“Chúng ta cũng phải có biện pháp mạnh mẽ. Quyết  tâm của toàn dân tộc Việt Nam là không để một tấc đất của Tổ quốc rơi  vào tay kẻ khác.…”.
    Đó là quan điểm của Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện  Chiến lược Bộ Công an - trước hành động sai trái của Trung Quốc bắn vào  tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi khi đang khai thác hải sản tại khu  vực thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.  Bộ Ngoại giao đã xác nhận thông tin tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi  bị Trung Quốc truy đuổi và nổ súng bắn vào ngày 20/3. Ông nhìn nhận thế  nào về hành động của Trung Quốc?
 Vấn đề tranh chấp biển Đông đã xảy ra từ nhiều năm nay. Hai nước Việt  Nam - Trung Quốc đã tìm cách giải quyết trên cơ sở hòa bình theo thông  lệ quốc tế, đảm bảo cho ngư dân yên ổn làm ăn, đánh bắt trên biển an  toàn. Tuy nhiên, trái ngược với những tuyên bố rất hữu nghị đó, trên  biển Đông luôn xảy ra những vụ việc làm cho dư luận rất bức xúc. Vụ việc  Trung Quốc nổ súng bắn vào tàu cá mang số hiệu QNg96382 TS của ngư dân  tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 20/3, tại khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa của  Việt Nam đã làm cho ngư dân thêm lo lắng, bất bình vì nó ảnh hưởng đến  tính mạng và tài sản của họ.
  
 Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an (ảnh Phương Thảo)
 Tôi thấy vấn đề này hết sức nghiêm trọng vì nó ảnh  hưởng đến quan điểm của hai phía là giải quyết vấn đề hòa bình, căn cứ  vào Công ước Liên Hiệp Quốc Luật Biển và thỏa thuận giữa các nước ASEAN.  Vấn đề này làm cho mối quan hệ giữa hai bên bị ảnh hưởng. Nó cũng làm  cho Trung Quốc bị giảm uy tín, tạo nên sự nghi ngờ trong dư luận khu vực  và quốc tế.
 Trước hành động Trung Quốc bắn vào tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi,  chúng ta nên có hành động cụ thể nào để đáp lại sự lấn tới của Trung  Quốc?
 Sự việc đã xảy ra, chúng ta nên có cuộc gặp gỡ giữa hai bên để làm rõ  những nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể. Trên cơ sở đó tránh tái diễn  những trường hợp tương tự. Là một nước nhỏ cũng có những thiệt thòi nhất  định, nhưng khi đã động chạm đến sự thiêng liêng của Tổ quốc thì chúng  ta cũng phải có biện pháp cứng rắn hơn. Bác Hồ đã từng dạy “Chúng ta thà  hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô  lệ”, tôi nghĩ các nhà lãnh đạo cũng phải lưu ý đến quan điểm đó để thể  hiện với những đối tác có liên quan.
 Từ những hành động gây khó khăn, cản trở sản xuất, uy hiếp, đến  nay Trung Quốc đã bắn thẳng vào tàu cá của ngư dân Việt Nam. Sự leo  thang đó của Trung Quốc thể hiện ý đồ gì, thưa ông?
 Trung Quốc không chỉ tranh chấp vùng biển cũng như hải đảo nước ta mà  còn tranh chấp một số nước khác trong khu vực như Nhật Bản,  Philipines... Điều này tạo cho khu vực sự căng thẳng và có khả năng xảy  ra đụng độ trên biển. Sự leo thang ngày càng lớn, tức là Trung Quốc  không dừng lại mà còn có động thái tăng cường sự tranh chấp. Điều đó thể  hiện rõ ý đồ bành trướng của Trung Quốc. Hành động không thiện chí đó  làm cho mối quan hệ giữa các nước trong khu vực với Trung Quốc ngày càng  xấu đi. Việc Trung Quốc dùng sức mạnh của nước lớn để o ép nước bé cũng  không được dư luận đồng tình.
 Trước mắt chúng ta nên làm gì để ngư dân yên tâm bám biển sản xuất?
 Chúng ta không nên chỉ phản ứng trên báo chí cũng như gửi công hàm  thông thường. Chúng ta cần phải có những cuộc gặp trực tiếp, trao đổi  thẳng thắn, đưa ra giải pháp thực sự rõ ràng, minh bạch trên cơ sở hai  đảng, nhà nước đã thỏa thuận. Phải có sự cam kết trách nhiệm trên biển  Đông, nếu xảy ra sự việc như nào thì trách nhiệm cũng phải quy như vậy.
 Hai nước cũng phải thông tin cho ngư dân được biết những khu vực đã  thỏa thuận an toàn tự do đánh bắt. Những vùng còn tranh chấp ngư dân  cũng được biết để không vào khai thác hải sản vì nó rất dễ xảy ra va  chạm. Chúng ta phải tìm mọi cách để ngư dân đánh bắt hải sản, đi lại  trên biển được an toàn. Nếu không nó sẽ ảnh hưởng lớn đến tư tưởng cũng  như sự yên ổn làm ăn của ngư dân và làm cho mối quan hệ giữa hai nước  không được tốt đẹp.
  
 Tàu cá của ngư dân bị Trung Quốc bắn cháy (ảnh NLD)
  Trước mỗi hành động của Trung Quốc phía Việt Nam đều thể hiện  thái độ rất rõ ràng. Thế nhưng Trung Quốc dường như đang cố tình “bỏ  ngoài tai”?
 Trước mỗi hành động của Trung Quốc, Việt Nam đều thể hiện quan điểm,  lập trường rất rõ ràng và kiên quyết. Tuy nhiên, do chúng ta không muốn  sự việc đi quá xa và chúng ta cũng muốn kìm chế, giữ gìn bầu không khí  hòa bình thân thiện. Thế nhưng Trung Quốc dường như cố tình không để ý  điều đó mà ngày càng lấn tới.
 Tôi nghĩ rằng nhà nước ta cũng phải xem xét lại cách ứng phó cho phù  hợp để vừa bảo đảm sự hòa bình ổn định nhưng vẫn công bằng. Không thể  trước sự đe dọa hay sức ép của một nước lớn mà chúng ta lùi bước hay  nhượng bộ. Quan điểm của chúng ta phải kiên trì về ngoại giao, tìm mọi  cách giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Thế nhưng nếu Trung Quốc không  điều chỉnh vẫn cứ o ép mình quá thì tức nước sẽ vỡ bờ, vì sự chịu đựng  cũng có giới hạn. Chúng ta cũng phải có biện pháp mạnh mẽ. Quyết tâm của  toàn dân tộc Việt Nam là không để một tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc  rơi vào tay kẻ khác.
 Philipines đã đưa tranh chấp chủ quyền tại biển Đông với Trung  Quốc ra tòa án Liên Hiệp Quốc, chúng ta có nên làm như vậy không thưa  ông?
 Theo tôi chúng ta phải kiên trì chờ đợi, chưa thể nóng vội trong vấn  đề này. Chúng ta nên kiên trì thuyết phục Trung Quốc giải quyết tranh  chấp trên cơ sở hòa bình, hữu nghị hợp tác, không đụng chạm trên biển  ảnh hưởng đến tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước.
 Việc Philipines đưa tranh chấp chủ quyền tại biển Đông với Trung Quốc  ra tòa án Liên Hiệp Quốc là cơ hội để ta xem xét cách thức giải quyết  vấn đề này của tòa án Quốc tế để từ đó ta đưa ra đối sách phù hợp hơn.  Từ đó ta có giải pháp tốt hơn, thiết thực hơn. Tôi nghĩ chúng ta phải  thành lập bộ phận chuyên trách về biển Đông để thay mặt Chính phủ Việt  Nam theo dõi giải quyết tranh chấp này kịp thời, cụ thể.
 Xin cảm ơn ông!
 
Quang Phong (thực hiện)