Theo lời khai của đối tượng Trần Ngọc Quốc, nhân viên quản lý quán Karaoke Xóm Vắng, vào khoảng 23g30 ngày 3-11, khi Quốc đang ở dưới tầng 1 thì nghe tiếng một số nhân viên thông báo có một nhóm khách ở tầng 6 đánh nhân viên quán hát.
Là quản lý quán hát, khi thấy nhân viên bị nhóm khách đến hát tấn công, Trần Ngọc Quốc, SN 1990, trú tại xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã gọi và hô hào nhóm nhân viên của mình dùng hung khí tấn công khiến một người chết và gần chục người khác bị thương...
Ngày 5-11-2011, Cơ quan CSĐT CA quận Hoàng Mai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với các đối tượng Nguyễn Tiến Đạt, SN 1994, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Trần Ngọc Tuấn, SN 1995; Trần Văn Trọng, SN 1995; Trần Văn Chức, SN 1992, Trần Ngọc Cường, SN 1985; Trần Ngọc Quốc, SN 1990, cùng trú tại xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Lưu Bá Kiên, SN 1990, quê huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại ngõ 95 đường Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội và Nguyễn Thế Anh, SN 1991, trú tại tổ 16 phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Văn Hà, SN 1991, trú tại xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang là nhân viên quán Karaoke Xóm Vắng tại số 443 Lĩnh Nam để điều tra, làm rõ hành vi Giết người của các đối tượng. Ngoài ra, CQCA cũng đang phân loại, làm rõ 11 đối tượng khác để làm rõ hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Lỗi một phần thuộc về nạn nhân
Theo tài liệu từ CQCA, khoảng 23g40 ngày 3-11-2011, tại quán karaoke Xóm Vắng, ở tổ 14, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai do mâu thuẫn giữa các nhân viên quán hát với nhóm thanh niên khách đến quán hát dẫn đến các đối tượng trên đã dùng dao tông, tuýp sắt, gậy gỗ, chém và đánh khiến anh Nguyễn Kế Toại, SN 1985, trú tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tử vong.
Nhận được tin báo, CA quận Hoàng Mai đã phối hợp với Phòng CSĐTTP về TTXH CATP Hà Nội tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Bước đầu xác định, nhóm khách đến hát tại quán này gồm 11 người, trong đó có anh Nguyễn Kế Toại, là nhân viên của Cty Thang máy Thăng Long. Nhóm của anh Toại vào hát lúc 22g ngày 3-11 và vào khoảng thời gian trên thì đi thang máy xuống. Khi đi thang máy, nhóm anh Toại đã phàn nàn về chuyện thang máy của quán có "vấn đề" dẫn đến cãi nhau với nhân viên phục vụ quán hát. Mâu thuẫn đẩy lên cực điểm khi nhóm khách này ngà ngà say đã với 3 con dao gọt hoa quả cùng chai bia trong quán tấn công nhân viên của quán hát này. Cậy thế “chủ nhà” lại bị khách "bắt nạt", nhóm nhân viên quán karaoke Xóm Vắng đã hô hào toàn bộ nhân viên bảo vệ dùng mã tấu, ống tuýp, dao tông được "chuẩn bị" sẵn tại quán lao vào chống trả quyết liệt.
Khi bị nhóm nhân viên quán hát tấn công lại, nhóm thanh niên của Cty Thang máy Thăng Long đã chạy ra ngoài. Nhưng nhóm nhân viên quán hát trên vẫn hăng máu truy sát. Chúng chỉ dừng lại khi một nạn nhân gục chết ngay tại chỗ, còn nhiều người khác bị thương, trong đó có cả nhân viên của quán hát và nhiều người bạn của anh Toại. Bước đầu xác định, nạn nhân chết do bị chém gần chục nhát trên khắp cơ thể, trong đó có một vết ở vùng đầu, một vết ở vùng cổ làm cho đứt tĩnh mạch cảnh bên phải và 6 nhát chém phía sau lưng, nhiều vết chém dài tới 20cm thấu vào khoang ngực dẫn đến tử vong do bị đa chấn thương và mất máu cấp.
Các đối tượng đang được tạm giữ tại CA quận Hoàng Mai chờ phân loại xử lý
Lời khai ban đầu của hung thủ
Theo lời khai của đối tượng Trần Ngọc Quốc, nhân viên quản lý quán Karaoke Xóm Vắng, vào khoảng 23g30 ngày 3-11, khi Quốc đang ở dưới tầng 1 thì nghe tiếng một số nhân viên thông báo có một nhóm khách ở tầng 6 đánh nhân viên quán hát. Quốc chạy lên tầng 5 thì thấy mấy người khách ở phòng 14, tầng 6 đã chạy xuống đến đó và đang đánh nhân viên của quán hát là Trần Văn Chức. Nhìn thấy nhân viên của mình bị thương, Quốc đã kéo Chức và Linh là nhân viên quán karaoke vào phòng 13, tầng 5 đóng sập cửa lại. Tại đây, Quốc cùng những nhân viên này dùng điện thoại gọi cho một số nhân viên trực tầng 5 nhưng không được, nên đã liên lạc sang bên quán Xóm Vắng 2 đề nghị "tiếp viện". Sau đó, trực tiếp Quốc đã xuống tầng 3 dùng chai bia tấn công lại nhóm khách. Nhìn thấy khách cầm con dao dài khoảng 60cm tấn công nhân viên của mình, Quốc đã chạy xuống tầng 1 lấy gậy gỗ cùng với Chức, Trần Kiên, Bá Kiên, Cường, Bình, Đạt, Thế Anh đuổi theo một người khách vào trong một ngõ thuộc đường Lĩnh Nam. Đuổi không được, Quốc quay lại giật con dao tông ở tay Lưu Bá Kiên chạy ra ngoài đường, đuổi theo một thanh niên mặc áo trắng nhưng cũng không được. Khi Quốc quay lại, thấy mấy nhân viên của mình đang dùng hung khí tấn công một người khách khiến người này ngã nằm tại bờ đường. Lập tức, Quốc dùng dao tông chém liên tiếp vào người nạn nhân.

Các đối tượng tại CQCA
Cũng theo lời khai của Quốc, cùng tham gia tấn công người khách này lúc đó còn có các đối tượng Chức, Quốc, Bình, Bá Kiên, Trần Kiên, Thế Anh, Đại, Tuấn và một số nhân viên khác. Sau khi gây án, Quốc đã chạy về quán hát và nghe thấy em trai mình là Trần Ngọc Tuấn, cũng là nhân viên quán hát bị thương nên đã gọi xe taxi đưa em trai cùng một số nhân viên khác của quán đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện 108. Sau đó chuyển đến Bệnh viện Việt Đức.
Vụ việc đang được CA quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CA TP Hà Nội tiếp tục điều tra, phân loại nhằm làm rõ hành vi của các đối tượng.
Chia sẻ qua:

Theo PLXH