Tehran đã tuyên bố nhà của các quan chức và chỉ huy quân sự Mỹ và Israel là mục tiêu hợp pháp, để trả đũa các cuộc tấn công liên tiếp vào các tòa nhà dân cư ở Iran, được cho là đã khiến gần 2.000 thường dân thiệt mạng trong tháng đầu tiên của cuộc chiến.

Một cột khói lớn bốc lên trên Tehran vào ngày 28 tháng 3 năm 2026. Ảnh Getty Images
Theo Hội Trăng lưỡi đỏ Iran, hơn 80.000 địa điểm dân sự đã bị phá hủy hoặc hư hại ở Iran kể từ ngày 28 tháng 2, trong đó có hơn 60.000 ngôi nhà. Để trả đũa, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố hôm Chủ nhật rằng họ sẽ "bắt đầu ném bom" nhà của các quan chức và chỉ huy đối phương.
Bộ Quốc phòng Mỹ đã tăng cường lực lượng 50.000 người của mình trong khu vực bằng 3.500 lính thủy đánh bộ vào cuối tuần qua, trong khi một nhóm đổ bộ sẵn sàng chiến đấu khác – và có thể là một nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba – được cho là đang trên đường đến, làm dấy lên lo ngại về một cuộc đổ bộ trên bộ có thể xảy ra.
Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đang "chờ đợi" quân đội Mỹ, cáo buộc Mỹ "bí mật lên kế hoạch xâm lược trên bộ" trong khi công khai nói về đàm phán.
Iran đã nhận được các đề xuất hòa bình "vô cùng phi lý" từ Mỹ khi Washington tăng cường thêm quân số (ẢNH, VIDEO)ĐỌC THÊM: Iran nhận được đề xuất hòa bình 'vô cùng phi lý' từ Mỹ khi Washington tăng cường thêm quân (ẢNH, VIDEO)
Dưới đây là những diễn biến mới nhất:
Các ngoại trưởng của Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Ả Rập Xê Út đã gặp nhau tại Islamabad vào sáng Chủ nhật để tiến hành đàm phán hòa bình.
Theo hãng tin RT tại Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baqaei, cho biết Iran đã nhận được các đề xuất từ Mỹ thông qua các trung gian hòa giải, nhưng Tehran coi chúng là "vô cùng phi lý".
Quân đội Israel tuyên bố sẵn sàng cho một "cuộc chiến trên nhiều mặt trận" sau khi phiến quân Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, tham gia vào cuộc xung đột bằng các cuộc tấn công tên lửa vào Israel.
Nhiều tiếng nổ vang lên ở Tehran giữa lúc bị oanh tạc dữ dội, khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đe dọa tấn công các trường đại học của Mỹ và Israel để trả đũa các cuộc tấn công vào các cơ sở giáo dục của Iran.
Mỹ và Israel tấn công vào nhà máy hóa dầu Tabriz
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin một cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã nhắm vào một đơn vị của Công ty Hóa dầu Tabriz.Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời tổng giám đốc quản lý khủng hoảng của tỉnh Đông Azerbaijan thuộc Iran cho biết tình hình “đã được kiểm soát”. Theo thông báo, các đội cứu hộ và điều hành đã có mặt tại hiện trường, đồng thời khẳng định không có chất độc hại hay chất gây ô nhiễm nào bị phát tán.Nhấp vào đây để chia sẻ trên mạng xã hội.
Chỉ huy quân đội Iran cho biết đang tiến hành trả đũa các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng
Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết đang tiến hành các biện pháp trả đũa cho các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Iran.
Seyed Majid Mousavi cho rằng Iran đang phá hủy các ngành công nghiệp chiến lược có liên hệ với Mỹ và Israel ở Trung Đông.
Cho đến nay, nhà máy hóa chất Neot Hovav, một nhà máy lọc dầu, hai nhà máy thép và hai khu phức hợp nhôm quy mô lớn đã trở thành mục tiêu tấn công.
Mousavi nói rằng những "đòn đánh đau đớn" sẽ tiếp tục "cho đến khi chúng tôi thấy được nỗi đau trong mắt các người".
Lính gìn giữ hoà bình LHQ bị thiệt mạng
Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon cho biết một binh sĩ gìn hòa bình đã thiệt mạng và một người khác bị thương nặng sau khi một quả đạn pháo phát nổ tại vị trí của Liên Hợp Quốc gần Adchit Al Qusayr đêm qua, đây là một trong những vụ việc gây thương vong nặng nề nhất liên quan đến phái bộ này trong những tháng gần đây.
Lực lượng Liên Hợp Quốc cho biết họ vẫn chưa biết nguồn gốc của vật thể phóng và đã mở cuộc điều tra về hoàn cảnh vụ nổ. Trong một tuyên bố hôm Chủ nhật, UNIFIL gửi lời chia buồn tới gia đình và đồng nghiệp của người lính gìn hòa bình đã thiệt mạng và cho biết người lính bị thương vẫn đang nằm viện với những vết thương nghiêm trọng. Họ kêu gọi tất cả các bên bảo vệ nhân viên Liên Hợp Quốc – cảnh báo rằng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn hòa bình có thể cấu thành tội ác chiến tranh.
Quân đội Israel tuyên bố đã thả 120 quả đạn dược xuống các kho vũ khí ở Iran
Quân đội Israel cho biết hôm nay họ đã thả hơn 120 quả bom đạn xuống các địa điểm nghiên cứu, phát triển và sản xuất vũ khí ở Tehran.
Các cơ sở bị tấn công bao gồm một cơ sở phát triển tên lửa đạn đạo; một khu phức hợp được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) sử dụng để nghiên cứu và phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo và các loại bệ phóng vệ tinh khác nhau; và một địa điểm nghiên cứu, phát triển và sản xuất vũ khí cho quân đội Iran.
IAEA xác nhận cơ sở hạt nhân của Iran bị "thiệt hại nghiêm trọng"
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã xác nhận rằng nhà máy sản xuất nước nặng Khondab của Iran “đã bị hư hại nghiêm trọng và không còn hoạt động được nữa”.
"Cơ sở này không chứa bất kỳ vật liệu hạt nhân nào đã được công bố," thông báo cho biết thêm.
Israel xác nhận đã ném bom nhà máy điện hạt nhân Khondab vào thứ Sáu. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) dựa trên kết luận của mình vào phân tích hình ảnh vệ tinh độc lập và kiến thức riêng về cơ sở này.
Vietbf @ Sưu tầm