Tổ chức Ân xá Quốc tế bày tỏ mối lo ngại về số phận của rất nhiều trường hợp bị nghi ngờ là nạn nhân của nạn buôn người, đã được thả ra hoặc tìm cách để trốn thoát ra khỏi các khu tổ hợp lừa đảo trên khắp Campuchia, đang
"lang thang tìm kiếm sự giúp đỡ".
Các nạn nhân ở các trung tâm lừa đảo vào năm 2025. (Ảnh: Reuters)
Trong những ngày gần đây, có hàng ngàn người, trong đó có nhiều trường hợp nghi là nạn nhân của nạn buôn người, đã được thả ra hoặc tìm cách trốn thoát ra khỏi các khu tổ hợp lừa đảo trên khắp Campuchia. Hiện tượng này xảy ra do vài tên trùm lừa đảo đã bị giới chức thẩm quyền bắt giữ như tên Trần chí,... nên đã gây ra cảnh hỗn loạn khắp nhiều trung tâm lừa đảo vì không có ai trả lương cho bọn "cai tù" ở những nơi này.
Việc này đã xảy ra sau khi áp lực quốc tế ngày càng gia tăng nhằm trấn áp ngành kỹ nghệlừa đảo trị giá hàng tỷ USD này do bọn mafia TQ đứng ra tổ chức, theo Guardian có đưa tin.
Đại sứ quán Indonesia tại Phnom Penh cho biết họ đã nhận được báo cáo có từ 1,440 công dân Indonesia đã trốn thoát ra khỏi các trung tâm lừa đảo ở đây.
Trong khi đó, các công dân TQ cũng đã được ghi nhận xếp thành hàng dài bên ngoài Đại sứ quán TQ để xin trợ giúp hồi hương.
Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) cho biết họ đã xác định ra vị trí của 15 video và hình ảnh, đồng thời cho rà xét lại các bài đăng trên mạng xã hội. Số liệu cho thấy có những cuộc phá trại để trốn thoát tại ít nhất 10 khu tổ hợp lừa đảo trên khắp Campuchia do bọn "cai tù" cũng đã mở cổng bỏ trốn.
Hiện chưa có con số chính xác nào về số người đã thoát ra "cõi địa ngục trần gian" này, song tổ chức Amnesty Internationalước tính con số này lên tới hàng ngản đến hàng chục ngàn người.
Montse Ferrer, giám đốc nghiên cứu khu vực của Amnesty, cho biết rất khó xác định vai trò cụ thể của lực lượng cảnh sát trong các trốn thoát này người này vì họ chỉ đến giải cứu ở vài địa điểm cụ thể.
Theo bà Ferrer, trong một số video có thể thấy gó các cảnh sát viên xuất hiện, nhưng trong nhiều đoạn ghi hình khác thì không thấy có giới chức thẩm quyền nào.
Bà Ferrer cũng bày tỏ lo ngại về việc thiếu sự hỗ trợ cần thiết đối với những người bị ép vào các nơi lừa đảo sau khi có được tự do.
"Một số người được nhìn thấy đang lang thang tìm kiếm sự trợ giúp, và chúng tôi cũng biết rằng một số người đã kịp đến được các nơi trú ẩn an toàn", bà này cho biết.
Nếu không có sự hỗ trợ, nguy cơ những người này lại bị bọn xấu bắt lại, chuyển sang các địa điểm lừa đảo mới là rất lớn. Đây là xu hướng từng xảy ra trong các đợt phá trại trốn thoát của cá nhân hoặc nhóm người trước đây.
"Chúng tôi đã chứng kiến có những trường hợp bị đem bán, trao đổi và buộc phải chuyển sang khu tổ hợp khác. Nếu người đã trốn thoát được nhưng không biết phải đi đâu, không biết phải làm gì tiếp theo, thì họ hoàn toàn có khả năng lại rơi vào một khu tổ hợp khác", bà lên tiếng cảnh cáo.
Trong những năm gần đây, ngành lừa đảo trực tuyến đã bùng nổ tại nhiều khu vực Đông Nam Á, trong đó có Campuchia. Liên Hiệpp Quốc ước tính có khoảng hơn 100,000 người đang bị cưởng ép làm việc phi pháp trong các khu tổ hợp này.
Nhiều người đã bị lừa qua những lời mời làm việc, sau đó đã bị giam giữ trái ý muốn và bị ép thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến, bao gồm lừa tình cảm, đầu tư và gian lận tiền mã hóa.
Jacob Sims, chuyên gia nghiên cứu tại Trung tâm Châu Á của Đại học Harvard, mô tả các
"đợt cho thả người", thực chất là đa số các nạn nhân tìm cách trốn thoát ra, gần đây là chưa từng có tiền lệ tại Campuchia.
"Rõ ràng là tất cả diễn biến này đều bắt nguồn từ áp lực quốc tế ngày càng leo thang, vốn đã tích tụ trong nhiều năm, nhưng thực sự tăng vọt sau hành động mang tính lịch sử của Anh và Mỹ vào ngày 14/10/2025 nhằm vào vào tên Trần Chí", ông này nói.
Trần Chí, một tên trùm mafia gốc TQ, đã bị Anh và Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt vào tháng 10/2025. Mỹ tố cáo tên Trần Chí đã điều hành một
"đế chế tội phạm xuyên quốc gia thông qua các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến nhắm vào người Mỹ và các nạn nhân trên toàn thế giới". Tên Trần Chí này đã bị bắt tại Campuchia và bị dẫn độ ngay sau đó về TQ.
Chính phủ Campuchia không hồi âm yêu cầu được bình luận có liên quan đến hiện tượng cả ngàn người trốn thoát ra khỏi các
"địa ngục trần gian" gần đây do bọn mafia TQ cầm đầu.
Trên Facebook, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cam kết sẽ cho xóa bỏ… tất cả vấn đề liên quan đến tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
Ông Sims cho rằng, dù hiện tượng mới nhất này là tín hiệu tích cực, vấn đề lừa đảo trực tuyến sẽ sớm tái diễn nếu áp lực quốc tế không được duy trì và các nạn nhân không được giúp đở tận tình, nhất là vấn đề giúp cho họ được hồi hương trở về nguyên quán bình yên.