HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ thất nghiệp, vô gia cư
Old 12-20-2012   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Taylor, 24 tuổi, không kiếm đủ tiền thuê căn hộ chung với người khác và phải qua đêm với tấm chiếu ở khu dành cho người vô gia cư. Ngày càng nhiều người Mỹ trong độ tuổi 18-24 mất việc làm.

Duane Taylor đang học ngành nhân văn tại một trường cao đẳng cộng đồng và hiện sống một mình. Anh đã mất việc 3 lần chỉ trong thời gian ngắn và đang làm tại một nhà hàng. Cậu sinh viên 24 tuổi không kiếm đủ tiền thuê một căn hộ hay thậm chí thuê phòng chung với người khác. Anh chỉ có thể ngủ trên tấm chiếu ở nơi tạm trú ngắn hạn dành cho người vô gia cư.

"Tôi lo có thể bị sa thải bất cứ lúc nào”, Taylor nói. Giờ mục đích duy nhất của Taylor là làm sao có thể sống sót qua giai đoạn này.

Trên khắp nước Mỹ, hàng chục nghìn người trẻ tuổi thất nghiệp dù đã hoàn thành tín chỉ đại học hoặc có kinh nghiệm làm việc. Tất cả phải đang vật lộn để tìm nơi tá túc trong giai đoạn suy thoái kinh tế.

Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất rơi vào độ tuổi từ 18 đến 24. Có người chọn cách quay về sống cùng cha mẹ, một số khác không có lựa chọn khi mà chính cha mẹ của họ cũng chịu những ảnh hưởng nặng nề bởi nền kinh tế hiện tại. Mẹ Taylor đang cóp nhặt từng đồng khi làm việc tại một tiệm giặt ủi.

Không có nơi ở ổn định, nhóm người trẻ sẽ dành phần lớn thời gian để ngủ trong ôtô hay trú tạm một nơi nào đó để tránh dèm pha về tình trạng vô gia cư quá lâu. Họ hy vọng đây chỉ là giai đoạn khó khăn tạm thời.



Nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhưng cũng không làm thuyên giảm nạn vô gia cư trong giới trẻ Mỹ. Ảnh: New York Times

Nhóm người 18-24 tuổi cũng được xem là thành viên mới gia nhập vào lực lượng vô gia cư ở Mỹ. Từ trước đến giờ, ở hầu hết các bang và thành phố tại Mỹ, người ta thường quan tâm nhiều hơn tới các hộ gia đình không có nhà ở, chứ chưa thật sự lưu tâm để nhận diện giới trẻ. Bởi những người trẻ tuổi có cảm giác xấu hổ khi tạm trú những khu vô gia cư dành cho người già hơn mình.

Tỷ lệ thất nghiệp và số lượng người trẻ tuổi không có khả năng học đại học cũng là một yếu tố khiến lượng người vô gia cư tăng lên đáng kể trong nhóm tuổi 18-24, Barbara Poppe, Giám đốc điều hành của Hiệp hội chuyên trách về tình trạng vô gia cư của Mỹ cho biết.

Chính quyền Obama đã bắt đầu đưa ra phương án giải quyết tình trạng vô gia cư trong giới trẻ, ban đầu áp dụng ở các thành phố lớn gồm New York, Houston, Los Angeles, Cleveland và Boston, bằng cách tìm kiếm những người ở lứa tuổi từ 18 đến 24, chưa có nơi tạm trú ổn định.

Andrae Bailey, Giám đốc điều hành của Trung tâm thực phẩm và dự phòng cộng đồng, một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất Florida, Mỹ, cho hay: “Vài năm trước đây, bạn sẽ khó có thể nhìn thấy cảnh nhóm người ở độ tuổi 18-24 cùng ngồi và thảo luận về khủng hoảng thừa lao động, nhưng bây giờ đó là một điều bình thường bởi vì họ đang là những người vô gia cư".

Los Angeles lần đầu tiên thống kê về lượng người trẻ tuổi đang sống "vất vưởng" ngoài đường phố vào năm 2011. Kết quả khảo sát cho thấy có 3.600 người vô gia cư, nhưng thành phố chỉ có thể đáp ứng nơi ở cho khoảng 17% trong tổng số lượng người đó.

"Số người còn lại phải tự tìm chỗ ngủ ngay trên phương tiện hiện có của họ", ông Michael Arnold, Giám đốc điều hành Cơ quan về dịch vụ vô gia cư Los Angeles nói.

Trong khi đó, ở Boston cũng đã thực hiện cuộc khảo sát vào năm 2010 và 2011, kết quả là số người trẻ vô gia cư buộc phải tìm nơi tạm trú đã tăng từ 3% lên 12% trong tổng số 6.000 người vô gia cư được hỗ trợ trong giai đoạn đó.

"Thống kê lượng người vô gia cư chỉ là một điểm nhấn cần thiết, giống như chúng ta mới chỉ chạm ở phần đỉnh của tảng băng trôi", ông Jim Greene, Giám đốc phụ trách cư trú khẩn cấp của Ủy ban Y tế Cộng đồng Boston nói.

Sống tại Washington, Lance Fuller, 26 tuổi với tấm bằng về báo chí, hồi cuối tháng rồi đã phải dọn đồ đạc rời khỏi căn hộ sau khi bị sa thải. Fuller không thể giữ việc quá 8 tháng kể từ khi tốt nghiệp đại học Florida hồi năm 2010. "Rất may, hiện tôi ở cùng bạn gái cho đến khi tôi có thể tìm một công việc khác”, Fuller chia sẻ.

Taylor, nhân viên của một cửa hàng thức ăn nhanh ở Seattle, vẫn cảm thấy may mắn khi có thể tìm được nơi tạm trú tại một tầng hầm của nhà thờ dành cho người trẻ tuổi.

"Tôi thấy những người trẻ hiện giờ ngày lại qua ngày trở nên mệt mỏi nhiều hơn, dễ nản chí hơn. Sự thật này khiến tôi đau lòng bởi vì khi bạn ở độ tuổi 18-24 thì đây là lứa tuổi mà bạn luôn muốn cả thế giới biết giá trị của bạn”, Kristine Cunningham, Giám đốc điều hành của Roots, chia sẻ.

“Những người trẻ không chỉ cần những bộ quần áo tươm tất và một nơi ở ổn định, mà họ thật sự muốn có một lối ra cho chính họ”, bà Poppe, chuyên gia về thu thập thông tin các loại chương trình và hỗ trợ việc làm cho biết. "Điều mà họ muốn là cơ hội để phát triển các kỹ năng để họ có thể tìm được công việc trong dài hạn", bà nói thêm.


Nhìn về phía bên kia thị trấn, Roman Tano, 20 tuổi, đang tá túc ở Trung tâm YouthCare, cũng là một nơi lưu trú dành cho người trẻ tuổi, tại đây có cung cấp các chương trình đào tạo. Vào tháng 10, số giường ở đây từ 15 tăng lên 20 chiếc.

Hai tháng trước, Tano đã rời khỏi căn hộ ở Dallas sau khi bị mất việc. Anh đã bán chiếc Toyota và đang tìm kiếm việc làm ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương. Tano thuê phòng và bắt đầu với công việc chuyên môn là kêu gọi các quỹ tài trợ. Nhưng sau đó, anh chỉ còn vỏn vẹn 2.000 USD trong túi. Đó là lần đầu tiên trong đời Tano nếm trải “mùi vị” ngủ ngoài đường.

Rồi sau đó, Tano đã tìm thấy nơi lưu trú YouthCare trên Internet, và đã ở đó trong vòng một tháng. Hiện tại, Tano làm việc cho một tổ chức môi trường. "Trong thời gian ở trung tâm, tôi đã gặp nhiều nhóm người với đa dạng ngành nghề. Và nhiều người trong số họ đang cố gắng tìm một công việc để thoát khỏi tình trạng này", Tano nói. "Sau khi tôi nhận được tiền lương, tôi sẽ sống theo cách riêng của mình", anh cho hay.

Theo vnexpress
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	10
Size:	10.1 KB
ID:	432533  
Old 12-20-2012   #2
queebee
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
queebee's Avatar
 
Join Date: Aug 2012
Location: Oceania
Posts: 7,417
Thanks: 6,204
Thanked 1,747 Times in 1,120 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 254 Post(s)
Rep Power: 25
queebee Reputation Uy Tín Level 8queebee Reputation Uy Tín Level 8queebee Reputation Uy Tín Level 8queebee Reputation Uy Tín Level 8
queebee Reputation Uy Tín Level 8queebee Reputation Uy Tín Level 8queebee Reputation Uy Tín Level 8queebee Reputation Uy Tín Level 8queebee Reputation Uy Tín Level 8queebee Reputation Uy Tín Level 8queebee Reputation Uy Tín Level 8queebee Reputation Uy Tín Level 8queebee Reputation Uy Tín Level 8queebee Reputation Uy Tín Level 8queebee Reputation Uy Tín Level 8queebee Reputation Uy Tín Level 8queebee Reputation Uy Tín Level 8queebee Reputation Uy Tín Level 8queebee Reputation Uy Tín Level 8queebee Reputation Uy Tín Level 8queebee Reputation Uy Tín Level 8queebee Reputation Uy Tín Level 8queebee Reputation Uy Tín Level 8queebee Reputation Uy Tín Level 8queebee Reputation Uy Tín Level 8
Default

Toi nghiep qua ! Moi co 2 cuoc chien tranh ma nuoc MY tro nen nhu the nay !
queebee is_online_now  
 
User Tag List


Tổng thống ‘Hòa Bình’ và những biên giới đỏ lửa: Thái–Miên, Pakistan–Afghanistan và vở kịch giải thưởng cho Trump Chernobyl lại báo động đỏ: Lá chắn thép 2,1 tỷ euro bị drone đánh thủng, IAEA cảnh báo mất chức năng an toàn Paris lại đăng quang, Bangkok đông nghẹt, Viêng Chăn vẫn lặng lẽ: Bản đồ du lịch 2025 giữa kỷ lục mới và những góc bình yên
Trump Thắng Lớn Trong Cuộc Chiến ‘Bãi Nhiệm Không Cần Lý Do Vì Sao Tôi Chống Trump: Từ Nước Mắt Trong ICU Đến Chiếc Ô Đỏ MAGA Và Trò Hề ‘Giải Hòa Bình’ Từ Okinawa đến màn hình điện thoại: Trung Quốc leo thang quân sự, siết kiểm soát số và cuộc chiến bóng ma quanh Đài Loan
Cú quay đầu của lá phiếu Latino: từ ‘kỳ tích’ Trump 2024 đến khối cử tri dao động nhất nước Mỹ Cộng đồng Somali ở Minnesota đứng dậy giữa bão trục xuất Trung Quốc ăn cắp máy quang khắc bất thành – vì sao ‘đốt cháy giai đoạn’ trong ngành chip là chuyện bất khả?
Cú “cắn ghế” thần tốc ở Hà Nội: Mailisa, Doctor Magic và ván cờ phe phái Ngân sách tăng thuế của Labour và nước Anh nơi 1/3 trẻ em sống trong nghèo đói Đĩa mì Ý ở Mỹ trước bão thuế 107%: từ “xa xỉ phẩm 4 đô” đến nỗi lo mất luôn món ăn bình dân
Mùa mua sắm Mỹ thời bão giá: Macy’s, Old Navy, Walmart xoay xở, Sears hấp hối – trong khi Đài Loan bứt tốc nhờ cơn sốt AI Tịch thu 100 sổ đỏ, 300 cây vàng SJC, 400k USD, 3 tỷ đồng của Mailisa và còn nhiều nữa, siêu xe hàng tá, tiền hàng ...tấn Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi chấm dứt lợi dụng tôn giáo cho chiến tranh trong chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ – Li Băng
Louvre tăng giá vé 45% với khách ngoài châu Âu: bức tranh đắt đỏ mới của “ngôi đền nghệ thuật” Paris Bão Mặt Trời đe dọa buồng lái: hơn 6.000 máy bay Airbus A320 phải sửa gấp vì nguy cơ mất kiểm soát 10 ngày ở ghế Chủ tịch Hà Nội: Nguyễn Đức Trung và bài toán nhân sự trước Đại hội 14
Nếu VinFast thua sạch ở Mỹ: Hoá đơn có thể lên tới 1,5 tỷ USD Từ Việt Minh đến Chuyên Chính Đỏ: Chiến lược che giấu và thanh trừng có chủ đích Từ Nội Chiến Mỹ đến Việt Nam: Hai cách đối xử với người lính bại trận
“Hãy công bố kết quả MRI đi!” – Tim Walz dội gáo nước lạnh vào cơn thịnh nộ Lễ Tạ Ơn của Donald Trump Từ Vệ Binh Quốc Gia đến Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – hành trình một đạo quân quốc gia “Người Cày Có Ruộng” – ngày vui nhất đời Tổng thống Thiệu và ký ức tem thư của một thằng bé Sài Gòn
Tiền tuyến rực lửa, bàn đàm phán nóng lên: Ukraine vạch lằn ranh đỏ trước kế hoạch hòa bình của Trump Starbucks – Target và ly socola bạc hà cứu vãn mùa Giáng sinh ảm đạm Phố thời trang tắt đèn trước Tết: Tiểu thương Hà Nội kẹt giữa gánh thuê nhà và thuế khóa

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 01:40.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10734 seconds with 13 queries