L
ực lượng đối lập Syria đã phát hiện ra một trung tâm chứa và phân phối "Captagon" lớn ở Syria, tiết lộ về các bí mật về những hoạt động buôn bán loại ma túy bất hợp pháp này.
Những viên thuốc Captagon được đặt bên trong một hộp đựng dưới hình dáng quả táo(Ảnh minh họa)
Lực lượng đối lập Syria đã chiếm giữ các căn cứ quân sự và trung tâm phân phối
Captagon, loại chất kích thích dưới dạng amphetamine đã và đang tràn ngập thị trường chợ đen ở Trung Đông, theo
Guardian.
Loại ma túy tổng hợp
Captagon thực ra không phải mới có xuất hiện. Nó từng được biết đến như loại
"ma dược", được các tên khủng bố IS sử dụng nhằm gây ra hưng phấn, củng cố tinh thần trong các chiến dịch bắn giết
"tử vì đạo".
Dưới sự chỉ đạo của nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS), lực lượng đối lập tuyên bố họ đã phát hiện ra một số lượng lớn ma túy và cam kết sẽ cho tiêu hủy hết.

(Minh họa)
Các chiến binh của HTS đã cho phép các phóng viên của
AFP đến tiếp cận nhà kho ở một mỏ đá bên ngoài Damascus, nơi các viên
Captagon này được cất giấu trong linh kiện điện tử chuẩn bị cho xuất khẩu.
Một chiến binh đeo mặt nạ đen tên Abu Malek al-Shami, tố cáo nơi này có liên hệ với 2 tên Maher al-Assad và Amer Khiti.
Maher al-Assad, vốn là em trai của ông Bashar al-Assad, từng là viên chỉ huy quân sự và được cho đang lẩn trốn. Tin mới nhất cho biết y đã bị bắt giữ và bị hành quyết vì các tội ác tày trời của hắn ta.
Maher al-Assad bị cáo buộc là kẻ đứng chỉ đạo đằng sau mạng lưới buôn bán
Captagon béo bở này.
Trong khi đó, chính trị gia Amer Khiti từng bị chính phủ Anh ra lệnh trừng phạt vào năm 2023 với cáo buộc đã kiểm soát nhiều doanh nghiệp ở Syria, tạo điều kiện cho việc sản xuất và buôn lậu ma túy.
Trong nhà để xe rộng lớn dưới nhà kho và khu bốc dỡ hàng, hàng ngàn viên Captagon phủ bụi màu be được nhét vào cuộn dây đồng của các thiết bị gia dụng ỗn áp mới.
"Chúng tôi đã tìm thấy số lượng khá lớn các thiết bị được nhồi đầy gói Captagon, với mục đích đem đi buôn lậu ra nước ngoài. Số lượng này thật là khổng lồ, không thể đếm nổi", Shami nói.

(Minh họa)
Trong khi đó ở bên trên, hàng loạt thùng cạc-tông được xếp sẵn để ngụy trang hàng lậu dưới dạng hàng hóa thông thường, bên cạnh những bao tải chứa loại chất xút ăn da. Xút ăn da, hay
sodium hydroxide, là thành phần chính trong quá trình sản xuất methamphetamine, một chất kích thích độc hại khác.
Hoạt động buôn bán chất kích thích này của tên độc tài Assad đã bị thất bại vào cuối tuần trước trong cuộc tấn công chớp nhoáng của HTS, tờ
Guardian đưa ra nhận định.
Mặc dù gia đình tên Assad đã phủ nhận mọi sự dính líu đến hoạt động buôn bán ma túy này, giới quan sát viên cho rằng, việc sản xuất và buôn lậu ma túy đã mang lại hàng tỷ USD cho Syria.
Captagon đã biến Syria trở thành
"quốc gia ma túy" lớn nhất thế giới, theo tờ
Guardian.
Đây là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Syria, vượt xa tất cả mặt hàng xuất khẩu hợp pháp cộng lại, theo ước tính từ số liệu chính thức trong cuộc điều tra của AFP vào năm 2022.
Một số chuyên gia cũng tin rằng ông Assad đã lợi dụng mối đe dọa từ tình trạng bất ổn do ma túy để gây áp lực lên các chính phủ Arab khác.

Những viên captagon đang nằm rải rác bên cạnh một container, ở ngoại ô Damascus. (Ảnh minh họa)
Theo chuyên gia nghiên cứu Hesham Alghannam,
Captagon đã thúc đẩy nạn lạm dụng ma túy ở các quốc gia vùng Vịnh giàu có, đe dọa về mặt an ninh xã hội.
Ông viết,
"Assad đã lợi dụng việc hoạt động buôn lậu Captagon như một cách để gây áp lực lên các quốc gia vùng Vịnh, đặc biệt là Saudi Arabia, buộc họ phải tái hội nhập Syria vào thế giới Arab". Điều này đã xảy ra vào năm 2023 khi Syria tái gia nhập Liên đoàn Arab.
Loại hóa chất xút ăn da ở trong các nhà kho ở ngoại ô Damascus được xác định có nguồn gốc từ Saudi Arabia, dựa trên nhãn mác trên các bao hàng.
Số lượng
Captagon được thu giữ tại các nhà kho trên rất lớn. Các kho nhỏ hơn khác cũng được tìm thấy tại căn cứ quân sự có liên hệ đến những đơn vị dưới quyền chỉ huy của tên Maher al-Assad.
Phóng viên AFP hồi tuần này cũng đã phát hiện thấy có một số lượng
captagon bị đốt tại căn cứ Không quân Mazzeh, hiện rơi vào tay các chiến binh HTS.
Phía sau đống tro tàn vẫn âm ỉ cháy, trong tòa nhà căn cứ Không quân này đã bị lục soát, người ta còn phát hiện thêm
captagon nằm cạnh các mặt hàng xuất khẩu bất hợp pháp khác như Viagra không có nhãn hiệu và những tờ bạc 100 USD giả mạo nữa.
"Khi chúng tôi đi vào khu vực này, chúng tôi còn phát hiện thêm một số lượng lớn captagon. Vì vậy, chúng tôi đã cho phá hủy và đốt sạch chúng. Số lượng này thật quá lớn, anh bạn ạ", chiến binh HTS có biệt danh "Khattab" nói.
"Chúng tôi đã cho phá hủy và đốt sạch chúng vì sẽ gây hại cho con người, tự nhiên và xã hội".
Khattab cũng nhấn mạnh rằng HTS, lực lượng đối nghịch đã cho thành lập chính phủ lâm thời nhằm thay thế chính quyền Assad bị sụp đổ, và không có ý định làm hại các nước láng giềng bằng cách tiếp tục các hoạt động buôn bán ma túy phi pháp này, một thị trường trị giá hàng tỷ USD.
Chính phủ của tên Bashar al-Assad từng bị Hoa Kỳ và các nước khác tố cáo đang kiếm lời từ việc sản xuất và bán chất kích thích gây nghiện thường được gọi là
captagon, theo nguồn tin của
Reuters.
Loại chất ma túy độc hại này đã trở nên phổ biến khắp Trung Đông, từ tiền tuyến đến các công trường xây dựng hay trong các bữa tiệc xa xỉ.
Captagon vốn là loại ma túy tổng hợp, có hình thù như những viên thuốc aspirin bình thường. Nhiều tờ báo ở Trung Đông cũng từng mô tả mối nguy từ
captagon như một cuộc khủng hoảng về mặt an ninh và đời sống xã hội.
Theo báo
The National, giới chức an ninh của nhiều nước Arab lo ngại,
captagon có thể gây ra nhiều bất ổn cho cả khu vực. Tại Ai Cập, sự phân phối nhanh chóng loại ma túy captagon này từng thổi bùng các trào lưu phạm pháp ở đây.