Thomas J. Farnan
Năm 2014, chính quyền Obama đã giao cho Joe Biden giám sát chính sách Ukraine. Từ vị trí đó, ông có thể nhận được một phần tiền lương mà con trai ông là Hunter trích từ Burisma, một trong những công ty năng lượng lớn nhất đất nước, vì đã sa thải một công tố viên không thân thiện.
Tuy nhiên, hoạt động chính trị còn lớn hơn cả gia đình Biden chỉ vài triệu đô la. Năm 2016, Ukraine can thiệp chống lại Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Nó đã làm như vậy bằng cách phát động chiến dịch gắn cờ Nga giả nhằm chống lại chiến dịch Trump thông qua Fusion GPS, CrowdStrike và Alexandra Chalupa.
Ukraine sau đó đã thừa nhận sự can thiệp và xin lỗi về việc này.
Sau cuộc điện đàm trong đó Tổng thống Trump cảm ơn nhà lãnh đạo Ukraine vì đã điều tra vụ tham nhũng này, người đứng đầu chính sách Ukraine của Obama tại NSC (người đã giám sát phần Chalupa trong trò lừa chính trị bẩn thỉu) đã nộp đơn tố cáo dẫn đến việc ông Trump bị luận tội.
Sau đây là một đoạn trích từ ebook ngắn, The Russia Lie , kể chi tiết về sự can thiệp bầu cử của Ukraine chống lại Trump theo lệnh của chính quyền Obama.
* * *
Đập vào giữa sự hỗn hợp đầy phức tạp của tiền bạc, vận động hành lang và sự điên rồ này là đất nước Ukraine, nằm về mặt địa lý giữa châu Âu và Nga.
Quan điểm thời chiến tranh lạnh cho rằng không có Ukraine thì Nga là một cường quốc phương Đông, nhưng với Ukraine, nó thách thức các lợi ích của phương Tây.
Kể từ những năm 1990, Ukraine đã trở lại giữa sự liên kết với Nga và phương Tây. Giống như một đứa trẻ trong cuộc ly hôn cay đắng, nó đã trở thành một đại diện trong cuộc chiến giữa hai người cha không giống nhau: sở thích tôn giáo, dân tộc và tôn giáo ở nước Nga của Putin; và chủ nghĩa toàn cầu của EU.
Năm 2010, ứng cử viên thân Nga Viktor Yanukovych được bầu làm tổng thống Ukraine, một phần nhờ sự phục vụ của nhà tư vấn chính trị người Mỹ, Paul Manafort. Politico đã gọi mối quan hệ của Manafort với Yanukovych là “một mối quan hệ tình yêu chính trị”.
Các lực lượng hùng mạnh ở phương Tây nghi ngờ rằng Vladimir Putin đang đưa những ý tưởng chống EU vào đầu người dân - với sự giúp đỡ của Manafort.
Trong đó nằm ở trung tâm dai dẳng của Lời nói dối nước Nga : Trí thức phương Tây có cái nhìn thấp về những người tham gia cuộc thăm dò ý kiến phản đối các dự án toàn cầu hóa của họ, liên quan đến việc đám đông tụ tập dễ bị thao túng, giống như Pygmalion , bởi những người thông minh hơn. Họ cho rằng Putin đang đóng vai Giáo sư Henry Higgins cho những cô gái bán hoa từ chối EU, bởi vì đó là cách họ nhìn thế giới.
Vào năm 2014, Yanukovych đã mắc sai lầm khi không ký một thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu. John McCain đã bay đến Kiev để tập hợp sự ủng hộ cho EU. McCain đã báo cáo với Hội đồng Đại Tây Dương về chuyến đi của mình. Tiếp theo là một cuộc đảo chính thành công , thay thế chính phủ thân Nga bằng một con rối phương Tây.
Tổng thống Obama sau đó nói với Fareed Zakaria của CNN rằng ông đã “môi giới một thỏa thuận để chuyển giao quyền lực ở Ukraine.” Từ “môi giới” gợi ý rằng chính quyền Obama đã thay thế thành công một chính phủ cách xa nửa vòng trái đất theo lệnh của những người thông minh ở Washington.
Dưới sự giám sát của Joe Biden, chính quyền Obama bắt đầu làm việc với Ukraine để tạo ra thông tin sai lệch liên kết Trump với Nga.
Alexandra Chalupa, một đặc vụ người Mỹ gốc Ukraine, bắt đầu thực hiện nghiên cứu đối lập cho DNC về Trump và Nga vào cuối năm 2015. Đại sứ quán Ukraine đại diện cho chính phủ mà Tổng thống Obama "làm môi giới" đã làm việc chặt chẽ với Chalupa.
Những nỗ lực của Chalupa đã thành công trong việc tạo ra một đám mây Nga giả mạo xung quanh Trump, đến nỗi vào ngày 24 tháng 10 năm 2016, phóng viên Michael Isikoff đã miêu tả công việc của cô là then chốt trong chiến thắng sớm cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton tại Yahoo News .
Vào ngày 16 tháng 1 năm 2016, Hội đồng Đại Tây Dương đã ban hành một công văn với tiêu đề biểu ngữ: “ Các Cơ quan Tình báo Hoa Kỳ điều tra sự xâm nhập của Nga vào các Đảng chính trị Châu Âu .” Người dẫn đầu ngắn gọn: "Các cơ quan tình báo Mỹ phải tiến hành một cuộc điều tra lớn về cách thức Điện Kremlin thâm nhập vào các đảng phái chính trị ở châu Âu, nó có thể được tiết lộ."
Tiếp theo là một loạt các trích dẫn từ một bài báo xuất hiện trên The Telegraph , bao gồm việc “James Clapper, Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ” đang điều tra xem liệu các phong trào chính trị của cánh hữu ở châu Âu có bắt nguồn từ “sự can thiệp của Nga” hay không.
Công văn nói về "Một hồ sơ" tiết lộ "các hoạt động gây ảnh hưởng của Nga" ở châu Âu. Đây là lần đầu tiên những từ lặt vặt như "tiếng Nga can thiệp" và "hồ sơ" xuất hiện cùng nhau trong từ vựng của Mỹ.
Một trong những người đàn ông quốc tế bí ẩn do thám các đảng chính trị châu Âu không ai khác chính là Christopher Steele nổi tiếng khắp nơi. Một ngày 05 Tháng 3 2018 mảnh trong The New Yorker về Steele mô tả các kết nối:
Ngay cả trước khi Steele tham gia vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, ông vẫn tin rằng Điện Kremlin đang can thiệp vào các cuộc bầu cử của phương Tây. Vào tháng 4 năm 2016, không lâu trước khi nhận nhiệm vụ Fusion, anh đã hoàn thành một cuộc điều tra bí mật, mà anh gọi là Dự án Charlemagne, cho một khách hàng tư nhân. Nó bao gồm một cuộc khảo sát về sự can thiệp của Nga vào chính trị của bốn thành viên Liên minh Châu Âu - Pháp, Ý, Vương quốc Anh và Đức - cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, một ứng cử viên cho tư cách thành viên. Báo cáo ghi lại sự can thiệp chính trị dai dẳng và tích cực của Điện Kremlin: chiến tranh truyền thông xã hội nhằm làm tăng thêm nỗi sợ hãi và thành kiến, và "hỗ trợ tài chính không rõ ràng" được trao cho các chính trị gia được ưu ái dưới hình thức cho vay ngân hàng, quà tặng và các hình thức hỗ trợ khác. Báo cáo…. gợi ý rằng viện trợ của Nga có thể đã được trao cho những người theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu ít được biết đến ở Vương quốc Anh và các nơi khác. Báo cáo kết luận, mục tiêu dài hạn của Điện Kremlin là thúc đẩy các nhóm cực đoan và các chính trị gia gây thiệt hại cho các nền dân chủ tự do của châu Âu. Mục tiêu trước mắt hơn là “tiêu diệt” EU, để chấm dứt các biện pháp trừng phạt kinh tế trừng phạt mà EU và Mỹ đã áp đặt lên Nga sau sự can thiệp quân sự và chính trị vào Ukraine năm 2014.
Khoảng cùng thời gian Steele làm việc trong Dự án Charlemagne, anh ta thuê Fusion GPS để nghiên cứu về Paul Manafort. Glenn Simpson đã trình bày chi tiết điều này trong cuốn sách của mình: "Nhiều tuần trước khi Trump khai thác Manafort để điều hành chiến dịch của mình, Christopher Steele đã thuê Fusion để giúp điều tra Manafort."
Steele đang điều tra ảnh hưởng của Putin trong chính trị châu Âu. Manafort đã rất hữu ích trong việc bầu chọn ứng cử viên ủng hộ Putin ở Ukraine, và anh ta bắt đầu làm việc cho Trump. Steele đã thuê Fusion GPS để điều tra Manafort. Sau đó, Fusion GPS đã thuê Steele để giúp họ. Ấm cúng hả?
Với Hội đồng Đại Tây Dương vào năm 2016, mọi con đường đều dẫn đến Ukraine. Danh sách những người đóng góp đáng kể của Hội đồng Đại Tây Dương bao gồm tỷ phú người Ukraine Victor Pinchuk.
Công ty năng lượng Ukraine đang trả hàng triệu USD cho một thực thể đang chi trả số tiền lớn cho Hunter Biden vài tháng sau khi anh ta xuất ngũ khỏi Hải quân Mỹ vì tội sử dụng ma túy, Burisma, cũng xuất hiện nổi bật trong danh sách nhà tài trợ của Hội đồng Đại Tây Dương.
Arseniy Yatsenyuk, con rối của phương Tây được cài cắm ở Ukraine, đã đến thăm các văn phòng của Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington để phát biểu vài tuần sau cuộc đảo chính.
Pinchuk cũng là một nhà tài trợ lớn (từ 10 triệu đến 20 triệu USD) cho Quỹ Clinton. Quay trở lại năm '15, Wall Street Journal đã xuất bản một bài điều tra , “ Clinton Charity Tapping Những người bạn nước ngoài ”. Phần này nói về cách Ukraine cố gắng gây ảnh hưởng đến Clinton bằng cách quyên góp khổng lồ thông qua Pinchuk. Sự can thiệp của nước ngoài, bất cứ ai?
Trong một bài báo được xuất bản lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 1 năm 2017, có tiêu đề “Nỗ lực của Ukraine để phá hoại Trump phản công”, Politico đưa tin rằng Ukraine đã cố gắng giúp đỡ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016: “Những nỗ lực của Ukraine đã có tác động trong cuộc đua, giúp thúc đẩy Việc Manafort từ chức và nâng cao câu chuyện rằng chiến dịch của Trump có liên hệ sâu sắc với kẻ thù của Ukraine ở phía đông, Nga. "
Ukraine đã xin lỗi và thừa nhận sự can thiệp của mình .
Cuối cùng, Trump đã liên kết sai với Nga bởi ba mục nghiên cứu đối lập của DNC, tất cả đều liên quan đến chính phủ bù nhìn của phương Tây ở Ukraine: (1) làm bẩn Paul Manafort; (2) hồ sơ Steele; và (3) vụ hack được cho là máy tính DNC.
Trong các email mà Nellie Ohr của Fusion GPS chuyển đến chồng cô Bruce Ohr, các quan chức Ukraine đã thông báo cho FBI về “sổ cái đen” đăng ký các khoản thanh toán ngoài sổ sách cho Manafort. Nó hoàn toàn bịa đặt, nhưng nó đã phục vụ cho mục đích gây rối loạn chiến dịch tranh cử của Trump trong vòng vài tuần sau cuộc bầu cử, khiến chủ tịch chiến dịch phải từ chức.
Thật hợp lý khi kết luận hồ sơ Steele, giống như báo cáo của Nellie Ohr về Manafort, dựa trên thông tin sai lệch do người Ukraine cung cấp và được các nhà nghiên cứu Fusion GPS của anh ta chuyển cho Steele. Nguồn duy nhất mà Nellie Ohr xác định trong lời khai là người Ukraine. Một bảng tính của FBI đã xác nhận rằng câu chuyện "Trump orgy" được bắt nguồn từ chị gái của Alexandra Chalupa.
Tổng thống Trump cuối cùng sẽ đề cập đến “ CrowdStrike ” (một công ty kết nối với Ukraine) và số họ đã làm trên máy chủ DNC cho Tổng thống tiếp theo của Ukraine, một diễn viên hài đã được người Ukraine bầu chọn vào năm 2019 một phần như một sự phản đối sự can thiệp của phương Tây vào đất nước của họ .
Trump đã bị luận tội vì thảo luận về tham nhũng của chính quyền Obama ở Ukraine dựa trên "khiếu nại của người tố giác" từ một quan chức điều hành bàn Ukraine tại NSC và, theo báo cáo của Paul Sperry, "đã làm việc về các vấn đề chính sách Ukraine cho Biden trong năm 2015 và 2016, khi phó tổng thống là 'người chỉ điểm' của Tổng thống Obama đối với Ukraine. "
Một phương tiện truyền thông ít thành kiến hơn sẽ xác định được bản luận tội đó là gì: Một nỗ lực trơ trẽn nhằm chôn vùi tham nhũng Ukraine của Joe Biden.
Trong phân tích cuối cùng, cuộc bầu cử năm 2016 không bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch của Nga cho dù FBI tiếp tục che đậy những kẻ âm mưu bằng cách che đậy những tiết lộ đáng xấu hổ với âm mưu giả mạo của Nga.
Không, đó là thông tin sai lệch của Ukraine (như Politico đã báo cáo vào năm 2017 và Ukraine đã thừa nhận) được thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền Obama và người giám sát của nó cho đất nước, Joe Biden.
●Thomas J. Farnan
https://thenationalpulse.com/.../biden-corruption.../...