
(Minh họa)
Trong bối cảnh việc đóng cửa một phần chính phủ vẫn chưa thấy có hồi kết khiến cho phần lớn
Bộ An ninh Nội địa (DHS) đang lâm vào tình trạng bị thiếu hụt kinh phí hoạt động, Tổng thống Donald Trump đang đe dọa sẽ cho thay thế các nhân viên thuộc
Cơ quan An ninh Giao thông (TSA), những người đã phải làm việc không có lương kể từ ngày 14 tháng 2 với các nhân viên đặc vụ thuộc
Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).
Trên mạng xã hội Truth Social, từ sân golf của mình tại West Palm Beach, Florida, ông Trump đã yêu cầu phe Dân chủ phải
"ngay lập tức" đạt được thỏa thuận nhằm cung cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS), để cho
"đất nước chúng ta, cụ thể là các phi trường, lại được TỰ DO và AN TOÀN một lần nữa"
Ông cảnh cáo rằng nếu không cung cấp ngân sách cho Bộ này, ông sẽ buộc phải cho
"điều động các nhân viên đặc vụ ICE tài năng và đầy lòng yêu nước của chúng ta đến các sân bay, nơi mà họ sẽ thực hiện công tác an ninh theo một cách chưa từng thấy bao giờ".
Các nhân viên này cũng giống như các nhân viên an ninh phụ trách giao thông do
TSA tuyển dụng, đều là một thành phần trong bộ máy an ninh nội địa đồ sộ được thiết lập ra sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 nhằm vào New York và Washington, D.C.
Tuy nhiên, các nhân viên thực thi pháp luật làm việc cho ICE lại hoàn toàn không được đào tạo về các nghiệp vụ về an ninh phi trường, lĩnh vực vốn do
TSA chịu trách nhiệm đứng ra giám sát.
Cảnh tượng hành khách phải chờ đợi tại các phi trường khắp nước Mỹ (Minh họa)
Tiếp đó, ông Trump cho biết các nhân viên đặc vụ ICE được điều động đến các phi trường sẽ thực hiện
"việc bắt giữ ngay lập tức tất cả những ai nhập cư trái phép đã đặt chân vào đất nước chúng ta, với sự chú trọng đặc biệt vào những người đến từ Somalia", đồng thời cáo buộc cộng đồng người Somalia tại Hoa Kỳ, mà đa số trong số họ là công dân Mỹ, đã
"hủy hoại hoàn toàn tiểu bang Minnesota".
"Tôi rất mong chờ được chứng kiến ICE ra tay hành động tại các phi trường của chúng ta", ông Trump cho biết thêm.
Lực lượng nhân sự của TSA (Cục An ninh Giao thông), với con số xấp xỉ là 50,000 người, đã buộc phải làm việc không có lương kể từ khi dự luật cấp ngân sách tạm thời cho
DHS (Bộ An ninh Nội địa) hết hiệu lực cách đây 5 tuần.
Các nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ tại Quốc hội đã yêu cầu rằng bất cứ dự luật nào nhằm cung cấp ngân sách cho Bộ này đều phải bao gồm các điều khoản nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm quyền công dân cũng như các hành vi lạm quyền khác do ICE đã từng thực hiện, trong đó bao gồm lệnh cấm các nhân viên đặc vụ che mặt, quy định bắt buộc đeo camera ghi hình trên người, và yêu cầu họ phải có lệnh của tòa án trước khi đột nhập vào nhà riêng để bắt giữ những người nhập cư đang bị truy tìm nhằm cho trục xuất họ.
Tuy nhiên, chính quyền của ông Trump đã từ chối không chấp nhận hầu hết các yêu cầu nói trên, đồng thời tiếp tục cho trích ngân sách cho công tác thực thi pháp luật về nhập cư từ một gói chi tiêu khổng lồ được thông qua theo đường lối đảng phái vào năm ngoái, trong khi vẫn để cho cơ quan
TSA cùng các đơn vị khác thuộc
DHS phải tiếp tục làm việc không có lương hoặc bị buộc cho nghỉ phép tạm thời.
Hậu quả dẫn đến tình trạng bị hỗn loạn ngày càng gia tăng tại các phi trường khắp nước Mỹ, khi hàng ngàn du khách buộc phải xếp hàng, chờ đợi hàng giờ liền do sự thiếu hụt số nhân sự của
TSA.
Nhiều nhân viên
TSA vẫn đang chật vật xoay xở với những khoản nợ phát sinh trong đợt chính phủ bị đóng cửa đã kéo dài 43 ngày hồi năm ngoái, và hiện chỉ còn có 6 ngày nữa là họ sẽ tiếp tục bị lỡ một kỳ lương trọn vẹn thứ hai. Đã có ít nhất 366 nhân viên đã xin nghỉ việc.
Quyền Phó Giám đốc
TSA, ông Adam Stahl, đã cảnh cáo rằng cơ quan này đang ở trong tình trạng
"bị quá tải hoàn toàn".
"Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, sẽ không phải là nói quá khi cho rằng chúng tôi có thể sẽ phải thực sự cho đóng cửa các phi trường", ông Stahl phát biểu trong tuần này.
"Thực tế của tình hình là mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi khởi sắc, nếu chúng ta không thấy bất cứ hành động giải quyết cụ thể nào từ Quốc Hội".
Có tin nói rằng, tỷ phú Elon Musk đề nghị sẽ trực tiếp trả lương cho các nhân viên TSA giữa lúc căng thẳng về ngân sách và tình trạng xếp hàng dài tại các phi trường ở Mỹ.
Theo hãng tin Reuters cho biết, Tỷ phú kiêm doanh nhân Elon Musk, người giàu nhất thế giới, hôm thứ Bảy 21/3 cho biết, ông sẽ chi trả lương cho các nhân viên thuộc Cục Quản lý An ninh Giao thông Hoa Kỳ (TSA) trong đợt ngừng việc không lương thứ hai của họ chỉ trong vòng sáu tháng, giữa bối cảnh tình trạng gián đoạn ngân sách liên bang kéo dài.
"Tôi muốn đề nghị chi trả lương cho các nhân viên TSA trong bế tắc ngân sách hiện nay — tình trạng đang ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của rất nhiều người Mỹ tại các phi trường trên khắp cả nước", Musk chia sẻ trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X của mình.
Tuy nhiên,
DHS, TSA và các đại diện của Musk đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu được bình luận về nguồn tin này.
Hồi năm ngoái, Tổng thống Donald Trump cho biết một người tài trợ giàu có xin giấu tên đã đóng góp 130 triệu USD để giúp bù đắp những khoản thiếu hụt về lương bỗng có thể xảy ra đối với quân đội Mỹ do đợt đóng cửa chính phủ đã kéo dài 43 ngày, đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.