Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Washington đang theo đuổi các cuộc đối thoại với Iran, đồng thời vẫn đặt khả năng leo thang quân sự như một lựa chọn rõ ràng.

Tàu chở dầu Kuwait mang tên Al-Salmi thiệt hại sau một cuộc tấn công bằng UAV của Iran.
Ông Hegseth đã thăm binh lính Mỹ ở Trung Đông
Phat biểu tại cuộc họp báo đang diễn ra, ông Hegseth cho biết, ông đã tới Trung Đông cuối tuần qua nhưng không cho biết cụ thể địa điểm.
Ông nhấn mạnh, Mỹ muốn đạt được một thỏa thuận, nếu không sẽ sẵn sàng tiếp tục “đàm phán bằng bom”. Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran đang được tiến hành và đang có đà tiến triển. Về việc triển khai binh sĩ: “Điều quan trọng là phải giữ sự khó đoán về việc Mỹ có đưa quân trên bộ vào hay không.”
Mỹ muốn giữ “tính khó đoán” với khả năng triển khai “binh sĩ trên bộ”
Trả lời câu hỏi về khả năng tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Iran, Hegseth cho biết ông “không hiểu vì sao lực lượng cơ sở… lại không tin tưởng vào khả năng [của Trump] trong việc thực thi điều này”.
“Nếu cần, chúng tôi có thể triển khai các phương án đó… hoặc cũng có thể hoàn toàn không cần dùng đến”. ông nói. “Mấu chốt là phải giữ được sự khó đoán trong việc đó”.
Mỹ đang xử lý các động thái của Nga và Trung Quốc trong việc ủng hộ Iran
Ông cho rằng ngày càng có nhiều tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz, và điều này là nhờ vào Trump. Thế giới cần sẵn sàng hành động mạnh mẽ hơn, đồng thời ông đặt câu hỏi về vai trò của Hải quân Hoàng gia Anh. Mỹ đang xử lý các động thái của Nga và Trung Quốc trong việc ủng hộ Iran.
Ông Trump tuyên bố Mỹ không giúp Châu Âu tiếp cận dầu mỏ
Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng trước việc các quốc gia châu Âu không sẵn sàng ủng hộ cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời nói rằng Washington sẽ không còn giúp họ trong việc tiếp cận nguồn dầu mỏ nữa.
“Tất cả những quốc gia không thể có được nhiên liệu máy bay vì eo biển Hormuz, như Vương quốc Anh - nước đã từ chối tham gia vào việc ‘chặt đầu’ Iran - tôi có một gợi ý cho các bạn: Thứ nhất, hãy mua từ Mỹ, chúng tôi có rất nhiều, và thứ hai, hãy tích lũy thêm một chút can đảm (dù là đến muộn), hãy tới eo biển và cứ thế mà LẤY,” ông viết trên nền tảng Truth Social của mình.
Tổng thống cũng nhắc đến Pháp - nước “đã không cho phép các máy bay chở đầy hàng tiếp tế quân sự bay tới Israel đi qua không phận Pháp” - cho rằng điều này là “rất không hữu ích” và Mỹ “sẽ ghi nhớ” điều đó.
Tàu chở dầu Kuwait thiệt hại
Một hình ảnh đã được lan truyền trên mạng xã hội, được cho là ghi lại thiệt hại của tàu chở dầu Kuwait mang tên Al-Salmi sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran. Con tàu bị đánh trúng tại cảng Dubai trong đêm và bốc cháy. Đám cháy đã được dập tắt sau vài giờ.
Nga sẵn sàng trung gian
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow vẫn sẵn sàng đóng vai trò trung gian và cung cấp các hỗ trợ khác nhằm thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho xung đột ở Trung Đông.
“Chúng tôi cho rằng việc sử dụng vũ lực nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là không thể chấp nhận được, bất kể những mục tiêu đó nằm ở Iran hay tại các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, vốn cũng đang phải chịu những hậu quả nghiêm trọng và tiêu cực từ tình hình này,” ông Lavrov nhấn mạnh.
Ngoại trưởng Trung Quốc và Iran thảo luận giải pháp cho xung đột
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ gặp người đồng cấp Iran Ishaq Dar tại Bắc Kinh vào cuối ngày thứ Ba để thảo luận về các cách thức giải quyết xung đột Trung Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết.
Bà bày tỏ tin tưởng rằng hai nhà ngoại giao “sẽ tăng cường trao đổi chiến lược và phối hợp về các vấn đề quốc tế và khu vực… như tình hình Iran, cùng kêu gọi hòa bình và công lý, đồng thời có những nỗ lực mới… nhằm chấm dứt chiến tranh và duy trì hòa bình, ổn định khu vực”.
Người phát ngôn cũng lên án các cuộc không kích của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, cho rằng chúng vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và làm suy yếu các nỗ lực duy trì chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế.
“Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này, ủng hộ giải quyết vấn đề hạt nhân Iran bằng các biện pháp hòa bình thông qua con đường chính trị và ngoại giao, đồng thời kêu gọi tất cả các bên giữ bình tĩnh và kiềm chế để tránh leo thang thêm" - bà Mao nói.
Israel có kế hoạch chiếm đóng một phần Lebanon sau chiến tranh
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, cho biết quân đội nước này dự định chiếm đóng một phần miền nam Lebanon ngay cả sau khi cuộc chiến hiện tại với Hezbollah kết thúc.
Trong một tuyên bố bằng video, ông Katz phác thảo kế hoạch thiết lập một “vùng an ninh” thường trực bên trong lãnh thổ Lebanon, kéo dài tới sông Litani.
“Khi chiến dịch kết thúc, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ thiết lập hiện diện trong một vùng an ninh bên trong Lebanon… và sẽ duy trì kiểm soát an ninh đối với toàn bộ khu vực cho tới sông Litani,” ông nói.
Ông Katz cũng cho biết người dân Lebanon phải di dời sẽ bị ngăn cản quay trở lại, và một mô hình “thanh lọc sắc tộc kiểu Gaza” sẽ được áp dụng.
“Tất cả các ngôi nhà tại những ngôi làng giáp biên giới ở Lebanon sẽ bị phá hủy theo mô hình Rafah và Beit Hanoon ở Gaza”.
Vietbf @ Sưu tầm