa thách thức, thì nghi vấn tự khắc nở ra: rốt cuộc ông đang kiểm soát sức khỏe mình tới đâu—và Nhà Trắng sẽ nói thật tới mức nào?
Năm mới vừa mở trang, Washington lại có thêm một “chủ đề cũ mà nóng”: sức khỏe của người quyền lực nhất nước Mỹ. Lần này, nó bắt đầu từ một viên aspirin, một vết bầm, và câu nói nghe rất đơn giản: “Tôi muốn máu loãng chảy qua tim.”
Năm 2025 vừa khép lại thì một cột mốc cũng đóng sầm: các “enhanced premium subsidies” (trợ cấp tăng cường) của Affordable Care Act/Obamacare chính thức hết hạn. “Kỵ binh” Quốc hội đã không đến kịp.
Kết quả là từ 2026, rất nhiều gia đình Mỹ sẽ phải móc hầu bao nhiều hơn để giữ bảo hiểm. Nhiều người khác đứng trước lựa chọn khó nghe nhưng có thật: đổi sang gói rẻ hơn (đổi lại deductible và chi phí túi tiền cao hơn), hoặc… không mua nữa và chấp nhận rủi ro “không có bảo hiểm”.
Không phải mọi trợ cấp đều mất — nhưng phần “ngon nhất” đã tắt
Điều cần nói rõ: trợ cấp gốc của ACA (từ luật 2010) vẫn còn. Với những người có thu nhập dưới khoảng 400% mức nghèo liên bang (FPL), trợ cấp gốc tiếp tục giúp giới hạn phần tiền đóng cho “benchmark plan” ở mức không quá khoảng 10% thu nhập (ước chừng mốc $62,600/năm cho cá nhân và $128,600/năm cho gia đình 4 người).
Nhưng phần “tăng cường” mới là thứ đã kéo rất nhiều người vào hệ thống: người thu nhập thấp từng có thể thấy premium $0 hoặc gần $0; tầng lớp trung lưu trước đây không đủ điều kiện thì bỗng được hỗ trợ; và 4/5 người mua từng tìm được gói 2025 giá $10/tháng hoặc thấp hơn. Nhờ vậy, 2025 ghi nhận kỷ lục 24.3 triệu người ghi danh mua bảo hiểm Marketplace.
Giờ đây, khi phần “tăng cường” tắt, theo ước tính của KFF, tiền premium trung bình có thể tăng hơn $1,000/năm (khoảng tăng 114%), thậm chí nhiều nơi tăng vài trăm đô mỗi tháng tùy hồ sơ gia đình.
Vì sao Quốc hội không gia hạn kịp: đấu trường chính trị kéo dài tới phút chót
Những tháng cuối 2025, gia hạn trợ cấp trở thành “trận địa” ở Capitol Hill. Đảng Dân Chủ từng siết điều kiện ngân sách liên bang, dẫn tới một đợt shutdown kéo dài rồi mới chấm dứt giữa tháng 11 với cam kết sẽ đưa vấn đề ra bỏ phiếu.
Nhưng tới giữa tháng 12, Thượng viện bác cả hai hướng: một đề xuất của Dân Chủ muốn gia hạn nhiều năm và một phương án của Cộng Hòa đi theo hướng khác. Ở Hạ viện, nội bộ Cộng Hòa cũng rạn: có nhóm ôn hòa lo phản ứng cử tri vì premium tăng, thậm chí có vài dân biểu “bẻ lái” đứng về phía đề xuất của Dân Chủ để thúc ép bỏ phiếu.
Hiện câu chuyện vẫn chưa đóng: Hạ viện được dự kiến sẽ bỏ phiếu trong tháng 1, nhưng rào cản ở Thượng viện vẫn nặng. Nghĩa là: người dân bước vào 2026 trong tình trạng “đã tăng giá rồi, còn có đảo chiều không thì… chưa ai dám chắc”.
Người mua bảo hiểm 2026 cần làm gì: đừng auto-renew trong mù mờ
Từ khóa của 2026 là: SHOP! (phải tự đi “chợ” lại). Rất nhiều người Mỹ có thói quen auto-renew năm này qua năm khác. Năm nay, thói quen đó có thể làm bạn trả đắt mà không biết mình có lựa chọn khác.
Việc nên làm (gói gọn, không dài dòng): đăng nhập Marketplace của bang hoặc HealthCare.gov, cập nhật ước tính thu nhập 2026, rà lại nhu cầu thuốc men/bác sĩ, rồi so sánh lại toàn bộ gói. Nếu gói cũ đội giá quá mạnh, hãy xem có hãng khác rẻ hơn, hoặc cân nhắc gói premium thấp hơn nhưng chấp nhận deductible/out-of-pocket cao hơn. Nhiều người sẽ bị kéo từ gold/silver xuống bronze vì “đỡ tiền tháng nào hay tháng đó” — nhưng bronze thường là kiểu “đóng ít khi khỏe, trả nhiều khi bệnh”.
Nếu cần người hướng dẫn, có thể tìm navigator/broker/agent. Nhưng nhớ một cảnh báo quan trọng từ các sàn bảo hiểm: khi dân hoang mang vì premium tăng, lừa đảo cũng nở rộ — người ta có thể mời chào “gói rẻ bất ngờ” hoặc “bảo hiểm nghe giống ACA” nhưng quyền lợi không tương đương, thậm chí là giả.
Và nếu bạn mua trên HealthCare.gov: Open Enrollment cho 2026 kết thúc ngày 15/01/2026; muốn coverage bắt đầu từ 01/01/2026 thường phải chọn/xác nhận kế hoạch trước mốc 15/12 và đóng premium tháng đầu.
Một số bang “tự cứu” — nhưng không thể thay được tiền liên bang
Có khoảng 10 bang có trợ cấp bổ sung bằng ngân sách bang, phần nào giảm sốc. California, chẳng hạn, công bố dành $190 triệu để “đắp” cho một nhóm thu nhập thấp trong 2026. Massachusetts cũng có cơ chế trợ cấp bang tồn tại lâu nay cho nhóm dưới 400% FPL.
Nhưng ngay cả California cũng thừa nhận: $190 triệu không thể so với khoảng $2.5 tỷ trợ cấp tăng cường liên bang mà người dân bang này đã nhận trong 2025. Nói thẳng ra: bang có thể che gió một đoạn, nhưng khó chắn cả cơn bão.
Dấu hiệu đã thấy ngay trong mùa ghi danh: nhiều người “xem thì xem” nhưng không dám bấm mua
Các sàn bảo hiểm bang mô tả bức tranh khá buồn: người mới ghi danh giảm, người hủy tăng, và xu hướng chuyển sang gói rẻ hơn xuất hiện rõ. Có nơi ghi nhận người mua mới giảm mạnh so với năm trước; số người hủy vì “không kham nổi” tăng; tỷ lệ chọn bronze tăng — đó là một tín hiệu rất “đúng sách”: khi kinh tế căng, người ta mua bảo hiểm theo kiểu “cầm cự”.
Một số lãnh đạo exchange nói phải tới tận tháng 4/2026 họ mới ước lượng được tác động thật, vì nhiều người auto-renew rồi… không đóng premium, hoặc đóng 1–2 tháng rồi rớt tiếp. Thị trường sẽ còn “ra-vào” khá lâu trước khi ổn định.
Nếu Quốc hội gia hạn lại trong tháng 1: hệ thống sửa được nhanh, nhưng kéo người quay lại mới khó
Các exchange cho biết nếu Quốc hội hành động sớm và gia hạn theo kiểu “thẳng tay, ít sửa đổi”, họ có thể cập nhật hệ thống và gửi thông báo khá nhanh. Nhưng bài toán nặng nhất không phải kỹ thuật.
Khó nhất là tâm lý: một khi người dân đã bỏ cuộc vì “đắt quá”, đã hủy, đã lỡ kỳ đăng ký, hoặc đã quay sang gói khác… thì việc gọi họ quay lại sẽ là một cuộc leo dốc. Và trong khoảng trống ấy, chỉ cần một ca bệnh, một tai nạn, một lần vào ER… là đủ biến một quyết định “tiết kiệm premium” thành cú đòn tài chính.
Khi những ngày cuối năm 2025 trôi qua, năm đầu tiên ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng (bắt đầu từ tháng 1/2025) đã để lại một dấu ấn rất khó gọi tên cho gọn: một cuộc “đại tu” liên bang diễn ra với tốc độ nhanh, mạnh, và gây tranh cãi dữ dội.
Phe ủng hộ nói đây là cách dùng tối đa quyền lực hành pháp để thực thi “ý chí cử tri 2024”, dọn dẹp lãng phí, đập bỏ lớp quan liêu cũ. Phe chỉ trích thì nhìn thấy một chiếc xe ủi: thanh trừng chính trị, sa thải hàng loạt, cắt chi tiêu kiểu phũ, và làm suy yếu những “hệ thống phanh” vốn giữ chính quyền khỏi trượt dốc.
Một nhà quan sát về công vụ nhận xét: điều đang diễn ra không chỉ là chuyện nhân sự hay ngân sách, mà là cuộc tranh chấp về bản chất của chính quyền — chính quyền phục vụ công chúng, hay chính quyền phục vụ cuộc chiến quyền lực.
1) “Gọt” bộ máy: sa thải, mua nghỉ việc, về hưu sớm… và nỗi hoang mang kéo dài
Ngay từ ngày đầu, Nhà Trắng coi việc giảm biên chế liên bang là ưu tiên số một. Chiến dịch này gắn với DOGE và vai trò nổi bật của tỷ phú Elon Musk trong giai đoạn đầu: lập luận quen thuộc là bộ máy “phình to”, phải tinh giản để diệt lãng phí.
Con số chính xác “mất bao nhiêu việc” rất khó chốt vì có đủ kiểu rời hệ thống: bị sa thải, bị cho nghỉ sớm, nhận gói khuyến khích tự thôi việc, hoặc tự bỏ vì quá mệt mỏi. Nhưng các ước tính độc lập thường nói đến hơn 200.000 vị trí đã biến mất trong năm 2025 — một cú rung đáng kể với một guồng máy vốn quen ổn định.
Hệ quả không chỉ nằm trên giấy. Nhiều cơ quan phải làm việc trong tình trạng thiếu người; một số nơi còn rơi vào vòng lặp trớ trêu: cắt rồi… phải gọi người quay lại vì chức năng tối quan trọng bị “đứt gãy”. Riêng IRS, tình trạng thiếu người và biến động tổ chức bị cảnh báo có thể khiến mùa khai thuế 2026 “nghẹt thở”.
Trong khi đó, công đoàn và các tổ chức dân sự kéo nhau ra tòa, xin lệnh chặn sa thải, xin phục chức, xin tạm hoãn. Có lúc thắng ở tòa cấp dưới, rồi lại bị đảo chiều ở cấp cao hơn. Cái còn lại là cảm giác “sáng ra không biết hôm nay cơ quan còn nguyên không”, khiến nhiều người từ bỏ nghề công vụ và tìm đường sang khu vực tư hoặc chính quyền tiểu bang/địa phương.
2) Cắt chi tiêu: hàng trăm tỷ bị đóng băng, và những khoản “nhỏ” lại làm dân đau
Song song với cắt người là cắt tiền. Nhiều khoản chi và tài trợ liên bang bị hủy, bị trì hoãn, hoặc bị “đóng băng” với lập luận phải rà soát, phải chống “waste, fraud, abuse”. Phe Dân Chủ tại Hạ viện công bố các thống kê cho rằng có tới hàng trăm tỷ USD tiền đã được Quốc hội phê chuẩn nhưng bị giữ lại, kèm những ví dụ nghe rất đời: chống vô gia cư, hỗ trợ doanh nghiệp thiểu số, thư viện địa phương, chương trình liên quan “long Covid”…
Những đường cắt này tạo hiệu ứng domino. Trường đại học và viện nghiên cứu vốn sống bằng nguồn tài trợ liên bang bị chao đảo. Một số chương trình phòng chống bạo lực súng đạn ở địa phương bị hụt tiền. Và cú sốc lớn nhất về mặt biểu tượng là câu chuyện USAID: việc giải thể/thu hẹp mạnh cơ quan vốn gắn với y tế cộng đồng, viện trợ và chống dịch ở nước ngoài bị cảnh báo có thể dẫn tới hậu quả nhân đạo cực lớn, với những dự báo tử vong “đếm bằng triệu” trong vài năm tới theo một nghiên cứu được nhắc nhiều.
Ở IRS, cắt ngân sách và mất nhân sự tạo “cơn bão kép”. Các cảnh báo nói thẳng: nếu bộ phận dịch vụ khách hàng, sửa lỗi tờ khai, và các đội kỹ thuật bị rút ruột, thì người dân sẽ chờ lâu hơn, bực bội hơn, dễ bị phạt hơn, còn tiền hoàn thuế có thể trễ. Đáng nói hơn: việc rút lại nguồn lực truy lùng gian lận thuế được dự báo có thể khiến thất thu dài hạn rất lớn trong thập kỷ tới.
3) Thử giới hạn pháp quyền: ân xá 6/1, “mưa” sắc lệnh, và những trận chiến tòa án
Chỉ vài giờ sau lễ nhậm chức, ông Trump đã phát tín hiệu “đẩy ranh giới” của quyền lực tổng thống. Quyết định gây chấn động nhất đầu nhiệm kỳ là ân xá/giảm án cho toàn bộ những người liên quan vụ 6/1/2021 — khoảng một nghìn rưỡi hồ sơ theo các thống kê được truyền thông trích dẫn. Với người ủng hộ, đó là “sửa sai cho một thời kỳ bị vũ khí hóa công lý”. Với người phản đối, đó là một cú đánh vào thông điệp thượng tôn pháp luật.
Trong năm 2025, ông Trump ký một số lượng sắc lệnh hành pháp thuộc hàng cao nhất lịch sử hiện đại — nhiều lệnh nhanh chóng bị kiện và bị tòa chặn. Có những phán quyết nặng lời cho rằng một vài sắc lệnh là lạm quyền trắng trợn, thậm chí mang dáng dấp “trừng phạt đối tượng cụ thể”.
Ngoài các vụ kiện về sắc lệnh, còn là tranh cãi quanh chính sách di trú: những cáo buộc về bắt giữ, trục xuất sai quy trình; những vụ tòa yêu cầu chính quyền giải trình; và cả câu hỏi liệu có phớt lờ lệnh tòa hay không. Điểm đáng chú ý: không phải lúc nào Nhà Trắng cũng thua. Khi hồ sơ lên đến Tối cao Pháp viện, chính quyền có những chiến thắng quan trọng giúp mở rộng quyền sa thải, tăng tốc một số chính sách cứng rắn — khiến cuộc giằng co “tam quyền phân lập” càng nóng.
4) Làm mờ cơ chế giám sát: khi “người gác cổng” bị thay ca
Nếu cắt người và cắt tiền là phần “thân thể”, thì phần “hệ thần kinh” của chính quyền nằm ở giám sát: inspector general, cơ quan độc lập, cơ chế nhận tố cáo nội bộ. Và đây là mảng khiến giới phê bình lo nhất: nhiều watchdog bị đẩy ra rìa hoặc bị thay bằng người thân chính trị.
Lập luận của Nhà Trắng là phải nhổ “deep state”, loại bỏ người cũ có thể phá agenda. Nhưng những người bị sa thải phản biện: họ làm việc dựa trên bằng chứng, truy gian lận – lãng phí – lạm quyền, và chính nhờ họ mà chính phủ tiết kiệm được hàng chục tỷ. Khi “người gác cổng” bị thay ca, Quốc hội và công chúng sẽ khó biết điều gì đang xảy ra bên trong các cơ quan.
Cùng lúc, các luật sư chuyên bảo vệ whistleblower cảnh báo: chỉ cần tín hiệu “bảo vệ yếu đi” là đủ làm người ta chùn bước. Nhiều người sẽ tự hỏi: “Tố cáo rồi sự nghiệp mình có bay không? Hay cuối cùng vẫn phải cầu may một thẩm phán nào đó cứu?”
Người ủng hộ ông Trump nhìn thấy một chính quyền “đi làm việc”: cắt cho gọn, ép cho chạy, dọn cho sạch. Người phản đối nhìn thấy một cú phá: phá niềm tin vào công vụ, phá năng lực vận hành, phá cả chuẩn mực.
Và với người dân bình thường, cảm giác thực dụng hơn: nếu IRS chậm, hoàn thuế trễ; nếu viện nghiên cứu thiếu tiền, dự án chết; nếu chương trình địa phương mất ngân sách, dịch vụ biến mất; nếu giám sát yếu đi, sai phạm khó lộ ra ánh sáng.
Năm đầu nhiệm kỳ 2 của ông Trump khép lại như một đoạn phim quay nhanh: tiếng máy cắt, tiếng búa, tiếng tòa án gõ búa, tiếng tranh luận không dứt. Câu hỏi còn mở cho 2026 không phải “ông ấy có thay đổi chính phủ không” — vì ông ấy đã thay đổi rồi.
Welkin Lei, 30 tuổi, sống ở Bắc Kinh, có thói quen làm những phép tính “trên khăn giấy” vào lúc rảnh. Không phải tính chuyện mua nhà hay đổi xe. Anh tính chuyện… có nên sinh thêm đứa thứ hai.
Con trai anh mới ba tuổi, vợ chồng đi làm thì phải thuê người trông. Cả hai lại đều là con một,inh, nghĩa là phía sau họ là hai cặp cha mẹ già đang dần cần chăm sóc. Chưa kịp tận hưởng niềm vui “nhà có tiếng trẻ”, họ đã nhìn thấy một bài toán tài nguyên: tiền bạc, thời gian, sức lực và cả tương lai—khi mình vừa làm cha mẹ, vừa là “đôi tay duy nhất” của cha mẹ mình.
Lei nói một câu nghe như thở dài: nếu xã hội muốn người trẻ sinh nhiều hơn, thì nhà nước phải “đặt vào đó” mức nỗ lực và cam kết tương xứng, thậm chí hơn. Bởi người trẻ không ngại con nít—họ ngại cảm giác bị đẩy vào cuộc đời không có lưới an toàn.
10 năm bỏ “một con”: cánh cửa mở ra, nhưng dòng người vẫn không bước vào
Ngày 1/1 đánh dấu 10 năm Trung Quốc chính thức chấm dứt chính sách “một con”—một chính sách nổi tiếng vì mức độ nghiêm khắc và sự can thiệp sâu vào đời sống riêng tư. Khi bỏ quy định đó, Bắc Kinh đã hiểu rõ: tỷ lệ sinh giảm có thể trở thành “quả bom hẹn giờ” làm chậm lại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Thế nhưng, cánh cửa mở ra không đồng nghĩa tiếng chân sẽ ùa vào. Các chính sách khuyến sinh sau đó—từ nới hạn mức con, kêu gọi kết hôn, ưu đãi—đến nay vẫn không thể kéo tỷ lệ sinh quay lại. Dân số Trung Quốc đã giảm liên tiếp trong ba năm tính đến 2024. Năm 2024 có “nhích lên” nhẹ về số ca sinh, nhưng vẫn không đủ bù số người qua đời, và xu hướng đó cũng không được kỳ vọng sẽ bền.
Trong những con số khô khốc ấy là một thực tế mềm mà ai cũng cảm được: xã hội đang già nhanh, còn người trẻ thì chậm lại trong việc lập gia đình.
“Già trước khi giàu”: khi hơn 60 tuổi đã vượt 20% dân số
Trung Quốc hiện có khoảng 1,4 tỷ dân, và người trên 60 tuổi đã chiếm hơn 20%. Liên Hiệp Quốc còn dự báo đến năm 2100, nhóm tuổi cao có thể chiếm một nửa dân số—một tỷ lệ đủ để làm thay đổi mọi thứ: từ tiêu dùng nội địa, lực lượng lao động, ngân sách y tế, cho đến tham vọng cạnh tranh quyền lực với Mỹ.
Lãnh đạo Trung Quốc nhắc tới khái niệm “an ninh dân số”, coi việc phát triển “dân số chất lượng cao” là ưu tiên quốc gia. Giới phân tích dự đoán năm tới sẽ có thêm chính sách thúc đẩy sinh đẻ và hôn nhân. Nhưng câu hỏi nằm ở chỗ: người trẻ cần khẩu hiệu, hay cần một đời sống có thể thở?
Vết sẹo của “một con”: mất cân bằng giới và gánh nặng “một người gánh bốn”
Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc “dập” sinh bằng một bộ máy quản trị cứng: tuyên truyền, gây sức ép, phạt nặng, và những biện pháp bị lên án như cưỡng bức phá thai hay triệt sản. Chính sách (thực thi mạnh từ 1980) từng được giải thích là để hãm tăng dân số, giữ ổn định phát triển, tránh rơi vào nghèo đói.
Nhưng cái giá để lại là một “vết sẹo” dài: mất cân bằng giới tính, và một thế hệ con một—những người bây giờ bước vào tuổi trung niên với thực tế: họ không chỉ nuôi con, mà còn phải chăm cả cha mẹ hai bên. Trong một hệ thống an sinh vẫn còn mỏng ở nhiều nơi, gánh nặng gia đình trở thành thứ làm người ta chùn tay trước ý nghĩ sinh thêm.
Lei nói một điều rất thực: dù có tiết kiệm đến đâu, đến lúc cha mẹ già yếu, anh vẫn sẽ phải “mua” lao động từ con cái nhà khác để chăm sóc. Mà anh không tin tương lai mình sẽ đủ khả năng chi trả điều đó.
Cú xoay chóng mặt: từ hạn chế sinh sang khuyến sinh… và đánh thuế bao cao su
Trong một chuyển hướng khiến nhiều người “đứng hình”, Trung Quốc đẩy mạnh thông điệp khuyến sinh và khuyến hôn (cho các cặp dị tính) như “chìa khóa tương lai quốc gia”. Để thể hiện rõ tông mới, từ ngày 1/1, nhà chức trách bắt đầu đánh thuế VAT lên bao cao su và một số biện pháp tránh thai—một chi tiết tượng trưng nhưng gây tranh luận: xã hội đang được dẫn dắt bằng hỗ trợ, hay bằng nắn chỉnh hành vi?
Ở cấp địa phương, nhiều nơi thử đủ kiểu ưu đãi: giảm thuế, trợ giúp mua/thuê nhà, phát tiền, kéo dài nghỉ thai sản. Trên mạng xã hội, có phụ nữ kể chuyện nhận điện thoại từ nhân viên khu dân cư hỏi “khi nào sinh con”, làm dấy lên nỗi lo rằng chính sách có thể trượt sang hướng gây áp lực.
Gần đây, chính quyền trung ương tham gia mạnh hơn: triển khai trợ cấp tiền mặt 3.600 nhân dân tệ/năm (khoảng 500 USD) cho gia đình có con dưới 3 tuổi; sửa quy định để đăng ký kết hôn thuận tiện hơn; khởi động chương trình mầm non công miễn phí. Bắc Kinh còn tuyên bố mục tiêu xóa chi phí tự trả khi sinh tại bệnh viện vào năm 2026, và đưa ra dự thảo luật nhằm quản lý dịch vụ giữ trẻ tốt hơn.
Nhưng “khoảng cách” giữa chính sách và đời sống vẫn quá lớn.
“Giọt nước trong cái xô”: trợ cấp nhỏ, chi phí lớn, và Thượng Hải là ví dụ rõ nhất
Mi Ya, 34 tuổi, nuôi con trai 9 tuổi ở Thượng Hải, nói thẳng: chi phí nuôi con ở các đô thị lớn quá cao, trong khi trợ cấp giống như “giọt nước trong cái xô”. Nó không đủ để khơi dậy ham muốn sinh thêm; nó chỉ đủ để người ta… nhìn một cái rồi lại thở dài.
Một nghiên cứu năm 2024 của một viện nghiên cứu dân số tại Bắc Kinh còn cho rằng Trung Quốc là một trong những nơi đắt đỏ nhất thế giới để nuôi một đứa trẻ tính theo tương quan thu nhập và chi phí. Khi nhà ở đắt, học hành cạnh tranh, dịch vụ chăm trẻ tốn kém, chỉ một khoản trợ cấp nhỏ khó bù lại cảm giác “mỗi năm là một bậc thang”.
Mi Ya còn nói thêm một điều mang tính tâm lý xã hội: chính sách “một con” đã đổi luôn cách người ta nhìn gia đình. Giờ đây, nhiều người chấp nhận “một con” như một cấu trúc hợp lý, thậm chí là phong cách sống. Tức là: không phải họ “không được” sinh thêm, mà họ không còn thấy cần.
“Không kiếm đủ tiền thì dám đẻ sao?”: thất nghiệp tuổi trẻ và sự kiệt quệ sau đại dịch
Với nhiều người trẻ trưởng thành trong và sau đại dịch, khẩu hiệu khuyến sinh gần như… nằm ngoài cuộc đời họ. Thất nghiệp thanh niên cao kéo dài, kinh tế giảm tốc, và các đợt siết quản lý đối với khu vực tư khiến nhiều sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc như kỳ vọng.
Zhou, 27 tuổi, kỹ sư ở Hợp Phì, nói anh muốn có gia đình, nhưng dù có việc làm vẫn phải dựa vào cha mẹ để xoay xở. Anh đặt câu hỏi giản dị đến cay: kinh tế ảm đạm thế này, người ta phải kiếm được tiền trước đã; không kiếm được tiền thì dám sinh con sao?
Song song đó là tỷ lệ kết hôn thấp. Nhiều phụ nữ trẻ nói họ chọn tập trung sự nghiệp, và không muốn gánh một “chuẩn mực” trong đó phụ nữ vừa đi làm toàn thời gian, vừa cáng đáng việc học hành của con trong hệ thống cạnh tranh khốc liệt. Một nữ học viên cao học 24 tuổi nói cô không muốn sống đời mình chỉ để sinh con; cô muốn sống cho bản thân.
Sự chán nản từng bùng lên thành khẩu hiệu “Chúng tôi là thế hệ cuối cùng” trong thời phong tỏa—một câu nói lan truyền như lời phản kháng với cảm giác tương lai bị bóp nghẹt. Khi người trẻ không tin ngày mai, họ sẽ không vội đặt một đứa trẻ vào ngày mai đó.
Tỷ lệ sinh “khó đảo ngược”: robot có thể thay tay, nhưng không thay được tiếng khóc trẻ thơ
Các chuyên gia nhận định Trung Quốc đang đối mặt một “bó nguyên nhân”: đô thị hóa nhanh, giáo dục cao hơn, quan niệm hôn nhân thay đổi, chi phí nuôi con leo thang—những yếu tố vốn cũng xuất hiện ở nhiều nước. Nhưng Trung Quốc còn gánh thêm “sẹo” của chính sách một con và một mạng lưới an sinh chưa đủ dày.
Có ý kiến cho rằng chính sách khuyến sinh hiện tại mới dừng ở mức “trình diễn” và chưa chạm vào gốc: chi phí nuôi con và sự yếu của an sinh. Bắc Kinh có cải cách hưu trí, tăng dần tuổi nghỉ hưu; đồng thời đẩy mạnh tự động hóa nhà máy, đưa robot vào thay lao động thiếu hụt. Những giải pháp này có thể giúp kinh tế “chịu đòn” tốt hơn.
Nhưng đưa tỷ lệ sinh quay lại thời mỗi năm hàng chục triệu trẻ ra đời—nhiều người tỏ ra hoài nghi. Một học giả ở Thượng Hải nói thẳng: nếu bỏ chính sách một con sớm hơn 20 năm thì tình hình đã khác; giờ thì muộn, và về dài hạn, mức giảm tỷ lệ sinh là “khó đảo ngược”.
Nhìn lại: một thế hệ bị “đóng khung” và nỗi tiếc muộn màng
Song Min, 57 tuổi, Bắc Kinh, thuộc thế hệ từng sống dưới chính sách một con, nhớ lại: hồi đó rất ít người quanh bà nghĩ đến sinh đứa thứ hai. Nhiều năm sau, khi nhìn lại, bà mới nhận ra cái “khung” chính sách đã nhốt luôn suy nghĩ của mình. Nếu được tự do lựa chọn, bà tin có lẽ bà đã muốn nhiều con hơn—không chỉ hai.
Câu chuyện Trung Quốc hôm nay vì thế vừa là kinh tế, vừa là xã hội, vừa là tâm lý tập thể. Bạn có thể đổi luật trong một ngày, tăng trợ cấp trong một năm, thậm chí đánh thuế biện pháp tránh thai để “đổi thói quen”. Nhưng để người trẻ tự nguyện sinh thêm, cần một thứ khó hơn nhiều: cảm giác an toàn, công bằng, và một tương lai đáng tin—đủ để họ dám viết tiếp câu chuyện gia đình, chứ không chỉ làm phép tính trên khăn giấy.
Theo như Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) mới đây đưa tin rằng, ông Huang Daoxian, 40 tuổi, quê ở tỉnh Chiết Giang, trong lúc đang dọn dẹp nhà cho bố mẹ thì bất chợt nghe thấy tiếng động bất thường phát ra từ con sông gần đó, khiến người đàn ông này hoảng hốt phát hiện một cụ bà đang vùng vẫy giữa dòng nước, hai tay vung vẩy trong tuyệt vọng khi cơ thể dần chìm xuống.
Một hành động dũng cảm bên dòng sông tưởng chừng quen thuộc đã làm lay động hàng triệu trái tim tại Trung Quốc. Điều đặc biệt là nơi người cựu binh ấy cứu sống một sinh mạng, cũng chính là nơi ông từng được cứu khỏi lưỡi hái tử thần cách đây 35 năm như một vòng tuần hoàn lặng lẽ nhưng bền bỉ của lòng nhân ái.
Với lực nắm chắc, Huang Daoxian vừa bơi vừa kéo người phụ nữ lớn tuổi vào bờ. Ảnh: cqnews.net
Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), ông Huang Daoxian, 40 tuổi, quê ở tỉnh Chiết Giang, trong lúc đang dọn dẹp nhà cho bố mẹ thì bất chợt nghe thấy tiếng động bất thường phát ra từ con sông gần đó. Chạy ra kiểm tra, ông hoảng hốt phát hiện một cụ bà đang vùng vẫy giữa dòng nước, hai tay vung vẩy trong tuyệt vọng khi cơ thể dần chìm xuống.
Không một giây chần chừ, Huang vốn là người bơi giỏi và từng phục vụ 12 năm trong quân đội lập tức lao mình xuống dòng nước lạnh. Người đàn ông nâng cằm cụ bà lên để tránh ngạt thở, rồi dùng hết sức kéo bà vào bờ. Dưới làn nước đục, chân ông bị các vật sắc nhọn cứa rách, máu chảy nhưng Huang vẫn kiên quyết không buông tay.
Nhờ sự hỗ trợ của những người đi đường, cụ bà nhanh chóng được đưa lên bờ và chuyển tới bệnh viện. Vài ngày sau, con gái của nạn nhân - họ Hu đã tìm đến nhà Huang để gửi lời cảm ơn. Trong khoảnh khắc xúc động, người phụ nữ bật khóc, nắm chặt tay ân nhân và nói: "Nếu không có anh, tôi đã không còn mẹ".
Ông Huang, cựu quân nhân (ngoài cùng bên phải), đã sử dụng kỹ năng bơi lội điêu luyện của mình để nhanh chóng tiếp cận người phụ nữ lớn tuổi giữa sông. Ảnh: cqnews.net
Chính tại cuộc gặp ấy, Huang chia sẻ một câu chuyện khiến tất cả lặng người. Cách đây 35 năm, khi mới 5 tuổi, ông từng trượt chân ngã xuống chính con sông này trong một ngày mưa. Khi đang bị dòng nước cuốn đi, một người đàn ông lớn tuổi đi ngang qua đã kịp thời cứu sống cậu bé. Người ân nhân năm xưa sau đó trở thành bạn thân của gia đình Huang, thường xuyên qua lại và cùng họ dùng bữa. "Tôi không bao giờ quên lời mẹ dặn phải sống biết ơn", Huang nói. "Cảm giác được cứu sống khi còn nhỏ vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Hôm nay, tôi chỉ đang trao lại lòng tốt ấy cho người khác".
Hiện tại, Huang làm việc tại một cơ quan chính quyền địa phương, có vợ và hai con. Trong một cuộc phỏng vấn, cô con gái 5 tuổi của ông đã tự hào tuyên bố: "Bố cháu là siêu anh hùng". Câu nói hồn nhiên ấy khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Ông Huang nói với giới truyền thông rằng ông hy vọng hành động của mình sẽ truyền cảm hứng cho mọi người giúp đỡ người khác. Ảnh: cqnews.net
Chính quyền địa phương sau đó đã trao tặng Huang giấy chứng nhận, ghi nhận ông là tấm gương về hành động chính trực và dũng cảm. Câu chuyện của ông nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 5 triệu lượt xem cùng vô số bình luận ngợi ca. "35 năm trước anh được che chở, hôm nay anh lại che chở người khác. Tôi tin rằng việc tốt rồi sẽ quay trở lại", một cư dân mạng chia sẻ. Người khác viết: "Đây là minh chứng cho vòng tuần hoàn của thiện chí - lặng lẽ nhưng đầy sức mạnh".
Những câu chuyện như của Huang luôn để lại dư âm đặc biệt, bởi chúng nhắc nhở con người rằng: lòng tốt, dù được gieo trong khoảnh khắc nào, cũng có thể nảy mầm sau hàng chục năm, đúng lúc và đúng người như một phép màu giản dị của đời sống.
Cô con gái xúc động rơi nước mắt của người phụ nữ lớn tuổi đã đến tận nhà ông Huang để cảm ơn ông. Ảnh: cqnews.net
Moscow gọi cuộc tấn công bằng UAV của Kiev nhắm vào dinh thự của Tổng Thống Putin là âm mưu làm gián đoạn nỗ lực trung gian hòa giải xung đột của Tổng Thống Trump.
Song Kiev đáp trả rằng, cho đến nay, Moscow chưa hề đưa ra bằng chứng nào đáng tin cậy về cáo buộc của họ (nếu không muốn nói là ngụy tạo ra để chụp mũ). Tổng Thống Zelensky khẳng định Ukraine hoàn toàn không có dính líu đến vụ tấn công UAV đó, cho rằng đó chỉ là cái cớ ngụy tạo ra của Nga để từ bỏ nỗ lực hòa bình. Ông Andrii Sybiha, Ngoại trưởng Ukraine còn nói thẳng: "Nga sẽ không đưa ra bất cứ bằng chứng cụ thể nào vì đơn giản là không hề có cuộc tấn công nào như vậy đã xảy ra".
Điều đáng nực cười là khi phía Nga rêu rao nói rằng, "Sự khiêu khích này của Ukraine không thể làm suy yếu lòng tin mà hai tổng thống đã cố vun đấp lên", ông Putin lại khiến cho người ta nhớ lại lời của ông Trump khi nói rằng: "Mỗi lần gặp ông Putin, tôi đều có những cuộc trò chuyện tốt đẹp, nhưng sau đó kết quả lại chẳng có gì". Thế là đủ hiểu lòng tin của ông Trump đối với ông Putin là như thế nào rồi. Việc ông Trump mới đây khen ông Putin là "hào phóng" và "nghiêm chỉnh với hòa bình" xem ra chỉ là nhằm thuyết phục ông Zelensky nên nhượng bộ Nga về vấn đề lãnh thổ để sớm cho kết thúc cuộc chiến mà thôi.
Ông Trump, dường như để gia tăng sự thuyết phục của mình đối với ông Zelensky, đã thông báo cho ông Zelinsky rằng, ông coi chuyện tạo công ăn việc làm ở Ukraine là nhiệm vụ số 1, và rằng Mỹ "rất muốn thấy mức lương của người Ukraine sẽ cao gấp 3 lần, thông qua việc các công ty Mỹ vào thị trường Ukraine với những điều kiện đặc biệt". Mà để được như những gì mà ông Trump nói, Ukraine cần sớm có hòa bình. Được biết, mức lương trung bình hàng tháng tại Ukraine hiện khoảng hơn 600 Mỹ kim.
Đáp lại, ông Zelensky nói mình nhìn thấy có "triển vọng lớn cho sự phát triển thời hậu chiến". Nhưng ông vẫn tỏ ra cương quyết không chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ cho Nga như ông Trump đã mong muốn và không ngừng thúc giục. Suy cho cùng, kiểu gì mà Mỹ làm cũng sẽ có lợi ở Ukraine. Làm gì có chuyện Mỹ lại cho không biếu không. Và ai mà chẳng muốn có mức lương cao gấp nhiều lần, nhưng khi nói ra là một chuyện, còn liệu có được hay không lại là chuyện khác. Những lời mật ngọt của ông Trump có thể làm chết mấy con ruồi nhưng xem ra khó lòng lay chuyển được con người cứng cỏi của ông Zelensky.
Nga hiện đang chứng kiến một kỷ lục đau buồn chưa từng có trong hơn 50 năm qua với Châu Âu. Đó là TurkStream là đường ống duy nhất còn lại dẫn khí đốt Nga đến Châu Âu. Xuất khẩu khí đốt qua đường ống của Nga sang Châu Âu từng đạt đỉnh 180 tỷ m3/năm trong giai đoạn 2018–2019. Hiện nay nguồn cung sang Châu Âu chỉ đạt có 18 tỷ m3, được vận chuyển qua đường ống TurkStream này.
Đây là mức thấp nhất kể từ những năm 1970. Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, Hungary và Slovakia là những quốc gia từng nhập khí đốt Nga qua đường ống TurkStream. Khí đốt vốn mang lại nguồn ngoại tệ lớn cho Nga. Nay nguồn này ngày càng bị suy giảm, tất sẽ cho khiến Nga gặp bất lợi lớn trong cuộc xâm lăng của họ đối với Ukraine. Xem ra đây là lý do chính khiến cho Moscow cố sống cố chết chiếm đoạt đất đai Ukraine càng nhiều càng tốt trước khi sức cùng lực kiệt.
Nói gì thì nói, rất đúng nếu cho rằng việc gặp ông Trump ở Florida vừa qua đáng được coi là một thành công của ông Zelensky. Bởi vì điều đó cho thấy ông Trump vẫn quan tâm đến hòa bình của Ukraine chứ chưa muốn hoàn toàn phủi tay, dù cuộc gặp này chưa mang lại kết quả nào có tính đột phá.
Kẻ bực bội nhất trước cuộc gặp giữa hai vị tổng thống Mỹ và Ukraine hẳn là ông Putin. Có lẽ vì vậy mà tên độc tài nước Nga mới bịa ra cái gọi là "vụ tấn công khủng bố UAV" nhắm vào dinh thự của ông ta để lấy cớ bôi lọ ông Zelensky. Nhưng nhiều người tin rằng, kẻ gắp lửa bỏ tay người sớm hay muộn sẽ bị phỏng nặng vì chính lửa của mình. Hãy chờ xem.
Theo như lới chia sẻ của "Hoàng đế vọng cổ" 88 tuổi ở Mỹ mới đây rằng, sang năm mới này tôi sẽ tính về Việt Nam để biểu diễn và gặp gỡ khán giả, thăm quê hương. Tôi về biểu diễn để phục vụ bà con cô bác đã yêu thương tôi và không hổ thẹn khi là người nghệ sĩ đã ăn cơm Tổ nghiệp, được Tổ nghiệp chọn, thể hiện tôi biết kính trọng nghề nghiệp.
Mới đây, danh ca Minh Cảnh đã tới nhà người chăm sóc mình ở Mỹ để tặng quà dịp Giáng sinh, năm mới. Ở tuổi 88, nam danh ca vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, ăn mặc sặc sỡ, diện đồ màu sắc nổi.
Danh ca Minh Cảnh
Ông còn cất giọng ca khỏe khoắn, mùi mẫn và hơi vẫn dài, đúng chất "đệ nhất danh ca" của cải lương. Ông gọi điện cho học trò mình là nghệ sĩ Lý Thành Lập và hứa sang đầu năm 2026 sẽ về nước.
Ông nói: "Tôi ở bên này vẫn rất khỏe. Cảm ơn Tổ nghề, trời Phật đã ban cho tôi sức khỏe. Tôi cũng vừa đi nhà thờ về.
Sang năm sau tôi vẫn tính sẽ về Việt Nam để biểu diễn và gặp gỡ khán giả, thăm quê hương. Tôi về biểu diễn để phục vụ bà con cô bác đã yêu thương tôi và không hổ thẹn khi là người nghệ sĩ đã ăn cơm Tổ nghiệp, được Tổ nghiệp chọn, thể hiện tôi biết kính trọng nghề nghiệp. Tôi cũng muốn gặp lại các anh em nghệ sĩ đồng nghiệp và một số đàn em trẻ.
Tôi dự định qua Tết sẽ làm một liveshow tri ân khán giả đã ủng hộ, yêu thương tôi. Giờ tôi lớn tuổi nhưng vẫn nhớ cái ơn của khán giả từ xa xưa. Tôi vẫn đang chờ có giấy phép thì sẽ làm liveshow.
Hiện tại tôi ở bên này không đi diễn. Bên đây không có nhiều show, người Việt ít và sống xa nhau, rời rạc nên ít ai hào hứng với các phong trào văn nghệ, giải trí. Tôi cũng mới đi phẫu thuật hai mắt, giờ nhìn sáng hơn".
Nghệ sĩ Minh Cảnh được mệnh danh là "Hoàng đế vọng cổ", một tượng đài bất hủ của sân khấu cải lương Việt Nam. Ông sở hữu chất giọng thiên phú, cao vút, trong trẻo nhưng lại vô cùng truyền cảm và mượt mà.
Điểm đặc biệt làm nên thương hiệu Minh Cảnh chính là kỹ thuật ca hơi dài độc nhất vô nhị, giúp ông xử lý những câu vọng cổ lắt léo một cách nhẹ nhàng. Không chỉ dừng lại ở hơi dài, ông còn sáng tạo ra cách sắp chữ, nhả chữ điêu luyện, tạo tiền đề cho phong cách ca tân cổ giao duyên phát triển rực rỡ.
Khán giả mộ điệu chắc chắn không thể quên những bản tình ca gắn liền với tên tuổi ông như Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà hay Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Trên sân khấu diễn xuất, ông ghi dấu ấn sâu đậm qua các vai kiếm hiệp, phong trần với phong thái đĩnh đạc và hào hoa. Dù trải qua nhiều thăng trầm của thời gian, giọng hát của Minh Cảnh vẫn luôn là chuẩn mực để các thế hệ nghệ sĩ trẻ sau này học hỏi.
Ông không chỉ là một danh ca mà còn là linh hồn của một thời hoàng kim sân khấu cải lương. Đến nay, mỗi khi tiếng đàn kìm vang lên cùng giọng ca Minh Cảnh, người nghe vẫn cảm nhận được vẹn nguyên sức sống của một tài năng lớn.
Theo như người chăm sóc nghệ sĩ Vũ Linh Vương mới đây chia sẻ rằng, tôi cũng đóng mất mười mấy triệu tạm ứng cho bệnh viện rồi nên hết sạch tiền, không còn đồng nào trong người. Anh ấy hôn mê tới nay cũng phải gần 10 ngày rồi. Anh ấy cũng chỉ có bảo hiểm y tế. Từ khoảng hai ngày nay thì anh ấy nhận biết được một chút.
Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương. Được biết, nhóm nghệ sĩ đã từng tới thăm nghệ sĩ Vũ Linh Vương cách đây vài năm vì biết ông trong hoàn cảnh khó khăn, sống neo đơn một mình, phải ở trọ ghép trong một căn phòng chỉ rộng chưa đến 20 mét vuông.
Nghệ sĩ Vũ Linh Vương
Sau 4 lần bị tai biến, nghệ sĩ Vũ Linh Vương gặp tai nạn. Sau đó, ông được một người phụ nữ tên Thảo cưu mang, đem về quê ở Bến Tre chăm sóc. Cuộc sống những tưởng sẽ ổn định, nhưng nghệ sĩ Vũ Linh Vương lại bất ngờ lâm vào tình trạng hôn mê vì có khối u ở não, tai biến lần thứ 5.
Chị Thảo phải gọi điện cầu cứu nhóm Ngũ Long Du Ký vì quá khó khăn. Chị bật khóc nói: "Hơn một tuần lễ nay anh Vũ Linh Vương bị tai biến lại, tôi phải đem vào viện cấp cứu nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh, đang nằm trong phòng hồi sức tích cực.
Phía bệnh viện báo tôi rằng anh ấy cần phải lọc máu nhưng số tiền lớn lắm, lên tới 30 triệu đồng, tôi không biết lấy đâu ra tiền nên mới phải gọi điện cầu cứu các chị.
Sau khi kiểm tra não, bác sĩ bảo rằng anh ấy không bị di chứng tai biến mà có bệnh khác tiết ra chất độc khiến huyết áp bị hạ, phải lọc máu. Tôi cũng đóng mất mười mấy triệu tạm ứng cho bệnh viện rồi nên hết sạch tiền, không còn đồng nào trong người.
Chị Thảo và nghệ sĩ Phi Phụng
Anh ấy hôn mê tới nay cũng phải gần 10 ngày rồi. Anh ấy cũng chỉ có bảo hiểm y tế. Từ khoảng hai ngày nay thì anh ấy nhận biết được một chút. Tôi vào lau mặt kêu "anh ơi" thì anh ấy mở mắt ra, xong lại nhắm mắt, vẫn yếu lắm. Tới giờ anh ấy vẫn đang nằm trong phòng hồi sức tích cực, tôi phải ngủ ngoài hành lang.
Một tháng gần đây anh ấy cảm thấy trong người không khỏe, còn lúc trước thì vẫn khỏe, đi lại bình thường. Anh ấy sinh năm 1955, tính ra năm nay cũng 70 tuổi rồi.
Tôi phải gọi cho các chị vì anh ấy vẫn còn cứu được, nhưng tôi không có tiền. Nếu anh ấy không cứu được thì bác sĩ đã cho về rồi. Bác sĩ cũng biết anh ấy không có tiền nhưng vẫn điều trị cho anh ấy, chỉ chờ đóng tiền thôi. Nói chung là vẫn còn cơ hội để cứu sống anh.
Tôi thề, tôi chỉ mong anh ấy sống được là tôi mừng rồi. Nhìn anh ấy bệnh tật, hôn mê, tôi lo lắm. Tôi cực khổ bao nhiêu cũng được, chỉ mong anh ấy được cứu sống".
Nhóm nghệ sĩ vô cùng cảm động trước tình thương của chị Thảo dành cho nghệ sĩ Vũ Linh Vương dù chỉ là một người xa lạ.
Theo như lới chia sẻ của nữ NSƯT Ngọc Huyền mới đây rằng, tôi đang có mặt ở một buổi tiệc vô cùng thân mật, đặc biệt của má Dung. Bữa tiệc này vô cùng đặc biệt. Tôi bận đi hát nhưng vẫn phải ghé qua dự. Mọi người cũng biết rồi, má Dung Rạng Đông gắn bó với tôi suốt bao nhiêu năm nay, từ thời tôi mới khởi nghiệp tới giờ.
Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã có mặt tại buổi tiệc của bà Trương Thị Thu Dung – cựu Giám đốc Công ty Băng đĩa nhạc Rạng Đông.
Ngọc Huyền và má Dung Rạng Đông
Ngọc Huyền gọi bà Trương Thị Thu Dung là "má Dung" một cách vô cùng thân thiết. Cô tiết lộ: "Tôi đang có mặt ở một buổi tiệc vô cùng thân mật, đặc biệt của má Dung.
Bữa tiệc này vô cùng đặc biệt. Tôi bận đi hát nhưng vẫn phải ghé qua dự. Mọi người cũng biết rồi, má Dung Rạng Đông gắn bó với tôi suốt bao nhiêu năm nay, từ thời tôi mới khởi nghiệp tới giờ.
Tên tuổi của tôi từ thời mới khởi nghiệp được xây dựng bởi công ty băng nhạc Rạng Đông của má Dung. Giờ thì má Dung giao công ty lại cho người khác quản lý còn má hiện chỉ làm Chủ tịch thường trực Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam thôi. Dù bận cỡ nào tôi cũng phải tham gia tiệc của má. Mọi người có thể thấy, đang có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tới dự tiệc. Chúc má Dung và Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam ăn nên làm ra!".
Về phía mình, bà Trương Thị Thu Dung cũng tỏ ra yêu mến Ngọc Huyền, gọi cô là "con gái" và nói: "Cảm ơn con gái yêu Ngọc Huyền".
Được biết, không chỉ buổi tiệc cuối năm này mà bất cứ buổi tiệc nào của bà Trương Thị Thu Dung cũng có mặt Ngọc Huyền nếu cô về nước. Ngọc Huyền cũng luôn mời bà Dung tới dự các buổi tiệc của mình, cho thấy sự kính trọng và thân thiết giữa nữ nghệ sĩ và "bà bầu" quyền lực.
Ngoài Ngọc Huyền, trong buổi tiệc cuối năm có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như NSND Ngọc Giàu, nghệ sĩ Kiều Mai Lý…
Ngọc Huyền rất lễ phép với các nghệ sĩ lớn tuổi, ra chào từng người. NSND Ngọc Giàu cũng rất quý mến Ngọc Huyền, liên tục khen ngợi: "Con tôi nó ca là xuất sắc".
Bà Trương Thị Thu Dung được biết đến là một nữ đại gia quyền lực trong giới nghệ sĩ cải lương miền Nam. Được biết, bà Dung còn là "mẹ nuôi" của cố ca sĩ Phi Nhung và từng bỏ tiền đỡ đầu Phi Nhung làm liveshow Tình yêu bất tận năm 2015 với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng thời điểm đó nhưng chỉ bán vé với giá 150 ngàn đồng.
Theo như sự chính những động thái ngày càng khiến khán giả suy đoán về tình trạng hôn nhân hiện tại của cặp đôi Tóc Tiên - Touliver đều được dư luận quan tâm. Sau gần một thập kỷ bên nhau, cặp đôi dần xuất hiện những dấu hiệu khiến khán giả đặt nghi vấn: ít tương tác công khai trên mạng xã hội, nhiều tháng liền không nhắc đến đối phương và đặc biệt là việc không còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau như trước.
Ngôi sao gây chú ý nhất đêm countdown 31/12/2025 chính là Tóc Tiên và màn tương tác với Touliver sau loạt tin đồn rạn nứt. Biểu diễn tại TP.HCM, Tóc Tiên được Touliver túc trực ủng hộ ở buổi soundcheck. Nam music producer còn đăng story Instagram nhắc về 10 năm duy trì phong độ của vợ. Thế nhưng, sau khi biểu diễn xong, Tóc Tiên lại về nhà riêng một mình và quay video chúc mừng năm mới người hâm mộ khá lẻ loi, đơn độc. Chính những động thái này càng khiến khán giả suy đoán về tình trạng hôn nhân hiện tại của Tóc Tiên - Touliver.
Touliver đăng tải story về Tóc Tiên (ảnh: chụp màn hình)
Giữa lúc tên tuổi trở thành tâm điểm bàn luận, trưa 1/1/2026, Tóc Tiên tiếp tục gây chú ý với một cập nhật trên TikTok. Nữ ca sĩ đăng clip biến hình trên nền nhạc Chế Độ Im Lặng của MIN. Phân đoạn được Tóc Tiên lựa chọn để hát theo chính là phần lyric đang viral: “Nhìn em vẫn bình thường không phải là em không buồn; Nhưng anh à ai mà chẳng phải sống tiếp; Đặt máy em sang chế độ im lặng… Vì trái tim chẳng thể nào im lặng”. Sự trùng hợp giữa ca từ nhiều suy tư và câu chuyện đời tư đang được dư luận quan tâm khiến không ít người cho rằng Tóc Tiên đang mượn âm nhạc để nói hộ tâm trạng của mình, đặc biệt trong giai đoạn mối quan hệ cá nhân được cho là có nhiều biến số.
Tóc Tiên nhép theo nhạc: “Nhìn em vẫn bình thường không phải là em không buồn; Nhưng anh à ai mà chẳng phải sống tiếp"
Sắc vóc nóng bỏng của Tóc Tiên
Thực tế, thời gian gần đây, Tóc Tiên không giấu việc chia sẻ nhiều hơn những khoảnh khắc mang màu sắc cảm xúc trên mạng xã hội. Trước đó, cô cũng cover ca khúc Ước Anh Nhiều Nỗi Buồn của Hương Tràm. Tóc Tiên đã xin phép Hương Tràm và nhạc sĩ để chỉnh lại lyrics: “Nguyện cầu cho anh luôn mang điều lành. Và cuộc tình với ai yêu đương cũng thành, rồi niềm đau cũng sẽ qua, muộn phiền cũng sẽ vơi, anh sẽ luôn luôn được yêu thương thật lòng như anh mơ”.
So sánh với bản gốc của Hương Tràm, phiên bản Tóc Tiên trở nên dịu dàng và ấm áp hơn như một lời chúc phúc tới người cũ, đồng thời thể hiện trọn vẹn góc nhìn của người phụ nữ trưởng thành, biết buông bỏ và bao dung trong chuyện tình cảm.
Song song với những chia sẻ mang tính cá nhân, mối quan hệ giữa Tóc Tiên và Touliver vẫn đang được công chúng đặc biệt quan tâm. Sau gần một thập kỷ bên nhau, cặp đôi dần xuất hiện những dấu hiệu khiến khán giả đặt nghi vấn: ít tương tác công khai trên mạng xã hội, nhiều tháng liền không nhắc đến đối phương và đặc biệt là việc không còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau như trước. Thậm chí, Tóc Tiên từng bị bắt gặp chuyển sang nơi ở mới, dù vẫn sử dụng xe do Touliver đứng tên, chi tiết này càng làm dấy lên sự tò mò về tình trạng hôn nhân của họ.
Tóc Tiên và Touliver xuất hiện nhiều dấu hiệu khiến công chúng nghi vấn
Không ít lần, nữ ca sĩ được cho là “vô tình” để lộ những hint về trạng thái hiện tại của bản thân. Gần đây, Tóc Tiên đăng tải loạt ảnh check-in tại căn nhà mới, hé lộ những góc riêng tư hiếm hoi, mang cảm giác tối giản và tĩnh lặng. Cô chia sẻ khoảnh khắc ngắm hoàng hôn từ căn hộ trên cao, hình ảnh vừa bình yên nhưng cũng phảng phất nét suy tư. Ở chiều ngược lại, Touliver đăng vlog đời sống thường nhật, một mình chuẩn bị bữa sáng trong không gian biệt thự rộng lớn. Sự đối lập trong hình ảnh sinh hoạt của hai người khiến nhiều khán giả cho rằng cả hai đang thực sự “mỗi người một nơi”, dù chưa từng lên tiếng xác nhận bất kỳ điều gì.
Tóc Tiên và Touliver đã có hơn 10 năm đồng hành kể từ The Remix mùa 1 (ảnh: NVCC)
Tóc Tiên và Hoàng Touliver vốn được xem là một trong những cặp đôi quyền lực của Vbiz. Cả hai bén duyên từ chương trình The Remix - Hòa âm ánh sáng năm 2015, sau đó gắn bó kín tiếng suốt nhiều năm. Đầu năm 2020, cặp đôi tổ chức hôn lễ riêng tư tại Đà Lạt, chỉ có sự góp mặt của gia đình và những người bạn thân thiết trong giới nghệ sĩ. Kể từ đó, cuộc sống hôn nhân của họ được nhận xét là bình lặng, hạn chế phô trương và gần như không chia sẻ công khai, điều từng được xem là minh chứng cho sự chín chắn và tinh tế trong cách gìn giữ đời sống riêng.
Ở thời điểm hiện tại, khi mọi động thái đều bị soi chiếu dưới lăng kính của những đồn đoán, Tóc Tiên vẫn lựa chọn cách xuất hiện điềm tĩnh, không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận. Những gì nữ ca sĩ chia sẻ, từ âm nhạc đến hình ảnh đời thường, dường như chỉ phản ánh một điều, sự chuyển động nội tâm của một người phụ nữ trưởng thành, đang học cách đối diện với thay đổi bằng thái độ bình thản. Như chính câu hát Tóc Tiên lựa chọn: ai rồi cũng phải sống tiếp.
Theo như nam ca sĩ Mai Thanh Sơn mới đây chia sẻ rằng, tôi cứ lang thang ngoài đường, không ở nhà. Có thời gian tôi còn không dùng điện thoại, không ai liên lạc được với tôi. Khi mất nhà, tôi cũng âm thầm lặng lẽ chịu đưng không nói cho ai biết. Không ai biết tôi bị như vậy. Tính tôi là thế, từ nhỏ đã tự kỷ. Không phải tôi không quan hệ với ai nhưng mỗi khi gặp chuyện tôi chọn cách thu mình lại để tự tìm cách giải quyết.
Mới đây, tại chương trình Jimmy TV, ca sĩ Mai Thanh Sơn đã chia sẻ về biến cố lớn khiến anh "mất tích" 3 năm trời và giờ mới quay trở lại với khán giả.
Mai Thanh Sơn
Anh nói: "Tôi vốn bị viêm amidan từ nhỏ, bị rất nặng đáng lẽ phải mổ lâu rồi nhưng nếu mổ thì phải mất thời gian dài không nói được hay hát được, ít nhất khoảng hai năm may ra hát được.
Mẹ tôi cũng bị bướu cổ. Nói chung gia đình tôi đều có vấn đề về cổ họng.
Trước dịch Covid tôi có mở một quán bar ở Houston. Tôi vừa mở xong thì dính Covid nên tôi gần như mất hết tiền bạc. Dịch đến tôi cũng ở nhà không đi hát và hết dịch thì tôi cũng mất luôn nhà, mất cả phòng thu âm. Nói chung là tôi không còn gì trong người.
Trong lúc như thế, bệnh của tôi trở nặng. Tôi không ăn uống được gì hết. Tôi không thể đi hát nổi vì bệnh nặng tới mức ngạt thở, đau đớn. Tôi phải quyết định mổ nhưng nguy cơ không thể hát được lại.
Tôi sợ điều đó xảy ra lắm. Đó cũng là lí do tôi không dám mổ. Tôi muốn được đi hát, mất đi giọng hát là điều vô cùng tồi tệ, giống như chết đi vậy.
Nhưng lúc đó tôi đã bị nặng lắm rồi, chỉ cần ho là khạc ra máu. Tôi gầy rạc đi vì không ăn được gì, cứ ăn vào là nôn ra, chỉ uống sữa và ngũ cốc.
Khi mất nhà, tôi cũng âm thầm lặng lẽ chịu đưng không nói cho ai biết. Không ai biết tôi bị như vậy. Tính tôi là thế, từ nhỏ đã tự kỷ. Không phải tôi không quan hệ với ai nhưng mỗi khi gặp chuyện tôi chọn cách thu mình lại để tự tìm cách giải quyết.
Tôi cứng đầu lắm, sợ phiền đến người khác. Dù tôi giúp đỡ người khác nhưng cũng không nghĩ người ta sẽ giúp đỡ lại mình.
Mọi người cứ năn nỉ tôi đi phẫu thuật nhưng tôi không chịu. Tôi đã mất tất cả tài sản rồi mà còn mất giọng hát nữa thì làm sao đi hát được. Tôi sống cùng gia đình nhưng muốn ai tham gia. Tôi chỉ biết cầu nguyện rất nhiều.
Tôi tìm đến cách ngồi thiền, nhịn ăn và ngồi cầu nguyện. Tới lúc đau quá chịu không nổi, cầu cho mình được chết đi. Tôi muốn buông xuôi tất cả và nghĩ mình sẽ chết rồi. Tôi cứ lang thang ngoài đường, không ở nhà. Có thời gian tôi còn không dùng điện thoại, không ai liên lạc được với tôi.
Tôi cứ đi ngoài đường, gặp gỡ nhiều người, trò chuyện với họ và dần lấy lại được tinh thần để trở lại với gia đình. Bây giờ tôi đã ổn và muốn được đi hát hơn bao giờ hết".
Mai Thanh Sơn đến với âm nhạc lúc còn là một cậu bé 6 tuổi, khi được gia đình cho đi học piano. Được vài năm thì anh theo gia đình sang Mỹ mang theo niềm đam mê âm nhạc trong mình. Tại Mỹ, anh tốt nghiệp đại học ngành điện tử và vẫn trau dồi kiến thức âm nhạc qua những lớp học thêm ở trường và chơi nhạc cho các nhà thờ. Với tài năng của mình, Mai Thanh Sơn nhanh chóng được biết đến như một nhạc sĩ hòa âm cho nhiều ca sĩ ở hải ngoại. Trong một cơ duyên gặp gỡ ca sĩ Nguyên Khang, Mai Thanh Sơn được anh khuyến khích đi vào đường ca hát và thành công.
2025 là một năm thất bại của Tổng Thống Donald Trump. Không kiến tạo được hòa bình thế giới và hoàn toàn không chấm dứt nổi "8 cuộc chiến trong 8 tháng" như ông từng tuyên bố, Trump cũng góp phần mang lại kết quả thật thảm hại cho phe Cộng Hòa tại nhiều cuộc bầu cử quan trọng hồi tháng 11 vừa qua. Tỷ lệ tín nhiệm của ông rớt không thắng và nhờ có ông, nội bộ phe Cộng Hòa đang chia rẽ chưa từng có. Chính sách thuế quan của ông đối mặt vô số tác dụng ngược. Đời sống người dân trở nên khó khăn bội phần.
Những vấn đề đáng chú ý nhất trong năm 2026
Ngay trong tháng Giêng 2026, Washington bắt đầu đứng trước một kịch bản quen thuộc: bế tắc về ngân sách. Hàng chục năm qua, câu chuyện Quốc Hội tranh cãi về chi tiêu liên bang vốn không hề mới, nhưng dưới thời Trump 2.0, mức độ đối đầu dường như được đẩy lên một nấc thang khác.
Hệ thống chính phủ liên bang mỗi năm cần cho thông qua 12 dự luật chi tiêu để duy trì hoạt động liên tục. Thế nhưng, đến cuối năm 2025, phần lớn các dự luật này vẫn chưa được phê chuẩn. Một đạo luật chi tiêu tạm thời chỉ giúp cho chính phủ cầm cự cho đến ngày 30/1/2026, và nếu không đạt được sự thỏa hiệp, nước Mỹ có thể lại rơi vào cảnh cho đóng cửa chính phủ, điều đã từng xảy ra suốt 43 ngày trong năm 2025 vừa qua, gây thiệt hại hơn chục tỷ USD.
Các sự tranh cãi lần này xoay quanh hạng mục nào cần được ưu tiên chi tiêu. Tòa Bạch Ốc muốn tăng mạnh ngân sách cho việc thực thi luật nhập cư và an ninh biên giới. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ yêu cầu gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp theo Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Hợp Túi Tiền (Obamacare). Hai bên không ai chịu nhượng bộ.
Cần nên nhắc lại, việc chương trình hỗ trợ lương thực SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) cho 42 triệu người nghèo, từng bị gián đoạn trong đợt bế tắc trước, đã tạo áp lực lớn buộc Quốc Hội phải cho thông qua ngân sách tạm thời. Tuy nhiên, khi SNAP được "gỡ", giới lập pháp bây giờ lại quay về vạch xuất phát trong bối cảnh Quốc Hội bị chia rẽ sâu sắc, nơi mà mỗi quyết định đều trở thành mồi lửa bùng phát về chính trị.
Nếu có vấn đề cốt lõi nào chạm trực tiếp đến đời sống người dân trong năm 2026 thì đó là chi phí về y tế. Việc trợ cấp Obamacare đã hết hạn vào ngày 31/12/2025 đồng nghĩa với việc có khoảng 24 triệu người Mỹ sẽ đối mặt mức lệ phí bảo hiểm tăng gấp đôi. Tháng Mười Hai, Thượng Viện không thể thông qua bất cứ phương án gỡ rối nào. Đề xuất của phe Dân Chủ gia hạn trợ cấp cũng bị bác bỏ; kế hoạch của phe Cộng Hòa cấp 1,000-1,500 USD mỗi năm cho tài khoản tiết kiệm y tế của người nghèo cũng không đủ số phiếu cần thiết.
Về kinh tế quốc gia, Tổng Thống Trump liên tục khẳng định nền kinh tế nước Mỹ đang ở mức "A+++++". Tuy nhiên, phía sau bức tranh "tốt đẹp chưa từng có" lại là một thực tế khác. Làn sóng phá sản hàng loạt công ty kinh doanh lớn nhỏ đang tăng mạnh.
Ngày 27/12, The Washington Post cho biết ít nhất đã có 717 công ty nộp đơn xin phá sản tính cho đến tháng 11/25, cao hơn khoảng 14% so với cùng thời kỳ 11 tháng vào năm 2024 và là mức cao nhất kể từ năm 2010. Đáng chú ý là số đơn xin phá sản xảy ra ở các ngành liên quan đến chế biến sản xuất, xây dựng và vận tải, những lãnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi mức thuế áp đặt của ông Trump. Số liệu thống kê liên bang cho thấy, ngành sản xuất mất hơn 70,000 việc làm trong khoảng một năm kết thúc vào tháng Mười Một. Trong các vụ phá sản, có không ít các công ty có tài sản hơn 1 tỷ USD.
Trên chính trường quốc tế, Tổng Thống Trump bước vào năm 2026 với nhiều hồ sơ nóng. Chiến tranh Nga-Ukraine bước sang năm thứ tư. Sau cuộc gặp Tổng Thống Volodymyr Zelensky của Ukraine ngày 28/12 tại Mar-a-Lago (Florida), Tổng Thống Trump nói rằng Nga và Ukraine "có thể đang tiến rất gần" ngày chấm dứt cuộc chiến.
Trên thực tế, sau hơn ba giờ tiến hành đàm phán, cả hai ông Trump lẫn Zelensky đều không công bố bất cứ bước đột phá nào. Cả hai đều nhấn mạnh vấn đề rất phức tạp và cần có thêm thời gian. Trước cuộc gặp, ông Zelensky cho biết 90% điều khoản kế hoạch hòa bình do Ukraine đề xuất được thống nhất, nhưng 10% còn lại, phần khó giải quyết nhất là gì thì không có ai biết… là gì. Liệu rằng những ngày đầu năm 2026 có tiến triển gì mới, vẫn là câu hỏi còn để ngỏ.
Một trong những biến số lớn nhất 2026 là phán quyết Tối Cao Pháp Viện về tính hợp hiến của các mức thuế mà Trump áp đặt trên toàn thế giới. Nếu bị bác bỏ vào năm 2026, trụ cột quan trọng trong chính sách kinh tế của Trump sẽ bị sụp đổ. Trump gọi đây là vấn đề "sống còn" với nước Mỹ, khi mức thuế này mang về hơn 200 tỷ USD trong năm 2025 và được kỳ vọng tạo ra đến 3,300 tỷ USD trong thập niên sắp tới. Ngay trong nội bộ Cộng Hòa, không ít người hi vọng Tối Cao Pháp Viện sẽ chặn đứng chính sách thuế quan, vốn gây ra tổn hại cho chính các công ty và người tiêu dùng ở Mỹ này.
Cuối cùng, tất cả vấn đề trên sẽ được gom lại trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng Mười Một năm nay. Với tỷ lệ ủng hộ chỉ quanh ở mức 36-37%, Trump hẳn nhiên nhận thức rõ những rủi ro mà ông phải đối mặt. Cũng cần nói thêm, trong năm 2025, giới lập pháp chỉ thông qua 61 luật so với hơn 300 dự luật trong mỗi nhiệm kỳ Quốc Hội hai năm như thông thường. Điều đó cho thấy Quốc Hội đã bị chia rẽ như thế nào.
Các cuộc bầu cử sơ bộ của Cộng Hòa sẽ bắt đầu định hình chiến dịch tranh cử vào đầu tháng 3/2026, và kéo dài đến tháng Chín. Texas, North Carolina và Arkansas đều tổ chức bầu cử sơ bộ vào ngày 3/3, Mississippi vào ngày 10/3 và Illinois vào ngày 17/3. Cuộc bầu cử giữa kỳ 2026 sẽ quyết định một phần ba ghế Thượng Viện, toàn bộ Hạ Viện và ghế Thống đốc ở 36 trong 50 tiểu bang. Nếu Dân Chủ giành lại Hạ Viện, Tòa Bạch Ốc không chỉ gặp khó khăn trong việc thông qua nghị trình tổng thống mà cá nhân ông Trump có thể đối mặt với làn sóng điều tra, đặc biệt là vụ Jeffrey Epstein.
Trông chờ gì ở loạt cuộc gặp Trump-Tập 2026?
Nhìn lại thành tích của ông Trump trong năm 2025 liên quan TQ, tờ The Economist (18/12/2025) mỉa mai: "TQ chứng minh được sức mạnh của họ trong năm 2025 và Donald Trump đã giúp họ đạt điều đó"
Khi trở lại Tòa Bạch Ốc, ông Trump được mặc định không chỉ đưa nước Mỹ "trở lại thời hoàng kim" mà còn đánh TQ đến tơi tả. Một năm sau, kết quả chỉ là một chuỗi thất bại. Dù ông Trump thường xuyên nói TQ là "mối đe dọa sống còn", nhưng trên thực tế, nhiều quyết định của ông lại mở đường cho Bắc Kinh tiếp cận kỹ thuật cao và ảnh hưởng về chính trị.
Đầu tháng Mười Hai, cộng đồng an ninh-quốc phòng Mỹ thực sự bị sốc khi chính quyền Trump bất ngờ cho đảo ngược chính sách, cho phép tập đoàn Nvidia bán chip H200, loại chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến thứ hai của hãng này cho thị trường TQ. Bảy thượng nghị sĩ Dân Chủ, đứng đầu là bà Elizabeth Warren, gửi thư cảnh cáo đến Bộ trưởng Thương Mại, cho rằng quyết định trên "đánh dấu sự rời bỏ nguy hiểm khỏi nỗ lực lưỡng đảng kéo dài nhiều năm nhằm ngăn kỹ thuật của Mỹ tiếp sức cho năng lực quân sự và kỹ nghệ của TQ".
So với một loạt ồn ào vào những ngày đầu nhiệm kỳ, chính quyền Trump đã xuống nước rõ rệt. Ngày 23/12, Văn Phòng Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ nói rằng việc TQ "lươn lẹo trong ngành kỹ nghệ bán dẫn nhằm chiếm ưu thế là không hợp lý và gây gánh nặng hoặc hạn chế thương mại đối với Mỹ, do đó cần phải có hành động ngăn chận cụ thể", nhưng Washington đã có biện pháp như thế nào?
Mức thuế của Mỹ đánh vào sản phẩm bán dẫn TQ vẫn… ở mức 0% trong 18 tháng, sau đó tăng lên vào ngày 23/6/2027, nhưng cho tăng bao nhiêu vẫn "chưa xác định". Còn nữa, thỏa thuận Mỹ-TQ về đất hiếm mà Bộ trưởng Tài Chính Scott Bessent cho biết hai nước đã hoàn tất việc ký kết trước Lễ Tạ Ơn, cho đến hết năm 2025, vẫn chưa được giải quyết rốt ráo.(?)
Dựa trên các tuyên bố chính thức, Tổng Thống Trump sẽ đến Bắc Kinh vào tháng 4/2026, Chủ Tịch Tập (có thể) sẽ đến Mỹ dự hội nghị G20 (tháng Mười Hai, tại Florida); và Tổng Thống Trump (có thể) dự hội nghị APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) vào tháng Mười Một tại Thâm Quyến.
Với những diễn biến trong năm 2025, vị trí đàm phán của Chủ Tịch Tập trong năm 2026 có vẻ nặng hơn và có nhiều lợi thế hơn ông Trump. "Mỹ đã cố hết sức để gây áp lực kinh tế lên TQ, và họ đã thất bại", theo lời nhận định của Victor Shih, chuyên gia kinh tế chính trị TQ tại đại học University of California, San Diego. "Điều này củng cố lối suy tính của ông Tập Cận Bình khi cho rằng, 'mọi thứ chúng ta làm cho đến nay đều thành công, và giờ Mỹ không còn gì để chống chúng ta'".
Sau cuộc gặp Trump-Tập tại APEC Busan ngày 30/10/25, hai bên đạt thỏa thuận tạm dừng leo thang trong chiến tranh thương mại. Điều này có nghĩa trong năm 2026, ông Trump khó có thể tiếp tục vung lá bài thuế quan mà không phá hỏng chính bản thiết kế chiến lược của mình. Nói một cách khác, ngoài thuế quan, Tổng Thống Trump gần như không có chiêu nào đủ nặng ký để đấu với Chủ Tịch Tập.
Vì vậy, nếu năm 2026 ông Trump không thể leo thang thuế quan với TQ thì câu hỏi không phải là ông dùng "chiêu thức mới" nào mà là ông có thực sự nắm chắc trong tay chiến lược đánh nổi TQ hay không như bà Liza Tobin (giám đốc đặc trách TQ thuộc Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ 2019-2021) nêu trong bài viết Wall Street Journal ngày 24/12/25 ("Trump Isn’t That Serious About Defeating Xi").
Tổng Thống Donald Trump vừa cho công bố sẽ hoãn tăng thuế nhập cảng đánh vào đồ nội thất, tủ bếp và bàn trang điểm trong một năm, cho đến năm 2027, theo Tòa Bạch Ốc loan báo hôm thứ Tư, 31 háng Mười Hai, và CNN vừa đưa tin ra.
Vài tiếng đồng hồ trước khi hết năm 2025, Tổng Thống Trump đã ký bản tuyên bố cho hoãn tăng thuế nhập cảng những mặt hàng này. Theo sắc lệnh trước đó của ông, mức thuế mới này sẽ có hiệu lực từ hôm thứ Năm, 1/1/2026.
Khách mua đồ nội thất tại siêu thị IKEA ở Emeryville, California, (Ảnh:Getty Images)
Hồi tháng Chín năm ngoái, Tổng Thống Trump thông báo sẽ tăng 25% mức thuế nhập cảng đối với đồ nội thất và tủ bếp. Mức thuế đó đã có hiệu lực từ hôm 14/10/25i. Ông Trump cũng cho hay sẽ tăng thuế nhập cảng đồ nội thất lên 30% và tủ bếp lên 50% từ ngày 1/1/2026.
Theo thông báo hôm thứ Tư, thuế nhập cảng những sản phẩm này sẽ được giữ nguyên mức 25% cho đến năm 2027.
"Hoa Kỳ tiếp tục đàm phán, đạt nhiều kết quả với các đối tác thương mại để giải quyết vấn đề công bằng mậu dịch và mối lo an ninh quốc gia có liên quan đến sản phẩm gỗ nhập cảng", Tòa Bạch Ốc cho biết.
Chính quyền Tổng Thống Trump đã bị chỉ trích ngày càng nhiều vì không ổn định được giá cả, một phần do múc thuế mà ông Trump đã áp đặt lên hàng loạt mặt hàng từ khi ông lên nhậm chức hồi đầu năm 2025.
Thậm chí trước khi Tổng Thống Trump đánh thuế nhập cảng đồ nội thất 25%, giá cả đã tăng vọt vì ông tăng thuế nhập cảng hầu hết hàng hóa này đến từ TQ và Việt Nam, hai nước xuất cảng đồ nội thất nhiều nhất cho Hoa Kỳ.
Bất chấp người dân Mỹ ngày càng lo lắng vật giá leo thang, Tổng Thống Trump đổ thừa do chính quyền cựu Tổng Thống Joe Biden đã làm cho mức lạm phát tăng. Trong những bài diễn văn gần đây, ông Trump khẳng định, rốt cuộc, thuế quan có thể làm hạ giá cả.
Trong thông báo hôm thứ Tư, Tòa Bạch Ốc không nói rõ lý do nào mà Tổng Thống Trump lại hoãn tăng thuế nhập cảng đồ nội thất, tủ bếp và bàn trang điểm.
Hồi tháng Chín, Tổng Thống Trump tăng thuế nhập cảng những sản phẩm bằng gỗ này, cũng như gỗ xây dựng, với lý do bảo đảm an ninh quốc gia và bảo vệ nền kỹ nghệ gỗ ở Mỹ.
Mỹ nhân gợi cảm nhất 'Thiên long bát bộ' đến nay, cô vẫn được gọi là "mỹ nhân gợi cảm nhất" của loạt phim đình đám này. Vì thế từ bỏ hào quang sau khi kết hôn với chồng tỷ phú, nữ diễn viên này khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống sung túc, viên mãn. Tạo hình của Vương Lộ Dao trong Thiên long bát bộ được nhiều khán giả khen ngợi.
Mỹ nhân gợi cảm của showbiz Hoa ngữ
Vương Lộ Dao sinh năm 1970 ở Hắc Long Giang. Cô mang hai dòng máu Nga và Trung Quốc. Từ khi 5 tuổi, Vương Lộ Dao đã được học đàn piano, 9 tuổi thi đỗ vào đoàn văn công, sau đó đến Bắc Kinh để học vũ đạo. Ngoài ra, người đẹp còn biết ca hát, từng làm ca sĩ và “gây bão” khi album đầu tay bán được hơn 1 triệu đĩa nhạc.
Sự nghiệp đóng phim của nữ diễn viên bắt đầu từ năm 16 tuổi. Năm 1991, Lộ Dao nổi tiếng với phim Tuyết sơn phi hồ trong vai Miêu Nhược Lan.
Vương Lộ Dao là mỹ nhân gợi cảm nhất "Thiên long bát bộ".
Khi đến với Thiên long bát bộ năm 2003, Vương Lộ Dao tiếp tục gây được ấn tượng bởi sắc vóc xinh đẹp. Trong phim, cô vào vai Vương phu nhân, một trong người tình của Đoàn Chính Thuần (Thang Trấn Tông đóng). Vương phu nhân là mẹ của nữ chính Vương Ngữ Yên (Lưu Diệc Phi).
Tạo hình của Vương Lộ Dao được nhiều khán giả khen ngợi, gọi cô là "mỹ nhân gợi cảm nhất" của Thiên long bát bộ.
Sau thành công của Thiên long bát bộ, dàn diễn viên trong phim đều một bước thành sao đình đám và Vương Lộ Dao cũng không ngoại lệ.
Nhan sắc xinh đẹp giúp Vương Lộ Dao thường được đóng những vai quyền quý.
Người đẹp liên tiếp tham gia nhiều dự án khác như Đại Đường ca phi (vai Dương Quý Phi), Khâm sai đại thần, Đầu bếp làm quan... Nhờ nhan sắc xinh đẹp, Vương Lộ Dao thường được chọn vào những vai giàu sang, quyền quý.
Bỏ sự nghiệp, sống viên mãn bên chồng tỷ phú
Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, nữ diễn viên thông báo kết hôn. Chồng cô là Lý Triệt - chủ tịch một tập đoàn kinh doanh bất động sản, dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch ở Trung Quốc. Cả hai sinh được một cô con gái.
Theo thống kê của New Fortune vào năm 2020, chồng Vương Lộ Dao sở hữu khối tài sản 10 tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ USD). Nữ diễn viên xinh đẹp hạn chế hoạt động nghệ thuật để tập trung cho tổ ấm nhỏ. Vương Lộ Dao cũng rất kín tiếng đời tư, hiếm khi công khai xuất hiện bên chồng con.
Nhiều năm qua, Vương Lộ Dao không đóng phim, ít xuất hiện ở sự kiện giải trí. Tuy vậy, người đẹp vẫn thường cập nhật ảnh mới trên mạng xã hội và giao lưu khán giả.
Nữ diễn viên chọn có cuộc sống viên mãn ở tuổi U60.
Ở tuổi 55, mỹ nhân một thời vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp, vóc dáng thanh mảnh quyến rũ.
Không còn đóng phim, Vương Lộ Dao dành nhiều thời gian cho những sở thích khác như vẽ tranh, học đàn cổ...Nữ diễn viên từng tiết lộ cô muốn tạo đời sống tinh thần phong phú. Đó cũng là bí quyết để mỹ nhân một thời giữ được nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung suốt hàng chục năm qua.
Theo như có nhiều người mới đây lại trầm trồ về tổ ấm của nữ nghệ sĩ Hồng Đào tràn ngập hoa tươi, được chăm chút cẩn thận và tỉ mỉ, khiến từng góc nhỏ đều rực rỡ sắc màu. Qua những hình ảnh được Hồng Đào chia sẻ, có thể thấy không gian sống của cô ngập tràn cây xanh và hoa lá, mang đậm hơi thở thiên nhiên.
Mới đây, Hồng Đào vừa đăng tải loạt hình ảnh về tổ ấm và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Ngôi nhà của nữ nghệ sĩ tràn ngập hoa tươi, được chăm chút cẩn thận và tỉ mỉ, khiến từng góc nhỏ đều rực rỡ sắc màu. Các loại hoa nở khoe sắc sinh động, tạo nên không gian sống hài hòa, ấm cúng nhưng vẫn rất tinh tế.
Tổ ấm của nghệ sĩ Hồng Đào tràn ngập hoa, cây xanh.
Theo chia sẻ của Hồng Đào, do cô thường xuyên vắng nhà vì lịch trình quay phim và công việc nghệ thuật nên mẹ ruột chính là người trực tiếp chăm sóc khu vườn. Nhờ bàn tay khéo léo và sự tận tâm của bà, tổ ấm của nữ nghệ sĩ luôn giữ được vẻ xanh mát, chỉn chu và đầy sức sống.
Qua những hình ảnh được Hồng Đào chia sẻ, có thể thấy không gian sống của cô ngập tràn cây xanh và hoa lá, mang đậm hơi thở thiên nhiên. Ngôi nhà không chỉ là nơi để trở về sau những ngày làm việc căng thẳng mà còn là chốn bình yên để nữ nghệ sĩ tận hưởng khoảng thời gian bên gia đình.
Sau thời gian cho công việc, Hồng Đào ưu tiên bên gia đình và tận hưởng khoảng bình yên ở tổ ấm.
Nữ nghệ sĩ vốn yêu thích thiên nhiên, trồng nhiều loại cây ở vườn nhà.
Bên cạnh việc chia sẻ về không gian sống, cuộc sống hiện tại của Hồng Đào cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Sau biến cố hôn nhân, nữ nghệ sĩ hiện vẫn độc thân và lựa chọn tập trung chăm sóc bản thân, tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Cô dành thời gian cho gia đình, bạn bè, nuôi dưỡng những sở thích cá nhân và giữ tinh thần lạc quan.
Trên mạng xã hội, Hồng Đào thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tích cực, từ việc chăm sóc nhà cửa, thưởng thức ẩm thực đến những chuyến đi ngắn ngày.
Đáng chú ý, gần một tháng qua, Hồng Đào thường xuyên cập nhật hình ảnh tại Hàn Quốc, khiến nhiều netizen đồn đoán cô đang tham gia một dự án quay phim tại xứ kim chi.
Dù chưa lên tiếng xác nhận, thông tin này vẫn nhận được sự chú ý lớn từ khán giả, bởi Hồng Đào vốn là gương mặt quen thuộc và được đánh giá cao về diễn xuất. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn đa dạng, từ hài hước đến nội tâm, và luôn giữ được sự chỉn chu trong từng sản phẩm.
Thời gian qua, nữ nghệ sĩ chủ yếu ở Hàn Quốc.
Ở tuổi ngoài 60, Hồng Đào vẫn duy trì năng lượng làm việc tích cực và nhận được sự yêu thương, đón nhận từ đông đảo khán giả. Không chỉ được trân trọng bởi tài năng, nữ nghệ sĩ còn gây thiện cảm nhờ lối sống giản dị, điềm đạm và tinh thần cầu thị.
Theo như nàng hậu mới đây lại lựa chọn diện một chiếc váy màu vàng được thiết kế cầu kỳ, kết hợp cùng áo choàng lông sang trọng, tạo nên tổng thể vừa kiêu sa vừa quyến rũ, khi không ngần ngại khoe ảnh mặc váy hở bạo trong những thời khắc đầu tiên của năm mới 2026. Sự tự tin trong cách tạo dáng và biểu cảm của cô khiến loạt ảnh nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn.
Những ngày đầu năm mới, Hương Giang tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch ở nước ngoài. Nàng hậu lựa chọn diện một chiếc váy màu vàng được thiết kế cầu kỳ, kết hợp cùng áo choàng lông sang trọng, tạo nên tổng thể vừa kiêu sa vừa quyến rũ.
Nhiều người tinh ý phát hiện mẫu váy mà Hương Giang diện có chi tiết cắt xẻ khá hiểm hóc ở phần xương sườn. Với thiết kế này, nàng hậu không ngần ngại khoe trọn đường cong cơ thể gợi cảm cùng làn da trắng phát sáng dưới ánh đèn. Sự tự tin trong cách tạo dáng và biểu cảm của cô khiến loạt ảnh nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn.
Hương Giang tự tin tạo dáng trước ống kính. Ảnh: FBNV
Hương Giang vui vẻ tận hưởng chuyến đi du lịch ở nước ngoài trong những ngày đầu năm. Ảnh: FBNV
Bên cạnh những lời khen về nhan sắc, phần bình luận dưới bài đăng của Hương Giang cũng trở nên sôi nổi khi một khán giả để lại lời chúc khá duyên dáng: “Chúc chị Giang năm mới sẽ lấy chồng nhé!”. Trước lời nhắc khéo chuyện hôn nhân, nàng hậu tỏ ra bối rối và hài hước đáp lại: “Chưa công khai người luôn mà giục lấy chồng hoài vậy”.
Thực tế trong chuyến đi nước ngoài lần này, Hương Giang không đi một mình và có sự đồng hành của bạn trai tin đồn là người mẫu Phú Cường. Trên trang cá nhân, anh liên tục cập nhật từng khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào bên cạnh gái và khiến khán giả vô cùng thích thú.
Phú Cường lựa chọn đăng ảnh chụp chung với Hương Giang để đăng vào những ngày cuối năm 2025. Ảnh: FBNV
Khán giả mong đợi Hương Giang sẽ sớm công khai chuyện tình cảm trong một ngày gần nhất. Ảnh: FBNV
Trong năm 2025, Hương Giang đã có một hành trình nhiều dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp. Một trong những cột mốc được nhắc đến nhiều nhất chính là việc cô ghi danh tham dự cuộc thi Miss Universe tổ chức tại Thái Lan.
Dù không đạt được thành tích cao và ra về trong trạng thái “trắng tay”, nhưng nàng hậu vẫn chiếm trọn cảm tình của đông đảo khán giả nhờ phong độ ổn định, sự tự tin và tinh thần tích cực xuyên suốt quá trình dự thi.
'Đệ nhất mỹ nhân xứ Đài' ở tuổi 51 gây ngỡ ngàng với nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ. Người đẹp này lại vẫn giữ được nét đẹp trẻ trung, căng tràn sức sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trước đó nữ diễn viên từng chia sẻ luôn nỗ lực chăm sóc sức khoẻ, vẻ bề ngoài nhằm giữ được phong độ ổn định về nhan sắc. Vài năm gần đây, nữ nghệ sĩ hạn chế xuất hiện dày đặc trước truyền thông, thay vào đó duy trì nhịp sống cân bằng, chú trọng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Lâm Chí Linh luôn là cái tên khiến công chúng phải nhắc đến với sự ngưỡng mộ đặc biệt. Mỹ nhân từng được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân Đài Loan" hiện lựa chọn cho mình lối sống chậm rãi, điềm tĩnh.
Vẻ bề ngoài trẻ trung của Lâm Chí Linh khi ở tuổi 51. Ảnh: IGNV.
Một bộ phận khán giả nhận xét rằng hiện tại gương mặt cô gần như không để lộ dấu hiệu mệt mỏi và làn da luôn căng bóng khoẻ mạnh. Trước đó nữ diễn viên từng chia sẻ luôn nỗ lực chăm sóc sức khoẻ, vẻ bề ngoài nhằm giữ được phong độ ổn định về nhan sắc.
Vài năm gần đây, nữ nghệ sĩ hạn chế xuất hiện dày đặc trước truyền thông, thay vào đó duy trì nhịp sống cân bằng, chú trọng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Những hình ảnh đời thường hiếm hoi được chia sẻ cho thấy cô yêu thích vận động nhẹ nhàng, ăn uống điều độ và giữ thói quen sinh hoạt lành mạnh.
Không ít khán giả cho rằng, nhan sắc hiện tại của Lâm Chí Linh không còn nằm ở các đường nét hoàn hảo theo tiêu chuẩn showbiz, mà ở khí chất toát ra từ cách cô ứng xử, trò chuyện với mọi người xung quanh.
Gần đây, Lâm Chí Linh bất ngờ xuất hiện trong một sự kiện thể thao tại Đài Loan, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào màn trình diễn, nhiều khán giả lại chú ý đến thần thái rạng rỡ và nguồn năng lượng tích cực mà cô mang theo.
Điều khiến người hâm mộ ấn tượng không chỉ nằm ở kỹ năng bắt nhịp chính xác mà còn ở phong thái biểu diễn đầy chuyên nghiệp. Suốt phần trình diễn, Lâm Chí Linh giữ được biểu cảm cân bằng giữa nét ngọt ngào và sự quyến rũ, kết thúc bằng nụ cười điềm tĩnh, toát lên nguồn năng lượng tích cực hiếm thấy ở một nghệ sĩ ngoài 50 tuổi.
Sau khi sinh con, Lâm Chí Linh rút lui khỏi làng giải trí, dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình và con nhỏ, hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: Sohu.
Theo China Times, Lâm Chí Linh sau khi kết hôn với Akira - thành viên nhóm EXILE của Nhật Bản đã dần rút lui khỏi giới giải trí. Những năm gần đây, cô tập trung chăm sóc gia đình. Trên mạng xã hội, người đẹp vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con. Thời gian rảnh rỗi, cô gặp mặt bạn bè hay đi nghỉ dưỡng, du lịch…
Lâm Chí Linh sinh năm 1974, được giới truyền thông ưu ái gọi bằng biệt danh "Người đẹp số một Đài Loan". Cô sở hữu vẻ đẹp gợi cảm, tỷ lệ cơ thể đáng mơ ước với đôi chân dài.
Lâm Chí Linh được khen trẻ hơn nhiều so với tuổi thực. Ảnh: @chiling.lin.
Nhiều năm qua, Lâm Chí Linh vẫn duy trì vị thế là mỹ nhân được yêu thích hàng đầu xứ Đài. Ngoài thời trang, làm gương mặt đại diện cho các nhãn hiệu, cô còn lấn sân diễn xuất khi tham gia một số dự án như Đại chiến Xích Bích, Tây Du Ký 3, Thích Lăng... Lâm Chí Linh xác nhận kết hôn với nam ca sĩ Akira năm 2019, sau 8 năm quen biết. Akira kém cô 8 tuổi.
Theo như danh tính nữ diễn viên sinh năm 2001 đóng cùng lúc 2 phim giờ vàng nhanh chóng được khán giả chú ý khi cùng lúc đóng 2 bộ phim đang gây sốt trên sóng giờ vàng VTV, vì mỹ nhân sinh năm 2001 này từng nói muốn cơ hội đem đến nhiều hình ảnh mới mẻ và nhiều màu sắc hơn tới khán giả.
"Gia đình trái dấu" và "Cách em 1 milimet" là hai bộ phim sóng giờ vàng VTV3 đang nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Đáng chú ý, Quỳnh Trang là nữ diễn viên xuất hiện trong cả hai bộ phim này. Trong "Gia đình trái dấu", Quỳnh Trang vào vai Dương - nữ sinh nhạc viện đa tài, xinh đẹp. Cô mang đến cho nhân vật hơi thở trẻ trung mà vẫn có chiều sâu tâm lý.
Vai diễn cũng là cơ hội để Quỳnh Trang thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác, năng động và hoạt bát hơn.
Ngoài ra, Quỳnh Trang còn gây thiện cảm mạnh mẽ với khán giả qua vai Ngân thời niên thiếu trong "Cách em 1 milimet".
Hóa thân thành nữ sinh cấp 3 xinh đẹp, đáng yêu và có mối tình thanh mai trúc mã với Viễn (Sơn Tùng thủ vai), cô nhận về nhiều lời khen và được xem là một trong những điểm sáng của phim.
Quỳnh Trang sinh năm 2001, từng được biết đến với danh xưng "hot girl mùa thi" nhờ gương mặt khả ái khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019.
Cô đam mê nghệ thuật từ nhỏ, 14 tuổi đã thi vào Trung cấp Thanh nhạc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sau đó theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình.
Trước đó, Quỳnh Trang từng góp mặt trong một số bộ phim của VTV như "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ", "Cha tôi người ở lại", "Hương vị tình thân", "Mặt nạ gương"...
Giống với hình ảnh trong phim, Quỳnh Trang cũng ngoài đời có phong cách thời trang ngọt ngào, nữ tính.
Vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào giúp nữ diễn viên nhanh chóng nhận được nhiều tình cảm của khán giả.
Thành công của cả 2 vai diễn không chỉ giúp Quỳnh Trang được yêu mến mà còn mở ra cho cô nhiều cơ hội nghề nghiệp mới.
Mỹ nhân sinh năm 2001 từng nói muốn cơ hội đem đến nhiều hình ảnh mới mẻ và nhiều màu sắc hơn tới khán giả. Vì vậy, cô luôn mong nhân vật mới phải khác nhân vật trước đó của mình.
Theo như nữ diễn viên Vương Diễm mới đây lại chia sẻ trên Weibo đoạn video cô giới thiệu loạt sản phẩm dịp Tết Nguyên đán, khiến Vương Hoằng Khâm (Cầu Cầu) - con trai diễn viên Vương Diễm - gây chú ý trên mạng xã hội bởi ngoại hình sáng láng. Ở tuổi 19, cậu gây chú ý nhờ diện mạo ưa nhìn, trang phục khỏe khoắn. Các bình luận trên Weibo khen ngợi Vương Hoằng Khâm "đẹp như nam thần", "ngoại hình không thua tài tử điện ảnh", "sẽ sớm gia nhập Cbiz"...
Mới đây, Vương Diễm chia sẻ trên Weibo đoạn video cô giới thiệu loạt sản phẩm dịp Tết Nguyên đán. Đồng hành cô là con trai Vương Hoằng Khâm (tên thân mật Cầu Cầu). Ở tuổi 19, cậu gây chú ý nhờ diện mạo ưa nhìn, trang phục khỏe khoắn.
Các bình luận trên Weibo khen ngợi Vương Hoằng Khâm "đẹp như nam thần", "ngoại hình không thua tài tử điện ảnh", "sẽ sớm gia nhập Cbiz"...
Con trai Vương Diễm hiện 19 tuổi. Ảnh: Weibo
Theo QQ, sự thay đổi ngoại hình của quý tử nhà họ Vương gây chú ý. Từ hình ảnh "cậu bé mũm mĩm được nuông chiều" trong các chương trình truyền hình thực tế thời thơ ấu, Cầu Cầu đã trở thành thanh niên vạm vỡ, cao 1,85 m với cơ bụng rắn rỏi, bờ vai rộng. Gương mặt cậu có đường nét thanh tú gợi nhớ đến Vương Diễm. Những điểm mạnh này giúp chàng trai nhận nhiều lời khen ngợi, thậm chí có người so sánh cậu với các thần tượng như Trần Vỹ Đình, Lại Quán Lâm.
Bên cạnh ngoại hình, Vương Hoằng Khâm còn thay đổi nhiều về tính cách. Lúc mới bước vào tuổi teen, cậu thường tranh cãi với mẹ và phàn nàn về khoản tiền tiêu vặt ít ỏi. Giờ đây, cậu chủ động ôm và tặng hoa cho mẹ vào các dịp lễ, khích lệ Vương Diễm trở lại ngành giải trí.
Tháng 6 năm ngoái, Cầu Cầu được nhận vào Đại học Bắc Kinh với tư cách "vận động viên bóng rổ hạng nhất quốc gia", thông qua chương trình tuyển sinh đảm bảo. Một số nguồn tin cho hay cậu đã giảm 10 kg nhờ luyện tập cường độ cao và ghi được 28 điểm trong một trận đấu thuộc giải bóng rổ trung học, đáp ứng các yêu cầu của Đại học Bắc Kinh.
Cầu Cầu thuở nhỏ và mẹ. Ảnh: QQ
Vương Diễm sinh năm 1974, có gương mặt đẹp thuần Á Đông và diễn xuất giàu cảm xúc. Cô đóng nhiều phim như Tân dòng sông ly biệt, Thiết tướng quân, Võ lâm ngoại sử, đáng chú ý nhất là Hoàn Châu cách cách. Năm 1997, người đẹp kết hôn với ông Vương Chí Tài, hơn cô 11 tuổi, đã qua một đời vợ. Họ đón con trai năm 2006. Sau kết hôn, Vương Diễm gần như rút lui khỏi màn ảnh.
Vương Chí Tài là doanh nhân bất động sản người Australia gốc Hoa. Ông đứng tên sở hữu Công ty TNHH Phát triển Vương Phủ Thế Kỷ Bắc Kinh. Một số thống kê cho hay ông Vương cũng sở hữu nhiều bất động sản tại Bắc Kinh, khối tài sản ước tính 10 tỷ NDT (1,48 tỷ USD). Vài năm gần đây, ông dính ồn ào cờ bạc, nợ nần, bị siết nhà... nhưng không xác nhận.
Hãy nghe 1 căp vợ chồng (chồng gốc Đức), kể lại kinh nghiệm đi điều trị tại bệnh viện ở Đà Nẳng khi họ đến đây du lịch. Xin nói trước, đây không phải là quảng cáo cho VN mà chỉ là câu chuyện trải nghiệm "tai nghe mắt thấy" mà thôi.
We Tested Hospitals in Da Nang, Vietnam! Prices, Quality & Real Patient Experience
Jan 1, 2026 DA NANG
We tested hospitals in Da Nang, Vietnam — not just once, but multiple times — to find out what healthcare here is really like.
In this video, we share our real-life hospital experiences at two of Da Nang’s most well-known medical facilities, including:
• Actual prices
• Quality of care
• Speed of appointments
• Specialist access
• Blood tests & medication
• Physical therapy PLUS lots of other different tests and treatments
…and how this compares to our experiences with U.S. healthcare.
One of the main reasons we came to Vietnam was health — not for a minor issue, but for ongoing medical concerns that, in the U.S., would have meant extremely high costs and immediate pressure toward surgery.
We’ll take you along to:
Hai chuyên gia an ninh mạng người Mỹ đã nhận tội sau khi bị tố cáo đã làm việc với một băng đảng mã độc tống tiền khét tiếng để đi tống tiền các mục tiêu ở Mỹ, theo Bộ Tư pháp cho biết trong một bản tuyên bố hôm thứ Ba 30/12/2025.
Các giới chức Bộ Tư pháp cho biết Ryan Goldberg, 40 tuổi, đến từ Georgia, và Kevin Martin, 36 tuổi, đến từ Texas, đều đã nhận tội tại tòa án liên bang ở Miami về một tội danh âm mưu cản trở thương mại thông qua vụ tống tiền. Họ dự kiến sẽ bị tuyên án vào tháng 3 và phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù, theo Bộ Tư pháp.
Luật sư của Martin đã từ chối không đưa ra bình luận nào. Luật sư bào chữa công cộng liên bang được chỉ định cho Goldberg cũng từ chối bình luận.
Goldberg và Martin là hai trong số ba người bị buộc tội hợp tác với nhóm tin tặc ALPHV Blackcat để thực hiện việc cho mã hóa mạng lưới của một số công ty Mỹ giấu tên nhằm tống tiền hàng triệu đô la tiền điện tử. Vụ án thu hút sự chú ý một phần vì các bị cáo đều là những chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực bảo vệ kỹ thuật số.
DigitalMint cho biết: "Chúng tôi kịch liệt lên án hành động của ông ta, những hành động được thực hiện mà không có sự hiểu biết, cho phép hoặc tham gia của công ty", đồng thời khẳng định họ đã hợp tác đầy đủ với Bộ Tư pháp trong suốt quá trình cho điều tra.
Trước đây Goldberg từng làm việc cho Sygnia (SYGJ.J). Một công ty an ninh mạng khác cũng có tham gia vụ này. Đại diện của Sygnia đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu được bình luận. Trước đó, công ty này cho biết Goldberg đã bị sa thải "ngay lập tức khi họ biết về vụ này" và Sygnia không phải là mục tiêu của cuộc điều tra.
Reuters không thể xác định ra danh tính hoặc thân phận của người đồng mưu thứ ba bị cáo buộc, cũng như không thể tìm cách liên lạc với ALPHV Blackcat, bọn tin tặc đã biến mất năm ngoái sau khi tiến hành một cuộc tấn công mạng quy mô lớn vào UnitedHealth Group.
Trước đây Martin từng làm việc cho công ty an ninh mạng DigitalMint, công ty này cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng, họ đã nắm biết được về việc Martin nhận tội.
Thị trưởng thành phố New York, ông Zohran Mamdani, đã tuyên thệ nhậm chức tại một nhà ga tàu điện ngầm bỏ hoang, đặt tay lên kinh Koran khi trở thành nhà lãnh đạo Hồi giáo đầu tiên của thành phố lớn nhất nước Mỹ.
Zohran Mamdani tuyên thệ nhậm chức thị trưởng thành phố New York (Ảnh chụp màn hình: AP)
Nhà xã hội chủ nghĩa dân chủ Zohran Mamdani đã tuyên thệ nhậm chức thị trưởng thứ 112 của thành phố New York ngay sau nửa đêm tại một nhà ga tàu điện ngầm bỏ hoang bên dưới Tòa thị chính.
Mamdani, sinh ra ở Uganda và là thành viên của đảng Xã hội Dân chủ Hoa Kỳ, đã đặt tay lên kinh Koran trong lúc tuyên thệ nhậm chức, do chính bà Letitia James, nữ luật sư trưởng cực đoan của bang New York, chủ trì.
Điều này đánh dấu ông trở thành thị trưởng Hồi giáo đầu tiên của thành phố lớn nhất nước Mỹ, một động thái đã gây ra sự phẫn nộ trong giới yêu nước, những người coi đó là một bước nữa trong chương trình nghị sự của phe cánh tả nhằm biến nước Mỹ thành một thứ không thể nhận ra.
Sau buổi lễ bí mật, một lễ nhậm chức công khai với sự tham dự của Thượng nghị sĩ theo chủ nghĩa xã hội khác, Bernie Sanders, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối ngày hôm nay trên bậc thềm Tòa thị chính.
Zohran Mamdani becomes the mayor of New York City after taking the oath of office at an historic, decommissioned subway station in Manhattan. Mamdani was sworn in as the first Muslim leader of America’s biggest city, placing his hand on a Quran as he took his oath. pic.twitter.com/D6qyebCa6L
Thị trưởng mới nhậm chức Zohran Mamdani đã khởi xướng chương trình nghị sự “Kỷ nguyên mới” cho thành phố New York, tập trung vào một “dự án xã hội chủ nghĩa” nhằm phân phối lại của cải và “giảm chi phí sinh hoạt”.
Sau lễ nhậm chức lịch sử tại một nhà ga tàu điện ngầm bỏ hoang, "giấc mơ xã hội chủ nghĩa" của Mamdani tập trung vào các mục tiêu chính sau:
Chăm sóc trẻ em miễn phí toàn diện: Ưu tiên hàng đầu của ông là cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em miễn phí cho tất cả trẻ em từ 6 tuần đến 5 tuổi, ước tính chi phí khoảng 6 tỷ đô la mỗi năm.
Đóng băng tiền thuê nhà: Cam kết đóng băng tiền thuê nhà cho khoảng 1 triệu hộ gia đình được hưởng chính sách ổn định tiền thuê nhà tại thành phố.
Xe buýt "nhanh và miễn phí": Kế hoạch xóa bỏ phí xe buýt trên tất cả các tuyến xe buýt thành phố đồng thời xây dựng làn đường ưu tiên để tăng tốc độ phục vụ.
Cửa hàng tạp hóa do thành phố sở hữu: Một chương trình thí điểm gồm năm siêu thị do thành phố quản lý (mỗi quận một siêu thị) sẽ bán thực phẩm với giá bán buôn, nhằm phục vụ các khu vực thiếu thực phẩm.
Mức lương tối thiểu 30 đô la: Cam kết nâng mức lương tối thiểu của thành phố lên 30 đô la một giờ vào năm 2030.
Mở rộng nhà ở xã hội: Kế hoạch 10 năm, 100 tỷ đô la để xây dựng 200.000 căn hộ giá rẻ vĩnh viễn, do công đoàn xây dựng và ổn định giá thuê.
Thuế lũy tiến: Nguồn tài trợ cho các chương trình này dựa trên việc đánh thuế 1% người giàu nhất New York (mức thuế cố định 2% đối với những người có thu nhập trên 1 triệu đô la) và nâng thuế suất doanh nghiệp lên 11,5%.
Dân chủ hóa chính quyền: Ý định thành lập các "hội đồng nhân dân" khu phố để trao quyền cho cư dân thuộc tầng lớp lao động tham gia vào quá trình ra quyết định của thành phố.
“Bảo vệ thành phố New York khỏi tác động của Trump”: Cam kết bảo vệ cộng đồng người nhập cư khỏi các cuộc truy quét trục xuất của liên bang và duy trì thành phố New York như một thành phố trú ẩn an toàn.
Sở An toàn Cộng đồng: Một cơ quan mới được thành lập nhằm kết hợp hoạt động cảnh sát truyền thống với các dịch vụ sức khỏe tâm thần và hỗ trợ người vô gia cư.
Ông Mamdani dự định tài trợ cho những sáng kiến trị giá hàng tỷ đô la này thông qua việc tăng thuế đáng kể đối với người giàu và các tập đoàn:
Tăng thuế suất thuế doanh nghiệp từ 9% lên 11,5% .
Áp dụng mức thuế suất cố định 2% đối với cư dân thành phố có thu nhập trên 1 triệu đô la mỗi năm.
Chấm dứt các ưu đãi thuế cho các dự án bất động sản hạng sang để chuyển hướng nguồn vốn sang các tổ chức phi lợi nhuận và quỹ đất cộng đồng.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2026: Hãy chờ đón MỘT NĂM LỊCH SỬ KHÁC dưới sự lãnh đạo của vị Tổng thống vĩ đại của nước Mỹ, Donald Trump!
Năm 2025 là một năm lịch sử đối với Hoa Kỳ.
Tổng thống Trump đã đưa đất nước thoát khỏi bờ vực sụp đổ sau bốn năm dài dưới chế độ Biden-Obama-Soros.
Kể từ Nội chiến, chúng ta chưa từng chứng kiến một vị tổng thống nào có đủ bản lĩnh và kiến thức để lãnh đạo nước Mỹ vượt qua những mối đe dọa hiện tại từ bên trong và bên ngoài biên giới.
Danh sách thành tựu của Tổng thống Trump thật đồ sộ! Và ông ấy đã phải chiến đấu chống lại những kẻ phản bội đảng Cộng hòa, các thẩm phán cực đoan vi phạm pháp luật, giới truyền thông giả mạo và các thành viên đảng Dân chủ độc hại trên con đường đó.
Dưới đây là danh sách những thành tựu nổi bật của Tổng thống Trump trong năm 2025, theo Grok :
Những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump năm 2025. Nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump bắt đầu vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 và được đánh dấu bằng việc sử dụng mạnh mẽ quyền hành pháp, với hơn 225 sắc lệnh hành pháp được ký kết vào cuối tháng 12 - con số cao nhất trong lịch sử hiện đại trong một năm. Chính quyền đã thực hiện khoảng một nửa các đề xuất từ Dự án 2025 , một kế hoạch chính sách bảo thủ, bất chấp việc chiến dịch tranh cử của Trump đã cố gắng tách mình khỏi nó. Các chủ đề chính bao gồm thực thi luật nhập cư, bãi bỏ quy định, thuế quan và thương mại, thu hẹp quy mô chính phủ và các chính sách văn hóa/xã hội. An ninh Biên giới và Nhập cư
Đã đạt được mục tiêu gần như bằng không về số vụ vượt biên trái phép, với số vụ bắt giữ trên toàn quốc giảm 92% so với mức đỉnh điểm thời Biden và bảy tháng liên tiếp chỉ thả người nhập cư ở mức tối thiểu.
Đã ký Đạo luật Laken Riley và khôi phục các chính sách nhập cư trước đó, cho phép trục xuất hàng loạt và các cuộc truy quét.
Mở rộng các cơ sở như Guantanamo để phục vụ các hoạt động giam giữ người di cư và đặt giới hạn tiếp nhận người tị nạn ở mức thấp kỷ lục là 7.500 người.
Các nguồn tin khác nhau đều ghi nhận sự giảm mạnh về số lượng người nhập cư bất hợp pháp, mặc dù một số vụ trục xuất gặp phải những thách thức pháp lý và sai sót (ví dụ: những trường hợp sai trái được nêu bật trong các báo cáo).
Kinh tế và Thương mại
Áp đặt thuế quan diện rộng, bắt đầu với mức thuế toàn cầu 10% vào "Ngày Giải phóng" (tháng 4 năm 2025), dự kiến thu về hơn 200 tỷ đô la doanh thu vào cuối năm.
Đã đạt được các thỏa thuận thương mại với các quốc gia bao gồm Anh, Trung Quốc, Indonesia và các nước khác; tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết các xung đột quốc tế một phần thông qua áp lực kinh tế.
Những thành tựu kinh tế được ghi nhận: Tăng thêm khoảng 671.000 việc làm trong sáu tháng đầu năm, lạm phát lõi ở mức 2,1%, giá cả hàng tạp hóa giảm đáng kể (ví dụ: trứng giảm 53-62%), và cam kết đầu tư trong nước lên đến 7,6 nghìn tỷ đô la.
Đã thông qua một dự luật điều chỉnh quan trọng ("Dự luật Lớn Tuyệt vời" hoặc gói thuế/chi tiêu tương tự) gia hạn việc cắt giảm thuế năm 2017 và đạt được các mục tiêu tài chính khác, mặc dù sự ủng hộ của công chúng khá trái chiều.
Cải cách chính phủ và bãi bỏ quy định
Thành lập Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) , do Elon Musk lãnh đạo trong một thời gian ngắn, dẫn đến việc cắt giảm mạnh lực lượng lao động liên bang (hàng trăm nghìn người bị sa thải) và quay trở lại làm việc trực tiếp.
Các nỗ lực bãi bỏ quy định được cho là sẽ giúp người Mỹ tiết kiệm hơn 180 tỷ đô la, với những sự nới lỏng đáng kể trong các quy định về môi trường, năng lượng và ô tô.
Cắt giảm kinh phí cho các chương trình bị coi là lãng phí, bao gồm việc ngừng tài trợ cho NPR/PBS và một số tổ chức viện trợ nước ngoài/phi chính phủ; làm suy yếu hoặc tái cấu trúc các cơ quan như Bộ Giáo dục và USAID.
Chính sách xã hội và văn hóa
Chấm dứt các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) trong toàn bộ chính phủ và quân đội; cấm các thủ tục y tế chuyển giới trong quân đội và cấm nam giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ.
Áp dụng chính sách giá ưu đãi tối huệ quốc cho thuốc kê đơn, đạt được thỏa thuận với các công ty dược phẩm để giảm chi phí (ví dụ: insulin với giá 35 đô la/tháng thông qua các chương trình mới).
Những cá nhân được ân xá có liên quan đến các sự kiện ngày 6 tháng 1 năm 2021 và những người biểu tình phản đối phá thai.
Chính sách đối ngoại và các hành động khác
Rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris một lần nữa và tạm dừng một số khoản tài trợ cho năng lượng xanh.
Đã làm trung gian hòa giải các cuộc xung đột (tuyên bố "đã chấm dứt tám cuộc chiến trong tám tháng").
Chính sách không gian tiên tiến với mệnh lệnh nhằm đảm bảo ưu thế của Mỹ trong thám hiểm và phòng thủ không gian.
Nhiều hành động đã phải đối mặt với những thách thức pháp lý, sự biến động của thị trường (ví dụ: sự sụp đổ ban đầu do thuế quan gây ra), và những lời chỉ trích về việc vượt quá thẩm quyền hoặc ảnh hưởng đến người lao động và các chương trình liên bang. Những người ủng hộ nhấn mạnh việc thực hiện nhanh chóng các lời hứa trong chiến dịch tranh cử và sự ổn định kinh tế, trong khi những người chỉ trích lại chỉ ra những gián đoạn, sự cản trở của tòa án và việc thực hiện các yếu tố gây tranh cãi của Dự án 2025 ảnh hưởng đến quyền sinh sản, chính sách LGBTQ+ và tính độc lập của các cơ quan. Nhìn chung, năm 2025 chứng kiến những thay đổi chính sách mang tính đột phá, được chứng thực bởi các hồ sơ chính thức và các báo cáo rộng rãi.
Ngoài danh sách này, Tổng thống Trump đã mang lại hòa bình cho 8 khu vực trên thế giới, nơi ông đích thân giúp dàn xếp hòa bình.
Tổng thống Trump đã giải cứu hàng chục nghìn trẻ em bị buôn bán vào Mỹ trong thời kỳ chính quyền Biden.
Quan trọng hơn hết, Tổng thống Trump đã mang lại niềm tự hào cho nước Mỹ.
Nước Mỹ đã trở lại!
Năm 2026 hứa hẹn sẽ còn tốt hơn nữa.
Cầu Chúa che chở cho tổng thống và đội ngũ lãnh đạo của ông.
Nga phê chuẩn việc hỗ trợ quân sự cho Trung Quốc: Hành động gây hấn chống lại Bắc Kinh sẽ là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh toàn cầu.
Nga tái khẳng định cam kết của mình với Bắc Kinh trong bất kỳ xung đột nào liên quan đến Đài Loan, làm rõ rằng bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ được coi là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của nước này. Sự ổn định ở Thái Bình Dương phụ thuộc vào sự thận trọng và tôn trọng chính quyền hợp pháp.
Nga đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Trung Quốc . Các quan chức cấp cao của Moscow đã xác nhận rằng bất kỳ hành động thù địch nào đối với Bắc Kinh sẽ được coi là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của Nga.
Thông báo này không chỉ đơn thuần là một cử chỉ ngoại giao, mà là một cam kết vững chắc, được hỗ trợ bởi năng lực quân sự thực tế và nhiều năm hợp tác chiến lược với Bắc Kinh. Khu vực Thái Bình Dương, đặc biệt là eo biển Đài Loan, đã trở thành bàn cờ quyền lực nơi mỗi nước đi đều có thể làm thay đổi cán cân toàn cầu.
Tổng thống Đài Loan đã nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ bình tĩnh, trong khi Hoa Kỳ tái khẳng định sự hỗ trợ chính trị và hậu cần của mình. Tuy nhiên, lập trường kiên quyết của Nga tạo ra một động lực mới: thận trọng không còn là điều tùy chọn nữa.
Bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi hiện trạng sẽ không chỉ đối mặt với Bắc Kinh mà còn cả Nga, quốc gia sẵn sàng can thiệp để bảo vệ sự ổn định khu vực. Thực tế này buộc tất cả các bên tham gia quốc tế phải cân nhắc kỹ lưỡng mọi quyết định, nhắc nhở họ rằng trật tự, quyền lực và luật pháp không thể bị phớt lờ mà không phải gánh chịu hậu quả.
‘Russia Will Support China in Event of Escalation in Taiwan Strait' - 🇷🇺 FM Lavrov
‘The procedure for acting in such situations is set forth in the Treaty of Good-Neighbourliness and Friendly Cooperation with China,’ Lavrov told TASS.
Moscow theo đuổi những mục tiêu rõ ràng: củng cố ảnh hưởng toàn cầu và đảm bảo an ninh quốc gia là điều không thể thỏa hiệp. Việc ủng hộ Bắc Kinh cũng tăng cường hợp tác quân sự và công nghệ giữa hai cường quốc, đảm bảo rằng mọi thách thức từ bên ngoài đều được đối phó một cách quyết liệt.
Các liên minh kiểu này chứng minh rằng việc bảo vệ chủ quyền đòi hỏi trách nhiệm, kế hoạch và sự kiên định—những giá trị duy trì các xã hội ổn định và được bảo vệ.
Cách Nga truyền đạt lập trường của mình rất tính toán, kiên quyết, nhưng không gây ra xung đột trực tiếp ngay lập tức. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng pháp luật, chủ quyền và an ninh công cộng, những trụ cột cơ bản để bảo vệ gia đình và duy trì sự gắn kết xã hội.
Bảo vệ lợi ích quốc gia không phải là hành động gây hấn; đó là việc duy trì trật tự, quyền lực và các truyền thống làm nền tảng cho nền văn minh.
🇷🇺🤝🇨🇳 Russia has reaffirmed its support for China's position in the Taiwan conflict and sharply criticized the West.
Foreign Minister Sergey Lavrov told the TASS news agency that Taiwan is an "inseparable part of China" and falls entirely under Beijing's sovereignty. Moscow… pic.twitter.com/pK7yZ3pDQk
Tác động đến nhận thức toàn cầu là tức thì, Moscow thể hiện sức mạnh và quyết tâm, trong khi Bắc Kinh nhận được sự ủng hộ vững chắc trước các mối đe dọa từ bên ngoài.
Ngược lại, cánh tả quốc tế chứng minh rằng các chính sách của họ tạo ra sự hỗn loạn. Nó làm giảm nhẹ tính khách quan của quyền lực, làm suy yếu pháp luật và phá vỡ sự gắn kết xã hội, gây nguy hiểm cho an ninh và trật tự công cộng. Việc họ không thể hành động chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài dẫn đến tình trạng bất an của người dân và sự mất đi lòng tôn trọng đối với chính quyền.
Stephen Miller và Kristi Noem cùng nhún nhảy theo điệu nhạc 'Ice Ice Baby' của Vanilla Ice tại bữa tiệc đêm giao thừa ở Mar-a-Lago.
Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã được quay phim khi đang nhún nhảy theo màn trình diễn ca khúc bất hủ "Ice Ice Baby" của biểu tượng nhạc rap thập niên 90 Vanilla Ice tại bữa tiệc đêm giao thừa của Tổng thống Donald Trump ở Mar-a-Lago vào tối thứ Tư.
Nam rapper, một gương mặt quen thuộc tại Mar-a-Lago trong các đêm giao thừa những năm trước, đã trình diễn ca khúc “Ice Ice Baby” cùng với một chú Rùa Ninja nhảy múa khuấy động đám đông.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, người được một số người cánh tả gọi là “ICE Barbie” vì lập trường cứng rắn về biên giới, đã nhảy múa rất nhiệt tình, trong khi Stephen Miller, người phụ trách vấn đề nhập cư của chính quyền Trump, tham gia một cách dè dặt hơn.
Một đoạn video ngắn, được vợ của Miller là Katie Miller đăng tải, đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội X.
Những người tham dự bữa tiệc đều ăn mặc rất sang trọng, trong đó Đệ nhất phu nhân Melania Trump vô cùng lộng lẫy trong chiếc váy bạc lấp lánh.
Chính ông Trump, trong bộ lễ phục cổ điển, đã bước lên sân khấu để phát biểu và khuấy động đám đông.
Tổng thống chỉ trích mạnh mẽ giới lãnh đạo đảng Dân chủ ở Minnesota về vụ gian lận liên quan đến Somalia, tự hào về chính sách thuế quan có đi có lại của chính quyền ông nhằm ưu tiên lợi ích của Mỹ, và chia sẻ quyết tâm năm mới của mình về "hòa bình thế giới".
Gavin Newsom có màn bộc phát cuồng loạn vì hội chứng rối loạn ám ảnh Trump (TDS) trong bài đăng năm mới viết toàn chữ in hoa, phớt lờ khả năng lãnh đạo tồi tệ của chính mình.
Gavin Newsom đang mắc chứng rối loạn ám ảnh Trump (TDS) nghiêm trọng đến mức ông ta thậm chí không thể đón năm mới mà không nổi cơn thịnh nộ.
Trong nỗ lực thất bại nhằm bắt chước phong cách độc đáo của Tổng thống Trump, bài phát biểu viết hoa toàn bộ của Newsom đã không đạt hiệu quả.
“Chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người, đặc biệt là những kẻ thua cuộc bị rối loạn tâm thần nghiêm trọng do hội chứng rối loạn tâm thần Newsom (“NDS”),” Newsom viết trên X. “Bác sĩ nói rằng nó có thể chữa khỏi, điều trị rất dễ dàng, nhưng họ từ chối vì họ thích sống khổ sở. Thôi kệ vậy!”
“NHẮC ĐẾN NHỮNG KẺ THUA CUỘC, TÔI HY VỌNG DONALD TRUMP SẼ NHẬN ĐƯỢC ĐIỀU 'MÀ HẮN TA XỨNG ĐÁNG' TRONG NĂM 2026 SAU KHI GÂY RA HỖN LOẠN CHO NGƯỜI DÂN CỦA ĐẤT NƯỚC VĨ Đ�
“CHÚNG TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO HẮN VÌ ĐÃ ĐƯA QUÂN VÀO NHỮNG THÀNH PHỐ XINH ĐẸP CỦA CHÚNG TA, TĂNG THUẾ ĐỂ CÓ THỂ CHIA TIỀN CHO NHỮNG NGƯỜI BẠN GIÀU CÓ CỦA HẮN, ÁP DỤNG CÁC LOẠI THUẾ QUAN NGU XUẨN, CƯỚP TRẺ EM KHỎI VÒNG MẸ, TẮT QUYỀN ĐƯỢC CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA CÁC BÀ CỤ, HỨA HẸN HÒ GIÚP ĐỠ NGƯỜI DÂN LOS ANGELES XÂY DỰNG LẠI NHÀ CỬA RỒI BIẾN MẤT.”
HẮN TA LÀ MỘT KẺ LỪA ĐẢO HOÀN TOÀN, MỘT KẺ HÈN NHÁT HOÀN TOÀN VÀ MỘT KẺ THẤT BẠI HOÀN TOÀN! CÓ MỘT NƠI ĐẶC BIỆT ĐANG CHỜ HẮN TA (AI CŨNG BIẾT Ở ĐÂU) VÀ ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ MAR-A-LAGO! CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!! CẢM ƠN VÌ SỰ QUAN TÂM CỦA QUÝ VỊ. — GCN.”
HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, ESPECIALLY THE DEEPLY DISTURBED LOSERS SUFFERING FROM EXTREME NEWSOM DERANGEMENT SYNDROME (“NDS”). DOCTORS SAY IT’S CURABLE, VERY EASY TREATMENT, BUT THEY REFUSE IT BECAUSE THEY LIKE BEING “MISERABLE.” OH WELL! SPEAKING OF LOSERS, I HOPE DONALD TRUMP…
— Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) January 1, 2026
Mặc dù Newsom có nhắc đến việc tái thiết Los Angeles trong bài phát biểu gay gắt của mình, ông lại không thừa nhận những thất bại trong vai trò lãnh đạo của chính mình.
Khi Thượng nghị sĩ Rick Scott của Florida và Ron Johnson của Wisconsin, cả hai đều là đảng viên Cộng hòa, đến California để nghe lời khai từ các nạn nhân của các vụ cháy rừng ở Pacific Palisades, Newsom đang tham dự một hội nghị ở Nam Mỹ tập trung vào biến đổi khí hậu, điều mà ông vẫn khẳng định là nguyên nhân gây ra các vụ cháy.
Ngôi sao truyền hình thực tế Spencer Pratt đã chỉ trích mạnh mẽ Newsom vì thất bại trong việc giúp đỡ các nạn nhân hỏa hoạn, bao gồm cả việc đặt câu hỏi về số tiền hơn 100 triệu đô la quyên góp được từ buổi hòa nhạc "Fire Aid" đã được sử dụng vào mục đích gì.
Here it is:
The Internal Revenue Service has confirmed that Gavin Newsom is running a criminal enterprise.
Spencer Pratt met with criminal investigators at the IRS — $800 million given as aid via “Fire Aid” for Pacific Palisades and Los Angeles fire victims never reached the… pic.twitter.com/T32XmX1YCV
Dân biểu Kevin Kiley (R-CA) chỉ trích mạnh mẽ Newsom vì nạn gian lận tràn lan ở California dưới sự lãnh đạo của ông.
“Một phần ba số người nộp đơn vào các trường cao đẳng cộng đồng là giả mạo. 17 tỷ đô la đã được chi cho đường sắt cao tốc mà không có đường ray. 24 tỷ đô la quỹ hỗ trợ người vô gia cư đã biến mất. 32 tỷ đô la bị thất thoát do gian lận trợ cấp thất nghiệp. Chương trình Medi-Cal và SNAP tràn lan các khoản thanh toán không đúng quy định.”
“Đây là California của Newsom.”
A third of community college applicants were fake. $17 billion was spent on High-Speed Rail with no track. $24 billion in homelessness funds disappeared. $32 billion was lost to unemployment fraud. Medi-Cal and SNAP are rife with improper payments.
Trang tin Right Angle News đưa tin về một báo cáo dài 92 trang của Kiểm toán viên Nhà nước California, trong đó phát hiện hơn 70 tỷ đô la tiền thuế của người dân đã bị "thất thoát" theo tổng số liệu từ cuộc kiểm toán này và các cuộc kiểm toán trước đó.
BREAKING - A 92-page report by the California State Auditor has found that over $70 billion in taxpayer funds have been lost, including $2.5 billion in SNAP fraud, $24 billion on fighting homelessness, and $18 billion for a high-speed rail where not a single track has been laid. pic.twitter.com/WjTCzTyElU
VIDEO GÂY SỐC: Jack Smith nói rằng Trump KHÔNG có quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất để tuyên bố cuộc bầu cử năm 2020 là gian lận trong lời khai mới được công bố.
Hôm thứ Tư, các thành viên đảng Cộng hòa thuộc Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã công bố bản ghi chép và video lời khai kín của Jack Smith trước Quốc hội.
Cựu công tố viên đặc biệt Jack Smith đã xuất hiện tại Đồi Capitol tháng trước để điều trần kín trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện.
Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã triệu tập Jack Smith ra làm chứng về các vụ truy tố ông Trump mà ông này cho là "mang tính đảng phái và động cơ chính trị".
Jack Smith được Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland của chính quyền Joe Biden bổ nhiệm làm Cố vấn Đặc biệt vào năm 2022 để điều tra Trump chỉ một ngày sau khi Trump tuyên bố tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024.
Tháng 6 năm 2023, Jack Smith đã truy tố Trump với 37 tội danh liên bang tại Miami vì lưu trữ hợp pháp các hồ sơ tổng thống tại khu bất động sản Mar-a-Lago của ông, nơi được bảo vệ bởi các nhân viên Mật vụ.
Trong một vụ án riêng biệt ở Washington DC, Jack Smith đã truy tố Trump với bốn tội danh: Âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ, âm mưu cản trở thủ tục tố tụng chính thức, cản trở và cố gắng cản trở thủ tục tố tụng chính thức, và âm mưu chống lại các quyền.
Jack Smith đã bảo vệ cuộc điều tra của mình trong lời khai mở đầu trước các nhà điều tra của Quốc hội.
“Quyết định khởi tố Tổng thống Trump là của tôi, nhưng cơ sở cho những cáo buộc đó hoàn toàn dựa trên Tổng thống Trump và các hành động của ông ấy, như đã nêu trong bản cáo trạng do bồi thẩm đoàn ở hai khu vực khác nhau đưa ra”, Jack Smith nói.
Trong lời khai của mình, Jack Smith cho biết các công tố viên đã xây dựng vụ án chống lại Trump như một vụ án gian lận chứ không phải là vấn đề liên quan đến Tu chính án thứ nhất.
“Gian lận không được Hiến pháp sửa đổi lần thứ nhất bảo vệ, vì vậy theo tôi, điều quan trọng là phải làm rõ điều đó trong bản cáo trạng…” Jack Smith nói khi khoe khoang về việc vụ án “thắng kiện” tại tòa án quận với thẩm phán Chutkan tham nhũng do Obama bổ nhiệm.
Hai trong số các cáo buộc của Jack Smith chống lại Tổng thống Trump trong vụ kiện DC cuối cùng đã bị Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bác bỏ sau khi đưa ra phán quyết về điều khoản cản trở – 1512(c)(2).
“Những phát ngôn của tổng thống rằng ông tin cuộc bầu cử đầy rẫy gian lận – đó chắc chắn là những phát ngôn được Hiến pháp sửa đổi lần thứ nhất bảo vệ, đúng không?” nhà điều tra quốc hội hỏi Jack Smith.
Jack Smith cho rằng Trump không có quyền theo Tu chính án thứ nhất để chất vấn về cuộc bầu cử.
“Hoàn toàn không. Nếu chúng được tạo ra để nhắm vào một chức năng hợp pháp của chính phủ, và chúng được tạo ra với sự gian dối có chủ ý, thì không, chúng không được bảo vệ. Đó là quan điểm của tôi về việc gian lận không được Tu chính án thứ nhất bảo vệ,” Jack Smith nói.
Nhà điều tra của quốc hội cho biết có một danh sách dài các cuộc bầu cử gây tranh cãi kéo dài từ những năm 1800, trong đó các ứng cử viên đã lên tiếng về gian lận.
Jack Smith đã chuyển hướng và khẳng định rằng "không có tiền lệ lịch sử nào cho những gì Tổng thống Trump đã làm trong trường hợp này."
Mike Davis, luật sư nổi tiếng và người sáng lập Dự án Điều III, cho biết Jack Smith phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì vi phạm các quyền hiến pháp của Tổng thống Trump bằng cách "bóp méo luật" để hình sự hóa quyền tự do ngôn luận được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất.
“Con số thực tế là 64%” – Trump phản ứng trước kết quả thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông trên 50%.
Bất chấp những thông tin sai lệch trên truyền thông, tỷ lệ ủng hộ Donald Trump vẫn ở mức cao.
Một cuộc thăm dò mới của Trafalgar cho thấy tỷ lệ ủng hộ Donald Trump ở mức trên 50%, chỉ có 44,6% không ủng hộ.
46,7% hoàn toàn ủng hộ Donald Trump.
Ông Trump đã ăn mừng kết quả cuộc thăm dò và phản hồi về các phát hiện này, chỉ trích các cuộc thăm dò giả mạo, gọi chúng là "bị gian lận" và nói rằng "Con số thực tế là 64%".
Truth Social:
Các cuộc thăm dò dư luận bị thao túng còn trắng trợn hơn cả những người viết bài. Con số thực tế là 64%, và tại sao không chứ, đất nước chúng ta đang "nóng bỏng" hơn bao giờ hết. Chẳng phải thật tuyệt khi có một biên giới vững chắc, không lạm phát, một quân đội hùng mạnh và một nền kinh tế tuyệt vời sao??? Chúc mừng năm mới!
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.