Theo nhà phân tích của Mỹ thì VN sẽ có tân Tổng bí thư hay không?Và nếu có thì nhân vật này sẽ là ai?Có những giới hạn gì khi ĐCSVN chọn người mới thay thế người cũ không?
Hôm Thứ Hai, 28 Tháng Mười Hai, 2020, báo chí tuyên truyền chính thống của CSVN đưa tin “Hội Nghị Trung Ương 15 sẽ xem xét nhân sự đặc biệt” tức vượt ra ngoài khung ấn định chung theo tiêu chuẩn đã được quyết định từ những năm trước.

Nguyễn Phú Trọng (trái), Nguyễn Xuân Phúc (giữa), Nguyễn Thị Kim Ngân (phải) dự lễ khai mạc trực tuyến hội nghị thượng đỉnh ASEAN ngày 12 Tháng Mười Một, 2020. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)
Không thấy báo chí cho biết khi nào sẽ diễn ra “Hội Nghị Trung Ương 15” nhưng ít nhất phải diễn ra trước khi có đại hội đảng CSVN vào ngày 25 Tháng Giêng, 2021.
Nguyễn Đức Hà, chuyên gia Xây Dựng Đảng thuộc “Ban Tổ Chức Trung Ương” đảng CSVN được đẩy ra tuyên truyền rằng “người tham gia Ban Chấp Hành Trung Ương lần đầu phải bảo đảm còn tuổi công tác hai nhiệm kỳ, ít nhất trọn một nhiệm kỳ (tức không quá 55 tuổi). Nhân sự tham gia Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư lần đầu không quá 60 tuổi; Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư khóa XII tái cử không quá 65 tuổi.”
Ông Hà giải thích thêm, “trường hợp đặt biệt” là những người ngoài độ tuổi nêu trên. Với ủy viên trung ương là quá 60 tuổi; còn với Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư quá 65 tuổi.
Theo đó, “những trường hợp đặc biệt so với quy định chung (quá tuổi) sẽ được các cấp có thẩm quyền cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng nhiều mặt thông qua quy trình chặt chẽ…” để “trình Ban Chấp Hành Trung Ương khóa XII xem xét tại hội nghị lần thứ 15 và quyết định việc giới thiệu với Đại Hội XIII.”
Nhìn vào danh sách Bộ Chính Trị đảng CSVN hiện tại trên nguyên tắc được bầu năm 2016 với 19 người, Đinh La Thăng đang ở tù, Đinh Thế Huynh “chữa bệnh dài hạn” mà không ai biết bệnh gì. Nguyễn Văn Bình và Hoàng Trung Hải thì đã bị án “kỷ luật,” Trần Đại Quang chết năm 2018.
Tám người đều đã quá tuổi “tái cử” gồm Nguyễn Phú Trọng (gần 77 tuổi), Nguyễn Xuân Phúc (66 tuổi), Nguyễn Thị Kim Ngân (66 tuổi), Nguyễn Thiện Nhân (67 tuổi), Trần Quốc Vượng (67 tuổi), Ngô Xuân Lịch (66 tuổi), Tòng Thị Phóng (66 tuổi). Trương Hòa Bình năm nay 65 tuổi nhưng sang năm tới thì cũng là 66 tuổi.
Như vậy, nếu theo đúng điều lệ đã được đặt ra và không được phép du di thì chỉ còn Tô Lâm (63 tuổi), Vương Đình Huệ (63 tuổi), Phạm Minh Chính (62 tuổi), Trương Thị Mai (62 tuổi), Phạm Bình Minh (61 tuổi) và Võ Văn Thưởng (60 tuổi) là đủ độ tuổi ngồi lại Bộ Chính Trị.
Ở những kỳ đấu đá trước đại hội đảng năm 2016, chỉ có Nguyễn Phú Trọng là “trường hợp ngoại lệ.” Ông ta đang nắm ghế tổng bí thư nên Nguyễn Tấn Dũng đã không đánh văng được cái “ngoại lệ,” nuốt hận về Sài Gòn nghỉ hưu.
Nhìn vào nhóm quá tuổi tái cử nêu trên, vì bị đột quỵ từ Tháng Tư năm ngoái, người ta không tin Nguyễn Phú Trọng còn “cố đám ăn xôi” thêm một kỳ nữa, cũng là quá hai nhiệm kỳ làm tổng bí thư theo thông lệ lâu nay. Dư luận đồn đoán Nguyễn Phú Trọng muốn chọn nhân vật bảo thủ và thân cận với mình là Trần Quốc Vượng kế nhiệm.

Dân Sài Gòn biểu tình chống “Luật Đặc Khu Kinh Tế” và “Luật An Ninh Mạng” ngày 10 Tháng Sáu, 2018 tại Sài Gòn. (Hình: Kao Nguyen/AFP/Getty Images)
Theo nhà phân tích thời sự David Brown theo dõi sát nội tình CSVN, trong cuộc bầu bán sơ bộ hồi Tháng Mười vừa qua, Vượng lại ít phiếu hơn Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, Phúc lại không nằm trong cái tiêu chuẩn “người Bắc có lý luận” và bảo thủ như Vượng mà Nguyễn Phú Trọng muốn, nên các cuộc vận động ngấm ngầm đang diễn ra trong hậu trường khá quyết liệt.
Theo ông Brown (từng là nhà ngoại giao Mỹ và rành tiếng Việt) tin đồn cho thấy Trọng muốn đẩy Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch ra tranh ghế tổng bí thư đấu với Phúc thay cho Vượng. Tuy nhiên, có thể là Phúc chấp nhận ngồi lại cái ghế thủ tướng để Vượng leo vào ghế tổng bí thư theo áp lực của Trọng.
Theo guồng máy tuyên truyền chính thống CSVN “Bộ Chính Trị đã thành lập Ban Chỉ Đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, gồm 6 ủy viên Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư do Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng Ban Chỉ Đạo.” Nói khác, quyền hành trên hết nằm ở tay Nguyễn Phú Trọng thì mọi chuyện lèo lái, cắt đặt sẽ “nhất trí cao” thế nào, không thể khác.
Do vậy, đảng CSVN “họp hội nghị 15” có thể không phải chỉ có một trường hợp đặc biệt mà là nhiều hơn một. (TN)
VietBF @ Sưu tầm