|  03-29-2013 | #1 | 
	| R10 Vô Địch Thiên Hạ 
				 
				Join Date: Nov 2007 Location: LCN 
					Posts: 55,869
				 Thanks: 40 
		
			
				Thanked 564 Times in 514 Posts
			
		
	 Mentioned: 2 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 75      | 
			
			 Hạm  đội Biển Đen của Nga sáng sớm nay (29/3) đă bất ngờ nhận được lệnh trực  tiếp từ vị Tổng Chỉ huy quân đội - Tổng thống Vladimir Putin, trong đó  yêu cầu họ phải tiến hành một cuộc tập trận cực lớn với hàng ngh́n quân,  hàng chục tàu chiến, máy bay chiến đấu và xe thiết giáp...
Cuộc  tập trận ở khu vực phía nam Biển Đen đă được khởi động nhanh chóng  trong buổi sáng sớm ngày hôm nay sau khi Tổng thống Putin trở về từ  Durban, Nam Phi và ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc pḥng Sergey Shoigu báo  động Hạm đội Biển Đen cũng như lực lượng Không quân và binh lính trong  khu vực.
Bộ trưởng Shoigu đă mở một phong b́ được gửi cho ông lúc khoảng 4h sáng theo giờ Moscow và chỉ lúc đó ông mới biết được kế hoạch tập trận.
Lệnh  tiến hành cuộc tập trận hải quân lớn như vậy không chỉ gây bất ngờ với  Lực lượng Vũ trang Nga mà cả với quân đội các nước láng giềng. Quân đội  các nước này không thể không chú ư và có phần lo ngại trước sự kiện 36  tàu chiến Nga rầm rập rời cảng, tiến ra Biển Đen để tập trận. Những  chiếc tàu chiến Nga đang hoạt động ở căn cứ hải quân Sevastopol ở Crimea, Ukraine, cũng nhận được lệnh báo động.
Thư  kư báo chí của Bộ Quốc pḥng Nga – ông Igor Konashenkov nói với hăng  tin Interfax rằng, cuộc tập trận quy mô lớn lần này sẽ có sự tham gia  của “hơn 7.100 binh lính, khoảng 250 xe bọc thép, 50 súng máy, hơn 20  máy bay chiến đấu và trực thăng cùng với khoảng 36 tàu chiến khác nhau”.
“Cuộc  tập trận có một phần liên quan đến Lực lượng Không quân, các đơn vị  nhảy dù phản ứng nhanh, lực lượng thủy quân lục chiến, các đơn vị đặc  nhiệm của Cơ quan T́nh báo thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga”, thư kư  báo chí của điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết. Ông này cũng nói  thêm rằng, ít nhất có ba bài diễn tập trên không trong cuộc tập trận lần  này.
Các  binh lính và phương tiện bọc thép sẽ phải thực hiện chuyến diễu hành  dài 500km trước khi đến các băi thử để thực hiện màn diễn tập bắn đạn  vào một loạt mục tiêu. Tàu chiến Nga cũng sẽ phải thực hiện những bài  diễn tập bắn đạn trong đó Lực lượng Không quân sẽ hậu thuẫn cho hoạt  động của Lực lượng Hải quân và Lục quân.
Theo  thông lệ quốc tế, Nga có quyền không cần phải thông báo với bất kỳ nước  nào về cuộc tập trận quân sự lớn lần này của họ. Tuy nhiên, Nga đă  thông báo cho Ukraine về kế hoạch tập trận của ḿnh. Thư kư báo chí  Peskov không loại trừ khả năng Tổng thống Putin sẽ đích thân đến giám  sát cuộc tập trận.
Các  quan chức Nga tin rằng, cuộc tập trận đầy bất ngờ trên là cách để thử  thách tốc độ phản ứng nhanh cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu của  quân đội Nga. Tuy nhiên, lệnh tập trận bất thường của Tổng thống Putin  dường như cũng là một tín hiệu mà Nga muốn phát đi với phương Tây về sự  hiện diện của họ trong khu vực.
Tổng  thống Putin đă nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một quân đội sắc bén và  mạnh mẽ kể từ khi ông này trở lại điện Kremlin hồi tháng 5 năm ngoái.  Trong 13 năm cầm quyền, ông Putin luôn đề cập đến mối đe dọa từ bên  ngoài là lư do để Nga phải xây dựng một lực lượng vũ trang mạnh và củng  cố sự đoàn kết về mặt chính trị.
Sự lo ngại của các nước láng giềng
Nhà  phân tích quân sự ở Moscow – ông Alexander Golts nhận định, những cuộc  tập trận đầy bất ngờ như cuộc tập trận ở Biển Đen ngày hôm nay là cần  thiết và có ích với quân đội Nga nhưng địa điểm cuộc tập trận lại gây ra  sự hoài nghi và lo lắng đối với các nước láng giềng của Nga.
Ngoài Gruzia và Ukraine, Nga chia sẻ Biển Đen cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgari và Rumani.
Theo  nhà phân tích đối ngoại Nga – ông Fyodor Lukyanov, cuộc tập trận ở Biển  Đen “nhiều khả năng nằm trong nỗ lực của Nga nhằm tái khẳng định, Hải  quân và các lực lượng quân sự Nga ở phía nam vẫn đóng một vai tṛ chính  trị và địa chính trị” lớn trong khu vực.
"Đó  là một hành động phô diễn sức mạnh và có thể có ư nghĩa nhiều hơn với  những ǵ đang diễn ra ở Địa Trung Hải, quanh Syria và ở Biển Đen”, ông  Lukyanov, Tổng Biên tập của tờ Global Affairs của Nga, cho biết.
Các  nước láng giềng của Nga đă bày tỏ sự lo ngại trước cuộc tập trận hoành  tráng nói trên. "Chúng tôi sẽ theo dơi những cuộc diễn tập đó một cách  sát sao bởi Gruzia đă từng có trải nghiệm riêng với Nga”, ông Tedo  Japaridze – người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Gruzia, cho biết.  Theo ông này, tất cả các quốc gia ở Biển Đen đều có quyền tổ chức những  cuộc tập trận.
Quan hệ giữa Nga và Gruzia không mấy êm đẹp do Moscow  không hài ḷng với việc Gruzia thắt chặt quan hệ với phương Tây. Hai  nước láng giềng từng có một cuộc chiến ngắn ngủi kéo dài 5 ngày hồi năm  2008. Nga hồi tuần trước tuyên bố, việc Gruzia tiến hành tập trận chung  hàng năm với Mỹ đă đặt ḥa b́nh của khu vực vào t́nh trạng nguy hiểm.
Trong khi đó, Nga và Ukraine cũng tiếp tục tranh căi với nhau về vấn đề thuê căn cứ ở Biển Đen. 
Việc các nước láng giềng của Nga quan ngại về cuộc tập trận ở Biển Đen không có ǵ là lạ. Bản thân, Moscow  cũng nhiều lần bày tỏ quan ngại về các cuộc tập trận của NATO trong khu  vực. NATO đang t́m cách mở rộng ra hướng đông bằng cách kết nạp thêm  các thành viên là những nước láng giềng của Nga như Gruzia, Ukraine. Động thái này của NATO đă vấp phải phản ứng dữ dội từ phía Moscow.
 Kiệt Linh - (tổng hợp) | 
	|   |  |