|
Khi đàn ông không liên lạc với bạn, không phải là vì anh ta quá bận, quá mệt hay anh ta đang có cô gái khác. Đa phần các chị em đều nghĩ là một trong những lí do ấy, nhưng nguyên nhân thật sự 99% là vì, giai đoạn tình cảm nồng nhiệt của anh ấy với bạn đã qua rồi.
Đàn ông rất đơn giản, họ chính là điển hình của kiểu người có mới nới cũ. Giai đoạn đầu khi mới quen nhau, bạn sẽ thấy anh ta cực kì chủ động và nhiệt tình. Hai bạn trò chuyện không bao giờ thấy chán, buôn mãi không hết dưa.
Thời điểm đó, anh ta vô cùng để ý tâm tư, tình cảm của bạn có thể nhắn tin từ sáng tới tận khuya, hỏi han đủ thứ. Dường như anh ta chỉ đợi bạn online để chào hỏi, gửi đi những lời chúc tốt lành. Anh ta cũng rep tin nhắn của bạn rất nhanh, bất kể là bạn gửi lúc nào, nó cũng sẽ rất sớm được hồi đáp. Bạn, luôn là ưu tiên hàng đầu của anh ấy.
Nhưng dần dần, khi mối quan hệ có tiến triển, anh ta bắt đầu nhận ra những dấu hiệu tình cảm từ phía bạn, thì những tin nhắn, sự quan tâm bắt đầu thưa dần. Anh ta không còn nhiệt tình trò chuyện cùng bạn nữa, không hẹn bạn đi cafe, xem phim, đi ăn, không đưa bạn đi dạo phố. Anh ta bắt đầu có ít thời gian dành cho bạn.
Sự thay đổi ấy khiến bạn tự dưng xuất hiện một suy nghĩ, mình làm gì sai chăng ? Tôi nói bạn nghe, bạn không hề làm sai điều gì cả. Anh ta chỉ là đang giảm nhiệt mối quan hệ với bạn. Anh ta tỏ ra lạnh nhạt với bạn, cũng không bỏ rơi bạn ngay lập tức, dần dần từng bước phớt lờ bạn.
Cả hai đều không có vấn đề gì, vẫn quen nhau bình thường. Nhưng đôi khi lại cảm thấy thật nhạt nhẽo, xa lạ, giống như đã không còn bất cứ tình cảm gì. Là anh ta đã hết yêu bạn rồi, đúng không ? Điều này cũng chưa chắc chắn.
Đàn ông đa số thường rất xấu tính. Cái gì anh ta càng không có được, anh ta sẽ càng để tâm, càng coi trọng. Nhưng khi có được rồi, cưa đổ bạn rồi, làm bạn rất thích anh ta rồi, thì anh ta sẽ mất đi hứng thú và nhiệt tình với bạn. Bản chất của đàn ông là như vậy, luôn không thấy hài lòng với sự yên ổn bình lặng.
Bạn đã từng nghe câu này chưa ? Đàn ông có treo lên, thì mới trung thực. Vậy bạn phải làm thế nào thì anh ta mới ngày càng nồng nhiệt với bạn ? Câu trả lời là hãy tập trung vào bản thân, mặc kệ anh ta, đừng suốt ngày đeo bám anh ta. Và nhất định không bao giờ được cho anh ta biết, bạn thích anh ta bao nhiêu. Và bạn sẽ luôn có những lựa chọn tốt hơn, không chỉ mỗi anh ta.
Các bạn cần phải hiểu một sự thật rằng, một người thường sẽ không đau khổ, cũng không bỏ công ghi nhớ khi dễ dàng có được thứ gì đó. Mà là khó có được cũng như bỏ lỡ, mất đi thứ gì đó. Cảm giác mất đi luôn làm người ta nhớ lâu hơn là có được. Đó là lí do rất nhiều đàn ông cứ mãi nhớ không quên về người cũ.
Thế nên nếu anh ta tỏ ra lạnh nhạt với bạn, đừng níu kéo anh ta. Sự níu kéo của bạn, chẳng những không làm anh ta thay đổi, mà còn khiến bạn ở trong mắt anh ta thật mất giá và hèn mọn. Bạn càng van xin anh ta, anh ta càng thấy khinh thường bạn, cũng càng cảm thấy mình vượt trội hơn bạn, giỏi giang hơn bạn. Anh ta càng coi bạn chẳng ra gì.
Bạn à, bạn là một cô gái tốt, xinh đẹp, có tri thức và vô cùng ưu tú, vô cùng xuất sắc. Bạn không hề kém cỏi. Nhưng khi bạn luỵ anh ta, bạn vô cùng coi trọng anh ta, thì ngay lập tức ở trong mắt anh ta, bạn liền không bằng với những cô gái bình thường khác. Đây là điều bạn bắt buộc không được để xảy ra.
Một người phụ nữ khôn ngoan và có nguyên tắc sẽ có một tầm nhìn vô cùng dài hạn. Cô ấy sẽ không để bản thân bị ảnh hưởng bởi những thành bại nhất thời mà sẽ tập trung vào tương lai, vào những kết quả mà cô ấy sẽ có được. Do vậy khi yêu đương, phụ nữ nhất định không được vội đi lấy lòng người đàn ông mình thích, dù bạn có yêu hay coi trọng anh ta cỡ nào cũng không được.
Bạn có biết, tình cảm của người trưởng thành không phải là lấy thật lòng đi đổi thật lòng không ? Nếu muốn một mối quan hệ lâu dài, thoải mái giữa người với người thì không chỉ cần thật lòng, mà còn là sự đồng cảm, thu hút và giá trị. Bạn đã làm được những cái nào rồi, hay chỉ có mỗi thật lòng ?
Các cô gái. Nếu ngay từ đầu các bạn chọn một người đàn ông có vấn đề, bạn lại cũng tỏ ra dễ dãi, dễ bị anh ta nắm bắt, điều khiển thì chuyện anh ta lạnh nhạt với bạn, chơi đùa bạn, đối xử tệ với bạn cũng là lẽ đương nhiên. Đừng oán trách ai, càng đừng mắng chửi anh ta bởi đó là lỗi của bạn. Bạn đã cho anh ta quyền coi thường bạn như thế, đối xử với bạn như thế.
Có một điều phụ nữ cần phải sâu sắc ghi nhớ. Đó là bạn cần phải sống cho bản thân, liên tục trau dồi, phát triển giá trị cốt lõi của bản thân. Nếu anh ta ngó lơ bạn, hãy để cho anh ta thấy, không có anh ta bạn vẫn vui vẻ, vẫn sống rất tốt, không hề bị anh ta ảnh hưởng. Đêm về có thể buồn bã, tủi thân khóc ướt đẫm gối. Nhưng sáng hôm sau nhất định phải lau khô nước mắt, phải thật rạng rỡ.
Bạn không được phép chủ động nhắn tin cho anh ta, bạn có thể like bài đăng của anh ta như bình thường, cho biết mối quan hệ của cả hai vẫn tồn tại. Nhưng tuyệt đối không nhắn hay bình luận bất cứ cái gì hết. Hãy để anh ta tò mò về bạn, cuộc sống của bạn, tình cảm của bạn, hãy để anh ta chủ động tìm đến bạn.
Hãy trang điểm mỗi ngày thật đẹp, càng phải chú ý bề ngoài, vóc dáng, càng phải chỉn chu hơn cả trước kia. Bạn phải khiến anh ta dồn mọi sự chú ý lên bạn, luôn để tâm tới bạn. Đàn ông luôn có bản chất chinh phục nằm sâu trong xương cốt, việc của bạn là khơi gợi bản chất này của anh ta, làm anh ta cảm thấy nguy cơ.
Bạn phải thể hiện nhất quán việc không có anh, tôi vẫn sống rất tốt. Rằng tôi yêu anh nhưng anh không tốt, không xứng đáng thì sẵn sàng cho anh out và tìm một người khác. Bạn cần nhìn nhận rõ bản thân là phụ nữ, nhìn nhận rõ vị thế của mình. Anh ta phải là kẻ chủ động theo đuổi bạn, săn đón bạn, chiều chuộng bạn, làm cho bạn vui. Và nếu bạn vui, bạn sẽ thưởng cho anh ta.
Bạn cần phải trở nên đắt giá. Bạn phải coi mình là một phần thưởng, một giải thưởng danh giá chứ không là món quà, càng không được miễn phí. Bạn có biết, để nhận được nhận phần thưởng, nhận được giải thưởng thì con người ta sẽ phải vô cùng nỗ lực rèn luyện, nghiêm túc đầu tư cả tài cả lực không ?
Và khi đạt được phần thưởng hay giải thưởng, họ sẽ rất trân quý, nâng niu, tự hào về nó. Đó là lí do tôi nói, bạn nhất định không được coi mình là món quà, càng không được miễn phí cho không người ta dễ dàng, mà người ta chẳng nhọc gì cả.
Những thứ có được dễ dàng thường sẽ không được trân trọng. Chỉ có thứ rất khó có được, rồi lại cảm giác khó giữ được, không với tới được, phải rất nỗ lực phấn đấu có được mới khiến người ta thật sự trân trọng. Đây là cách khiến anh ta luôn coi trọng, nâng niu, yêu chiều bạn như cách mà bạn muốn.
Hãy luôn để mình là một người phụ nữ bí ẩn, có sức thu hút với đàn ông của bạn. Phải là người nắm chắc được quyền chủ động trong tình yêu, nắm chắc được người đàn ông của mình. Phải để anh ta gian khổ mới có được bạn chứ đừng dễ dàng có được. Tin tôi đi, bạn làm được, bạn nhất định hạnh phúc.
|
|