Iran đang yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại và rút quân Mỹ khỏi Vịnh Ba Tư, theo lời ông Mohsen Rezaei, một thành viên của Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia, cơ quan cố vấn cao nhất của Iran.

Những mảnh vỡ tại di tích lịch sử Cung điện Golestan sau khi bị hư hại trong một cuộc tấn công của Israel và Mỹ ở Tehran, Iran. Ảnh Reuters
"Chúng tôi sẽ chỉ xem xét chấm dứt chiến tranh khi, thứ nhất, chúng tôi nhận được bồi thường từ Mỹ cho tất cả các thiệt hại, và thứ hai, khi chúng tôi nhận được sự đảm bảo 100% cho tương lai, và điều này là không thể nếu Mỹ không rút quân khỏi Vịnh Ba Tư . Do đó, điều kiện thứ hai là Mỹ rút quân khỏi Vịnh Ba Tư", ông nói với kênh truyền hình SNN của Iran.
Iran dường như đang thay đổi chiến lược theo hướng gia tăng áp lực kinh tế toàn cầu.
Roxane Farmanfarmaian, chuyên gia an ninh vùng Vịnh và giáo sư chính trị Trung Đông hiện đại tại Đại học Cambridge, cho biết mặc dù từ lâu đã có những đồn đoán rằng Iran nhắm mục tiêu vào các quốc gia vùng Vịnh với hy vọng gây áp lực buộc họ tác động đến Mỹ để chấm dứt chiến tranh, nhưng chiến lược này đã không thành công trong việc ngăn chặn giao tranh.
“Nhưng điều đó đã làm thay đổi cục diện ở vùng Vịnh,” bà nói với Al Jazeera. “Một phần của sự tính toán mà chúng ta đang thấy diễn ra là Iran đang nhận ra rất rõ ràng rằng họ có quyền kiểm soát giá dầu toàn cầu và cả khả năng tiếp cận bằng cách chặn các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz – trên thực tế, ra khỏi bất kỳ khu vực nào của vùng Vịnh.”
Bà cho biết, sau khi Fujairah của UAE đã bị tấn công, một mục tiêu tiềm năng khác có thể là đường ống dẫn dầu chạy xuyên qua Ả Rập Xê Út đến Biển Đỏ, cho thấy chiến lược có thể đang chuyển hướng sang việc gia tăng áp lực kinh tế toàn cầu.
“Tôi nghĩ có khả năng cao là khu vực đó sẽ bị nhắm mục tiêu vì tôi cho rằng mục đích hiện nay không chỉ là tấn công vùng Vịnh, mà còn là để đảm bảo rằng ở Washington, nỗi đau mà vùng Vịnh và thế giới nói chung đang phải gánh chịu do tình trạng thiếu dầu sẽ được cảm nhận rõ rệt trên thị trường chứng khoán và giá xăng tại các trạm xăng ở Mỹ.”
Chính phủ Iran cho biết gần 43.000 hộ dân bị thiệt hại trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel
Trước đó, chúng tôi đã đưa tin dựa trên thông tin từ Hội Trăng lưỡi đỏ Iran rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã gây thiệt hại cho 36.500 hộ gia đình ở Iran kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28 tháng 2.
Fatemeh Mohajerani, người phát ngôn của chính phủ Iran, đã cung cấp thêm số liệu thống kê:
Gần 43.000 đơn vị dân sự đã bị hư hại, trong đó có 36.500 đơn vị nhà ở.
Riêng tại Tehran, khoảng 10.000 căn hộ đã bị ảnh hưởng.43 đơn vị cấp cứu, 32 xe cứu thương và 120 trường học đã bị ảnh hưởng.
Ít nhất 223 phụ nữ đã thiệt mạng. Số học sinh và giáo viên thiệt mạng đã tăng lên 206 người.
Mỹ cho biết các cuộc tấn công vào đảo Kharg đã nhắm trúng hơn 90 mục tiêu quân sự của Iran
Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ hôm nay cho biết các cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran, đêm qua đã đánh trúng hơn 90 mục tiêu quân sự trong khi "bảo toàn" cơ sở hạ tầng dầu mỏ của hòn đảo.
“Đêm qua, lực lượng Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác quy mô lớn vào đảo Kharg,” CENTCOM đăng tải trên X. “Cuộc tấn công đã phá hủy các kho chứa thủy lôi, hầm chứa tên lửa và nhiều địa điểm quân sự khác.”
Đảo Kharg là một dải đất dài khoảng 15 km ngoài khơi bờ biển Iran, nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này.
Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công hơn 100 trung tâm chỉ huy của Hezbollah
Trong bản cập nhật Telegram mới nhất, quân đội Israel cho biết họ đã thực hiện nhiều đợt tấn công vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở Beirut và miền nam Lebanon, bao gồm nhiều trung tâm chỉ huy.
Kể từ ngày 28 tháng 2, quân đội đã tấn công tổng cộng khoảng 110 trung tâm chỉ huy của Hezbollah, thông báo cho biết thêm.
Israel thường xuyên tuyên bố rằng Hezbollah xây dựng cơ sở hạ tầng trong các khu vực dân cư, lặp lại những cáo buộc mà nước này đưa ra chống lại Hamas trong thời gian bao vây Dải Gaza.
Iran cho biết các cảng của UAE là mục tiêu sau các cuộc tấn công của Mỹ vào hòn đảo quan trọng của Iran
Quân đội Iran cảnh báo rằng họ có thể nhắm mục tiêu vào các cảng và bến tàu ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sau các cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào đảo Kharg, nơi phần lớn dầu xuất khẩu của Iran được xử lý.
Quân đội Iran tuyên bố rằng Mỹ đã phóng tên lửa từ các vị trí được giấu kín trong các cảng, bến tàu và hầm trú ẩn bên trong các thành phố của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). UAE, quốc gia chịu nhiều thiệt hại do sự trả đũa của Iran, tuần này khẳng định lập trường phòng thủ của họ vẫn không thay đổi.
Sau khi tránh nhắm mục tiêu vào hòn đảo Kharg của Iran trong hai tuần đầu tiên của cuộc chiến, Mỹ hôm thứ Sáu đã tấn công các cơ sở quân sự trên đảo Kharg.
Hòn đảo nhỏ Kharg đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế Iran vì nơi đây xử lý 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này. Theo các quan chức Mỹ và truyền thông nhà nước Iran, Mỹ không tấn công các mục tiêu liên quan đến thương mại dầu mỏ.
Tuy nhiên, ông Trump đã đe dọa sẽ tấn công cả những mục tiêu đó nếu Iran tiếp tục ngăn chặn các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
Iran tuyên bố rằng họ chỉ nhắm mục tiêu vào các lợi ích quân sự của Mỹ trong khu vực, nhưng trên thực tế, các khách sạn, nhà cao tầng dân sự và cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng trên khắp vùng Vịnh đã bị tấn công.
Cảnh báo hôm thứ Bảy gửi tới UAE kêu gọi người dân tránh xa các cảng và bến tàu, báo hiệu sự leo thang căng thẳng với nước láng giềng vùng Vịnh Ả Rập này.
Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran, Ebrahim Zolfaghari, cho biết: “Chúng tôi cảnh báo giới lãnh đạo UAE rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran coi việc tấn công vào nơi xuất phát các vụ phóng tên lửa của Mỹ – những nơi được giấu kín trong các cảng, bến tàu và hầm trú ẩn do lực lượng Mỹ sử dụng dưới vỏ bọc các thành phố của UAE – là quyền chính đáng của mình, nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ”.
Vietbf @ Sưu tầm