Mặc dù Công tố viên đặc biệt Robert Hur quyết định không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào chống lại Tổng thống Joe Biden vì việc ông xử lý sai và sở hữu trái phép các tài liệu mật, Nhà Trắng hiện có những vấn đề mới về chiến dịch tranh cử năm 2024 mà họ phải giải quyết.
Cụ thể, những người phản đối quyết định của Hur sẽ lưu ý một lần nữa rằng, khi chính quyền của Biden tiếp tục truy tố đối thủ có khả năng xảy ra của ông, cựu Tổng thống Donald Trump, cũng như các cộng sự và quan chức cũ của Trump, dường như có một hệ thống tư pháp hai cấp – một dành cho những người phản đối và một người ủng hộ chế độ.
Ngoài ra, tài liệu của Hur về việc Biden bị mất năng lực tâm thần đáng kể cũng sẽ làm mới lập luận của đại đa số người Mỹ hiện nay - dựa trên các cuộc khảo sát gần đây nhất - rằng họ không tin rằng tổng thống có thể phục vụ thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa, chứ chưa nói đến việc phục vụ hết nhiệm kỳ hiện tại của mình.
Just the News ghi chú tin tức :
Báo cáo dài 388 trang của Hur được công bố hôm thứ Năm có thể đã giúp Biden thoát khỏi cảnh truy tố hình sự tương tự như những gì Bộ Tư pháp của ông áp đặt đối với Donald Trump, nhưng nó đã giáng một đòn nặng nề vào hy vọng tái đắc cử của tổng thống thứ 46 bằng cách cố gắng giải thích. các cáo buộc hình sự không được đưa ra một phần vì các bồi thẩm đoàn có thể coi Biden là một ông già lém lỉnh, đãng trí và không có khả năng thực hiện ý định phạm tội.
"Ông. Biden có thể sẽ trình diện trước bồi thẩm đoàn, như ông ấy đã làm trong cuộc phỏng vấn với văn phòng của chúng tôi, với tư cách là một người đàn ông lớn tuổi thông cảm, có thiện chí và trí nhớ kém,” Hur viết khi giải thích lý do từ chối truy tố. “…Sẽ rất khó để thuyết phục bồi thẩm đoàn kết tội ông ta – lúc đó là một cựu tổng thống ít nhất cũng đã ngoài tám mươi – về một trọng tội nghiêm trọng đòi hỏi phải có trạng thái tinh thần sẵn sàng.”
Báo cáo kết luận: “Cuộc điều tra của chúng tôi đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy Tổng thống Biden cố tình giữ lại và tiết lộ các tài liệu mật sau nhiệm kỳ phó tổng thống khi ông còn là một công dân bình thường”.
Hur nói thêm rằng ông tin rằng Biden bị “khả năng suy giảm khi tuổi cao”.
Các nhà phê bình lao vào ngay lập tức.
Người thách thức duy nhất còn lại của Đảng Dân chủ đối với đề cử tổng thống năm 2024 của Biden, Dân biểu Dean Phillips của Minnesota, cho biết báo cáo của Hur đã phơi bày một thực tế “đáng buồn” rằng “Tổng thống không thể tiếp tục giữ chức vụ Tổng tư lệnh của chúng tôi sau nhiệm kỳ của ông ấy”.
Đảng Cộng hòa thậm chí còn trực tiếp hơn trong cách tiếp cận của họ. Dân biểu Claudia Tenney, RN.Y., đã viết một lá thư vào tối thứ Năm kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland xem xét các thủ tục xúi giục trong Nội các nhằm lật đổ Biden vì không đủ năng lực theo Tu chính án thứ 25.
Các thành viên Đảng Cộng hòa khác đã nói rất rõ ràng rằng họ có kế hoạch sử dụng các chi tiết về phát hiện của Hur làm vũ khí chính trị trong suốt chu kỳ tranh cử năm 2024.
“Mỗi lần ông ấy (Biden) nói chuyện, ông ấy đều bối rối,” Hạ nghị sĩ Rich McCormick, R-Ga., Thủy quân lục chiến và từng là bác sĩ phòng cấp cứu, nói với Just the News. “Nếu anh ấy không được dắt tay và chỉ đường đi, anh ấy sẽ không biết đi đâu. Anh ta có thể đang ở Nhà Trắng và cố đi nhầm lối vào. Anh ấy có thể đang ở trên sân khấu và không biết phải đi hướng nào. Anh không biết người đang đứng cạnh mình là ai. Anh ấy thậm chí còn không biết mình sẽ đi đâu.
“Đây chỉ là một ông già bối rối. Bây giờ, toàn bộ vấn đề với toàn bộ vấn đề truy tố là tôi lo ngại hơn về các quyết định của tổng thống,” ông lưu ý thêm, theo nguồn tin này. “Chúng ta đang nói về một người nắm giữ chìa khóa vũ khí hạt nhân. Bạn đang nói về một người đưa ra quyết định tấn công ai và bảo vệ ai, ủng hộ ai và phải bảo vệ chính sách của chúng ta - đối ngoại và đối nội.
“Đây là một người không thể bán kế hoạch của mình cho bất kỳ ai vào lúc này. Tôi nghĩ Đảng Dân chủ đang bắt đầu nhận ra điều đó một cách rất thực tế”, ông nói thêm.
Tối thứ Năm, nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của Hur không buộc tội Biden - với lý do ông ta được cho là yếu đuối - bất chấp bằng chứng về việc xử lý sai và chia sẻ thông tin mật. Họ lập luận rằng điều này làm nổi bật tiêu chuẩn công lý kép mà trước đây đã dẫn đến cáo buộc chống lại Trump vì những hành vi phạm tội tương tự.
Điều thú vị là quan điểm này cũng nhận được sự ủng hộ từ những người ủng hộ Biden, bao gồm cả giáo sư luật danh dự của Harvard Alan Dershowitz.
Dershowitz nói với Just the News: “Bạn không thể có hai luật khác nhau cho những hành vi tương tự. “Bạn phải có một tiêu chuẩn công lý duy nhất.”