Thủ tướng Đức: Việc xem xét tư cách thành viên NATO của Ukraine ‘sẽ không diễn ra’ - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > USA NEWS > USA NEWS ZONE 2


Reply
 
Thread Tools
Old 03-05-2022   #1
phokhuya
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
phokhuya's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 31,537
Thanks: 57,999
Thanked 58,084 Times in 18,880 Posts
Mentioned: 129 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8684 Post(s)
Rep Power: 85
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
vnch Thủ tướng Đức: Việc xem xét tư cách thành viên NATO của Ukraine ‘sẽ không diễn ra’



Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, việc xem xét tư cách thành viên của Ukraine không nằm trong nghị tŕnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Tôi cũng đă nói rơ tại Moscow và trong chuyến công du của tôi rằng, việc này [Ukraine trở thành thành viên NATO] không nằm trong các lựa chọn và sẽ không diễn ra", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền h́nh công cộng ZDF của Đức.

“Tôi đă nói công khai rằng tất cả chúng ta đều biết rằng việc xem xét tư cách thành viên NATO của Ukraine không nằm trong nghị tŕnh của liên minh ngày hôm nay", ông nói thêm. “Tổng thống Mỹ đă biết điều đó, tổng thống Pháp cũng vậy".

Ông Scholz cho biết, ông chia sẻ mối lo ngại an ninh của Tổng thống Nga Vladimir Putin và đă nói rơ với ông Putin rằng Ukraine sẽ không được phép gia nhập NATO.

“Người Nga lo lắng về vấn đề kiểm soát an ninh của họ. [Ông Putin lo lắng] rằng, NATO có một hệ thống quân sự và các tên lửa ở Ukraine nhắm vào lănh thổ Nga. Đó là lư do tại sao chúng tôi cố gắng làm rơ rằng điều này sẽ không xảy ra",ông cho biết thêm.

The Epoch Times đă liên lạc với văn pḥng báo chí của NATO để yêu cầu b́nh luận.


Tổng thư kư NATO Jens Stoltenberg tŕnh bày trong một cuộc họp báo trước cuộc họp hai ngày của các Bộ trưởng Quốc pḥng của liên minh tại Trụ sở NATO ở Brussels hôm 15/02/2022. (Ảnh: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images)
Việc Ukraine theo đuổi tư cách thành viên NATO dường như là một trong những tranh chấp cốt lơi gây ra cuộc chiến Nga-Ukraine đang tiếp diễn này.

Tháng 02/2019, Tổng thống Ukraine đương thời Petro Poroshenko đă kư một bản sửa đổi hiến pháp cam kết nước này sẽ trở thành thành viên của NATO và Liên minh Âu Châu sau khi nghị viện thông qua dự luật.

Ông Poroshenko nói với lănh đạo Các Lực lượng Vũ trang Ukraine vài ngày sau khi ông kư bản sửa đổi rằng việc gia nhập NATO là một sự bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Về phía Nga, ông Putin nói rằng Nga cần ấn định “lằn ranh đỏ” để ngăn Ukraine gia nhập NATO và nói rằng mối quan hệ ngày càng gần gũi của Ukraine với liên minh này có thể khiến nước này trở thành một bệ phóng cho các tên lử của NATO nhắm vào Nga.

Hoa Kỳ và các liên minh khác của Ukraine đă cố gắng tránh chiến tranh bằng cách làm giảm căng thẳng giữa Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, Điện Kremlin đă chỉ trích Hoa Kỳ và NATO đă không giải quyết được những lo ngại an ninh căn bản của Moscow, đồng thời yêu cầu NATO dừng việc mở rộng về phía đông và không được khai triển vũ khí tấn công gần biên giới Nga.

Ông Putin đă khai triển một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào ngày 24/02 sau khi các nỗ lực ngăn chặn chiến tranh thất bại.

Các lực lượng vũ trang Nga đă đạt được những tiến triển nhanh chóng và được cho là đă bao vây một số thành phố hoặc cơ sở của Ukraine trong tuần đầu tiên.

Theo các bản tin, họ cũng đă giành được quyền kiểm soát Kherson, một thành phố cảng ở phía nam của Ukraine.

Tuy nhiên, các lực lượng Nga đă vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của quân đội Ukraine, đặc biệt là ở ngoại ô thủ đô Kyiv của Ukraine.

Bộ Quốc pḥng Anh cho biết sự kháng cự từ quân đội Ukraine và những khó khăn về hậu cần của chính Nga đă làm chậm tốc độ tiến quân của quân đội Nga.


Người dân đi ngang qua một chiếc xe quân sự bị hư hại của Nga tại một vị trí tiền tuyến ở Irpin, Ukraine, hôm 03/03/2022. (Ảnh: Chris McGrath/Getty Images)
Một quan chức Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng 1,2 triệu người đă chạy khỏi Ukraine khi cuộc chiến bước sang ngày thứ chín.

Ông Grandi cho biết hôm thứ Năm (03/03) rằng, trong bốn thập niên làm việc trong các trường hợp khẩn cấp về người tị nạn, ông hiếm khi thấy có một cuộc di cư cấp tốc như ở Ukraine.

“Từng giờ, từng phút, ngày càng có nhiều người chạy khỏi thực tế bạo lực đáng sợ này. Vố số người trong nước đă phải di dời", ông nói trong một tuyên bố.


H́nh ảnh này được trích từ một đoạn video do nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia công bố cho thấy các vật thể lóa sáng hạ cánh xuống khuôn viên của nhà máy hạt nhân ở Enerhodar, Ukraine, hôm thứ Sáu, ngày 04/04/2022. (Ảnh: Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia/ảnh chụp màn h́nh Youtube)
Liên Hiệp Quốc cũng cho biết, tính đến ngày 03/03, họ đă ghi nhận 1,006 thương vong dân sự trong bối cảnh Nga thực hiện hành động quân sự nhằm vào Ukraine, phần lớn là do các cuộc pháo kích và không kích.

Cơ quan này cho biết đă ghi nhận 331 thường dân thiệt mạng, trong đó có 19 trẻ em, trong khi 675 người bị thương, trong đó có 31 trẻ em. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc nói rằng “thiệt hại thực tế cao hơn nhiều”.

Hôm thứ Sáu (05/03), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, tính đến nay, 9,200 binh sĩ Nga đă thiệt mạng trong cuộc chiến. Các nhà chức trách Nga đă thông báo rằng 498 quân nhân của họ đă thiệt mạng.

Hoa Kỳ
Vào ngày 26/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đă chỉ thị Bộ Ngoại giao cung cấp khoản viện trợ trị giá 350 triệu USD, bổ sung trang thiết bị quân sự cho Ukraine. Trong số này có vũ khí chống tăng Javelin, hệ thống pḥng không, đạn dược và áo giáp.

Về cuộc chiến Nga-Ukraine, Quyền đại diện thường trực của Hoa Kỳ Aud-Frances McKernan cho biết, “Hoa Kỳ tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc đối với chủ quyền và toàn vẹn lănh thổ của Ukraine”.

Ông McKernan sau đó bổ sung thêm, theo ông Biden, cả Mỹ và NATO đều không có mong muốn hay ư định tham gia vào một cuộc xung đột với Nga, đồng thời làm rơ rằng không có mối đe dọa nào đối với Moscow.

Đây là lần thứ ba ông Biden sử dụng quyền hạn tổng thống của ḿnh để gửi hỗ trợ an ninh khẩn cấp, hiện tổng trị giá lên đến 1 tỷ USD, từ nguồn dự trữ của Mỹ cho Ukraine.

Ngoại trưởng Antony Blinken nói: “Đây là một tín hiệu khẳng định Hoa Kỳ sẽ sát cánh cùng người dân Ukraine trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lănh thổ".

Huyền Anh
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	download (1).jpg
Views:	0
Size:	10.4 KB
ID:	2017707  
phokhuya_is_offline   Reply With Quote
The Following 3 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
hoanglan22 (03-05-2022), N&N (03-05-2022), trungthu (03-06-2022)
Old 03-05-2022   #2
phokhuya
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
phokhuya's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 31,537
Thanks: 57,999
Thanked 58,084 Times in 18,880 Posts
Mentioned: 129 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8684 Post(s)
Rep Power: 85
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
vnch



Hoa Kỳ
Vào ngày 26/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đă chỉ thị Bộ Ngoại giao cung cấp khoản viện trợ trị giá 350 triệu USD, bổ sung trang thiết bị quân sự cho Ukraine. Trong số này có vũ khí chống tăng Javelin, hệ thống pḥng không, đạn dược và áo giáp.

Về cuộc chiến Nga-Ukraine, Quyền đại diện thường trực của Hoa Kỳ Aud-Frances McKernan cho biết, “Hoa Kỳ tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc đối với chủ quyền và toàn vẹn lănh thổ của Ukraine”.

Ông McKernan sau đó bổ sung thêm, theo ông Biden, cả Mỹ và NATO đều không có mong muốn hay ư định tham gia vào một cuộc xung đột với Nga, đồng thời làm rơ rằng không có mối đe dọa nào đối với Moscow.

Đây là lần thứ ba ông Biden sử dụng quyền hạn tổng thống của ḿnh để gửi hỗ trợ an ninh khẩn cấp, hiện tổng trị giá lên đến 1 tỷ USD, từ nguồn dự trữ của Mỹ cho Ukraine.

Ngoại trưởng Antony Blinken nói: “Đây là một tín hiệu khẳng định Hoa Kỳ sẽ sát cánh cùng người dân Ukraine trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lănh thổ".



Sự mâu thuẩn của Hoa Kỳ thật sự đă mang lại sự tổn thương to lớn cho Ukraine.
Một đàng th́ hứa hẹn sẽ giúp Ukraine bảo vệ toàn vẹn lănh thổ. Nhưng mặt khác th́ cũng hứa với Nga là sẽ không tham gia chống lại Nga. Sự lật lọng thái quá của Hoa Kỳ hôm nay thật sự đáng nhận lănh những lời chỉ trích đắng cay của TT Ukraine.
phokhuya_is_offline   Reply With Quote
The Following 3 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
hoanglan22 (03-05-2022), N&N (03-05-2022), trungthu (03-06-2022)
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 05:44.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10558 seconds with 12 queries