Video Kinh tế VN chết thê thảm, hàng loạt cửa hàng đóng cửa tại Sài Gòn
Tình hình Sài Gòn cuối năm từ Quận 3 đến Quận Tân Bình. Đường Lê Văn Sỹ ( Trương Minh Giảng).Buôn bán ế ẩm quá mặt bẳng trả la liệt.Căng thẳng những tháng cuối năm.
Tình kinh tế những tháng cuối năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn. Buôn bán kinh doanh thua lỗ toàn tập.Không thể tin được khu nhà giàu triệu đô Phú Mỹ Hưng Q7 lại trở nên thê thảm thế này !
Điện lực nước khác họ đầu tư xây biết bao nhiêu nhà máy điện để đáp ứng nhu cầu hàng năm tăng cao, còn điện lực Việt Nam lấy tiền đi lập viễn thông, ngân hàng, tài chính... rồi lỗ chổng vó chơi.
EVN là cái mặt tiền, là công ty nhà nước nên tiền cũng véo từ ngân sách ra. Đại khái là cha chung không ai khóc, ai ngồi ghế thì tha hồ cấu véo, xào chẻ. Vì đơn giản doanh nghiệp đâu có hướng tới lợi nhuận. Cái họ cần là kéo điện, rồi đẻ công ty sân sau, lấy tiền nuôi hệ thống, cúng lên quan trên. Điều này thì cũng giống như trường học, bệnh viện, các công ty thuộc Bộ Quốc phòng, công an, xây dựng, GTVT...
Cứ cơ quan nhà nước là kéo anh em họ hàng vào làm, ai cũng ăn đẫm, hết nhiệm kỳ lại tới lượt kẻ khác. Những thứ lỗ thì chẳng sợ vì có ngân sách bù. Hết ngân sách thì tăng giá sản phẩm. Dù cho có tư nhân hóa ngành điện thì vẫn là các quan và người nhà trúng thôi. Chế độ đã sai thì làm gì cũng sai hết!
Hạnh Nhân
__________________
The Following 3 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Dù đặt vé máy bay Tết trước 5 tháng nhưng không ít người bị sốc vì giá vé đang đạt kịch trần, đắt hơn rất nhiều so với năm trước, có chặng bay gần 10 triệu đồng/vé/một chiều.
Dịp lễ tết nào cũng lợi dụng để tăng giá vé điên cuồng, năm sau cao hơn năm trước, thế nhưng cứ đụng đến là lại kêu lỗ, không biết năm 2025 sẽ kêu lỗ bao nhiêu nữa đây? Điện, nước, xăng, dầu, vé tết... cứ thay nhau tăng ào ạt thế này thì dân sao chịu nổi, trong khi mấy năm trời mới tăng lương cơ bản lên được một chút thì đã vỗ ngực làm vẻ lo cho dân lắm.
Mà khốn nạn chỗ những thứ tăng giá lại toàn là hàng độc quyền của nhà nước, tự làm tự kinh doanh mà lỗ triền miên. Người dân thất nghiệp đã khổ còn phải gánh đủ thứ phí cho hệ thống lãnh đạo vô dụng, phá hoại này nữa thì đúng kiểu không còn gì để mất nữa rồi.
Linh Linh
__________________
The Following 3 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Ngày 13/10, Tô Lâm đã cho ra mắt bài viết:“Chống lãng phí”. Trong bài viết, Tô Lâm khẳng định: để chăm lo cho nhân dân, làm giàu cho đất nước thì công tác phòng, chống lãng phí cần được triển khai quyết liệt, đồng bộ với những giải pháp hữu hiệu, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, trở thành tự nguyện, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.
Phải chi lúc bay sang Anh “đớp” b.ò dát vàng trong bữa ăn trị giá hơn 50.000 USD, ông cũng căn dặn bản thân và đàn em nên tiết kiệm, tránh lãng phí như vậy.
Người viết sách chống tham nhũng thì dính vụ Ciputra 3.000 tỷ đồng. Người viết bài về chống lãng phí lại đớp thịt b.ò dát vàng 50.000 USD.
Quan chức nói và làm sao khác nhau quá.
Cô Ba
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Cử tri TP.HCM, Quảng Trị, Lạng Sơn,… kiến nghị bỏ quy định bắt buộc mua bảo hiểm xe máy, giảm thủ tục trả bồi thường và kiểm soát việc bán bảo hiểm tràn lan. Tuy nhiên đây là miếng mồi rất thơm ngon, chính quyền không dễ gì từ bỏ.
Sở dĩ nói nó là miếng mồi ngon bởi bao nhiêu năm qua, mua bảo hiểm xe máy chỉ để đối phó là chuyện ai cũng biết. Nếu không mua sẽ bị phạt nặng, mua thì được nhà nước tạo điều kiện hết sức, chỉ cần vài phút là có ngay. Nhưng nếu chẳng may gặp tai nạn mà đòi được tiền bảo hiểm thì khó hơn lên trời, chạy tới chạy lui với thủ tục rườm rà cùng những chi phí còn cao hơn cả khoản đền bù của bảo hiểm nữa. Cố gắng làm người dân nản lòng chẳng thèm đòi là xong. Thế nên chẳng dễ gì mà nhà nước bỏ cái quy định hái ra vàng này.
Giờ đơn giản hơn, đề nghị CSGT ký biên bản bồi thường ngay khi tai nạn xảy ra luôn. Vì CSGT ký phạt tiền tươi khi người đi xe máy không mua BH, vậy thì khi tai nạn cũng phải ký và người bị nạn được bồi thường ngay tiền tươi là công bằng chứ sao? có muôn vàn cách để yên lòng dân, thoả đáng các bên, nhưng đối với một chính quyền chỉ thích cướp thì chẳng bao giờ muốn suy nghĩ giải pháp cả.
Linh Linh
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Nhà kinh tế học Apurva Sanghi của Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, đến năm 2028, Malaysia có thể gia nhập nhóm các quốc gia thu nhập cao, dựa trên tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng và đồng tiền nội tệ mạnh. Tăng trưởng cao tương đương mức sống tốt hơn, kết hợp với đồng ringgit mạnh hơn, đã giúp Malaysia tiến gần đến vị trí thu nhập cao.
Malaysia, Brunei, Thái Lan đều theo chế độ phong kiến. Brunei gia nhập nhóm thu nhập cao rồi còn Malaysia và Thái Lan đều sắp vào nhóm thu nhập cao. Việt Nam thì “may mắn” đánh đuổi phong kiến, rước cộng sản về nên chẳng bao giờ có thể vào nhóm thu nhập trung bình khá chứ đừng nói là thu nhập cao. Ngoài ra, bên Malaysia họp Quốc hội đại biểu mắng nhau như hát còn ở Việt Nam thì đại biểu gật gù với 100% đồng ý về một vấn đề gì đó mà dân không biết.
Hạnh Nhân
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Ông Phạm Minh Chính kêu gọi "xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, văn minh, nghĩa tình" không khỏi khiến người ta thắc mắc, tại sao phải ra chỉ thị để khôi phục những giá trị vốn đã tồn tại tự nhiên trong xã hội trước năm 1954?
Trước khi ĐCSVN nắm quyền, người Hà Nội vốn nổi tiếng thanh lịch và nghĩa tình. Nhưng chính các chính sách tập trung quyền lực, kiểm soát xã hội từ trên xuống đã làm mất đi những giá trị này, khiến người dân bị điều kiện hóa, lệ thuộc. Điều đáng buồn cười là chính quyền giờ đây lại phải kêu gọi lấy lại những phẩm chất mà chính họ đã làm mai một.
Ở các quốc gia tự do như Mỹ, Úc, Nhật Bản, công dân không phải ai ra lệnh để trở thành người có đạo đức. Họ phát triển tự nhiên nhờ một thể chế tự do, tôn trọng quyền cá nhân. Sự tự do chính là yếu tố giúp phát triển các giá trị văn minh một cách bền vững.
Việc ra chỉ thị để "xây dựng con người văn minh" thực chất là sự thú nhận thất bại của chế độ trong việc duy trì các giá trị văn hóa. Nếu không có tự do tư tưởng và cá nhân, xã hội sẽ không bao giờ lấy lại được những giá trị đã mất.
Viết Quang
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.