Moscow ban đầu quy trách nhiệm cho cơ quan an ninh Ukraine trong vụ ám sát hụt Trung tướng Vladimir Alekseyev. Tuy nhiên, mới đây, Moscow chính thức lên tiếng cáo buộc cả Vương quốc Anh cũng nhúng tay vào vụ ám sát vị tướng cấp cao của Tổng cục Tình báo Bộ Tổng tham mưu Nga (GRU).

Các nhà điều tra rời khỏi hiện trường vụ ám sát hụt nhằm vào Trung tướng Vladimir Alekseyev của Nga tại một tòa nhà chung cư cao tầng ở Moscow vào ngày 6 tháng 2 năm 2026. Ảnh: Hector RETAMAL/Kyiv Post)
Ông Alekseyev, nhân vật chủ chốt từng giám sát các chiến dịch tại Syria và tham gia đàm phán trong cuộc binh biến Wagner năm 2023, bị bắn vào ngày 6/2 tại tòa nhà nơi ông sinh sống. Ông sống sót sau vụ tấn công và được đưa đi cấp cứu.
Nga tố Ukraine chủ mưu, Anh hỗ trợ
Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), ông Alexander Bortnikov, tái khẳng định cáo buộc trước đó rằng Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) là chủ mưu vụ tấn công. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới với kênh truyền thông Nga Vesti, ông còn cho rằng Anh đã hỗ trợ chiến dịch này.
Dù vậy, ông Bortnikov không đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào để chứng minh các cáo buộc, theo Kyiv Post.
“Chúng tôi hiểu rõ rằng cơ quan tình báo Ukraine là kẻ chủ mưu”, ông nói, đồng thời cho biết FSB tin rằng một nghi phạm đã trốn thoát và hiện đang ẩn náu tại Ukraine.
Ông tiếp tục: “Đằng sau họ là các quốc gia thứ ba mà chúng tôi từng đề cập – rằng tình báo Ukraine hoạt động dưới sự giám sát hoặc kiểm soát của các cơ quan tình báo phương Tây. Chúng tôi thấy có mối liên hệ với Anh, trước hết và quan trọng nhất”.
Ông cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và nếu có thêm thông tin, phía Nga sẽ công bố.
Trước đó, ông Bortnikov cũng từng cáo buộc London hỗ trợ Kiev thực hiện “Chiến dịch Spiderweb” vào tháng 6/2025 – chiến dịch mà Moscow nói đã làm tê liệt một phần lực lượng không quân chiến lược của Nga – nhưng cũng không đưa ra bằng chứng cụ thể.
Vụ việc diễn ra thế nào?
Rạng sáng 6/2, Trung tướng Alekseyev bị bắn nhiều phát tại cầu thang trong tòa chung cư trên đại lộ Volokolamskoye ở Moscow.
Ông được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật, theo truyền thông Nga.
Ba ngày sau vụ tấn công, FSB thông báo hai nghi phạm – Lyubomir Korba và Viktor Vasin – đã nhận tội, khai rằng vụ ám sát do SBU chỉ đạo.
FSB cho biết, nghi phạm Korba được tuyển mộ từ tháng 8/2025, được huấn luyện tại Kiev và được đưa sang Nga qua Moldova và Gruzia. Cơ quan an ninh Ukraine bị cáo buộc hứa trả cho ông ta 30.000 USD để thực hiện vụ tấn công.
Cơ quan này cũng nói tình báo Ba Lan tham gia quá trình tuyển mộ Korba, thông qua con trai ông ta – một công dân Ba Lan sống tại Katowice. Tuy nhiên, phía Nga không công bố bằng chứng cụ thể.
Theo các quan chức an ninh Nga, nghi phạm Korba đã theo dõi hoạt động của các sĩ quan quân đội cấp cao tại Moscow trước khi nhận lệnh ám sát Alekseyev vào tháng 12 năm ngoái.
Ông ta bị cho là đã nhận một khẩu súng ngắn gắn ống giảm thanh cùng chìa khóa điện tử vào tòa nhà của vị tướng từ một kho vũ khí gần Moscow.
FSB cho biết chiếc chìa khóa được cung cấp bởi một phụ nữ sống cùng tòa nhà với tướng Alekseyev, người sau đó đã rời Nga sang Ukraine.
Nghi phạm thứ hai, Viktor Vasin, bị cáo buộc đã thuê căn hộ cho Korba và hỗ trợ di chuyển trong nội đô Moscow. FSB mô tả Vasin là người ủng hộ các nhóm đối lập và phong trào biểu tình tại Nga.
Nghi phạm Korba bị bắt giữ cuối tuần qua tại Dubai và “được bàn giao cho Nga”, theo FSB. Ông ta ở độ tuổi 60. Nghi phạm Vasin bị bắt tại Moscow, trong khi một nghi phạm khác được cho là đã trốn sang Ukraine.
Tướng Vladimir Alekseyev là ai?
Trung tướng Vladimir Alekseyev là Phó Tổng cục trưởng thứ nhất của GRU từ năm 2011. Ông sinh ra tại Holodky, vùng Vinnytsia (Ukraine), và thăng tiến trong ngành tình báo quân đội Nga sau khi tốt nghiệp Trường Chỉ huy Đổ bộ Đường không Ryazan.
Hiện ông là cấp phó của người đứng đầu GRU, Đô đốc Igor Kostyukov, và từng dẫn đầu phái đoàn Nga trong các cuộc đàm phán gần đây tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Ông Alekseyev được cho là đã giám sát các chiến dịch của Nga tại Syria, đồng thời góp phần thành lập Quân đoàn Tình nguyện Nga – lực lượng tập hợp các đơn vị bán quân sự như Redut và lữ đoàn Espanola (nay đã giải thể), vốn bao gồm cả các cựu người hâm mộ bóng đá cực đoan.
Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc thương lượng khi xảy ra cuộc binh biến của Tập đoàn Wagner vào tháng 6/2023, đồng thời công khai lên án cuộc nổi dậy này.
Năm 2017, ông được trao danh hiệu “Anh hùng Liên bang Nga”. Tuy nhiên, ông cũng bị các chính phủ phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt liên quan đến các chiến dịch mạng, vụ đầu độc Skripal tại Anh và vai trò trong các hoạt động nhắm vào Ukraine.
Vụ mưu sát nhằm vào một trong những nhân vật then chốt của bộ máy tình báo quân đội Nga tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa Moscow và phương Tây. Tuy nhiên, cho đến nay, phía Nga vẫn chưa công bố bằng chứng cụ thể để củng cố các cáo buộc nhắm vào Ukraine hay Anh.
Vietbf @ Sưu tầm