Pháp vừa ra quyết định hạn chế quyền tiếp cận các Bộ trưởng của Pháp đối với Đại sứ Mỹ tại Pháp Charles Kushner. Ông Charles Kushner vốn là cha của Jared Kushner, con rể của ông Trump.

Ông Charles Kushner dự tang lễ bà Ivana Trump, người vợ đầu của Tổng thống Trump tại New York, Mỹ, ngày 20/7/2022. (Ảnh: Bloomberg)
Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, quyết định này được đưa ra sau khi Đại sứ Mỹ Charles Kushner không có mặt theo giấy triệu tập của Ngoại trưởng Pháp, có liên quan đến lời phát ngôn về cái chết của nhân vật hoạt động cực hửu người Pháp Quentin Deranque hồi đầu tháng này.
Theo bản tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Pháp, ông Kushner được triệu tập để làm rõ các lời phát ngôn lcó iên quan đến cái chết của ông Deranque. Tuy nhiên, ông này đã không có mặt theo lịch hẹn trong ngày 23/2.
"Trước sự hiểu lầm rõ ràng về những yêu cầu căn bản đối với nhiệm vụ của một người đại sứ, Bộ trưởng đã quyết định ông Kushner không còn được tiếp cận trực tiếp các thành viên trong Chính phủ Pháp", tuyên bố này có nêu rõ.
Dù vậy, ông Kushner vẫn được phép thực hiện nhiệm vụ và duy trì các nghi thức trao đổi ngoại giao với giới chức Pháp.
Ngày 24/2, Ngoại trưởng Pháp ông Jean-Noël Barrot cho biết việc đại sứ Mỹ không có mặt theo giấy triệu tập
"chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không hay đến khả năng thực hiện nhiệm vụ của ông này tại Pháp".
Ông Barrot nhấn mạnh quyết định này sẽ không gây ảnh hưởng đến mối bang giao giữa Hoa Kỳ và Pháp” song yêu cầu phía Mỹ phải đưa ra
"một lời giải thích cụ thể".
"Bi kịch trong cái chết của nhân vật hoạt động xã hội Quentin Deranque đã tác động sâu sắc đến nước Pháp và gia đình nạn nhân. Điều mà chúng tôi cần nói rõ là sự bác bỏ mọi hành vi nhằm khai thác với mục đích chính trị đối với bi kịch này", Ngoại trưởng Barrot có phát biểu trên đài
FranceInfo.
Trước đó, Ngoại trưởng Barrot đã có đánh giá về một số lời phát ngôn của ông Kushner về sự việc này là
"sự can thiệp không phù hợp vào vấn đề nội bộ của nước Pháp".
Một nguồn tin thân cận với Ngoại trưởng Pháp cho biết ông Kushner đã điện đàm với ông Barrot trong ngày 24/2, sau khi đã vắng mặt theo giấy triệu tập.
Trong cuộc trao đổi, Ngoại trưởng Pháp tái khẳng định lý do triệu tập, nhấn mạnh rằng "
Pháp sẽ không chấp nhận bất cứ hình thức can thiệp hoặc cơ hội thao túng nào từ chính quyền của quốc gia thứ ba đối với những cuộc tranh luận bên trong nước Pháp".
Theo nguồn thạo tin có chia sẻ với
CNN, Đại sứ Mỹ đã bày tỏ mong muốn
"sẽ không can thiệp vào các cuộc tranh luận nội bộ của Pháp và tái khẳng định tình hữu nghị giữa Pháp và Hoa Kỳ". Hai bên cũng thống nhất sẽ gặp gỡ trực tiếp trong những ngày sắp tới.
Phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Paris mô tả cuộc điện đàm là
"thẳng thắn và thân thiện", đồng thời hai bên tái khẳng định sự cam kết hợp tác.
Đây không phải lần đầu mà ông Kushner, cha đẻ của Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, không xuất hiện theo giấy triệu tập từ phía chính phủ Pháp.
Tháng 8/2025, Bộ Ngoại giao Pháp từng cho triệu tập ông Kushner sau khi ông tố cáo chính phủ Pháp đã hành động không đủ mạnh trong việc đối phó với chủ nghĩa bài Do Thái. Khi đó, một nguồn tin cho biết đại diện lâm thời Mỹ đã được triệu tập đến trụ sở Bộ Ngoại giao, trong thời gian ông Kushner không có mặt tại Paris.
Về nhân vật hoạt động cực hửu người Pháp Quentin Deranque, anh này vừa qua đời ở tuổi 23 vì bị chấn thương sọ não nghiêm trọng trong một vụ ẩu đả xảy ra tại thành phố Lyon (Pháp) ngày 12/2/2026.
Vụ này đã thu hút sự chú ý của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày 21/2, Đại sứ quán Mỹ tại Pháp chia sẻ bài đăng trên mạng xã hội X của Cục Chống khủng bố thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó nêu rằng các báo cáo cho thấy Deranque
"bị sát hại bởi các phần tử cực đoan" và sự việc này
"rất đáng lo ngại".
Video ghi lại vụ ẩu đả dẫn đến cái chết của Deranque cho thấy một nhóm người đeo mặt nạ đá và đấm Deranque khi anh này đã nằm gục dưới đất. Sự việc đã gây ra chấn động dư luận ở Pháp.
Giới chức Pháp đã truy tố hai người về tội giết người liên quan đến vụ này, đồng thời cho bắt giữ thêm tổng cộng là 11 người khác để điều tra.