WASHINGTON — Tòa án Tối cao vào ngày 8 tháng 2 đã nghe các cuộc tranh luận bằng miệng trong vụ án cấp cao liên quan đến nỗ lực của cựu Tổng thống Donald Trump để tiếp tục có tên trong lá phiếu sơ bộ ở Colorado, bày tỏ sự hoài nghi về các lập luận ủng hộ việc loại bỏ ông ta.
Luật sư Jason Clifford Murray, người bào chữa cho 6 cử tri Colorado kiến nghị loại Tổng thống Trump khỏi lá phiếu, đôi khi khiến các thẩm phán thất vọng khi né tránh những câu hỏi về hậu quả của phán quyết có lợi cho ông.
Ông Murray lập luận rằng Điều 2 trao cho các bang quyền lực rộng rãi để điều hành các cuộc bầu cử và những quyền lực đó liên quan đến việc loại bỏ những ứng cử viên không đủ điều kiện khỏi lá phiếu — ngay cả trong một cuộc bầu cử quốc gia — thông qua quá trình lựa chọn của họ.
Các thẩm phán bày tỏ sự hoài nghi rằng phán quyết khẳng định quyết định của Colorado sẽ giải quyết được vấn đề.
Giới hạn của Cơ quan Nhà nước
“Tại sao một bang lại có quyền quyết định ai sẽ trở thành tổng thống Hoa Kỳ?” Thẩm phán Elena Kagan hỏi. “Điều đó có nghĩa là khá phi thường.”
Ông Murray nói rằng trường hợp đó không phải như vậy vì Tòa án Tối cao cuối cùng sẽ đưa ra quyết định có thể thông báo cho tất cả các bang khác xem hồ sơ thực tế của Colorado — phần lớn dựa trên báo cáo của Ủy ban Tuyển chọn ngày 6 tháng 1 — như đã được giải quyết.
Câu trả lời này đã thu hút thêm một số tình huống hỗn loạn giả định từ các thẩm phán, những người đã chỉ ra rằng các bang có các quy trình khác nhau để xét xử các vấn đề lá phiếu, có nghĩa là một số hồ sơ sự kiện và quyết định khác nhau có thể được đưa ra trước Tòa án Tối cao.
Trong trường hợp đó, tại sao họ phải chấp nhận nhau? “Liệu chúng ta có phải xác định quy tắc chứng minh phù hợp… tiêu chuẩn chứng minh không?” Thẩm phán Samuel Alito hỏi. “Liệu chúng ta có dành sự tôn trọng nào cho các thẩm phán tòa án tiểu bang này không, một số người trong số họ đã được bầu chọn. ... Liệu chúng ta có phải có phiên tòa riêng của mình không?
Ông Murray trả lời là không, nhưng cho rằng tòa án có thể xem xét độc lập hồ sơ của Colorado. Thẩm phán Alito hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu hai bộ quyết định và hồ sơ được đưa ra trước tòa và ông Murray không thể trả lời.
Thẩm phán Alito cho biết ông đang cố gắng mời ông Murray “giải quyết hậu quả của cuộc tranh luận mà ông đang đưa ra” và “tình huống không thể kiểm soát được” tiềm tàng sẽ phát sinh, và ông Murray lại yêu cầu tòa án viết ý kiến khẳng định quan điểm của ông. Tòa án Colorado phát hiện Tổng thống Trump đã tham gia vào “cuộc nổi dậy”.
“Còn dân chủ, quyền của người dân được bầu chọn ứng cử viên mà họ lựa chọn thì sao?” Thẩm phán Brett Kavanaugh hỏi và nói với ông Murray rằng quan điểm của ông có thể tước quyền bầu cử của một lượng lớn cử tri. Ông Murray nói rằng Mục 3 nhằm bảo vệ nền dân chủ, chẳng hạn như thông qua việc ngăn chặn Tổng thống Trump, người mà ông cáo buộc đã tước quyền bầu cử của 80 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu chống lại ông, nhậm chức lần nữa.
Thẩm phán Amy Coney Barrett nói: “Có vẻ như đây không phải là một lời kêu gọi cấp nhà nước.
Thẩm phán Ketanji Brown Jackson đã hỏi ông Murray về sự thiếu đồng nhất mà quyết định này có thể tạo ra, và ông Murray một lần nữa trả lời rằng Tòa án Tối cao có thể viết một ý kiến có thể tạo ra sự đồng nhất.
“Tôi hiểu rằng chúng ta có thể giải quyết vấn đề để đạt được sự đồng nhất,” cô trả lời, nhưng hỏi tại sao anh lại nghĩ rằng những người lập khung sẽ thiết kế một tình huống có thể tạo ra sự khác biệt lớn tạm thời trong thời gian chờ đợi.
Ông Murray cho biết mối quan tâm hàng đầu của họ là những người theo chủ nghĩa nổi dậy sẽ không giữ chức vụ và thật “kỳ lạ khi nói rằng các bang không thể thực thi” Mục 3 theo hướng đó.
Thẩm phán Clarence Thomas cho biết ông đã biết về nhiều ví dụ về các bang sử dụng Mục 3 để cấm những người nổi dậy khỏi các cơ quan nhà nước sau Nội chiến, và yêu cầu ông Murray cung cấp các trường hợp các bang làm điều tương tự với các ứng cử viên quốc gia, điều mà ông đã làm. không có. Thẩm phán Thomas nghi ngờ rằng Mục 3 nhằm cho phép miền Nam ngăn chặn một ứng cử viên quốc gia.
Thẩm phán Kavanaugh cho rằng ông Murray đang tìm kiếm thẩm quyền pháp lý không đúng chỗ - rằng Tu chính án thứ 14 nhằm mục đích tăng cường quyền lực của bang và Mục 3 hoàn toàn không đề cập đến quyền lực của bang. Trong khi đó, Phần 5 bổ sung thêm rằng Quốc hội có thẩm quyền ban hành luật liên quan đến những vấn đề này.
Ông Murray trả lời rằng Mục 5 không nói rõ rằng chỉ có Quốc hội mới có quyền hạn như vậy.
Thẩm phán Neil Gorsuch đã hỏi ông Murray rằng liệu ông có cho rằng thẩm quyền của bang trong việc thực thi các cuộc bầu cử liên bang có phải đến từ thẩm quyền hiến pháp hay không, và ông Murray đồng ý. Thẩm phán Gorsuch sau đó nói rằng khi tìm cách thực thi Mục 3, thẩm quyền cũng cần đến từ Mục 3.
Ông Murray lập luận rằng thẩm quyền từ Điều 2 sẽ cho phép các bang thực thi Mục 3, nhưng một số thẩm phán nhận xét rằng điều này có thể được coi là bổ sung tiêu chuẩn cho chức vụ tổng thống, điều này sẽ vi hiến.
'Mối đe dọa nghiêm trọng?'
Tổng luật sư Colorado Shannon Stevenson đã lập luận cho Bộ trưởng Ngoại giao Colorado và phần lớn tán thành những lập luận của ông Murray về tính hợp pháp của các hành động của Colorado.
Thẩm phán Alito hỏi bà Stevenson về khả năng nếu Colorado cấm Tổng thống Trump thì các bang khác sẽ “trả đũa” và cấm các ứng cử viên khác.
Bà Stevenson trả lời: “Tôi nghĩ chúng ta phải có niềm tin vào hệ thống của mình rằng mọi người sẽ tuân theo các chính sách và quy trình bầu cử của họ một cách thích hợp, rằng họ sẽ có những cái nhìn thực tế về thế nào là nổi dậy theo Tu chính án thứ 14.”
“Tôi không nghĩ rằng tòa án này nên coi những lời đe dọa đó quá nghiêm trọng.”
Thẩm phán Alito tiếp theo và hỏi: “Bạn không nghĩ đó là một mối đe dọa nghiêm trọng sao?”
“Tôi nghĩ chúng ta phải tiếp tục với giả định rằng đó không phải là một mối đe dọa nghiêm trọng. Tôi nghĩ chúng tôi có sẵn các tổ chức để xử lý những loại cáo buộc đó,” bà Stevenson trả lời.
Thẩm phán Alito hỏi: “Những tổ chức đó là gì?”
Bà Stevenson trả lời: “Các tiểu bang của chúng tôi có các quy tắc bầu cử, các quản trị viên thực thi các quy tắc đó, các tòa án sẽ xem xét các quyết định này và tùy thuộc vào tòa án này để xem xét lại quyết định đó cuối cùng”.
Trump trả lời
Tổng thống Trump đã cân nhắc về vụ việc bên ngoài dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida.
“Đó là một quá trình rất hay,” ông nói, đề cập đến cuộc tranh luận bằng miệng. “Tôi hy vọng rằng nền dân chủ ở đất nước này sẽ tiếp tục bởi vì hiện tại, chúng ta đang ở trong một tình thế rất, rất khó khăn với tất cả những tư tưởng cánh tả cực đoan, với việc vũ khí hóa chính trị. Họ đã vũ khí hóa nó như thể nó chưa từng được vũ khí hóa trước đây. Việc đó hoàn toàn bất hợp pháp nhưng họ vẫn làm”.
Sau khi tổ chức một cuộc họp báo, anh ấy đến Nevada, nơi anh ấy nói rằng anh ấy dự kiến sẽ có “một đêm rất trọng đại” với tư cách là ứng cử viên chính duy nhất tham gia cuộc họp kín của Đảng Cộng hòa của bang.
Phản ứng
Phát biểu bên ngoài tòa án, ông Murray bày tỏ sự tự tin sau cuộc tranh luận bằng miệng nhưng thừa nhận rằng ông đang yêu cầu tòa án công nhận “một điều bất thường, đó là lần đầu tiên trong lịch sử đất nước chúng ta, một ứng cử viên lớn cho chức tổng thống Hoa Kỳ lại bị loại”. không đủ tư cách cho chức vụ đó theo Hiến pháp.”
Ông nói thêm rằng nếu khách hàng của ông thua, “chúng tôi, cũng như phần còn lại của đất nước, sẽ tuân theo kết quả”.
Sau phần tranh luận bằng miệng, một nhóm ngoại trưởng đã chỉ trích quyết định của Tòa án Tối cao Colorado.
“Một giá trị khá rõ ràng của Mỹ là mỗi cử tri phải đưa ra quyết định của mình và đó là cách chúng tôi quyết định ai sẽ là người được đề cử của đảng chúng tôi,” Ngoại trưởng Ohio Frank LaRose nói bên ngoài Tòa án Tối cao.
“Không nên để các thẩm phán và các bộ trưởng ngoại giao đưa ra quyết định đó. Đó phải là cử tri.”
Ông LaRose và các ngoại trưởng từ Missouri, Alabama, Arkansas, Kansas, Idaho, Indiana, Montana, Nebraska, Tennessee và West Virginia đã đệ trình một bản tóm tắt tranh luận rằng Mục 3 không trao quyền cho những người ở vị trí của họ để loại các ứng cử viên vào chức vụ liên bang văn phòng.