Vào cuối tháng 11/2025 vừa qua, một tài khoản trên
Instagram có tên
@jessicaa.foster thấy xuất hiện ra và nhanh chóng đạt mức hơn 1 triệu lượt theo dõi chỉ trong vòng có 3 tháng. Tài khoản này được cho thiết kế ra dưới vỏ bọc một nữ quân nhân Mỹ trẻ tuổi, không thông qua bất cứ hình thức quảng cáo nào trên các phương tiện truyền thông chính thức. Dòng tiểu sử của tài khoản được thiết lập thật ngắn gọn với dòng chữ
"America First". Tuy nhiên, toàn bộ hình ảnh và thông tin của nhân vật này đều là sản phẩm do Trí tuệ nhân tạo (AI) ngụy tạo ra và không hề tồn tại trong thực tế.

(Minh họa)
Chiêu trò về nội dung và hình thức kiếm tiền bất minh
Người đứng sau tài khoản được ẩn danh này đã cho triển khai một loạt các nội dung kèm hình ảnh liên tục, nhắm vào các chủ đề về quân sự và chính trị. Các bức ảnh được cho đăng tải lên bao gồm cảnh sinh hoạt trong doanh trại quân đội, tạo dáng bên cạnh chiến đấu cơ F-22 và tham gia các sự kiện chính trị cao cấp. Nhân vật
"ảo" này được thiết kế theo đồ họa nhằm cho xuất hiện cùng với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu Dục, nhận hoa hồng từ ông trong ngày lễ Tình Nhân (Valentine's Day), và lên tiếng phát biểu tại hội nghị Board of Peace do chính quyền Trump tổ chức. Ngoài ra, tài khoản này còn cho đăng tải lên các hình ảnh được ghép nối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cũng như hai cầu thủ bóng đá nỗi tiếng là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Một bức ảnh được cho ghép với ông Trump đã ghi nhận hơn 1 triệu lượt thích cùng số lượng lớn bình luận tương tác tích cực từ trên mạng xã hội.

(Minh họa)
Mục đích chính của việc xthiết lập ra hàng loạt các nội dung
"giả mạo" này là nhằm đánh lạc hướng những người theo dõi chuyển sang một tài khoản thuộc mạng cung cấp nội dung có trả tiền lệ phí. Tại đây,
"tài khoản ảo" này đã thu lợi bất chính thông qua việc rao bán ảnh và nhận tiền boa (tip) trực tiếp từ người đăng ký, với định mức dao động từ 200 đến 300 USD cho mỗi bài đăng. Dòng tiểu sử tại mạng trả tiền này được thiết lập theo trạng thái sau:
"À, tôi trả lời hết mọi tin nhắn đấy, nhưng cứ từ từ nhé vì tôi không phải robot đâu nha haha", nhằm tạo ra vỏ bọc tương tác của con người thực sự.

(Minh họa)
Lỗ hổng trong việc thiết kế ra ứng dụng AI và sự chậm trễ của hệ thống kiểm duyệt nội dung
Mặc dù hình ảnh được ngụy tạo ra với độ nét phân giải cao, nhiều điểm mâu thuẫn về mặt logic đã xuất hiện trên tài khoản
@jessicaa.foster. Theo chuẩn mực của quân đội Mỹ, bảng tên (name tape) trên đồng phục tác chiến bắt buộc phải ghi ra họ của quân nhân, nhưng hình ảnh do AI ngụy tạo ra lại chỉ ghi ra tên gọi là
"JESSICA". Chi tiết về lá cờ Mỹ trên quân phục trong nhiều bức ảnh cũng được gắn hoàn toàn sai quy ước. Thêm vào đó, việc có một nữ quân nhân đến gặp gỡ Tổng thống Trump ít nhất là 6 lần trong vòng 3 tháng là một sự kiện vượt ra ngoài thông lệ đối với các quy trình bảo đảm an ninh và ngoại giao.

(Minh họa)
Những điểm bất hợp lý này đã sớm được các cựu quân nhân và thành viên trên một số diễn đàn bảo thủ vạch mặt ra. Tuy nhiên, phần lớn trong số hơn 1 triệu người theo dõi vẫn tiếp tục duy trì sự tương tác và theo dõi tài khoản
"dởm" này. Cả hai mạng Meta và OnlyFans đều có các chính sách kiểm soát đối với các nội dung do AI ngụy tạo ra, nhưng tài khoản giả mạo này vẫn cứ hoạt động trong suốt trong 3 tháng. Sự việc này chỉ được phát hiện ra và xử lý khi báo chí thể thao của Tây Ban Nha tiến hành cho xác minh về bức ảnh ghép nối với cấu thủ nỗi tiếng Lionel Messi đang lan truyền mạnh mẽ tại khu vực châu Mỹ Latinh.
Các hậu quả về tâm lý người sử dụng mạng xã hội
Sự việc của tài khoản
@jessicaa.foster cung cấp số liệu hoàn toàn sai sự thật đã tạo ra phản ứng tâm lý không tốt cho những ai sử dụng internet đối với các nội dung do AI cố tình ngụy tạo ra. Bình luận về hiện tượng này, chuyên gia phân tích Ara Rubyan cho rằng yếu tố đáng lưu tâm nhất không nằm ở tính chất giả mạo của tài khoản, mà ở việc có đến một triệu người dùng có nhu cầu tin vào sự tồn tại của nhân vật
"ảo" đó. Số liệu này cho thấy các mô hình AI đang được cho sử dụng nhằm khai thác các điểm mù tâm lý, nơi mà nhiều người có khuynh hướng duy trì niềm tin vào các nội dung phù hợp với thế giới quan của họ, bất chấp việc xuất hiện ra các bằng chứng nhằm vạch trần chiêu trò lợi dụng lừa đảo bất minh này.
Các chuyên gia dự báo cho rằng, mô hình lừa đảo thông qua việc xây dựng nhân vật ảo qua ứng dụng AI đang được nhiều nhóm điều hành ẩn danh (operator) cho nhân rộng. Các chiêu trò lừa đảo tương tự dự kiến sẽ tiếp tục được bọn xấu cho triển khai ra, nhắm mục tiêu vào sự tò mò, nhẹ dạ và cả tin của nhiều người và mở rộng quy mô lừa đảo trên nhiều mạng xã hội trong tương lai.