Dũng Taylor vừa đăng bài viết thì hàng loạt comments bên dưới đã phản bác lại. Theo đó đại đa số cho rằng Minh Béo làm thì phải chịu và hãy để pháp luật trừng phạt. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Đừng bỏ thêm củi vào lửa.
Người gây ra đống lửa đang phải ngồi trên đống lửa đó! Chúng ta không nên bỏ thêm củi vào lửa. Tôi hoặc bố mẹ có con nhỏ nào điều không thể biện mình gì cho MB được. Tội này rất nặng với pháp luật Mỹ và nếu bị kết án thì coi như cuộc đời và sự nghiệp "bế tắc". Dĩ nhiên nạn nhân của MB cũng phải trả giá cả đời vì bị ám ảnh, ý tôi nói chúng ta không nên bỏ thêm củi vào lửa mà hãy để pháp luật trừng trị những kẻ phạm tội.
Có người hỏi tôi nếu có tiền có nên mướn luật sư giỏi Quốc Tế hay nên mướn luật sư giỏi của Mỹ?
DT: Người luật sư giỏi am hiểu văn hoá, bộ máy hành luật của bản xứ và nhiều mối quan hệ tốt với những đồng nghiệp tại xứ sở tại. Bạn phạm luật ở nước tôi nên sẽ dùng luật của nước tôi để áp dụng. Theo tôi nghĩ thì phép vua thua lệ làng, luật sư giỏi ở Mỹ không thiếu và đã có rất nhiều sao Hollywood hao mòn khối tài sản khủng lồ để thoát hoặc giảm tội. Trong thời gian nầy phía công tố viên đang cũng cố thêm bằng chứng - nhân chứng của họ để trình bài cho Thẩm phán trong ngày 15 tháng 4 sắp tới, nếu bằng chứng quá cụ thể không còn gì để biện minh như tiếng Mỹ nói "It's air tight" thì Thẩm phán sẽ quyết định có nên để bồi thầm đoàn (Juror trail) quyết định hay đôi bên sẽ thương lượng bản án trước khi thẩm phán kết án. Cách này sẽ đốt thời gian, cắt giảm giấy mực và tài chánh của người dân đống thuế.
Tôi có đọc một bài viết nói về những người tội phạm tình dục trẻ em sau khi được trả tự do sẽ phải đeo một máy định vị ở chân để cảnh sát quan sát 24 trên 24. Xin thưa, trường hợp đó xảy ra khi tội nhân còn đang bị án treo "probation" thôi. Có nghĩa toà xử 5 năm tù: trong đó có 3 năm ở và 2 năm bị quản lý tại gia thì mới phải đeo máy định vị. Những người phạm tội tình dục trẻ em sao khi mãn án nếu là công dân Hoa Kỳ sẽ phải đăng ký với cơ quan chức năng địa chỉ của mình và thông tin đó được cung cấp trên mạng xã hội để các phụ huynh có con trẻ đề phòng. Ngoài ra phải cách xa 300 thước những khu vực có trẻ em như trường học, công viên, nhà giữ trẻ vv... suốt trọn đời. Trường hợp của Minh Béo là công dân Việt Nam sau khi mãn án (nếu bị kết tội) sẽ bị trục xuất về Việt Nam và vĩnh viễn không được trở lại.
Sau hai buổi phỏng vấn của PhoBolsa TV với LS Andrew Đổ và LS Từ Huy Hoàng tôi có thể khẳng định rằng những điều họ đưa ra về pháp luật Hoa Kỳ bất cứ một người công dân Hoa Kỳ có học thức, có lý lẽ và muốn tìm hiểu điều thừa biết. Nhiều người thiếu hiểu biết cứ áp đặt suy nghĩ riêng của họ rồi suy diễn, cố tình bóp méo vấn đề với mục tiêu gay chanh cải, câu view.
Đây là một sự kiện nghiêm trọng được sự chú ý của người Việt khắp thế giới. Quí vị nào có nhu cầu nên theo dõi tiến trình noi trang nhà Facebook của tôi hoặc PhoBolsa TV để cọ sát và học hỏi luật pháp Hoa Kỳ. Không nên xuyên tạc, chế nhạo, bỏ củi vào lửa vì nếu người phạm tội là người mình quen biết, bạn bè hoặc đồng nghiệp của mình thì có lẽ mình cũng sẽ rất đau buồn, rất giận và sẽ đặt ra những câu hỏi tại sao họ lại làm thế?
Comments:
Nguyen Minh Chau: Phạm tội thì phải chịu sự trừng trị của pháp luật, Minh Béo 40 tuổi rồi chứ không phải 14 tuổi. Cứ mang danh nghệ sỹ ra để mong đón nhận hồng ân từ đồng loại. Có sức chơi thì có sức chịu. Tôi mong pháp luật Mỹ xử nghiêm vụ này để răn đe những thành phần bất hảo đang có nhu cầu giống Minh Béo.
Vũ Cường Toàn: đồng ý với ý kiến của bạn, dù bị gài bẫy hay ko nhưng con người có tà tâm thì khó thay đổi , đây ko phải lần đầu của mb, chỉ là lần đầu trên đất 1 đất nước trọng quyền con người, sẽ ra sao nếu người bị hại là con cái các bạn , người thân các bạn ?
Vũ Cường Toàn: không ai thêm củi lửa gì đâu anh, đó đơn giản chỉ là cảm giác riêng của mỗi người họ bày tỏ về vụ việc thôi, như anh nói, tất cả có pháp luật nước sở tại quyết định
Anh Dang Vu Huynh: ,nói rất đúng. Người đàng hoàng có gài cũng ko làm. Cái thằng bé đầu tiên có gài nó đâu. Vấn đề ở chỗ ngồi xổm trên pháp luật kiểu VN quen thói. Cứ nghĩ rằng những gì ko mua đc bằng tiền thì mua đc bằng nhiều tiền. Trẻ em bên Mỹ nhìn máy mắt quá nên nhịn ko nổi. May cho MB là mới vồ đc một em. Gđ em báo CS ngay chứ chậm vài ngày nó vồ thêm vài đứa nữa thì chung thân.
Nguyễn Hương: MB đã làm thì phải chịu, ở VN trước đây cũng đã nhiều tai tiếng nhưng rồi lại không có bằng chứng cụ thể, lần này chắc chắn chẳng phải tự nhiên mà "tai bay vạ gió" đâu, cần có luật pháp nghiêm minh để bảo vệ trẻ em. Nếu thật sự không có tội thì chẳng ai đi tố cáo, vì việc này gia đình người bị hại cũng chẳng mong muốn, nó sẽ là một dấu ấn xấu trong tâm trí con trẻ.
Uyen Van Pham Thuy: Tôi rất bức xúc khi thấy nhiều người tỏ ra thương cảm cho tên biến thái, rồi quay lại trách móc những người lên án hành động tồi tệ của MB. Có lẻ vì những đứa trẻ đó không phải là con là cháu của họ, nên họ không nhìn thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc. MB không phải là đứa con nít, không ý thức được việc mình làm.
Luật pháp Vn không trị được hắn thì để luật pháp Mỹ trị. Lưới trời lồng lộng.
Kiên Ngô: Nếu đã không nói vào thì đừng bàn ra,không nói được lời tốt đẹp thì nên im lặng,không hiểu vì sao DLV Việt Nam thích lên án,bỏ củi vô thêm lửa,để thoả mãn tâm lý của mình.