10/05/19
Ông Trump đã bí mật ra giá và cam kết với Chủ Tịch Tập Cận Bình và nhà cầm quyền Bắc Kinh rằng ông ta sẽ giữ im lặng trước các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, trong suốt thời gian mà các cuộc đàm phán thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đang diễn ra. 
Chẳng những thế, ông ta còn đề cập đến việc “nhờ Trung Quốc truy tầm, tìm tòi và moi móc” về các đối thủ chính trị của mình là ông Joe Biden và bà Elizabeth Warren, theo đài truyền hình CNN của Mỹ đưa tin.
Bản báo cáo này được đưa ra sau khi ông Trump công khai yêu cầu và hối thúc Trung Quốc điều tra về con trai ông Biden, đối thủ dẫn đầu của đảng Dân Chủ trong cuộc chạy đua vào năm 2020. Yêu cầu này được phơi ra ánh sáng chỉ vài ngày sau khi Quốc Hội đưa ra một cuộc điều tra luận tội về các cáo buộc mà ông Trump đã gây áp lực với tổng thống Zelensky của Ukraine nhằm bôi nhọ đối thủ Joe Biden.
Mặc dù ông Trump chối bay biến rằng trước đây ông ta không hề yêu cầu Trung Quốc tiếp tay điều tra con trai ông Joe Biden, nhưng CNN, trích dẫn hai nguồn tin giấu tên, báo cáo rằng ông Trump trước đó đã đề cập việc yêu cầu điều tra đó trong cuộc gọi điện thoại vào ngày 18 tháng 6 với Tập Cận Bình.
Chưa dừng lại đó, ông Trump còn yêu cầu Bắc Kinh điều tra về bà Elizabeth Warren, một đối thủ khác của đảng Dân Chủ, bà này là người được đánh giá cao trong các cuộc thăm dò vào thời điểm đó.
Các nguồn tin tuy không cung cấp chi tiết về nội dung của các cuộc thảo luận, nhưng cho biết, hồ sơ cuộc gọi điện thoại này của ông Trump được Tòa Bạch Ốc lưu trữ lại trong cùng một cơ sở lưu trữ dữ liệu điện tử bảo mật cao, được sử dụng để lưu trữ cuộc trò chuyện qua điện thoại tai tiếng được rò rỉ giữa ông Trump và tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky .
Bà Elizabeth Warren đã lên tiếng đòi hỏi chính quyền ông Trump phải “bạch hóa” công khai đưa ra hồ sơ về những cuộc gọi giữa các nhà lãnh đạo của ông Trump cũng như của chính ông Trump với Trung Quốc.
“Ông Trump có thể nói những gì ông ấy muốn về tôi, nhưng thật phẫn nộ khi biết rằng ông tổng thống của Hoa Kỳ lại bán đứng những người dân Hồng Kông trong cuộc đầu tranh chống áp bức, sau cánh cửa đóng kín.” bà Warren đã tuyên bố.
Hồi đầu tuần, ông Trump đã phải đối mặt với những lời chỉ trích và lên án vì đã chúc mừng Tập Cận Bình và đảng Cộng Sản Trung Quốc ăn mừng lễ Thượng Thọ 70 năm cai trị, trong khi ông ta vẫn giữ im lặng trước cuộc đàn áp thô bạo đối với người biểu tình ở Hồng Kông.
Đến thời điểm này, ông Trump không cần phải giấu diếm và che đậy những việc làm phạm pháp của mình nữa. Ông ta chẳng e dè và đã ngồi xổm trên dư luận cũng như trên pháp luật. Ông ta đã trắng trợn tuyên bố trên Twitter, khẳng định rằng: “Ông ta có toàn quyền tuyệt đối, thậm chí còn có nghĩa vụ điều tra tham nhũng bao gồm cả việc yêu cầu, hoặc đề nghị, hoặc nhờ các quốc gia khác giúp ông ta làm chuyện đó.”
Ông Trump đã cáo buộc Hunter Biden sử dụng ảnh hưởng của cha mình là ông Joe Biden để bảo đảm sự hỗ trợ tài chính của Trung Quốc cho các khoản đầu tư của mình, nhưng ông không hề trưng ra bất cứ bằng chứng nào về việc làm mà ông ta lên án đó.
Theo sự nhận xét của các chính khách trên thế giới thì dường như Donald Trump đã nghi ngờ khả năng tái đắc cử của mình, nên đã tìm mọi cách bất chấp, để hòng mang lại chiến thắng cho nhiệm kỳ thứ hai của mình.
Pham thanh Giao FB
https://www.facebook.com/giao.pham.1...57358260944851
Theo Bussinessinsder
https://www.businessinsider.com/trum...ss-cnn-2019-10