Khi còn ở Nhà Trắng, ông Trump từng viết trên Twitter: "Chỉ cần tôi ra mặt vận động hoặc ủng hộ các ứng viên Thượng viện và Hạ viện (trong phạm vi hợp lý), họ sẽ thắng!".
Mùa bầu cử sơ bộ này đã cho thấy khẳng định trên của ông Trump không quá chênh lệch với kết quả thực tế. 92% số ứng viên được ông Trump ủng hộ trong những tháng qua đã giành chiến thắng khắp nước Mỹ.
92% ứng viên được cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ và sẽ đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.
Theo BBC, trong nhiều tháng qua, 92% ứng cử viên được ông Trump ủng hộ đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa trên khắp nước Mỹ.
Con số đáng kinh ngạc, cao bất thường
Ông Trump đã ra mặt trong gần 200 cuộc bầu cử sơ bộ để ủng hộ các ứng viên đảng Cộng hòa chạy đua vào Thượng viện, Hạ viện hoặc vị trí thống đốc ở 39 trong số 50 bang.
Đây là con số cao bất thường. Trong đợt bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi năm 2018, ông Trump chỉ ra mặt ủng hộ gần 90 ứng viên, theo website chuyên theo dõi bầu cử Mỹ. Cùng năm đó, cựu Tổng thống Barack Obama ủng hộ 94 ứng cử viên.
Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây sẽ quyết định ai được vào Quốc hội hoặc nắm các vị trí quan trọng khác cấp tiểu bang. Và khi đó, những người được ông Trump ủng hộ trong vòng bầu cử sơ bộ sẽ đại diện đảng Cộng hòa trong cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ khắp Mỹ.
“Thực tế này thật đáng kinh ngạc vì hầu hết cựu tổng thống sẽ không ra mặt”, Charles Coughlin, một thành viên đảng Cộng hòa, nói. “Nhưng ông Trump không hề làm điều đó”.
Tuy đa số ứng viên được ông Trump ủng hộ đều chiến thắng, một thực tế cần chỉ ra là nhiều người trong số ấy đã nắm chắc phần thắng ngay từ đầu. Khoảng 54 ứng viên của ông Trump, gần 25%, ra tranh cử trong những cuộc đua không có đối thủ.
Phần lớn người được ông Trump ủng hộ (74%) đang đương chức. Họ là những đảng viên Cộng hòa đã vượt qua ngọn lửa thử thách của đợt bầu cử trước và hiện muốn tái cử. Chỉ một người đương chức thua cuộc dù được ông Trump ủng hộ, đó là ông Madison Cawthorne.
Ông Cawthorne hiện là hạ nghị sĩ đại diện bang Bắc Carolina trong nhiệm kỳ 2021-2023. Nhiệm kỳ của ông tới nay đã có nhiều bê bối.
"Rõ ràng là ông ấy đang ủng hộ một số người nắm chắc phần thắng để có thể tăng tỷ lệ chiến thắng. Đó chỉ là một chiến lược thông minh để làm đẹp thành tích", ông Whit Ayres, chiến lược gia lâu năm của đảng Cộng hòa, nói.
“Những lời ủng hộ khiến ông Trump trở thành nhân vật nổi bật nhất trong đảng Cộng hòa”, ông Ayres nói. "Nó làm tăng tầm ảnh hưởng của ông Trump khi mà các đảng viên Cộng hòa luôn muốn tìm kiếm sự ủng hộ của ông ấy”.
Đối với các vị trí mở - vị trí đang trống do người làm trước nghỉ hưu hoặc do tác động từ việc vẽ lại bản đồ tranh cử, 83% ứng viên được ông Trump hậu thuẫn đã chiến thắng. Con số này là 100% trong các cuộc bỏ phiếu mà người giành phần thắng sẽ phải đối mặt với người đương nhiệm của đảng Dân chủ vào tháng 11.
Ông Coughlin nói ông Trump coi "mọi ứng viên như người đại diện cho mình" nên chiến thắng của họ sẽ giúp tô điểm cho ông.
Thậm chí, với nhiều trường hợp, các ứng viên cũng có nét tương đồng với ông Trump. Trong số ứng viên không phải người đang đương chức được ông Trump hậu thuẫn, khoảng 80% là người da trắng và 70% là nam giới.
Và cũng như ông Trump khi lần đầu ra tranh cử tổng thống, nhiều ứng viên (53%) trong số ấy mới bước vào chính trường. Họ trước đó chưa từng đảm nhiệm chức vụ nào.
Những người này bao gồm bác sĩ nổi tiếng Mehmet Oz, cựu cầu thủ bóng bầu dục Bo Hines - người chỉ mới 26 tuổi và hiện là ứng viên đại diện đảng Cộng hòa sẽ tranh cử vào vị trí hạ nghị sĩ đại diện cho khu vực tranh cử số 13 của bang Bắc Carolina.
Xét trên nhiều phương diện thì những lần ông Trump lên tiếng ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa dường như không nhằm ra tay hỗ trợ, mà thực ra là để trả đũa những người từng chỉ trích ông.
"Lời ủng hộ của ông ấy như lời uy hiếp nhiều hơn: ‘Các ông bà nên bảo vệ tôi hoặc sẽ bị tôi chống đối”, bà Cheri Jacobus, người am hiểu nội tình đảng Cộng hòa, nói. Bà Jacobus ra khỏi đảng khi ông Trump trở thành ứng viên đại diện đảng này tranh cử tổng thống vào năm 2016.
Không có ứng viên nào bị chĩa mũi nhọn nhiều hơn 10 hạ nghị sĩ Cộng hòa từng bỏ phiếu luận tội ông Trump vì vai trò của ông trong cuộc bạo loạn Điện Capitol ngày 6/1/2021.
Trong số 6 người tái tranh cử năm nay, chỉ có hai người chiến thắng: Hạ nghị sĩ Dan Newhouse ở bang Washington, và Hạ nghị sĩ David Valadao ở bang California.
Nhưng không phải lúc nào ông Trump cũng thắng khi muốn trừng phạt người cùng đảng Cộng hòa. Khi ông ủng hộ một ứng viên sẽ đối đầu với một ứng viên đương nhiệm khác cũng thuộc đảng Cộng hòa, ông chỉ thắng 4 trên 10 lần, với 5 lần thua và 1 lần ứng viên rút lui.
Bầu cử sơ bộ chủ yếu là các cuộc đấu nội bộ giữa thành viên đảng Cộng hòa. Nhưng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới sẽ có sự tham gia của đa dạng cử tri - đảng viên Dân chủ, đảng viên Cộng hòa và cử tri dao động.
Trong bối cảnh ấy, một số tay mơ chính trị được cựu tổng thống ủng hộ có khả năng sẽ phải chật vật vì không quen với áp lực và nhịp độ của một chiến dịch tranh cử.
Và trong một số cuộc bầu cử, nhất là ở các bang dao động, cái gật đầu của ông Trump có thể lại là gánh nặng nếu nó buộc cử tri phải lựa chọn giữa một ứng viên thiên hữu của đảng Cộng hòa và một người chủ trương ôn hòa.
Kể từ khi chiến thắng trong bầu cử sơ bộ, một số ứng viên đảng Cộng hòa, như Blake Masters ở Arizona và Adam Laxalt ở Nevada, đã xóa những thông tin hay chi tiết có nhắc đến ông Trump khỏi các tài khoản mạng xã hội của họ.
Đối với ông Trump, người ngày càng thể hiện mong muốn tái tranh cử tổng thống vào năm 2024, kết quả tranh cử của các ứng viên được ông hậu thuẫn có thể hé lộ xác suất ông trở lại Nhà Trắng.
Thăm dò càng lên cao cho Ông thì càng bị bới lông tìm vết cho ra tội.Dầu cho không kiếm ra tội thì cũng bị nghi ngờ,do dự của những cử tri độc lập giữa 2 đảng và lúc đó chỉ lo đối phó những cáo buộc tưởng tượng cũng phờ râu còn đâu sức lực để làm việc như trong thời kỳ làm TT .Đó là mục tiêu của thế lực ngầm
Điều nực cười là tại sao đảng CH không chịu sửa lại điều lệ để bầu ra chức "Chủ tịch Vĩnh Viễn và Suốt Đời" của đảng với tiền lương 80-90% tiền đóng đảng phí của các đảng viên, may ra xoa dịu phần nào sự ham muốn tột đĩnh của "kẻ thua cuộc" là muốn nắm giử chức vụ "T.T.Mỹ muôn đời" và cứ mãi ấm ức vì liên tục bị "mắc nạn" hoài trong khi chỉ còn giữ được "đặc quyền nho nhỏ"(theo Hiến Pháp) này: được bảo vệ tính mạng suốt đời, bảo hiễm y tế trọn kiếp, và...chấm hết!!! Ôi đau thay cho "người gian bị mắc nạn", hi vọng Thượng Đế sớm ban Ân Sủng để cho "kẻ thua cuộc" được toại nguyện và không cần phải ra dấu hiệu "kỳ quặc" này nữa?? Mới đây đang chờ lời mời của Bộ Ngoại giao Anh để tham dự lể tang Nữ Hoàng Elisabeth II, tiếc thay nay có còn "có chức có quyền gì đâu mà muốn được chính thức mời gọi"? Thật đáng xấu hổ!! Đành lên tiếng tự ca tụng công lao đã đưa đám tay sai, mù quáng, a dua, xu nịnh vô Quốc hội để "làm càn làm bậy" như con mụ trẻ ở Hạ viện bu lu bu loa thời gian trước đây!!
"Sông có khúc, người có lúc", xin đừng vội mừng sớm, hảy đợi phán quyết cuối cùng của CÔNG LÝ và LẼ PHẢI vì Trời "bất dung gian" mà, người ngay thẳng, trong sạch, luôn tôn trọng SỰ THẬT thì làm sao có chuyện bị vướng bận đến luật pháp kiểu này!!
Tham khảo về dấu hiệu "kỳ quặc" này ở đây:
- https://www.vietbf.com/forum/showthr...70#post4569270
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.