Trong khi người dân Minnesota đang bị lừa đảo khoảng 9 tỷ đô la trong một vụ bê bối gian lận dịch vụ xã hội quy mô lớn ở Somalia, thì bà Ilhan Omar và chồng lại âm thầm tích lũy một khối tài sản khổng lồ, theo lời các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện.
Ủy ban Giám sát Hạ viện hiện đang điều tra sự gia tăng đột ngột tài sản của gia đình bà Omar, với Chủ tịch James Comer cho biết các luật sư đang cân nhắc xem có nên triệu tập chồng bà, Tim Mynett, để làm chứng về những giao dịch kinh doanh mà ông gọi là đáng ngờ hay không.
“Chúng ta sẽ có câu trả lời, dù là thông qua Ủy ban Đạo đức hay Ủy ban Giám sát, một trong hai ủy ban đó,” Comer nói với tờ The Post.
Đảng Cộng hòa muốn biết làm thế nào mà Omar, một người gốc Somalia thuộc đảng Dân chủ đến từ Minnesota, và Mynett lại từ tình trạng gần như trắng tay trở thành người có tiềm năng sở hữu khối tài sản lên tới 30 triệu đô la chỉ trong một năm, theo bản kê khai tài chính năm 2024 của bà.
“Có rất nhiều câu hỏi về việc chồng bà ấy đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ như thế nào trong hai năm qua,” Comer nói. “Điều đó là không thể. Không thể nào. Tôi là một người am hiểu về tiền bạc. Điều đó là không thể.”
Cơ quan thực thi pháp luật liên bang cũng đang xem xét kỹ lưỡng vụ việc. Một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật cho biết các nhà điều tra đang xem xét các nhân vật chính trị có khả năng liên quan đến vụ lừa đảo ở Minnesota.
“Chúng tôi đang điều tra tất cả các chính trị gia có khả năng liên quan đến bất kỳ vụ gian lận nào ở Minnesota. Bạn có thể hiểu ý chúng tôi,” nguồn tin cho biết, đồng thời nói thêm rằng không giống như thời chính quyền Biden, “đội ngũ của Trump đang nắm bắt tình hình rất tốt.”
Theo thông tin mà tờ The Post thu được, FBI đã được thông báo trong thời kỳ chính quyền Biden về những lo ngại liên quan đến các công ty có liên hệ với Mynett.
Đối tượng bị điều tra là Rose Lake Capital, một công ty đầu tư do Mynett đồng sáng lập với đối tác Will Hailer vào năm 2022. Hồ sơ tòa án từ một vụ kiện liên quan đến một công ty có liên quan cho thấy Rose Lake chỉ có 42,44 đô la trong tài khoản ngân hàng vào cuối năm 2022.
Theo lời khai của Omar, đến năm sau, giá trị của công ty đã tăng vọt từ gần như bằng không lên tới 25 triệu đô la.
Các nguồn tin cho biết các cộng sự đã lo ngại về những cáo buộc bất thường và nguồn gốc số tiền đến mức họ đã báo cáo vấn đề này cho các nhà điều tra liên bang vào năm 2024.
Các chuyên gia Phố Wall được tờ The Post tham khảo ý kiến đã mô tả Rose Lake là một "dấu hiệu đáng báo động", lưu ý rằng công ty và các doanh nghiệp liên quan, bao gồm cả một nhà máy rượu vang, thiếu bất kỳ thành tích hoạt động công khai đáng kể nào.
Một số nhân vật nổi tiếng từng được liệt kê là cố vấn cho Rose Lake đã biến mất khỏi trang web của công ty. Trong số đó có cựu Thượng nghị sĩ Max Baucus, người từng là chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện và cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc.
Baucus cho biết ông đã có một cuộc gọi điện thoại với Hailer vào năm 2022 về một thỏa thuận tiềm năng cho thuê kho chứa hàng, sau đó hai người trao đổi email trong vài tháng trước khi không còn nhận được thông tin gì thêm.
“Ông ấy ngừng viết email về khoản đầu tư – về việc ông ấy làm ăn tốt như thế nào, tất cả những thứ đó. Bạn có thể hiểu ý nghĩa ẩn chứa bên trong – nghe có vẻ hơi đáng ngờ,” Baucus nói, thêm rằng ông chưa bao giờ được hỏi ý kiến để được liệt kê là cố vấn.
Những người khác trước đây có liên hệ với công ty này bao gồm cựu Hạ nghị sĩ Collin Peterson và J. Peter Pham, cựu đặc phái viên của chính quyền Donald Trump tại khu vực Hồ Lớn của châu Phi. Ông Pham cho biết ông chỉ có một cuộc gặp về một dự án năng lượng mặt trời tiềm năng và không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác ngoài cuộc gặp đó.
Trang web của Rose Lake tuyên bố các nhân viên của công ty có kinh nghiệm "trước đây" quản lý khối tài sản trị giá 60 tỷ đô la, một con số khổng lồ thường thu hút sự chú ý của ngành. Nhưng những người trong giới tài chính Phố Wall nói với tờ The Post rằng họ chưa từng nghe đến công ty này hoặc bất kỳ ai đầu tư vào đó.
Một nguồn tin khác bày tỏ sự hoài nghi rằng Mynett, một nhà tư vấn chính trị lâu năm ở Minnesota, lại đột nhiên trở thành một giám đốc tài chính.
Công ty này không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và không tiết lộ số tiền hiện đang quản lý. Mặc dù một số công ty có thể tránh đăng ký theo các trường hợp miễn trừ cụ thể, một cựu quan chức cấp cao của SEC cho biết chính những tuyên bố của Rose Lake cho thấy công ty này nên tuân thủ các quy định về công khai thông tin.
"Tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy vấn đề công khai thông tin vì điều này trông có vẻ không ổn," cựu quan chức này nói.
Các chuyên gia tài chính cũng chỉ ra việc sử dụng nhiều thực thể Rose Lake có tên gọi tương tự và việc công ty dường như đã xóa bỏ thông tin về các quan chức và hồ sơ trực tuyến sau khi báo chí đưa tin như những dấu hiệu cảnh báo bổ sung.
Các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện cho rằng thời điểm này không thể bỏ qua.
"Sự bùng nổ về tài sản, cộng thêm việc những kẻ lừa đảo bị kết án đã giúp tài trợ cho chiến dịch tranh cử của Ilhan Omar , ít nhất cũng đáng được Ủy ban Đạo đức điều tra," Dân biểu Tom Emmer của bang Minnesota, người giữ chức vụ Trưởng đoàn đa số Hạ viện, cho biết.