Vào ngày 24/2/2022 Putin đã lệnh tổng tấn công Ukraina. Các thành phố lớn như Kiev, Kharkov, Odessa đều bị bắn tên lửa, tên lửa hành trình. Các lực lượng không quân Nga đánh bom, trực thăng bắn các cơ sở phòng không của Ukraina.
Vào ngày 25/2/2022 quân Nga đã tiến sâu vào Ukraina, chiếm nhà máy điện nguyên tử Chernobyl. Ngoài đó bao vây và pháo kích nhiều phố lớn. Tuy nhiên sau ngày đầu bị sốc, quân Ukraina đã nhanh chóng tỉnh giấc. Nhiều máy bay, trực thăng, xe tăng, thiết giáp của Nga bị hạ. Quân Nga không thành công chiếm được bất kỳ thành phố chiến lược nào. Đảo Rắn, sân bay Hostomel đều bị quân Ukraina tái chiếm.
Vào ngày 26/2/2022 quân Nga bao vây Kiev nhưng không tiến vào được thành phố vì phòng thủ rất chặt. Gián điệp Nga dột nhập Kiev không thành công ám sát tổng thống Ukraina. Nhiều binh sĩ Nga bị bắt cho thấy độ tuổi còn rất trẻ 18-20. Các thành phố khác cũng bị pháo kích. Một toà nhà chung cư tại trung tâm Kiev bị trúng tên lửa. Nga đã bị loại khỏi SWIFT thanh toán quốc tế. Roman Abramovics đã trao Chelsea cho quỹ từ thiện.
Vào ngày 27/2/2022 Quân Nga dường như không thành công tiến thêm bước nào. Ngoại ô Kharkov quân Nga bị phục kích tổn thất rất lớn, một vài nhóm quân lọt vào thành phố, giao tranh rất quyết liệt. Nhiều nơi trên thế giới biểu tình chống Nga. Putin cũng nói "bóng gió" về việc sử dụng vũ khí nguyên tử và rằng Mỹ đã từng ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản để kết thúc chiến tranh thì Nga cũng có quyền làm như vậy.
Vào ngày 28/2/2022 các bên Nga và Ukraina có cuộc đàm phán tại biên giới Belarus, tuy nhiên chưa có kết quả. Đồng tiền rúp mất giá 40%, 315 tỷ USD của ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng.
Vào ngày 1/3/2022 phát hiện thực phẩm của quân Nga hết hạn tới cả 7 năm. Quảng trường tự do Kharkov và tháp truyền hình ở Kiev bị tấn công tên lửa. Thị trường cổ phiếu Nga giảm 80-90% so với lúc trước chiến tranh.
Vào ngày 2/3/2022 Kiev và Kharkov tiếp tục bị bao vây. Putin mệt mỏi, tức giận và tâm lý có vấn đề theo tình báo. Phương Tây tăng cường trừng phạt Nga và hỗ trợ Ukraina.
Vào ngày 3/3/2022 thiếu tướng Nga tư lệnh Sư đoàn Dù số 7 Andrei Sukhovetsky tử trận. Quân Nga chiếm được Kherson. Các hãng làm ăn lớn Phương Tây đều đồng loạt rút khỏi Nga.
Vào ngày 4/3/2022 có 163 nhà đoạt giải Nobel lên án Nga, các hãng lớn tiếp tục rút khỏi Nga như Microsoft, Ikea... Nga tiiếp tục vây hãm nhiều thành phố Ukraina.
Một kho đạn khác của Nga bốc cháy và nổ tung vào khoảng 5 giờ sáng hôm nay ở Raiske, một vùng ngoại ô của Nova Kakhovka do Nga chiếm đóng ở Kherson Oblast.
Another Russian ammunition warehouse caught fire and blew up about 5 a.m. today reportedly in Raiske, a suburb of Russian-occupied Nova Kakhovka in Kherson Oblast.
Lựu pháo tự hành Msta-S 152mm của Nga đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi pháo của Lực lượng đổ bộ đường không Ukraine.
#Ukraine: A Russian Msta-S 152mm self-propelled howitzer was completely destroyed by artillery of the Ukrainian Air Assault Forces. pic.twitter.com/ltRJTVcpae
— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 18, 2022
Một đơn vị trinh sát Ukraine đã truy lùng một đơn vị phản gián của Nga ở khu vực Kharkiv và tiêu diệt 36 người trong số họ trong các cuộc tấn công bằng pháo binh.
Người Ukraine cũng đã bắt được chỉ huy của đơn vị Nga, người sinh ra ở vùng Zaporizhzhia của Ukraine.
A Ukrainian reconnaissance unit tracked down a Russian subversive unit in the Kharkiv region and killed 36 of them in artillery strikes.
The Ukrainians also captured the commander of the Russian unit, who was born in the Zaporizhzhia region of Ukraine. pic.twitter.com/w1ireauKPy
Hôm nay, EU đã đạt được thỏa thuận với Azerbaijan để tăng lượng mua khí đốt qua Hành lang khí đốt phía Nam từ 8 bcma (tỷ mét khối mỗi năm) lên 20 bcma vào năm 2027.
Năm 2027 cũng là năm EU được cho là sẽ loại bỏ hoàn toàn khí đốt của Nga.
The EU reached a deal today with Azerbaijan to increase gas purchases through the Southern Gas Corridor from 8 bcma (billion cubic meters per year) to 20 bcma by 2027.
2027 is also the year by which the EU is supposed to have phased out Russian gas completely. pic.twitter.com/RvSHvCR5wx
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 18/7 cho biết việc tách Nga ra khỏi phần còn lại của thế giới là không thể, và những lệnh trừng phạt mà các nước phương Tây đang áp đặt sẽ không khiến sự phát triển của Nga thụt lùi, theo Reuters.
Kể từ khi đưa quân xâm lược Ukraine vào ngày 24/2, Nga đã phải hứng chịu hàng loạt các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm cô lập nước này khỏi nền kinh tế toàn cầu. Theo đó, Nga bị ngăn cản tiếp cận với nhiều loại hàng hóa bao gồm các sản phẩm điện tử thương mại, bán dẫn và linh kiện máy bay.
"Không chỉ các hạn chế mà việc bị ngăn cản gần như hoàn toàn trong việc tiếp cận sản phẩm công nghệ cao của nước ngoài đang cố tình được sử dụng để chống lại đất nước của chúng ta", Tổng thống Putin tuyên bố trong một cuộc họp qua video với các nhân vật chính phủ.
"Rõ ràng đây là một thách thức to lớn đối với đất nước của chúng ta, nhưng ... chúng ta sẽ không đầu hàng và rơi vào tình trạng hỗn loạn, hoặc, như một số 'người có thiện chí' dự đoán là đi lùi hàng chục năm. Tất nhiên là không", nhà lãnh đạo Nga phát biểu.
Tổng thống Putin cho rằng nước này sẽ phải phát triển công nghệ nội địa và tự xây dựng các doanh nghiệp công nghệ cao.
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết hỗ trợ cho lĩnh vực công nghệ của Nga là một ưu tiên, nhưng mỗi rúp hỗ trợ của nhà nước phải đi kèm với ít nhất ba rúp đầu tư tư nhân.
Nga bị trừng phạt thế nào?
Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, một loạt các biện pháp trừng phạt đã được các nước phương Tây công bố nhằm hạn chế khả năng của Nga trong việc chi tiền cho cuộc chiến.
Các nước phương Tây nhắm vào các cá nhân giàu có, ngân hàng, các công ty và doanh nghiệp quốc doanh của Nga.
Các biện pháp khác bao gồm:
Lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng - là các mặt hàng có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự, chẳng hạn như phụ tùng xe - do Anh, EU và Hoa Kỳ đưa ra
Lệnh cấm đối với tất cả các chuyến bay của Nga khởi hành từ không phận Hoa Kỳ, Anh, Liên hiệp Châu Âu và Canada
Lệnh cấm nhập khẩu vàng Nga
Lệnh cấm xuất khẩu hàng xa xỉ sang Nga
Anh áp thuế 35% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Nga, trong đó có rượu vodka
Nhiều công ty quốc tế đã tạm ngừng giao dịch tại Nga hoặc rút lui hoàn toàn khỏi Nga. Trong số này có McDonalds, Coca-Cola, Starbucks và Marks & Spencer.
Việc dừng cung cấp khí đốt đang 'ngoài tầm kiểm soát'
Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga nói rằng họ không thể đảm bảo nguồn cung khí đốt cho các khách hàng châu Âu vì những tình huống 'bất thường' đang xảy ra, theo một bức thư mà Reuters có được, thúc đẩy đòn ăn miếng trả miếng về kinh tế với phương Tây vì cuộc xâm lược của Moscow đối với Ukraine.
Trong thư ngày 14/7, doanh nghiệp độc quyền về khí đốt của nhà nước Nga cho biết, họ không thể hoàn thành nghĩa vụ cung cấp khí đốt do trường hợp bất khả kháng, có hiệu lực từ ngày 14/6.
Tin tức được đưa ra khi Nord Stream 1, đường ống quan trọng cung cấp khí đốt của Nga đến Đức và châu Âu, đang được bảo trì thường niên từ ngày 11/7 đến 21/7.
Bức thư làm dấy lên lo ngại ở Châu Âu rằng, Moscow có thể không vận hành Nord Stream khi thời gian bảo trì kết thúc để trả đũa các lệnh trừng phạt áp lên Nga vì Nga xâm lược Ukraine, làm gia tăng cuộc khủng hoảng năng lượng có nguy cơ đẩy khu vực vào suy thoái.
Hiện Gazprom chưa có bình luận về thông tin trên.
Nguồn cung khí đốt của Nga đã giảm qua các tuyến đường chính trong một vài tháng, bao gồm cả qua Ukraine và Belarus cũng như qua đường ống Nord Stream 1 dưới Biển Baltic.
Một nguồn tin giấu tên cho biết nguồn cung khí đốt qua Nord Stream 1 là bất khả kháng.
"Điều này có vẻ như là một gợi ý đầu tiên rằng nguồn cung cấp khí đốt qua Nord Stream 1 có thể sẽ không tiếp tục sau khi quá trình bảo trì 10 ngày kết thúc", Hans van Cleef - nhà kinh tế năng lượng cao cấp tại ABN Amro cho biết.
"Tùy thuộc vào các trường hợp mà tuyên bố tình trạng bất khả kháng. Cho dù những vấn đề này mang tính kỹ thuật hay chính trị, nó có thể là bước leo thang tiếp theo giữa Nga và Đức cũng như Nga và Châu Âu", ông nói thêm.
Uniper - nhà nhập khẩu khí đốt Nga lớn nhất của Đức - là một trong số những khách hàng cho biết đã nhận được lá thư, và đã chính thức bác bỏ tuyên bố của Gazprom là vô lý.
RWE - nhà sản xuất điện lớn nhất của Đức và là nhà nhập khẩu khí đốt khác của Nga - cũng cho biết đã nhận được thông báo bất khả kháng.
"Xin hãy hiểu rằng chúng tôi không thể bình luận về các chi tiết hoặc ý kiến pháp lý của chúng tôi," công ty này cho biết.
Nga đã đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt đã dẫn đễn việc cắt giảm đó, lấy lý do là nhà cung cấp thiết bị Siemens Energy đang bảo trì một tuabin ở Canada.
Trong một diễn biến khác, phía Canada cho biết đã gửi tuabin khí bằng máy bay vào ngày 17/7, sau khi công việc sửa chữa hoàn tất, tờ Kommersant đưa tin hôm 18/7.
Báo cáo cho biết sẽ mất 5 đến 7 ngày nữa để tuabin tới Nga với điều kiện không có vấn đề gì về hậu cần và hải quan. Hôm thứ 18/7, Bộ Kinh tế Đức cho biết họ không thể cung cấp thông tin chi tiết về tuabin hiện đang ở đâu.
Nhưng một phát ngôn viên của Bộ Kinh tế Đức cho biết đây là bộ phận thay thế chỉ được sử dụng từ tháng 9/2022, có nghĩa là việc có hay không có tuabin không thể là lý do thực sự dẫn đến sự cắt giảm khí đốt đã diễn ra trước khi bảo dưỡng.
Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết: "Nga tiếp tục sử dụng khí đốt như một vũ khí kinh tế và chính trị, đồng thời cho biết thêm rằng chính quyền Biden sẽ tiếp tục làm việc để giảm bớt sự phụ thuộc của châu Âu vào nhiên liệu của Nga. Việc cưỡng chế năng lượng của Nga đã gây áp lực lên thị trường năng lượng, tăng giá cho người tiêu dùng và đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu ".
Một chiếc xe tăng T-80BV của Nga đã bị Lữ đoàn cơ giới hóa số 93 của Ukraine tiêu diệt khi sử dụng FGM-148 Javelin do Mỹ cung cấp.
#Ukraine: A Russian T-80BV tank was destroyed by the 93rd Mechanized Brigade of Ukraine using a US-supplied FGM-148 Javelin. pic.twitter.com/sOUT93iLu8
— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 19, 2022
Tòa Bạch Ốc ngày 19/7 tố giác Nga đang đặt nền móng cho việc sáp nhập lãnh thổ Ukraine và đang cài đặt các quan chức ủy nhiệm bất hợp pháp tại các khu vực thuộc quyền kiểm soát của Nga trong lúc Moscow tìm cách kiểm soát toàn bộ những phần đất đã chiếm được ở phía đông Ukraine.
Tiết lộ thông tin tình báo Mỹ, phát ngôn viên John Kirby của Hội đồng An ninh Quốc gia nói trong một cuộc họp báo của Tòa Bạch Ốc rằng người Nga đang chuẩn bị cài đặt các quan chức ủy nhiệm, thiết lập đồng rúp làm tiền tệ mặc định và buộc người dân phải nộp đơn xin nhập quốc tịch.
Ông Kirby nói: “Chúng tôi có thông tin hôm nay, gồm cả thông tin tình báo bị giáng cấp mà chúng tôi có thể chia sẻ với quý vị, về cách Nga đang đặt nền móng để sáp nhập lãnh thổ Ukraine mà họ kiểm soát, vi phạm trực tiếp chủ quyền của Ukraine”.
Đây là chiến thuật tương tự từng được sử dụng vào năm 2014 khi Nga tuyên bố sáp nhập Crimea sau khi giành quyền kiểm soát từ Ukraine, ông Kirby nói. Cộng đồng quốc tế coi việc sáp nhập Crimea là bất hợp pháp.
Nga đã xua hàng chục nghìn quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 trong cái gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” để đảm bảo an ninh cho Moscow.
Ông Kirby cho biết Nga hiện cũng đang cố gắng nắm quyền kiểm soát các tháp phát sóng.
Vẫn theo lời ông Kirby, Hoa Kỳ trong vài ngày tới sẽ công bố gói vũ khí mới cho Ukraine khi nước này giao chiến với Nga trong các trận chiến ác liệt ở miền đông Ukraine.
Đây sẽ là lần rút tiền thứ 16 như vậy được Quốc hội thông qua và phân bổ dưới thẩm quyền của tổng thống, ông cho biết.
Washington cũng sẽ áp đặt các chế tài đối với các quan chức đảm nhiệm vai trò quan chức ủy nhiệm, ông Kirby nói.
Ông dự đoán những người ủy nhiệm này sẽ cố gắng tổ chức “trưng cầu dân ý giả hiệu” nhằm tìm cách hợp pháp hóa sự kiểm soát của Nga.
#Poland cho thấy 0 lo sợ về sự trả đũa của #Putin & #Russian khi chuyển 85+ PT-91 Twardies. Phiên bản nâng cấp của T-72 do Ba Lan sản xuất. Bao gồm hệ thống điều khiển hỏa lực ổn định trục kép mới, giáp phản ứng (không phải composite) và máy nạp tự động 125mm #Ukraine #Kyiv #war
#Poland showing 0 fear of #Putin & #Russian retaliation as it transfers 85+ PT-91 Twardies. Polish upgraded version of the T-72. Includes new dual-axis stabilized fire-control systems, reactive(not composite) armor, & 125mm auto-loader #Ukraine#Kyiv#warpic.twitter.com/KD6bXCSl94
50 giây mà Erdogan khiến Putin phải chờ đợi, trông bối rối trước ống kính máy quay nói lên rất nhiều điều đã thay đổi sau Ukraine:
Those 50 seconds that Erdogan made Putin wait, looking frazzled in-front of cameras say plenty of how much has changed after Ukraine: pic.twitter.com/giGirqaYYP
Trong chuyến thăm tới Iran ngày 19/7, chia sẻ với báo chí Tổng thống Putin cho biết Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận hòa bình sơ bộ mà hai bên đã đạt được hồi tháng 3. "Kết quả cuối cùng tất nhiên phụ thuộc vào sự sẵn sàng của các bên tham gia ký kết thỏa thuận sơ bộ trong việc thực hiện thỏa thuận đã đạt được. Hiện tại, chúng tôi thấy các nhà lãnh đạo ở Kiev không có mong muốn như vậy", ông Putin nói. Giữa các điều khoản thỏa thuận đều đi tới ngõ cụt khi Nga tuyên bố chỉ chấm dứt chiến dịch quân sự khi Kiev đáp ứng các điều kiện mà Moscow đưa ra gồm cam kết trung lập vĩnh viễn, công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga, công nhận độc lập cho vùng Donbass. Việc không đạt thỏa thuận cũng dẫn đến nhiều lệnh trừng phạt và phong tỏa vận chuyển hàng hóa từ hai bên. Ông Putin cũng cho biết Ả Rập Xê út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vui vẻ đề nghị làm trung gian giữa Nga và Ukraine.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.