Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ "cho nổ tung" mỏ khí đốt tự nhiên South Pars của Iran nếu Tehran tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng của Qatar.
Ả Rập Xê Út, Qatar, UAE và Kuwait đưa tin về các cuộc tấn công của Iran vào các cơ sở năng lượng sau khi Israel tấn công mỏ khí đốt South Pars của Iran, một sự leo thang đã đẩy giá dầu và khí đốt tăng cao.

Mỏ khí đốt South Pars bốc cháy sau cuộc tấn công. Ảnh: CNN.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel hành động vì "giận dữ" và sẽ không tấn công mỏ khí đốt South Pars nữa, nhưng cảnh báo rằng Mỹ sẽ phá hủy “ toàn bộ” mỏ này nếu Tehran tiếp tục nhắm mục tiêu vào Qatar.
Iran bắn trúng F-35 của Mỹ
Theo hai nguồn tin thân cận với vụ việc, một máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân Mỹ ở Trung Đông sau khi bị trúng đạn được cho là của Iran.
Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, cho biết chiếc máy bay tàng hình thế hệ thứ năm đang "thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Iran" thì buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Ông Hawkins cho biết máy bay đã hạ cánh an toàn và vụ việc đang được điều tra.
Vụ việc này sẽ là lần đầu tiên Iran bắn trúng máy bay Mỹ trong cuộc chiến bắt đầu từ cuối tháng Hai. Cả Mỹ và Israel đều đang sử dụng máy bay F-35 trong cuộc xung đột; loại máy bay này có giá hơn 100 triệu USD.
Vụ hạ cánh khẩn cấp diễn ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao của Mỹ tiếp tục tuyên bố đạt được những thành công rộng khắp trong chiến dịch chống lại Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết sáng thứ Năm rằng Mỹ đang "thắng một cách quyết định" và hệ thống phòng không của Iran đã bị "vô hiệu hóa hoàn toàn".
Giám đốc tình báo Mỹ: Mục tiêu chiến tranh của Mỹ và Israel tại Iran không giống nhau
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard cho biết trước Ủy ban Tình báo Hạ viện rằng Mỹ và Israel có những mục tiêu khác nhau trong cuộc chiến với Iran.
“Những mục tiêu do tổng thống đề ra khác với các mục tiêu mà chính phủ Israel đưa ra” - bà Gabbard nói.
“Chúng ta có thể thấy qua các chiến dịch rằng chính phủ Israel tập trung vào việc vô hiệu hóa giới lãnh đạo Iran. Trong khi đó, tổng thống đã nêu rõ mục tiêu của mình là phá hủy năng lực phóng tên lửa đạn đạo, năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo, cũng như lực lượng hải quân của Iran” - bà nói thêm.
Iran “chỉ sử dụng một phần nhỏ sức mạnh” trong các cuộc tấn công hạ tầng
Ngoại trưởng Iran cho biết Tehran mới chỉ thể hiện một phần nhỏ năng lực trong các đòn tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp khu vực, và sẽ đáp trả mạnh tay hơn nếu các cơ sở hạ tầng của mình tiếp tục bị tấn công.
“Phản ứng của chúng tôi trước cuộc tấn công của Israel vào hạ tầng của chúng tôi mới chỉ sử dụng MỘT PHẦN sức mạnh. Lý do DUY NHẤT cho sự kiềm chế là tôn trọng lời kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng” - ông viết trên X.
“Sẽ KHÔNG có sự kiềm chế nếu hạ tầng của chúng tôi lại bị tấn công”.
Ông cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ kết thúc nào của cuộc chiến “đều phải giải quyết thiệt hại đối với các cơ sở dân sự của chúng tôi”.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết các đòn tấn công nhằm vào năng lực quân sự của Iran trên đảo Kharg đã giúp Mỹ nắm quyền kiểm soát số phận của quốc gia này.
Hòn đảo cách đất liền Iran khoảng 30 km, là trung tâm trung chuyển khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này. Mỹ đã tấn công địa điểm này vào cuối tuần qua, nhưng các quan chức Iran cho biết hoạt động xuất khẩu vẫn diễn ra bình thường và không có thương vong.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của hòn đảo nếu Iran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng mà khoảng 20% lượng dầu của thế giới đi qua.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Mỹ và Israel chấm dứt cuộc chiến nhằm vào Iran, đồng thời hối thúc Tehran ngừng các cuộc tấn công vào các quốc gia láng giềng.
“Đã đến lúc phải chấm dứt cuộc chiến này, cuộc chiến đang có nguy cơ vượt ngoài tầm kiểm soát hoàn toàn” - ông Guterres nói với các phóng viên tại Brussels sau cuộc họp với các lãnh đạo EU.
Ông cũng kêu gọi mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải.
Hezbollah tuyên bố phóng rocket về phía căn cứ Israel, tấn công các vị trí ở miền nam Lebanon
Hezbollah cho biết họ đã phóng rocket vào một căn cứ quân sự và một ngôi làng tại Israel, đồng thời tấn công binh sĩ Israel ở miền nam Lebanon.
Trong các bài đăng trên Telegram, nhóm này nói đã nhắm mục tiêu vào căn cứ Tefen của quân đội Israel ở phía đông Acre, cũng như khu định cư Even Menachem ở miền bắc Israel.
Hezbollah cũng cho biết đã phóng rocket vào một vị trí quân sự mới được thiết lập của Israel tại Nimr al-Jamal, đối diện thị trấn biên giới Alma ash-Shaab, đồng thời tấn công một nhóm binh sĩ Israel tại khu vực Labbouneh ở miền nam Lebanon.
Vietbf @ Sưu tầm