|
 |
|
03-18-2025
|
#401
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,475
Thanks: 31,184
Thanked 22,894 Times in 10,848 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 88
|
Donald Trump và Vladimir Putin đã nói chuyện qua điện thoại

Một lệnh ngừng bắn ảnh hưởng đến nguồn cung cấp năng lượng và cơ sở hạ tầng có thể là bước đầu tiên trong tiến trình chấm dứt chiến tranh ở Ukraine - đây là một trong những vấn đề mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí trong cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ vào thứ Ba, theo tuyên bố từ Văn phòng tổng thống Hoa Kỳ.
Khi viết những dòng này, tổng thống Mỹ và Nga đã nhất trí rằng cuộc xung đột quân sự sẽ được tiếp nối bằng một nền hòa bình lâu dài. Trump dự kiến sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc điện đàm của ông với tổng thống Nga vào tối nay, giờ Washington.
Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra sau khi Ukraine chấp nhận đề xuất của Hoa Kỳ về lệnh ngừng bắn tạm thời trong 30 ngày vào tuần trước, việc thực hiện cũng đòi hỏi sự đồng ý của Nga.
Nhà Trắng xác nhận Nga đã đồng ý ngừng bắn có giới hạn
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba tuyên bố Nga đã đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng và cơ sở năng lượng của Ukraine.
Trong cuộc điện đàm kéo dài hơn 90 phút, Trump và Putin đã nhất trí rằng tiến trình hòa bình sẽ bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn về năng lượng và cơ sở hạ tầng, tiếp theo là lệnh ngừng bắn ở Biển Đen, sau đó là lệnh ngừng bắn hoàn toàn và hòa bình lâu dài.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng việc cải thiện quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Nga sẽ mang lại lợi ích to lớn. Điều này bao gồm các thỏa thuận kinh tế quan trọng và sự ổn định địa chính trị khi hòa bình đạt được.
– Nhà Trắng thông báo.
__________________
|
|
|
03-18-2025
|
#402
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,475
Thanks: 31,184
Thanked 22,894 Times in 10,848 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 88
|
Theo báo cáo của Reuters, Nga có thể sớm bắt đầu đàm phán với CEO SpaceX Elon Musk về chuyến thám hiểm sao Hỏa, Kirill Dmitriev, đặc phái viên về hợp tác quốc tế mới được Tổng thống Nga Vladimir Putin bổ nhiệm, đã tuyên bố tại một diễn đàn kinh doanh ở Moscow.
"Tôi tin chắc rằng trong tương lai gần chắc chắn sẽ có cuộc thảo luận với Musk về các chuyến bay tới sao Hỏa", Dmitriev nói, ca ngợi những thành tựu của doanh nhân tỷ phú này trong lĩnh vực thám hiểm không gian.
Theo đặc phái viên, Nga nhìn thấy tiềm năng to lớn trong hợp tác với Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực vũ trụ.
Thông báo này được đưa ra đúng vào ngày diễn ra cuộc điện đàm giữa Donald Trump và Vladimir Putin, chủ đề chính sẽ là cuộc chiến ở Ukraine và khả năng ngừng bắn. Theo Dmitriev, "kẻ thù" của Nga đang cố gắng cản trở nỗ lực của Trump nhằm tái khởi động đối thoại giữa hai nước.
Kế hoạch hợp tác với Musk của Nga là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm phát triển cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos và tập đoàn hạt nhân Rosatom. Điều đáng nhớ là Nga đã tuyên bố vào năm 2022 rằng họ sẽ bắt đầu thực hiện sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa của riêng mình sau khi Cơ quan Vũ trụ Châu Âu đình chỉ dự án chung của họ do chiến tranh ở Ukraine.
__________________
|
|
|
03-18-2025
|
#403
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,475
Thanks: 31,184
Thanked 22,894 Times in 10,848 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 88
|
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã xác nhận rằng cuộc ẩu đả tại Phòng Bầu dục với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã được lên kế hoạch như một phần của chiến lược gây sức ép nhằm vào Ukraine, hãng thông tấn Ukraine UNIAN đưa tin.
Chúng tôi phải thuyết phục Ukraine làm điều đúng đắn. Đây không phải là tình huống dễ dàng. Họ đã chứng kiến một cảnh tượng nhỏ ở Phòng Bầu dục, nhưng tôi nghĩ bây giờ họ đang làm điều đúng đắn. Chúng tôi sẽ cố gắng đạt được lệnh ngừng bắn và sau đó là thỏa thuận hòa bình.
– Tổng thống Mỹ giải thích động cơ cho hành động của mình và nói thêm rằng ông tin rằng đó là động thái đúng đắn.
Về đề xuất ngừng cung cấp vũ khí và dịch vụ tình báo cho Ukraine, Donald Trump cho biết quyết định này không gây hậu quả gì cho Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk của Nga.
Họ cần hiểu rằng nếu tôi thấy ai đó làm điều sai trái gây ra nhiều cái chết, tôi chỉ can thiệp vì lòng nhân đạo mà thôi.
__________________
|
|
|
03-18-2025
|
#404
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,475
Thanks: 31,184
Thanked 22,894 Times in 10,848 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 88
|
Donald Trump đang cân nhắc công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga để chấm dứt chiến tranh
Chính quyền Trump đang cân nhắc việc công nhận khu vực Crimea của Ukraine là lãnh thổ của Nga như một phần của thỏa thuận trong tương lai nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Moscow và Kiev, Semafor đưa tin.
Các quan chức chính quyền cũng đã thảo luận về việc Hoa Kỳ khuyến khích Liên Hợp Quốc làm điều tương tự. Yêu cầu như vậy sẽ đưa chính quyền Trump ngang hàng với lập trường của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người từ lâu coi Crimea là lãnh thổ của đất nước mình.
Nhà Trắng từ chối bình luận về vấn đề này. Brian Hughes, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia, cho biết tổng thống “chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào như vậy và chúng tôi sẽ không thảo luận về thỏa thuận này thông qua phương tiện truyền thông”.
__________________
|
|
|
03-18-2025
|
#405
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,475
Thanks: 31,184
Thanked 22,894 Times in 10,848 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 88
|
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và vợ Olena Zelenska đã đến Phần Lan trong chuyến thăm chính thức, nguyên thủ quốc gia thông báo trên kênh Telegram của mình vào thứ ba.
Vợ tôi và tôi đang có chuyến thăm chính thức tới người bạn và đồng minh nguyên tắc của chúng tôi – Phần Lan. Chúng tôi gặp Tổng thống Alexander Stubb và Đệ nhất phu nhân Suzanne Innes-Stubb, Chủ tịch Hạ viện Jussi Halla-aho và các thành viên quốc hội, Thủ tướng Petteri Orpo, các quan chức chính phủ và đại diện của các công ty quốc phòng
– Zelensky viết.
Tổng thống nhấn mạnh rằng các chủ đề chính bao gồm hỗ trợ quốc phòng, đầu tư vào sản xuất vũ khí của Ukraine và quá trình hội nhập châu Âu của Ukraine. Ngoài ra, vấn đề phát triển hệ thống phòng thủ dân sự và xây dựng nơi trú ẩn với sự tham gia của Phần Lan, tăng cường lệnh trừng phạt đối với Nga và những nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh một cách công bằng sẽ được thảo luận.
"Châu Âu phải ngồi vào bàn đàm phán và mọi vấn đề liên quan đến an ninh của châu Âu phải được quyết định cùng với châu Âu", Zelensky nhấn mạnh.
__________________
|
|
|
03-18-2025
|
#406
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,475
Thanks: 31,184
Thanked 22,894 Times in 10,848 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 88
|
Thủ tướng Séc Petr Fiala cho biết châu Âu không thể xây dựng nền an ninh dựa trên lòng tin vào Nga chừng nào Moscow vẫn tiếp tục hành vi xâm lược lãnh thổ, MTI đưa tin.
Tại một hội nghị an ninh ở Prague, ông nhấn mạnh rằng hòa bình không thể đạt được chỉ thông qua đàm phán ngoại giao mà còn đòi hỏi sức mạnh kinh tế và quân sự. Ông cũng nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu nên tập trung vào đổi mới, công nghệ hiện đại và phát triển năng lực quốc phòng thay vì tranh luận về khí hậu, vì những thách thức của thế giới không chờ đợi quá trình chuyển đổi xanh của châu Âu.
Fiala cảnh báo rằng Nga có thể bắt đầu các cuộc chiến tranh mới sau vài năm chuẩn bị, vì vậy châu Âu cần nhanh chóng củng cố sức mạnh của mình. Ông tin rằng châu Âu chỉ giành chiến thắng về mặt đạo đức trong cuộc chiến ở Ukraine là chưa đủ - mà cần phải có một chiến thắng thực sự. Ông cũng lưu ý đến thực tế rằng Hoa Kỳ, đặc biệt là dưới thời tổng thống Donald Trump, mong muốn châu Âu sẽ độc lập hơn trong việc tự vệ và nếu châu lục này không làm như vậy, quan hệ xuyên Đại Tây Dương cũng có thể gặp rủi ro.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Séc Petr Pavel cho biết sự chuyển đổi của hệ thống an ninh toàn cầu đang mang đến những thực tế địa chính trị mới mà châu Âu phải chuẩn bị. Ông nhấn mạnh rằng châu lục này sẽ tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ, nhưng khả năng Mỹ sẽ chọn một con đường khác cũng phải được tính đến. Theo Pavel, việc hỗ trợ Ukraine là điều cần thiết cho một nền hòa bình công bằng và ngăn chặn hành động xâm lược của Nga dẫn đến sự đầu hàng hoàn toàn của nạn nhân. Cuối cùng, Tổng thống nhấn mạnh rằng sự gắn kết xã hội và cam kết quốc phòng là rất quan trọng đối với an ninh của châu Âu.
__________________
|
|
|
03-18-2025
|
#407
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,475
Thanks: 31,184
Thanked 22,894 Times in 10,848 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 88
|
Một chiếc trực thăng Mi-28 bị rơi ở vùng Leningrad. MTI đưa tin, trích dẫn một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, toàn bộ phi hành đoàn đã thiệt mạng.
Vào ngày 18 tháng 3 năm 2025, một chiếc trực thăng Mi-28 đã bị rơi trên không phận vùng Leningrad khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện theo kế hoạch. Thật không may, máy bay đã bay xa khu vực đông dân cư. Toàn bộ phi hành đoàn đã thiệt mạng. Chuyến bay được thực hiện mà không mang theo đạn dược.
– thông tin nêu rõ. Bộ này không cung cấp số liệu về thương vong.
Một đội tìm kiếm cứu nạn đã đến hiện trường và một ủy ban từ Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cũng đang trên đường đến.
__________________
|
|
|
03-18-2025
|
#408
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,475
Thanks: 31,184
Thanked 22,894 Times in 10,848 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 88
|
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý ngừng bắn một phần trong 30 ngày đối với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng với Ukraine vào thứ Ba, nhượng bộ ít với Tổng thống Donald Trump nhưng vẫn giữ nguyên các cuộc đàm phán để đạt được một thỏa thuận rộng hơn nhằm chấm dứt xung đột.
Nhà Trắng đã ăn mừng tin tức này mặc dù không đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn trong 30 ngày mà Ukraine đã đồng ý.
Nga “sẽ bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn về năng lượng và cơ sở hạ tầng”, và các cuộc đàm phán bổ sung đang được lên kế hoạch về việc thực hiện “lệnh ngừng bắn trên biển ở Biển Đen, lệnh ngừng bắn hoàn toàn và hòa bình vĩnh viễn”, Nhà Trắng cho biết trong một bản thông cáo.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Trump mô tả cuộc gọi với Putin là “một cuộc gọi rất tốt và hiệu quả”, và cho biết cả hai chia sẻ “một sự hiểu biết rằng chúng tôi sẽ nhanh chóng hành động để có một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và cuối cùng là KẾT THÚC cuộc chiến vô cùng khủng khiếp này”.
Bản thông cáo dài của Điện Kremlin về cuộc trò chuyện được cân nhắc và đòi hỏi nhiều hơn, nêu rõ rằng “điều kiện then chốt” để chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến, theo quan điểm của Putin, là dừng mọi viện trợ quân sự nước ngoài cho Ukraine và đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo của phương Tây với Kyiv.
Nhưng Điện Kremlin cho biết Putin “đã phản ứng tích cực” với đề xuất của Trump về việc tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong 30 ngày và “ngay lập tức ra lệnh tương ứng cho quân đội Nga”.
Nhưng Điện Kremlin đã để lại cho mình một lỗ hổng tiềm ẩn có thể chứng minh là rất quan trọng. Trong khi tuyên bố của chính quyền Trump cho rằng mọi loại cơ sở hạ tầng sẽ nằm ngoài giới hạn trong thời gian ngừng bắn, Nga không đề cập đến việc dừng các cuộc tấn công vào cảng, cầu và các cơ sở hạ tầng khác của Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, phát biểu với các phóng viên trên Zoom vào tối thứ Ba khi Nga tấn công Kyiv và một số thành phố khác bằng máy bay không người lái và bom, đã bày tỏ sự lạc quan thận trọng, gọi đây là "một bước tiến tới hòa bình, chứ không phải là làm phức tạp thêm tình hình chiến đấu quân sự".
"Tất nhiên, chúng tôi rất vui vì đã có bước đầu tiên, và đây là những gì chúng tôi đề xuất: im lặng trên bầu trời và trên biển. Người Mỹ đề xuất nhiều hơn, một lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Trên thực tế, người Nga đã từ chối".
Một người hiểu rõ suy nghĩ ở Kyiv cho biết Ukraine sẽ phân tích các chi tiết khi chúng xuất hiện. Nhưng vẫn có hy vọng rằng các tài khoản chính thức về cuộc gọi có thể được coi là lời của họ vì về cơ bản chúng phù hợp với những gì các nhà đàm phán Ukraine đã đề xuất. Người đó được cấp quyền ẩn danh để thảo luận về các vấn đề ngoại giao nhạy cảm.
Tuy nhiên, có một số sự thất vọng rằng Ukraine sẽ không thể tấn công Nga ở nơi mà họ bị tổn thương nhiều nhất: mạng lưới các nhà máy lọc dầu rộng lớn của nước này. "Về bản chất, Putin đã lặng lẽ xác nhận với Trump rằng các cuộc tấn công sâu của chúng tôi đang gây tổn hại đến ngành năng lượng của Nga như thế nào. Đây là lá bài của chúng tôi", thành viên quốc hội Ukraine và là một người lính Roman Lozinskyj cho biết trong một bài đăng trên Facebook
Putin cũng đã nói với Trump về một cuộc trao đổi 175 tù nhân Nga để lấy 175 tù nhân Ukraine dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Tư, Điện Kremlin cho biết.
Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Ba Lan Daniel Fried cho biết các điều khoản mà Putin đưa ra để chấm dứt chiến tranh sẽ tương đương với "sự đầu hàng" đối với Ukraine.
"Putin không nói về việc rút quân của chính mình, vì vậy chúng ta không nên tham gia vào điều đó", ông nói. "Đối với tôi, vấn đề không phải là lệnh ngừng bắn theo nghĩa trừu tượng. Lệnh ngừng bắn phải gắn liền với an ninh cho Ukraine".
Bất chấp những lời chỉ trích của mình, Fried cho biết cuộc gọi giữa Putin và Trump "không phải là thảm họa" vì không nhà lãnh đạo nào từ bỏ nhiều.
Cuộc gọi, là cuộc gọi thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Trump nhậm chức vào tháng 1, dường như kéo dài khoảng hai giờ. Và nó diễn ra một tuần sau khi các quan chức Hoa Kỳ và Ukraine lần đầu tiên đồng ý về đề xuất ngừng bắn kéo dài một tháng trong một cuộc họp ở Ả Rập Saudi.
Sau thông báo đó một tuần trước, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết gánh nặng đã chuyển sang Nga để chứng tỏ rằng họ nghiêm túc tham gia vào các cuộc đàm phán do Hoa Kỳ dẫn đầu để chấm dứt xung đột.
Nhưng Trump vẫn chưa công khai gây áp lực với Putin theo cách mà ông đã làm với Zelenskyy. Cả Trump và Putin, trong các bài phát biểu của mình, đều bày tỏ mong muốn có mối quan hệ chặt chẽ hơn và hợp tác trong các lĩnh vực khác.
Không rõ liệu các điều kiện khắt khe của Putin để đồng ý ngừng bắn rộng rãi hơn - bao gồm tạm dừng mọi viện trợ quốc phòng nước ngoài cho Ukraine, cấm Ukraine gia nhập NATO trong tương lai và yêu cầu Ukraine tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống mới - có quá nặng nề để Zelenskyy chấp nhận hay không.
Trước đó vào thứ Ba, Tham mưu trưởng của Zelenskyy và nhà đàm phán chính của Ukraine, Andriy Yermak, đã nêu ra các ranh giới đỏ cho Ukraine: "Ukraine không thảo luận về tình trạng trung lập và giảm quy mô Lực lượng vũ trang của mình. Chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận bất kỳ vùng lãnh thổ nào bị chiếm đóng tạm thời là của Nga", Yermak nói.
Trước cuộc gọi của mình với Putin, Trump đã nói rõ rằng trọng tâm của ông, ở một mức độ lớn, đã là xác định Nga sẽ giữ lại bao nhiêu lãnh thổ của Ukraine theo một hiệp ước chấm dứt giao tranh.
Ông đặc biệt đề cập đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nằm bên trong biên giới của Ukraine nhưng hiện do lực lượng Nga kiểm soát, trong nhiều lần.
Vào cuối tuần, cố vấn an ninh quốc gia của Trump, Mike Waltz, đã nói với ABC News rằng Ukraine gần như chắc chắn sẽ phải nhượng lại một số lãnh thổ để đổi lấy một nền hòa bình lâu dài được hỗ trợ bởi các bảo đảm an ninh bền vững từ Hoa Kỳ và Châu Âu.
"Chúng ta có thể nói về điều gì đúng và sai", Waltz nói. "Và chúng ta cũng phải nói về thực tế của tình hình trên thực địa".
__________________
|
|
|
03-19-2025
|
#409
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,475
Thanks: 31,184
Thanked 22,894 Times in 10,848 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 88
|
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý ngừng bắn một phần trong 30 ngày đối với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng với Ukraine vào thứ Ba, nhượng bộ ít với Tổng thống Donald Trump nhưng vẫn giữ nguyên các cuộc đàm phán để đạt được một thỏa thuận rộng hơn nhằm chấm dứt xung đột.
Nhà Trắng đã ăn mừng tin tức này mặc dù không đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn trong 30 ngày mà Ukraine đã đồng ý.
Nga “sẽ bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn về năng lượng và cơ sở hạ tầng”, và các cuộc đàm phán bổ sung đang được lên kế hoạch về việc thực hiện “lệnh ngừng bắn trên biển ở Biển Đen, lệnh ngừng bắn hoàn toàn và hòa bình vĩnh viễn”, Nhà Trắng cho biết trong một bản thông cáo.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Trump mô tả cuộc gọi với Putin là “một cuộc gọi rất tốt và hiệu quả”, và cho biết cả hai chia sẻ “một sự hiểu biết rằng chúng tôi sẽ nhanh chóng hành động để có một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và cuối cùng là KẾT THÚC cuộc chiến vô cùng khủng khiếp này”.
Bản thông cáo dài của Điện Kremlin về cuộc trò chuyện được cân nhắc và đòi hỏi nhiều hơn, nêu rõ rằng “điều kiện then chốt” để chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến, theo quan điểm của Putin, là dừng mọi viện trợ quân sự nước ngoài cho Ukraine và đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo của phương Tây với Kyiv.
Nhưng Điện Kremlin cho biết Putin “đã phản ứng tích cực” với đề xuất của Trump về việc tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong 30 ngày và “ngay lập tức ra lệnh tương ứng cho quân đội Nga”.
Nhưng Điện Kremlin đã để lại cho mình một lỗ hổng tiềm ẩn có thể chứng minh là rất quan trọng. Trong khi tuyên bố của chính quyền Trump cho rằng mọi loại cơ sở hạ tầng sẽ nằm ngoài giới hạn trong thời gian ngừng bắn, Nga không đề cập đến việc dừng các cuộc tấn công vào cảng, cầu và các cơ sở hạ tầng khác của Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, phát biểu với các phóng viên trên Zoom vào tối thứ Ba khi Nga tấn công Kyiv và một số thành phố khác bằng máy bay không người lái và bom, đã bày tỏ sự lạc quan thận trọng, gọi đây là "một bước tiến tới hòa bình, chứ không phải là làm phức tạp thêm tình hình chiến đấu quân sự".
"Tất nhiên, chúng tôi rất vui vì đã có bước đầu tiên, và đây là những gì chúng tôi đề xuất: im lặng trên bầu trời và trên biển. Người Mỹ đề xuất nhiều hơn, một lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Trên thực tế, người Nga đã từ chối".
Một người hiểu rõ suy nghĩ ở Kyiv cho biết Ukraine sẽ phân tích các chi tiết khi chúng xuất hiện. Nhưng vẫn có hy vọng rằng các tài khoản chính thức về cuộc gọi có thể được coi là lời của họ vì về cơ bản chúng phù hợp với những gì các nhà đàm phán Ukraine đã đề xuất. Người đó được cấp quyền ẩn danh để thảo luận về các vấn đề ngoại giao nhạy cảm.
Tuy nhiên, có một số sự thất vọng rằng Ukraine sẽ không thể tấn công Nga ở nơi mà họ bị tổn thương nhiều nhất: mạng lưới các nhà máy lọc dầu rộng lớn của nước này. "Về bản chất, Putin đã lặng lẽ xác nhận với Trump rằng các cuộc tấn công sâu của Ukraine đang gây tổn hại đến ngành năng lượng của Nga như thế nào. Đây là lá bài Át của chúng tôi", thành viên quốc hội Ukraine và là một người lính Roman Lozinskyj cho biết trong một bài đăng trên Facebook.
Putin cũng đã nói với Trump về một cuộc trao đổi 175 tù nhân Nga để lấy 175 tù nhân Ukraine dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Tư, Điện Kremlin cho biết.
Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Ba Lan Daniel Fried cho biết các điều khoản mà Putin đưa ra để chấm dứt chiến tranh sẽ tương đương với "sự đầu hàng" đối với Ukraine.
"Putin không nói về việc rút quân của chính mình, vì vậy chúng ta không nên tham gia vào điều đó", ông nói. "Đối với tôi, vấn đề không phải là lệnh ngừng bắn theo nghĩa trừu tượng. Lệnh ngừng bắn phải gắn liền với an ninh cho Ukraine".
Bất chấp những lời chỉ trích của mình, Fried cho biết cuộc gọi giữa Putin và Trump "không phải là thảm họa".
Cuộc gọi, là cuộc gọi thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Trump nhậm chức vào tháng 1, dường như kéo dài khoảng hai giờ. Và nó diễn ra một tuần sau khi các quan chức Hoa Kỳ và Ukraine lần đầu tiên đồng ý về đề xuất ngừng bắn kéo dài một tháng trong một cuộc họp ở Ả Rập Saudi.
Sau thông báo đó một tuần trước, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết gánh nặng đã chuyển sang Nga để chứng tỏ rằng họ nghiêm túc tham gia vào các cuộc đàm phán do Hoa Kỳ dẫn đầu để chấm dứt xung đột.
Nhưng Trump vẫn chưa công khai gây áp lực với Putin theo cách mà ông đã làm với Zelenskyy. Cả Trump và Putin, trong các bài phát biểu của mình, đều bày tỏ mong muốn có mối quan hệ chặt chẽ hơn và hợp tác trong các lĩnh vực khác.
Không rõ liệu các điều kiện khắt khe của Putin để đồng ý ngừng bắn rộng rãi hơn - bao gồm tạm dừng mọi viện trợ quốc phòng nước ngoài cho Ukraine, cấm Ukraine gia nhập NATO trong tương lai và yêu cầu Ukraine tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống mới - có quá nặng nề để Zelenskyy chấp nhận hay không.
Trước đó vào thứ Ba, Tham mưu trưởng của Zelenskyy và nhà đàm phán chính của Ukraine, Andriy Yermak, đã nêu ra các ranh giới đỏ cho Ukraine: "Ukraine không thảo luận về tình trạng trung lập và giảm quy mô Lực lượng vũ trang của mình. Chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận bất kỳ vùng lãnh thổ nào bị chiếm đóng tạm thời là của Nga", Yermak nói.
Trước cuộc gọi của mình với Putin, Trump đã nói rõ rằng trọng tâm của ông, ở một mức độ lớn, đã là xác định Nga sẽ giữ lại bao nhiêu lãnh thổ của Ukraine theo một hiệp ước chấm dứt giao tranh.
Ông đặc biệt đề cập đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nằm bên trong biên giới của Ukraine nhưng hiện do lực lượng Nga kiểm soát, trong nhiều lần.
Vào cuối tuần, cố vấn an ninh quốc gia của Trump, Mike Waltz, đã nói với ABC News rằng Ukraine gần như chắc chắn sẽ phải nhượng lại một số lãnh thổ để đổi lấy một nền hòa bình lâu dài được hỗ trợ bởi các bảo đảm an ninh bền vững từ Hoa Kỳ và Châu Âu.
"Chúng ta có thể nói về điều gì đúng và sai", Waltz nói. "Và chúng ta cũng phải nói về thực tế của tình hình trên thực địa".
Có thể kết luận rằng Putin đã quá ma mãnh khi đưa ra cái lệnh ngừng bắn (một phần, nghĩa là không tấn công các cơ sở năng lượng), cái này hoàn toàn có lợi cho Nga. Bởi Ukraine sẽ không thể tấn công Nga ở nơi mà Nga bị tổn thương nhiều nhất: mạng lưới các nhà máy lọc dầu rộng lớn của nước này.
__________________
|
|
|
03-19-2025
|
#410
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,475
Thanks: 31,184
Thanked 22,894 Times in 10,848 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 88
|
Thomas L. Friedman: Tôi không tin một lời nào Trump và Putin nói về Ukraine
- Cù Tuấn biên dịch ý kiến nhận định của Friedman trên New York Times.
----
Kể từ khi Tổng thống Trump trở lại văn phòng và bắt đầu cố gắng thực hiện lời tuyên bố của mình về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vài ngày, nhờ vào mối quan hệ của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tôi đã có mối lo ngại dai dẳng rằng có điều gì đó đã bị mất trong bản dịch khi nhắc đến mối quan hệ thân thiết giữa Vlad và Don.
Khi người phiên dịch nói với Trump rằng Putin nói rằng ông ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì "hòa bình" ở Ukraine, tôi khá chắc chắn rằng Putin thực sự muốn nói rằng ông ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì "một phần đất" của Ukraine.
Bạn biết những "từ đồng âm" đó chứ — chúng thực sự có thể khiến bạn gặp rất nhiều rắc rối nếu bạn không lắng nghe cẩn thận. Hoặc nếu bạn chỉ nghe những gì bạn muốn nghe.
New York Times đưa tin rằng trong cuộc điện đàm kéo dài hai tiếng rưỡi với Trump vào thứ Ba, theo Điện Kremlin, Putin đã đồng ý dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, nhưng Putin đã nói rõ rằng ông sẽ không đồng ý với lệnh ngừng bắn chung trong 30 ngày mà Mỹ và Ukraine đã đồng ý và đề xuất với Nga.
Điện Kremlin cũng nói rằng "điều kiện then chốt" của Putin để chấm dứt xung đột là "chấm dứt hoàn toàn" hỗ trợ quân sự và tình báo nước ngoài cho Kyiv — nói cách khác, tước bỏ mọi khả năng chống lại việc Nga tiếp quản hoàn toàn Ukraine. Thêm bằng chứng nữa nếu ai đó cần, rằng Putin không phải, như Trump đã ngu ngốc tin tưởng, tìm kiếm hòa bình với Ukraine; ông ta đang tìm cách sở hữu Ukraine.
Mong bạn sẽ tha thứ cho tôi, nhưng tôi không tin một từ nào mà Trump và Putin nói về các cuộc trò chuyện riêng tư của họ về Ukraine — bao gồm cả các từ "và" và "cái", như nhà văn Mary McCarthy đã nói một cách nổi tiếng về tính xác thực của đối thủ Lillian Hellman của bà. Bởi vì có điều gì đó không ổn ngay từ đầu với toàn bộ thỏa thuận Trump-Putin này về Ukraine.
Tôi chỉ có quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Hãy để tôi đếm xem.
Trước hết, Ngoại trưởng Henry Kissinger đã mất hơn một tháng ngoại giao con thoi căng thẳng để đưa ra các thỏa thuận rút quân giữa Israel và Ai Cập và Israel và Syria, nhằm chấm dứt cuộc chiến năm 1973 — và tất cả các bên đều muốn có một thỏa thuận. Bạn có cho rằng hai cuộc gặp giữa Steve Witkoff, bạn của Trump và Putin ở Moscow và một vài cuộc điện thoại giữa Putin và Trump là đủ để chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine của Nga theo các điều khoản hợp lý cho Kyiv không?
Trump không thể bán một khách sạn nhanh đến như vậy — trừ khi ông ta vừa bán vừa cho.
Đợi đã, đợi đã — trừ khi ông ta cho đi toàn bộ…
Lạy Chúa, tôi hy vọng đó không phải là những gì chúng ta đang chứng kiến ở đây. Thông điệp gửi đến Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance: Nếu các người bán Ukraine cho Putin, các người sẽ mãi mãi mang dấu ấn của Cain trên trán mình như những kẻ phản bội một giá trị cốt lõi đã thúc đẩy chính sách đối ngoại của Mỹ trong 250 năm — đó là bảo vệ tự do chống lại sự chuyên chế.
Quốc gia của chúng ta chưa bao giờ trắng trợn bán rẻ một đất nước đang đấu tranh để giành tự do, điều mà chúng ta và các đồng minh đã ủng hộ trong ba năm qua. Nếu Trump và Vance làm vậy, dấu ấn của Cain sẽ không bao giờ phai nhòa. Hai người sẽ đi vào lịch sử với cái tên "Neville Trump" và "Benedict Vance". Tương tự như Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và cố vấn an ninh quốc gia Michael Waltz.
Tại sao tôi còn nghi ngờ? Bởi vì Trump cứ nói rằng tất cả những gì ông ta muốn làm là chấm dứt "việc tàn sát" ở Ukraine. Tôi đồng ý với điều đó. Nhưng cách dễ dàng và nhanh nhất để chấm dứt cuộc tàn sát là bên bắt đầu cuộc tàn sát, bên có quân đội xâm lược Ukraine vì những lý do hoàn toàn bịa đặt, phải rời khỏi Ukraine. Xong ngay — cuộc tàn sát sẽ kết thúc.
Putin chỉ cần nhờ đến sự giúp đỡ của Trump nếu ông ta muốn điều gì đó hơn là chấm dứt cuộc tàn sát. Tôi hiểu rằng Ukraine sẽ phải nhượng bộ Putin một điều gì đó. Câu hỏi là nhượng bộ bao nhiêu đây? Tôi cũng hiểu rằng cách duy nhất để Putin có được miếng bánh cực lớn mà ông ta muốn và các hạn chế sau chiến tranh mà ông ta muốn áp đặt lên Ukraine — mà không cần thêm chiến tranh — là bằng cách nhờ Trump thực hiện chúng cho ông ta.
Tại sao tôi còn nghi ngờ? Bởi vì Trump đã bỏ mặc tất cả các đồng minh châu Âu của chúng ta khi ông ta đàm phán với Putin. Xin lỗi, nhưng các đồng minh châu Âu của chúng ta đã đóng góp hàng tỷ đô la cho thiết bị quân sự, viện trợ kinh tế và hỗ trợ người tị nạn cho Ukraine — nhiều hơn cả Mỹ, điều mà Trump đã nói dối — và họ đã nói rõ rằng giờ đây họ đã sẵn sàng làm nhiều hơn nữa để ngăn Putin tràn quân vào Ukraine và tiếp theo sẽ đi tiếp đến nhà họ.
Vậy tại sao Trump lại tham gia đàm phán với Putin và không mang theo đòn bẩy tốt nhất của chúng ta — các đồng minh của chúng ta — cùng với ông ta? Và tại sao ông ta lại rõ ràng tắt rồi lại bật viện trợ quân sự và tình báo của Mỹ cho Ukraine — sau khi gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là "một tên độc tài" một cách đáng xấu hổ?
Xin lỗi, tôi cũng thấy không ổn. Điều khiến Kissinger và Ngoại trưởng James Baker trở thành những nhà đàm phán đặc biệt hiệu quả là họ biết cách tận dụng các đồng minh của chúng ta để khuếch đại sức mạnh của Mỹ. Trump đã ngu ngốc quay lưng lại với các đồng minh của chúng ta, trong khi lại chìa tay ra với Putin. Đó là cách bạn từ bỏ đòn bẩy.
Tận dụng các đồng minh — tài sản lớn nhất mà chúng ta có mà Putin không có — "là tất cả những gì về nghệ thuật chính trị thông minh", Dennis Ross, cố vấn lâu năm về Trung Đông của các tổng thống Mỹ, đã nói với tôi như vậy.
"Chìa khóa của nghệ thuật chính trị tốt là biết cách sử dụng đòn bẩy mà bạn có — cách kết hợp phương tiện của bạn với mục tiêu của bạn. Điều trớ trêu là Trump tin vào đòn bẩy — nhưng lại không sử dụng tất cả các phương tiện mà ông ấy có" ở Ukraine. Ross, tác giả của cuốn sách kịp thời và vừa được xuất bản "Nghệ thuật chính trị 2.0: Những gì nước Mỹ cần để lãnh đạo trong một thế giới đa cực" cho biết.
Một điều cũng có vẻ không ổn với tôi là Trump dường như không biết tại sao Putin lại tốt với ông ấy như vậy. Như một nhà phân tích chính sách đối ngoại người Nga tại Moscow đã nói với tôi gần đây: "Trump không hiểu rằng Putin chỉ đang thao túng ông để đạt được mục tiêu chính của Putin: làm giảm vị thế quốc tế của Mỹ, phá hủy mạng lưới liên minh an ninh của Mỹ — quan trọng nhất là ở châu Âu — và làm mất ổn định nội bộ Mỹ, do đó làm cho thế giới an toàn cho Putin và Tập Cận Bình".
Nhà phân tích này nói thêm rằng Trump đã từ chối hiểu rằng Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều muốn thấy nước Mỹ bị giới hạn ở Tây Bán cầu thay vì gây rối với bất kỳ ai trong số họ ở châu Âu hoặc châu Á/Thái Bình Dương — và họ coi Trump là quân cờ của họ để thực hiện điều đó.
Cuối cùng, và tóm tắt lại tất cả những điều trên, với tôi, có vẻ như Trump chưa bao giờ làm rõ những nhượng bộ, hy sinh và đảm bảo nào mà ông yêu cầu từ Nga để đạt được thỏa thuận hòa bình về Ukraine. Và ai tham gia vào một cuộc đàm phán mà không có một ranh giới rất rõ ràng, không lay chuyển về các lợi ích cốt lõi của Mỹ?
Có những cách bền vững để chấm dứt chiến tranh và duy trì chiến tranh, và có những cách không bền vững. Tất cả đều phụ thuộc vào lợi nhuận ròng — và nếu lợi nhuận ròng của chúng ta khác biệt cơ bản so với lợi nhuận ròng của Ukraine và các đồng minh của chúng ta, tôi không nghĩ họ sẽ đầu hàng chỉ vì mối quan hệ thân thiết giữa Trump và Putin.
Putin muốn một Ukraine với chính phủ về cơ bản giống như nước chư hầu láng giềng Belarus của ông ta, chứ không phải một Ukraine độc lập như nước láng giềng Ba Lan — một nền dân chủ thị trường tự do đóng vai trò neo giữ trong Liên minh châu Âu.
Trump muốn một Ukraine như thế nào? Phiên bản Belarus hay phiên bản Ba Lan?
Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về lợi ích của Ukraine, lợi ích của Mỹ và lợi ích của các đồng minh châu Âu của chúng ta. Điều khiến tôi băn khoăn là tôi không biết Donald Trump nghĩ lợi ích cá nhân của ông ta là gì— và đó là tất cả những gì quan trọng hiện nay đối với Trump.
Cho đến khi rõ ràng rằng lợi nhuận ròng của Trump là lợi nhuận ròng của Mỹ — không chính thức giao nộp lãnh thổ Ukraine cho Putin, mà chỉ đơn giản là ngừng bắn; không có tư cách thành viên NATO cho Ukraine, mà là tư cách thành viên Liên minh châu Âu; và một lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế trên thực địa, được hỗ trợ về mặt tình báo và vật chất từ Mỹ — tôi rất, rất nghi ngờ mọi từ mà Trump và Putin nói về Ukraine, gồm cả mớ từ ngữ này nọ lọ chai.
__________________
|
|
|
03-19-2025
|
#411
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,475
Thanks: 31,184
Thanked 22,894 Times in 10,848 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 88
|
Trump:
CUỘC ĐIỆN ĐÀM VỚI ÔNG PUTIN RẤT TỐT ĐẸP
“Cuộc điện đàm của tôi hôm nay với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã diễn ra rất tốt đẹp và hiệu quả.
Chúng tôi đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức đối với tất cả hệ thống cơ sở hạ tầng và năng lượng, cũng như thống nhất sẽ nhanh chóng tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn và cuối cùng là chấm dứt cuộc chiến tàn khốc giữa Nga và Ukraine”, Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc điện đàm với Putin.
Ngoài ra, Trump còn tiết lộ rằng cuộc điện đàm đã thảo luận về nhiều yếu tố của một thỏa thuận hòa bình, bao gồm thực tế rằng hàng nghìn binh sĩ đã thiệt mạng, và cả ông Putin lẫn Tổng thống UkraineVolodymyr Zelensky đều mong muốn kết thúc cuộc chiến.
Trump cũng nhấn mạnh quá trình này đang được triển khai mạnh mẽ và hiệu quả, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng các bên sẽ hoàn thành mục tiêu chấm dứt chiến tranh.
Đây là tuyên bố mới nhất của Trump sau cuộc điện đàm hơn một tiếng rưỡi với Putin. Hiện Putin chưa có ý kiến gì sau cuộc điện đàm.
Ngay sau khi cuộc điện đàm kết thúc, ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên phụ trách hợp tác quốc tế của ông Putin - đã viết trên mạng xã hội X rằng: "Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin và Tổng thống Trump, hôm nay thế giới đã trở thành một nơi an toàn hơn rất nhiều!”. Theo thông cáo của Điện Kremlin, ông Trump đã đưa ra đề xuất các bên tham chiến cùng nhau ngừng tấn công các cơ sở năng lượng trong 30 ngày.
Theo Reuters ông Putin đã phản hồi tích cực và chấp nhận tạm ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong 30 ngày theo đề xuất của Trump.
Tuy nhiên, Putin nhấn mạnh điều kiện chủ chốt để giải quyết cuộc xung đột thông qua con đường chính trị và ngoại giao là việc chấm dứt các khoản viện trợ quân sự nước ngoài và chia sẻ thông tin tình báo dành cho Kiev. Putin với đề xuất này cho Trump không khác gì “bắt trói” Ukraine để Nga đánh.
Nhưng Trump phủ nhận thông tin của Điện Kremlin rằng ông đã thảo luận với Putin về chấm dứt hoàn toàn viện trợ quân sự cho Ukraine.
Trong thông cáo sau cuộc điện đàm giữa Putin và Trump hôm 18/3, Điện Kremlin cho biết lãnh đạo Nga đã yêu cầu "chấm dứt việc huy động quân cưỡng ép tại Ukraine và chấm dứt tái vũ trang cho quân đội nước này".
Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Fox News vài tiếng sau,Trump khẳng định ông Putin không yêu cầu lập tức chấm dứt viện trợ cho Ukraine để mở đường cho thỏa thuận hòa bình.
"Ông ấy không nói gì. Chúng tôi không thảo luận về viện trợ. Chính xác là chúng tôi không nói bất kỳ điều gì liên quan đến viện trợ", Tổng thống Mỹ nói khi được hỏi liệu cắt viện trợ cho Ukraine có phải là một trong những điều kiện "không thể thương lượng" mà ông Putin đưa ra hay không.
Trump bình luận rằng "Nga đang giữ ưu thế trên chiến trường" và đã bao vây khoảng 2.500 binh sĩ Ukraine, song không giải thích vì sao thỏa thuận đạt được với Nga lại có mức độ khác xa đề xuất ngừng bắn toàn diện trước đó mà Ukraine chấp nhận với Mỹ.
"Các bên đang chĩa rất nhiều súng vào nhau. Rất khó đạt được lệnh ngừng bắn nếu không tạo ra thêm cơ hội để tiến xa hơn", Trump nói và nhấn mạnh cuộc điện đàm với Tổng thống Putin đã diễn ra suôn sẻ, cả hai bên cùng hướng đến mục tiêu hòa bình.
Trump nói rằng Nga cũng mong muốn Mỹ chia sẻ "sức mạnh kinh tế" và cả hai phía đều muốn cải thiện hợp tác, đặc biệt về kinh tế. Ông thừa nhận nỗ lực khôi phục quan hệ với Nga cũng một phần nhằm "giảm sự gắn kết giữa Bắc Kinh và Moskva".
"Cựu tổng thống Barack Obama đã đẩy hai nước này vào liên minh thông qua chính sách năng lượng sai lầm. Nga có dân số ít hơn Trung Quốc và đáng lẽ ra hai nước này đã xem nhau là đối thủ. Giờ họ là bạn của nhau, nhưng tôi muốn Mỹ thân thiện với cả hai nước (Trung Quốc, Nga)", Trump bình luận.
Trump cũng mô tả cuộc trao đổi với Putin là "một cuộc điện đàm tuyệt vời", đồng thời xác nhận các chủ đề khác được thảo luận bao gồm cải thiện quan hệ Mỹ - Nga và mở rộng hoạt động thương mại.
"Với Nga, chúng tôi không có nhiều hoạt động thương mại như vậy, nhưng họ muốn, và chúng tôi cũng muốn", Trump nói thêm.
"Họ có một số thứ có giá trị đối với chúng tôi, bao gồm các nguồn đất hiếm rất lớn. Họ có rất nhiều đất. Họ có khối bất động sản lớn. Thực ra là lớn nhất. Lớn nhất trên thế giới, đối với một quốc gia, cho đến nay. Và về điều đó, họ có những thứ mà chúng tôi có thể sử dụng, và những người khác có thể sử dụng", nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ.
Trước đó, Trump đã bày tỏ sự quan tâm đến việc khai thác các mỏ khoáng sản lớn của Nga, ngay cả khi ông chủ Nhà Trắng cũng theo đuổi một thỏa thuận về tài nguyên thiên nhiên với Ukraine.
Vài giờ sau cuộc điện đàm của Putin - Trump, ông Zelensky cho biết khoảng 40 máy bay không người lái (UAV) dòng Geran bay trên bầu trời Ukraine và tấn công hạ tầng dân sự. Theo ông, một UAV đã lao vào bệnh viện tại tỉnh Sumy, một số thành phố ở tỉnh Donetsk bị tập kích.
"Những vụ tập kích ban đêm kiểu này của Nga phá hủy cơ sở năng lượng, hạ tầng và cuộc sống bình thường của dân Ukraine", ông Zelensky tuyên bố. "Ông Putin đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn toàn diện. Thế giới cần ngăn cản ý đồ kéo dài chiến sự của Nga".
Ông Zelensky cho rằng Nga muốn làm suy yếu Ukraine bằng cách đưa ra những yêu cầu mới, kêu gọi các nước khác gây áp lực để Moskva chấp nhận hòa bình, trong đó có tăng cường trừng phạt Nga và hỗ trợ cho Ukraine. Ông cho rằng Nga phải ngừng tập kích hạ tầng dân sự Ukraine để chứng minh thiện chí muốn chấm dứt xung đột và đưa hòa bình tới gần hơn.
Chưa biết tiếp theo Trump xử lý cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine để dẫn đến hòa bình toàn diện thế nào? Nhưng có điều Trump không mạnh mẽ với nước Nga xâm lược như nhiều người mong đợi ở ông, mà chỉ dám mạnh mồm với đám "giặc cỏ" Houthi nhỏ bé ở Trung Đông.
Trd Xuan
__________________
|
|
|
03-19-2025
|
#412
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,475
Thanks: 31,184
Thanked 22,894 Times in 10,848 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 88
|
Nhà phân tích Steve Rosenberg cho biết báo chí Nga đã ca ngợi cuộc điện đàm hôm thứ Ba giữa Donald Trump và Vladimir Putin là một chiến thắng lớn, theo BBC đưa tin.
Theo một số tờ báo Nga, đất nước họ đã giành được chiến thắng ngoại giao vào ngày 18 tháng 3. Theo chuyên gia, điều này có thể đúng vì Tổng thống Nga không bị buộc phải nhượng bộ với Ukraine, hơn nữa, hai nguyên thủ quốc gia còn khen ngợi nhau. Tổng thống Trump có thể sẽ tập trung nhiều vào việc duy trì quan hệ song phương Mỹ-Nga.
Mátxcơva áp đặt các điều kiện của riêng mình lên Washington, câu hỏi đặt ra là Kyiv có thể đồng ý những gì. Vladimir Putin đã bác bỏ lệnh ngừng bắn vô điều kiện, nhưng các bên sẽ tiếp tục đàm phán.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hãng thông tấn Ukraine UNIAN đưa tin. Sergey Nikiforov, thư ký báo chí của tổng thống Ukraine, đã thông báo với tờ báo về việc này, và Dan Scavino, phó chánh văn phòng Nhà Trắng, cũng xác nhận tin tức này trong một bài đăng trên X.
Trump nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục
– bài báo viết.
Hôm thứ Tư, Volodymyr Zelensky cho biết ông dự định sẽ điện đàm với tổng thống Hoa Kỳ về các bước tiếp theo hướng tới hòa bình và nội dung chính xác của cuộc điện đàm giữa Trump và Putin.
Vài phút sau cuộc họp báo chung giữa Zelensky và Tổng thống Phần Lan, Moscow đã nói về các cuộc tấn công đêm thứ Ba trong cuộc họp báo thường kỳ dành cho các nhà báo, BBC đưa tin.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Ukraine không tuân thủ lệnh tạm dừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày. Ông cho biết Kyiv đã cố gắng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga chỉ trong một đêm.
Theo Peskov, Putin và Trump "tin tưởng lẫn nhau" và muốn bình thường hóa quan hệ Mỹ-Nga sau hơn ba năm kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm: "Putin và Tổng thống Trump hiểu rõ nhau, tin tưởng lẫn nhau và có ý định dần dần tiến tới bình thường hóa quan hệ".
Interfax đưa tin Volodymyr Zelensky cho biết các chuyên gia quân sự và năng lượng cũng sẽ tham gia cuộc họp tiếp theo tại Saudi Arabia.
Tổng thống Ukraine cho biết tại cuộc họp tiếp theo ở Saudi Arabia, một số chuyên gia sẽ có mặt ở phía Ukraine để có thể phân tích ngay các thỏa thuận ngừng bắn, dù là về an ninh, năng lượng hay cơ sở hạ tầng dân sự.
Ukraine sẽ chuẩn bị và cung cấp cho các đối tác danh sách các mục tiêu năng lượng, cơ sở hạ tầng và dân sự mà Nga không nên tấn công. Nếu Nga không tấn công các mục tiêu này, Ukraine sẽ không tấn công vào ngành năng lượng của quốc gia xâm lược, Volodymyr Zelensky phát biểu hôm thứ Tư tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ở Helsinki.
Khi được hỏi khi nào Ukraine sẽ chấm dứt các cuộc tấn công vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, tổng thống Ukraine cho biết ông không coi lời hứa bằng miệng của Vladimir Putin về việc chấm dứt các cuộc tấn công vào ngành năng lượng là đủ dựa trên kinh nghiệm của họ cho đến nay.
Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine muốn kiểm soát vấn đề này và điều này nên do Hoa Kỳ thực hiện, tờ Ukrainska Pravda đưa tin.
__________________
|
|
|
03-19-2025
|
#413
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,475
Thanks: 31,184
Thanked 22,894 Times in 10,848 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 88
|
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết ủng hộ đề xuất của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng Nga và Ukraine cùng nhau kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong 30 ngày. Theo tuyên bố từ Điện Kremlin hôm thứ Ba, Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga tuân thủ lệnh ngừng bắn.
Trong cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ quốc gia vào thứ Ba, Putin đã nêu ra một số chi tiết liên quan đến cơ chế xác minh lệnh ngừng bắn, vốn rất cần thiết cho tính bền vững của thỏa thuận.
Tổng thống Nga khẳng định rằng, trên nguyên tắc, ông vẫn cam kết giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine. Ông tuyên bố rằng ông sẵn sàng hợp tác với các đối tác Mỹ để tìm ra giải pháp lâu dài và bền vững cho tình hình ở Ukraine.
Thỏa thuận này được coi là bước tiến đáng kể trong cuộc xung đột kéo dài, đặc biệt liên quan đến các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung năng lượng của cả hai nước và khu vực.
__________________
|
|
|
03-19-2025
|
#414
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,475
Thanks: 31,184
Thanked 22,894 Times in 10,848 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 88
|
Các quan chức Nga, đứng đầu là Tổng thống Vladimir Putin, đã tuyên bố rõ ràng vào thứ Ba rằng các công ty phương Tây chỉ có thể quay trở lại thị trường Nga khi có những điều kiện nghiêm ngặt. Putin cảnh báo rằng các doanh nghiệp nước ngoài sẽ không thể mua lại tài sản của họ với giá bán thấp và sẽ không nhận được sự đối xử đặc biệt.
“Mỗi giao dịch phải được xem xét riêng biệt và kỹ lưỡng”, ông tuyên bố tại đại hội của Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga.
Sau cuộc xâm lược Ukraine, hàng trăm công ty phương Tây đã rời khỏi Nga. Sau các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và Nga tại Saudi Arabia, có nhiều báo cáo cho biết các công ty phương Tây đang cân nhắc quay trở lại thị trường Nga, tờ Moscow Times đưa tin.
Theo Kirill Dmitriev, các công ty Mỹ nên thành lập liên doanh với các công ty Nga đã chiếm được thị phần của họ. Phó Thủ tướng Denis Manturov cho biết thêm rằng phía Nga phải giữ quyền kiểm soát đối với các doanh nghiệp và công nghệ này.
Thương mại giữa Nga và Hoa Kỳ hiện đang ở mức tối thiểu: kim ngạch xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Nga chỉ đạt 500 triệu đô la vào năm 2024, trong khi kim ngạch xuất khẩu của Nga sang Hoa Kỳ đạt 3 tỷ đô la.
__________________
|
|
|
03-19-2025
|
#415
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,475
Thanks: 31,184
Thanked 22,894 Times in 10,848 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 88
|
Ý và Tây Ban Nha đã nêu rõ rằng họ không ủng hộ đề xuất của Liên minh châu Âu về việc phân bổ khoảng 40 tỷ euro để hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay, Interfax đưa tin.
Kaja Kallas, Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại của EU, tuyên bố sau cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao tại Brussels vào thứ Hai rằng đề xuất của bà nhận được "sự ủng hộ chính trị rộng rãi".
Theo dữ liệu từ Viện Kiel, Estonia, Đan Mạch và Litva đã chi hơn 2 phần trăm GDP của họ để hỗ trợ Kiev trong giai đoạn 2022-2024, trong khi Ý, Tây Ban Nha và các nước Nam Âu khác chỉ chi chưa đến 0,5 phần trăm.
Bộ trưởng Ngoại giao Ý Antonio Tajani cho biết, "Chúng tôi đang chờ cuộc điện đàm giữa Trump và Putin để xem liệu có tiến triển nào hướng tới lệnh ngừng bắn hay không." Ông nói thêm rằng Ý cũng cần phải tự tìm nguồn lực cho chi tiêu quốc phòng của mình.
Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha José Manuel Albares cho biết Tây Ban Nha đã cam kết viện trợ quân sự 1 tỷ euro cho Ukraine trong năm nay và "không phải chờ" đề xuất của Kallas để đảm bảo sự hỗ trợ của mình với Kiev.
__________________
|
|
|
03-19-2025
|
#416
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,475
Thanks: 31,184
Thanked 22,894 Times in 10,848 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 88
|
Tổng thống Nga đang cố gắng trì hoãn tiến trình hòa bình bằng cách giả vờ tham gia vào quá trình đàm phán, tờ New York Times đưa tin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên đồng ý vào thứ Ba về lệnh ngừng bắn "có giới hạn" nhằm giải quyết các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, trong khi Ukraine cũng có động thái tương tự. Tuy nhiên, theo phân tích của tờ báo, ông đã từ chối cam kết ngừng bắn hoàn toàn ở tiền tuyến, theo trang web Unian.
Trong cuộc điện đàm kéo dài hai giờ với Tổng thống Donald Trump, Putin đã bác bỏ lệnh ngừng bắn trong 30 ngày, do đó các cuộc tấn công sẽ tiếp tục, nhưng nếu các cuộc tấn công năng lượng dừng lại, đây có thể là bước đi chung đầu tiên hướng tới việc chấm dứt chiến tranh, mà Nhà Trắng sẽ coi là sự khởi đầu của hòa bình. Cùng lúc đó, một số quan chức chính phủ cấp cao thừa nhận rằng Putin có khả năng sẽ kéo dài quá trình này và chỉ đồng ý với những bước tối thiểu để tỏ ra cam kết trong các cuộc đàm phán hòa bình nhưng vẫn duy trì được lợi thế trên chiến trường.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự sẵn sàng ngừng bắn đối với các cuộc tấn công vào ngành năng lượng, nhưng nhấn mạnh rằng Ukraine không thể đứng yên trước các cuộc tấn công của Nga vào mạng lưới năng lượng. Ông nói thêm rằng Nga phải ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, nhưng nếu vi phạm, Ukraine sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp trả đũa.
Theo Putin, hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được nếu sự hỗ trợ quân sự và tình báo nước ngoài cho Ukraine chấm dứt, các nguồn tin từ Điện Kremlin và Hoa Kỳ khẳng định. Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance chỉ trích viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine, nhưng Nhà Trắng không công bố thông tin chi tiết về vấn đề này.
Putin đã có một số "cử chỉ thiện chí": ông đồng ý thả 23 binh lính Ukraine bị thương và trao đổi 175 tù binh. Mặc dù ủng hộ ý tưởng ngừng bắn, ông lại áp đặt những điều kiện không thể chấp nhận được cho Ukraine, chẳng hạn như dừng huy động và tái vũ trang. Trump bày tỏ hy vọng rằng họ có thể thảo luận về số phận của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, mặc dù cả Điện Kremlin và Nhà Trắng đều không chính thức đề cập đến vấn đề này.
Các quan chức Ukraine đã đưa ra ba yêu cầu chính: Kiev không nên công nhận sự chiếm đóng của Nga, giữ thái độ trung lập và giảm sức mạnh quân sự. Họ cũng yêu cầu đảm bảo an ninh trong trường hợp có thể đạt được thỏa thuận.
Tuy nhiên, Zelensky tuyên bố rằng Ukraine sẽ không chấp nhận các điều kiện của Nga và sẽ không công nhận các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
__________________
|
|
|
03-19-2025
|
#417
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,475
Thanks: 31,184
Thanked 22,894 Times in 10,848 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 88
|
Bộ chỉ huy tác chiến Lãnh thổ Krasnodar thông báo trên kênh Telegram vào sáng thứ Tư rằng một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một cơ sở lưu trữ dầu ở vùng Kavkaz thuộc vùng Kuban, miền nam nước Nga do các mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống.
Công việc đã bị đình chỉ và khoảng ba mươi người đã được sơ tán. Theo thông tin ban đầu, không có thương vong nào trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái, MTI đưa tin.
Sự việc này xảy ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ hôm thứ Ba, bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng của Donald Trump rằng Nga và Ukraine cùng nhau kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong 30 ngày và ra lệnh cho quân đội Nga thực hiện như vậy.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không đã phá hủy và đánh chặn 57 máy bay không người lái của Ukraine trên không phận Nga chỉ trong đêm.
__________________
|
|
|
03-19-2025
|
#418
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,475
Thanks: 31,184
Thanked 22,894 Times in 10,848 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 88
|
Các nhà lập pháp đảng Dân chủ Hoa Kỳ đang kêu gọi chính quyền của Tổng thống Donald Trump khôi phục chương trình giúp tìm kiếm hàng nghìn trẻ em Ukraine bị Nga bắt cóc và trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm về vụ lạm dụng này bằng các biện pháp trừng phạt, Reuters đưa tin.
Chính quyền của tổng thống đảng Cộng hòa đã chấm dứt sáng kiến do chính phủ tài trợ do Đại học Yale đứng đầu, được thiết kế để theo dõi những đứa trẻ bị bắt cóc hàng loạt từ Ukraine. Quyết định này khiến các nhà nghiên cứu mất quyền truy cập vào thông tin, hình ảnh vệ tinh và dữ liệu khác về khoảng ba mươi nghìn trẻ em bị bắt cóc khỏi Ukraine.
Chúng tôi có lý do để tin rằng dữ liệu từ kho lưu trữ dữ liệu đã bị xóa vĩnh viễn. Nếu điều này là đúng, nó sẽ gây ra hậu quả thảm khốc.
– các nhà lập pháp cho biết.
Việc Trump chấm dứt chương trình và lá thư này lần đầu tiên được tờ The Washington Post đưa tin. Bức thư được công khai vào cùng ngày Trump điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó Nga đã không đồng ý ngừng bắn trong 30 ngày.
Theo một người hiểu biết về chương trình theo dõi, việc Bộ Ngoại giao chấm dứt hợp đồng với Yale đã dẫn đến việc xóa bỏ 26 triệu đô la bằng chứng về tội ác chiến tranh có thể được dùng để bảo vệ Putin.
__________________
|
|
|
03-19-2025
|
#419
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,475
Thanks: 31,184
Thanked 22,894 Times in 10,848 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 88
|
Bộ Quốc phòng Estonia kết luận vào tháng 12 năm 2023 rằng Ukraine có thể đảo ngược tình thế chiến tranh Nga-Ukraine bằng cách giết hoặc làm bị thương 100.000 người Nga vào năm 2024, Forbes đưa tin.
Quân đội Ukraine đã giết hoặc làm bị thương nghiêm trọng gần 200.000 binh sĩ Nga vào năm ngoái, và số thương vong thậm chí còn tăng cao hơn vào năm 2025. Theo Tướng Oleksandr Shirsky, tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Nga đã mất thêm 100.000 binh sĩ chỉ trong 10 tuần đầu tiên của năm nay.
Theo học thuyết chiến thắng của Estonia, Ukraine có thể đánh bại Nga bằng cách tiêu diệt nhiều binh lính được huấn luyện tốt hơn số lượng mà hệ thống huấn luyện quân sự của Nga có thể thay thế, qua đó gây ra sự sụp đổ dần dần về mặt quân sự.
Với việc các căn cứ huấn luyện của Điện Kremlin có khả năng đưa khoảng 130.000 quân lính mới vào chiến đấu sau mỗi sáu tháng, và 10.000 trong số này là quân hỗ trợ, phân tích của Estonia cho rằng các chỉ huy Ukraine nên đặt mục tiêu vô hiệu hóa 50.000 quân Nga trong cùng thời kỳ.
Có thể Ukraine sẽ cảm thấy an tâm khi ước tính quân đội nước này đã giết hoặc làm bị thương nghiêm trọng trung bình 172.000 binh lính Nga.
__________________
|
|
|
03-19-2025
|
#420
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,475
Thanks: 31,184
Thanked 22,894 Times in 10,848 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 88
|
Tại Quận Sumy, một người đã thiệt mạng và ba người khác bị thương khi một tòa nhà chung cư bị tấn công, trong khi tại Quận Kyiv, hai người đã bị thương trong các cuộc không kích do quân đội Nga thực hiện bằng tên lửa và máy bay không người lái vào đêm thứ Tư, MTI đưa tin.
Vào cuối ngày 18 tháng 3, quân đội Nga đã tấn công một tòa nhà chung cư ở Tỉnh Sumy, khiến một người đàn ông 29 tuổi thiệt mạng và ba người khác bị thương, cổng thông tin Ukrainska Pravda đưa tin, trích dẫn tuyên bố từ chính quyền quân sự khu vực và Văn phòng Tổng công tố Ukraine.
Cũng trong ngày thứ Ba, một máy bay không người lái đã đâm vào mái của Bệnh viện lâm sàng Quận Sumy, làm hư hại tòa nhà và những chiếc xe đậu gần đó. Tại quận Buchay gần Kiev, một người đàn ông 54 tuổi và một người phụ nữ 43 tuổi đã bị thương, 36 tòa nhà và 19 phương tiện bị hư hại trong cuộc không kích vào ban đêm, các cổng thông tin của Ukraine đưa tin, trích dẫn tuyên bố từ cảnh sát và bộ phận quản lý thảm họa.
Ông Serhiy Lisak, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Dnipropetrovsk, cho biết tại thành phố Dnipro và khu vực Pavlohrad, do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga, hỏa hoạn đã bùng phát ở một số nơi và gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, nhà riêng và ô tô.
Phòng báo chí của công ty đường sắt nhà nước Ukrzaliznytsia nói với báo chí rằng sáng thứ Tư, quân đội Nga đã tấn công hệ thống năng lượng đường sắt ở khu vực Dnipro bằng máy bay không người lái. Một số đoạn đường bị mất điện, nhưng tàu vẫn chạy theo đúng lịch trình.
Theo báo cáo từ Bộ Tư lệnh Không quân, tính đến rạng sáng thứ Tư, quân đội Nga đã triển khai sáu tên lửa và 145 máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Ukraine.
__________________
|
|
|
|
|