Nhà Trắng Treo Biển 'Chiến thắng' Trong Phòng Báo chí Sau Khi Thẩm phán Trao cho Chính quyền Trump Chiến thắng Lớn trong Vụ kiện AP
Hôm nay, một thẩm phán liên bang đã trao cho Nhà Trắng của Tổng thống Trump một chiến thắng lớn trong vụ kiện của AP chống lại chính quyền của ông vì đã cấm các phóng viên của họ vào Nhà Trắng.
Như bạn còn nhớ, các phóng viên của Associated Press đã bị cấm tham gia các sự kiện báo chí vì hướng dẫn của họ từ chối gọi Vịnh Mỹ mới được đổi tên bằng tên mới.
AP đã kiện một số quan chức cấp cao của Trump về vấn đề này, cáo buộc họ vi phạm tu chính án thứ 1 và thứ 5.
Nhưng thẩm phán giám sát vụ án dường như không quan tâm đến lập luận đó.
Thẩm phán Trevor N. McFadden, người được Trump bổ nhiệm, vừa từ chối yêu cầu Nhà Trắng cho phép các phóng viên AP quay trở lại.
Trong phán quyết của mình, ông cho biết tình trạng khó khăn của AP “không phải là loại tình huống nghiêm trọng” cần phải can thiệp khẩn cấp.
Thật tuyệt vời!
Nhưng sau đó, mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn nữa…
Để đáp lại chiến thắng to lớn này, Nhà Trắng đã dựng những tấm biển có hình ảnh Vịnh Mỹ trong phòng báo chí với dòng chữ “CHIẾN THẮNG” được đóng dấu ngang.
Hãy xem xét điều này:
Thật là hoành tráng.
Hãy để những dấu hiệu này đóng vai trò như lời cảnh báo cho các ấn phẩm khác không đi theo vết xe đổ của AP…
Axios đưa tin:
Hôm thứ Hai, một thẩm phán đã bác bỏ động thái khẩn cấp của Associated Press nhằm hủy bỏ lệnh cấm của Nhà Trắng đối với hãng thông tấn này trong việc tiếp cận một số sự kiện báo chí, khi ông tìm kiếm thêm thông tin chi tiết về các tình tiết xung quanh vụ án.
Lý do quan trọng: Đây là chiến thắng cho Nhà Trắng — ít nhất là hiện tại — khi họ tìm cách hạn chế quyền truy cập của AP, sau quyết định sử dụng Vịnh Mexico thay vì Vịnh Mỹ của hãng tin này.
Đưa tin: Trong phiên điều trần vào chiều thứ Hai, Thẩm phán Trevor McFadden đã yêu cầu cung cấp thêm thông tin chi tiết về các sự kiện mà AP bị cấm và số lượng phóng viên được phép vào các sự kiện lớn hơn.
McFadden không tìm thấy lý do nào để ngay lập tức dừng lệnh cấm của chính quyền, nhưng ông cho biết luật lệ dường như chống lại lệnh cấm này.
Bức tranh toàn cảnh: Phán quyết được đưa ra sau khi Nhà Trắng yêu cầu thẩm phán cho phép tiếp tục cấm AP tham gia một số sự kiện báo chí. Trong hồ sơ nộp lên tòa án hôm thứ Hai, Nhà Trắng lập luận rằng quyền tiếp cận tổng thống là tùy theo quyết định của ông chứ không phải là quyền hiến định.
Hồ sơ cho biết việc AP "có thể đã nhận được quyền tiếp cận phương tiện truyền thông đặc biệt với tổng thống từ lâu không có nghĩa là quyền tiếp cận đó bị bắt buộc theo hiến pháp mãi mãi".
Nhà Trắng hoan nghênh phán quyết của thẩm phán, tuyên bố rằng "việc đặt câu hỏi cho tổng thống Hoa Kỳ tại Phòng Bầu dục và trên Không lực Một là đặc quyền dành cho các nhà báo, chứ không phải là quyền hợp pháp".
Tờ New York Times có thêm thông tin chi tiết về phán quyết này:
Một thẩm phán liên bang đã mở đường vào thứ Hai cho Nhà Trắng tiếp tục cấm The Associated Press đưa tin về các sự kiện tin tức có sự tham gia của Tổng thống Trump, kéo dài cuộc chiến pháp lý về quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận báo chí mà ông Trump từ lâu đã tìm cách thách thức.
Tuần trước, hãng thông tấn Associated Press đã kiện một số viên chức cấp cao của chính quyền Trump , cáo buộc họ vi phạm Tu chính án thứ nhất và thứ năm bằng cách cấm các phóng viên của hãng này tham gia các sự kiện báo chí. Nhà Trắng đã bắt đầu từ chối các phóng viên của hãng thông tấn này trong tháng này, phản đối quyết định biên tập của hãng này là tiếp tục đề cập đến Vịnh Mexico trong phạm vi đưa tin của mình, thay vì gọi vùng nước này là Vịnh Mỹ .
Thẩm phán Trevor N. McFadden của Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Columbia, người được ông Trump bổ nhiệm, cho biết hoàn cảnh của The Associated Press "không phải là loại tình huống tồi tệ" đòi hỏi phải can thiệp khẩn cấp vào Nhà Trắng, một phần là vì tổ chức này vẫn có thể đưa tin thông qua các báo cáo chung được gửi đến tất cả các tổ chức truyền thông trong Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng.
Trong khi Thẩm phán McFadden cho biết ông ngần ngại không muốn ngay lập tức buộc chính quyền Trump phải hành động, ông có vẻ thông cảm với những lập luận chống lại Nhà Trắng, bao gồm cả việc các hành động của họ dường như nhằm mục đích ép buộc hoặc trừng phạt tổ chức tin tức về lựa chọn ngôn ngữ, điều mà ông liên tục nói là "phân biệt quan điểm".
Sau khi đọc phán quyết của mình, ông đã cảnh báo luật sư đại diện cho chính quyền Trump rằng tiền lệ pháp lý từ các vụ án khác mà Nhà Trắng đã cấm các phóng viên cụ thể là "hoàn toàn không có lợi cho Nhà Trắng". Ông đã ra lệnh mở phiên điều trần nhanh để xem xét lệnh cấm đối với chính quyền Trump, trước đó cả hai bên có thể đưa ra thêm bằng chứng.