Theo như Tổng thống Donald Trump mới đây đã sử dụng nền tảng Truth Social của mình để gửi thông điệp tới lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình như lới tăng thuế nhập khẩu từ Trung Quốc lên 100%, nhưng Trung Quốc hôm Chủ nhật 12/10 cho thấy họ sẽ không nhượng bộ trước đe dọa áp thuế 100% của Tổng thống Donald Trump và kêu gọi Hoa Kỳ giải quyết khác biệt thông qua đàm phán thay vì đe dọa.
Trung Quốc hôm Chủ nhật 12/10 cho thấy họ sẽ không nhượng bộ trước đe dọa áp thuế 100% của Tổng thống Donald Trump và kêu gọi Hoa Kỳ giải quyết khác biệt thông qua đàm phán thay vì đe dọa. Trump đáp lại bằng cách cho biết có cách tiếp cận ít đối đầu hơn mà không rút lại các yêu cầu, trong khi Phó Tổng thống Vance dường như cảnh báo Bắc Kinh không nên phản ứng quá mạnh.
“Quan điểm của Trung Quốc là nhất quán,” Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố đăng trực tuyến. “Chúng tôi không muốn chiến tranh thuế quan nhưng cũng không sợ chiến tranh thuế quan.”
Đây là bình luận chính thức đầu tiên của Trung Quốc về mối đe dọa của Trump tăng thuế nhập khẩu từ Trung Quốc lên 100% vào ngày 1/11 nhằm đáp trả các hạn chế xuất khẩu đất hiếm mới của Trung Quốc, loại nguyên liệu quan trọng đối với nhiều sản phẩm tiêu dùng và quân sựcủa Hoa Kỳ.
Vài giờ sau, Trump đã sử dụng nền tảng Truth Social của mình để gửi thông điệp tới lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình.
“Đừng lo lắng về Trung Quốc, mọi thứ sẽ ổn cả thôi!” Tổng thống đảng Cộng hòa viết. “Ngài Tập Cận Bình được kính trọng cao vừa có một khoảnh khắc không tốt. Ông ấy không muốn đất nước mình rơi vào suy thoái, và tôi cũng vậy. Hoa Kỳ muốn giúp Trung Quốc, chứ không phải gây hại!!!”
Trump có thể đang để mắt đến thị trường tài chính Mỹ trước thềm tuần kinh doanh mới. Thị trường chứng khoán sẽ mở cửa vào thứ Hai, dù thị trường trái phiếu đóng cửa nhân dịp lễ Columbus Day. Vào thứ Sáu, chỉ số S&P 500 giảm 2,7%, ngày tồi tệ nhất trong khoảng sáu tháng sau khi Trump đe dọa áp thuế.
Cuộc tranh cãi qua lại này đe dọa làm trật bánh một cuộc gặp tiềm năng giữa Trump và Tập Cận Bình và phá vỡ lệnh ngừng chiến trong cuộc chiến thương mại, trong đó các mức thuế mới của cả hai bên từng vượt 100% vào tháng 4.
Phó Tổng thống JD Vance cho biết Trump cam kết bảo vệ sinh kế kinh tế của nước Mỹ đồng thời làm cho quốc gia này tự túc hơn. Ông nói việc Trung Quốc “kiểm soát quá nhiều nguồn cung thiết yếu ở Hoa Kỳ” là định nghĩa của một tình trạng khẩn cấp quốc gia và do đó biện minh cho động thái áp thuế mạnh của Trump.
“Đây sẽ là một điệu nhảy tinh tế và phần lớn phụ thuộc vào phản ứng của Trung Quốc. Nếu họ phản ứng một cách cực kỳ hung hăng, tôi đảm bảo tổng thống Mỹ có nhiều lá bài hơn Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,” Vance nói trên chương trình “Sunday Morning Futures” của kênh Fox News.
“Nếu họ sẵn sàng hợp lý, Donald Trump luôn sẵn sàng là một nhà đàm phán hợp lý. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều trong những tuần tới liệu Trung Quốc muốn bắt đầu chiến tranh thương mại với chúng ta hay thực sự muốn hợp lý,” Vance tiếp tục. “Tôi hy vọng họ chọn con đường lý trí. Tổng thống Mỹ sẽ bảo vệ nước Mỹ bất kể.”
Trump đã tăng thuế nhập khẩu từ nhiều đối tác thương mại của Mỹ kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2025, nhằm giành được nhượng bộ. Trung Quốc là một trong số ít quốc gia không chịu nhượng bộ, dựa vào sức mạnh kinh tế của mình.
“Việc thường xuyên dùng mối đe dọa thuế cao không phải là cách đúng để quan hệ với Trung Quốc,” Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong bài đăng, được trình bày như một loạt câu trả lời từ phát ngôn viên giấu tên trước bốn câu hỏi của các phương tiện truyền thông không xác định.
Tuyên bố kêu gọi giải quyết bất kỳ mối quan ngại nào thông qua đối thoại.
“Nếu phía Mỹ kiên quyết theo cách làm của họ, Trung Quốc sẽ chắc chắn thực hiện các biện pháp tương ứng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình,” bài đăng viết.
Ngoài thuế 100%, Trump còn đe dọa áp các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với cái mà ông gọi là “phần mềm quan trọng,” mà không nêu rõ ý nghĩa cụ thể.
Cả hai bên đều cáo buộc bên kia vi phạm tinh thần của lệnh ngừng chiến bằng cách áp các hạn chế thương mại mới.
Trump viết trên mạng xã hội rằng Trung Quốc “đang trở nên rất thù địch” và giữ thế giới làm con tin bằng cách hạn chế tiếp cận đất hiếm và nam châm.
Bài đăng của Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng Mỹ đã áp nhiều hạn chế mới trong vài tuần gần đây, bao gồm mở rộng số lượng công ty Trung Quốc phải chịu kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.
Về đất hiếm, Bộ cho biết giấy phép xuất khẩu sẽ được cấp cho các mục đích dân sự hợp pháp, lưu ý rằng các khoáng sản này cũng có ứng dụng quân sự.
Các quy định mới bao gồm yêu cầu các công ty nước ngoài phải được chính phủ Trung Quốc phê duyệt để xuất khẩu các mặt hàng chứa đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc, bất kể sản phẩm được sản xuất ở đâu.
Trung Quốc chiếm gần 70% khai thác đất hiếm toàn cầu và kiểm soát khoảng 90% xử lý toàn cầu. Việc tiếp cận nguyên liệu này là điểm tranh cãi chính trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.
Các khoáng sản quan trọng này được dùng trong nhiều sản phẩm, từ động cơ máy bay, hệ thống radar, xe điện đến điện tử tiêu dùng như laptop và điện thoại. Kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến các nhà sản xuất châu Âu, các nước khác, cũng như Mỹ.
Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng Mỹ cũng bỏ qua mối quan ngại của Trung Quốc khi tiếp tục áp các khoản phí cảng mới đối với tàu Trung Quốc có hiệu lực từ thứ Ba. Trung Quốc hôm thứ Sáu thông báo sẽ áp phí cảng đối với tàu Mỹ để đáp trả.