Đây là một phần trong chiến lược tuyên truyền chia rẽ đồng minh Mỹ-Nhật  của truyền thông TQ, phản ánh nỗi lo sợ to lớn với người hàng xóm khổng  lồ NB.
  
 | 
| Cụm tàu chiến chủ lực của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản bỏ neo tại quân cảng | 
Tờ  “Pháp chế văn tụy báo” Trung Quốc ngày 16 tháng 8 năm 2013 có bài viết  tuyên truyền với các nội dung cho rằng, những năm gần đây Nhật Bản tăng  cường nhanh chóng năng lực quân sự, theo đó mức độ quan tâm của Mỹ đối  với vấn đề này cũng ngày càng cao.
Theo báo này, điều làm cho Washington có tâm trạng phức tạp là, họ sẵn  sàng nhìn thấy một quân đội Nhật Bản có năng lực quân sự tiên tiến đóng  vai trò quan trọng trong chiến lược “tái cân bằng châu Á-Thái Bình  Dương” của Mỹ.
Nhưng, họ lại lo ngại, Nhật Bản muốn phát triển năng lực tấn công “đánh  đòn phủ đầu” làm cho các nước láng giềng cảnh giác hơn đối với Nhật Bản.  Điều này làm cho các đồng minh châu Á do Mỹ vất vả xây dựng có sự ngăn  cách.
Cường quốc quân sự không có quân đội trên danh nghĩa
Báo TQ "trích lời" học giả Mỹ Michael Fitzpatrick gần đây có bài viết  trên trang mạng tin tức truyền hình hữu tuyến Mỹ (CNN) cho rằng, “Hiến  pháp của nước này cấm họ có quân đội theo tiêu chuẩn truyền thống.  Nhưng, ‘Lực lượng Phòng vệ’ của họ là một trong những lực lượng vũ trang  tiên tiến nhất thế giới”. Nước này chính là Nhật Bản.
Theo bài báo, trên trang giấy, Nhật Bản là một trong những nước “hòa  bình nhất”. Trong danh sách các quốc gia hòa bình trên toàn cầu, Nhật  Bản đứng vị trí thứ sáu. Danh sách này do một số nhà hoạt động hòa bình,  nhân đạo sắp xếp.
Hiến pháp hòa bình Nhật Bản cấm Tokyo sở hữu một lực lượng quân đội  truyền thống. Nhưng, sách trắng quốc phòng Nhật Bản gần đây cho thấy,  quân đội của nước này là một trong những lực lượng vũ trang có trang bị  tốt nhất thế giới.
Lực  lượng vũ trang Nhật Bản có một tên gọi rất “ngọt ngào” là “Lực lượng  Phòng vệ”, về mặt chính thức, đó là sự mở rộng của lực lượng cảnh sát.  Nhưng, là một đội quân có trang bị tốt đứng thứ sáu thế giới và chi tiêu  quân sự năm 2012 khoảng 60 tỷ USD, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vẫn chưa  hài lòng với hiện trạng.
Hiện nay, lực lượng bảo thủ của đảng Tự do Dân chủ cầm quyền Nhật Bản  (LDP) tiếp tục nắm chính quyền, họ đang có ý định tiến hành sửa đổi một  số nội dung của Hiến pháp hòa bình, điều này rất “ăn khớp” với chiến  lược “tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương” của Mỹ tại khu vực này.
Michael Fitzpatrick cho rằng, điều mong muốn của Mỹ và Lực lượng Phòng  vệ Nhật Bản là Nhật Bản làm một điểm tựa chiến lược của Washington từ  châu Âu tới châu Á để chiến đấu, ý đồ chính của họ là ngăn chặn Trung  Quốc. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ không có bất cứ sự do dự nào  trong chiến lược ngăn chặn này.
Tiền đồn chiến lược của Mỹ
Theo bài báo, chiến lược mới của Mỹ nhằm thẳng vào khu vực châu Á-Thái  Bình Dương, Mỹ bày tỏ lo ngại sâu sắc đối với sức mạnh kinh tế và quân  sự đang trỗi dậy của Trung Quốc, lo ngại sẽ thách thức lợi ích và vị thế  của Mỹ ở Thái Bình Dương.
Corley  Wallace, chuyên gia vấn đề quan hệ quốc tế châu Á-Thía Bình Dương và  quân sự Nhật Bản, Đại học Auckland, Mỹ cho rằng, Mỹ sở dĩ hài lòng đối  với Nhật Bản, là do Nhật Bản có một quân đội phát triển hơn Anh, họ tích  cực sẵn sàng cho các cuộc xung đột quân sự có thể xảy ra với Trung  Quốc. “Đối với Quân đội Mỹ, Nhật Bản là một tiền đồn chiến lược, đồng  thời lại là ‘khách hàng’ của Mỹ, hơn nữa còn là một đối tác chiến lược  đứng về phía mình”.
Quân sự hóa thích hợp cũng có thể sẽ giúp Nhật Bản thoát khỏi hoàn cảnh  khó khăn kinh tế hiện nay. Năm 2012, Nhật Bản đã tạm thời chấm dứt lệnh  cấm xuất khẩu vũ khí. Việc kết thúc chính sách ngoại giao hòa bình này  đã mở ra thị trường mới cho các nhà thầu quốc phòng Nhật Bản – đây chắc  chắn là một tin tốt đối với những công ty lớn luôn không ngừng nghiên  cứu công nghệ quân sự như Mitsubishi và IHI.
Theo báo TQ, một số nước đã cho biết, rất quan tâm đến việc mua sắm công  nghệ quân sự tiên tiến hơn của Nhật Bản. Công nghệ tàu ngầm thông  thường của Nhật Bản đặc biệt khiến cho nước khác ao ước.
Corley Wallace cho rằng: “Tàu ngầm động cơ diesel mới nhất lớp Soryu của  Nhật Bản được cho là một loại tàu ngầm động cơ thông thường tốt nhất ở  phạm vi châu Á-Thái Bình Dương”. Nhật Bản còn có vũ khí tiên tiến giá  đắt, điển hình nhất chính là tàu khu trục chủ lực của Nhật Bản. Tàu này  có hệ thống tác chiến và phát triển mới nhất và công nghệ tiên tiến,  công tác phát triển ở trong nước đã trải qua thời gian 20 năm.
Ngoài  ra, tàu khu trục lớn nhất Lực lượng Phòng vệ Biển được cho là “tàu sân  bay hạng nhẹ”, mang tên Izumo, gần đây đã chính thức hạ thủy. Do tàu này  có đường băng nối thẳng trước sau, nên về lý thuyết, cũng có thể cất/hạ  cánh máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ và máy bay vận tải Osprey hiện triển  khai ở Nhật Bản, thuộc tàu sân bay hạng nhẹ tiêu chuẩn.
Hơn nữa, thông tin mới nhất cho thấy, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản  còn đang chế tạo một chiếc tàu sân bay hạng nhẹ cùng cấp khác và dự định  hạ thủy vào năm 2014. Hai tàu sân bay hạng nhẹ này sau khi chế tạo xong  sẽ lần lượt được triển khai ở căn cứ Yokosuka thuộc tỉnh Kanagawa và  căn cứ Sasebo thuộc tỉnh Nagasaki, trở thành tàu chỉ huy lớn nhất của  Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản.
Ngoài những điều đó, dư luận bên ngoài công nhận Nhật Bản có thể trở  thành quốc gia sở hữu năng lực vũ khí hạt nhân chỉ trong vòng thời gian 6  tháng, thậm chí có nước cho rằng, Nhật Bản đã bí mật sở hữu vũ khí hạt  nhân. Nhật Bản có thể nhanh chóng trở thành một trong những siêu cường  quân sự cấp độ thế giới. Nhật Bản còn là quốc gia sở hữu vệ tinh nhiều  thứ ba trên thế giới.
Nhật Bản quan tâm đến phương tiện phóng vũ khí chiến lược 
Báo Trung Quốc cho rằng, mặc dù Mỹ khuyến khích Nhật Bản trở nên tích  cực hơn trên phương diện sử dụng quân đội, nhưng dựa trên nguyên nhân  lịch sử, Washington hoàn toàn không yên tâm lắm đối với một Nhật Bản sở  hữu năng lực tấn công quân sự.
Cách  đây không lâu, hãng Kyodo Nhật Bản cho biết, quan chức Mỹ đã bày tỏ  quan ngại với quan chức Nhật Bản về việc Tokyo có kế hoạch phát triển  năng lực quân sự thực hiện các hành động mang tính tấn công, hơn nữa  Nhật Bản phát triển năng lực này là nhằm vào các nước khác ở khu vực  châu Á-Thái Bình Dương.
Điều lo ngại của quan chức Mỹ là, nếu chính quyền Shinzo Abe đưa ra điều  chỉnh chính sách này (phát động hành động quân sự mang tính tấn công  đối với các nước láng giềng), có thể sẽ kích thích phản ứng của các nước  láng giềng và gây ra hiệu ứng tiêu cực. Quan chức Mỹ yêu cầu quan chức  Nhật Bản làm rõ - Nhật Bản phát triển năng lực quân sự mang tính tấn  công sẽ tấn công quốc gia nào.
Đầu tháng 7 năm nay, phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Bradley Roberts  đã trả lời phỏng vấn tờ “Asahi Shimbun” Nhật Bản, khi được hỏi về việc  Nhật Bản có kế hoạch tìm kiếm phát triển năng lực tấn công đánh đòn phủ  đầu, ông cho biết: “Khi điều này biến thành lập trường chính thức của  Chính phủ Nhật Bản, thì giữa Washington và Tokyo sẽ tổ chức tham vấn  chặt chẽ, tiến hành đánh giá đề nghị này trên các phương diện như lợi  ích, cái giá phải trả và rủi ro tiềm ẩn của nó”.
Điều càng có thể nói rõ vấn đề là, Roberts chứng thực với tờ “Asahi  Shimbun” rằng, bắt đầu từ năm 2012, là một phần của Đối thoại răn đe  mang tính mở rộng Mỹ-Nhật, Mỹ đã cho phép quan chức Nhật Bản đến các cơ  sở hạt nhân của Mỹ mang tính chu kỳ.
Căn  cứ vào phát biểu của Roberts, quan chức Nhật Bản hoàn toàn không tham  quan đầu đạn hạt nhân thực tế, mà là quan tâm hơn đến hệ thống tác chiến  và phương tiện phóng. Thông tin này cho biết, các phương tiện phóng  trong đó có hệ thống tên lửa đạn đạo và tàu ngầm hạt nhân chiến lược.
Thống nhất với chính sách đã trình bày của Mỹ, Roberts phủ nhận  Washington cung cấp ô có phạm vi răn đe lớn hơn cho Nhật Bản, là để  tránh Nhật Bản tìm cách phát triển kho vũ khí hạt nhân của họ. Mặc dù  vậy, Roberts cho biết, Mỹ đem lại cơ hội cho quan chức Nhật Bản tiếp cận  cơ sở hạt nhân, chủ yếu là để “chứng minh với đồng minh chặt chẽ, bản  thân cam kết tiến hành răn đe hạt nhân có hiệu quả vì lợi ích của họ”.
Tháng 5 năm 2013, chính quyền Obama luôn thúc giục Nhật Bản không nên  khởi động 6 cơ sở thu hồi nhiên liệu hạt nhân, những cơ sở này mỗi năm  có thể sản xuất 9 tấn nhiêu liệu plutonium cấp độ vũ khí, đủ để chế tạo  khoảng 2.000 vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, quan chức Mỹ ngầm bày tỏ quan  ngại đối với những phát biểu của ông Shinzo Abe về lịch sử chiến tranh  của Nhật Bản.
Zachary  Coke, chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng, Washington bày tỏ quan ngại ngày  càng lớn đối với kế hoạch xây dựng lại quân đội của Nhật Bản, đã cho  thấy sự khó xử của Mỹ khi quản lý đồng minh và đối tác chiến lược ở châu  Á. Một mặt, Washington dựa vào căn cứ quân sự của đồng minh và đối tác ở  khu vực này. Mỹ cũng muốn nhìn thấy những nước này tăng cường năng lực  quân sự của mình, như vậy có thể gánh nhiều trách nhiệm hơn đối với an  ninh khu vực.
Mặt khác, Mỹ lo ngại sự nương tựa này của mình có thể sẽ khuyến khích  những đồng minh này trở nên chủ động hơn trong các cuộc xung đột. Điều  này làm cho Mỹ đối mặt với khả năng rơi vào chiến tranh – đặc biệt là  những tranh chấp với Trung Quốc, trong những vấn đề này Mỹ hoàn toàn  không có lợi ích.
Zachary Coke cho rằng, Nhật Bản hoàn toàn không phải là quốc gia duy  nhất gây ra tình hình khó khăn tương tự. Trên thực tế, một trong những  mệnh lệnh cao nhất của các nhà chính trị Mỹ trong năm 2013 chính là nỗ  lực xử lý tốt những hoạt động cân bằng tinh tế này. Điều này sẽ đòi hỏi  các quan chức ngoại giao Mỹ phải bỏ ra nhiều năng lượng và nguồn lực hơn  vào quản lý đồng minh trong tương lai.
Đông Bình
Giaoducvn