Các ủy ban chính trị của cựu Tổng thống Donald Trump đã huy động được khoảng 24 triệu đô la trong ba tháng qua, một con số đáng kinh ngạc để chắc chắn. Tuy nhiên, một phân tích về hồ sơ của ông cho thấy rằng cựu tổng thống đang mắc kẹt cũng đã chi hơn 37 triệu đô la so với cùng kỳ, tính ra khoản lỗ ròng khoảng 13 triệu đô la.
Trong điều kiện thực tế, số tiền gây quỹ của Trump trong quý trước thực sự là gần 3,6 triệu đô la — đó là số tiền mà ông thực sự đã huy động được cho hai ủy ban chính của mình, số tiền mà ông có thể sử dụng cho những thứ như hoạt động chính trị, sự kiện, phí pháp lý và làm giàu cho doanh nghiệp của mình. Nhưng trong khi hai ủy ban đó thu về khoảng 3,6 triệu đô la, họ cũng chi khoảng 15,5 triệu đô la cho chi phí hoạt động.
Những tổn thất đó không ngăn được các đồng minh của Trump khoe khoang với giới truyền thông rằng cuộc điều tra liên bang đang diễn ra về việc tích trữ hồ sơ chính phủ của ông đang diễn ra như một chiến thắng về chính trị và tài chính, tuyên bố rằng căn cứ pháp lý chỉ tiếp thêm sinh lực cho căn cứ địa MAGA của ông. Trên thực tế, họ không kể toàn bộ câu chuyện — vị cựu tổng thống bị luận tội hai lần này đã tiêu tiền mặt, trong khi dường như đang đấu tranh để chuyển đổi các nhà tài trợ bằng đô la nhỏ.
Người phát ngôn của Trump đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Phân tích này dựa trên hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang gần đây từ ba ủy ban gây quỹ đang hoạt động của Trump. Trong ba tháng qua, các nhóm này đã chi tổng cộng 23 triệu đô la cho các dịch vụ liên quan đến việc huy động tiền. Chỉ tính riêng những chi phí đó, Trump đã bỏ đi với số tiền hơn 1 triệu USD. Nhưng các chi phí khác của ông ấy đã ảnh hưởng nặng nề - chỉ riêng phí pháp lý đã tiêu tốn 7,5 triệu đô la - khiến ông bị tốn hao 13 triệu đô la, tất cả đã nói lên.
Bởi vì ba ủy ban này đều được kết nối và chia sẻ tiền nên có thể rất khó để cắt theo sự thật. Ví dụ, Fox News đã đăng một bài báo trong tuần này không chính xác khi tuyên bố một trong những ủy ban của ông ấy đã huy động được 24,7 triệu đô la trong quý này, khi nó chỉ thu về khoảng 3,3 triệu đô la.
Nhưng nếu chúng ta muốn biết về điểm mấu chốt thực sự của Trump, chúng ta phải xem xét chỉ hai trong ba nhóm.
Một là ban lãnh đạo “Cứu nước Mỹ” khét tiếng PAC (Save America), và người kia là ủy ban chiến dịch cũ của Trump, hiện được gọi là “Make America Great Again PAC” (MAGA PAC). Các ủy ban đó thực hiện chi tiêu cho hoạt động chính trị.
Theo báo cáo của FEC, Save America và MAGA PAC đã quyên góp được tổng cộng hơn 3,6 triệu đô la từ các khoản quyên góp trong quý trước - khác xa so với con số 24 triệu đô la.
Đó là bởi vì 24 triệu đô la đã được huy động bởi nhóm thứ ba, một tổ chức gây quỹ chung có tên là “Ủy ban gây quỹ chung của Save America” (SAJFC), nơi xử lý hầu như tất cả việc gây quỹ của Trump.
Mục đích thực sự duy nhất mà SAJFC phục vụ là hoạt động như một người trung gian. Nó không tham gia vào các hoạt động chính trị, mà thay vào đó là huy động tiền trực tiếp từ các nhà tài trợ ít đô la và phân chia số tiền thu được giữa hai nhóm Trump khác. Và hồ sơ cho thấy hầu hết mọi đô la trong số 3,6 triệu đô la mà Save America và MAGA PAC huy động được từ các khoản quyên góp trong ba tháng qua đều đến từ nhóm đó.
Nhưng mặc dù SAJFC đã huy động được 24 triệu đô la, nhưng để đạt được điều đó thì phải mất 22 triệu đô la. Và như tờ The Daily Beast đưa tin hôm thứ Năm, hơn 20 triệu đô la trong số tiền chi tiêu đó đã được chuyển đến các dịch vụ để giúp Trump quyên góp tiền — những thứ như quảng cáo trên web và tin nhắn văn bản, tư vấn kỹ thuật số, thư trực tiếp, danh sách nhà tài trợ, phí thương gia trực tuyến và những thứ tương tự.
Do chi phí cao đó, SAJFC chỉ có thể chuyển vài triệu đô la cho hai nhóm thực sự thúc đẩy hoạt động chính trị của Trump — chi trả cho các cuộc biểu tình của ông và các sự kiện khác, mua quảng cáo chính trị, tài trợ chi phí pháp lý và đưa tiền cho các đồng minh của MAGA và nhóm bên ngoài thân thiện.
Ngay cả khi SAJFC đã chuyển từng đồng đô la cuối cùng trong tài khoản của mình cho các nhóm đó, thì điều đó cũng sẽ không tạo ra nhiều khác biệt. Ủy ban chỉ có thêm 6,2 triệu đô la trong ngân hàng, gần như không đủ để bù đắp khoản thâm hụt tổng thể 13 triệu đô la.
Tất nhiên, Trump vẫn đang sở hữu một đống tiền mặt khổng lồ. Save America có trong tay khoảng 92 triệu đô la tiền mặt, Trump có thể sử dụng để gây ảnh hưởng đến các đồng minh, chuẩn bị cho túi tiền của mình, tài khoản ngân hàng cho một cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 và ngăn chặn những kẻ thách thức trong đảng. Con số đó gần gấp ba lần so với Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa. (Save America đã thực hiện một khoản đóng góp chính trị liên bang vào tháng trước— 100.000 đô la cho Người đi xe đạp cho Trump.)
Tuy nhiên, tỷ lệ chi tiêu trên tăng cao bất thường tạo thêm tín nhiệm cho những lo ngại rằng, vì đảng Cộng hòa nói chung đã huy động được nhiều tiền hơn, các nỗ lực của chính Trump ngày càng lung lay và không bền vững. Sau nhiều năm vận động những người ủng hộ bằng các yêu cầu gây quỹ, ông ta thực sự có thể đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những nhà tài trợ sẵn sàng và có thể cho anh ta tiền.
Về điểm đó, đáng chú ý là phần lớn số tiền 1,2 triệu đô la dành cho MAGA PAC — chiến dịch cũ của Trump — gần đây đã không được huy động.
Hơn 800.000 đô la trong số đó đến từ các khoản quyên góp cũ đã từng ngồi trong một ủy ban không hoạt động khác trong gần hai năm. Họ có niên đại sớm nhất là vào ngày 4 tháng 11 năm 2020 — một ngày sau cuộc bầu cử. Tính đến ngày 30 tháng 9, chiến dịch cũ của Trump chỉ có khoảng 1,1 triệu đô la trong tay.