Washington đang rút một số nhân sự khỏi các căn cứ trọng yếu trong khu vực Trung Đông như một biện pháp phòng ngừa trước căng thẳng leo thang.

Người dân Iran tham dự đám tang 100 sĩ quan an ninh thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ. Ảnh: Anadolu.
Theo Reuters tối 14/1, hai quan chức châu Âu cho biết sự can thiệp quân sự của Mỹ có thể diễn ra trong vòng 24 giờ tới. Một quan chức Israel cũng nói rằng có vẻ ông Trump đã quyết định can thiệp, dù phạm vi và thời điểm vẫn chưa rõ.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ họp về vấn đề Iran vào thứ Năm, theo đề nghị của Mỹ.
Mỹ đang rút một phần nhân sự khỏi các căn cứ quân sự ở Trung Đông, một quan chức Mỹ cho biết hôm thứ Tư, sau khi một quan chức cấp cao Iran nói rằng Tehran đã cảnh báo các nước láng giềng rằng họ sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ nếu Washington ra đòn quân sự.
Qatar cho biết việc cắt giảm nhân sự tại căn cứ không quân Al Udeid – căn cứ lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông – đang được tiến hành để ứng phó với căng thẳng khu vực hiện nay.
Ba nhà ngoại giao cho biết một số nhân sự đã được yêu cầu rời căn cứ, dù chưa có dấu hiệu di tản quy mô lớn như việc đưa binh sĩ tới sân vận động và trung tâm thương mại trước cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran hồi năm ngoái.
Anh cũng đang rút một phần nhân sự khỏi một căn cứ không quân ở Qatar trước khả năng Mỹ tiến hành không kích - báo chí cho biết, tuy Bộ Quốc phòng Anh chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.
Ông Trump đã nhiều lần đe dọa can thiệp để ủng hộ người biểu tình tại Iran, nơi hàng nghìn người được cho là đã thiệt mạng trong chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình phản đối chính quyền giáo sĩ.
Bất ổn tại Iran – bắt đầu cách đây hai tuần như các cuộc biểu tình phản đối điều kiện kinh tế tồi tệ – đã leo thang nhanh chóng và được cả Iran lẫn các đối thủ phương Tây mô tả là bạo lực nhất kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Một quan chức Iran nói rằng hơn 2.000 người đã thiệt mạng, trong khi một tổ chức nhân quyền đưa con số này lên hơn 2.600.
Giới chức Iran cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau kích động bất ổn, do những người mà họ gọi là “các phần tử khủng bố có vũ trang” thực hiện.
Dấu hiệu xuống nước từ hai phía?
Tại Nhà Trắng, ông Trump cho thấy ông đang áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và quan sát đối với cuộc khủng hoảng.
Ông Trump đã công khai đe dọa can thiệp vào Iran trong nhiều ngày qua mà không nêu chi tiết. Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News hôm thứ Ba, ông tuyên bố sẽ có “hành động rất mạnh mẽ” nếu Iran hành quyết người biểu tình. Ông
Ông Trump nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng ông được thông báo các vụ giết người trong chiến dịch trấn áp biểu tình của chính phủ Iran đang giảm dần, và ông tin rằng hiện không có kế hoạch hành quyết quy mô lớn.
Song Tổng thống Mỹ vẫn không loại trừ khả năng hành động quân sự, nói rằng “chúng tôi sẽ theo dõi quá trình diễn ra như thế nào”, đồng thời cho biết chính quyền của ông đã nhận được một “tuyên bố rất tích cực” từ Iran.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi hôm thứ Tư nói rằng “không có kế hoạch” treo cổ bất kỳ ai, khi được hỏi về các cuộc biểu tình chống chính phủ.
“Không có kế hoạch treo cổ nào cả” - ông Araqchi nói với Fox News trong chương trình Special Report with Bret Baier. “Treo cổ là điều không thể xảy ra”.
Iran yêu cầu ngăn chặn Mỹ tấn công
Quan chức cấp cao Iran, giấu tên, cho biết Tehran đã yêu cầu các đồng minh của Mỹ trong khu vực ngăn Washington tấn công Iran.
“Tehran đã nói với các nước trong khu vực, từ Saudi Arabia và UAE đến Thổ Nhĩ Kỳ, rằng các căn cứ của Mỹ tại những nước này sẽ bị tấn công nếu Mỹ nhắm vào Iran” - quan chức này nói.
Các kênh liên lạc trực tiếp giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hiện đã bị đình chỉ, theo nguồn tin trên.
Mỹ hiện có lực lượng rải khắp khu vực, bao gồm sở chỉ huy tiền phương của Bộ Tư lệnh Trung tâm tại Al Udeid (Qatar) và trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain.
Các hình ảnh từ Iran cho thấy chính quyền đang nhận được sự ủng hộ của công chúng. Truyền hình nhà nước phát sóng cảnh các đám tang lớn tại Tehran, Isfahan, Bushehr và các thành phố khác cho những người thiệt mạng trong bất ổn.
Người tham dự vẫy cờ, giơ cao ảnh Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei và mang theo các biểu ngữ mang thông điệp chống bạo loạn.
Vietbf @ Sưu tầm