Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết nước này sẽ “tăng cường” các cuộc tấn công và nhắm vào phạm vi mục tiêu rộng hơn tại Iran.
Giới chức Kuwait cho biết các cảng biển của nước này đã bị tấn công bằng “máy bay không người lái thù địch và tên lửa hành trình”, gây thiệt hại vật chất nhưng không có thương vong. Trước đó, một loạt UAV đã tấn công kho nhiên liệu tại Sân bay Quốc tế Kuwait, gây ra hỏa hoạn.
Israel đe dọa mở rộng danh sách mục tiêu, “tăng cường” tấn công Iran
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết nước này sẽ “tăng cường” các cuộc tấn công và nhắm vào phạm vi mục tiêu rộng hơn tại Iran, khi ông cáo buộc Tehran chỉ đạo phóng tên lửa nhằm vào dân thường Israel.
Theo tờ The Times of Israel, Katz nói với các quan chức quân sự rằng các đòn không kích của Israel vào Iran “sẽ được tăng cường và mở rộng sang các mục tiêu và lĩnh vực bổ sung, những nơi hỗ trợ chế độ này xây dựng và vận hành vũ khí chống lại dân thường Israel”.
Ông nói rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu và ông đã cảnh báo Iran ngừng bắn tên lửa vào dân thường Israel. Bất chấp cảnh báo, nhưng các vụ phóng vẫn tiếp diễn.
“Họ sẽ phải trả giá đắt… và chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động tại Iran với toàn bộ sức mạnh cho đến khi hoàn thành tất cả các mục tiêu chiến tranh”.
Pháp tuyên bố cuộc chiến Iran “không phải cuộc chiến của chúng ta”
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Catherine Vautrin nói rằng cuộc chiến với Iran “không phải là của chúng ta”, nhấn mạnh cách tiếp cận của Paris ở Trung Đông hoàn toàn mang tính phòng thủ và tập trung vào ngoại giao để tránh leo thang hơn nữa.
“Mục tiêu, tôi xin nhắc lại, thực sự là tạo điều kiện thuận lợi cho con đường ngoại giao” - bà nói với Europe 1 và CNews.
Đề cập việc phong tỏa trên thực tế eo biển Hormuz, bà Vautrin nói thêm: “Mục tiêu thực sự là phương pháp ngoại giao này, đây là phương pháp duy nhất có thể đảm bảo lập lại hòa bình. Nhiều quốc gia đang lo ngại, và việc tìm ra giải pháp là vô cùng cần thiết”.
Hải quân Iran chặn tàu đi vào eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRCG cho biết hải quân nước này đã chặn ba tàu container thuộc các quốc tịch khác nhau sau khi chúng cố gắng đi vào hành lang được chỉ định ở eo biển Hormuz.
Quân đội cho biết các tàu đã rút lui sau khi nhận được cảnh báo, đồng thời khẳng định eo biển vẫn đóng cửa bất chấp những "lời nói dối" của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng nó vẫn mở.
IRGC cảnh báo bất kỳ tàu nào đi qua trái phép sẽ phải đối mặt với “phản ứng kiên quyết”, và cho biết các tàu thuyền có liên hệ với các quốc gia ủng hộ Mỹ hoặc Israel “bị nghiêm cấm” đi qua.
Anh cáo buộc Iran giữ kinh tế toàn cầu làm con tin
Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper đã cáo buộc Iran "giam giữ" nền kinh tế toàn cầu bằng cách chặn đường vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz.
“Chúng tôi hoàn toàn rõ ràng rằng cần phải có một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột này để khôi phục sự ổn định khu vực” - ông Cooper nói trước thềm cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao G7 tại Pháp.
“Iran không thể cứ mãi giữ nền kinh tế toàn cầu làm con tin vì vấn đề eo biển, vốn liên quan đến các tuyến đường vận chuyển quốc tế và quyền tự do hàng hải mà Liên Hợp Quốc đã hết sức ủng hộ”.
Những bình luận này được đưa ra cùng tuần mà Anh đe dọa tịch thu các tàu mang cờ Nga ở eo biển Anh.
Tuy nhiên, Iran đã cho phép các "tàu không thù địch" tiếp tục hành trình với điều kiện các quốc gia của họ "không tham gia cũng không ủng hộ các hành động gây hấn chống lại Iran" và tuân thủ đầy đủ các quy tắc an toàn và an ninh khi phối hợp với chính quyền Iran.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc họp khẩn
Phiên họp của Liên Hợp Quốc do Iran, Trung Quốc và Cuba triệu tập đã thảo luận về vụ tấn công của Israel và Mỹ vào một trường học ở Minab khiến 175 trẻ em và giáo viên thiệt mạng.
Tại phiên họp, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Mỹ và Israel "bắt nạt", gọi "cuộc chiến bất hợp pháp" của họ chống lại Iran là "hoàn toàn phi lý và tàn bạo".
“Họ đã khởi xướng hành động gây hấn này vào ngày 28/2 trong khi Iran và Mỹ đang tham gia vào một tiến trình ngoại giao để giải quyết những lo ngại mà người Mỹ cho là có liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Họ đã phản bội nền ngoại giao lần thứ hai trong vòng chín tháng bằng cách phá hoại bàn đàm phán”.
Ông Araghchi nói: “Vụ tấn công vào trường học ở Minab không phải là một sự cố đơn thuần, cũng không phải là một tính toán sai lầm”, đồng thời cáo buộc Mỹ nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng “mà không hề tôn trọng luật chiến tranh và các nguyên tắc cơ bản của nhân đạo”.
Ông cho rằng vụ tấn công này chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm lớn hơn nhiều, "đó là việc bình thường hóa những hành vi vi phạm nhân quyền và luật nhân đạo, cùng với sự táo bạo khi phạm những tội ác tàn bạo mà không bị trừng phạt”.
Ông Araghchi cho biết hơn 600 trường học đã bị hư hại hoặc phá hủy trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran kể từ ngày 28/2, với hơn 1.000 học sinh và giáo viên thiệt mạng hoặc bị thương.
Vietbf @ Sưu tầm