Một chỉ huy hải quân Iran chịu trách nhiệm đóng cửa eo biển Hormuz đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công, cùng với người đứng đầu Cục Tình báo Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Ảnh: Alireza Tangsiri/Ảnh của hãng thông tấn Tasnim được cấp phép theo Giấy phép Quốc tế Creative Commons Ghi công 4.0./Tác giả: Amin Ahouei
Hôm thứ Năm, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo rằng Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Alireza Tangsiri, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công chính xác ở Bandar Abbas.
Tangsiri thường xuyên khoe khoang trên mạng xã hội về việc đóng cửa eo biển.
Ngày 10 tháng 3, ông viết (dịch từ tiếng Ba Tư): “Ngay từ đầu cuộc chiến, chúng tôi đã tuyên bố—và chúng tôi xin nhắc lại—Không một tàu thuyền nào liên quan đến những kẻ xâm lược Iran có quyền đi qua eo biển Hormuz.”
“Nếu bạn còn nghi ngờ, hãy đến gần hơn và kiểm chứng.”
Bạn có thể làm điều đó và bạn có thể làm điều đó
Đây là một trong những điều bạn có thể làm để có được điều đó .
Đây là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm và امتحان کنید.
— علیرضا تنگسیری (@alirezatangsiri) Ngày 10 tháng 3 năm 2026
Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Tangsiri:
Tôi đã đảm nhiệm vị trí này trong 8 năm qua, sau khi giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Hải quân IRGC, bao gồm cả việc giám sát các hoạt động khủng bố của chế độ.
Ông ta chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào các container chở dầu và tàu buôn trong suốt nhiều năm, và là nhân vật chủ chốt đe dọa quyền tự do hàng hải và thương mại ở eo biển Hormuz cũng như lĩnh vực hàng hải quốc tế.
Trong suốt Chiến dịch Sư Tử Gầm, ông đã dẫn đầu các nỗ lực nhằm đóng cửa eo biển Hormuz và giám sát các hoạt động khủng bố trên biển nhằm vào các quốc gia ở Trung Đông, cũng như nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Mỹ và các quốc gia khác.
Ông ta chịu trách nhiệm trực tiếp về việc gây rối loạn nền kinh tế toàn cầu và phải chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế do liên quan trực tiếp đến các vụ tấn công khủng bố nhằm vào tàu thuyền trên vùng biển quốc tế, cũng như việc chuyển giao hệ thống phòng không và máy bay không người lái cho Nga và Syria.
⚓️🔴BỊ TIÊU DIỆT: Chỉ huy Hải quân IRGC Alireza Tangsiri, trong một cuộc tấn công chính xác của IDF tại Bandar Abbas. pic.twitter.com/ubrIhNbLL2
— Lực lượng Quốc phòng Israel (@IDF) ngày 26 tháng 3 năm 2026
IDF cũng thông báo về việc cách chức người đứng đầu Cục Tình báo Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Behnam Rezaei.
“Rezaei chịu trách nhiệm thu thập thông tin tình báo về các quốc gia trong khu vực và dẫn dắt sự hợp tác với nhiều tổ chức tình báo khác nhau.”
🔴Ngoài ra, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiêu diệt Behnam Rezaei, người đứng đầu Cục Tình báo Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
Rezaei chịu trách nhiệm thu thập thông tin tình báo về các quốc gia trong khu vực và dẫn dắt sự hợp tác với nhiều tổ chức tình báo khác nhau.
https://t.co/kOwOTB4iQT pic.twitter.com/PM5beFAdUr
— Lực lượng Quốc phòng Israel (@IDF) ngày 26 tháng 3 năm 2026
Vào năm 2019, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt Tangsiri vì vai trò của ông trong các hoạt động của IRGC, bao gồm cả việc liên quan đến các công ty sản xuất máy bay không người lái (UAV) cho IRGC.
Theo OFAC năm 2019:
Cuộc tấn công ngày hôm nay nhắm vào các chỉ huy của Hải quân, Không quân và Lục quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cùng với các chỉ huy của năm quân khu hải quân thuộc IRGCCN. Điều này bao gồm các chỉ huy quân khu hải quân chịu trách nhiệm về các hoạt động của IRGCN ngoài khơi các tỉnh phía nam Khuzestan, Bushehr và Hormozgan, nằm liền kề với Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.
OFAC đang chỉ định Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ali Reza Tangsiri theo Sắc lệnh hành pháp 13224 vì hành động thay mặt hoặc nhân danh IRGC.
Mới đây vào tháng 2 năm 2019, Tangsiri đã đe dọa rằng lực lượng của chế độ Iran sẽ đóng cửa eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quốc tế, nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ ngăn chặn xuất khẩu dầu mỏ của Iran, và rằng chế độ Iran sẵn sàng nhắm mục tiêu vào các lợi ích của Mỹ trong khu vực.
Với tư cách là chỉ huy của IRGCN, Tangsiri đứng đầu một cấu trúc—bao gồm cả các chỉ huy khu vực của IRGCN hiện đang bị trừng phạt—chịu trách nhiệm về việc phá hoại tàu thuyền trên vùng biển quốc tế.