Công nghệ của Huawei rẻ hơn so với tìm kiếm giải pháp thay thế, nhưng dù vậy các nước phương Tây vẫn cần phát triển những phương án khác, sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi phán rằng sử dụng công nghệ 5G của công ty Trung Quốc Huawei là nguy hiểm hơn.
Huawei nhận chỉ đạo từ Chính phủ Trung Quốc
«Như vậy rất nguy hiểm. Đây là lựa chọn của chế độ chuyên chế, chứ không có dân chủ trong dòng thông tin. Tôi rất lo ngại về việc Huawei đang nhận sự chỉ đạo từ Chính phủ Trung Quốc», - bà nói thêm trong cuộc họp báo ở Munich.
Theo lời bà, hiện sử dụng công nghệ của Huawei rẻ hơn so với tìm kiếm giải pháp thay thế, nhưng dù vậy các nước phương Tây vẫn cần phát triển những phương án khác.
Trước đó, Huawei đã ủng hộ quyết định của Ủy ban châu Âu (EC) về việc khởi động dịch vụ 5G tại các đô thị châu Âu vào cuối năm nay và thông báo ý định tiếp tục hợp tác với nhà chức trách châu Âu trong lĩnh vực công nghệ 5G. Như EC đã thông báo, các dịch vụ 5G đầu tiên sẽ hiện diện ở 138 thành phố châu Âu vào cuối năm nay.
Kể từ tháng 5 năm ngoái, công ty Huawei Trung Quốc nằm trong «danh sách đen» của Hoa Kỳ, bị chặn đường tiếp cận mua linh kiện và công nghệ của Mỹ. Tuy nhiên, kể từ đó, Hoa Kỳ đã mấy lần ban hành lệnh hoãn hoãn xử phạt Huawei, cho phép công ty này mua sản phẩm Mỹ để duy trì mạng và cập nhật phần mềm cho các điện thoại hiện có. Lần hoãn gần nhất là vào ngày 18 tháng 11 năm 2019 trong thời hạn 90 ngày.
thấy chưa, chính sách của Mỹ là tẩy chay Huawei không cần biết là đảng nào cũng như chính sách Mỹ nâng đỡ Trung Cộng nên đảng nào lên thì cũng làm theo y chang
The Following 3 Users Say Thank You to Ho Chu Tiem For This Useful Post:
thấy chưa, chính sách của Mỹ là tẩy chay Huawei không cần biết là đảng nào cũng như chính sách Mỹ nâng đỡ Trung Cộng nên đảng nào lên thì cũng làm theo y chang
Cám treo mà để mấy con heo nhịn đói.
Nếu Mỹ có 5G thì chắc mọi người theo, và sẽ bỏ ngay Hù Á Huề,
Không ai cần Mỹ nhắc nhở đâu.
The Following 3 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
Quốc gia nào làm chủ được thị trường 5G thì họ sẽ tạo lôi nhuận khổng lồ và thống trị được nhiều ngành công nghệ như vô tuyến truyền thông, giải phẩu trực tuyến, trí tuệ nhân tạo cho xe hơi. Vì vậy Mỹ sẽ không thể chấp nhận 5G của bất cứ quốc gia nào ngoài Mỹ, dù 5G đó không phải của Huawei Trung cộng.
The Following 3 Users Say Thank You to The.Cuong For This Useful Post:
Quốc gia nào làm chủ được thị trường 5G thì họ sẽ tạo lôi nhuận khổng lồ và thống trị được nhiều ngành công nghệ như vô tuyến truyền thông, giải phẩu trực tuyến, trí tuệ nhân tạo cho xe hơi. Vì vậy Mỹ sẽ không thể chấp nhận 5G của bất cứ quốc gia nào ngoài Mỹ, dù 5G đó không phải của Huawei Trung cộng.
Nếu như thế thì sao đây bác? Không có gì để cạnh tranh, thì chỉ còn cách triệt họ.
Ăn không được thì phá cho hôi!
The Following 2 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
Bê bối CIA dùng Crypto AG để nghe lén đồng minh, kẻ thù
16 tháng 2 2020
Chia sẻ trên Facebook Chia sẻ trên Messenger Chia sẻ trên Twitter Chia sẻ trên Email Chia sẻ
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image caption
Crypto AG là công ty Thụy Sĩ
Bê bối Crypto AG vừa bị tiết lộ đã gây sốc và giận dữ ở Thụy Sĩ và các nước khác.
Tình báo Mỹ: Huawei được an ninh nhà nước TQ tài trợ
Huawei: Anh ra giải pháp ‘dung hòa sức ép Mỹ - Trung Quốc’
Hóa ra suốt nhiều thập niên giai đoạn Chiến tranh Lạnh, tình báo Mỹ và Đức đã dùng thiết bị mã hóa của công ty này để theo dõi các nước.
Từ Chiến tranh Lạnh tới tận thập niên 2000, Crypto AG đã bán hàng cho hơn 120 chính phủ.
Các máy này được mã hóa. Nhưng các tiết lộ đồng trời tuần này cho hay CIA và tình báo BND của Tây Đức đã phá mã và chặn hàng ngàn tin gửi đi.
Trong quá khứ, đây là tin đồn, nhưng bây giờ thì tất cả đều đã biết.
Đó là nhờ điều tra vừa đăng của báo Mỹ Washington Post.
Họ xây dựng trên các bài cũ trước đây của Baltimore Sun, nhưng nay nhờ có thêm tài liệu mới, họ cho hay cùng với Tây Đức, Mỹ đã kiểm soát Crypto AG sau Thế chiến Hai.
Trong Chiến tranh Lạnh, khối cộng sản không dùng máy của Crypto AG.
Image caption
Một máy mã hóa của Crypto
Nhưng nhờ việc kiểm soát Crypto AG, Mỹ đã tiếp cận được hoạt động của nhiều đồng minh, như hoạt động đàn áp phe cánh tả của các chính quyền độc đoán châu Mỹ Latin khi đó.
Nhiều nước châu Á thời đó cũng mua máy của Crypto AG, như Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật, Pakistan, Malaysia, Indonesia.
Điều tra của Washington Post nói cả Việt Nam cũng mua - tuy không nói rõ đây là Bắc Việt hay Việt Nam Cộng Hòa.
Điều tra không nói rõ liệu nhờ Crypto AG mà CIA có thể nghe lén hoạt động chính trị tại Sài Gòn trước 1975 hay không.
Thời thống trị của Crypto AG đã đi qua, sau khi công nghệ thay đổi gần đây, với việc dùng app trên điện thoại để liên lạc.
Nhưng các tiết lộ mới nhất cho thấy Mỹ đã theo dõi các đồng minh và kẻ thù như thế nào.
Các tiết lộ cũng đặt nghi vấn về chính sách của Mỹ hiện nay với công ty Trung Quốc Huawei.
Như một bài của trang Wired hôm 11/2 viết: "Cộng đồng tình báo sợ Huawei vì một nguyên do căn bản: Trung Quốc sẽ tận dụng mọi lợi thế họ có, giống như Mỹ từng làm trong quá khứ."
"Khi nói về thiết bị trong trung tâm các mạng không dây của Mỹ, bạn có thể hiểu lo ngại căn bản của chính phủ Mỹ về Huawei. Đặc biệt khi Mỹ cũng có lịch sử về đặt cửa sau vào công nghệ toàn thế giới," bài của Wired viết.
Những tiết lộ mới nhất cho biết Mỹ chuyển các tin nhắn nghe lén về kế hoạch của Argentina cho Anh biết khi xảy ra chiến tranh đảo Falklands, vì Argentina dùng máy của Crypto.
Năm 1970, CIA và BND của Đức đã cùng mua lại Crypto.
Nhưng sau này, sợ bị phát hiện, BND bán cổ phần công ty lại cho Mỹ đầu thập niên 1990.
Theo tờ Washington Post, CIA tiếp tục kiểm soát Crypto cho tới 2018, rồi mới bán lại cho hai công ty tư nhân.
An toàn của thiết bị Crypto bắt đầu gây nghi ngờ khi Tổng thống Mỹ Ronald Reagan tuyên bố Mỹ nghe trộm được giới chức Libya liên quan vụ Libya đánh bom hộp đêm La Belle ở Tây Berlin năm 1986.
Năm 1995, báo Baltimore Sun lần đầu công bố điều tra về tình báo Mỹ và Crypto.
Nhưng kỳ lạ là Iran vẫn tiếp tục mua thiết bị Crypto cho tới nhiều năm sau đó.
Lịch sử công ty Crypto AG
Boris Hagelin, một nhà sáng chế Thụy Điển gốc Nga, tạo ra máy mã hóa Crypto sau khi ông chạy sang Mỹ, khi Đức chiếm Na Uy thập niên 1940.
Máy này cung cấp cho khoảng 140.000 lính Mỹ sử dụng.
Khi Thế chiến Hai chấm dứt, Hagelin sang Thụy Sĩ sống.
Mỹ thuyết phục Hagelin chỉ bán các máy tốt nhất cho những quốc gia được Mỹ chuẩn thuận.
Các máy cũ hơn, mà CIA biết cách thâm nhập, được bán cho các quốc gia còn lại.
Nhưng năm 1970, tình báo Mỹ và Đức mua lại Crypto và kiểm soát hầu hết hoạt động, gồm cả thuê nhân viên, thiết kế và bán hàng.
The Following 2 Users Say Thank You to Ho Chu Tiem For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.