Bà Ngọc cho rằng trong thời kỳ hôn nhân ông Chiêm Quốc Thái 5 lần xin giấy xác nhận độc thân để bán tài sản chung trị giá hàng trăm tỷ, song bác sĩ khẳng định họ chưa từng đăng ký kết hôn tại Việt Nam.
Liên quan đến đơn tố cáo của bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (48 tuổi, Việt kiều Mỹ), Cục trưởng Cục Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp, đã gửi công văn đề nghị Sở Tư pháp TP HCM xác minh thông tin đã cấp 5 giấy xác nhận độc thân cho ông Chiêm Quốc Thái (51 tuổi), kết quả cần có trước ngày 30/11.
Ông Thái là Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ Việt Mỹ khá có tiếng tại TP HCM.
Mâu thuẫn dai dẳng
Trong đơn gửi cơ quan chức năng, bà Ngọc cho biết đã kết hôn với ông Chiêm Quốc Thái tại Mỹ vào tháng 9/2011 và được nước sở tại công nhận hợp pháp. Đến tháng 11/2012, ông Thái làm thủ tục ghi chú kết hôn tại Sở Tư pháp TP HCM.
Ngày 23/4/2014, bà Ngọc chuyển hộ khẩu về phường Thạnh Mỹ Lợi (nay là phường Cát Lái), nơi ông Thái đã đăng ký hộ khẩu từ năm 2010. Trên sổ hộ khẩu, bà được ghi là vợ ông Thái và sau đó được Công an TP HCM cấp CMND tại địa chỉ này.
Bà cho rằng trong thời kỳ hôn nhân, ông Thái nhiều lần khai báo không đúng để xin giấy xác nhận độc thân. Từ tháng 12/2011 đến tháng 1/2016, UBND phường Thạnh Mỹ Lợi đã 5 lần xác nhận ông "độc thân", các giấy này đều phục vụ hồ sơ nhà đất. Trong khi trước đó, tháng 8/2011, phường từng cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ông Thái để làm thủ tục kết hôn với bà Ngọc.
Theo bà Ngọc, việc phường xác nhận ông Chiêm Quốc Thái "độc thân" trong thời kỳ hôn nhân đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của bà, vì ông dùng các giấy này để làm hồ sơ nhà đất và tẩu tán tài sản chung.
Bà cho rằng ông Thái đã lợi dụng các giấy xác nhận độc thân để chuyển nhượng, chiếm giữ hơn 800 tỷ đồng trong thời kỳ hôn nhân.
Từ năm 2020, sau khi phát hiện sự việc, bà nhiều lần gửi khiếu nại, tố cáo đến UBND phường Thạnh Mỹ Lợi và các cơ quan chức năng liên quan đến việc cấp các giấy xác nhận này cho ông Thái.

Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc và ông Chiêm Quốc Thái khi chưa xảy ra tranh chấp. Ảnh: Nhân vật cung cấp
UBND phường: Có thiếu sót, sẽ thu hồi
Tại biên bản làm việc ngày 28/4/2020, Chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Lợi xác nhận ông Chiêm Quốc Thái có "hành vi gian dối" khi xin giấy xác nhận độc thân. Phường cho biết sẽ hủy giấy xác nhận cấp ngày 22/7/2015 và rà soát toàn bộ giấy tờ ông Thái được cấp từ 2/9/2011 đến năm 2018 để đề xuất thu hồi.
Cuối năm 2020, phường trả lời rằng vụ việc của bà Ngọc đã được TAND TP HCM thụ lý tranh chấp tài sản chung, nên đề nghị bà làm việc với cơ quan có thẩm quyền. Không đồng ý, bà tiếp tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến UBND và Công an TP Thủ Đức (cũ) và Công an TP HCM.
Ngày 1/8/2022, UBND TP Thủ Đức kết luận ông Thái biết rõ mình đang trong thời kỳ hôn nhân nhưng vẫn nhờ người đại diện xin 5 giấy xác nhận độc thân tại phường Thạnh Mỹ Lợi và dùng các giấy này để giao dịch nhà đất. Đây là "hành vi gian dối, vi phạm Luật Hộ tịch 2014", và chính việc khai sai tình trạng hôn nhân đã dẫn đến việc bà Ngọc tố cáo.
UBND TP Thủ Đức đồng thời cho rằng việc phường nhiều lần xác nhận ông Thái "độc thân" là dựa trên hồ sơ lúc đó, do phường không có thông tin ông đã kết hôn. Tuy nhiên, quá trình giải quyết hồ sơ bị đánh giá là thiếu chặt chẽ: hồ sơ thiếu sổ hộ khẩu, CMND của ông Thái; người nộp thay không có giấy ủy quyền... khiến thủ tục không đúng quy định.
Bà Ngọc cho rằng kết luận đã chỉ ra sai phạm của cán bộ phường nhưng không yêu cầu thu hồi các giấy xác nhận đã cấp, nên bà không chấp nhận.
Ngày 27/10/2022, Công an TP HCM trả lời đơn tố giác của bà Ngọc, xác định ông Thái có "hành vi gian dối" khi xin giấy độc thân để làm hồ sơ nhà đất và tự định đoạt tài sản chung. Tuy vậy, cơ quan điều tra kết luận vụ việc không có dấu hiệu tội phạm và đang được TAND TP HCM thụ lý, nên không thuộc thẩm quyền xử lý hình sự.
Ông Chiêm Quốc Thái: 'Kết hôn giả, đã bị tòa án Mỹ tuyên vô hiệu'
Trả lời VnExpress, bác sĩ Chiêm Quốc Thái cho biết năm 2011, hai người thỏa thuận việc ông đưa cho bà Ngọc "một số tiền lớn" để cùng sang Mỹ đăng ký kết hôn, nhằm mục đích bà Ngọc bảo lãnh ông và con riêng sang Mỹ. Ông nói rõ nếu bà Ngọc muốn ghi chú kết hôn hoặc đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì phải ký cam kết không liên quan đến tài sản của ông trong nước.
Năm 2012, ông đến Sở Tư pháp TP HCM làm thủ tục ghi chú kết hôn nhưng bà Ngọc không ký cam kết, nên việc ghi chú không thực hiện được. Khi đó, pháp luật yêu cầu cả hai người phải cùng làm thủ tục thì mới có giá trị.
Đến năm 2015, quy định thay đổi, không bắt buộc cả hai cùng đi, bà Ngọc "tự lên Sở Tư pháp đăng ký ghi chú" mà không báo cho ông hoặc UBND phường Thạnh Mỹ Lợi. Vì vậy, đầu năm 2016, khi ông xin xác nhận tình trạng hôn nhân, phường vẫn xác nhận ông "độc thân".
Về quan hệ hôn nhân, TAND TP HCM đình chỉ giải quyết vụ ly hôn và tranh chấp tài sản vào tháng 8/2019, do Tòa Thượng thẩm California (quận Cam, Mỹ) đã tuyên bố hôn nhân của họ vô hiệu và Việt Nam cũng ghi chú hủy việc kết hôn. Bản án này được TAND Cấp cao tại TP HCM giữ nguyên khi xét xử phúc thẩm.
Ông Thái cho rằng vì vậy giữa ông và bà Ngọc "không tồn tại quan hệ hôn nhân tại Việt Nam". "Các cơ quan chức năng cho rằng tôi gian dối khi xin giấy độc thân vì họ chưa biết đây là hôn nhân giả", ông nói.
Về việc bị tố dùng giấy độc thân để chiếm đoạt tài sản chung, ông Thái khẳng định không có chuyện này và cho rằng các tài sản đã bán là tài sản riêng của ông.
Năm 2019, trong vụ án Ngọc thuê người đánh "dằn mặt" bác sĩ Chiêm Quốc Thái vì bị nói xấu trên mạng, TAND TP HCM tuyên phạt bà này 18 tháng tù; những người khác lĩnh 12 đến 16 tháng tù.
VietBF@sưu tập