|
Sở hữu thiết kế “lồi lõm” đầy khác thường với hàng loạt cấu trúc nhô ra trên thân, EC-2 của Nhật Bản bị nhiều chuyên gia ví von là một trong những máy bay quân sự “xấu nhất thế giới”. Tuy nhiên, ẩn sau ngoại hình kỳ dị đó là năng lực tác chiến điện tử đáng gờm, cho phép máy bay gây nhiễu, làm “mù” hệ thống radar và vô hiệu hóa cảm biến đối phương từ khoảng cách an toàn.
EC-2 của Nhật Bản - máy bay quân sự "xấu nhất thế giới"?
Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp, Nhật Bản đã chính thức giới thiệu biến thể máy bay tác chiến điện tử thế hệ mới mang tên Kawasaki EC-2 (EC-2 SOJ).
Theo War Zone, máy bay tác chiến điện tử EC-2 - chiếc máy bay quân sự mới nhất được bổ sung vào Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) là một trong những chiếc máy bay xấu nhất thế giới hiện nay.
Với phần mũi khổng lồ, phình to và những chi tiết nhô ra kỳ cục khác, Kawasaki EC-2 dù vậy vẫn là một sự bổ sung quan trọng cho JASDF trong bối cảnh lực lượng này đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng từ nhiều mối đe dọa tinh vi khác nhau. Chiếc máy bay, vốn đã thu hút nhiều sự chú ý, đã cất cánh lần đầu tiên hôm nay tại Căn cứ Không quân Gifu, thuộc tỉnh cùng tên.
Với chiều dài thân 43,9 mét, sải cánh 44,4 mét và chiều cao 14,2 mét, EC-2 kế thừa động cơ đôi General Electric CF6-80C2 turbofan, cho phép đạt tốc độ tối đa Mach 0,82 (khoảng 1.000 km/h) và tầm bay lên đến khoảng 7.600 km khi mang tải trọng phù hợp.
Không đơn thuần là một máy bay vận tải được hoán cải, EC-2 được phát triển như một “trung tâm tác chiến điện tử trên không”, có nhiệm vụ hỗ trợ và bảo vệ các biên đội tiêm kích hiện đại như F-35 và F-15J khi hoạt động trong những khu vực có hệ thống phòng không dày đặc.
Theo Defene Express, chính trong phần mũi khổng lồ nhô ra, công cụ chính của chiếc máy bay này được giấu kín - thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến J/ALQ-5 của Toshiba, hay đúng hơn là hệ thống anten của hệ thống tác chiến điện tử này, được thiết kế để chống lại các trạm radar.
Với thiết kế đặc trưng gồm nhiều cụm thiết bị thu – phát tín hiệu cỡ lớn bố trí dọc thân, EC-2 được các chuyên gia quân sự đánh giá là một trong những nền tảng gây nhiễu tầm xa mạnh và đáng chú ý nhất hiện nay.
Được phát triển trên nền tảng máy bay vận tải hai động cơ C-2 do Nhật Bản tự sản xuất, EC-2 là một nền tảng tác chiến điện tử tầm xa, với chương trình phát triển khởi động từ năm 2021. Nhiệm vụ chủ đạo của máy bay là tiến hành gây nhiễu, chế áp hoạt động của đối phương trên phổ điện từ, đồng thời duy trì hoạt động ngoài vùng nguy hiểm của các hệ thống phòng không.
Về cấu hình, EC-2 được chuyển đổi từ chiếc C-2 mang số hiệu 68-1203 – chiếc thứ ba trong dây chuyền sản xuất – trước khi được cải tiến sâu để đảm nhận vai trò tác chiến điện tử chuyên biệt.
Vào năm 2022, một người phát ngôn của Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần (ATLA) thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã nói rằng: C-2 được chọn làm nền tảng vì khả năng mang theo một lượng lớn thiết bị, cho phép nó thực hiện "gây nhiễu hiệu quả" từ bên ngoài phạm vi đe dọa của đối phương, War Zone trích dẫn.
Ngoài ra, chiếc EC-2 còn được trang bị thêm các hệ thống mà Kawasaki EC-1 không có. Cụ thể, ở phần trên của thân máy bay EC-2, ngay phía sau buồng lái có một tấm che khác, do màu sơn trong suốt với sóng vô tuyến khác biệt, chỉ có tầm nhìn hướng về phía trước.
Cũng theo Defene Express, ở phần đuôi máy bay, bạn có thể thấy ba tấm chắn lớn cùng một lúc, điều này giúp tạo ra "tầm nhìn" hoặc phạm vi hoạt động rất rộng. Hiện vẫn chưa xác định rõ các thiết bị cụ thể được tích hợp bên trong, song sự xuất hiện của các cửa hút gió bổ sung cho thấy hệ thống này có nhu cầu cao về năng lượng và/hoặc làm mát. Bên cạnh đó, trên thân máy bay còn bố trí một số cảm biến quang học, nhiều khả năng thuộc hệ thống tự vệ, có nhiệm vụ phát hiện và cảnh báo sớm các mối đe dọa như tên lửa đang tiếp cận.
Những chiếc máy bay quân sự có hình dáng kỳ dị trên thế giới
Một số máy bay quân sự nổi tiếng vì thiết kế kỳ dị, khác thường thường do phục vụ các nhiệm vụ đặc biệt như tàng hình, trinh sát, tác chiến điện tử có thể kể đến:
Northrop Grumman B-2 Spirit: Đây là máy bay ném bom chiến lược tàng hình tầm xa do công ty Mỹ Northrop Grumman phát triển cho Không quân Hoa Kỳ. Với thiết kế “cánh bay” đặc trưng và công nghệ tàng hình tiên tiến, B-2 có khả năng xuyên phá hệ thống phòng không dày đặc để mang vũ khí hạt nhân hoặc thông thường đến mục tiêu toàn cầu. Theo Reuters, mỗi chiếc máy bay này có giá khoảng 2,1 tỷ đô la, trở thành máy bay quân sự đắt nhất từng được chế tạo.
Advanced Hawkeye: Đây là chiếc máy bay phục vụ công tác chỉ huy và kiểm soát cũng như là một máy bay không vận cảnh báo sớm cho Hải quân Hoa Kỳ.
Nổi bật với 4 động cơ tua-bin và radar lớn hình chiếc đĩa ở phía trên, kết hợp với 4 vây thẳng đứng ở đuôi, Advanced Hawkeye chính là bá chủ của bầu trời. Nó cũng đang phục vụ cho một số quốc gia đồng minh khác, bao gồm Ai Cập, Pháp, Israel, Nhật Bản, Singapore và Đài Loan.
Lockheed SR-71 Blackbird: Là máy bay trinh sát chiến lược siêu âm do hãng Lockheed chế tạo cho Không quân Hoa Kỳ trong thời Chiến tranh Lạnh. Được phát triển bởi bộ phận Skunk Works của kỹ sư Clarence “Kelly” Johnson, nó nổi tiếng là máy bay có người lái nhanh nhất và bay cao nhất từng hoạt động, theo Bảo tàng Hàng không vũ trụ Hill.
|
|