Dựa trên dữ liệu thu thập được, ngày tiếp theo của cuộc chiến giữa Israel và Iran đă kết thúc và xung đột bước vào giai đoạn thứ hai nguy hiểm hơn.
Theo hăng tin Bloomberg các cuộc không kích mới nhất của Israel nhằm vào một cơ sở khai thác tại mỏ khí đốt South Pars ở Vịnh Ba Tư.
South Pars Giai đoạn 14 là một trong những cơ sở sản xuất khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới. Các chuyên gia chắc chắn rằng bước đi này sẽ gây ra t́nh trạng thiếu hụt nguồn năng lượng trên thế giới.
Máy bay chiến đấu Israel cũng đă tấn công hầu hết các cơ sở lưu trữ dầu lớn của Iran, truyền thông địa phương đă đăng tải nhiều h́nh ảnh, ghi nhận các vụ cháy nghiêm trọng.
Sáng sớm ngày 15 tháng 5, Iran đă đáp trả bằng cách phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, một số tên lửa nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Israel xung quanh khu vực cảng Haifa.
Các cuộc không kích và tấn công được mô tả cho thấy một xu hướng khó lường khi hai bên đă chuyển từ đe dọa sang thực hiện theo hướng phá hủy năng lượng của nhau. Điều này không chỉ đe dọa đến biến động nội bộ tại Iran (giá nhiên liệu tăng đă gây ra các cuộc biểu t́nh) mà c̣n đe dọa đến thị trường bên ngoài.
Không bên nào c̣n tính đến tác động từ việc làm này nữa, cường độ mong muốn chiến tranh "đến cùng" đă vượt qua mọi giới hạn hợp lư và thực dụng - Israel và Iran sẽ chiến đấu cho đến khi họ cạn kiệt nguồn lực, hoặc bị những thế lực có ảnh hưởng từ bên ngoài ngăn chặn.
Nhưng trong viễn cảnh được nhắc tới nhiều nhất, khi Iran cạn kiệt nguồn lực trước Israel, mọi cơ sở hạ tầng của họ bị phá hủy nặng nề sẽ khiến nguồn cung hydrocarbon trên thế giới rơi vào khủng hoảng, điều này có thể làm suy thoái kinh tế toàn cầu vốn đă chao đảo với thuế đối ứng của Mỹ.
VietBF@ Sưu tập
|