CNN cho biết CIA đang tìm cách vũ trang và hỗ trợ các lực lượng người Kurd gốc Iran để làm lực lượng mặt đất hỗ trợ Mỹ tại Iran, kích động nổi dậy ở nước này. Thông tin này đang gây lo ngại về nguy cơ một cuộc đấu tranh quyền lực theo đường ranh sắc tộc, có thể tiếp tục làm Trung Đông bất ổn hơn nữa, theo một nhà phân tích địa chính trị.

Các chiến binh người Kurd. Ảnh: Balkanweb.
CIA trang bị vũ khí cho người Kurd với mục đích kích động nổi dậy
CNN ngày 4/3 dẫn nguồn tin riêng cho biết, CIA đang nỗ lực trang bị vũ khí cho lực lượng người Kurd với mục đích kích động một cuộc nổi dậy của người dân ở Iran.
Theo các nguồn tin, chính quyền Trump đã tích cực thảo luận với các nhóm đối lập Iran và các lãnh đạo người Kurd ở Iraq về việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho họ.
Các nhóm vũ trang người Kurd ở Iran có hàng nghìn binh lính hoạt động dọc biên giới Iraq-Iran, chủ yếu ở vùng Kurdistan của Iraq. Một số nhóm đã đưa ra các tuyên bố công khai kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, ám chỉ hành động sắp xảy ra và kêu gọi lực lượng quân sự Iran đào ngũ. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công các nhóm người Kurd và hôm thứ Ba 3/3 cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào lực lượng người Kurd bằng hàng chục máy bay không người lái.
Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm với một thủ lĩnh người Kurd ở Iran hôm thứ Ba. Một quan chức cấp cao người Kurd ở Iran nói với CNN rằng lực lượng đối lập người Kurd ở Iran dự kiến sẽ tham gia một chiến dịch trên bộ ở miền Tây Iran trong những ngày tới và họ kỳ vọng nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ và Israel.
Tổng thống Donald Trump cũng đã có cuộc điện đàm với các lãnh đạo người Kurd ở Iraq hôm Chủ nhật để thảo luận về chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran và cách Mỹ và người Kurd có thể hợp tác khi nhiệm vụ này tiến triển.
Các nguồn tin của CNN cho biết: Ý tưởng là lực lượng vũ trang người Kurd sẽ đối đầu với lực lượng an ninh Iran và kìm chân họ để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân Iran không vũ trang ở các thành phố lớn xuống đường mà không bị trấn áp.
Một quan chức Mỹ khác cho rằng người Kurd có thể giúp gieo rắc hỗn loạn trong khu vực và làm suy yếu nguồn lực quân sự của chế độ Iran. Một số ý kiến khác tập trung vào việc liệu người Kurd có thể chiếm giữ và kiểm soát lãnh thổ ở phía bắc Iran để tạo ra vùng đệm cho Israel hay không.
Alex Plitsas, một nhà phân tích an ninh quốc gia của CNN và cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, cho biết Mỹ “rõ ràng đang cố gắng thúc đẩy” quá trình lật đổ chế độ của người Iran bằng cách trang bị vũ khí cho người Kurd, một đồng minh khu vực lâu đời của Mỹ.
Jen Gavito, cựu quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao chuyên về Trung Đông dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, cho biết bà lo ngại liệu những hệ lụy của việc trang bị vũ khí cho người Kurd đã được xem xét đầy đủ hay chưa.
“Chúng ta đang đối mặt với tình hình an ninh bất ổn ở cả hai phía biên giới” - Gavito nói với CNN. “Điều này có khả năng làm suy yếu chủ quyền của Iraq và về cơ bản trao quyền cho các nhóm dân quân vũ trang mà không chịu trách nhiệm và không hiểu rõ những hậu quả mà nó có thể gây ra.”
“Tôi nghĩ điều này rất nguy hiểm” - H.A. Hellyer, nghiên cứu viên cao cấp liên kết của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI), nói với CNN. “Tôi cho rằng điều này có nguy cơ biến toàn bộ cuộc chiến thành một vũng lầy ly khai sắc tộc”.
Ông cảnh báo rằng lợi ích đối nghịch giữa các phe phái - bao gồm các nhóm người Kurd, Baloch và Azeri, vốn có động cơ khác nhau tùy theo vị trí địa lý và khuynh hướng thực hành Hồi giáo, điều này có thể làm leo thang xung đột trong khu vực.
“Một khi bạn đã khởi động bánh xe, bạn sẽ có các nhóm người Kurd, các nhóm Baloch, các nhóm Azeri” - Hellyer nói, đồng thời cho rằng sự tham gia của các nhóm này không phải là điều những người mong muốn thay đổi chế độ ở Iran hình dung.
“Ngày càng có vẻ giống với điều mà các nước Vùng Vịnh lo ngại từ đầu - đó là Iran bị bất ổn và phân mảnh,” nhà phân tích giải thích.
Ông cho rằng trong khi nguy cơ phân mảnh có thể gây bất ổn tại Iran, thì việc Mỹ hỗ trợ các nhóm người Kurd cũng có thể làm bùng phát bất ổn dân sự giữa các phe phái người Kurd đối địch ở Iraq - điều mà chính quyền Tổng thống Donald Trump nên tránh.
“Bạn không muốn thấy một vòng xoáy xung đột dân sự khác diễn ra trên lãnh thổ Iraq" - ông nói, “nhưng có vẻ như những người ở Washington chưa thực sự suy tính thấu đáo vấn đề này.”
Vietbf @ Sưu tầm