Kiev tấn công giữa lúc ông Putin phát biểu, Nga lập tức trả đũa
Trong lúc Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại diễn đàn "Valdai", lực lượng vũ trang Ukraine đã tìm cách tấn công Sochi. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ 21h30 đến 23h00 tối 2/10, lực lượng phòng không đã bắn hạ hai UAV trên Biển Đen. Còi báo động vang lên tại Sochi, sân bay thành phố phải tạm ngừng hoạt động.
Các nguồn giám sát ghi nhận một nhóm UAV khác áp sát Sochi, song thị trưởng thành phố phủ nhận. Ở Novorossiysk cũng vang lên báo động, có thông tin về đợt tập kích bị đánh chặn. Theo kênh SHOT, ngoài UAV, các phương tiện không người lái trên mặt nước (BEC) cũng áp sát bờ biển, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.
Nguy cơ UAV được báo động ở nhiều nơi, gồm Crimea, Tatarstan, DNR, cũng như các tỉnh Kursk, Bryansk, Voronezh, Belgorod, Tambov, Saratov, Volgograd và vùng Perm.
Ngay sau đó, Nga phát động loạt phản công dữ dội. Rạng sáng 3/10, toàn Ukraine rơi vào báo động không kích diện rộng. Ở riêng Kiev, khoảng 40 UAV Geran được triển khai, nhiều tiếng nổ lớn vang lên. Nhà báo Ruslan Ostashko cho biết đòn tấn công diễn ra ngay sau khi ông Putin kết thúc phát biểu kéo dài gần 4 giờ tại Valdai.
Blogger Ukraine Anatoly Shariy khẳng định hàng loạt tên lửa Nga dồn dập trút xuống. Các vụ nổ và cháy lớn được ghi nhận ở Dnepropetrovsk, Poltava, Kharkov, Odessa, Kiev, Sumy và Vinnitsa, khiến nhiều khu vực gần như mất điện hoàn toàn.
Người dân ghi hình cảnh cơ sở hậu cần, năng lượng và quân sự bị đánh trúng, mô tả loạt tập kích bằng Iskander-M, Iskander-K, Kh-59 cùng hàng trăm UAV cảm tử như "không dứt, nối tiếp nhau như vô tận".
Ngoài hạ tầng năng lượng, các nút giao thông then chốt – nơi vận chuyển vũ khí ra tiền tuyến – cũng bị đánh phá.
Ukraine và NATO hứng thiệt hại nặng nề
Theo phóng viên chiến trường Alexander Kots (Komsomolskaya Pravda), tại Kiev và Chernihiv, tình hình năng lượng bị coi là "cực kỳ nguy cấp". Nhiều nơi chỉ được cấp điện 3 giờ, sau đó mất 6 giờ. Ông Nikolai Kalashnik, lãnh đạo chính quyền vùng Kiev, xác nhận Slavutych đã khôi phục điện cho trường học, siêu thị, hiệu thuốc, ngân hàng và cây xăng, nhưng phần lớn hộ dân vẫn mất điện.
Trong khi đó, ông Zelensky tiếp tục tuyên bố sẽ "ngắt điện Moscow", động thái mà giới quan sát nhận định sẽ "gây hậu quả trực tiếp cho người dân Ukraine".
Theo aif.ru, trong một đợt tập kích quy mô lớn, nhiều "nhân vật chủ chốt" của NATO – bao gồm cố vấn, lính đánh thuê và huấn luyện viên – đã bị tiêu diệt.
Đây là lực lượng được cho là tham gia huấn luyện sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công dân thường ở các vùng giáp biên Nga. Một trung tâm huấn luyện then chốt, nơi đào tạo khí tài với sự hiện diện của chuyên gia nước ngoài, đã bị trúng đòn.
Ông Sergey Lebedev, điều phối viên phong trào ngầm tại Nikolaev, cho rằng: "Đây không chỉ là một 'trại huấn luyện', mà là mắt xích then chốt trong chuỗi cung ứng của NATO."
Ngoài ra, tại Kharkov, chỉ huy nhóm trinh sát – phá hoại GUR Roman Verkalyets đã bị loại bỏ. Cơ quan an ninh Nga cũng thông báo loại bỏ một đặc vụ cấp cao của Ukraine, được cho là đứng sau các vụ khủng bố trên lãnh thổ Nga.
Thông điệp từ ông Putin tại Valdai
Phát biểu trước các đại biểu tại Valdai, ông Putin công bố:
- Tổn thất của Ukraine trong tháng 9 là 44.700 binh sĩ, một nửa trong đó là vĩnh viễn.
- Quân Nga đã kiểm soát 2/3 Kupyansk, tiến vào Seversk, Konstantinovka, Krasnoarmeysk.
- Nga chỉ còn phải "giải phóng" 0,13% LNR, 19,5% DNR, cùng 24–25% lãnh thổ Zaporizhia và Kherson.
Nhà lãnh đạo khẳng định quân đội Nga đang nắm ưu thế tuyệt đối trên mọi hướng. Ông nhấn mạnh rằng việc huy động bắt buộc không thể cứu được Ukraine, khi lực lượng này tổn thất binh sĩ gấp nhiều lần so với quân đội Nga. Trong bối cảnh hiện nay, Kiev nên thể hiện quyết tâm và ngồi vào bàn đàm phán.
Ngoài ra, ông Putin cũng gửi thông điệp đến các nhà lãnh đạo châu Âu, những người muốn thử sức với Nga về năng lực quân sự. Ông cho biết Moscow đang theo dõi sát quá trình quân sự hóa Liên minh châu Âu, và phản ứng của Nga sẽ diễn ra nhanh chóng, cứng rắn.
Tổng thống Nga khẳng định, Moscow sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự chống lại toàn bộ khối NATO trên lãnh thổ Ukraine và đang giành kết quả thuận lợi.
Đồng thời, Nga vẫn quan tâm đến việc khôi phục quan hệ toàn diện với Mỹ, xuất phát từ mong muốn Washington kết thúc xung đột tại Ukraine, và tiếp tục đánh giá tích cực những thỏa thuận đạt được tại diễn đàn ở Alaska.
Trước đó, ông Putin cũng không loại trừ khả năng Nga sẽ đáp trả tương xứng trước các cuộc pháo kích của Ukraine nhằm vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.
"Xung đột đã có thể không xảy ra nếu Ukraine không bị biến thành công cụ trong tay thế lực bên ngoài.
Trách nhiệm chính thuộc về châu Âu, bởi mục tiêu của họ chỉ là leo thang. Ukraine chỉ là cái cớ để phương Tây thực hiện tham vọng địa chính trị và trục lợi từ chiến tranh. Nga đang theo dõi sát quá trình quân sự hóa châu Âu, và phản ứng của Nga sẽ không chậm trễ" – Ông Putin nhấn mạnh.
VietBF@ Sưu tập
|
|