Mike Johnson và các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện BỊ BÙNG NỔ sau khi các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa lén lút chi trả 500.000 đô la cho chương trình "Clean" CR nếu họ kiện Chính phủ về các yêu cầu dữ liệu
Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã bị phát hiện đưa một điều khoản có lợi cho bản thân vào một nghị quyết tiếp tục (CR) được cho là "sạch" nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ.
Điều khoản lén lút này có thể trao cho tám thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa số tiền khổng lồ 500.000 đô la mỗi người từ tiền thuế của người dân, tất cả đều liên quan đến vụ kiện tiềm tàng về hành vi do thám tích cực của Bộ Tư pháp trong cuộc săn lùng phù thủy của Công tố viên đặc biệt Jack Smith chống lại Tổng thống Trump và cuộc chiến về tính liêm chính trong cuộc bầu cử năm 2020.
Điều khoản này, nằm trong gói luật ngăn chặn việc đóng cửa chính phủ, trao quyền cho các thượng nghị sĩ kiện chính phủ liên bang nếu cơ quan thực thi pháp luật tịch thu hoặc triệu tập dữ liệu của họ mà không có thông báo chính thức.
Theo CBS News :
Ngôn ngữ này dường như cho phép các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa kiện các bước mà Bộ Tư pháp đã thực hiện trong cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt Jack Smith về Tổng thống Trump liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020. Vào tháng 10, các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã tiết lộ một tài liệu của FBI cho thấy các nhà điều tra đã thu thập dữ liệu ghi âm cuộc gọi từ tám thượng nghị sĩ và một nghị sĩ về các cuộc gọi mà họ thực hiện trong những ngày trước và sau vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Các hồ sơ này được thu thập theo lệnh triệu tập năm 2023, và luật mới bao gồm các vi phạm bị cáo buộc có từ năm 2022.
[…]
Dự luật quy định các thượng nghị sĩ được hưởng 500.000 đô la cho mỗi lần vi phạm các điều khoản thông báo, và nó ngăn cản chính phủ viện dẫn một số loại quyền miễn trừ để bác bỏ các khiếu nại. Các vụ kiện có thể được đệ trình lên đến năm năm sau khi một thượng nghị sĩ lần đầu tiên biết về hành vi vi phạm, và cho phép các thượng nghị sĩ khởi kiện đối với bất kỳ trường hợp nào xảy ra sau tháng 1 năm 2022. FBI đã phân tích hồ sơ cuộc gọi của các thượng nghị sĩ vào năm 2023, nghĩa là họ có thể khởi kiện theo luật này.
Chính phủ có thể bảo vệ mình khỏi một vụ kiện bằng cách khẳng định rằng một thượng nghị sĩ là mục tiêu của một cuộc điều tra hình sự và bằng cách chứng minh rằng thông báo bắt buộc về hồ sơ đang được theo dõi đã bị trì hoãn theo lệnh của tòa án.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson không che giấu sự tức giận của mình và tuyên bố Hạ viện sẽ bãi bỏ điều khoản này khi được hỏi về điều khoản khó hiểu này.
PHÓNG VIÊN:
Trước đó ông đã nói rằng ông sẽ bãi bỏ điều khoản về FBI hiện đang có trong dự luật. Ông có nhận được sự đảm bảo từ Lãnh đạo Thune rằng ông ấy sẽ đưa vấn đề này ra Thượng viện không?
MIKE JOHNSON:
À, sáng nay tôi đã gọi cho Lãnh đạo Thune. Tôi muốn nói rằng ông ấy là một nhà lãnh đạo có nguyên tắc; tôi rất vui khi được làm việc với ông ấy. Chúng tôi có mối quan hệ làm việc tuyệt vời và tình bạn tốt đẹp. Ông ấy là một nhà môi giới đáng tin cậy và trung thực. Và đó là lý do tại sao tôi rất ngạc nhiên khi chúng tôi biết về điều khoản đó.
Nó được đưa vào CR sạch của chúng tôi vào phút chót. Tôi - thành thật mà nói, tôi rất minh bạch với tất cả mọi người - tôi đã rất tức giận về chuyện đó.
Nhiều thành viên của tôi đã gọi điện cho tôi và hỏi: "Ông có biết chuyện này không?" Chúng tôi hoàn toàn không biết. Thông tin đó được đưa ra vào phút chót. Tôi không hài lòng với điều đó, và hầu hết các thành viên Hạ viện cũng vậy. Nhiều người trong số họ rất tức giận về chuyện đó.
Chúng tôi sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận. Có lẽ chúng tôi sẽ thông qua việc hoãn lại vào đầu tuần tới, và sẽ chuyển lên Thượng viện. Tôi đã nói chuyện với Lãnh đạo Thune sáng nay về vấn đề này.
Tôi nghĩ anh ấy đã hối hận vì cách làm đó, và chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn về chuyện đó. Lúc đó tôi không yêu cầu anh ấy cam kết gì cả vì hôm nay tôi có rất nhiều việc phải làm, và tôi đã rất bận rộn kể từ cuộc nói chuyện sáng nay.
MIKE JOHNSON:
Nhưng tôi sẽ nói thật với ông ấy như với tất cả các bạn và nói rằng tôi nghĩ điều đó hoàn toàn sai trái. Tôi không nghĩ đó là một hành động khôn ngoan.
Tôi không nghĩ đó là điều đúng đắn nên làm, và Hạ viện sẽ đảo ngược quyết định đó. Chúng tôi sẽ bãi bỏ điều đó, và tôi hy vọng các đồng nghiệp của chúng tôi tại Thượng viện cũng sẽ làm điều tương tự.
Dân biểu Anna Paulina Luna đã đưa ra một trong những lời chỉ trích gay gắt nhất từ trước đến nay, chỉ trích các thượng nghị sĩ lợi dụng cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ để làm giàu cho bản thân trong khi phớt lờ việc lạm dụng của các bị cáo ngày 6 tháng 1.
LUNA:
“Mấy thượng nghị sĩ này đã lỡ tay đưa vào một điều khoản mở cửa lại chính phủ, đảm bảo cho họ 500.000 đô la nếu Bộ Tư pháp dàn xếp vụ kiện Băng giá Bắc Cực. Và chúng ta được cho là sẽ chấp nhận điều đó sao? Còn J6 thì sao? Thật vô lý. Thật thất vọng khi thấy một số cái tên trong danh sách này. Không thể tự thỏa thuận như thế này được—nhất là khi lại dùng vũ khí để đóng cửa chính phủ. Thật lố bịch, Lãnh đạo John Thune ạ.”
Dân biểu Lauren Boebert (Đảng Cộng hòa-CO) đã lên tiếng chỉ trích điều khoản này là “vô lý” và là sự lạm dụng trắng trợn tiền thuế của người dân.
BOEBERT:
“Tôi sẽ bỏ phiếu bãi bỏ chính sách lố bịch này, cho phép 8 thượng nghị sĩ cụ thể sử dụng tiền thuế của người dân để kiện Bộ Tư pháp. Thứ rác rưởi này không bao giờ nên được đưa vào một dự luật tài trợ chính phủ trong sạch.”
Dân biểu John Rose (Đảng Cộng hòa-TN) cũng chỉ trích điều khoản này, tuyên bố: “Chủ tịch Hạ viện Johnson có mọi quyền tức giận — tôi cũng vậy, và người nộp thuế ở Tennessee và trên khắp nước Mỹ cũng vậy. Các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã bí mật đưa vào một điều khoản để tự trao cho mình tới 500.000 đô la tiền của quý vị vì bị Bộ Tư pháp của Biden nhắm mục tiêu — mà không cho chúng ta biết. Nửa triệu đô la cho họ, nhưng KHÔNG GÌ cho hàng ngàn người ủng hộ J6 đã mất tất cả.”
Luật sư hiến pháp và cựu quân nhân dự bị Ivan Raiklin cũng lên tiếng: "500.000 đô la của tôi đâu rồi? Tôi chỉ là một công dân bình thường, làm việc của mình, và Jack Smith đã vi phạm điều 4A của tôi..."
Luật sư hiến pháp Sidney Powell đã trút cơn phẫn nộ của mình khi cáo buộc các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa làm giàu cho bản thân trong khi bỏ rơi các tù nhân chính trị và người dân Mỹ bình thường:
“Sự phẫn nộ của tôi đối với tu chính án này, vốn chỉ có lợi cho các Thượng nghị sĩ, là không thể nào diễn tả hết được. Bất kỳ Thượng nghị sĩ nào ủng hộ việc tự thưởng cho mình 500.000 đô la cho mỗi đường dây điện thoại hoặc địa chỉ mà Jack Smith đã triệu tập, nên TỪ CHỨC ngay ngày mai. Tôi chưa biết họ là ai, nhưng tôi sẽ công bố tất cả những cái tên tôi tìm thấy vào ngày mai.
Chính những bị cáo J6 bị bức hại và những người trong chúng ta bị cướp mất thời gian, cuộc sống, giấy phép hành nghề luật sư, bị quấy rối và phá sản trong năm năm qua mới là những người nên được chính phủ bồi thường.”