VỤ BÊ BỐI MÁY TÍNH XÁCH TAY CỦA HUNTER BIDEN, NGAY CẢ KHI ÔNG JOE BIDEN THẮNG CỬ, ÔNG BIDEN SẼ KHÔNG CÓ LỐI THOÁT.
(Gregg Jarrett: Foxnews) Cảm ơn Hunter Biden, không có lối thoát nào cho cha của anh.

Ngay cả khi ông Joe Biden, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, được bầu làm tổng thống, bằng chứng đáng nguyền rủa sẽ tiếp tục xuất hiện rằng con trai riêng của ông hoàn toàn chấp nhận truyền thống bán hàng rong ảnh hưởng vô liêm sỉ của Washington.
Nếu không nói gì khác, Hunter là một tượng đài của lòng tham. Một hình elip nên được dựng lên để vinh danh anh ấy.
Nhưng những câu hỏi chưa được giải đáp là: ông Joe Biden biết được bao nhiêu và ông ta đã tham gia vào các âm mưu bất chính (nếu không phải là bất hợp pháp) ở mức độ nào?
Ông Joe sẽ không bao giờ trả lời. Bạn có thể mang nó đến ngân hàng của anh ấy.
Ông Biden, người đã cao tuổi, hy vọng rằng ông ấy có thể khập khiễng vượt qua vạch đích bầu cử bằng cách từ chối trả lời những câu hỏi nổi bật đó và bằng cách tố cáo bằng chứng buộc tội là "kẻ xấu" và "một đống rác". Ông ta cẩn thận làm theo kịch bản do DC sắp xếp trong cuộc tranh luận tổng thống hôm tối thứ Năm. Ông Joe đã cố gắng bỏ vào bộ nhớ (chẳng hạn như nó là như vậy). Tôi cho rằng ông ấy đã phần nào làm tốt trong việc phủ nhận chuyện đó.
Với vị trí dẫn đầu trong các cuộc thăm dò (theo như báo chí cánh tả), ông Biden giờ chắc chắn sẽ rút lui về khu vực cư trú an toàn ở tầng hầm của mình, cố gắng hết sức để cho thời gian trôi đi qua mau cho đến ngày 3 tháng 11. Ông ấy có định ngủ trưa để vượt qua vụ bê bối không? Tại sao không?
Thời gian đang đứng về phía ông Biden. Những tiết lộ đáng lo ngại về thứ chỉ có thể được mô tả là tham nhũng thứ hạng đã đến quá muộn trong trò chơi chính trị.
Khoảng 50 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu. Họ làm như vậy mà không có lợi gì khi biết rằng người đàn ông mà họ bầu để vào Nhà Trắng đã lừa dối họ đã không nói lên sự thật về kẻ lừa đảo là chính con trai của mình và hàng triệu đô la mà người con trai của ông Joe đã bỏ túi bằng cách lợi dụng quyền hành của người cha già thân yêu khi cha mình còn tại chức PTT.
Ông Joe Biden cũng đang nhờ đến những người như Đại diện Adam Schiff, DC-Calif., Để phổ biến thông tin sai lệch nhằm che đậy dấu vết của ông ta. Ông Schiff là một ngôi sao kỳ cựu tài ba khi nói đến sự gian dối. Ông đã dành ba năm tuyên bố rằng ông đã có bằng chứng không thể chối cãi về sự "thông đồng" giữa TT Trump và Nga khi ông không làm vậy. Vô số lời nói dối của ông ta tạo thành một cuốn bách khoa toàn thư về sự dối trá.
Thông tin mới nhất của ông Schiff là máy tính xách tay của Hunter Biden là thông tin sai lệch của Nga. Điều này đã được cả FBI và Giám đốc Tình báo Quốc gia vạch trần một cách nhanh chóng và dễ dàng, chưa kể các nguồn tin trên các cuộc trao đổi email được phát hiện trên chiếc máy tính xách tay khét tiếng hiện nay. Tuy nhiên, ông Joe Biden vẫn cố gắng quảng bá thông tin sai lệch trong cuộc tranh luận tổng thống.
Có bao nhiêu cử tri không hiểu biết đã chấp nhận sự mệt mỏi đó? Quá nhiều, tôi tưởng tượng. Và ông Biden đã tin vào điều đó - về mặt thực tế. "Đó là những người Nga chết tiệt," các cử tri có thể đã tự lẩm bẩm khi họ thề sẽ chọn ông cho ứng cử viên Đảng Dân chủ.
Ông Biden cũng đã khá hoài nghi vào việc ông kêu oan và tuyên bố rằng ông không biết gì về các giao dịch kinh doanh khét tiếng của con trai mình - mặc dù đã có bằng chứng danh dự. Có vẻ như ứng cử viên tổng thống thực sự muốn cử tri chấp nhận sự say mê ngấm ngầm rằng ông ta là "Joe không biết gì". Mô tả chính xác hơn là "Joe trong sáng". Ông ấy đã nâng tầm sự trốn tránh lên thành nghệ thuật.
Hãy xem xét các tuyên bố của đối tác kinh doanh của con trai mình là Hunter Biden, ông Tony Bobulinski, người đã muộn màng đưa ra các tin nhắn văn bản và email có vẻ như để chứng thực sự đồng lõa của ông Joe Biden trong các doanh nghiệp bất chính của con trai mình.
Ông đặt câu hỏi rằng máy tính xách tay của Hunter có phải là hàng chính hãng hay không. Dù sao thì chúng tôi cũng biết điều đó vì cả ông Joe và Hunter Biden đều không bác bỏ nó. Họ cũng đã không từ chối các email hút thuốc.
Nhưng bản thân các email là gì? Tính xác thực của chúng đã được Bobulinski xác minh. Họ cho thấy rằng một liên doanh bí ẩn mang tên CEFC China Energy đã tìm cách mua ảnh hưởng của Mỹ thông qua một loạt các giao dịch bí mật phụ thuộc vào ông Joe Biden nhưng do anh trai và con trai ông ta thương lượng. Theo ông Bobulinski, ông Joe Biden đã tích cực tham gia và tham dự ít nhất một cuộc họp trong đó thương vụ béo bở đã được thảo luận. Hàng triệu đô la sẽ đổ về cho gia đình Bidens.
Đương nhiên, các thành viên gia đình Bidens rất thận trọng. Điều này giải thích dấu vết từ những giấy tờ. Tất nhiên, cho đến khi máy tính xách tay của Hunter bị đánh rơi một cách ngu ngốc tại một cửa hàng sửa chữa ở Delaware và sau đó bị bỏ rơi. Đó là khi FBI có quyền truy cập vào nội dung của nó, nhưng đã cố tình chôn giấu bằng chứng trong một năm. Ông giám đốc FBI Christopher Wray đã nhìn thấy điều đó.
Lừa đảo ở Trung Quốc có bao giờ thành hiện thực? Không. Công ty năng lượng đã phá sản. Nhưng đó không phải là vấn đề. Bằng chứng chỉ ra rằng ông Joe Biden sẵn sàng tận dụng tên tuổi, danh tiếng và triển vọng có chức vụ cao của mình để kiếm lợi về mặt tài chính từ một đối thủ là Hoa Kỳ - một quốc gia cộng sản phạm tội vi phạm nhân quyền, đàn áp hàng loạt và những hành động diệt chủng không thể kể xiết.
Trong một email cực kỳ ngu ngốc, Hunter Biden khoe khoang rằng anh ấy là "người duy nhất đặt cả di sản gia đình lên hàng đầu." Ảnh hưởng của việc bán hàng rong, bạn có thể hỏi? Một email khác từ một trong những đối tác kinh doanh của Hunter trả lời câu hỏi đó, "Tôi biết lý do tại sao (Chủ tịch CEFC Yee Jianming) muốn thỏa thuận này và điều gì khiến nó trở nên to lớn, đó là họ."
Để bảo vệ mình, ông Joe Biden đã nói với người dân Mỹ trong cuộc tranh luận tổng thống rằng ông không bao giờ nhận một xu nào từ người Trung Quốc.
Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng nó không phải là vì mình không muốn thử. Đó là một pha đánh võng chối quanh điêu luyện. Cướp ngân hàng là một tội ác không kém vì cướp không thành công. Điều này cũng đúng với các quy chế chống tham nhũng của chúng ta. Không thành công không giúp bạn tránh khỏi tội phạm.
Gia đình Biden (không phải Gambino) có tham gia vào điều gì đó có thể vi phạm Đạo luật các tổ chức có ảnh hưởng và tham nhũng của Racketeer, hay còn gọi là RICO không? Có lẽ. Đó chắc chắn là điều mà FBI và Bộ Tư pháp nên điều tra. Có những quy chế trọng tội liên quan khác có thể đã bị bắt giữ.
Nhưng hành động sai trái nghiêm trọng hơn thực sự liên quan đến việc ông Joe Biden đã thú nhận đe dọa giữ lại 1 tỷ đô la tiền thuế của người Mỹ trừ khi một công tố viên Ukraine bị sa thải.
Người đó vừa tình cờ điều tra tham nhũng tại công ty khí đốt tự nhiên có tên Burisma đang trả cho Hunter Biden 85.000 đô la mỗi tháng để không phải làm gì ngoại trừ việc đánh đổi quyền lực và ảnh hưởng của cha mình.
Đây là bằng chứng cho thấy Joe Biden đã đích thân gặp gỡ một giám đốc điều hành hàng đầu của Burisma trước lời đe dọa tống tiền / hối lộ thành công của anh ta. Tôi đã kể lại những sự thật tồi tệ đó trong cột cuối cùng của mình.
Bi kịch trong tất cả những điều này là các phương tiện truyền thông chính thống được thống trị một cách tự do sẽ phần lớn bỏ qua các bằng chứng buộc tội ông Joe và con ông Hunter Biden.
Facebook và Twitter sẽ tiếp tục kiểm duyệt sự thật và chặn các câu chuyện trong nỗ lực tuyệt vọng để bảo vệ ông Joe Biden trong nỗ lực trở thành người quyền lực nhất trên trái đất.
Liệu những thế lực ác độc này có chiến thắng? Liệu một chính trị gia tham nhũng đã sai lầm về hầu hết mọi thứ trong sự nghiệp đáng kinh ngạc của mình sẽ trở thành tổng thống?
Nếu vậy, những hành vi đồi bại trần trụi được định nghĩa là một người đàn ông quá sẵn sàng hy sinh sự chính trực cho quyền lực.
Nguồn
https://www.foxnews.com/opinion/hunt...xEQjFwyC5k15wI