Sau khi vụ thảm nạn chìm tàu Dìn Ký xảy ra làm 16 người thiệt mạng, chiều nay (23/5) tỉnh Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động bến du thuyền cũng như mọi hoạt động phục vụ du khách thuộc hệ thống nhà hàng - khách sạn của Khu du lịch Dìn Ký (xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An).
Nhìn từ nhiều góc độ, có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến tai nạn kinh hoàng kia.
 |
Tàu du lịch Dìn Ký được thiết kế 2 tầng khá cao so với mặt nước- Liệu rằng, trọng tâm con tàu này cao hơn mức cân bằng nên dễ dàng bị đánh lật? |
Tàu hết đát, chủ tàu thiếu trách nhiệm
Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao – Phó Giám đốc công an tỉnh Bình Dương đã xác nhận “Chiều 21/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án đặc biệt nghiêm trong nói trên để làm rõ về hành vi “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng” với những người có trách nhiệm liên quan. Đồng thời bắt tạm giam 3 đối tượng là Lê Văn Đức (tài công), Lê Văn Quang (quản lý tàu BD 0913) và Đinh Văn Quân (là quản lý chung của nhà hàng nổi Dìn Ký) để tập trung điều tra nguyên nhân khiến tàu du lịch Dìn Ký bị chìm.
Quá tình điều tra cho biết, con thuyền tử thần mang số hiệu BD - 0394 nhấn chìm và cướp đi sinh mạng của 16 hành khách đã hết hạn đăng kiểm từ hồi tháng 1/ 2011. Tàu đi vào hoạt động chính thức từ năm 2008 và đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 28/1/2011. Thế mà nó vẫn vô tư được dùng để làm tàu du lịch ròng rã trong gần 4 tháng trời. “Do không đảm bảo an toàn về quy định làm du lịch như, lòng sông sâu, nước chảy xiết nên khu vực con tàu bị chìm cũng không được cấp phép để làm dịch vụ này”, ông Phan Văn Du – GĐ Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 3, đã khẳng định điều đó với báo giới.
Nhà hàng nổi Dìn Ký đã từng bị xử phạt hành chính về vấn đề này. Tệ hại hơn, người lèo lái con thuyền, và trực tiếp nắm giữ sinh mạng tất cả hành khách là tài công thì lại không hề có giấy phép lái tàu. Cho nên, khi gặp sự cố đáng tiếc đương nhiên sẽ không có những biện phápxử lý kịp thời dẫn đến hậu quả nghiêm trọng làm thiệt mạng hàng chục người.
|
2. Con tàu tử thần mang số hiệu BD - 0394 cướp đi mạng sống của 16 con người vẫn nằm dưới khúc sông chết chóc |
Theo quan sát một chiếc thuyền khác có cùng kết cấu với chiếc thuyền gặp nạn thì nó có chiều dài là 23m, ngang 4,5m và cao là 4,6m. Được bố trí thành hai tầng với sức chứa tối đa lên tới 72 người. Thời điểm tàu gặp nạn, trên đó có khoảng hơn 20 người, như vậy nguyên nhân tàu chìm do quá tải bị loại bỏ. Ở khía cạnh khác, với kết cấu chiều cao như vậy con thuyền dễ bị rung lắc mạnh và mất thăng bằng khi gặp sóng to gió lớn.
Trên du thuyền bố trí rất nhiều vật dụng, bàn ghế, khi tai nạn xảy ra, khả năng va đập chặn đường thoát hiểm của nạn nhân là rất cao. Điều này cũng góp phần làm con số thương vong tăng lên đáng kể. Đó là những nguyên nhânkhách quán đầu tiên khiến tàu bị chìm.
Tàu chìm, không thể đổ lỗi hết cho mưa giông
Vào chiều tối hôm vụ tai nạn xảy ra, một trận mưa giông cùng gió lớn bất ngờ ập đến. Và chỉ ít phút sau con tàu bị lật nghiêng rồi từ từ chìm hẳn. Ngoài những người may mắn kịp thời thoát nạn, 16 nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đã bị chìm theo con tàu và chết thảm.
Con thuyền bị chìm có kết cấu khá cao so với mặt nước, lại quá hạn đăng kiểm nên những sai phạm nảy sinh đã không được biết trước. Gặp gió bình thường cộng với dòng nước chảy mạnh cũng dễ dànglàm cho nó bị chòng chành, rung lắc. Và chuyện bị lật là điều khó tránh khỏi.
Tuy nhiên, “tàu chìm, không thể đổ lỗi hết cho giông gió được” - đó là lời nhận xét của một chuyên gia khí tượng thủy văn ở TPHCM. Theo vị này, vào thời điểm con tàu bị nạn, sức gió cũng không quá mạnh để có thể làm lật úp con thuyền. Trừ khi là khâu thiết kế con tàu có nhiều sai phạm. Với một con tàu theo đúng quy chuẩn, khi tính toán người thiết kế phải tính lực xô ngang của gió, sức gió giật, và sức đập của sóng vào mạn tàu. Điều cốt yếu ở đây là trọng tâm của tàu phải luôn ở mức cân bằng.
Có thể con tàu tử thần bị chìm đã vi phạm những nguyên tắc cơ bản từ trong khâu thiết kế, theo đó, trọng tâm nó cao hơn mức cân bằng. Gặp phải sức gió và lực va đập như trong tối (20/5) cũng dễ dàng khiến nó bị đánh úp.
Mặt khác, khi mưa gió nổi lên, các nhân viên phục vụ trên tàu đã đóng hết tất cả các cửa sổ để tránh bị nước hắt vào trong. Điều này vô tình biến con tàu thành một vật cản gió. Do trọng tâm ở cao hơn mức cân bằng, con tàu bị chòng chành, rung lắc rồi lật nghiêng và chìm dần. Đồng thời việc đóng hết cửa kính cũng vô hình chung bưng bít lối thoát các hành khách. Điều này giải thích vì sao con số thương vong lại nhiều như thế.
Trên gương mặt vẫn in rõ nét kinh hoàng, anh Hoàng Văn Đông (1987, quê Hà Tĩnh) - nạn nhân may mắn thoát khỏi con tàu tử thần khi nó đang chìm kể lại: “Hàng chục người bị đống bàn ghế đè chặt bên dưới khi tàu nghiêng rồi chìm. Lúc đó trong tàu hết sức hỗn độn, những tiếng la hét, kêu gào thảm thiết. Tôi cố gắng dùng hết sức đấm vỡ cửa kính lao ra ngoài rồi ngoi lên mặt nước. Ở bên dưới, không có bất kỳ một lối thoát hiểm nào cả”.
Tàu bị chìm có nhiều nguyên nhân, tuy nhiên không thể phủ địch trách nhiệm của những người liên đới. Khả năng xử lý tình huống và kinh nghiệm yếu kém của người tài công không có bằng lái cũng góp phần dẫn đến thảm nạn thương tâm kia. Hàng loạt vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy của chủ nhà hàng Dìn Ký và sự thờ ơ thiếu trách nhiệm của người quản lý cũng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn đau lòng này
Ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã xác nhận thông tin này.
Theo đó, lực lượng chức năng của tỉnh đã thực hiện chuyến thị sát khẩn cấp nhằm kiểm tra toàn diện việc neo đậu, hoạt động của các đò ngang, tàu thuyền trên bến sông, cảng, bến du thuyền đóng trên sông Sài Gòn. Đồng thời xử lý nghiêm các nhà hàng, khách sạn nổi không đảm bảo yêu cầu trong hoạt động kinh doanh và các trường hợp vi phạm về các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường thủy
Được biết, đến thời điểm hiện tại, bến thủy du thuyền khu di lịch Dìn Ký vẫn chưa được Cảng vụ 3 (Cục Đường sông) cấp phép hoạt động. Nguyên nhân là do thiếu bảng thiết kế sau khi đơn vị này trình được bản thiết kế chiếc du thuyền thì chiều cao thực tế lại không khớp với trong bảng và nhiều điều kiện khác không đảm bảo nên không được cấp phép.
Chiếc du thuyền nhà hàng Dìn Ký mặc dù đã hết hạn đăng kiểm nhưng vẫn lén lút hoạt động chui. Do chất lượng yếu kém, những sai phạm về kỹ thuật cộng với nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác tác động khiến cho chiếc tàu bị chìm vào tối 20/5 vừa qua, gây ra vụ thảm nạn kinh hoàng . Tai nạn thương tâm đã khiến 16 người thiệt mạng và gây ra làn sóng phẫn nộ đau xót trong dư luận quần chúng.
Trao đổi với ông Đàm Trọng Cường, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bình Dương - ông cho biết, tuyến sông Sài Gòn thuộc quản lý của Cục Đường sông nội địa phía Nam. Về đăng kiểm phương tiện thì do Chi cục Đăng kiểm 6 (Cục Đăng kiểm Việt Nam) đảm nhiệm.
Liên quan tới vụ việc này, để hỗ trợ giúp Công an tỉnh Bình Dương trong công tác lai dắt và truy tìm nguyên nhân chính gây ra vụ chìm tàu, Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự, Bộ Công an (phía Nam) đã chính thức vào cuộc. Theo như kế hoạch, con tàu bị nạn sẽ được lai dắt mang về cảng Bà Lụa ở P.Phú Thọ Hòa, TX.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để làm các công tác khám nghiệm, phục vụ việc điều tra. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chiếc tàu vẫn chưa được đánh nổi hoàn toàn và vẫn còn phải neo đậu tại phía bờ ấp 4, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM.
Điều khó khăn nhất trong việc lai dắt con tàu là làm sao giữ nguyên hiện trường bên trong để không ảnh hưởng đến việc khám nghiệm. Giải quyết vấn đề này, Đại tá Nguyễn Đức Thành – Phó chỉ huy, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương cho biết, sẽ nhờ dòng chảy và sức nước để lai dắt con tàu về vị trí yêu cầu.
Theo kế hoạch, trong sáng ngày 24/5 con tàu sẽ được đưa về về cảng Bà Lụa ở P.Phú Thọ Hòa, TX.Thủ Dầu Một để làm các công tác khám nghiệm cần thiết.
theo vnm