Loạt hồ sơ Epstein được cho công bố theo luật mới đã khiến cho dư luận ở Mỹ thêm xôn xao khi các tài liệu này lại tập trung nhiều vào cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, còn ông Donald Trump gần như đứng ngoài, không có đề cập đến (?)

Những hình ảnh được công bố trong đợt giải mật mới nhất hồ sơ của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. (Ảnh: Reuters)
Ngày 19/12 (theo giờ địa phương), Bộ Tư pháp Mỹ đã cho công bố hàng ngàn tài liệu có liên quan đến cố tỷ phú kiêm tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, nhưng kỳ lạ thay, phần lớn các tài liệu này đã bị cho bôi đen.
Trong đó, hồ sơ vừa cho công bố hầu như không có đề cập đến Tổng thống Donald Trump, trong khi lại xuất hiện dày đặc tên của cựu Tổng thống Bill Clinton.
Việc vắng bóng tên ông Trump đặc biệt gây ra nhiều sự chú ý, bởi vì trong nhiều năm qua, hình ảnh và tài liệu có liên quan đến ông từng rải rác thấy xuất hiện trong các đợt cho công bố hồ sơ Epstein trước đây. Chẳng hạn, tên ông Trump có trong danh sách hành khách trên máy bay riêng của Epstein ở đợt tài liệu đầu tiên mà Bộ Tư pháp cho công bố hồi tháng 2/2025.
Đợt cho "công bố một phần" lần này nhằm tuân thủ đạo luật được Quốc hội thông qua áp đảo vào tháng 11 vừa qua,
buộc phải cho công khai toàn bộ hồ sơ Epstein, bất chấp nỗ lực kéo dài nhiều tháng của chính quyền Trump nhằm muốn giữ kín.
Vụ bê bối Epstein đã trở thành
"vết thương chính trị tự gây" đối với ông Trump, người nhiều năm qua từng khuếch trương các thuyết âm mưu về Epstein trước người ủng hộ mình.
Tuy vậy, mức độ giá trị thực chất của loạt tài liệu mới vẫn chưa rõ ràng, bởi vì nhiều hồ sơ có liên quan đến Epstein đã được công bố từ sau khi ông ta đã chết trong trại giam năm 2019 khi vụ này được giới chức thẩm quyền kết luận là do tự tử.
Nhiều tài liệu bị cho bôi đen nặng nề, có những hồ sơ dày hơn 100 trang đã bị che kín hoàn toàn. Bộ Tư pháp thừa nhận vẫn còn đang rà soát hàng trăm ngàn trang khác để xem xét khả năng cho công bố tiếp.
"Chuyện này không phải chỉ nói về Bill Clinton"
Các tài liệu lần này bao gồm các bằng chứng từ nhiều cuộc điều tra về Epstein, cùng với hình ảnh cựu Tổng thống Clinton, nhân vật lâu nay bị phe Cộng hòa chỉ trích.
Trong khi đó, tài liệu công bố gần như vắng bóng hình ảnh hoặc chi tiết có liên quan đến ông Trump, bất chấp việc ông từng có giao du thân thiết với Epstein trong suốt thập niên 1990 và đầu những năm 2000, cho đến khi hai bên cắt đứt liên lạc trước khi có bản án đưa ra hồi năm 2008.
Tuy nhiên, ông Trump cũng chưa từng bị cáo buộc sai phạm và đã phủ nhận việc biết về các hành vi phạm tội của Epstein.
Trước đó, hai phát ngôn viên của Bộ Tư pháp đã cho đăng tải trên mạng xã hội những hình ảnh mà họ cho là cho thấy ông Clinton xuất hiện cùng các nạn nhân của Epstein.
Ông Angel Urena, Phó chánh văn phòng của ông Clinton, ra tuyên bố tố cáo Tòa Bạch Ốc đang tìm cách che chắn cho chính mình qua việc chỉ tập trung vào cựu tổng thống Clinton.
"Họ có thể tung ra bao nhiêu bức ảnh mờ nhòe cách đây hơn 20 năm là tùy thích, nhưng chuyện này không phải nói về Bill Clinton", ông Urena có viết.
Hồi tháng trước, Tổng thống Trump đã chỉ đạo Bộ Tư pháp điều tra các mối liên hệ giữa Clinton và Epstein, hành động mà giới quan sát chỉ trích xem là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng mối giao du
"không thể chối cải" của chính Trump với Epstein.
Trong những hình ảnh được cho công bố ra ngày 19/12, ông Clinton xuất hiện trong một bể bơi cùng Ghislaine Maxwell và một người khác bị che kín khuôn mặt.
Ở hình ảnh khác, ông được nhìn thấy ngồi trong bồn tắm nước nóng với một người có khuôn mặt bị bôi đen. Trước đây, ông Clinton từng bày tỏ sự hối tiếc vì đã giao du với Epstein và khẳng định không biết về bất cứ hành vi phạm tội nào.
Theo Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche, có hơn 1,200 nạn nhân hoặc thân nhân của họ, những người có tên buộc phải bị cho bôi đen trong hồ sơ.
Trong tuyên bố, Tòa Bạch Ốc cho rằng việc công bố thể hiện sự minh bạch và cam kết đói lại công lý cho các nạn nhân của Epstein, đồng thời chỉ trích các chính quyền Dân chủ trước đây vì đã không làm điều tương tự.
Tuy nhiên, tuyên bố này bỏ qua thực tế cho thấy, việc công bố chỉ xảy ra ra sau khi Quốc hội buộc chính quyền phải có hành động cụ thể, sau khi các giới chức dưới thời Trump hồi đầu năm nay từng tuyên bố sẽ không cho phép công khai hóa thêm hồ sơ Epstein nào nữa.
Một số nghị sĩ ngay lập tức chỉ trích chính quyền vì đã không cho công bố đầy đủ ra.
"Bộ tài liệu bị cho bôi đen nặng nề mà Bộ Tư pháp công bố ra hôm nay chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ các bằng chứng đang có trong tay", Trưởng khôi phe thiểu số Thượng viện ông Chuck Schumer cho biết.
Dân biểu Cộng hòa ông Thomas Massie, người đóng vai trò chính để thúc đẩy đạo luật, có viết trên X rằng, đợt cho công bố này là
"thất bại nghiêm trọng cả về tinh thần lẫn câu chữ của luật".
Đạo luật yêu cầu Bộ Tư pháp phải cung cấp thông tin về cách xử lý cuộc điều tra Epstein, bao gồm các báo cáo nội bộ và email. Tuy nhiên, không có tài liệu nào trong số này thấy xuất hiện trong lô hồ sơ cho công bố hôm 19/12. Luật cũng cho phép Bộ Tư pháp giữ lại thông tin cá nhân của nạn nhân và những tài liệu có thể gây tổn hại đến một cuộc điều tra đang diễn ra.
Nhiều trang tài liệu trong đợt giải mật lần này hoàn toàn bị cho bôi đen. (Ảnh: Reuters)
Cử tri thất vọng
Nhiều cử tri ủng hộ Trump đã tố cáo chính quyền đã cố tình che giấu các mối liên hệ giữa Epstein với những nhân vật có quyền lực, cũng như làm mờ các chi tiết chung quanh cái chết của ông ta trong nhà tù ở Manhattan, nơi mà Epstein chờ được xét xử các tội danh buôn bán và lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.
Theo khảo sát của Reuters/Ipsos gần đây, chỉ có 44% người trưởng thành Mỹ tự nhận là Cộng hòa tán thành cách mà ông Trump xử lý vấn đề Epstein, so với mức ủng hộ chung 82% dành cho ông trong nhóm này. Vấn đề này đã làm suy giảm thế đứng chính trị của ông Trump trước thềm bầu cử giữa kỳ năm 2026, khi quyền kiểm soát Quốc hội được đặt lên bàn cân.
Hồi tháng trước, phe Dân chủ tại Hạ viện đã công bố ra hàng ngàn email lấy từ di sản của Epstein, trong đó có một email của Epstein viết rằng,
"ông Trump biết về các cô gái", nhưng không đưa ra giải thích cụ thể. Để đáp lại, ông Trump tố cáo phe Dân chủ cho thổi phồng
"trò lừa Epstein" nhằm đánh lạc hướng dư luận.
Cùng ngày, phe Cộng hòa tại Hạ viện công bố thêm email, trong đó có thư nói rằng ông Trump đã nhiều lần đến nhà Epstein nhưng
"chưa bao giờ massage"
Khi tìm kiếm chữ "Trump" trên trang web của Bộ Tư pháp về các tài liệu mới được công bố liên quan đến Epstein, không có kết quả nào được hiển thị. (Ảnh: Reuters)
Các tiết lộ trước đây cho thấy, ngay cả sau bản án hồi năm 2008, Epstein vẫn tiếp tục liên lạc với nhiều nhân vật nổi tiếng, gồm cựu cố vấn của ông Trump ông Steve Bannon, cựu Bộ trưởng Tài chính dưới thời Clinton Larry Summers, nhân vật sáng lập PayPal Peter Thiel và cựu Hoàng tử Anh Andrew, nay là Andrew Mountbatten-Windsor - người đã bị tước bỏ tước hiệu hoàng gia vì có dính líu đến Epstein.
Đại diện của Bannon, Thiel và Mountbatten-Windsor chưa trả lời yêu cầu được bình luận của Reuters.
Năm 2023, JPMorgan đã chi ra 290 triệu USD để dàn xếp với một số nạn nhân của Epstein, sau khi có cáo buộc ngân hàng này đã làm ngơ trước hoạt động buôn bán tình dục của ông ta. JPMorgan vẫn giữ Epstein làm khách hàng suốt 5 năm sau khi ông ta bị kết án năm 2008 vì tội danh dụ dỗ mua bán xác thịt trẻ vị thành niên.