Người giàu tin rằng cây cảnh có phần củ lớn tích trữ nước và năng lượng tượng trưng cho sự thịnh vượng, bền vững và khả năng vượt qua nghịch cảnh.
Ngày nay, nhiều người giàu có thích sưu tầm những cây cảnh độc lạ, có hình thù kỳ dị để trưng bày trong nhà, đặc biệt là những cây mọng nước thân củ (Caudex).
Nhiều loại cây độc lạ có hình dáng độc bản, không cây nào giống cây nào. Việc sở hữu một cây có tuổi đời hàng chục năm với bộ rễ kỳ quái giúp chủ nhân khẳng định vị thế và gu thẩm mỹ khác biệt so với số đông.

Người giàu tin rằng cây cảnh có phần củ lớn tích trữ nước và năng lượng tượng trưng cho sự thịnh vượng, bền vững
Các loài cây như Stephania erecta (Bình vôi), Pachypodium, hay Cyphostemma phát triển rất chậm. Cây càng lớn, dáng càng cổ quái thì giá trị càng tăng mạnh theo thời gian. Đây được xem là một loại "tài sản xanh" có tính thanh khoản cao trong giới sưu tầm.
Cây Caudex (cây có phần thân củ phình to) thường được ví như "túi chứa tiền" hay "bình đựng tài lộc". Người giàu tin rằng cây cảnh có phần củ lớn tích trữ nước và năng lượng tượng trưng cho sự thịnh vượng, bền vững và khả năng vượt qua nghịch cảnh.
Hãy xem vẻ đẹp của những cây cảnh độc lạ này có xứng với giá cả không nhé!
1. Cây cảnh: Sứ gai
Cây sứ gai (Pachypodium brevicaulemim) hay còn gọi là cây củ lùn là một loài thực vật mọng nước. độc đáo thuộc họ La bố ma (Apocynaceae), có nguồn gốc từ vùng cao nguyên miền Trung Madagascar.
Đó là lý do các loài Pachypodium thường được gọi chung là "Madagascar Palm" (Cọ Madagascar), mặc dù chúng không phải cọ.
c, mọc sát đất và rất lùn. Thân cây có màu xám bạc, hình dạng xù xì giống như một tảng đá hoặc một củ khoai tây, giúp nó ngụy trang tốt trong môi trường tự nhiên.
Lá của cây cảnh nhỏ, màu xanh đậm, mọc thành cụm ở đầu các nhánh ngắn. Đây là loài cây rụng lá vào mùa khô hoặc mùa đông.
Trái ngược với vẻ ngoài sần sùi, thô ráp, cây cảnh này lại nở những bông hoa có hình loa kèn rất xinh đẹp, màu vàng tươi rực rỡ, thường nở vào cuối mùa xuân hoặc mùa hè.
Tại Việt Nam, đây là loại cây sưu tầm có giá trị cao, thường xuất hiện trong các bộ sưu tập cây Caudex (cây mọng nước có củ).
Cây cảnh này đắt đỏ không chỉ vì hiếm có mà còn vì nó là một trong những loài khó chăm sóc, yêu cầu đất và môi trường sống đặc biệt.
Giá thể trồng chúng cần là đất thoát nước cực tốt (như hỗn hợp đá núi lửa, đá pumice) và có tính axit nhẹ (pH từ 3.5 đến 5.5).
Việc tưới nước cũng cần lưu ý, chỉ tưới khi cây có lá và giá thể đã khô hoàn toàn. Khi cây rụng lá đi vào kỳ nghỉ (mùa đông), cần giảm tối đa hoặc ngừng tưới để tránh thối thân.
Vì cây cảnh này hay thối rễ nên người chơi cây thường ghép chúng lên gốc cây Pachypodium lamerei hoặc Pachypodium geayi để cây khỏe và phát triển nhanh hơn.
2. Cây cảnh: Mai rùa
Mai rùa (Dioscorea elephantipes) hay tên "sang chảnh" hơn là quy giác long, tên tiếng Anh phổ biến như Elephant's Foot (chân voi), Turtle Back (lưng rùa), Turtle Shell (mai rùa), Tortoise Back Plant (cây lưng rùa) và 1 số tên khác như Hottentot Bread, Hottentots' Bread, Turtle Shell.
Cây cảnh này thuộc gia đình Củ nâu (Dioscorea), có nguồn gốc từ Nam Phi, là cây nhiệt đới lâu năm. Ở Việt Nam, cây cảnh ít được nhắc đến, giá thành khá đắt đỏ, cũng không dễ kiếm.
Đây là một loại cây cảnh có hình dáng độc đáo. Thân cây giống như mai rùa cổ đại, phủ đầy những vết nứt sâu nông, như thể dấu ấn của thời gian đã hằn sâu trên đó.
Sự độc đáo của cây cảnh này không chỉ đến từ hình dáng bên ngoài của cây mà còn đến từ cách nó hoạt động. "Nuôi" chú rùa này trong nhà, bạn chắc chắn sẽ ngạc nhiên về vẻ đẹp và sự kỳ lạ của chúng.
Mai rùa thích hợp để trồng trong chậu và có thể là vật trang trí cây xanh trong nhà tuyệt vời, phù hợp cho cả môi trường gia đình và văn phòng.
Chúng có những yêu cầu về môi trường dễ dàng, khiến bạn có thể chăm sóc chúng tại nhà mà không mất nhiều công sức.
Điều độc đáo ở loài cây này, ngoài vẻ ngoài của nó. Thực tế là nó ngủ đông vào một hoặc vài thời điểm trong năm. Chúng tự cho mình quyền được nghỉ ngơi sau 1 thời gian khoe mình bằng những chiếc lá hình trái tim tươi mới và tràn đầy sức sống.
Cây cảnh này phát triển rất chậm, đòi hỏi nhiều năm kiên nhẫn và chăm sóc tỉ mỉ để trồng được một cây mai rùa trưởng thành. Cây cảnh này không chỉ đơn thuần là một loài thực vật, mà là một tác phẩm nghệ thuật thấm đẫm sức mạnh của thiên nhiên.
Việc nuôi rồng mai rùa trong nhà không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà mà còn mang đến cho chúng ta cơ hội kết nối với thiên nhiên.
Vẻ ngoài trang nhã và nét quyến rũ cổ xưa của nó mang lại sự bình yên cho tâm hồn, như thể đưa ta trở về một thời đại đã qua và trò chuyện với dòng chảy của thời gian.
3. Cây cảnh: Nho Angola
Một trong những cây cảnh đắt đỏ và xấu xí là cây nho Angola (Cyphostemma uter). Cây cảnh này còn được gọi là South West African Grape (cây nho Tây Nam Phi) hoặc Butter tree (cây bơ) hoặc Angola grape tree (cây nho Angola), là loài thực vật hai lá mầm thuộc họ Nho (Vitaceae).
Đây là một loài cây mọng nước rụng lá có nguồn gốc từ Angola và Namibia với thân cây phình to đặc trưng và vỏ cây bong tróc, tương tự như các loài Cyphostemma khác.
Cây cảnh có thân mọng nước hình củ hành rụng lá mọc từ thân cây mập mạp, phân nhánh nhiều lần từ đỉnh và tạo thành một cây thấp, nhiều cành.
Chính những cành này đôi khi khiến chúng giống như con quái thú nhiều chân nằm ngửa phơi nắng, nhìn rất kỳ dị.
Củ hành phình to với vỏ màu trắng xỉn đến cam và có thể phát triển đường kính lên đến 60 cm. Cành có thể đạt đường kính lên đến 30 cm. Thân cây rất mập mạp, phình to với vỏ màu trắng xỉn đến cam, bong ra thành từng mảng mỏng như giấy.
Lá mọng nước, có lông, màu xanh lục và mọc chen chúc ở đầu cành. Lá có 5 lá chét với mép lá hình răng cưa gợn sóng, dài tới 8 cm và rộng khoảng bằng chiều dài.
Hoa màu vàng lục xuất hiện vào mùa hè, sau đó là quả mọng màu đỏ tươi, có lông, trông giống nho nhưng có độc.
Nho Angora với hình dáng độc đáo và củ được tạo hình nghệ thuật, đã trở thành xu hướng trong vài năm gần đây.
Tuy nhiên, giá thành của nó khá cao, tùy thuộc vào kích thước, vẻ ngoài độc lạ và nơi bán ra. Nhiều nơi trên thế giới, giá thành của cây cảnh này có thể dao động từ vài trăm đến vài nghìn USD, tương đương vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng.
Cây cảnh này không chỉ đắt đỏ vì độc lạ mà vì nó còn nổi tiếng là khó trồng. Cây có khả năng giữ nước tốt và không cần chăm sóc nhiều, nhưng vẫn cần điều kiện ánh sáng và nhiệt độ phù hợp.
Đôi khi chỉ nhà giàu mới có thể xây dựng và cung cấp cho nó một môi trường như ngoài tự nhiên để chúng phát triển.
4. Cây cảnh: Chân voi
Thời gian gần đây, mọi người cũng thích săn lùng các cây cảnh có thân phình to kỳ lạ (caudex plant), trong đó cây chân voi (Operculicarya Pachypus) được rất nhiều người yêu thích.
Đây là một loài cây thuộc họ Đào lộn hột (Anacardiaceae), có nguồn gốc từ Madagascar.
Điều đặc biệt của loài cây này là thân cây phình to ở gốc, tạo thành một hình dạng độc đáo và ấn tượng. Vỏ cây màu xám, nhẵn và có nhiều vết sần sùi tạo nên một vẻ đẹp tự nhiên và mộc mạc.
Tên tiếng Anh của nó là Elephant's foot tree (chân voi), dựa trên đặc điểm thân cây sần sùi, phình to giống như chân chú voi.
Tuy nhiên, tên gọi Elephant tree có thể nhầm lẫn với rất nhiều cây cảnh khác có dáng vẻ như chân voi, đặc biệt là những cây có chung nguồn gốc từ Madagascar, như Moringa drouhardii, Operculicarya decaryi, Beaucarnea recurvata...
Lá cây chân voi nhỏ, hình oval và có màu xanh đậm. Chúng mọc thành từng chùm ở đầu cành, tạo nên một bức tranh xanh mát và tươi đẹp.
Cây có thể cao đến 3-4 mét trong điều kiện tự nhiên, nhưng khi trồng trong chậu, chúng thường được cắt tỉa để duy trì hình dạng mong muốn.
Với thân phình to, sần sùi, cây cảnh này nhanh chóng tạo ra được dáng vẻ cổ kính, già nua theo chuẩn "bonsai" được rất nhiều người yêu thích.
Vì hiếm hoi, khó chăm sóc và sinh trưởng chậm, cây cảnh này có giá thành không rẻ, phụ thuộc và kích thước và độ tuổi của cây.
Ở một số trang bán cây online, cây cảnh này được chào với giá khoảng 50 USD một cây nhỏ (hơn 1,2 triệu đồng). Ngoài ra, nhiều cây được định giá hàng trăm triệu đồng.
Trong phong thủy, cây cảnh này được coi là một loài cây mang lại nhiều may mắn và tài lộc. Thân cây phình to ở gốc tượng trưng cho sự tích tụ tài lộc và may mắn.
Những cây cảnh thân củ này có dáng vẻ khá xấu xí, dữ tợn, gai góc và giá thành của nó cũng quá "khủng bố" nên chỉ người giàu mới chơi được.
Tuy nhiên, ai đó nếu sở hữu được một báu vật này chắc chắn sẽ lấy làm tự hào. Mỗi loài đều giống như một sứ giả cao quý và thanh lịch, mang vẻ đẹp của thiên nhiên vào cuộc sống của chúng ta.
Vietbf @ Sưu tầm